Đăng trả lời 26 bài viết
Toàn cảnh Trump dự NATO Summit@Turkey
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65629
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Toàn cảnh Trump dự NATO Summit@Turkey

    by music123 » Thứ 4 Tháng 7 08, 2026 8:51 pm

    Tổng thống Mỹ Trump giúp Thổ Nhĩ Kỳ thắng lớn tại thượng đỉnh NATO

    Bình Giang
    7/9/26

    Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức màn trình diễn không quân với những dải khói đỏ, trắng và xanh, đặt tên tòa nhà mới tại sân bay theo Tổng thống Donald Trump.

    Hình ảnh
    Hình ảnh

    Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ra tận sân bay đón Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)
    Ngày 8/7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ra tận sân bay đón Tổng thống Trump, sau đó sánh vai cùng “người bạn thân thiết”.

    Về phần mình, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố sẽ dỡ các lệnh trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ do chính ông áp đặt trong nhiệm kỳ đầu cách đây 6 năm, khi quan hệ hai nước đang trong giai đoạn căng thẳng nhất.

    Quan hệ song phương tiếp tục được cải thiện trong suốt hội nghị kéo dài 2 ngày vừa qua. Ông Trump cho biết sẵn sàng bán tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, dù sau đó nói rằng ông vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, và liên tục dành lời khen ngợi ông Erdogan. Hai nhà lãnh đạo nhiều lần mỉm cười, trò chuyện, ôm nhau và giao tiếp thông qua phiên dịch.

    Đối với nhiều nhà ngoại giao, thách thức lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ khi tổ chức hội nghị thường niên lần này là mời được Tổng thống Trump tham dự.

    Ông Trump từ lâu vẫn cho rằng các đồng minh NATO chưa chia sẻ đầy đủ gánh nặng quốc phòng. Ông tuyên bố chỉ tham dự hội nghị lần này vì Tổng thống Erdogan. Bản thân điều đó đã được coi là một thành công ngoại giao, đồng thời mở ra cơ hội để Thổ Nhĩ Kỳ nâng cao vị thế trong NATO và giải quyết những bất đồng kéo dài với Washington.


    “Việc Tổng thống Trump nhấn mạnh tầm quan trọng mà ông ấy dành cho cá nhân tôi và tình bạn giữa chúng tôi là rất có ý nghĩa. Tôi xin cảm ơn người bạn thân thiết của mình một lần nữa”, ông Erdogan phát biểu khi hội nghị kết thúc.

    Một ngày sau cuộc gặp song phương với ông Erdogan, ông Trump đã khiến hội nghị rơi vào không khí căng thẳng khi tuyên bố giảm quan hệ thương mại với Tây Ban Nha và nhắc lại ý muốn giành quyền kiểm soát Greenland.

    Tuy nhiên, sau đó ông Trump khẳng định cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo diễn ra trong bầu không khí “đầy tình hữu nghị” và “rất đoàn kết”, phần nào giúp trấn an liên minh.

    Ngồi cạnh Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Tổng thống Trump công khai bảo vệ Tổng thống Erdogan trước những chỉ trích gay gắt từ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Trước đó, nhà lãnh đạo Israel công khai thúc giục Mỹ không bán tiêm kích F-35 cho Ankara.

    Trong cuộc gặp trước báo giới, ông Trump khiến ông Erdogan vô cùng hài lòng khi tuyên bố sẽ dỡ các lệnh trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ từ khi nước này mua hệ thống phòng không S-400 của Nga năm 2019. Ông cũng phát tín hiệu sẵn sàng nối lại thương vụ bán tiêm kích F-35 vốn bị đình chỉ do các lệnh trừng phạt và quy định của luật Mỹ.

    Ankara đã theo đuổi mục tiêu này trong nhiều năm qua, đồng thời vẫn bảo vệ quyết định mua S-400, dù điều này gây mất lòng tin giữa các thành viên NATO.

    Những tiến triển này xuất hiện chỉ vài tuần sau khi tòa án Mỹ khép lại vụ án hình sự kéo dài nhiều năm chống lại ngân hàng quốc doanh Halkbank của Thổ Nhĩ Kỳ mà ông Erdogan cho là không công bằng.

    Những diễn biến trên cũng có thể giúp ông Erdogan - người đã lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ suốt 23 năm - củng cố vị thế trong nước, trong bối cảnh các cuộc thăm dò cho thấy uy tín của ông đang chịu sức ép vì chiến dịch nhằm vào đảng đối lập lớn nhất.

    Cựu Tổng thống Joe Biden trước đây thường giữ khoảng cách với Tổng thống Erdogan, chủ yếu vì vấn đề nhân quyền tại Thổ Nhĩ Kỳ.

    Tuy nhiên, từ đó đến nay, các nước phương Tây tương đối im lặng về vấn đề này, khi Thổ Nhĩ Kỳ nổi lên trở thành một cường quốc công nghiệp quốc phòng và là lá chắn quan trọng chống lại Nga ở sườn đông nam của NATO.

    Sức mạnh quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ cũng được phô diễn khi ông Trump đến cung điện tổng thống gồm 1.100 phòng ở Ankara trong chuyến công tác lần này.

    Ông được chào đón bởi 100 kỵ sĩ cùng đội danh dự trong trang phục mô phỏng binh sĩ Ottoman cổ đại. Khi ông Trump và ông Erdogan duyệt đội danh dự, các máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ bay qua bầu trời, tạo nên những dải khói đỏ, trắng và xanh.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65629
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Toàn cảnh Trump dự NATO Summit@Turkey

    by music123 » Thứ 4 Tháng 7 08, 2026 8:54 pm

    Nga cảnh báo quyết định của NATO có thể gây 'hậu quả thảm khốc', Mỹ để Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot

    Bình Giang
    7/9/26

    - Nga vừa lên án các quyết định được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Thổ Nhĩ Kỳ, cho rằng chúng có thể dẫn đến “hậu quả thảm khốc”. Tuyên bố được đưa ra sau khi liên minh công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine và tái khẳng định cam kết phòng thủ tập thể của các nước thành viên.

    Hình ảnh

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: Reuters)


    Ngày 9/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng các ưu tiên của NATO không hề thay đổi, bao gồm “quân sự hóa lục địa châu Âu, tập trung tăng cường năng lực quốc phòng, chuẩn bị cho một cuộc xung đột vũ trang với Nga và tất nhiên là tiếp tục viện trợ cho Ukraine”.

    “Thật đáng tiếc, bởi nếu các chiến lược gia NATO dừng lại và suy nghĩ dù chỉ một chút, có lẽ họ đã không đưa ra những quyết định vô trách nhiệm có thể dẫn đến thảm họa không chỉ đối với NATO mà còn đối với toàn thế giới,” bà Zakharova viết trong tuyên bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga.

    Tại hội nghị, các nước NATO cam kết dành 70 tỷ euro (khoảng 80 tỷ USD) viện trợ quân sự cho Ukraine trong năm 2026.

    Trong tuyên bố chung của hội nghị, liên minh này tái khẳng định “cam kết sắt đá” đối với nguyên tắc phòng thủ tập thể theo Điều 5 của Hiến chương NATO, đồng thời công bố các thỏa thuận mua sắm vũ khí trị giá ít nhất 50 tỷ USD.

    Trong phát biểu của mình, bà Zakharova cho rằng những “rạn nứt” giữa Mỹ và các đồng minh NATO “vẫn còn nguyên”.

    “Trong bối cảnh đó, người Mỹ không che giấu sự thất vọng đối với khối Bắc Đại Tây Dương. Bất đồng về Greenland vẫn chưa được giải quyết theo kịch bản mà Mỹ mong muốn. Washington cũng bất bình khi cho rằng các đồng minh đã không ủng hộ Mỹ khi nước này cần hậu thuẫn”, bà viết.

    Trong cuộc phỏng vấn với Reuters, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho rằng những bất đồng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo NATO khác lại phản ánh sức mạnh dân chủ của liên minh và là bài học với Nga.

    Mỹ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot

    Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ cấp giấy phép cho Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot. Đây được coi là bước tiến lớn với Kiev, vì họ từ lâu đã mong muốn được phép tự chế tạo loại vũ khí phòng thủ này.

    “Chúng tôi sẽ cấp giấy phép để các ông sản xuất Patriot. Điều đó thật tuyệt. Như vậy, các ông sẽ không thể phàn nàn rằng chúng tôi không cung cấp đủ nữa”, Tổng thống Trump phát biểu tại cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara.

    “Đây là vũ khí phòng thủ và tôi thích điều đó hơn là vũ khí tấn công”, ông Trump nói.

    Tổng thống Trump không nêu chi tiết cụ thể, nhưng không khí cuộc gặp cho thấy sự thay đổi rõ rệt so với trước đây.

    Ngày 9/7, ông Trump cho biết hai bên đã xây dựng được mối quan hệ “rất tốt”, trong khi cả Mátxcơva lẫn Kiev đều muốn chấm dứt cuộc xung đột suốt từ tháng 2/2022.

    Tổng thống Trump cho biết sẽ điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong ngày 9/7 và dành lời khen Tổng thống Zelensky, nói rằng nhà lãnh đạo Ukraine đã làm việc rất hiệu quả.

    Hiện chưa rõ liệu Mỹ có chuyển ngay các tên lửa đánh chặn Patriot cho Ukraine trong ngắn hạn hay không, và loại vũ khí này sẽ được sản xuất tại Ukraine hay ở quốc gia khác.

    “Nếu điều này trở thành hiện thực thì việc cấp phép cho Ukraine sản xuất Patriot sẽ là bước đi rất quan trọng. Nhưng Ukraine cần tên lửa đánh chặn ngay bây giờ, và không thể chờ đến khi dây chuyền sản xuất hoàn thành”, cựu Đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul viết trên mạng xã hội X.

    Khi được hỏi liệu Mỹ có viện trợ thêm tên lửa đánh chặn Patriot hay không, ông Trump trả lời rằng “một số” có thể được chuyển ngay và ông tin Ukraine sẽ sớm có thể tự sản xuất.

    “Chúng tôi có Patriot, nhưng không có quá nhiều. Chúng tôi cũng cần chúng cho chính mình”, ông nói.

    “Tôi nghĩ họ có thể sản xuất khá nhanh. Khi chúng tôi hướng dẫn, chúng tôi sẽ đưa công ty sang đây. Các bạn sẽ làm việc với công ty đó. Họ có năng lực rất lớn trong việc chế tạo vũ khí, kể cả những loại rất phức tạp”, Tổng thống Mỹ cho biết thêm.

    Tổng thống Zelensky nhiều lần kêu gọi Mỹ cung cấp thêm tên lửa Patriot vì đây là loại vũ khí duy nhất trong kho vũ khí của Ukraine có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo - loại mục tiêu rất khó tiêu diệt vì tốc độ cao và quỹ đạo lao xuống gần như thẳng đứng.

    Ông Trump cũng cho biết Chính phủ Mỹ có thể gây sức ép để các doanh nghiệp tăng sản lượng Patriot.

    “Chúng tôi có ảnh hưởng rất lớn với các công ty sản xuất Patriot. Chúng tôi vẫn chưa thông báo với công ty về việc này, nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi tin họ sẽ rất hào hứng”, ông nói.

    Tập đoàn Lockheed Martin hiện là nhà thầu chính sản xuất tên lửa đánh chặn sử dụng trong hệ thống Patriot.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65629
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Toàn cảnh Trump dự NATO Summit@Turkey

    by music123 » Thứ 4 Tháng 7 08, 2026 9:06 pm

    NATO khép lại hội nghị tại Ankara: Liên minh 'chốt' được nhiều đồng thuận lớn, các nhà lãnh đạo nói gì?

    TRUNG ANH | 09/07/2026

    Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2026 tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) chính thức khép lại ngày 8/7 với nhiều quyết định được đánh giá sẽ định hình giai đoạn phát triển tiếp theo của liên minh, trong đó nổi bật là các cam kết tăng cường đầu tư quốc phòng, thúc đẩy năng lực công nghiệp quân sự, mở rộng hỗ trợ dành cho Ukraine cùng việc châu Âu đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn trong cấu trúc an ninh chung.

    Hình ảnh

    Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh NATO 2026 ở Ankara. (Nguồn: Türkiye Today)

    Phát biểu sau hội nghị, Tổng thống nước chủ nhà Recep Tayyip Erdogan đánh giá, đây là một hội nghị thành công, đồng thời khẳng định, sự kiện mang ý nghĩa lịch sử trong bối cảnh an ninh khu vực xuyên Đại Tây Dương đang đứng trước nhiều phép thử mới. Theo nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, các nước thành viên đã rà soát việc triển khai những cam kết được thông qua tại hội nghị năm trước, qua đó tái khẳng định quyết tâm tăng cường đóng góp cho năng lực phòng thủ chung của liên minh.

    Ông Erdogan cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ hiện sở hữu lực lượng lục quân lớn thứ hai trong NATO, tiếp tục giữ vai trò nòng cốt tại sườn Đông Nam của liên minh. Trong thời gian tới, Ankara sẽ triển khai tiêm kích F-16 tham gia nhiệm vụ tuần tra không phận NATO tại Estonia từ tháng 8/2026, duy trì quyền chỉ huy lực lượng KFOR ở Kosovo đến tháng 9/2026, đồng thời đảm nhận vai trò chỉ huy Lực lượng Phản ứng NATO giai đoạn 2028-2029.

    Đề cập năng lực quốc phòng trong nước, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh, Thổ Nhĩ Kỳ là một trong số ít thành viên NATO có khả năng tự phát triển nhiều loại khí tài hiện đại, từ máy bay chiến đấu, xe tăng, tàu chiến cho tới hệ thống phòng không, đồng thời giữ vị thế nổi bật trong lĩnh vực máy bay không người lái. Ông cũng tiết lộ đã đạt đồng thuận với Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm mở rộng hợp tác quốc phòng và kinh tế, trong đó Washington thể hiện cách tiếp cận tích cực đối với chương trình F-35 cũng như việc cung cấp động cơ F110 phục vụ dự án tiêm kích nội địa KAAN.

    Hình ảnh

    Tổng Thư ký NATO Mark Rutte (ngoài cùng bên trái), Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis (giữa) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara. (Nguồn: Clash Report)


    Ở góc độ điều hành liên minh, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết, các nước thành viên đang hiện thực hóa nhanh hơn các cam kết được thông qua tại hội nghị năm trước, khi mức chi tiêu quốc phòng bình quân đã tăng lên khoảng 4% GDP chỉ sau một năm triển khai lộ trình hướng tới mục tiêu 5% vào năm 2035.

    Ông Rutte đồng thời công bố hơn 50 tỷ USD hợp đồng quốc phòng mới đã được ký ngay trong khuôn khổ hội nghị, cùng với việc khởi động sáng kiến NATO Drones trị giá khoảng 40 tỷ USD và dự án 27 tỷ Euro nhằm hiện đại hóa hệ thống hậu cần nhiên liệu trên toàn liên minh. Đối với Ukraine, người đứng đầu NATO khẳng định, các đồng minh sẽ tiếp tục duy trì hỗ trợ quân sự, trang thiết bị cùng hoạt động huấn luyện với tổng giá trị tối thiểu 70 tỷ Euro trong hai năm liên tiếp.

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị thượng đỉnh NATO. (Nguồn: The New Daily)


    Từ phía Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá hội nghị tại Ankara diễn ra trong bầu không khí đoàn kết, đồng thời dành lời khen cho vai trò của nước chủ nhà khi cho rằng Tổng thống Erdogan là "một nhà lãnh đạo mạnh mẽ".

    Người đứng đầu Nhà Trắng cũng ghi nhận nhiều đồng minh đã bắt đầu tăng mạnh ngân sách quốc phòng kể từ khi NATO thống nhất mục tiêu chi tiêu mới, đồng thời kêu gọi các nước còn lại đẩy nhanh tiến độ thực hiện cam kết. Theo ông Trump, động thái các thành viên chia sẻ nhiều hơn trách nhiệm tài chính sẽ giúp liên minh duy trì năng lực răn đe trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng phức tạp.

    Hình ảnh

    Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu tại Hội nghị. (Nguồn: deutschland.de)


    Bên cạnh đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhận định, hội nghị lần này mở ra giai đoạn phát triển mới của NATO, khi các quốc gia châu Âu từng bước đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn trong cấu trúc an ninh chung.

    Theo ông, việc tăng đầu tư quốc phòng không chỉ giúp củng cố sức mạnh răn đe mà còn tạo ra cơ chế chia sẻ gánh nặng cân bằng hơn giữa châu Âu và Mỹ sau nhiều năm Washington phải gánh phần lớn chi phí. Nhà lãnh đạo Đức cũng đánh giá cách tiếp cận mới sẽ góp phần duy trì nền tảng xuyên Đại Tây Dương, đồng thời giúp NATO thích ứng tốt hơn với các thách thức an ninh trong tương lai.

    Hình ảnh

    Thủ tướng Anh Keir Starmer cho rằng, thành quả lớn nhất của hội nghị là duy trì được sự đồng thuận giữa các đồng minh, đồng thời nhấn mạnh vai trò của quan hệ Anh-Mỹ đối với an ninh NATO. (Nguồn: The Independent)


    Trong khi đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho rằng, thành quả lớn nhất của hội nghị là các nước thành viên vẫn duy trì được sự đồng thuận dù tồn tại nhiều khác biệt trước đó về quốc phòng và an ninh.

    Người đứng đầu Chính phủ Anh khẳng định, quan hệ hợp tác với Mỹ tiếp tục giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với năng lực phòng thủ, chia sẻ tình báo và bảo đảm an ninh của NATO. Ông đồng thời nhấn mạnh, việc duy trì đối thoại giữa các đồng minh sẽ là yếu tố quyết định để liên minh xử lý hiệu quả những thách thức mới.

    Hình ảnh

    Tổng thống Emmanuel Macron (trái) bước vào Hội nghị cùng Thủ tướng Đức Friedrich Merz. (Nguồn: The Star)


    Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh, việc tăng ngân sách quốc phòng cần trở thành động lực phát triển ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu, qua đó giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ bên ngoài và nâng cao năng lực tự chủ chiến lược của khu vực.

    Nhà lãnh đạo Pháp cũng cho biết, Paris sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác thúc đẩy những sáng kiến hỗ trợ Ukraine, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như phòng không, trí tuệ nhân tạo và năng lực tác chiến thế hệ mới. Theo Tổng thống Macron, quá trình tăng cường vai trò của châu Âu cần được triển khai song hành với việc duy trì NATO là nền tảng cốt lõi của an ninh xuyên Đại Tây Dương.

    Hình ảnh

    Thủ tướng Pedro Sanchez khẳng định, Tây Ban Nha đã hoàn thành các mục tiêu năng lực quốc phòng của NATO trong năm 2026. (Nguồn: EFE)

    Về phía Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, ông khẳng định, Madrid vẫn là một đồng minh đáng tin cậy của NATO sau khi hoàn thành các mục tiêu năng lực quốc phòng được liên minh đặt ra trong năm 2026.

    Người đứng đầu chính phủ Tây Ban Nha cho biết, nước này sẽ tiếp tục tham gia các nhiệm vụ của NATO, trong đó có kế hoạch điều thêm binh sĩ tới Phần Lan nhằm hỗ trợ sứ mệnh bảo đảm an ninh tại khu vực Bắc Cực. Ông Sanchez cũng nhấn mạnh, quan hệ với Mỹ vẫn duy trì trên nền tảng hợp tác lâu dài, bất chấp khác biệt về quan điểm trong một số vấn đề quốc tế.

    Khép lại hội nghị, các nhà lãnh đạo NATO tái khẳng định quyết tâm đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa liên minh thông qua việc tăng cường năng lực răn đe, mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng và đầu tư mạnh hơn vào những công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, máy bay không người lái hay các hệ thống phòng thủ tích hợp, nhằm đáp ứng những yêu cầu an ninh trong giai đoạn tiếp theo.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 65629
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Toàn cảnh Trump dự NATO Summit@Turkey

    by music123 » Thứ 4 Tháng 7 08, 2026 9:09 pm

    Ông Trump bất ngờ đổi ý về thỏa thuận UAV với Ukraine

    Hoài Linh
    7/9/26


    Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ mua máy bay không người lái (UAV) của Kiev.
    lính ukraine epa efe


    Hình ảnh

    Binh sĩ Ukraine. Ảnh: EPA


    Theo Kyiv Independent, tuyên bố được đưa ra ngay sau khi các nhà lãnh đạo của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thông qua tuyên bố chung của hội nghị, trong đó khẳng định Ukraine là một bên đóng góp cho an ninh xuyên Đại Tây Dương và cam kết đầu tư mạnh vào công nghệ không người lái.

    Ông Trump nói với các phóng viên tại cuộc họp báo ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 8/7: "Chúng tôi sẽ mua thiết bị không người lái của Ukraine... Nếu đạt được thỏa thuận này, chúng tôi sẽ có được sự bảo vệ rất tốt. Tôi rất coi trọng năng lực phòng thủ đó". Ông cũng ca ngợi cơ sở sản xuất của Ukraine: “Người Ukraine có khả năng sản xuất rất lớn, điều đó… thật đáng kinh ngạc, trong tình huống xung đột họ vẫn có thể sản xuất chúng".

    Những phát biểu mới của ông Trump đánh dấu sự thay đổi rõ rệt so với lập trường trước đây của ông về năng lực sản xuất UAV của Ukraine. Trước đây, người đứng đầu nước Mỹ từng xem nhẹ năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

    Hồi tháng 3, sau khi Iran bắt đầu triển khai các cuộc tấn công bằng UAV trên khắp Trung Đông, ông Trump từng tỏ ra hoài nghi khi Tổng thống Volodymyr Zelensky đề nghị chia sẻ kinh nghiệm phát triển UAV của Ukraine với Mỹ. Khi đó, ông Trump nói: "Người cuối cùng mà chúng ta tìm đến khi cần giúp đỡ là ông Zelensky".

    Thượng nghị sĩ Mỹ Jeanne Shaheen, thành viên cấp cao của đảng Dân chủ phụ trách các vấn đề đối ngoại tại Thượng viện, đã chia sẻ phát biểu mới nhất của ông Trump về Ukraine và nhận định: "Đã đến lúc Mỹ cần chốt thỏa thuận này".

    Năng lực phát triển máy bay không người lái của Ukraine hiện cũng đang được nhiều quốc gia châu Âu săn đón.

    Tại Ankara, một số nước đã ký các thỏa thuận hợp tác về UAV với Kiev. Trước đó, ngày 3/7, Ủy ban châu Âu cũng đề xuất một dự án phát triển UAV trên quy mô toàn châu lục, trong đó kỳ vọng Ukraine sẽ giữ vai trò dẫn dắt.

    Ukraine trả bao nhiêu để giữ chân ngoại binh ở tiền tuyến?
    U
    Hình ảnh
Đăng trả lời 26 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Baidu [Spider] và 142 khách