Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60299
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 1 05, 2023 4:19 pm

    Chiến thuật phản công có thể giúp Ukraine áp đảo Nga trong trận đánh lớn

    Thành Đạt
    Thứ năm, 05/01/2023



    - Ngày càng nhiều chuyên gia cho rằng cuộc xung đột tại Ukraine có lẽ sẽ sớm đến thời điểm bước ngoặt quan trọng khi giao tranh vẫn tiếp diễn và triển vọng hòa bình vẫn xa vời.


    Hình ảnh

    Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo vào mục tiêu của Nga ở Donetsk (Ảnh: AP).

    "Ukraine đang điều động và chuẩn bị lực lượng cũng như đạn dược cho một cuộc tấn công mới quy mô lớn vào các vị trí của Nga", Peter Dickinson, nhà phân tích về Ukraine tại Hội đồng Đại Tây Dương, nói với hãng tin Euronews.

    "Họ (Ukraine) đã duy trì được đà tiến công mà họ đã xây dựng được thời gian qua: Đầu tiên là vào tháng 9 với việc kiểm soát vùng Kharkov, sau đó là tháng 11 với việc kiểm soát Kherson", ông Dickinson nói thêm.

    Chuyên gia Dickinson cho rằng, một cuộc tấn công mới cũng đóng vai trò "rất quan trọng để duy trì sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, đồng thời chứng minh rằng sự hỗ trợ tài chính và quân sự khổng lồ của họ đối với Ukraine đang mang lại kết quả".

    Cựu đại tá Lục quân Mỹ Liam Collins nhận định, Ukraine cần tiến hành một cuộc tấn công trước khi tuyết tan vào mùa xuân, khiến cho việc di chuyển trở nên khó khăn hơn.

    "Mọi người đều nhớ tình trạng lầy lội trong giai đoạn đầu tiên của cuộc xung đột. Rất khó để tiến hành một cuộc tấn công và di chuyển quân trong những điều kiện như vậy. Ukraine muốn thực hiện cuộc tiến công khi mặt đất bị đóng băng và trong điều kiện thuận lợi cho họ", ông Collins cho biết.

    Hình ảnh
    Bản đồ Ukraine (Ảnh: BBC).

    Trong khi nhiều người vẫn đang suy đoán về cục diện chiến sự, chuyên gia Dickinson nói rằng công tác hậu cần cho thấy cuộc tấn công của Ukraine nhiều khả năng sẽ tập trung ở khu vực phía nam, thẳng xuống bờ biển Azov.


    "Có lẽ là ở khu vực Berdyansk, có thể theo hướng Melitopol, để cô lập nguồn tiếp viện của lực lượng Nga tới Crimea", ông Dickinson cho biết.

    Chuyên gia Dickinson dự đoán một cuộc tấn công như vậy sẽ lớn hơn nhiều so với cuộc tấn công từng được thực hiện ở Kherson, trong đó các lực lượng Nga về cơ bản bị cô lập, phong tỏa và buộc phải rút lui vì không thể tự tiếp tế.

    Cựu đại tá Mỹ Collins cảnh báo, lực lượng Nga càng bị đẩy lùi, Ukraine càng gặp khó khăn trong việc đối phó. Theo ông Collins, bằng cách giành lại những vùng lãnh thổ rộng lớn, Ukraine đã dồn đối phương vào những khu vực ngày càng nhỏ hẹp hơn, vì vậy quân đội Nga không còn bị phân tán mà sẽ tập hợp thành lực lượng đông hơn.

    "Quân đội Nga không thể tiến hành các cuộc tấn công hỏa lực quy mô lớn, họ không còn đủ khả năng. Họ chỉ tập trung lực lượng pháo binh, vốn không có nhiều giá trị chiến thuật và chiến lược, đồng thời phải trả giá đắt. Nếu Ukraine có thể tiến công hiệu quả và bắt đầu tập kích vào các tuyến tiếp tế của lực lượng Nga, họ có thể chiếm các vùng lãnh thổ lớn hơn vào một thời điểm nào đó trong cuộc phản công quy mô lớn, nhiều khả năng vào mùa đông", cựu đại tá Mỹ dự báo.

    Các chuyên gia cho rằng Ukraine cũng có thể tìm cách đánh lạc hướng Nga bằng cách đưa ra những thông tin sai lệch.

    "Ukraine tỏ ra rất thuần thục trong việc gây bất ngờ. Cuộc tấn công vào Kharkov hồi tháng 9 đã được thực hiện trước nhiều tháng để báo hiệu rằng Ukraine sẽ mở một cuộc tấn công lớn ở phía nam. Nga đã kéo một số lượng lớn quân xuống phía nam, nhưng sau đó Ukraine lại tấn công ở phía đông. Họ muốn dùng lại chiến thuật thành công này trong việc đánh bại Nga", chuyên gia Dickinson nhận định thêm.

    Theo Euronews
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60299
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 1 06, 2023 3:48 pm

    Đạn pháo bay vào mặt trận Ukraine bất chấp lệnh ngừng bắn của Putin

    07/01/2023
    Reuters



    Hình ảnh

    Một tu sĩ Chính thống giáo làm lễ dâng mình Thánh cho một phụ nữ nhân Lễ Giáng Sinh tại Kostyantynivka, Ukraine.


    Các lực lượng Nga và Ukraine pháo kích qua lại trên tiền tuyến ở Ukraine hôm 6/1, ngay cả sau khi Moscow loan báo đã ra lệnh một cuộc ngừng bắn đơn phương mà Kyiv kiên quyết bác bỏ.

    Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh ngừng bắn 36 giờ từ giữa trưa ngày 6/1 để cử hành lễ Giáng sinh của Chính thống giáo Nga. Ukraine nói họ không có ý định ngừng giao tranh, nói rằng hành động của Nga là một trò dàn dựng nhằm câu giờ để tăng viện cho quân đội đã chịu tổn thất nặng nề trong tuần này.

    “Ngừng bắn cái gì? Bạn có nghe thấy không?” một người lính Ukraine nói, khi một tiếng nổ vang lên từ xa ở tiền tuyến gần Kreminna ở miền đông Ukraine. “Họ muốn đạt được điều gì nếu họ tiếp tục nổ súng? Chúng tôi biết hết, chúng tôi đã biết là chớ có tin họ.”

    Bộ Quốc phòng Nga nói quân đội của họ bắt đầu tuân thủ lệnh ngừng bắn từ giữa trưa giờ Moscow “dọc theo toàn bộ đường tiếp giáp”, nhưng tố Ukraine vẫn tiếp tục nã pháo vào các khu vực đông dân cư và các vị trí quân sự.

    Reuters đã nghe thấy những tiếng nổ mà quân đội Ukraine ở tiền tuyến mô tả là hỏa tiễn của Nga đang bay tới. Quân Ukraine bắn trả từ xe tăng.

    Quân đội Ukraine cho biết tình hình yên tĩnh hơn nhiều ngày trước vì có tuyết khiến việc điều khiển máy bay không người lái và phát hiện mục tiêu trở nên khó khăn. Nhưng họ không thấy bất kỳ dấu hiệu ngừng bắn nào từ người Nga.

    “Tình hình hôm nay giống hệt như ngày hôm qua, ngày kia, tuần trước và tháng trước,” một người nói, dùng khăn che mặt. “Không ích gì khi nói chuyện với họ, tin vào những lời hứa, mệnh lệnh và sắc lệnh của họ.”

    Không thể ngay lập tức xác định liệu có giảm bớt cường độ giao tranh tại các địa điểm khác hay không.

    Một nhân chứng ở thủ đô Donetsk của khu vực do Nga chiếm đóng, gần mặt trận, cũng mô tả các đợt pháo kích từ các vị trí thân Nga ở ngoại ô thành phố sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

    Thống đốc Ukraine của tỉnh tiền tuyến phía đông Luhansk, ông Serhiy Haidai, cho biết trong ba giờ đầu tiên của lệnh ngừng bắn, người Nga đã nã pháo vào các vị trí của Ukraine 14 lần và xông vào một khu định cư ba lần.

    “Những kẻ sát nhân Chính thống giáo chúc bạn một Giáng sinh vui vẻ”, ông viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

    Mỹ cung cấp xe Bradley

    Toà Bạch Ốc ngày 6/1 công bố chi tiết gói viện trợ quân sự mới nhất trị giá 3 tỷ đô la cho Ukraine, lần đầu tiên có bao gồm Xe Chiến đấu Bradley, ngựa chiến của quân đội Hoa Kỳ.

    Đây là cao điểm của một tuần mà cả Đức và Pháp cũng đã công bố kế hoạch gửi xe bọc thép, rốt cuộc đáp ứng một trong những yêu cầu cấp bách nhất của Kyiv đó là cung cấp xe bọc thép để đánh bại xe tăng Nga trong các trận chiến cơ giới.

    Gói viện trợ của Hoa Kỳ cũng bao gồm các phi đạn phòng không Sea Sparrow và của Đức bao gồm các phi đạn Patriot mà Washington đã đề nghị vào tháng trước.

    Ngay trước khi lệnh ngừng bắn bắt đầu, rốc-két đã lao vào một tòa nhà dân cư ở Kramatorsk, gần tiền tuyến phía đông, làm hư hại 14 ngôi nhà, mặc dù không có thương vong vì nhiều người đã bỏ chạy.

    “Thật tệ, rất tệ”, ông Oleksnadr, 36 tuổi, nói bên ngoài một siêu thị vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. “Chúng ta cần gây áp lực với họ, buộc họ rời đi, có thể nhiều hệ thống phòng không hơn sẽ giúp ích. Điều này xảy ra thường xuyên, không chỉ vào các dịp lễ hội. Cứ hai ngày một lần.”

    Thống đốc khu vực cho biết một nhân viên cứu hộ đã thiệt mạng và bốn người khác bị thương khi lực lượng Nga nã pháo vào một sở cứu hỏa ở thành phố Kherson, miền nam Ukraine vào sáng sớm ngày 6/1. Reuters không thể kiểm chứng ngay điều này.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60299
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 1 06, 2023 3:49 pm

    Đức muốn giao khoảng 40 xe Marder cho Ukraine trong quý I

    06/01/2023
    Reuters





    Hình ảnh

    Xe chiến đấu bộ binh Marder của Đức.


    Đức cho biết hôm thứ Sáu 6/1 rằng họ muốn giao khoảng 40 xe chiến đấu bộ binh Marder cho Ukraine trước cuối tháng 3 và Phó Thủ tướng Robert Habeck nói rằng về chung cuộc Berlin có thể chuyển giao toàn bộ số chiến xa còn đang hoạt động này của Đức cho Ukraine.

    Đức tuyên bố hôm 5/1 sẽ cung cấp Marders cho Ukraine, là bước tăng cường trợ giúp quân sự cho Kyiv để đẩy lùi lực lượng Nga. Thông báo được đưa ra cùng ngày Hoa Kỳ cam kết viện trợ chiến xa Bradley, và một ngày sau khi Pháp có thông báo tương tự.

    Người phát ngôn chính phủ Đức Steffen Hebestreit cho hay hệ thống tên lửa phòng không Patriot trong kho của quân đội cũng sẽ được chuyển giao cho Ukraine trong quý I. Washington cũng đã cung cấp Patriot cho Ukraine.

    Hebestreit cho biết thêm rằng việc huấn luyện trên xe Marder sẽ diễn ra ở Đức và kéo dài khoảng 8 tuần.

    Phát biểu tại Brevik, Na Uy, Phó Thủ tướng Habeck cho biết Đức cần phải gửi "tất cả các xe Marder đang hoạt động" tới Ukraine.

    Ông Habeck không nói tổng cộng sẽ là bao nhiêu xe. Đức từng đưa vào biên chế hàng trăm chiếc Marder nhưng đã loại bỏ dần các loại vũ khí thời Chiến tranh Lạnh để chuyển sang sử dụng những chiếc Puma đời mới hơn mà Đức đã mua để thay thế Marder.

    Thông báo hôm 5/1 được đưa ra sau khi Thủ tướng Olaf Scholz đối mặt với nhiều lời kêu gọi từ ngay trong liên minh ba đảng của ông là cần tăng cường trợ giúp quân sự cho Ukraine, tiếp sau thông báo của Pháp rằng họ sẽ gửi các chiến xa AMX-10 RC.

    Ông Scholz đã tăng chi tiêu quốc phòng và chuyển viện trợ và vũ khí cho Ukraine kể từ khi nổ ra cuộc xâm lược của Nga, nhưng đôi khi ông vẫn do dự trước khi cung cấp các loại vũ khí mạnh vì sợ có nguy cơ xung đột trực tiếp với Nga.

    Ông cũng nói rõ rằng ông không muốn đơn độc gửi vũ khí hạng nặng đến Ukraine và ông sẽ phối hợp việc vận chuyển với các thành viên khác trong liên minh NATO.

    (Reuters)






    Mỹ và Đức đồng loạt gửi xe chiến đấu bọc thép tới Ukraine



    Huyền Anh • 06/01/23

    Hình ảnh

    Tổng thống Joe Biden phát biểu về an ninh biên giới tại Washington, hôm 5/1/2023. (Ảnh: Drew Angerer/Getty Images)

    Trong cuộc điện đàm hôm 5/1, Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Schulz đã thảo luận về “quyết tâm chung” của hai nước trong việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine để chiến đấu chống lại quân đội Nga, theo một tuyên bố của Nhà Trắng.


    “Vì mục đích này, Hoa Kỳ dự định cung cấp cho Ukraine Xe chiến đấu bộ binh Bradley [BFV] và Đức sẽ cung cấp cho Ukraine Xe chiến đấu bộ binh Marder. Cả hai nước đều có kế hoạch huấn luyện lực lượng Ukraine trên các hệ thống tương ứng”, theo tuyên bố của Nhà Trắng.


    Vào ngày 29/12, ông Biden đã ký một dự luật tài trợ trị giá 1,7 nghìn tỷ USD để duy trì hoạt động của chính phủ liên bang cho năm tài khóa 2023. Dự luật này bao gồm gồm khoản viện trợ bổ sung trị giá 45 tỷ USD cho Ukraine. Khoản viện trợ được công bố vào ngày 5/1 đại diện cho phần đầu tiên của gói viện trợ.

    Hình ảnh

    Xe chiến đấu Bradley (BFV) của Hoa Kỳ tuần tra tại mỏ dầu Suwaydiyah ở tỉnh Hasakah, đông bắc Syria vào ngày 13/2/2021. (Ảnh: Delil Souleiman/AFP/Getty Images)


    Tổng thống Biden nói với các phóng viên hồi đầu tuần này rằng, ông đang cân nhắc việc cung cấp cho Ukraine Xe chiến đấu bọc thép Bradley. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cũng nhiều lần yêu cầu Hoa Kỳ tăng cường viện trợ cho đất nước ông.

    Ngày 4/1, Pháp tuyên bố sẽ gửi xe chiến đấu bọc thép AMX-10 RC tới Ukraine.

    Đức cũng cho biết vào ngày 5/1 rằng, nước này sẽ cùng với Hoa Kỳ cung cấp hệ thống phòng không Patriot (do Mỹ sản xuất) cho Ukraine.

    Tháng 12/2022, Nhà Trắng thông báo rằng, Mỹ sẽ gửi hệ thống phòng không Patriot để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Ukraine.

    Hình ảnh

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy trong cuộc gặp với ngoại trưởng Hoa Kỳ tại Kyiv, Ukraine, vào ngày 8/9/2022. (Ảnh: Genya Savilov/AFP/Getty Images)


    “Trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái mà Nga đang tiến hành nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine, Tổng thống Biden và Thủ tướng Scholz khẳng định mong muốn tăng cường hỗ trợ yêu cầu cấp thiết của Ukraine về năng lực phòng không”, tuyên bố của Nhà Trắng đề cập đến việc Mỹ gửi hệ thống Patriot cho Ukraine.

    Vào ngày 4/1, ông Zelenskyy đã gửi lời cảm ơn Pháp về việc nước này gửi xe chiến đấu bọc thép AMX-10 RC cho Ukraine. Đồng thời, ông Zelenskyy cũng kêu gọi các nước đồng minh khác gửi xe tăng và các vũ khí hạng nặng cho Ukraine.

    Trước thông báo của ông Biden và Thủ tướng Scholz, Bộ Quốc phòng Ukraine nói rằng, sự đóng góp của Pháp sẽ đưa Ukraine xích lại gần hơn với chiến thắng, “đặc biệt là khi Mỹ (và có thể là Đức) gửi xe chiến đấu bọc thép AMX-10 RC cho Ukraine”.


    Theo giới chức Mỹ, việc Washington cung cấp các phương tiện chiến đấu bộ binh cho Ukraine sẽ giúp Kyiv nhận được xe tăng từ phương Tây. Các loại xe tăng này vốn cơ động hơn, chính xác hơn và có tầm bắn xa hơn so với xe tăng thời Liên Xô cũ hiện đang được quân đội Ukraine sử dụng.

    Ukraine đã kêu gọi phương Tây tăng cường viện trợ xe chiến đấu bộ binh, xe tăng và các loại vũ khí khác để giúp nước này đánh chặn các cuộc tấn công của Nga vào các thành phố và cơ sở hạ tầng dân sự của mình.

    Xe chiến đấu Bradley không phải là xe tăng, mà là xe bọc thép di chuyển trên đường ray và có tháp pháo quay tự do được gắn với vũ khí.

    Bradley có một khẩu súng chính nhỏ hơn so với xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất. Ngoài ra, tầm bắn của M1 Abrams là 24 km và tầm bắn của Bradley là gần 7 km.


    "'Xe chiến đấu Bradley' không phải là một chiếc xe tăng, nhưng nó có thể là một sát thủ xe tăng", Trung tướng đã nghỉ hưu Mark Hertling, cựu tướng chỉ huy của Quân đội Hoa Kỳ tại Châu Âu, viết trên Twitter.

    Vào ngày 3/1, ông Zelenskyy tuyên bố rằng Nga đang huy động một cuộc tấn công quy mô lớn mới vào đầu năm 2023.

    Chỉ huy quân sự cấp cao của Ukraine, Tướng Valeriy Zaluzhnyi, đã tuyên bố vào tháng 12/2022 rằng, Nga có thể tăng cường nỗ lực chiếm thủ đô Kyiv của Ukraine sớm nhất là vào tháng 1/2023.

    Ông Zelenskyy nói: “Không có lý do hợp lý nào giải thích tại sao Ukraine vẫn chưa được cung cấp xe tăng từ phương Tây".

    Theo The Epoch Times

    Huyền Anh biên dịch
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60299
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 1 06, 2023 3:51 pm

    Mỹ, Đức, Pháp không ngán chọc giận Nga bằng cách bất ngờ tặng Ukraine 'món quà' lớn


    Minh Nhật (theo Guardian)
    Thứ sáu, ngày 06/01/2023

    Mỹ và Đức vừa nhất trí chuyển các phương tiện chiến đấu bộ binh tối tân tới Ukraine - một ngày sau khi Pháp thông báo cung cấp cho Kiev xe tăng chiến đấu. Những động thái trên được cho là phản ánh sự thay đổi quan điểm của các nước này trong việc cung cấp vũ khí hạng nặng hơn cho Kiev.


    Hình ảnh

    Xe chiến đấu Bradley của Mỹ ở Latvia, tháng 2/2017. Ảnh: Ints Kalniņš/Reuters

    Theo Guardian, Nhà Trắng hôm 5/1 tuyên bố, Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nhất trí rằng, Mỹ sẽ cung cấp xe chiến đấu bộ binh Bradley, thường được trang bị pháo tự động 25 mm, súng máy 7,62 mm và tên lửa chống tăng, trong khi Đức gửi xe bọc thép Marder cho Ukraine. Mỗi nước sẽ chịu trách nhiệm đào tạo quân nhân Ukraine sử dụng các phương tiện này.

    Đức cũng sẽ tiếp bước Mỹ chuyển hệ thống tên lửa Patriot tối tân tới Ukraine để giúp Kiev chống lại các cuộc không kích của Nga.



    "Tổng thống Biden và Thủ tướng Scholz tái khẳng định tình đoàn kết vững chắc của họ với Ukraine và người dân Ukraine", tuyên bố chung của hai lãnh đạo cho hay.

    Phát biểu sau đó tại một cuộc họp nội các, Tổng thống Biden cho biết, ông đã thống nhất với Thủ tướng Scholz về việc "tăng cường hỗ trợ cho Ukraine".

    "Ngay bây giờ, cuộc chiến ở Ukraine đang ở thời điểm quan trọng. Chúng ta phải làm mọi thứ có thể để giúp người Ukraine chống lại Nga", ông Biden nói.

    Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, các xe bọc thép sẽ là một phần của gói hỗ trợ quân sự lớn hơn dành cho Ukraine sắp được công bố.

    Ukraine đã nhiều lần nói rằng họ cần 600 đến 700 xe chiến đấu bộ binh cộng với 300 xe tăng từ các đồng minh phương Tây để có cơ hội chọc thủng hàng rào phòng thủ ngày càng kiên cố của Nga dọc tiền tuyến.

    Tuy nhiên, cho đến nay, Mỹ và Đức vẫn thận trọng trong việc cung cấp xe bọc thép tiêu chuẩn của NATO cho Ukraine, vì họ sợ điều đó sẽ khiến Nga cho là hành động leo thang căng thẳng. Nhưng quyết định cung cấp xe bọc thép cho Ukraine là rất quan trọng, ngay cả khi cả hai nước chưa quyết định gửi xe tăng.

    "Đó không phải xe tăng, nhưng là sát thủ diệt tăng. Chúng tôi tự tin rằng nó sẽ hỗ trợ họ trên chiến trường", Người phát ngôn Lầu Năm Góc, tướng Pat Ryder nói với các phóng viên.

    Quyết định được đưa ra một ngày sau khi Pháp thông báo sẽ cung cấp cho Ukraine xe tăng hạng nhẹ AMX-10 RC, phương tiện di chuyển bằng bánh chứ không phải bánh xích nhưng dùng chung khẩu pháo hạng nặng như trên xe tăng. Đây là lần đầu tiên xe tăng do phương Tây thiết kế được chuyển cho lực lượng vũ trang Ukraine.

    Ben Barry, cựu chỉ huy xe tăng của quân đội Anh và nhà phân tích chiến tranh trên bộ tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế bình luận: “Xe tăng có khả năng mang tính quyết định vì không có gì thay thế được nó nếu bạn muốn tấn công đội hình của kẻ thù ở các vị trí phòng thủ".

    Một cuộc tấn công đột phá đòi hỏi phải sử dụng kết hợp xe tăng, thiết giáp hạng nặng và bộ binh - chiến thuật tấn công tiêu chuẩn đã có từ Thế chiến thứ hai. “Hiệu quả của bộ binh tăng gấp đôi, thậm chí chỉ với sự trợ giúp của 3-4 xe tăng”, ông Barry nói thêm.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 63 khách