Myanmar:Quan chức và cháu trai bị đâm chết
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64654
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Myanmar:YouTube xóa 5 kênh của quân đội

    by music123 » Thứ 6 Tháng 3 05, 2021 5:03 am

    YouTube xóa 5 kênh của quân đội Myanmar

    3/5/21

    YouTube xóa 5 kênh của mạng truyền hình do quân đội Myanmar điều hành khỏi nền tảng, trong bối cảnh chính biến tại nước này ngày càng căng thẳng.

    "Chúng tôi đã chấm dứt một số kênh và xóa vài video trên YouTube theo nguyên tắc cộng đồng và luật hiện hành", phát ngôn viên của YouTube hôm nay cho biết trong một thông báo.

    Các kênh bị xóa bao gồm kênh của MRTV (Đài Phát thanh và Truyền hình Myanmar), Myawaddy Media, MWD Variety và MWD Myanmar, vốn thuộc sở hữu của quân đội Myanmar.

    Hình ảnh

    Lực lượng an ninh trấn áp người biểu tình chống đảo chính tại Yangon, Myanmar, hôm 4/3. Ảnh: Reuters.

    Facebook hồi tháng 2 cũng cấm trang của MRTV và hiện đã xóa toàn bộ trang liên quan đến quân đội Myanmar. Mạng xã hội này cũng bị chính quyền quân sự Myanmar chặn tháng trước.


    Các nền tảng truyền thông xã hội khác cũng đang cố gắng tìm cách hạn chế nội dung từ quân đội, ngôn ngữ thù địch và tin giả ở Myanmar. Reuters hôm qua đưa tin binh sĩ và cảnh sát vũ trang nước này bị cáo buộc dùng TikTok để dọa giết người biểu tình phản đối đảo chính. Giới nghiên cứu cho hay sau lệnh cấm của Facebook, quân đội Myanmar đang cố gắng tăng cường hiện diện trên các nền tảng khác.

    Tình hình tại Myanmar gần đây ngày càng căng thẳng sau cuộc đảo chính hôm 1/2. Quân đội giải thích việc bắt Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và các quan chức cấp cao là hành động "hợp lý", bởi chính quyền dân sự đã không giải quyết cáo buộc gian lận bầu cử hồi tháng 11/2020 của họ, trong khi ủy ban bầu cử cho hay cuộc bỏ phiếu diễn ra công bằng.

    Giữa lúc làn sóng biểu tình đòi thả bà Suu Kyi không có dấu hiệu hạ nhiệt, lực lượng an ninh Myanmar dường như trở nên cứng rắn hơn. 38 người đã thiệt mạng chỉ trong ngày 3/3, biến đây thành "ngày đẫm máu nhất" kể từ khi xảy ra chính biến, theo Liên Hợp Quốc.

    Ánh Ngọc (Theo Reuters)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64654
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Myanmar:Quan chức và cháu trai bị đâm chết

    by music123 » Thứ 6 Tháng 3 05, 2021 5:51 pm

    Quan chức đảng của bà Suu Kyi và cháu trai bị đâm chết

    3/5/21

    Gia đình quan chức đảng NLD của Aung San Suu Kyi bị nhóm ủng hộ đảng do quân đội Myanmar hậu thuẫn tấn công, khiến ông và cháu trai 17 tuổi thiệt mạng.

    Htway Naing, 53 tuổi, chủ tịch đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) tại làng Kyaung Gone Gyi hôm 5/3 cùng 6 thành viên gia đình đang trên đường về nhà sau khi thăm bạn, thì nhóm khoảng 25 người ủng hộ đảng Đoàn kết và Phát triển (USDP) do quân đội hậu thuẫn cầm dao tấn công họ trước xưởng gỗ.

    "Họ đợi sẵn trước xưởng gỗ. Khi chúng tôi đi qua, họ xông đến tấn công. Họ đã chuẩn bị sẵn vũ khí", Bo Bo, con trai ông Naing, người sống sót sau vụ tấn công cho hay. "Khi chúng tôi ngã xuống, họ dùng dao đâm. Đến khi không thể đâm, họ dùng súng cao su. Tôi nghe họ nói 'Nếu chúng chết, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì chúng ta muốn. Giết hết chúng đi'".

    Hình ảnh

    Người biểu tình phản đối đảo chính ở thành phố Yangon, Myananmar hôm 5/3. Ảnh: AFP.

    Vụ tấn công khiến Htway Naing và cháu trai Nan Wai Aung tử vong, những người còn lại trong gia đình bị thương do vết dao đâm và súng cao su. "Chúng tôi bỏ chạy và tôi thậm chí không thể cứu được cha mình", Bo Bo nói.

    Thein Lin, một người dân trong làng, cho biết không có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa nạn nhân và những kẻ tấn công.

    Một trong những kẻ tấn công được xác định là Kyaw Khine Oo, thành viên USDP, người tranh cử năm ngoái ở thị trấn Pwint Phyu nhưng thua NLD. 9 kẻ tấn công khác cũng bị bắt, gồm một số bị người dân địa phương bắt và đưa đến đồn cảnh sát.

    Myanmar rơi vào hỗn loạn sau khi quân đội hôm 1/2 đảo chính, bắt Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và nhiều quan chức đảng NLD với lý do xảy ra gian lận trong cuộc bầu cử tháng 11 mà đảng NLD của bà Suu Kyi giành chiến thắng. Hàng trăm nghìn người đã xuống đường biểu tình phản đối đảo chính hơn một tháng qua. Liên Hợp Quốc cho biết hơn 50 người đã thiệt mạng và hơn 1.700 người bị bắt từ sau đảo chính.

    Trong cuộc bầu cử năm ngoái, những người ủng hộ USDP nhiều lần tấn công các đối thủ NLD. Sau bỏ phiếu, một người đàn ông hét lên rằng anh ta đến từ USDP và đã giết một người ủng hộ NLD.

    Huyền Lê (Theo Reuters, Malaysia Now)
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 70 khách