Đăng trả lời 344 bài viết
VN:Thêm 88.378 ca, Quảng Ninh và Bình Định bổ sung 23.262 F0
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66206
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN: Thêm 4.411 ca ; 54 ca tử vong tại 10 tỉnh, thành

    by music123 » Thứ 4 Tháng 10 27, 2021 4:33 pm

    TỐI 27/10: Thêm 4.411 ca ; 54 ca tử vong tại 10 tỉnh, thành

    Hình ảnh


    Một phụ nữ tiêm vaccine AstraZeneca tại trường THCS Trưng Vương, Hà Nội, ngày 30/7/2021. (Ảnh: MANAN VATSYAYANA/AFP qua Getty Images)

    Ngày 27/10, Bộ Y tế cho biết có thêm 4.411 ca mắc COVID-19 tại 47 tỉnh, thành, tăng hơn 800 ca so với ngày hôm qua. TP. HCM có nhiều nhất với 1.140 ca. Trong ngày có 2.024 bệnh nhân khỏi bệnh.

    Bộ Y tế cho hay, tính từ 17h ngày 26/10 đến 17h ngày 27/10, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.411 ca nhiễm mới.



    Trong đó có:

    - 07 ca nhập cảnh;

    - 4.404 ca
    ghi nhận trong nước (tăng 812 ca so với ngày trước đó) tại 47 tỉnh, thành phố (có 2.052 ca trong cộng đồng).

    TP. HCM (1.140),
    Bình Dương (521),
    Đồng Nai (499),
    Đắk Lắk (254),
    Bạc Liêu (242),
    An Giang (221),
    Tây Ninh (202),
    Kiên Giang (150),
    Tiền Giang (127),
    Sóc Trăng (98),
    ......

    Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày hôm qua là: An Giang (giảm 69 ca), Nghệ An (giảm 40 ca), Cà Mau (giảm 32 ca).

    Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày hôm qua là: TP. HCM (tăng 357 ca), Bạc Liêu (136), Sóc Trăng (98).

    Số ca nhiễm mới trung bình trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua là: 3.800 ca/ngày.

    Thêm 54 ca tử vong tại 10 tỉnh, thành:

    TP. HCM (32 ca),
    Bình Dương (8 ),
    Long An (4),
    Bạc Liêu (3),
    Đồng Nai (2),
    Tây Ninh (1),
    Thanh Hóa (1),
    Kiên Giang (1),
    An Giang (1),
    Sóc Trăng (1).

    Số ca tử vong trung bình ghi nhận trong 07 ngày qua là: 63 ca.



    Long An: Vũ trường, karaoke, massage… được hoạt động

    Kể từ hôm nay (27/10), UBND tỉnh Long An quyết định áp dụng tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19” trên phạm vi toàn tỉnh, qua đó một loạt ngành, nghề đã được phép hoạt động trở lại, kèm theo điều kiện.

    Theo đó, các tổ chức hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời, không hạn chế số lượng người tham gia, nếu đáp ứng một trong các điều kiện là đã tiêm đủ liều vắc xin, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng, hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ (trừ người dưới 18 tuổi chưa tiêm vắc xin, người chống chỉ định tiêm chủng, người tạm hoãn tiêm chủng).

    Hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải; lưu thông, vận chuyển hàng hóa nội tỉnh hoặc liên tỉnh được hoạt động bình thường nhưng phải đáp ứng các điều kiện, quy định theo hướng dẫn của Bộ GTVT và Bộ Y tế.

    Hình ảnh

    Đón công dân về quê.

    Các Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối, chợ truyền thống, nhà hàng, quán ăn, quán giải khát, hoạt động bình thường, nhưng người bán và người phục vụ phải đáp ứng một trong các điều kiện về tiêm vắc xin, đã khỏi bệnh COVID-19 hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính.

    Đối với các cơ sở kinh doanh các dịch vụ như vũ trường, karaoke, mát xa, quán bar, xông hơi, internet, trò chơi điện tử, câu lạc bộ khiêu vũ, các tụ điểm hát với nhau, được phép hoạt động, nhưng đảm bảo không quá 50% công suất. Người phục vụ phải đáp ứng một trong các điều kiện vắc xin, đã khỏi bệnh COVID-19, hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ.

    Các cơ sở kinh doanh các dịch vụ như phòng tập thể hình (gym), yoga, làm tóc (bao gồm cắt tóc), câu lạc bộ bida, làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu, được hoạt động bình thường, đảm bảo không quá 70% công suất, người phục vụ phải đáp ứng một trong các điều kiện về vắc xin, đã khỏi bệnh COVID-19 hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính...

    Bán hàng rong, vé số dạo…: hoạt động bình thường, nhưng người bán phải đáp ứng một trong các điều kiện là tiêm đủ liều vắc xin, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ (trừ người dưới 18 tuổi chưa tiêm vắc-xin, người chống chỉ định tiêm chủng, người tạm hoãn tiêm chủng).

    Các cơ sở nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, điểm tham quan du lịch, hoạt động bình thường, người phục vụ phải đáp ứng một trong các điều kiện về vắc xin, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, có kết quả xét nghiệm âm tính. Bảo tàng, triển lãm, thư viện, rạp chiếu phim; cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, hoạt động bình thường, nhưng phải đảm bảo không quá 70% công suất.

    Học sinh cấp trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, học viên trường nghề, sinh viên cao đẳng, đại học tiếp tục thực hiện dạy và học trực tuyến kết hợp với dạy và học trên truyền hình cho đến ngày 14/11. Học sinh cấp trung học cơ sở, tiếp tục thực hiện dạy và học trực tuyến kết hợp với dạy và học trên truyền hình cho đến ngày 30/11. Học sinh tiểu học và mầm non, tạm thời chưa đến trường, học sinh tiểu học xem bài dạy trên truyền hình, phụ huynh học sinh chăm sóc các cháu mầm non tại nhà theo sự hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

    Theo CDC Long An, tính từ đầu mùa dịch đến nay, Long An ghi nhận 34.413 ca mắc COVID-19 (trong đó 8.417 cộng đồng, 3.017 khu cách ly, 22.979 khu phong tỏa); điều trị khỏi 32.297 ca (93,85%); đang điều trị tại bệnh viện 1.129 ca (3,28%), chờ khu cách ly tạm 505 ca (1,46%).




    Bà Rịa-Vũng Tàu kiểm soát người ngoài tỉnh vào, dân Đắk Lắk vào chợ cần có giấy xét nghiệm


    Hình ảnh

    Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, không thực hiện theo đúng quy định về phòng chống dịch; UBND TP. Buôn Ma Thuột yêu cầu người chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19 bắt buộc phải có giấy xét nghiệm âm tính mới được vào chợ, siêu thị.


    Ngày 27/10, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đã ban hành văn bản yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng cường biện pháp kiểm soát người vào tỉnh từ địa phương khác.

    Theo đó, ngày 15/10/2021, Bà Rịa-Vũng Tàu có văn bản quy định áp dụng tạm thời một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, bảo vệ vững chắc vùng xanh trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đi lại của người dân, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

    Đồng thời, phát huy mạnh mẽ hệ thống chính quyền cơ sở, tổ dân phố, khu phố, thôn, ấp và tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát để nắm chắc tình hình, số lượng người từ ngoài tỉnh vào địa phương; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, không thực hiện theo đúng quy định về phòng chống dịch; nghiên cứu, tổ chức các địa điểm để người đến từ địa phương khác thuận tiện trong việc đăng ký với chính quyền địa phương.

    Bà Rịa-Vũng Tàu cũng yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh tăng cường trách nhiệm quản lý việc đăng ký, khai báo người từ địa phương khác đến giao dịch, làm việc với cơ quan, đơn vị; đồng thời thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch trong hoạt động, sản xuất kinh doanh và chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch tại cơ quan đơn vị theo quy định.







    TP.HCM cho mở hàng quán ăn uống tại chỗ từ 28-10

    Chiều 27-10, TP.HCM chính thức có quyết định cho hàng quán được phục vụ ăn uống tại chỗ từ ngày 28-10, nhưng quy định phải đóng cửa trước 21h hằng ngày và được phục vụ tối đa 50% công suất.

    Hình ảnh

    Một quán bún riêu vừa bán mang về vừa cho khách ăn tại chỗ tối 26-10 - Ảnh: T.T.D.

    Theo đó, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng đã ký công văn khẩn gửi Sở Công thương và các sở, ngành liên quan về hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống.

    Công văn nêu cho phép các hàng quán kinh doanh ăn uống được phục vụ tại chỗ từ ngày 28-10.

    UBND TP.HCM yêu cầu hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ phải đáp ứng các quy định theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP ban hành kèm quyết định 3677 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM.

    Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh nên hoạt động của hàng quán phải được tổ chức đảm bảo an toàn, trừ nhà hàng tổ chức tiệc cưới, nhà hàng tại các cơ sở lưu trú, cơ sở tham quan phục vụ khách du lịch, đề xuất các hàng quán khác phải đóng cửa trước 21h hằng ngày và được phục vụ tối đa 50% công suất.

    Mặt khác, hàng quán không bán, không sử dụng đồ uống có cồn. Tuy nhiên, căn cứ vào mức độ kiểm soát dịch bệnh tại các địa bàn, cho phép quận 7 và TP Thủ Đức được thí điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán, sử dụng đồ uống có cồn. Thời gian thực hiện thí điểm hết ngày 15-11.

    Sau thời gian thực hiện thí điểm, chủ tịch UBND quận 7 và TP Thủ Đức đánh giá, rút kinh nghiệm để báo cáo, đề xuất UBND TP có cơ sở tiếp tục triển khai và nhân rộng tại các địa bàn khác.


    UBND TP giao các sở, ban, ngành chức năng chủ động phối hợp UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, đảm bảo thực hiện đúng nội dung công văn.

    Theo đó, Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP hướng dẫn các hàng quán đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19.

    Sở Du lịch hướng dẫn hoạt động của các nhà hàng tại các cơ sở lưu trú, tham quan phục vụ khách du lịch trên địa bàn TP.

    Sở Thông tin và truyền thông hướng dẫn các hàng quán ứng dụng các giải pháp công nghệ trong công tác phòng, chống dịch. Giám sát việc đăng ký, quét mã QR, khai báo y tế điện tử tại các hàng quán trên hệ thống an toàn COVID-19 phục vụ kiểm soát, truy vết, khoanh vùng nhanh khi cần thiết.

    Sở Y tế hướng dẫn các hàng quán thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của ngành y tế.

    Sở Công thương phối hợp với các đơn vị cung ứng đảm bảo nguồn hàng hóa, nguyên liệu cho thị trường. Đồng thời phối hợp các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc phòng, chống dịch COVID-19 trong sản xuất, kinh doanh và kịp thời chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66206
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN: Thêm 4.892 ca; 54 ca tử vong tại 13 tỉnh, thành

    by music123 » Thứ 5 Tháng 10 28, 2021 3:34 pm

    TỐI 28/10: Thêm 4.892 ca mắc COVID-19 ngày 28/10; 54 ca tử vong tại 13 tỉnh, thành

    TỔNG HỢP

    Hình ảnh

    Một người đàn ông tiêm vaccine AstraZeneca tại Hà Nội, ngày 10/9/2021. (Ảnh: NHAC NGUYEN/AFP qua Getty Images)


    Ngày 28/10, Bộ Y tế cho biết có thêm 4.892 ca mắc COVID-19 tại 49 tỉnh, thành. TP. HCM có nhiều nhất với 1.069 ca. Trong ngày có 1.649 bệnh nhân khỏi bệnh.

    Bộ Y tế cho hay, tính từ 17h ngày 27/10 đến 17h ngày 28/10, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.892 ca nhiễm mới.

    Trong đó có:

    - 16 ca nhập cảnh;

    - 4.876 ca
    ghi nhận trong nước (tăng 472 ca so với ngày trước đó) tại 49 tỉnh, thành phố (có 1.980 ca trong cộng đồng).

    TP. HCM (1.069),
    Đồng Nai (745),
    Bình Dương (618),
    An Giang (286),
    Tây Ninh (190),
    Hà Giang (184),
    Kiên Giang (160),
    Tiền Giang (139),
    Cần Thơ (138),
    Quảng Nam (129),
    Sóc Trăng (128),
    Bình Thuận (116),
    Long An (93),
    ....

    Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày hôm qua là: Bạc Liêu (giảm 242 ca), Đắk Lắk (giảm 174 ca), TP. HCM (giảm 71 ca).

    Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày hôm qua là: Đồng Nai (tăng 246 ca), Hà Giang (165), Bình Dương (97).

    Số ca nhiễm mới trung bình trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua là: 3.980 ca/ngày


    Thêm 54 ca tử vong tại 13 tỉnh, thành:

    TP. HCM (25 ca),
    Bình Dương (6),
    Tiền Giang (4),
    Long An (4),
    Tây Ninh (4),
    Đồng Nai (3),
    Sóc Trăng (2),
    Kiên Giang (1),
    Cần Thơ (1),
    Đắk Lắk (1),
    Bạc Liêu (1),
    An Giang (1),
    Ninh Thuận (1).

    Số ca tử vong trung bình ghi nhận trong 07 ngày qua là: 60 ca.

    Tính đến nay, Việt Nam đã có tổng số 21.910 ca tử vong liên quan đến COVID-19, chiếm 2,5% tổng số ca nhiễm.




    TP.HCM công bố giá xét nghiệm COVID-19 của các cơ sở y tế: Thấp nhất 60.000 đồng, cao nhất 3,2 triệu

    Hình ảnh

    TP. HCM công bố giá xét nghiệm COVID-19. (Ảnh: Getty Images)


    Ngày 28/10, Sở Y tế TP. HCM đã công bố giá xét nghiệm COVID-19 ở 93 đơn vị y tế công và tư. Theo danh sách này, có 52 cơ sở y tế công, 24 bệnh viện tư nhân và 17 phòng khám tư nhân đã công bố giá.

    Theo đó, với y tế công, việc xét nghiệm COVID-19 để sàng lọc người có nguy cơ cao, bệnh nhân nội trú, đánh giá công tác dịch do quỹ BHYT, ngân sách chi trả; còn người dân yêu cầu thì phải trả tiền xét nghiệm. Giá test nhanh theo yêu cầu thì y tế công thu theo giá mua vào; xét nghiệm RT-PCR thì theo giá quy định là 734.000 đồng/test.



    Theo Sở Y tế thành phố, hiện nay Bệnh viện Nhân dân Gia định có giá test nhanh thấp nhất, chỉ 60.000 đồng, nhiều bệnh viện chỉ có giá 73.000 đồng. Các bệnh viện có giá test nhanh cao hơn là Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi có giá 168.000 đồng và cũng là bệnh viện mua test nhanh giá cao nhất.

    Các cơ sở y tế tư nhân thu giá test nhanh và RT-PCR theo giá kê khai. Nơi thu giá test nhanh thấp nhất là 120.000 đồng và cao nhất lên đến 500.000 đồng/test. Nơi thu giá RT-PCR thấp nhất là 734.000 đồng/test, nhưng cũng có nhiều nơi thu từ 1-2 triệu đồng, thậm chí 3,2 triệu đồng.

    Sở Y tế TP. HCM cho biết, đến nay đã có 59 cơ sở y tế trên địa bàn đã được Bộ Y tế thẩm định cho phép thực hiện dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm RT-PCR. Theo quy định, kỹ thuật này được chỉ định để chẩn đoán xác định các ca lâm sàng tại các cơ sở điều trị. Trường hợp các cơ sở y tế có thực hiện kỹ thuật này (hoặc có hợp đồng với cơ sở được phép thực hiện) nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân (không triệu chứng, xuất cảnh…) thì thu phí xét nghiệm đúng giá theo quy định nếu là cơ sở y tế công lập, theo giá kê khai nếu là cơ sở y tế tư nhân.

    Ngoài ra, cũng đã có 169 cơ sở y tế nộp hồ sơ và được Sở Y tế thẩm định cho phép cung ứng dịch vụ test nhanh. Kỹ thuật này không thay thế cho xét nghiệm RT-PCR mà chỉ dùng để hỗ trợ trong việc giám sát, phát hiện, chuẩn đoán mắc COVID-19.

    Thanh tra Sở Y tế TP. HCM tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, thanh tra nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các cơ sở y tế cung ứng dịch vụ xét nghiệm COVID-19 không đúng theo quy định.

    Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế tham gia cung ứng dịch vụ xét nghiệm COVID-19 tiếp tục công khai giá và kê khai giá theo quy định, nộp hồ sơ về Sở Y tế.





    Từ 29/10, hành khách đi máy bay chỉ cần khai báo y tế điện tử, không phải viết phiếu


    Hình ảnh

    Hành khách đi máy bay nội địa chỉ cần khai báo y tế điện tử. (Ảnh: Nhac Nguyen/AFP qua Getty Images)


    Theo quy định mới, hành khách đi máy bay nội địa chỉ cần khai báo y tế điện tử. Cơ quan chức năng sẽ trích xuất dữ liệu di chuyển của hành khách trực tiếp từ ứng dụng PC-COVID.

    Kể từ khi nối lại các đường bay nội địa từ ngày 10/10, các hãng hàng không phải cung cấp danh sách hành khách đến địa phương trước mỗi chuyến bay để phục vụ cho công tác kiểm soát, giám sát người về địa phương từ vùng nguy cơ.



    Việc chưa thể trích xuất dữ liệu hành khách trực tiếp từ các phần mềm hiện hữu đã dẫn đến việc tổng hợp, lấy thông tin di chuyển của hành khách bằng phương pháp "thủ công", tốn nhiều thời gian, gây nên tình trạng ùn ứ tại sân bay.

    Chiều tối 28/10, Bộ GTVT đã đưa ra quy định mới với hành khách đi máy bay nội địa nhằm khắc phục tình trạng trên.

    Theo đó, từ 0h ngày 29/10, hành khách đi máy bay (ngoài những điều kiện và yêu cầu bắt buộc về y tế như các hướng dẫn trước đây) chỉ cần khai báo y tế điện tử trên ứng dụng PC-COVID (phần khai báo di chuyển nội địa); khuyến khích hành khách chủ động khai báo từ trước khi làm thủ tục hàng không.

    Trong trường hợp hành khách không có thiết bị hoặc gặp khó khăn khi sử dụng các thiết bị điện tử thông minh, hãng hàng không có trách nhiệm sắp xếp nhân lực, thiết bị để hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng và khai báo.

    Như vậy, từ ngày 29/10, hành khách đi máy bay nội địa không phải kê khai bản cam kết phòng dịch COVID-19 như trước ngày 25/10, cũng không phải cung cấp thông tin viết tay theo mẫu (thực hiện từ ngày 26/10).

    Theo Bộ GTVT, hệ thống PC-COVID và các giải pháp kỹ thuật đã đảm bảo có thể trích xuất thuận lợi dữ liệu di chuyển nội địa của hành khách theo từng chuyến bay.

    Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng có quy định mới: chỉ yêu cầu các hãng hàng không cung cấp danh sách hành khách cho cảng vụ để chuyển cho địa phương vào 2 khung giờ mỗi ngày (14h và 22h) thay vì trước mỗi chuyến bay như trước đây.




    Ngày 31-10 tiêm xong mũi 2 vắc xin COVID-19 cho dân trên đảo Phú Quốc



    Ông Phạm Văn Nghiệp - phó chủ tịch UBND TP Phú Quốc - cho biết dự kiến đến hết ngày 31-10 toàn dân trên đảo Phú Quốc sẽ được tiêm xong mũi 2 vắc xin COVID-19 phòng dịch.

    Hình ảnh

    Người dân ở phường An Thới, TP Phú Quốc tiêm vắc xin COVID-19 - Ảnh: DUY KHÁNH

    Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Phú Quốc (Kiên Giang) ngày 28-10, tình hình dịch bệnh tại TP hiện diễn biến khá phức tạp. Cụ thể, đến 12h ngày 27-10, TP Phú Quốc ghi nhận 80 ca mắc mới chủ yếu trên địa bàn Dương Đông, Dương Tơ, Hàm Ninh, Cửu Dương… nâng tổng số ca mắc lên 682 ca nhiễm.

    Trước tình hình này, địa phương kêu gọi mỗi người dân luôn đề cao tinh thần cảnh giác, ý thức tự giác chấp hành, tuân thủ các quy định, hướng dẫn phòng, chống dịch trong trạng thái mới; thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

    Đồng thời, TP Phú Quốc đã có kế hoạch thiết lập tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 ở cộng đồng. Mỗi ấp, khu phố thành lập 1 tổ - mỗi tổ số lượng 3-5 người chăm sóc (gồm 1 bí thư khu phố/ấp, 1 nhân viên y tế, 3 thanh niên tình nguyện địa phương) quản lý 10-20 người nhiễm COVID-19 được cách ly tại nhà.

    Tổ sẽ chăm sóc, cấp thuốc và hướng dẫn cho các trường hợp nhiễm COVID-19 theo dõi sức khỏe tại nhà ít nhất 2 lần/ngày như nhịp thở, nhiệt độ, mạch, huyết áp, SpO2 máu và một số triệu chứng mệt mỏi, ho… để kịp thời xử lý và chuyển người bệnh đến khu cách ly điều trị ngay.

    Tổ chăm sóc thường xuyên giữ liên lạc với các trường hợp F0 được cách ly tại nhà để kịp thời nhận thông tin và diễn biến bệnh.

    Ngoài ra, còn tư vấn cho người nhiễm COVID-19 về chế độ ăn uống dinh dưỡng, nâng cao thể trạng chống chọi với bệnh; hướng dẫn phòng lây nhiễm chéo COVID-19 cho người cùng sống chung trong gia đình và cộng đồng xung quanh.

    Để làm tốt công tác phòng chống dịch, Trung tâm Y tế TP Phú Quốc sẽ tổ chức hướng dẫn, tập huấn, hỗ trợ chuyên môn (lấy mẫu xét nghiệm, test nhanh kháng nguyên hay RT-PCR…) cho nhân viên tham gia các tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng khi cần thiết.

    Xây dựng kế hoạch và thực hiện mua sắm trang thiết bị, sổ tay, bút, thuốc, bình oxy… để thực hiện nhiệm vụ được giao.




    TP.HCM đã tiêm vắc xin cho 40.000 trẻ 12-17 tuổi, chưa có phản ứng nặng

    Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết 2 ngày qua TP.HCM đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho gần 40.000 trẻ 12-17 tuổi.

    Hình ảnh

    Học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh, quận 1, TP.HCM tiêm vắc xin COVID-19 chiều 27-10 - Ảnh: NHƯ HÙNG

    Thông tin tại họp báo chiều 28-10, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM - cho biết trong ngày đầu tiên tiêm chủng cho trẻ 12-17 tuổi, huyện Củ Chi đã tổ chức 10 bàn tiêm tại 3 trường THPT, tiêm cho gần 1.500 trẻ.

    Trong ngày 27-10, quận 1 cũng đã tổ chức 4 bàn tiêm tại một trường THPT, đã tiêm cho 260 học sinh.

    Theo bà Mai, trong 2 ngày qua, TP.HCM đã tiêm cho gần 40.000 trẻ. Có 167 trẻ bị hoãn tiêm, 1 trẻ bị chống chỉ định tiêm, 44 trẻ được chuyển lên bệnh viện để tiêm.

    Các điểm tiêm được tổ chức an toàn về y tế và công tác phòng, chống dịch, chưa có trường hợp phản ứng phụ nặng sau tiêm.

    Theo bà Mai, TP.HCM có chỉ đạo phấn đấu tiêm mũi 1 cho trẻ 12-17 tuổi trong 5-7 ngày, dự kiến có 780.000 trẻ em được tiêm.

    THẢO LÊ
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66206
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 4.899 ca; 56 ca tử vong tại 11 tỉnh, thành

    by music123 » Thứ 6 Tháng 10 29, 2021 4:02 pm

    TỐI 29/10:Thêm 4.899 ca mắc COVID-19 ; 56 ca tử vong tại 11 tỉnh, thành

    TỔNG HỢP

    Hình ảnh

    Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân khu phố 1, TP. Thủ Dầu Một, tháng 9/2021. (Ảnh: baobinhduong.vn)


    Ngày 29/10, Bộ Y tế cho biết có thêm 4.899 ca mắc COVID-19 tại 50 tỉnh, thành; TP. HCM có nhiều nhất với 977 ca. Trong ngày có 2.169 bệnh nhân khỏi bệnh.

    Bộ Y tế cho hay, tính từ 16h ngày 28/10 đến 16h ngày 29/10, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.899 ca nhiễm mới.

    Trong đó có:

    - 10 ca nhập cảnh;

    - 4.889 ca
    ghi nhận trong nước (tăng 13 ca so với ngày trước đó) tại 50 tỉnh, thành phố (có 2.305 ca trong cộng đồng).

    TP. HCM (977),
    Bình Dương (697),
    Đồng Nai (697),
    Bạc Liêu (398),
    An Giang (320),
    Kiên Giang (249),
    Tây Ninh (180),
    Sóc Trăng (151),
    Cần Thơ (101),
    Long An (91),
    Đắk Lắk (90),

    ....

    Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày hôm qua là: Hà Giang (giảm 124 ca), TP. HCM (giảm 92 ca), Quảng Nam (giảm 91 ca).

    Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày hôm qua là: Bạc Liêu (tăng 398 ca), Kiên Giang (89), Bình Dương (79).

    Số ca nhiễm mới trung bình trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua là: 4.110 ca/ngày.

    Thêm 56 ca tử vong tại 11 tỉnh, thành:

    TP. HCM (32 ca),
    Bình Dương (6),
    Bạc Liêu (5),
    Đồng Nai (4),
    Tiền Giang (2),
    Sóc Trăng (2),
    Bà Rịa - Vũng Tàu (1),
    Khánh Hòa (1),
    Quảng Ngãi (1),
    Kiên Giang (1),
    Lâm Đồng (1).

    Số ca tử vong trung bình ghi nhận trong 07 ngày qua là: 60 ca.

    Tính đến nay, Việt Nam đã có tổng số 21.966 ca tử vong liên quan đến COVID-19, chiếm 2,4% tổng số ca nhiễm.




    Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em

    Chiều ngày 29/10, Bộ Y tế Việt Nam đã ban hành "Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em".

    Kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi sẽ chính thức triển khai từ đầu tháng 11/2021 trên toàn quốc. Ngày 29/10, Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 5002/QĐ- BYT về việc "Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em". Theo đó, ở phần sàng lọc, bảng kiểm trước tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đối với trẻ em gồm có các công việc như đo thân nhiệt, nhịp tim.


    Có 8 yếu tố mà người khám sàng lọc cần quan tâm:

    Hỏi tiền sử rõ ràng phản vệ với vaccine phòng COVID-19 lần trước hoặc các thành phần của vaccine phòng COVID-19;
    Đang mắc bệnh cấp tính, mạn tính tiến triển;
    Tiền sử dị ứng với bất kỳ dị nguyên nào;
    Rối loạn tri giác, rối loạn hành vi;
    Mắc các bệnh bẩm sinh, bệnh mạn tính ở tim, phổi, hệ thống tiêu hoá, tiết niệu, máu;
    Nghe tim, phổi bất thường;
    Phản vệ độ 3 trở lên với bất kỳ dị nguyên nào (ghi rõ tác nhân dị ứng…);
    Các chống chỉ định, trì hoãn khác (nếu có cần ghi rõ).


    Hướng dẫn của Bộ Y tế cụ thể như sau:

    Nếu trẻ đủ điều kiện tiêm chủng ngay khi trẻ không có điểm bất thường và không có chống chỉ định tiêm vaccine theo hướng dẫn của nhà sản xuất;

    Chống chỉ định tiêm vaccine cùng loại khi tiền sử rõ ràng phản vệ với vaccine phòng COVID-19 lần trước hoặc các thành phần của vaccine phòng COVID-19;


    Trì hoãn tiêm chủng cho trẻ khi đang mắc bệnh cấp tính, mạn tính tiến triển;

    Thận trọng tiêm chủng cho trẻ khi có tiền sử dị ứng với bất kỳ dị nguyên nào; Rối loạn tri giác, rối loạn hành vi;
    Chuyển khám sàng lọc, tiêm chủng tại bệnh viện khi mắc các bệnh bẩm sinh, bệnh mạn tính ở tim, phổi, hệ thống tiêu hoá, tiết niệu, máu; Nghe tim, phổi bất thường; phản vệ độ 3 trở lên với bất kỳ dị nguyên nào (ghi rõ tác nhân dị ứng…).
    Cùng ngày 29/10, tại buổi tập huấn về tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi, các chuyên gia của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) đã hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em tại các cơ sở tiêm chủng cố định, điểm tiêm lưu động và trường học.

    Với trẻ trong độ tuổi 12-17 tuổi đang đi học sẽ được lập danh sách theo lớp và triển khai tiêm trước cho nhóm tuổi học sinh phổ thông trung học, lần lượt theo khối lớp từ khối 12 đến khối 11 và khối 10; tiếp đến là học sinh trung học cơ sở từ lớp 9, 8, 7.

    Với những trẻ không đi học sẽ được điều tra và lập danh sách tại cộng đồng để đảm bảo không bỏ sót các cháu. Vaccine sử dụng tiêm chủng cho trẻ em 12 -17 tuổi là vaccine Pfizer, sử dụng tương tự như người từ 18 tuổi trở lên; với liều lượng 0,3 ml mỗi liều, đường dùng tiêm bắp; lịch tiêm gồm 2 mũi, khoảng cách giữa 2 mũi từ 3 đến 4 tuần (21 - 28 ngày).



    Số ca mắc tăng cao, Phú Thọ điều trị bệnh nhân F0 tại nhà


    Tỉnh Phú Thọ cho phép các địa phương điều trị F0 tại nhà đối với các trường hợp đủ điều kiện, khi số ca mắc COVID-19 ở tỉnh này ngày một tăng cao trong những ngày gần đây.

    Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, tính từ 6h đến 17h ngày 28/10, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 58 trường hợp mắc COVID-19 mới, cụ thể: TP. Việt Trì: 24 trường hợp; Lâm Thao: 19 trường hợp; Phù Ninh: 13 trường hợp; Tam Nông 1 trường hợp, Thanh Thủy 1 trường hợp; ghi nhận ổ dịch mới tại phường Tân Dân, thành phố Việt Trì; xã Tiên Phú, huyện Phù Ninh; xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao; xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông và xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy. Trong đó có 7 ca mắc mới trong cộng đồng; 51 ca mắc mới đã được theo dõi, cách ly từ trước.

    Hình ảnh

    Nhân viên y tế đo nhiệt độ cho các trường hợp F0 tại nhà. (Ảnh: kiemsoatbenhtatphutho.gov.vn)




    Từ 17h ngày 27/10 đến 17h ngày 28/10, toàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận 81 ca bệnh COVID-19 mới.

    Tính từ ngày 14/10 đến ngày 28/10, toàn tỉnh ghi nhận 545 ca bệnh tại 8 địa phương, gồm: TP. Việt Trì (333 ca), huyện Lâm Thao (114 ca), huyện Phù Ninh (73 ca), huyện Tam Nông (7 ca tại), thị xã Phú Thọ (14 ca), Cẩm Khê (1 ca), Thanh Thủy (ca 2) và Hạ Hòa (1 ca).

    Tích lũy từ đầu năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 616 trường hợp mắc COVID-19.

    Từ ngày 27/4/2021 đến nay, toàn tỉnh hiện có 4.627 F1 (251 trường hợp cách ly tập trung và 4.376 trường hợp cách ly tại nhà), 16.642 trường hợp F2, 944 người trở về từ vùng dịch.

    Về công tác tiêm chủng, đến nay toàn tỉnh đã tiêm được 789.180 mũi vaccine COVID-19 cho người 18 tuổi trở lên, trong đó có 691.998 người được tiêm 1 mũi, đạt tỷ lệ 66,4 %; 97.182 người tiêm mũi 2, đạt: 9,3 %.

    Trước tình hình dịch đang diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, để chủ động trong việc triển khai thực hiện cách ly, theo dõi, điều trị F0 tại nhà, Ban chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành, thị phân loại, cho phép điều trị tại nhà đối với các trường hợp F0 đủ điều kiện (đã tiêm vaccine, không có triệu chứng). Với 50 trường hợp F0 đủ điều kiện điều trị tại nhà.

    Hiện, toàn tỉnh đã kích hoạt 5 trạm y tế lưu động tại xã/phường Kim Đức, Chu Hóa, Thanh Đình, Vân Cơ, Thọ Sơn - thành phố Việt Trì để đảm bảo người bệnh điều trị tại nhà được tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại xã, phường và được hỗ trợ y tế kịp thời khi có yêu cầu.

    Theo Sở Y tế Phú Thọ, mô hình trạm Y tế lưu động bước đầu đã giảm tải được áp lực cho tuyến trên trong việc điều trị và chăm sóc các trường hợp F0 tại nhà cũng như hỗ trợ việc lấy mẫu xét nghiệm định kỳ các trường hợp F0, F1, trường hợp nghi nhiễm....



    TP.HCM khởi động dự án thu phí ôtô vào nội đô, vốn đầu tư 2.274 tỷ đồng

    Hình ảnh

    Ô tô xếp hàng tại ngã tư Hàng Xanh để vào trung tâm thành phố. (Ảnh: qhkt.hochiminhcity.gov.vn)

    Dự án thu phí ôtô vào trung tâm TP. HCM theo công nghệ thu phí đa làn không dừng sẽ xây dựng hệ thống thu phí bao gồm vành đai khép kín bao quanh khu vực trung tâm thành phố (quận 1, quận 3).

    Sở GTVT TP. HCM vừa có văn bản gửi UBND TP. HCM đề xuất thực hiện lập dự án thu phí xe ôtô lưu thông vào trong khu vực trung tâm Thành phố.



    Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP. HCM vừa có văn bản gửi UBND TP. HCM đề xuất thực hiện lập dự án thu phí xe ôtô lưu thông vào trong khu vực trung tâm thành phố, sau khi Công ty cổ phần Công nghệ Tiên Phong (ITD - nhà đầu tư) đề xuất thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BLT (xây dựng - chuyển giao - thuê dịch vụ) thời hạn 10 năm và không tái đầu tư.

    Theo đề xuất của ITD, các cổng thu phí sẽ bố trí trên vành đai khép kín xung quanh khu trung tâm (quận 1, 3), gồm các tuyến đường: Hoàng Sa men theo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến đường Nguyễn Phúc Nguyên giao Cách Mạng Tháng 8 - Ba Tháng Hai - Lê Hồng Phong - Lý Thái Tổ - Nguyễn Văn Cừ - Võ Văn Kiệt - Tôn Đức Thắng. Một số cổng thu phí bố trí trên các đường thường ùn tắc như Trường Sơn, Cộng Hòa (Tân Bình).

    Các cổng thu phí sẽ sử dụng mặt đường, hè phố hiện hữu, không phải giải tỏa mặt bằng. Hệ thống thu phí thực hiện theo công nghệ đa làn, không dừng, với một trung tâm điều hành kết nối các cổng để xử lý thông tin, điều hành việc thu phí. Trong tổng 2.274 tỷ đồng vốn đầu tư dự án, chi phí đầu tư ban đầu được tính toán khoảng 478 tỷ đồng và tổng chi phí vận hành của dự án trong 10 năm là 1.796 tỉ đồng. Nhà đầu tư sẽ tự thu xếp vốn để thực hiện dự án theo hợp đồng khi được ký kết.

    Hiện, Sở GTVT TP. HCM đang kiến nghị giao Sở KH-ĐT tham mưu UBND TP. HCM xem xét, quyết định, đồng thời hướng dẫn Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong lập hồ sơ đề xuất dự án theo quy định pháp luật hiện hành.

    Đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn TP. HCM đã được UBND TP. HCM phê duyệt nêu rõ quan điểm phát triển vận tải hành khách công cộng phải kết hợp, đồng thời với hạn chế phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông.

    Theo Sở GTVT, đến giữa tháng 9, TP. HCM quản lý gần 8,4 triệu phương tiện, với hơn 806.000 ôtô và khoảng 7,6 triệu xe máy. So với cùng kỳ năm 2020, số lượng ôtô đăng ký mới tăng gần 3,8%, xe máy 3,3%. Trong đó, 9 tháng đầu năm nay, bình quân mỗi ngày có khoảng 109 ôtô và 438 xe máy đăng ký mới.

    Giải pháp “thu phí xe ôtô lưu thông vào khu vực trung tâm thành phố” cần được sớm xem xét, triển khai trong giai đoạn 2021–2025.

    Sở GTVT cho biết, việc thu phí ôtô vào trung tâm "nhằm giảm nhu cầu sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, tạo động lực thúc đẩy nhu cầu sử dụng phương tiện giao thông công cộng, góp phần cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra tại khu vực trung tâm thành phố trong khi hạ tầng giao thông đường bộ chưa thể đầu tư mở rộng theo quy hoạch".




    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66206
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 4.899 ca; 56 ca tử vong tại 11 tỉnh, thành

    by music123 » Thứ 7 Tháng 10 30, 2021 1:31 pm

    TỐI 30/1O:Thêm 5.227 ca mắc COVID-19 ngày 30/10; 64 ca tử vong tại 11 tỉnh, thành


    Hình ảnh

    Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân TP. Hà Nội, ngày 10/9/2021. (Ảnh: Linh Pham/Getty Images)

    Ngày 30/10, Bộ Y tế cho biết có thêm 5.227 ca mắc COVID-19 tại 50 tỉnh, thành; TP. HCM có nhiều nhất với 1.042 ca. Trong ngày có 2.204 bệnh nhân khỏi bệnh.

    Bộ Y tế cho hay, tính từ 16h ngày 29/10 đến 16h ngày 30/10, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.227 ca nhiễm mới.


    Trong đó có:

    - 03 ca nhập cảnh;

    - 5.224 ca
    ghi nhận trong nước (tăng 335 ca so với ngày trước đó) tại 50 tỉnh, thành phố (có 2.293 ca trong cộng đồng).

    TP. HCM (1.042),
    Đồng Nai (679),
    Bình Dương (665),
    Bạc Liêu (404),
    Kiên Giang (298),
    An Giang (231),
    Tiền Giang (223),
    Tây Ninh (203),
    Sóc Trăng (190),
    Đắk Lắk (146),
    Long An (106),
    Cần Thơ (95),
    ....

    Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày hôm qua là: An Giang (giảm 89 ca), Hà Giang (giảm 60 ca), Bình Dương (giảm 32 ca).

    Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày hôm qua là: Tiền Giang (tăng 148 ca), Ninh Thuận (69), TP. HCM (65).

    Số ca nhiễm mới trung bình trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua là: 4.376 ca/ngày.


    Thêm 64 ca tử vong tại 11 tỉnh, thành:

    TP. HCM (30 ca),
    Bình Dương (13),
    Bạc Liêu (5),
    Long An (4),
    Sóc Trăng (4),
    An Giang (3),
    Cần Thơ (1),
    Kiên Giang (1),
    Tây Ninh (1),
    Tiền Giang (1),
    Ninh Thuận (1).
    Số ca tử vong trung bình ghi nhận trong 07 ngày qua là: 59 ca.

    Tính đến nay, Việt Nam đã có tổng số 22.030 ca tử vong liên quan đến COVID-19, chiếm 2,4% tổng số ca nhiễm.




    TP. HCM dự kiến tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 vào cuối năm 2021

    Sở Y tế TP. HCM đang đề xuất UBND thành phố cho phép tiêm mũi 3 vaccine COVID-19 cho nhóm người có nguy cơ cao và lực lượng tuyến đầu chống dịch, trong tháng 11 và 12/2021.

    Thông tin được Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết tại Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 của ngành y tế thành phố, chiều 30/10.


    Ngày 30/10, tại Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 của ngành y tế thành phố, ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Phó giám đốc Sở Y tế TP. HCM, cho biết trong 2 tháng cuối năm (tháng 11 và 12) TP. HCM tiêm vét vaccine COVID-19 mũi 1 và mũi 2 cho người trên 18 tuổi. Đến cuối tháng 11 sẽ tiêm mũi 2 cho trẻ 12-17 tuổi.

    Trong năm 2022, thành phố dự kiến tiêm mũi 1 và mũi 2 cho trẻ từ 3 tuổi trở lên. Đồng thời, ngành y tế thành phố cũng sẽ tiêm mũi 3, mũi 4 cho người đủ thời gian theo quy định của Bộ Y tế.

    Tính đến ngày 30/10, hơn 7,2 triệu người dân thành phố đã tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1, gần 5,7 triệu người đã tiêm mũi 2.

    Sở Y tế TP. HCM đã đề nghị các cơ sở tiêm chủng thực hiện khám sàng lọc theo đúng quy định của Bộ Y tế; phân loại và có chỉ định tiêm chủng đúng đối với trẻ em được khám sàng lọc trước tiêm.

    Sở Y tế cũng nhấn mạnh các đơn vị không tự ý chỉ định tạm hoãn tiêm vaccine nếu không thuộc các trường hợp đã quy định trong bảng kiểm.

    Ngày 27/10 vừa qua, TP. HCM là địa phương đầu tiên thí điểm tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi. Tại điểm tiêm ở trường tiểu học thị trấn Củ Chi ghi nhận 1 học sinh bị ngất xỉu sau khi tiêm vaccine COVID-19. Ngoài ra còn có 4 em học sinh khác phải hoãn tiêm và chuyển tiêm do các em này từng mắc COVID-19 và có bệnh nền.

    Theo bác sĩ Hồ Vĩnh Thắng - Phó Trưởng Khoa Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh thuộc Viện Pasteur TP. HCM cho biết, trẻ trước khi tiêm vaccine COVID-19 phải được khám sàng lọc để đảm bảo an toàn. Có bốn nhóm sàng lọc, gồm đủ điều kiện tiêm chủng, cần thận trọng tiêm chủng, trì hoãn tiêm chủng và chống chỉ định tiêm chủng.




    Bạc Liêu ghi nhận 400 ca mắc COVID-19 mới trong ngày

    Hình ảnh

    Hoạt động khai báo y tế phòng COVID-19 tại Bạc Liêu. (Ảnh: syt.baclieu.gov.vn)

    Tình hình dịch COVID-19 tại Bạc Liêu tiếp tục diễn biến phức tạp với số ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng tăng cao.

    Sáng 30/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong 24 giờ qua, tỉnh ghi nhận 404 trường hợp có kết quả RT-PCR dương tính với virus SARS-CoV-2.



    Đây là số ca mắc COVID-19 nhiều nhất được ghi nhận trong 1 ngày của tỉnh Bạc Liêu trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4. Trong đó có 149 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng, 185 trường hợp ghi nhận tại các khu cách ly tập trung và 50 trường hợp tại các khu vực phong toả.

    Đặc biệt, thị xã Giá Rai là nơi có ca nhiễm trong cộng đồng nhiều nhất với 70 ca, được phát hiện qua truy vết các trường hợp có liên quan đến chuỗi lây nhiễm của Công ty TNHH Tấn Khởi, Công ty TNHH Thủy sản Châu Bá Thảo và tầm soát cộng đồng.

    TP. Bạc Liêu ghi nhận 41 ca, ghi nhận qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng.

    Huyện Hồng Dân ghi nhận 29 ca, liên quan đến các ca bệnh trước đó ở xã Ninh Quới và xét nghiệm tầm soát cộng đồng.

    Cũng trong sáng 30/10, Bạc Liêu ghi nhận thêm 4 ca tử vong do COVID-19. Đến nay, tỉnh đã có 23 ca tử vong do COVID-19. Tính từ đầu tháng 5 đến nay, Bạc Liêu đã ghi nhận 2.828 ca mắc COVID-19, có 744 ca đã khỏi bệnh, xuất viện.

    Do số ca nhiễm tiếp tục tăng cao mỗi ngày, tỉnh Bạc Liêu đã nâng cấp độ dịch từ cấp 2 (vùng vàng) lên cấp 4 (vùng đỏ) đối với xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu) và thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải), áp dụng từ 0h ngày 31/10.

    Ngoài ra, tỉnh Bạc Liêu cũng thành lập nhiều cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 gồm 1 cơ sở tại ấp Trèm Trẹm, thị trấn Ngan Dừa (huyện Hồng Dân) với quy mô 100 giường; 1 cơ sở đặt tại ấp Nội Ô, thị trấn Ngan Dừa với quy mô 500 giường và 1 cơ sở tại khu ký túc xá sinh viên Trường chính trị Châu Văn Đặng (TP. Bạc Liêu) quy mô 200 giường.

    Những cơ sở này chịu trách nhiệm thu dung, điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nhẹ và không triệu chứng theo các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu.




    Số ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng ở Bà Rịa-Vũng Tàu tăng vọt

    Hình ảnh

    Trong 24 giờ qua, Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận 65 ca nghi mắc COVID-19, có tới 41 ca ngoài cộng đồng. Các ca mắc này phần lớn có nguồn lây từ ngoại tỉnh, thông qua các hoạt động giao dịch, lưu thông hàng hóa hay người trở về từ vùng dịch, lao động từ tỉnh ngoài vào Bà Rịa-Vũng Tàu.


    Ngày 30/10, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính từ 18h ngày 29/10 đến 18h ngày 30/10/2021, tỉnh này ghi nhận 65 ca nghi mắc COVID-19 mới, đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.

    Cụ thể, huyện Đất Đỏ có 14 ca ngoài cộng đồng liên quan đến Công ty Dong In Entech Việt Nam (9 ca tại xã Long Tân, 1 ca tại xã Láng Dài, 4 ca tại thị trấn Đất Đỏ). TP.Vũng Tàu ghi nhận 19 ca. Trong đó, 3 ca trong khu vực cách ly tập trung; 4 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa; 12 ca ngoài cộng đồng (2 ca là người từ TPHCM về Vũng Tàu, 10 ca tại phường Thắng Tam).

    Thị xã Phú Mỹ có 21 ca. Trong đó, 8 ca ghi nhận trong khu vực cách ly tập trung; 4 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa; 9 ca ghi nhận ngoài cộng đồng (2 ca là người đi từ tỉnh Bình Dương về Phú Mỹ; 1 ca là người đi từ TPHCM về Phú Mỹ; 2 ca là người đi từ tỉnh Đồng Nai về Phú Mỹ; 4 ca tại phường Phú Mỹ, có liên quan đến người từ TPHCM về Phú Mỹ).

    TP.Bà Rịa có 1 ca trong khu vực cách ly tập trung. Huyện Châu Đức ghi nhận 1 ca trong khu vực cách ly tập trung. Huyện Xuyên Mộc 2 ca trong khu vực cách ly tập trung. Huyện Long Điền ghi nhận 7 ca. Trong đó, 1 ca trong khu vực cách ly tập trung; 6 ca ghi nhận ngoài cộng đồng (1 ca là người đi từ tỉnh Đồng Nai về Long Điền, 5 ca liên quan đến Công ty Dong In Entech Việt Nam).

    Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, qua thời gian triển khai các biện pháp về phòng chống dịch và đảm bảo an ninh, trật tự thích ứng an toàn, linh hoạt trong giai đoạn hiện nay thì lượng người và phương tiện từ các tỉnh thành về Bà Rịa-Vũng Tàu nhiều hơn, nhất là vào những ngày cuối tuần. Trong những ngày gần đây, Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục ghi nhận các ca mắc ngoài cộng đồng, có nguồn lây từ ngoại tỉnh, chủ yếu thông qua các hoạt động giao dịch, lưu thông hàng hóa hay người trở về từ vùng dịch, lao động từ tỉnh ngoài vào Bà Rịa-Vũng Tàu, dẫn tới nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh bùng phát trở lại nếu không được kiểm soát.

    Do vậy, Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị các địa phương triển khai hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ để nắm chắc địa bàn, khu dân cư, số hộ, số nhân khẩu, nhất là số nhân khẩu lưu trú tại phòng trọ, khu vực nhà tạm… kịp thời phát hiện các trường hợp người từ vùng dịch về không khai báo để xử lý theo quy định. Tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân phát hiện, tố giác với chính quyền, các cơ quan chức năng những người từ vùng dịch về địa phương không khai báo y tế và cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định.


    Các chốt kiểm soát liên ngành đường bộ căn cứ tình hình thực tế bố trí quân số đảm bảo duy trì hoạt động 24/24; nâng cao hiệu quả kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện ra vào các cửa ngõ của tỉnh, khu vực giáp ranh với các tỉnh bạn, không để dịch bệnh lây lan về địa phương; tăng cường tuyên truyền, phát hiện xử lý vi phạm về phòng, chống dịch tại nơi công cộng, các cơ sở kinh doanh, các hoạt động không được phép hoặc có hạn chế... Phát hiện vi phạm các lái xe, người theo xe trên đường di chuyển, tại nơi giao hàng, lên xuống hàng hóa...; nâng cao hiệu quả hoạt động của “Tổ COVID-19 cộng đồng”, trong thực thi nhiệm vụ đi từng ngõ, gõ từng nhà để nắm bắt số người từ các tỉnh, thành phố khác về địa phương để báo cáo chính quyền các cấp quản lý, thực hiện khai báo y tế theo quy định.

    Đồng thời, yêu cầu và hướng dẫn người dân tự theo dõi sức khỏe, không được đi lại và tiếp xúc với mọi người trong khu dân cư, chủ động khai báo y tế khi bản thân hoặc người trong gia đình có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh.



    Lơ là chống dịch, một chủ tịch xã ở Gia Lai bị tạm đình chỉ công tác

    Hình ảnh

    Gia Lai tăng cường xét nghiệm để truy vết các trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19. Ảnh N.N

    Để 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 xuất hiện trong cộng đồng, ông Siu Thiên, Chủ tịch xã Ia Piar (huyện Phú Thiện, Gia Lai) bị tạm đình chỉ công tác.


    Ngày 30/10, ông Trịnh Văn Sang, Chủ tịch huyện Phú Thiện ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Siu Thiên, Chủ tịch xã Ia Piar, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của xã.

    Lý do, ông này chưa làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, để xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng.

    Trong hai ngày 29-30/10, huyện Phú Thiện phát hiện 6 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng tại làng Plei Kmek, xã Ia Piar; trong đó có một học sinh lớp 8 trường THCS Ngô Gia Tự (xã Ia Piar). Ông Siu Thiên bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu. Thời gian tạm đình chỉ công tác là 15 ngày.

    Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Siu Thiên, Chủ tịch xã Ia Piar nói: “Tôi rất buồn vì bị đình chỉ công tác, dù đã nỗ lực cùng xã chống dịch COVID-19. Trách nhiệm người đứng đầu tôi phải nhận. Việc phòng chống dịch đối với xã có nhiều người dân tộc thiểu số thực sự khá khó khăn”.


    Để chống dịch, huyện Phú Thiện phân công ông Hoàng Hữu Hùng, Bí thư xã làm Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của xã, thay ông Siu Thiên.




    Bình Dương, Bình Phước cảnh báo tâm lý 'xả hơi' của người dân sau tiêm vắc xin

    Hình ảnh

    Ngành y tế Bình Dương và Bình Phước thông tin, những ngày qua nhiều ca mắc COVID-19 mới xuất hiện ở người đã tiêm 1 hoặc 2 mũi vắc xin. Theo ngành chức năng, hiện một số đơn vị, doanh nghiệp và người dân có dấu hiệu “xả hơi”, lơ là.
    Ngày 30/10, thông tin từ ngành y tế Bình Phước cho thấy, trung bình mỗi ngày địa phương này ghi nhận thêm 18 ca mắc COVID-19. Đáng nói, trong tổng số 130 ca mắc mới tuần vừa qua ở Bình Phước thì có tới 63% rơi vào trường hợp đã được tiêm 1 hoặc 2 mũi vắc xin phòng COVID-19.

    Theo đó, ở huyện Hớn Quản ghi nhận 7 F0, những người này đều đã tiêm 2 mũi vắc xin và qua 14 ngày. Ở huyện Chơn Thành ghi nhận 9 F0 đều đã tiêm 1-2 mũi vắc xin. Tại huyện Bù Gia Mập cũng có các trường hợp đã tiêm 1 hoặc 2 mũi vắc xin trở thành F0.

    Các trường hợp F0 ghi nhận hầu hết chưa rõ nguồn lây, do đó rất khó khăn cho lực lượng chức năng truy vết ngăn chặn.

    Hình ảnh

    Người đã tiêm vắc xin nếu lơ là, nguy cơ mắc COVID-19 rất cao

    Đại diện Trung tâm Chỉ huy công tác phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Phước cho hay, mặc dù ngành chức năng nỗ lực kiểm soát tốt dịch bệnh nhưng nguy cơ phát sinh thêm các ca F0 vẫn cao.

    Theo vị này, lý do ca mắc mới còn ghi nhận nhiều do người từ vùng dịch về địa phương ngày càng nhiều. Đáng quan ngại hơn là tâm lý chủ quan của các doanh nghiệp, người dân sau khi đã được tiêm vắc xin. Một số người có dấu hiệu muốn “xả hơi”, tiềm ẩn hệ lụy.

    Thông tin từ CDC Bình Phước, tính đến nay, địa phương này có 1.730 ca mắc COVID-19; 14 ca tử vong và 1.499 bệnh nhân xuất viện.

    Tại tỉnh Bình Dương, số ca mắc COVID-19 mới có xu hướng tăng lên. Theo đó, ở tuần trước, số ca mắc mỗi ngày tại Bình Dương giao động từ 400 đến 500 ca. Tuy nhiên, trong tuần qua, ca mắc tăng dần lên. Trong ngày 29/10, Bình Dương ghi nhận 697 ca mắc.

    Theo ngành y tế Bình Dương, trong số ca mắc mới có nhiều trường hợp đã tiêm vắc xin từ 1 đến 2 mũi và hầu hết đều không có triệu chứng. Theo chuyên gia y tế, người được tiêm vắc xin khi mắc COVID-19 có thể không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng khi họ lây qua người khác chưa được tiêm vắc xin hệ lụy khó lường.

    PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Giám đốc Y khoa Trung tâm Hồi sức cấp cứu bệnh nhân COVID-19 tại Bình Dương, cho biết ngay cả trường hợp đã tiêm vắc xin đủ 2 mũi vẫn có khả năng trở thành F0. Tuy nhiên, đối với trường hợp F0 này thường ở dạng triệu chứng nhẹ và không triệu chứng nên việc lây dịch cho những người xung quanh là điều khó tránh. Do đó, người dân phải tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn phòng, chống dịch từ ngành chức năng, tuyệt đối không lơ là, chủ quan.

    Tính từ đợt dịch thứ 4 đến nay, tỉnh Bình Dương ghi nhận 231.721 ca mắc COVID-19; 2.403 ca tử vong và 229.804 bệnh nhân xuất viện.




    Việt Nam chuẩn bị bay quốc tế; hoãn ban hành quy định giá xét nghiệm

    Trước 5-11 Bộ Giao thông vận tải phải trình Thủ tướng kế hoạch nối lại các chuyến bay thường lệ quốc tế với các nước có hệ số an toàn cao - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Phạm Bình Minh.

    Hình ảnh



    Máy bay đậu tại sân bay Nội Bài thời điểm giãn cách xã hội. Hiện các chuyến bay nội địa đã được mở lại dần và chuẩn bị mở lại bay quốc tế - Ảnh: T.P

    Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Phạm Bình Minh, về việc áp dụng "hộ chiếu vắc xin" và các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chuyên gia nước ngoài nhập cảnh phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế.

    Về việc công nhận giấy chứng nhận tiêm vắc xin ngừa COVID-19 hoặc giấy chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19 (hộ chiếu vắc xin), Phó thủ tướng giao Bộ Ngoại giao khẩn trương trao đổi với các đối tác, đẩy nhanh việc công nhận "hộ chiếu vắc xin".

    Đồng thời giao Bộ Y tế chủ trì ban hành thống nhất mẫu "hộ chiếu vắc xin" của Việt Nam ở dạng giấy và điện tử (có cơ chế xác thực điện tử) trước ngày 5-11.




    Ngày 30/10: Hà Nội thêm 42 ca mắc, trong đó có 20 người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine

    Hình ảnh

    Nhân viên y tế phun khử khuẩn phòng COVID-19. (Ảnh: cdchanoi.gov.vn)

    Theo thông Sở Y tế, trong ngày 30/10, thành phố ghi nhận 42 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 20 người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, 9 người tiêm 1 mũi và số còn lại chưa đủ tuổi tiêm chủng.

    42 ca mắc mới này phân bố tại 8 quận, huyện: Quốc Oai (18), Mê Linh (13), Đống Đa (3), Hà Đông (2), Hoàng Mai (2), Hoàn Kiếm (2), Nam Từ Liêm (1), Đông Anh (1) và phân bố theo các chùm ca bệnh, ổ dịch: Chùm liên quan ổ dịch tại huyện Quốc Oai (18); chùm liên quan ổ dịch thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh (13); chùm liên quan ổ dịch Trần Quang Diệu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa (5); chùm ho, sốt thứ phát (4); chùm liên quan đến các tỉnh có dịch (2).

    Riêng 4 ca cộng đồng, có 3 ca liên quan đến ổ dịch tại huyện Quốc Oai và 1 ca liên quan đến các tỉnh có dịch.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 344 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 47 khách