Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60290
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 1 05, 2023 3:55 pm

    Pháo thủ phòng không Ukraina tiêu diệt Su-25, Alligator và UAV Orlan-10 Nga chỉ trong 5 giờ

    Huệ Liên 41/5/23

    Hình ảnh

    Pháo thủ phòng không Ukraina tiêu diệt Su-25 (ảnh: obozrevatel).

    Hôm thứ Tư, ngày 04/01, Lực lượng Không quân của Lực lượng Vũ trang Ukraina đã tiêu diệt một phi cơ cường kích Su-25 của Nga, một trực thăng tấn công Ka-52 và một UAV tác chiến-chiến thuật Orlan-10 ở hướng đông.

    Quân phòng thủ Ukraina đã gây ra những tổn thất đáng kể cho quân xâm lược chỉ trong năm giờ.

    Điều này đã được báo cáo trong Telegram của Lực lượng Vũ trang Ukraina. Các mục tiêu trên không của Nga đã bị bắn hạ trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 16 giờ cùng ngày.


    Thống kê về tổn thất của hàng không Nga ở Ukraina cho thấy:

    Tính đến sáng ngày 04/01/2023, theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang, lực lượng chiếm đóng của Nga đã mất 283 phi cơ và 270 trực thăng ở Ukraina.

    Vào ngày 1912/2022, các đơn vị của lực lượng hỏa tiễn phòng không thuộc Lực lượng Không quân của Lực lượng Vũ trang Ukraina đã bắn hạ hai phi cơ trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của Nga.

    Trước đó vào ngày 04/12, quân phòng thủ Ukraina đã bắn hạ một chiếc trực thăng Ka-52 khác của Nga. Mục tiêu đã bị tiêu diệt bởi một đơn vị thuộc lữ đoàn hỏa tiễn phòng không Dnipro của Bộ Tư lệnh Không quân miền Đông.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60290
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 1 05, 2023 3:59 pm

    Ukraine bác lời kêu gọi đình chiến Giáng sinh của ông Putin

    06/01/2023
    Reuters


    Hình ảnh


    Một phụ nữ nấu ăn cho binh sĩ Ukraine tại tiền tuyến, đông bắc Kyiv, ngày 3/3/2022.


    Ukraine bác đề nghị của Tổng thống Nga Vladimir Putin về một lệnh ngừng bắn kéo dài 36 giờ trong dịp lễ Giáng sinh của Chính thống giáo, khẳng định sẽ không có thỏa thuận ngừng bắn cho đến khi Nga rút các lực lượng xâm lược khỏi vùng đất chiếm đóng.

    Điện Kremlin cho biết ông Putin đã ra lệnh ngừng bắn từ giữa trưa ngày thứ Sáu 6/1 sau lời kêu gọi đình chiến vào dịp Giáng sinh từ Thượng phụ Kirill của Moscow, người đứng đầu Giáo hội Chính thống giáo Nga.

    “Xét đến lời kêu gọi của Đức Thượng phụ Kirill, tôi chỉ thị cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đưa ra chế độ ngừng bắn dọc theo toàn bộ đường tiếp giáp của đôi bên ở Ukraine từ 12:00 giờ ngày 6/1/2023 đến 24:00 giờ ngày 7/1/2023,” ông Putin nói trong chỉ thị.

    “Xuất phát từ việc một số lớn công dân theo Chính thống giáo sống trong các khu vực chiến sự, chúng tôi kêu gọi phía Ukraine tuyên bố ngừng bắn và cho phép họ tham gia các buổi lễ vào Đêm vọng Giáng sinh, cũng như trong Ngày Giáng sinh”, ông Putin nói.

    Nhưng cố vấn Tổng thống Ukraine Mikhailo Podolyak nói Nga “phải rời khỏi các vùng lãnh thổ chiếm đóng - chỉ khi đó họ mới có ‘thỏa thuận ngừng bắn tạm thời’. Đừng đạo đức giả với người khác nhé.”

    Ông nói khác với Nga, Ukraine không tấn công lãnh thổ nước ngoài hay giết dân thường, mà chỉ tiêu diệt “các thành viên của quân đội chiếm đóng trên lãnh thổ của mình.”

    Ông Podolyak, trước đó nói thỏa thuận ngừng bắn của Kirill là “một cái bẫy ích kỷ và là một yếu tố tuyên truyền.” Ông mô tả Giáo hội Chính thống giáo Nga, vốn ủng hộ cuộc xâm lược, là “nhà tuyên truyền chiến tranh” đã kích động “giết hàng loạt” dân Ukraine và quân sự hóa Nga.

    Ukraine trước đây từng nói bất kỳ lời kêu gọi ngừng bắn nào của Nga là một nỗ lực của Moscow nhằm đảm bảo một số thời gian nghỉ ngơi cho quân đội của họ.

    Giáo hội Chính thống giáo Nga cử hành Lễ Giáng sinh vào ngày 7/1. Giáo hội Chính thống giáo chính của Ukraine không chấp nhận thẩm quyền của Thượng phụ Moscow, và nhiều tín đồ Ukraine đã chuyển sang cử hành Lễ Giáng sinh vào ngày 25/12 như ở phương Tây.

    Khước từ hòa giải

    Trước đó trong ngày 5/1, Nga và Ukraine đã tuyên bố rõ ràng rằng sẽ không có cuộc hòa đàm nào giữa họ trong thời gian sớm, điều này đã thực sự từ chối đề nghị hòa giải của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, người đã nói chuyện riêng với cả ông Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy.

    Điện Kremlin cho biết ông Putin đã nói với ông Erdogan rằng Moscow sẵn sàng đàm phán - nhưng chỉ với điều kiện Ukraine “có tính đến thực tế lãnh thổ mới”, ám chỉ thừa nhận việc Moscow sáp nhập lãnh thổ Ukraine.

    Ông Podolyak gọi yêu cầu đó là “hoàn toàn không thể chấp nhận được.”

    “Liên bang Nga (Putin) dưới danh nghĩa ‘đàm phán’ đề nghị Ukraine và thế giới công nhận ‘quyền chiếm giữ các lãnh thổ nước ngoài’ và ‘thao túng việc không có hậu quả pháp lý đối với các vụ giết người hàng loạt trên lãnh thổ nước ngoài’,” ông viết trên Twitter .

    Mười tháng sau khi ông Putin ra lệnh xâm lược nước láng giềng và chiếm giữ nhiều dải đất của Ukraine, cả Nga và Ukraine đều bước sang năm mới với lập trường ngoại giao cứng rắn.

    Sau những chiến thắng lớn trên chiến trường vào nửa cuối năm 2022, Kyiv ngày càng tự tin rằng họ có thể đẩy lùi quân xâm lược Nga khỏi nhiều vùng đất của mình hơn.

    Về phần mình, ông Putin đã tỏ ra không sẵn sàng thảo luận về việc từ bỏ các cuộc chinh phục lãnh thổ mặc dù tổn thất trong quân đội của ông ngày càng tăng, sau khi ông ra lệnh động viên quân trừ bị đầu tiên kể từ Thế chiến Thứ hai.

    Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông Erdogan đã nói với ông Putin hôm 5/1 rằng cần phải ngừng bắn để chấm dứt xung đột và nói với ông Zelenskyy rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải cho một nền hòa bình cuối cùng.

    Trước đây, ông Erdogan đã đóng vai trò trung gian hòa giải, đáng chú ý là đã giúp môi giới cho một thỏa thuận do Liên hiệp quốc hậu thuẫn nhằm dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Ukraine để vận chuyển ngũ cốc, và đã nhiều lần nói chuyện qua điện thoại với cả ông Putin và ông Zelenskiy vào cùng một ngày, gần đây nhất là vào tháng trước.











    Ukraina bác bỏ đề xuất ngừng bắn tạm thời của Nga nhân dịp Giáng sinh Chính thống giáo

    Cao Dương • 06/01/23

    Hình ảnh

    Một ngôi sao đỏ trên đỉnh một trong những tòa tháp của Điện Kremlin dưới tuyết rơi nhẹ trong dịp lễ Giáng sinh Chính thống giáo ở Matxcơva, Nga, 07/01/2022. (Kirill Kudryavtsev / AFP, qua Getty Images)

    Ukraina đã bác bỏ đề xuất mà Nga đưa ra về việc ngừng bắn tạm thời trong dịp lễ Giáng sinh Chính thống giáo.

    "Nga phải rời khỏi các vùng lãnh thổ chiếm đóng — chỉ khi đó mới có một 'sự ngừng bắn tạm thời'. Hãy đạo đức giả một mình đi", Mykhailo Podolyak — Cố vấn Tổng thống Ukraina — cho biết trên Twitter sau khi Nga kêu gọi ngừng bắn nhân dịp Giáng sinh Chính thống giáo.


    "Ukraina không tấn công lãnh thổ nước ngoài và không giết dân thường. Như Nga đã làm. Ukraina chỉ tiêu diệt các thành viên của quân đội chiếm đóng trên lãnh thổ của mình", ông Podolyak nói thêm.

    Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh ngừng bắn trong 36 tiếng ở Ukraina nhân lễ Giáng sinh của Chính thống giáo, đồng thời kêu gọi phía Ukraina hành động tương tự.

    Cao Dương



    Ukraine từ chối đề nghị của Putin về 36 giờ ngưng bắn | VOA Tiếng Việt

    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60290
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 1 05, 2023 4:00 pm

    Cựu lãnh đạo NATO kêu gọi ủng hộ Ukraine và Đài Loan

    06/01/2023
    Reuters


    Hình ảnh

    Cựu tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen họp báo tại Đài Bắc, Đài Loan, ngày 5/1/2023.


    Các quốc gia dân chủ nên làm rõ “hậu quả kinh tế nghiêm trọng” mà Trung Quốc sẽ phải đối mặt nếu nước này có hành động chống lại Đài Loan tự trị, cựu tổng thư ký NATO kêu gọi nhân chuyến thăm hòn đảo hôm 5/1.

    Trung Quốc, nước tuyên bố Đài Loan là của mình bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của hòn đảo dân chủ, gia tăng áp lực lên Đài Loan để khẳng định yêu sách chủ quyền bao gồm các hoạt động gần như hàng ngày của không quân Trung Quốc gần hòn đảo này trong ba năm qua.

    Ông Anders Fogh Rasmussen so sánh sự tương đồng giữa cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine với sự gây hấn quân sự của Trung Quốc đối với Đài Loan, nói rằng các nước dân chủ phải đoàn kết làm việc để đảm bảo chiến thắng ở Ukraine nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan.

    Ông Rasmussen nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo ở Đài Bắc: “Bất kỳ nỗ lực nào của Trung Quốc nhằm thay đổi nguyên trạng ở Đài Loan bằng vũ lực sẽ gây ra phản ứng thống nhất ngang nhau và chúng ta phải làm rõ điều này với Trung Quốc ngay bây giờ”.

    “Trung Quốc phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu nhiều hơn so với Nga. Việc nêu ra những hậu quả kinh tế nghiêm trọng của bất kỳ cuộc tấn công nào lúc này sẽ là một biện pháp răn đe mạnh mẽ”, ông nói và cho biết thêm rằng ông tin là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang theo dõi sát sao cuộc chiến ở Ukraine kết thúc như thế nào.

    Ông Rasmussen, cựu thủ tướng Đan Mạch, một trong những nhà ngoại giao cao cấp nhất thế giới cho đến khi ông rời ghế ở NATO vào năm 2014, thúc giục các nước châu Âu đưa ra các biện pháp trừng phạt “toàn diện” đối với Trung Quốc nếu nước này có động thái đối với Đài Loan.

    Trung Quốc bảo lưu quyền sử dụng vũ lực để kiểm soát Đài Loan nếu cần thiết. Đài Loan nói rằng chỉ người dân của họ mới có thể quyết định tương lai của chính họ và rằng các yêu sách của Bắc Kinh là vô hiệu vì Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chưa bao giờ cai trị hòn đảo này.

    Ông Rasmussen nói các nước châu Âu có thể tham gia các cuộc tập trận với lực lượng quân sự của Đài Loan, hiện đang sử dụng vũ khí chủ yếu do Mỹ và trong nước sản xuất.

    “Tất cả những ai tin vào một Đài Loan dân chủ và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ phải làm việc để đảm bảo Ukraine chiến thắng. Người dân Ukraine và người dân Đài Loan tự quyết định tương lai của mình, vì vậy thế giới tự do phải ủng hộ họ.”
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60290
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 1 05, 2023 4:16 pm

    Ukraine phát hiện 4 người Nga đứng sau các cuộc tấn công máy bay không người lái

    Tuấn Anh (Theo Pravda)
    Thứ sáu, ngày 06/01/2023


    Các nhà điều tra xác định bốn người Nga đã phóng máy bay không người lái Shahed tại Ukraine.


    Hình ảnh


    4 người Nga có tên trong danh sách là những người điều khiển các vụ tấn công bằng máy bay không người lái ở Ukraine.

    Các nhà báo Ukraine đã xác định được danh tính của 4 quân nhân Nga đã được đào tạo để vận hành máy bay không người lái cảm tử Shahed ở Iran vào mùa hè này.

    Nguồn điều tra chung của Slidstvo.Info và Nashi Groshi.Lviv cho biết: "Nhân các cuộc thi quân sự như một cái cớ, quân đội Nga ở Iran đã học cách vận hành máy bay không người lái kamikaze Shahed... Máy bay không người lái Shahed được binh lính của Trung tâm Hàng không Nhà nước thứ 294 của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga phóng qua Ukraine".

    Các nhà báo đã xác định được 4 sĩ quan Nga trực tiếp tham gia các vụ phóng Shahed ở Ukraine.

    Tất cả đều là quân nhân của Trung tâm thứ 294 từ thành phố Kolomna bao gồm: Sergei Sozinov; Andrei Stepovoy (đại úy Không quân Nga); Gleb Pivkin; Yevgenii Glukhov (trung úy Không quân Nga).

    Tại Kolomna, người Nga đang đào tạo những người điều khiển máy bay không người lái và thử nghiệm những chiếc máy bay không người lái mới trước khi gửi chúng cho quân đội.

    Theo nguồn tin trên, vào tháng 8/2022, quân nhân Nga từ trung tâm này đã trải qua khóa huấn luyện ở Iran. Ngoài ra, thời điểm diễn ra các cuộc "tập trận" ở Iran trùng với ngày chuyển giao lô máy bay không người lái đầu tiên do Iran sản xuất cho Nga.




    Ngoài Nga và Iran, các đội từ Belarus và Armenia cũng tham gia "tập trận".

    Khóa huấn luyện được tổ chức nhân Thế vận hội Quân đội do Nga tổ chức, và một trong những môn này là cuộc thi của những người điều khiển máy bay không người lái, được gọi là Săn chim ưng.

    Vào năm 2022, cuộc tập trận được tổ chức tại thành phố Kashan của Iran, trong đó sử dụng một căn cứ không quân bí mật gần đó, nơi người Iran huấn luyện những người Nga làm việc với máy bay không người lái của họ.

    Cần lưu ý rằng vào mùa hè năm 2022, một tháng trước cuộc săn bắn chim ưng, phái đoàn Nga đã đến thăm căn cứ không quân hai lần.

    Một đội gồm 13 quân nhân Nga đã tham gia Cuộc săn chim ưng vào năm 2022. Cuộc thi ở Iran kết thúc vào ngày 27/8 và hai tuần sau, Nga lần đầu tiên tấn công Ukraine bằng UAV Shahed.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 52 khách