Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60317
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 1 11, 2023 5:47 pm

    Ukraine tố Nga tổn thất nặng nề trong 'cuộc chiến vô nghĩa trên đất hoang’

    Minh Nhật (theo Independent)
    Thứ tư, ngày 11/01/2023

    Kiev cáo buộc Moscow hy sinh hàng loạt binh sĩ và lính đánh thuê trong một trận chiến khủng khiếp và vô nghĩa trên vùng đất hoang Bakhmut, tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine.


    Hình ảnh

    Quân đội Ukraine khai hỏa khi cuộc tấn công của Nga vào Ukraine tiếp tục ở thành phố tiền tuyến Bakhmut. Ảnh Reuters,

    Theo Independent, Kiev mới đây vừa công bố những bức ảnh cho thấy những gì họ mô tả là rất nhiều binh sĩ Nga nằm chết trên những cánh đồng lầy lội ở "chảo lửa" Bakhmut - nơi giao tranh dữ dội liên tục trong nhiều tháng đã biến nơi này thành "vùng đất hoang tàn, chết chóc".

    Gần Bakhmut, một nhóm binh sĩ Ukraine đang bắn loạt đạn từ một khẩu súng phòng không hạng nặng vào nơi mà họ nói là các vị trí trên bộ của Nga, băng qua một cánh đồng tuyết cằn cỗi.

    "Chúng tôi đang đốt cháy người Nga”, một người lính Ukraine có biệt danh “Phi công” nói.

    Nhóm của người lính này nhận tọa độ các căn cứ của Nga từ máy dò tìm hoặc máy bay không người lái. Họ pháo kích định kỳ vào các căn cứ của Nga và tung ra những cơn bão hỏa lực lớn khi quân địch tiến lên: “Nếu họ ồ ạt tiến lên, thì chúng tôi sẽ tiêu diệt họ với số lượng lớn”.

    Serhiy Cherevaty, phát ngôn viên của lực lượng Ukraine ở miền đông cho biết người Nga đang triển khai các máy bay chiến đấu Wagner tốt nhất của họ tại Soledar, nơi đã bị pháo kích 86 lần trong 24 giờ qua.

    Ông so sánh các chiến thuật của Nga với Chiến tranh thế giới thứ nhất: Ném một số lượng lớn binh lính vào trận chiến trên bộ và hứng chịu tổn thất nặng nề.

    “Về cơ bản, đây không phải là một cuộc chiến của thế kỷ 21", ông Cherevaty nhấn mạnh.

    Wagner, một công ty lính đánh thuê do nhà tài phiệt Yevgeny Prigozhin thành lập, đã đóng vai trò hàng đầu trong cuộc chiến ở Bakhmut khi các lực lượng quân sự chính quy của Nga phải tập trung củng cố phòng tuyến ở những nơi khác trên mặt trận.

    Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về các tuyên bố của Ukraine.

    Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tước quốc tịch 4 chính trị gia, trong đó có nhà tài phiệt thân Nga Viktor Medvedchuk - người được truyền thông mô tả là "bạn thân" của ông Putin.



    "Tôi quyết định tước quyền công dân với 4 người Andriy Leonidovych Derkach, Taras Romanovych Kozak, Renat Raveliyovych Kuzmin và Viktor Volodymyrovych Medvedchuk", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ngày 10/1.

    Theo ông Zelensky, quyết định này là thích đáng với những người "đã không chọn phục vụ người dân Ukraine".

    Ông Medvedchuk, lãnh đạo đảng Đối lập vì Cuộc sống của Ukraine, được cho là đã trở nên giàu có nhờ nguồn dầu mỏ Nga và mối quan hệ thân cận với Điện Kremlin. Thậm chí, truyền thông cho biết, ông Medvedchuk còn là cha đỡ đầu của con gái Tổng thống Putin.

    Nhà tài phiệt này bị buộc tội phản quốc hồi tháng 5/2021, với cáo buộc bán bí mật quân sự cho Nga và khai thác tài nguyên ở Crimea theo yêu cầu từ Moscow.

    Ông Medvedchuk được Ukraine chuyển cho phía Nga trong đợt trao đổi tù nhân giữa hai nước hồi tháng 9/2022.

    Trong khi đó, ông Kozak và Kuzmin đều là thành viên đảng Đối lập vì Cuộc sống và được bầu vào quốc hội Ukraine. Mỹ đã áp trừng phạt với ông Kozak, người sở hữu ba kênh truyền hình, hồi tháng 1/2022 vì "lan truyền thông tin sai lệch từ Nga". Ukraine cũng cáo buộc ông Kozak và Kuzmin phản quốc.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60317
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 1 11, 2023 5:59 pm

    Xung đột Ukraine: Chiến sự ở Bakhmut ác liệt như Thế chiến thứ II, Lầu Năm góc lên tiếng


    Thứ Năm, 12/01/2023

    Giao tranh tại Bakhmut đang diễn ra ác liệt và phía Mỹ cam kết sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ an ninh cần thiết để bảo vệ đất nước.

    Hình ảnh

    Pháo binh Ukraine khai hỏa tại một vị trí trên tiền tuyến gần thị trấn Bakhmut, thuộc vùng Donetsk, vào ngày 31/10/2022. Ảnh: AFP/Getty Images
    Phát biểu trên truyền hình Ukraine ngày 11/1, người phát ngôn Bộ Chỉ huy quân sự miền Đông Ukraine, ông Serhiy Cherevatyi cho biết mức độ ác liệt của các trận chiến gần Bakhmut ở miền Đông Ukraine có thể so sánh với Thế chiến thứ hai.

    Ông Cherevatyi nhấn mạnh: “các lực lượng Nga không kiểm soát được Soledar” và “ngay bây giờ giao tranh vẫn diễn ra ác liệt”.

    Theo ông Cherevatyi, trận chiến giành Soledar rất quan trọng và các lực lượng Ukraine đã không cho phép lực lượng Nga chọc thủng chiến tuyến, đồng thời nhấn mạnh quân đội Ukraine đang tìm cách ổn định tình hình để gây thiệt hại tối đa cho phía Nga và giúp Ukraine giảm tổn thất tới mức tối thiểu.

    Cùng ngày, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar đã viết trên Telegram rằng "cuộc giao tranh ác liệt để bảo vệ Soledar vẫn tiếp tục".

    Ban Thông tin chiến lược của quân đội Ukraine cũng nhấn mạnh: “Soledar đã, đang và sẽ là người Ukraine".

    Liên quan tới chiến sự ở Bakhmut và Soledar, khi trả lời báo chí hôm 10/1 (theo giờ địa phương), người phát ngôn Lầu Năm Góc, chuẩn tướng Patrick Ryder cho biết giao tranh dữ dội đã xảy ra gần Bakhmut và vùng lân cận Soledar.

    Tướng Ryder nói: “tôi không muốn suy đoán. Chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp tục chứng kiến những cuộc giao tranh rất dữ dội gần Bakhmut và vùng lân cận Soledar. Bạn biết đấy, như bạn đã thấy, đã có rất nhiều người qua lại, đặc biệt là xung quanh khu vực Soledar”.

    Theo Tướng Ryder, phía Nga chắc chắn sẽ tiếp tục các nỗ lực của mình ở Ukraine và phía Mỹ sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ (tình hình chiến sự). “Trọng tâm của chúng tôi là sẽ tiếp tục là hỗ trợ Ukraine và cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ an ninh cần thiết để bảo vệ đất nước của họ”, Tướng Ryder nhấn mạnh.

    Trước đó, hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin rằng nhóm lính đánh thuê Nga Wagner tuyên bố các lực lượng của họ đã chiếm được Soledar sau nhiều ngày giao tranh ác liệt.

    Cho tới nay, Điện Kremlin cũng không tuyên bố chiến thắng và thừa nhận thương vong nặng nề. "Chúng ta đừng vội vàng, hãy đợi những tuyên bố chính thức. Có một động thái tích cực đang được tiến hành", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết khi được hỏi về tình hình hiện trường.

    Soledar là thị trấn cửa ngõ quan trọng ở miền Đông Ukraine, nằm cách thành phố chiến lược Bakhmut khoảng 10km. Việc chiếm Soledar có thể mở đường cho những bước tiến xa hơn của quân đội Nga ở vùng Donbass.

    Thành Nam
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60317
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 1 12, 2023 6:19 pm

    ISW: Soledar thất thủ nhưng Nga sẽ không thể bao vây chiến trường khốc liệt Bakhmut

    Tuấn Anh (Theo Pravda)
    Thứ năm, ngày 12/01/2023

    Báo cáo gần đây nhất từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho thấy việc chiếm được thành phố Soledar sẽ không báo hiệu một cuộc bao vây Bakhmut ngay lập tức của các lực lượng xâm lược Nga.


    Hình ảnh

    Nga tuyên bố đã chiếm được Soledar.

    ISW nhấn mạnh rằng các lực lượng xâm lược Nga vẫn chưa chiếm được toàn bộ Soledar mặc dù Nga đã tuyên bố rằng thành phố đã thất thủ và Bakhmut có nguy cơ bị bao vây sắp xảy ra.

    "Một số nguồn tin của Nga tuyên bố rằng các lực lượng của Tập đoàn Wagner đã tiến vào phía tây của Soledar vào ngày 10/1. Chủ của Tập đoàn lính đánh thuê Wagner, Yevgeny Prigozhin đã bác bỏ những tuyên bố này, nhận xét rằng các lực lượng của Tập đoàn Wagner vẫn đang chiến đấu chống lại sự kháng cự có phối hợp của Ukraine", ISW viết.

    Kể từ ngày 10/1, ISW chỉ quan sát thấy xác nhận trực quan về lực lượng của Tập đoàn Wagner ở trung tâm Soledar. Các nhà phân tích nhấn mạnh: "Thực tế kiểm soát địa hình theo từng khu vực ở Soledar bị che khuất bởi bản chất năng động của chiến đấu đô thị".

    " Việc kiểm soát Soledar sẽ không nhất thiết cho phép các lực lượng xâm lược Nga kiểm soát các tuyến liên lạc mặt đất quan trọng của Ukraine (GLOCs) vào Bakhmut", ISW đánh giá.

    Bộ Tổng tham mưu Ukraine khi đánh giá về các lực lượng xâm lược Nga ở Belarus và gần biên giới phía bắc Ukraine vào ngày 10/1 đã cho biết một dấu hiệu cho thấy Nga có thể chuẩn bị cho một cuộc tấn công ở miền bắc Ukraine, mặc dù ISW đánh giá quá trình hành động này vẫn chưa thể xảy ra vào thời điểm này.

    Các lực lượng Ukraine tiếp tục giành được lợi ích dọc theo tuyến Svatove-Kreminna.



    Các lực lượng xâm lược Nga đã tiến hành các cuộc tấn công trên bộ qua tiền tuyến của tỉnh Donetsk và giành được lợi thế xung quanh Soledar nhưng chưa chiếm được khu định cư.

    Điện Kremlin tiếp tục phủ nhận rằng chính quyền Nga đang chuẩn bị cho một làn sóng huy động cục bộ khác.

    Vào ngày 9/1, Tổng thống Ukraine Zelensky đã báo cáo rằng Lực lượng vũ trang Ukraine đã kéo dài thêm thời gian và lực lượng cho Ukraine tại thành phố Soledar.

    Vào tối ngày 10/1, Serhii Chrevatyi, phát ngôn viên của Nhóm phía Đông của Lực lượng Vũ trang Ukraine, đã nói rằng Lực lượng Vũ trang Ukraine đang tập trung vào việc tiêu hao tối đa quân Nga gần Soledar trên mặt trận Bakhmut.

    CNN, dẫn lời một binh sĩ thuộc Lữ đoàn cơ động số 46, đã báo cáo rằng tình hình ở Soledar rất nguy cấp và số người thiệt mạng cao đến mức "không ai đếm được số người chết".
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60317
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 1 12, 2023 6:22 pm

    Mỹ huấn luyện binh sĩ Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa Patriot ở Oklahoma

    Thanh Hải • 12/01/23

    Hình ảnh

    Các sĩ quan Quân đội Hoa Kỳ đứng bên cạnh hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot. (Ảnh: Jack Guez/AFP/Getty Images)


    Hôm thứ Ba (10/1), Lầu Năm Góc xác nhận rằng, quân đội Mỹ sẽ huấn luyện khoảng 100 binh sĩ Ukraine ngay trong tuần tới về cách sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không Patriot tại căn cứ Fort Sill, tiểu bang Oklahoma.




    “Tôi xin xác nhận rằng, việc huấn luyện cho các lực lượng Ukraine về hệ thống phòng không Patriot sẽ bắt đầu ngay sau tuần tới tại Fort Sill, tiểu bang Oklahoma”, Thư ký Báo chí Quốc phòng, Chuẩn tướng Pat Ryder cho biết trong cuộc họp báo hôm 10/1 của Lầu Năm Góc.


    Ông Ryder nói: "Khóa huấn luyện sẽ chuẩn bị cho khoảng 90 đến 100 quân nhân Ukraine biết cách vận hành, bảo trì và bảo dưỡng hệ thống phòng không này. Khóa huấn luyện dự kiến ​​sẽ kéo dài trong vài tháng".

    Ukraine đã yêu cầu Mỹ cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không Patriot có tên lửa dẫn đường trong nhiều tháng, vì hệ thống này có thể nhắm mục tiêu máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

    Yêu cầu của Ukraine về các hệ thống phòng không Patriot được đưa ra khi các lực lượng Nga tăng cường không kích vào mạng lưới điện của Ukraine.

    Trong chuyến thăm gần đây tới Washington DC, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết: “Nga hiện cố gắng sử dụng mùa đông như một vũ khí chiến tranh chống lại Ukraine - người dân bị đóng băng, bị bỏ đói, bị chia rẽ”.


    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy (trái) trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại Phòng phía Đông của Nhà Trắng, ở Washington, DC, hôm 21/12/2022. (Ảnh: Brendan Smialowski/AFP/Getty Images)
    Tháng trước, Mỹ lần đầu tiên đồng ý bắt đầu viện trợ cho Ukraine các hệ thống phòng không Patriot.

    Ông Ryder cho biết, một khi Ukraine nhận được các hệ thống tên lửa Patriot được, chúng “sẽ tăng cường năng lực phòng không của Ukraine và giúp người dân Ukraine tự vệ trước các cuộc không kích của Nga”.

    Ukraine đủ binh lính để sử dụng một khẩu đội Patriot

    Trong cuộc họp báo của Lầu Năm Góc, ông Ryder giải thích rằng, phía Hoa Kỳ chọn Fort Sill làm địa điểm huấn luyện lực lượng phòng không Ukraine vì căn cứ của Quân đội Hoa Kỳ đã điều hành Trường Huấn luyện Pháo binh dã chiến của Lục quân Hoa Kỳ và các đồng minh trong việc sử dụng hệ thống Patriot.

    Ông Ryder cũng cho hay, Hoa Kỳ đang tiến hành huấn luyện đủ quân số binh lính Ukraine cần thiết để điều khiển hệ thống phòng không Patriot mà Mỹ đã hứa cung cấp cho Ukraine.

    Một khẩu đội Patriot bao gồm một hệ thống phóng gắn trên xe tải với 8 bệ phóng, mỗi bệ có khả năng chứa tới 4 tên lửa đánh chặn, một radar mặt đất, một trung tâm điều khiển và một máy phát điện.

    Ông Ryder giải thích: “Theo lý thuyết thì cần khoảng 90 người để vận hành và bảo dưỡng một khẩu đội Patriot. Vì vậy, nếu xét về khả năng vận hành khẩu đội Patriot mà Mỹ sẽ chuyển giao cho Ukraine, thì các số liệu hoàn toàn trùng khớp với những gì chúng ta mong đợi".

    Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đe dọa tấn công và phá hủy các hệ thống phòng không Patriot mà Mỹ định chuyển giao cho Ukraine.

    Mặc dù khóa huấn luyện Patriot thường mất vài tháng, nhưng ông Ryder cho biết, các huấn luyện viên người Mỹ muốn đẩy nhanh quá trình huấn luyện cho các học viên Ukraine.

    Ông Ryder nói: “Những binh sĩ đó ở ngoài chiến tuyến càng lâu, thì họ càng ít có khả năng tham chiến. Vì vậy, chúng tôi đang cố gắng làm việc với phía Ukraine để rút ngắn khung thời gian huấn luyện".

    Ông Putin tuyên bố sẽ phá hủy các hệ thống tên lửa Patriot ở Ukraine

    Hôm 25/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định rằng, Moscow có 'đủ sức' để phá hủy các hệ thống phòng không Patriot mà Hoa Kỳ đã hứa hẹn sẽ chuyển giao cho Ukraine trong gói viện trợ an ninh mới.

    “Tất nhiên, chúng tôi sẽ tiêu diệt chúng, 100%!”, ông Putin khẳng định trong cuộc phỏng vấn ngày 25/12 với người dẫn chương trình truyền hình Rossiya-1 Pavel Zarubin, hãng thông tấn nhà nước TASS của Nga đưa tin. Ông chủ Điện Kremlin cũng nhấn mạnh rằng, Ukraine chưa từng sở hữu một hệ thống như vậy.


    Một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ công bố gói viện trợ mới trị giá 1,85 tỷ USD cho Ukraine, ông Putin cho biết "Patriot là một hệ thống khá lỗi thời" và Nga sẽ tìm ra "thuốc giải" cho những hệ thống này. Khoản viện trợ 1,85 tỷ USD này đã nâng tổng viện trợ tài chính của Mỹ dành cho Ukraine lên khoảng 22 tỷ USD.

    “Người ta nói rằng các hệ thống Patriot có thể được gửi đến Ukraine. Hãy cứ để họ làm điều đó; [bởi vì] chúng tôi cũng sẽ xóa sổ những hệ thống Patriot này [mà thôi]”, ông Putin nói, theo Điện Kremlin.

    Tổng thống Nga cũng nói với đài Rossiya-1 TV rằng, Moscow sẵn sàng tiến hành đàm phán với tất cả các bên liên quan đến cuộc chiến Nga - Ukraine. Cuộc chiến này vừa bước qua ngày thứ 300.

    "Chúng tôi sẵn sàng đàm phán với tất cả các bên liên quan đến các giải pháp có thể chấp nhận được, nhưng điều đó tùy thuộc vào họ [Ukraine]. Chúng tôi không phải là phía từ chối đàm phán", ông Putin nói với kênh truyền hình nhà nước Rossiya 1 trong một cuộc phỏng vấn.

    Tuy nhiên, có rất ít dấu hiệu cho thấy chiến tranh sẽ kết thúc khi Điện Kremlin tuyên bố rằng, họ sẽ chiến đấu cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu quân sự của mình. Trong khi đó, Kyiv tuyên bố họ sẽ không dừng tay cho đến khi mọi binh sĩ Nga bị trục xuất khỏi toàn bộ lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả Bán đảo Crimea mà Nga đã sáp nhập vào năm 2014.

    Các cuộc không kích của Nga xâm lược nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine gần đây đã gia tăng và tước đi nguồn điện dùng cho sưởi ấm cùng nhiều nguồn lực khác của người dân trong những tháng mùa đông khắc nghiệt.

    Theo The Epoch Times
    Thanh Hải biên dịch
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 61 khách