Tin trong nước 22/5: Thêm 101 ca COVID-19; Bắc Giang xem xét tập huấn người dân tự xét nghiệm nhanh COVID-19
Hiểu Minh (TH) | 5/22/21
Văn bản khẩn của UBND huyện Văn Chấn (trái) (ảnh tổng hợp).
Nữ công nhân bị cho là “trốn cách ly” đang điều trị bệnh ở Bắc Giang
Ngày 21/5, huyện Văn Chấn (Yên Bái) vừa có văn bản khẩn, gửi Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, xã, thị trấn, công an huyện, xã… về việc rà soát, nắm tình hình tất cả các công dân trên địa bàn có tên Hoàng Thị Thương (sinh năm 1993), do người này đã trốn khỏi khu cách ly ở khu công nghiệp Quang Châu (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) từ ngày 20/5.
Theo thông báo khẩn được phát đi, công dân Hoàng Thị Thương có nguy cơ cao lây lan dịch bệnh Covid-19. huyện Văn Chấn yêu cầu, nếu ai phát hiện công dân trùng hợp hoặc nghi ngờ thì phải báo ngay về huyện.
Tuy nhiên theo thông tin mới cập nhật, lực lượng chức năng cho biết, chị Hoàng Thị Thương có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID -19 và đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Yên Dũng (Bắc Giang), chứ không phải bỏ trốn về Yên Bái.
Bắc Ninh thêm 51 ca dương tính COVID-19
Sở Y tế Bắc Ninh trưa 22/5 ghi nhận thêm 51 ca dương tính mới tại Thuận Thành, Tiên Du, TP. Bắc Ninh, Quế Võ, đều liên quan ổ dịch cũ.
Như vậy, từ ngày 5/5 đến nay, Bắc Ninh ghi nhận 445 trường hợp dương tính, trong đó 51 ca này chưa định mã số nên được xem như nghi nhiễm.
Thêm 50 ca COVID-19, chủ yếu ở Bắc Giang
Bộ Y tế trưa 22/5 ghi nhận 52 ca dương tính COVID-19, trong đó 50 ca trong nước và 2 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Hà Nội.
52 ca mới được ghi nhận từ số 4962-5013. Trong đó, 50 ca trong nước tại Bắc Giang 34, Hà Nội 10, Hưng Yên 4, Hải Dương 2.
Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay lên 1.963, ghi nhận ở 30 tỉnh thành. Cụ thể, Bắc Giang 812, Bắc Ninh 445, địa bàn Hà Nội 276 ca (trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 89 ca, 41 ca ở Bệnh viện K), Đà Nẵng 149, Vĩnh Phúc 89, Điện Biên 50, Hưng Yên 36, Hà Nam 34, Hải Dương 30, Lạng Sơn 24, Thái Bình 18, Hòa Bình 7, Nam Định 6, TP.HCM 6, Thừa Thiên Huế 5, Phú Thọ 4, Đăk Lăk 3, Quảng Trị 3, Quảng Nam 3, Hải Phòng 2, Thanh Hóa 2, Ninh Bình 2, Đồng Nai 1, Nghệ An 1, Quảng Ngãi 1, Quảng Ninh 1, Yên Bái 1.
Bắc Giang Xem xét tập huấn người dân tự xét nghiệm nhanh COVID-19
Ngày 21/5, Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tiếp tục họp với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang để đưa ra những giải pháp ứng phó với dịch COVID-19.
Một vấn đề đang đặt ra là phương án cách ly F1 tại nhà, theo Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, phương án này cũng đã được đưa ra từ đợt dịch ở Đà Nẵng, tuy nhiên, khi đó chưa cần thiết áp dụng. Đến nay, Bộ phận thường trực đặc biệt cần lập tức nghiên cứu phương án này, đưa ra bản kế hoạch cụ thể, chi tiết để sẵn sàng cho tình huống cấp bách.
Theo báo cáo của tỉnh Bắc Giang, hiện các huyện trong tỉnh có 106 khu cách ly, tỉnh có 18 khu, có thể tiếp nhận thêm 6.000 trường hợp nữa. Vì vậy, các khu cách ly tập trung hiện vẫn còn khả năng tiếp nhận. Nhưng theo ông Sơn, tỉnh không được chủ quan mà phải có sẵn phương án cách ly tại nhà, xem xét tình huống các trường hợp mà cả gia đình đều là F1.
Về tình hình xét nghiệm trong các khu cách ly, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cũng đề nghị bộ phận phụ trách xét nghiệm cần xem xét phương án tập huấn cho người dân để tự xét nghiệm nhanh tại các khu cách ly, khoảng 5 ngày/lần, đồng thời, yêu cầu thư ký Bộ phận làm công văn đề nghị các đơn vị xét nghiệm trong 24 giờ phải trả kết quả.
Bắc Giang hỗ trợ 75.000 đồng/người/ngày cho 24.000 lao động
Tỉnh Bắc Giang vừa hỏa tốc ban hành kế hoạch hỗ trợ đời sống cho công nhân lao động đang ở trọ trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện cách ly phòng, chống dịch COVID-19.
Theo đó, tỉnh Bắc Giang yêu cầu cung cấp các mặt hàng gồm lương thực, thực phẩm; chất đốt; rau củ quả; các nhu yếu phẩm như khẩu trang, giấy vệ sinh, nước sát khuẩn… Dự kiến, số hàng hóa được phát cho công nhân, người đang cách ly tại nhà có giá trị khoảng 75.000 đồng/người/ngày.
Như vậy, tổng kinh phí hỗ trợ cho 24.000 người (bao gồm đối tượng phải cách ly, theo dõi tại nhà và lao động ngoại tỉnh không thể về quê) sẽ khoảng 9 tỷ đồng cho mỗi đợt 5 ngày. Nguồn kinh phí sẽ được huy động từ ngân sách và sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân.
Đường dây cung cấp 1 triệu lít xăng dầu giả/tháng ở Bình Thuận
Ngày 21/5, Công an Bình Thuận hoàn tất khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ làm giả xăng dầu quy mô lớn ở TT.Tân Nghĩa (H.Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận).
Trước đó, tối 20.5, lực lượng chức năng đã kiểm tra cơ sở kinh doanh xăng dầu nằm trên QL55 (thuộc TT.Tân Nghĩa, H.Hàm Tân) do vợ chồng ông Nguyễn Huy Đạt và bà Lê Thị Yến Nhi làm chủ. Qua kiểm tra, công an phát hiện phía sau và trong kho cơ sở này (nhà tiền chế khoảng 1.000 m2) có trên 13.000 lít xăng, 2.000 lít dầu và khoảng 7.000 lít dung môi. Nguyễn Huy Đạt (50 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) không đưa ra được chứng từ, chứng minh cho khối lượng xăng, dầu và dung môi kể trên. Sau đó, công an lấy mẫu xăng, dầu đi giám định; đồng thời lập biên bản tạm giữ toàn bộ khối lượng xăng, dầu trong kho.
Cùng thời điểm trên, công an khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng Nguyễn Huy Đạt (số 40, thôn Đông Thuận, xã Tân Hà, H.Hàm Tân), thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận cũng bắt khẩn cấp vợ chồng Nguyễn Huy Đạt, Lê Thị Yến Nhi cùng 2 người khác để điều tra về hành vi làm giả xăng dầu quy mô lớn.
Trước đó, qua theo dõi, công an phát hiện vợ chồng Đạt và Nhi rút ruột xăng dầu trong các xe bồn, rồi bơm dung môi vào theo tỷ lệ tương ứng; dùng dung môi mua về tự pha chế thành xăng giả để bán; mua dầu đã pha chế kém chất lượng bán ra thị trường. Với các thủ đoạn trên, đường dây này đã bán khoảng 1 triệu lít xăng dầu/tháng và cung cấp cho nhiều cửa hàng xăng dầu ở Bình Thuận, thu lợi bất chính trong thời gian dài. Đường dây này hoạt động tinh vi, khép kín nên gây không ít khó khăn trong quá trình điều tra. Hiện Công an Bình Thuận đang mở rộng điều tra vụ án.
‘Nhiều em bé ở Điện Biên đi cách ly chỉ có một bộ quần áo trên người’
Chị Nguyễn Thị Tuấn, cán bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Điện Biên, cho biết địa bàn tỉnh hiện có 2 điểm dịch Covid-19 bùng phát, gặp nhiều khó khăn là huyện Nậm Pồ và xã Mường Pồn (huyện Điện Biên).
Gần 1.000 em nhỏ, đều là học sinh mầm non và tiểu học, phải đi cách ly tập trung, không có bố mẹ đi cùng. Hiện, các bé thiếu thốn nhiều thứ từ quần áo, khẩu trang đến gạo, đồ ăn, nước uống.
Có em mặc một bộ đồ từ hôm cách ly đến giờ
Những ngày qua, chị Tuấn được báo tin về 2 điểm cách ly đang cần gấp sự hỗ trợ. Đó là trường Mầm non Mường Pồn 2 (xã Mường Pồn) có 70 em nhỏ cách ly từ đêm 19/5. Còn trường PT Dân tộc Bán trú THCS Nà Khoa (xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ) có 50 học sinh.
“Các cháu trong độ tuổi 0-13, đều là con em dân tộc Mông, Thái. Có cháu chỉ một bộ quần áo mặc trên người từ hôm cách ly tới giờ”, chị Tuấn cho biết.
Ngay khi tiếp nhận thông tin trên, chị Tuấn đứng ra kêu gọi sự ủng hộ, hỗ trợ từ nhiều cá nhân, tổ chức.
Theo nữ cán bộ, do công tác truy vết nhanh, nhiều em nhỏ được đưa về điểm cách ly tập trung ngay trong đêm. Thậm chí, nhiều phụ huynh còn không nắm được con mình đang ở điểm nào.
“Hiện các cháu được cô giáo trông coi, tình hình sức khỏe ổn. Có em mới 2 tuổi, cả gia đình phải đi cách ly. Hôm đầu, nhiều bé khóc vì lạ, nhớ bố mẹ”, chị Tuấn nói.
Cũng ở tâm dịch huyện Nậm Pồ, điểm cách ly tại trường PT Bán trú THCS Nà Khoa đang gặp nhiều khó khăn.
Chị Nguyễn Thị Huyền (sinh năm 1986, quê Nông Cống, Thanh Hóa), giáo viên trường, cho biết hiện có 41 em cách ly tập trung ở đây từ đêm 16/5. Các em đều là học sinh lớp 1-2, được đưa vào đây từ điểm nóng xã Si Pa Phìn, không có bố mẹ, người nhà đi cùng.
Hiện, hiệu trưởng và 5 thầy giáo của trường, cùng 2 giáo viên ở trường tiểu học đến tăng cường trực tiếp phục vụ các cháu nhỏ trong khu cách ly. Ngoài ra, có 4 nhân viên y tế làm nhiệm vụ chăm sóc, phun khử khuẩn.
Chị Huyền kể: “Ngày đầu vào cách ly, các cháu không biết gì, còn hò hét, nói chuyện, nô đùa. Hôm sau, được quán triệt phòng dịch, các bé buồn hơn, không còn hiếu động. Trừ khi đi tắm rửa, vệ sinh là được ra ngoài, các cháu chỉ quanh quẩn ở trong phòng rồi đi ra cửa ngồi. Rất thương”.
Nữ giáo viên mắc COVID-19, chồng và con âm tính nhưng có kháng thể virus COVID-19
Mẫu xét nghiệm của 2 trường hợp F1 là chồng và con của nữ giáo viên 1 Trường THPT ở TP. Hải Phòng là âm tính nhưng lại có kháng thể với virus COVID-19.
Ngày 22/5, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 TP. Hải Phòng cho biết kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Y tế dự phòng thành phố và thông báo nhanh của Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương về 2 trường hợp F1 của ca bệnh nữ giáo viên Trường THPT Ngô Quyền (cô giáo N.T.T.N.) phát hiện có kháng thể với virus COVID-19.
Trước đó, ngày 17/5, cô giáo N.T.T.N. dạy Toán trường THPT Ngô Quyền, được xác định dương tính với COVID-19
Sau nhiều lần lấy mẫu xét nghiệm, hai cha con đều cho kết quả âm tính với COVID-19 nhưng lại tìm thấy kháng thể với virus này. Trong khi đó, cả 2 đều chưa được tiêm phòng vắc-xin COVID-19. Cơ quan chức năng nhận định nhiều khả năng 2 cha con đã từng bị nhiễm virus COVID-19 thời gian gần đây và tự khỏi bệnh nhờ sản sinh kháng thể.
Hiện, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hải Phòng yêu cầu các quận, huyện tăng cường truy vết, rà soát những trường hợp từng tiếp xúc gần với chồng và con trai của nữ giáo viên nói trên trong khoảng thời gian từ ngày 1/5 đến nay.
Thực hiện cách ly tập trung 21 ngày đối với các trường hợp tiếp xúc gần với chồng bệnh nhân N.T.T.N.. Các học sinh học cùng lớp với con trai của bệnh nhân phải được thực hiện cách ly chặt chẽ tại nhà (do là trẻ dưới 15 tuổi).
TP. Hải Phòng cũng nhất trí đề xuất của cơ quan chuyên môn về việc triển khai xét nghiệm để tìm kháng thể COVID-19 với những trường hợp có nguy cơ cao, nếu kết quả xét nghiệm COVID-19 của những người này âm tính.
Phát hiện ca mắc COVID-19 là thanh niên lao động tự do ở Hà Nội về quê Thanh Hóa
Chiều ngày 22/5, tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hóa cho biết, địa phương này vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với COVID-19.
Theo đó, một trường hợp là F1 của nam công nhân trở về từ tâm dịch Bắc Giang (bệnh nhân có mã định danh BN4694) tại Ngọc Lặc, đã được cách ly tại Bệnh viện Phổi Thanh Hoá.
Ca bệnh thứ 2 là N.X.K. (SN 1996, có địa chỉ tại thôn 7, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa) – được Bộ Y tế định danh BN5046. Anh K. làm nghề xây dựng tự do tại ngõ 83, Phúc Lợi, quận Long Biên, TP. Hà Nội.
Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 18/5, N.X.K. từ Hà Nội về Thiệu Hóa (đi xe khách Tùng Lâm, trên xe có khoảng 10 khách).
Như vậy, tính từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, đến ngày hôm nay 22/5, tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận có 4 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó, 2 trường hợp tại xã Minh Sơn (huyện Ngọc Lặc), một trường hợp ở phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa và 1 trường hợp tại huyện Thiệu Hóa.
Một cán bộ công an phường dương tính COVID-19 đi nhiều nơi gồm cả trường học
Chiều 22/5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP. Đà Nẵng cho hay trên địa bàn vừa ghi nhân ca dương tính COVID-19 mới. Đó là trường hợp bệnh nhân N.Đ.M. (SN 1983, công tác tại Công an phường Nam Dương – 193 Hoàng Diệu; trú tại đường Trần Phú, phường Hải Châu 1, cùng quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng).
Theo lịch sử dịch tễ do bệnh nhân cung cấp, ngày 2/5, anh tham gia làm căn cước công dân tại UBND phường Nam Dương, có đeo khẩu trang suốt quá trình làm việc. Ngày 4/5, anh M. đến Trường Tiểu học Lê Lai lấy phiếu từ cán bộ Đội Quản lý hành chính Công an quận Hải Châu đang làm căn cước tại đó; buổi tối tham gia tuần tra 8394 với dân quân, dân phòng và bảo vệ dân phố.
Chiều 5/5, anh M. làm việc tại Công an phường Nam Dương và có đi cùng 1 cán bộ y tế phường đến tại khách sạn Mercury (125 Nguyễn Văn Linh) để lấy danh sách mời đối tượng nguy cơ (nhân viên massage, spa) đi lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Tại đây, anh M. tiếp xúc chị quản lý bộ phận massage, có mang khẩu trang và giữ khoảng cách. Lúc 15 giờ – 17 giờ 20 cùng ngày, anh M. đến Trường Tiểu học Lê Lai lấy phiếu từ cán bộ Đội Quản lý hành chính Công an quận Hải Châu.
Ngày 6/5, anh T.Q.V. (bệnh nhân 3656, lúc này chưa phát hiện mắc Covid-19 – là cán bộ Công an TP. Đà Nẵng) đến Công an phường Nam Dương đưa biên bản cho anh M., cả 2 đều mang khẩu trang và giữ khoảng cách.
Sáng 7/5, anh M. đến Trường Tiểu học Lê Lai lấy phiếu từ cán bộ Đội Quản lý hành chính Công an quận Hải Châu đang làm căn cước tại đó. Đến khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, anh M. đến đường Trần Thúc Nhẫn (không nhớ số nhà) chở một người đến sân bay Đà Nẵng để đi TP HCM (chuyến bay VN6055). Trong quá trình đưa đón, anh M. chỉ ngồi trên xe.
Đến ngày 8/5, anh M. được xác định là F2, phải thực hiện cách ly tại nhà do có tiếp xúc với anh T.Q.V. (bệnh nhân 3656 – lúc này được xác định là F1) hôm 6/5. Cùng ngày, anh V. được lấy mẫu xét nghiệp sau khi cách ly tập trung và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Do đó, anh M. được kết thúc việc cách ly tại nhà và tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ.
Tối cùng ngày, anh M. tham gia tuần tra 8394 với dân quân, dân phòng và bảo vệ dân phố. Sáng ngày 10/5, anh cùng Ban Dân quân và Quy tắc đô thị kiểm tra công tác phòng chống Covid-19 (đi bằng xe máy); buổi chiều trực bầu cử tại Nhà Văn hoá Tân Thành (K266/H14/29 Hoàng Diệu) một mình, không tiếp xúc với ai.
Ngày 11/5, anh M. đi làm giờ hành chính tại Công an phường Nam Dương, sau giờ làm về nhà. Đến khoảng 16 giờ 45 cùng ngày, anh đến bộ phận hộ khẩu, UBND quận Hải Châu tại địa chỉ 270 Trần Phú nhận 3 cuốn sổ hộ khẩu, sau đó về nhà
Ngày 12 và 13/5, biết tin anh T.Q.V. (bệnh nhân 3656) có kết quả dương tính với COVID-19, dù thuộc đối tượng F2 và đã được kết thúc cách ly trước đó, anh M. và 3 cán bộ công an phường vẫn cách ly tại tầng 4 của trụ sở Công an phường Nam Dương, không tiếp xúc với ai bên ngoài.
Ngày 14/5, anh M. được cho về cách ly tại tầng 4 nhà riêng, không tiếp xúc với ai trong nhà. Ngày 15/5, lúc 7 giờ 30, anh M. đến Trường THCS Sào Nam đường Lê Hồng Phong lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, thời gian ở tại địa điểm này khoảng 10 phút, có mang khẩu trang, không tiếp xúc với ai. Sau đó, anh về nhà và có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.
Từ ngày 16 đến ngày 20/5, anh M. cách ly tại một tầng ở nhà riêng, không tiếp xúc với thành viên trong gia đình. Ngày 21/5, anh được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính COVID-19.
Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP. Đà Nẵng, ngoài yếu tố dịch tễ nói trên, bệnh nhân M. có tham gia phòng chống dịch nên thường tiếp xúc với nhiều đối tượng nguy cơ.
Bệnh nhân COVID-19 trẻ, khỏe trở nặng nhanh chóng
Các bệnh nhân đợt dịch thứ 4 mang biến chủng Ấn Độ, trẻ tuổi và không bệnh lý nền song trở nặng nhanh, diễn tiến nặng dần trở thành nguy kịch.
Theo Tiểu ban Điều trị, đến sáng 22/5, hơn 2.000 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại 75 cơ sở y tế cả nước. Trong số này, có 50 bệnh nhân tiên rất lượng nặng, 26 bệnh nhân phải thở máy và 4 ca đặt ECMO gồm 2 ở Hà Nội, một TP.HCM, một ở Bắc Ninh.
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 đang điều trị cho hơn 400 bệnh nhân, trong đó 32 ca tiên lượng rất nặng. Về tình trạng lâm sàng, 23 người phải thở máy, 2 ca ECMO.
Bệnh nhân trở nặng nhanh
Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, hội chẩn các bệnh nhân hôm qua cho biết chỉ trong gần một tháng, Việt Nam ghi nhận tới 2.000 bệnh nhân, tương đương số lượng bệnh nhân cả năm ngoái cộng lại. Đặc biệt, số lượng bệnh nhân nặng trong đợt dịch này khá cao.
Đánh giá của Tiểu ban điều trị trong hội chẩn là các bệnh nhân thở oxy có thời gian chuyển nặng ngắn hơn những đợt dịch trước.Trong số các ca bệnh trở nặng nhanh, rồi diễn tiến nặng dần trở thành nguy kịch, có không ít bệnh nhân là người trẻ tuổi, không có bệnh lý nền.
Một bệnh nhân là nam bác sĩ 37 tuổi, không có bệnh lý nền nhưng diễn biến tăng nặng nhanh. Anh phát hiện dương tính hôm 7/5, khi sốt, ho, tức ngực, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh điều trị 4 ngày. Tuy nhiên, bệnh nhân sốt cao liên tục 39-40 độ C, suy hô hấp tăng, phải thở oxy dòng cao rồi chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Chỉ 4 tiếng đồng hồ sau khi vào viện, bệnh nhân diễn biến tăng nặng nhanh, được chỉ định can thiệp ECMO. Hình ảnh X-quang phổi cho thấy đã mờ lan tỏa 3/4 phổi.
Đây là bệnh nhân thứ hai trong tình trạng nguy kịch, phải đặt ECMO, ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trong đợt dịch này. Người thứ nhất là “bệnh nhân 3019”, nam, 54 tuổi, quê Thái Bình.
Ngoài ra, thai phụ 35 tuổi ở Hà Nội, phát hiện dương tính hôm 9/5, sau hơn một tuần vào viện phải thở máy qua ống nội khí quản, vẫn còn sốt cao, được điều trị an thần, giãn cơ. Trường hợp trở nặng cấp tính này được các chuyên gia hàng đầu khuyến nghị cần hội chẩn với sản khoa liên tục.
Việt Nam đến nay đã trải qua 3 đợt dịch và đang ở đợt dịch thứ 4. Với đợt dịch đầu tiên, có một số bệnh nhân nặng nhưng không có tử vong. Đợt dịch thứ 2 ở Đà Nẵng (tháng 7-8/2020) vẫn với chủng virus lần đầu tìm thấy ở Vũ Hán (Trung Quốc) như đợt một, nhưng bùng phát trong bệnh viện khiến 35 ca tử vong, chủ yếu là bệnh nhân rất nặng, có nhiều bệnh nền.
Đợt dịch thứ 3 ở Hải Dương (tháng 1/2021) chủ yếu với biến chủng Anh (B.117) khiến hàng trăm người mắc nhưng hầu hết ở những người trẻ, số ca nặng không nhiều và không có ca tử vong.
Trong đợt dịch thứ 4, tính từ ngày 27/4 đến nay đã ghi nhận khoảng 2.000 ca, 6 người tử vong. Giải trình tự gene virus các bệnh nhân đợt này chủ yếu nhiễm biến chủng Ấn Độ và Anh. Biến chủng Ấn Độ được ghi nhận tại Việt Nam lần đầu tiên hôm 30/4, với kết quả giải trình tự gene của nhân viên khách sạn ở Yên Bái. Nhân viên này lây nhiễm bởi nhóm chuyên gia Ấn Độ nhập cảnh cách ly tại khách sạn Như Nguyệt.
Bộ Y tế đánh giá diễn biến Covid-19 hết sức phức tạp, xuất hiện nhiều chùm ca nhiễm trong cộng đồng tại nhiều địa phương. Đặc biệt đã xuất hiện các biến chủng virus mới lây nhiễm nhanh hơn, mạnh hơn và có khả năng làm tình trạng bệnh nặng lên.
Người trẻ cũng đáng lo
Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, phân tích khi so sánh giữa nguy cơ tử vong của các nhóm bệnh nhân khác nhau, các nhà thống kê thường dùng khái niệm tỷ suất chênh (Odd Ratio- OR) để đo lường sự tác động của các yếu tố đến các nguy cơ mắc bệnh hay tử vong.
Thống kê trên 64.781 bệnh nhân Covid-19 nặng tại 592 bệnh viện ở Mỹ năm 2020 cho thấy: Tỷ lệ tử vong chung ở các bệnh nhân Covid-19 nặng khoảng 20,3%. So với nhóm 18-34 tuổi thì nguy cơ tử vong của nhóm bệnh nhân trên 80 tuổi có tỷ suất chênh OR=16,2. So với người khỏe mạnh thì nhóm bệnh nhân có bệnh tiểu đường nguy cơ tử vong cao hơn với tỷ suất chênh OR=1,9.
Điều này có nghĩa là mỗi 100 bệnh nhân nặng tiền sử trẻ khỏe có khoảng 20 người tử vong, thì nhóm 100 bệnh nhân trên 80 tuổi sẽ tử vong khoảng 80 người. Cùng lứa tuổi, nhóm bình thường tử vong 20 người thì nhóm có bệnh tiểu đường sẽ tử vong khoảng 32 người.
“Khi nhiễm Covid-19, bất kỳ ai hay lứa tuổi nào đều có khả năng diễn biến nặng, đều có thể tử vong”, bác sĩ Cấp nhấn mạnh.
Ông nêu ví dụ ngay từ đầu vụ dịch, tại Vũ Hán ghi nhận bác sĩ Lý Văn Lượng mới 34 tuổi tử vong. Sau đó một loạt những người nổi tiếng khỏe mạnh như nữ cầu thủ Elham Sheikhi của Iran tử vong ở tuổi 23, lực sĩ Victor Luna ở Brazil qua đời vì Covid-19 ở tuổi 37, lực sĩ đa tài Dmitriy Stuzhuk ở Ukraina – một người không chịu tin rằng có bệnh Covid-19, đã qua đời vì chính bệnh này ở tuổi 33.
Theo bác sĩ Cấp, nguy cơ tử vong phụ thuộc vào nhiều yếu tố, có thể kể đến do cơ địa, tuổi tác, các bệnh lý kèm theo và khả năng miễn dịch giúp cơ thể chống đỡ bệnh tật. Nguy cơ này cũng phụ thuộc vào diễn biến và độc lực của từng chủng virus. Nó cũng phụ thuộc nhiều vào khả năng chẩn đoán, điều trị của các thầy thuốc, khả năng cung cấp về giường bệnh, nhân lực, oxy, thuốc men và trang bị hồi sức cấp cứu của hệ thống y tế.
“Thực tế tại Ấn Độ hiện nay cho thấy khi hệ thống y tế bị quá tải thì không thể đảm bảo được việc điều trị có hiệu quả”, bác sĩ Cấp nói.
Bác sĩ Cấp cũng nhấn mạnh, ở đợt dịch thứ 4 đang xảy ra tại Việt Nam, giải trình tự gene cho thấy bệnh nhân chủ yếu nhiễm biến chủng Ấn Độ (B.1.617.2). Vụ dịch này có quy mô và tính phức tạp hơn các vụ dịch trước vì nó bùng phát cả ở trong những bệnh viện, nơi có nhiều người bệnh nặng, nhiều bệnh lý nền, cả ở trong cộng đồng nhiều dịa phương, cả ở trong các khu công nghiệp lớn.
6 bệnh nhân trong đợt dịch này đã tử vong, đa số cao tuổi, trong đó một người mới 37 tuổi, có nhiều bệnh lý nền đi kèm. Song, bác sĩ Cấp nhấn mạnh đang còn rất nhiều bệnh nhân nặng.
‘Dịch không thể kết thúc trong tháng 6’
VnExpress – Chuyên gia y tế ước tính số ca nhiễm trong đợt dịch này có thể lên đến 4.500 hoặc 6.600 tùy theo mức độ giãn cách xã hội và giảm tiếp xúc.
Các chuyên gia độc lập, dẫn đầu bởi tiến sĩ Nguyễn Thu Anh, Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock (chuyên về phổi) thuộc Đại học Sydney, nhận định: Đợt dịch này có thể bắt đầu từ giữa tháng 4/2021 hoặc sớm hơn. Khi phát hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên, số ca tăng lên nhanh chóng, tính đến 20/5 ghi nhận 1762 ca và lan rộng ra 30 tỉnh/thành phố, đồng thời xuất hiện nhiều vòng lây nhiễm. Điều này chứng tỏ đã có ca mắc Covid-19 âm thầm trong cộng đồng.
Theo nhóm nghiên cứu, đợt dịch thứ 4 xuất hiện nhiều ổ dịch đồng thời, bắt nguồn từ các ca bệnh nhập cảnh nhưng không được cách ly chặt chẽ hoặc nhập cảnh trái phép. Kết quả giải trình tự gene của một số ca bệnh cho kết quả là các chủng virus biến thể B.1.167.2 (Ấn Độ) và B.1.1.7 (Anh). Đây là các chủng virus mới xuất hiện ở Việt Nam.
Khi bị lây nCoV từ những ca bệnh nhập cảnh, người dân tới khám bệnh và vô tình làm lây lan virus trong các bệnh viện. Bệnh viện trở thành ổ dịch và tiếp tục lây ra ngoài cộng đồng. Quá trình lây lan này đã diễn biến qua nhiều vòng. Dưới đây là ví dụ về một chuỗi lây nhiễm qua ít nhất 5 vòng của ổ dịch tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.
Ngày 4/5, chùm ca nhiễm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được phát hiện sau khi một bác sĩ của bệnh viện đi công tác nước ngoài xét nghiệm dương tính nCoV. Đến 11/5, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã phát hiện hơn 60 bệnh nhân Covid-19, gồm nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang ở viện. Từ các ca nhiễm ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã nhanh chóng xuất hiện thêm chùm 11 ca nhiễm tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều.
Từ biểu đồ 1 cho thấy, khi lực lượng chức năng đang triển khai các biện pháp truy vết tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2 và Bệnh viện K thì chuỗi lây nhiễm đã tới Bắc Ninh và Lạng Sơn, sau đó lan sang Hòa Bình và Bắc Giang.
Theo nhóm nghiên cứu, các ổ dịch khu trú trong bệnh viện có thể kiểm soát được bằng biện pháp cách ly. Tuy nhiên các ổ dịch có liên quan tới những nơi nhiều người tập trung, khu công nghiệp lớn, các hoạt động nhạy cảm như bar, karaoke thì phức tạp và khó truy vết đầy đủ.
“Do đó việc cắt đứt chuỗi lây nhiễm để hạn chế các ổ dịch mới phức tạp hơn và cần thực hiện nhanh, triệt để hơn”, nghiên cứu nhấn mạnh.
Từ biểu đồ 2 cho thấy đợt dịch lần này, tính đến 11/5 đã xuất hiện đồng thời nhiều ổ dịch với khoảng gần 20 chuỗi lây nhiễm. Đầu tiên là từ Đà Nẵng với ca bệnh ở khu cách ly trở về Hà Nam và Bar New Phương Đông, Thẩm mỹ viện AMIDA. Tiếp đến là các ổ dịch ở Yên Bái với ca bệnh từ các chuyên gia Ấn Độ, lây cho các chuyên gia Trung Quốc, lan xuống Vĩnh Phúc và một số địa phương… Sau đó là các ổ dịch bùng phát mạnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2, Bệnh viện K… lây lan ra rất nhiều địa phương, tiếp tục tấn công các bệnh viện và khu công nghiệp các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh…
Không chỉ nhiều ổ dịch mà mối quan hệ của các ổ dịch khá phức tạp, chồng chéo lẫn nhau. Từ ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (màu xanh) lan sang các ca bệnh ở bệnh viện K (màu cam), hình thêm chuỗi lây nhiễm ở Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen Vĩnh Phúc (màu đỏ)…
Lấy ví dụ từ ca lây nhiễm ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, “bệnh nhân 3171” lây cho người nhà là ca 3181 nam, 58 tuổi, địa chỉ tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội công bố 8/5.
Bệnh nhân 3181 tiếp tục là nguồn lây cho “bệnh nhân 3253”, 74 tuổi, trú tại xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ. Từ “bệnh nhân 3253” bắt đầu xuất hiện một chùm nhiễm mới gồm các “bệnh nhân 3387-3389”.
Cũng từ ổ dịch Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, tỉnh Nam Địnhghi nhận 1 ca, bệnh nhân 3229, nữ, 16 tuổi, địa chỉ tại huyện Trực Ninh. Ca bệnh này cũng có liên quan dịch tễ với bệnh nhân 3166 ở Bệnh viện K Tân Triều. Bệnh viện K lại là nguồn lây cho ca 3238, 3239 ở Lạng Sơn, từ đây tiếp tục hình thành chùm lây nhiễm mới tại Lạng Sơn
Dự báo diễn biến đợt dịch lần này, nhóm nghiên cứu đưa ra hai kịch bản theo mô hình dự báo dịch SEIQHCDR sử dụng số liệu dịch tễ, lâm sàng, xã hội học của Việt Nam, có tham khảo phân tích tổng hợp dữ liệu từ các nước trên thế giới. Mô hình này đã được kiểm chứng với hai đợt bùng phát dịch lần hai (tại Đà Nẵng) và lần ba (Hải Dương), cho kết quả có độ chính xác cao, sai số dưới 5%.
Kịch bản một là kịch bản hiện nay: Giả định rằng chúng ta giữ nguyên các biện pháp phòng chống dịch hiện tại như truy vết, cách ly tập trung, cách ly y tế vùng dịch và giãn cách xã hội các khu vực có nguy cơ cao (giảm tiếp xúc xã hội ở mức 20% từ ngày 4/5 và 50% từ ngày 9/5).
Với kịch bản này, đỉnh dịch nằm ở tuần 3-4 tháng 5/2021 với số ca nhiễm mỗi ngày có thể lên tới 150-210 ca (đây là số ca thực nhiễm trong cộng đồng, không phải số ca phát hiện và báo cáo). Dịch có thể kết thúc vào giữa hoặc cuối tháng 6/2021 với tổng cộng từ 4.100 đến 6.600 ca nhiễm. Tuy nhiên, do nhóm nghiên cứu chưa có đủ thông tin chi tiết về dịch tễ các ca bệnh tại ổ dịch ở khu công nghiệp tại Bắc Giang nên có thể ước tính này chưa phản ánh đúng tình hình nghiêm trọng của đợt dịch.
Đồng thời, nếu không giãn cách xã hội kịp thời, mầm bệnh sẽ lây lan âm thầm và tạo ra các ổ dịch lớn đồng thời ở nhiều tỉnh thành phố.
Đề xuất 4 điều kiện cách ly F1 tại nhà
Cơ quan y tế phải hướng dẫn chi tiết biện pháp an toàn khi cách ly F1 tại nhà, có giám sát bằng camera, xử phạt hình sự người vi phạm, theo PGS.TS Nguyễn Viết Nhung.
PGS.TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, cho rằng chủ trương thí điểm cách ly F1 tại nhà phù hợp với tình hình dịch bệnh tại Việt Nam hiện nay, nhưng phải đảm bảo các điều kiện cần thiết.
Ông phân tích, mục đích chính của các hình thức cách ly là cắt đứt đường lây nhiễm của dịch bệnh từ một người sang nhiều người. Dựa trên nguyên tắc này, nhà chức trách có thể áp dụng nhiều phương pháp cách ly, phù hợp với từng thời kỳ dịch bệnh.
Từ khi dịch bệnh bùng phát đầu năm 2020 đến nay, Việt Nam quy định bắt buộc cách ly tập trung với người tiếp xúc gần (F1) tại các cơ sở do quân đội, công an quản lý. Theo ông Nhung, chính sách này là hợp lý, đúng đắn, phù hợp với điều kiện thời gian qua, giúp Việt Nam đứng vững trước ba làn sóng dịch bệnh. Bởi khi dịch bệnh mới bùng phát, người dân, thậm chí cả cơ quan quản lý cũng chưa hiểu rõ ý nghĩa của việc cách ly, chưa hiểu rõ về Covid-19.
Tuy nhiên, đến nay sau hai năm chống dịch thành công, nhiều nghiên cứu khoa học được công bố, ngành y tế và người dân đã hiểu biết nhiều hơn về dịch bệnh. “Vì vậy, chủ trương thí điểm cách ly F1 tại nhà đặt ra lúc này là phù hợp. Nghĩa là có thể dùng nhiều phương pháp cách ly khác nhau với F1, nhưng đảm bảo nguyên tắc làm sao cắt đứt nguy cơ lây lan dịch bệnh”, ông Nhung nói.
Ông đề xuất bốn điều kiện để cách ly F1 tại nhà an toàn. Thứ nhất, người dân phải được trang bị kiến thức kỹ lưỡng về dịch bệnh, hướng dẫn biện pháp đảm bảo an toàn. “Điều quan trọng nhất là người cách ly phải có thái độ chấp hành cách ly nghiêm túc, theo đúng hướng dẫn của cơ quan y tế”, ông Nhung nói và đề xuất bắt buộc F1 cách ly tại nhà phải ký cam kết không vi phạm quy định.
Thứ hai, người cách ly phải có cơ sở vật chất đủ rộng, nhà nhiều phòng khép kín, cách biệt với các nhà xung quanh. “Kiên quyết không chấp nhận cách ly tại nhà với những người có diện tích nhà quá nhỏ, đông thành viên”, ông Nhung nói.
Thứ ba, khi gia đình có thành viên là F1 thì những người còn lại đương nhiên là F2 (diện cách ly tại nhà) nên cần được trang bị kiến thức phòng tránh dịch, sinh hoạt hàng ngày an toàn. Ông Nhung đề xuất nên giao cho tổ dân phố hoặc tổ Covid-19 cộng đồng hỗ trợ gia đình cách ly mua sắm nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt… Cơ quan y tế cần tuyên truyền kiến thức cho người dân.
Thứ tư, tất cả gia đình đăng ký cách ly tại nhà phải lắp camera giám sát 24 giờ. Người nào tự ý ra khỏi nhà, vi phạm quy định thì xử lý hình sự.
Đồng thời, trong thời gian cách ly tại nhà, các thành viên gia đình phải được xét nghiệm Covid-19, tối thiểu ba lần như quy định với người cách ly tập trung.
“Nếu gia đình đáp ứng đủ bốn điều kiện nêu trên thì có thể thí điểm cách ly F1 tại nhà. Chủ trương này vừa giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước, vừa tạo điều kiện cho người thuộc diện cách ly có tâm lý thoải mái, có thể làm việc tại nhà từ xa”, ông Nhung nói và đề nghị trước mắt làm thí điểm ở Bắc Ninh, Bắc Giang để rút kinh nghiệm, nhân rộng ra nơi khác.
Đồng tình với quan điểm nêu trên, PGS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, cho rằng chủ trương thí điểm cách ly F1 tại nhà là phù hợp và cần thiết trong tình hình dịch bệnh hiện nay.
Ông phân tích, dịch bệnh tại Bắc Ninh, Bắc Giang chủ yếu xảy ra tại khu công nghiệp. “Trong khi mỗi phân xưởng, mỗi nhà máy xuất hiện ca F0 sẽ có rất nhiều F1. Nếu cứng nhắc cách ly tập trung sẽ không có đủ cơ sở vật chất bởi có thể có tới hàng trăm nghìn F1”, ông Phu nói.
Nếu để xảy ra tình trạng quá tải trong khu cách ly tập trung, lực lượng chức năng sẽ khó khăn trong phục vụ ăn uống, sinh hoạt. “Hơn nữa, nếu khu cách ly tập trung không đảm bảo sẽ rất dễ bị lây nhiễm chéo. Vì vậy, cần tính đến phương án cách ly tại nhà trên cơ sở phân loại các nhóm nguy cơ của F1”, ông Phu nói.
Ông đề xuất, các F1 thuộc diện nguy cơ cao vẫn bắt buộc cách ly tập trung; trường hợp ít nguy cơ hơn thì cách ly tại nhà.
Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 chiều 21/5, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bắc Ninh, Bắc Giang “mạnh dạn thí điểm quy mô nhỏ, đúc rút để xem xét mở rộng” việc cách ly F1 tại nhà. Việc thí điểm này áp dụng khi có quá nhiều F1 cần cách ly.
Theo ông Đam, việc thí điểm áp dụng trước mắt ở quy mô nhỏ, với các gia đình có điều kiện về nhà cửa, đảm bảo khoảng cách với xung quanh. Người tiếp xúc gần ca dương tính (F1) sẽ được cách ly tại nhà, kết hợp giám sát bằng công nghệ và hàng xóm, người dân xung quanh.
Hai anh em tử vong dưới hố công trình
Thấy em gái ngã xuống hố nước sâu, bé trai Trịnh Quốc Việt, 11 tuổi, ở thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, nhảy xuống cứu nhưng cả hai tử vong.
Chiều 21/5, Việt dẫn em gái Trịnh Thùy Linh, 8 tuổi và một trẻ nhỏ cùng xóm đến bãi đất trống ở phố Thống Nhất, thị trấn Rừng Thông, chơi đùa vì mới được nghỉ hè. Trong lúc nô đùa, bé Linh trượt chân ngã xuống hố nước ven đường.
Thấy em chới với kêu cứu, Việt chạy lại định cứu giúp nhưng cũng trượt chân sa vào hố sâu không thể thoát ra. Đứa trẻ đi cùng chạy về thông báo cho người lớn, nhưng khi được tìm thấy cả hai anh em Việt đã ngừng thở.
Hôm nay, đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Thanh Hóa và chính quyền huyện Đông Sơn đã đến thăm hỏi động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân tai nạn thương tâm.
Hiện trường nơi hai bé gặp nạn là hố nước rộng gần 10 m2, chỗ sâu nhất khoảng 2 m, được hình thành trong quá trình thi công đường trục chính trong khu đô thị thị trấn Rừng Thông. Hố nước hình thành từ khá lâu do san lấp mặt bằng, song đơn vị thi công không cắm biển cảnh báo, làm hàng rào.