Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60245
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Chủ nhật Tháng 11 13, 2022 2:57 pm

    Ukraina: Nga mất 10.000 quân trong hai tuần khi hàng phòng thủ sụp đổ


    Trần Phong | 11/13/22

    Hình ảnh

    Các binh sĩ Ukraine tham gia một cuộc tập trận ở miền đông bắc nước Anh vào ngày 9 /11/2022.

    Theo các quan chức Kyiv, Nga đã mất 10.000 quân trong hai tuần khi Ukraine tiếp tục phản công.

    Tổng thống Nga Vladimir Putin rõ ràng đã không tận dụng được thành công mà các lực lượng Nga đã đạt được trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, với việc người Ukraine hiện đã giải phóng lãnh thổ của họ, bao gồm cả thành phố Kherson có tầm quan trọng chiến lược.

    Phóng viên nước ngoài của ABC News, James Longman, cho biết hôm thứ Bảy rằng Ukraine hiện đã lấy lại được 50% lãnh thổ .

    Trong một cập nhật trên Facebook vào Chủ nhật, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết Nga đã mất khoảng 10.000 quân chỉ sau hơn hai tuần, và con số tổng từ đầu cuộc chiến cho tới hiện tại là 80.860.

    Bài đăng cho biết thêm rằng 1.837 hệ thống pháo binh của Nga đã bị thu giữ hoặc phá hủy cùng với 278 máy bay và 261 trực thăng trong 24 giờ qua.

    Nga hiếm khi công bố số liệu thương vong và tử vong, trong lần cuối cùng công bố, họ cho biết vài nghìn người đã chết. Cả ước tính của họ và của Ukraine đều bị các nhà phân tích chiến tranh nghi ngờ và đã bị bác bỏ.

    Trong khi số thương vong của binh sĩ Nga chưa được xác nhận, Moscow đã ra lệnh cho các lực lượng rút khỏi thành phố Kherson, miền nam Ukraine.

    Ông Zelensky và các quan chức Ukraine khác đã kêu gọi thận trọng và nói thêm rằng họ nghi ngờ về ý định rút lui của Nga .


    Đầu tuần này, Zelensky nói: “Cảm xúc của chúng ta phải được kiềm chế. Đối phương không mang quà cho chúng ta. Vì vậy, chúng ta sẽ di chuyển rất cẩn thận, không cảm xúc, không mạo hiểm không cần thiết”.

    Người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Alexander Dugin, được mệnh danh là “Bộ não của Putin”, hôm thứ Bảy đã gọi tổng thống Nga là một kẻ chuyên quyền có quyền lực tối thượng đối với cuộc chiến, trong khi cáo buộc ông Putin đã “đầu hàng”.

    Dugin nói rằng cuộc rút lui làm suy yếu hệ tư tưởng Nga do không bảo vệ được “các thành phố của Nga.” Ông thậm chí còn ám chỉ rằng TT Putin nên bị tiêu diệt.

    Nguồn: Newsweek
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60245
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Chủ nhật Tháng 11 13, 2022 3:01 pm

    Tháo chạy Kherson ‘giải phóng’ tham vọng của Putin

    November 13, 2022

    KIEV, Ukraine (NV) – Hình ảnh quân đội Ukraine vào hôm Thứ Sáu, 11 Tháng Mười Một, giương cao lá cờ chiến thắng ở trung tâm thành phố Kherson cho thấy thất bại thảm hại kể cả về chính trị lẫn quân sự của Tổng Thống Nga Vladimir Putin trong cuộc chiến kéo dài gần chín tháng qua, theo nhật báo Washington Post.

    Kherson là thủ phủ khu vực duy nhất của Ukraine mà quân đội Nga chiếm được kể từ khi nổ súng xâm lăng vào ngày 24 Tháng Hai, cho nên thất bại này cũng phá tan ảo tưởng chiếm đoạt lãnh thổ mà ông chủ điện Kremlin cố gắng tạo ra bằng cách tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý và tuyên bố sáp nhập bất hợp pháp Kherson và ba vùng khác, bao gồm Luhansk, Donetsk và Zaporizhzhia vào nước Nga.

    Hình ảnh

    Dân chúng chào mừng quân đội Ukraine ngày giải phóng thành phố Kherson. (Hình: AFP via Getty Images)

    Mặc dù Moscow vẫn kiểm soát những khu vực khác bên ngoài thủ phủ Kherson nhưng việc để Ukraine tái chiếm Kherson là một đòn giáng mạnh sau những tuyên bố lặp đi lặp lại của các nhân vật phò điện Kremlin rằng Nga sẽ ở lại Kherson “mãi mãi.”

    Phe ủng hộ chiến tranh cứng rắn ở Nga, bao gồm các blogger quân sự theo chủ nghĩa dân tộc, đã gọi việc triệt thoái khỏi Kherson là “sự phản bội” và “ngày đen tối.”


    Kherson, cùng với các khu vực bị sáp nhập bất hợp pháp khác, đã được ghi vào hiến pháp Nga như là một phần của lãnh thổ sau khi quốc hội nước này khẳng định kế hoạch sáp nhập của Tổng Thống Putin. Cờ của vùng Kherson, cùng với cờ của ba khu vực bị sáp nhập khác, đã được giương lên gần đây trong một buổi lễ ở quốc hội Nga.

    Kremlin cố gắng phủi trách nhiệm thất bại trên Putin

    Việc rút quân khỏi thành phố Kherson là diễn biến mới nhất trong một chuỗi các thất bại quân sự đối với Putin, bao gồm thất bại trong nỗ lực chiếm đóng Kiev ngay từ đầu cuộc chiến cũng như bị Ukraine đẩy lùi khỏi ở khu vực phía Đông Bắc Kharkiv vào Tháng Chín.


    Trong khi các tướng lãnh và giới chức cao cấp khác có thể phải chịu những hậu quả nghiêm trọng, điện Kremlin trong nhiều tuần qua đã chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng cho người dân Nga trước cú sốc này nhằm phủi trách nhiệm lên ông Putin, đồng thời cố gắng tách biệt tổng thống Nga khỏi những sa sút về mặt chính trị.

    Hình ảnh

    Ông Vladimir Putin, tổng thống Nga. (Hình: Sergei Ilyin/Sputnik/AFP via Getty Images)


    Các nỗ lực tuyên truyền của Điện Kremlin dường như có tác dụng trong việc giảm thiểu sự lo lắng từ công chúng trước thất thủ Kherson, theo một số nhà phân tích, do vẫn có nhiều người dân Nga xem ông Putin là một nhà lãnh đạo thông minh, một Sa Hoàng yêu nước nhưng bị các “cận thần” không đủ năng lực làm lụn bại.

    Tổng thống Nga đã vắng mặt trên đài truyền hình quốc gia Russia 24, hôm Thứ Tư, 9 Tháng Mười Một, khi ông Sergei Shoigu, bộ trưởng quốc phòng và tướng Sergei Surovikin, tư lệnh Nga tại chiến trường Ukraine, phải “diễn” màn đối thoại khó xử, đầy tính thủ tục trước quốc dân nhằm chính thức hóa quyết định từ bỏ Kherson vì lý do “bảo toàn lực lượng.”


    Trước công luận, Bộ Trưởng Shoigu phải “muối mặt” gánh trách nhiệm rút quân đội Nga khỏi Kherson, trong khi Tổng Thống Putin lại nhàn nhã ung dung xuất hiện dự buổi lễ kỷ niệm 75 năm thành lập một cơ quan y tế, tạo hình ảnh ông chủ điện Kremlin không liên quan gì đến quyết định triệt thoái của giới quân sự.

    Trò tuyên truyền của điện Kremlin có tác động nhất định, vì bất chấp sự phẫn nộ của thành phần chủ chiến trước quyết định rút lui khỏi Kherson, nhà phân tích chính trị Andrei Kolesnikov, thuộc Tổ Chức Carnegie Vì Hòa Bình Quốc Tế cho biết dân chúng dường như vẫn bị thuyết phục rằng quân đội Nga cần phải rút lui để bảo toàn lực lượng mà hoàn toàn không nhận ra đó là hậu quả thảm bại của cuộc chiến xâm lăng không cần thiết mà do chính ông Putin quyết định.

    Ông cho biết sự hậu thuẫn của dân chúng dành cho ông Putin vẫn “khá vững chắc,” khi chỉ giảm xuống 77% từ 83% trong đợt bắt quân dịch hồi Tháng Chín, trước khi tăng trở lại lên 79% vào Tháng Mười.

    Hình ảnh

    Một phụ nữ ôm chiến binh Ukraine mừng rỡ ngày giải phóng Kherson. (Hình: AFP via Getty Images)

    Liệu “giấy có gói được lửa”?

    Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu cho thấy ông Putin sẽ không thể hoàn toàn trốn tránh trách nhiệm và thất bại ở Kherson có thể khiến phe phản đối chiến tranh dần trỗi dậy trong bối cảnh Nga liên tiếp thất bại trên chiến trường.

    Trước quá nhiều thất bại quân sự nặng nề trong một cuộc chiến không cần thiết là một sự thật hiển nhiên đối với các tỷ phú và thành phần ưu tú ở Moscow. Nhiều khó khăn chính trị khác cũng xuất hiện xung quanh quyết định xâm lược Ukraine của ông Putin, một hành động vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế giờ đây bị phơi bày chỉ là một ảo tưởng.

    “Tôi nghĩ điều này sẽ làm phức tạp hóa góc nhìn của người dân trong nước về tình hình hiện tại,” một doanh nhân có ảnh hưởng ở Moscow cho biết, từ chối nêu tên để tránh hậu quả. “Rút khỏi Kherson tạo ảnh hưởng nghiêm trọng lên hình ảnh của ông Putin.”

    Ông Sergei Markov, cựu cố vấn điện Kremlin, nhận định việc triệt thoái khỏi Kherson là “thất bại” địa chính trị nặng nề nhất kể từ khi khối Liên Bang Sô Viết sụp đổ và lưu ý rằng chính ông Putin đích thân tuyên bố vùng đất đó luôn luôn thuộc về “đất mẹ Nga.”

    “Việc tháo chạy khỏi Kherson là một đòn giáng mạnh vào tinh thần của người dân, một cú đấm thôi sơn lên sĩ khí quân đội Nga,” ông Markov phân tích. “Đây là thất bại nặng nề trên hình ảnh nhà lãnh đạo cho ông Putin và cả tinh thần thần lạc quan nào đó còn sót lại.”

    Trong chốn riêng tư, nhiều người trong giới tinh hoa chỉ trích cuộc chiến tranh thảm hoạ của ông Putin đưa đến việc cấm vận toàn cầu. Sự việc này càng khoét thêm chia rẽ giữa nhóm chủ chiến diều hâu với giới kinh doanh và giới chức vốn đang hy vọng chấm dứt cuộc chiến để khôi phục kinh tế.

    Một viên chức nhà nước Nga, vẫn mang ảo tưởng về ông Putin, nhận xét rằng quyết định rút chạy khỏi Kherson “cho thấy chỉ huy quân sự Nga vẫn còn biết suy nghĩ hợp lý. Nhưng nếu tổng thống là người chỉ huy, thì có hy vọng ông ấy sẵn sàng cho các cuộc đàm phán, mặc dù là mỏng manh.”

    Hình ảnh

    Dân chúng tràn ra phố đón mừng quân đội Ukraine vào Kherson. (Hình: Ed Ram/Getty Images)


    Tuy nhiên, viên chức này vẫn không nghĩ rằng ông Putin sẽ chấp nhận các điều kiện rút hoàn toàn quân đội Nga của Ukraine hoặc thậm chí rút lui về đường biên giới trước cuộc chiến, vì đó sẽ là một “thảm bại chính trị” mà tổng thống Nga sẽ không thể cứu vãn.

    Trong bối cảnh quân Nga rút lui, thực hiện các đợt bắt lính không hiệu quả, khó khăn kinh tế ngày càng sâu rộng và thương vong ngày càng gia tăng, Moscow gửi tín hiệu sẵn sàng đàm phán với Ukraine. Nhưng các cuộc đàm phán khó có thể xảy ra khi Putin nhất quyết đòi Kiev phải chấp nhận việc Nga chiếm đoạt lãnh thổ.

    Putin đang ở đâu?

    Ông Kolesnikov nhận định các hành động ngày càng khép kín, hoang tưởng gần đây của ông Putin giống như nhà độc tài Joseph Stalin, cố lãnh đạo Liên Sô, vào những năm cuối đời, là “mọi quyết định vận mệnh quốc gia chỉ do một cá nhân đảm nhiệm.”

    Nhà phân tích Tatiana Stanovaya, người sáng lập nhóm phân tích chính trị R. Politik, nhận định ông Putin đang muốn câu giờ cho đến khi sự ủng hộ của các quốc gia Dân Chủ phương Tây đối với Ukraine dần biến mất vào năm tới, buộc Kiev phải đầu hàng theo điều kiện của Nga.

    Bà Stanaovaya cho rằng ông Putin không mong đợi Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến nhờ các chiến dịch quân sự nhưng nghĩ rằng Ukraine sẽ tự động sụp đổ.

    Trong khi đó, ông Sergei Markov, cựu cố vấn Điện Kremlin, cho biết ông Putin sẽ cố gắng bảo toàn các vùng lãnh thổ bị sáp nhập còn lại chờ tăng viện với các tân binh Nga được huấn luyện đầy đủ.

    “Tuy nhiên, không rõ liệu Nga còn có đủ tiềm năng để có thể trang bị vũ khí cho binh lính hay không,” cố vấn Markov đặt nghi vấn. (MPL)
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60245
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Chủ nhật Tháng 11 13, 2022 3:08 pm

    Ukraine tiến hành cuộc tấn công chính xác vào tòa nhà, nhiều binh sĩ Nga thiệt mạng


    Minh Nhật (theo Pravda)
    Chủ nhật, ngày 13/11/2022

    Lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công chính xác cao vào một tòa nhà có tới 500 quânNga được triển khai. Sau đó, 2 xe tải chở binh lính xâm lược Nga thiệt mạng trong cuộc tấn công đã được đưa ra khỏi tòa nhà, theo Ukrainskaya Pravda.


    Hình ảnh

    Ukraine tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công chính xác vào tòa nhà ở Kherson. Ảnh Pravda.

    Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 12/11 tiết lộ trên Facebook rằng: "Lực lượng phòng vệ của (Ukraine) đã tấn công một cụm quân Nga ở Kherson. Một cuộc tấn công chính xác cao vào một tòa nhà ở vùng lân cận Dnipriany, nơi có tới 500 lính Nga được triển khai đã gây ra thiệt hại nặng cho Nga".

    Theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, sau cuộc tấn công, lực lượng xâm lược Nga đã đưa hai xe tải chở binh sĩ thiệt mạng đến thành phố Tavriisk.

    Ngoài ra, 56 lính bị thương nặng đã được đưa vào bệnh viện gần nhất; 16 người trong số họ đã chết trong bệnh viện. Thông tin cuối cùng liên quan đến tổng thiệt hại của Nga trong vụ tấn công vẫn chưa được xác nhận.

    Cũng theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, trong 24 giờ qua, Lực lượng vũ trang Ukraine đã tiêu diệt 650 lính xâm lược Nga và phá hủy 12 xe bọc thép của Nga.

    Riêng ở chiến tuyến phía Nam, lực lượng Ukraine đã tiêu diệt 40 quân Nga và phá hủy 3 phương tiện quân sự ở vào hôm thứ Bảy 12/11.

    Quân xâm lược Nga tiếp tục củng cố các tuyến phòng thủ ở tả ngạn sông Dnipro, Ukraine cho biết. Nga cũng tiếp tục di tản dân cư khỏi các khu vực này, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa phóng loạt (MLRS) và pháo binh vào quân đội Ukraine cũng như các khu định cư đã được giải phóng ở các vùng Kherson và Mykolaiv.

    Đáp lại, để chế áp hỏa lực pháo binh của đối phương, Lực lượng Phòng không thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine đã 2 lần tấn công vào các đồn bốt của đối phương. Các đơn vị tên lửa và pháo binh của Ukraine đã bắn vào các vị trí của Nga và các khu vực tích tụ nhân lực, thiết bị và vũ khí ở tả ngạn sông Dnipro của nước này hôm thứ Bảy.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60245
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Chủ nhật Tháng 11 13, 2022 3:14 pm

    Giao tranh dữ dội tại các ngôi làng và thị trấn ở Ukraine

    Việt Hương
    Chủ nhật, 13/11/20

    Các ngôi làng và thị trấn ở Ukraine phải chịu nhiều cuộc tấn công và pháo kích nặng nề, khi các lực lượng Ukraine và Nga xâm lượccố gắng tiến công trên các mặt trận khác nhau sau hơn 8 tháng rưỡi giao tranh.

    Hình ảnh

    Cảnh tượng đổ nát do chiến sự tại Borodianka, Ukraine ngày 12/11 (Ảnh: Reuters).

    Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết hôm 9/11, ít nhất 9 dân thường thiệt mạng và 24 người khác bị thương trong 24 giờ. Ukraine cáo buộc Nga xâm lược sử dụng máy bay không người lái, tên lửa, pháo hạng nặng và máy bay để tấn công 8 khu vực ở miền Đông Nam nước này.

    Các lực lượng Ukraine và quân Nga cũng đụng độ trong đêm 9/11 tại Snihurivka, một thị trấn cách thành phố Kherson khoảng 30km về phía bắc.

    Sau đó, liên tiếp trong các ngày sau đó, các giao tranh tiếp tục gia tăng. Trong một thông cáo được đưa ra vào sáng 13/11, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết , quân xâm lược Nga đã liên tục tổ chức các đợt tấn công nhằm vào các vị trí của Ukraine tại 13 khu vực trong vòng 24 giờ qua.

    Văn phòng tổng thống Ukraine cho hay, các cuộc tấn công trên diện rộng của Nga xâm lược nhằm vào hệ thống năng lượng của Ukraine vẫn tiếp tục diễn ra. Hai thành phố không xa nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu Zaporizhzhia đã bị bắn cháy chỉ trong một đêm. Hơn 20 tòa nhà dân cư, nhà máy công nghiệp, đường ống dẫn khí đốt và đường dây điện đã bị hư hỏng ở Nikopol, nằm bên kia sông Dnepr từ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

    Xa hơn về phía tây, trong vùng Dnipropetrovsk, lãnh đạo vùng này đã báo cáo các cuộc tấn công lớn gây nổ trong đêm bởi các máy bay không người lái do nghi Iran sản xuất, khiến 4 công nhân công ty năng lượng ở thành phố Dnipro bị thương.

    "uân xâm lược Nga đang gây chiến với thường dân Ukraine, muốn khiến hàng triệu người không có nước và ánh sáng bị chết cóng trong mùa đông", Thống đốc Valentyn Reznichenko cho biết trên kênh truyền hình Ukraine.

    Các động thái tăng cường tấn công của quân xâm lược Nga diễn ra trong bối cảnh Nga rút quân khỏi thành phố Kherson ở miền nam Ukraine, giữa lúc Ukraine đẩy mạnh các nỗ lực phản công tại đây. Kherson là một trong 4 khu vực ly khai của Ukraine mà Moscow đã sáp nhập bất hợp pháp hồi tháng 10.

    Trong bối cảnh giao tranh leo thang, phương Tây cáo buộc Nga xâm lược đang tiếp tục nỗ lực bí mật thu mua bom, đạn để sử dụng ở Ukraine, nhằm giảm thiểu tác động của các lệnh trừng phạt quốc tế và lấp đầy kho dự trữ vũ khí trong nước đang cạn kiệt.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 50 khách