Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 59073
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Chủ nhật Tháng 3 12, 2023 2:48 pm

    Lính đánh thuê Wagner yêu cầu được cấp 10.000 tấn đạn mỗi tháng để giành Bakhmut

    Phương Đăng (theo Reuters)
    Chủ nhật, ngày 12/03/2023

    Lực lượng lính đánh thuê Wagner cần 10.000 tấn đạn dược mỗi tháng để giành được chiến thắng trong trận chiến giành thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine, ông chủ tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin cho biết.


    Hình ảnh

    Ông trùm của lính đánh thuê Wagner, nhà tài phiệt Nga Yevgeny Prigozhin. Ảnh IT

    Ông Prigozhin đã đưa ra yêu cầu rõ ràng về việc cung cấp đạn dược cho lính đánh thuê Wagner trong một video được công bố vào thứ Bảy 11/3.

    Trong video dường như được quay ở trên nóc một ngôi nhà ở thành phố Bakhmut, cách trung tâm hành chính do quân đội Ukraine nắm giữ khoảng 1,2 km, nhà tài phiệt Nga nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ chiến thắng". Đoạn video cho thấy nhiều ngôi nhà và đường phố bị phá hủy vì bom đạn và là video tương đối hiếm từ thành phố từng có 70.000 cư dân. Ngày nay, chỉ còn vài nghìn cư dân ở đây.

    Ông chủ của Wagner cũng nhấn mạnh rằng không ai cần phải lo ngại rằng ông đang nuôi dưỡng tham vọng chính trị. Do đó, ông cho rằng số lượng đạn dược mà ông yêu cầu nên được giao cho nhanh chóng.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng muốn giữ thành phố quan trọng chiến lược Bakhmut bằng mọi giá.

    Bởi nếu thành công, việc kiểm soát Bakhmut có thể mở đường cho quân Nga đánh chiếm các thành phố lớn Slovyansk và Kramatorsk, từ đó đưa họ tiến gần hơn tới mục tiêu chinh phục toàn bộ vùng Donetsk. Bản cập nhật mới nhất của tình báo Anh vào thứ Bảy 11/3 cho thấy người Ukraine hiện còn lâu mới lấy lại được Bakhmut.

    Báo cáo cho biết, phần phía đông của thành phố bị bao vây và hiện hầu hết nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Wagner, nhưng phía tây Bakhmut vẫn do quân đội Ukraine nắm giữ. Con sông Bakhmutka chảy qua trung tâm thành phố giờ là tiền tuyến giữa 2 bên tham chiến.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 59073
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Chủ nhật Tháng 3 12, 2023 2:53 pm

    Quá khứ kinh hoàng phủ bóng đen lên tương lai người dân Kharkiv | VOA Tiếng Việt

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 59073
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 3 13, 2023 5:38 pm

    Cuộc chiến Ukraine: ICC sắp mở vụ án tội ác chiến tranh đối với quan chức Nga

    14/03/2023
    Reuters

    Hình ảnh

    Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) tại The Hague, Hà Lan.

    Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đang lên kế hoạch tìm cách bắt giữ các quan chức Nga vì đã dùng vũ lực trục xuất trẻ em từ Ukraine sang Nga và nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự, một nguồn tin cho biết ngày 13/3. Đây sẽ là các vụ án tội ác chiến tranh quốc tế đầu tiên phát sinh từ cuộc xâm lược của Moscow.

    Nguồn tin cho hay lệnh bắt giữ có thể bao gồm tội danh diệt chủng và dự kiến sẽ được thực hiện trong “ngắn hạn” nếu yêu cầu của công tố viên được một thẩm phán tại tòa án ở Hague chấp thuận.

    Văn phòng công tố tại ICC từ chối bình luận.

    Bộ Quốc phòng Nga không hồi đáp yêu cầu bình luận.

    Moscow chắc chắn sẽ từ chối bất kỳ lệnh bắt giữ nào đối với bất kỳ quan chức nào của mình. Tuy nhiên, việc truy tố tội ác chiến tranh quốc tế có thể làm sâu sắc thêm sự cô lập ngoại giao của Moscow và khiến những người bị cáo giác khó có thể ra nước ngoài.

    Nga phủ nhận việc cố tình nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine, nói rằng các cuộc tấn công của họ đều nhằm làm giảm khả năng chiến đấu của Kyiv. Nga không che giấu một chương trình đã đưa hàng ngàn trẻ em Ukraine sang Nga, nhưng mô tả nó như một chiến dịch nhân đạo để bảo vệ trẻ mồ côi và trẻ em bị bỏ rơi trong vùng xung đột.

    Kyiv cho biết hàng nghìn trẻ em Ukraine bị đẩy sang Nga đang được nhận làm con nuôi trong các gia đình Nga, được nuôi dưỡng trong các trại tị nạn và trại trẻ mồ côi của Nga, được cấp hộ chiếu Nga và được nuôi dưỡng để từ bỏ quốc tịch Ukraine và coi mình là người Nga.

    Công ước diệt chủng của Liên hiệp quốc định nghĩa “ép buộc chuyển trẻ em của nhóm này sang nhóm khác” là một trong năm hành vi có thể bị truy tố là tội diệt chủng. Khi được hỏi liệu các cáo buộc của ICC đối với các quan chức Nga có bao gồm tội diệt chủng hay không, nguồn tin nói: “Có vẻ như thế.”

    Kyiv đã tiến hành một số vụ truy tố tội phạm chiến tranh đối với binh lính Nga vì các vụ việc cá nhân như giết người hoặc hãm hiếp trên lãnh thổ bị chiếm đóng. Các cáo buộc mà các công tố viên ICC thảo luận có thể tăng cao hơn, nhắm vào các quan chức chịu trách nhiệm về chính sách thay vì chỉ thủ phạm thực hiện các hành vi tại chỗ.

    ‘Có rất nhiều pháo binh’

    Trên thực địa, cả hai bên đều mô tả giao tranh không ngừng trong và xung quanh Bakhmut, một thành phố nhỏ đổ nát ở miền đông Ukraine, nơi đã trở thành tâm điểm chính trong chiến dịch mùa đông của Nga.

    Gần Kreminna, phía bắc Bakhmut, các binh sĩ Ukraine cho biết họ đang đẩy lùi các cuộc tấn công dồn dập của các binh sĩ ngày càng chuyên nghiệp, trong khi các thiết bị hạng nặng đang được quân Nga đưa đến gần chiến tuyến hơn.

    Trong một khu rừng cách mặt trận khoảng 8 km, đại bác nổ vang, nhắm vào các vị trí của địch ở phía đông bắc. Những tiếng nổ ầm ầm liên tục từ xa, một dấu hiệu của cuộc giao tranh ác liệt.

    Các phóng viên của Reuters đã nhìn thấy một người lính được đưa ra từ mặt trận với một chân bị thương nặng. Anh ấy đã được ổn định trong một chiếc xe tải với một thanh nẹp và thuốc giảm đau trước khi được đưa đến một trung tâm y tế xa hơn để điều trị.

    Ông Mykhailo Anest, một nhân viên y tế 35 tuổi, cho biết: “Hai hoặc ba tuần trước, cuộc giao tranh đang ở cao điểm nhưng đã dịu đi một chút.” “Có rất nhiều hỏa lực pháo binh và súng cối.”

    Vào một ngày tồi tệ, ông có thể chứng kiến 20 binh sĩ bị thương trong một ngày từ tiểu đoàn của mình, ông nói với Reuters.

    Cuộc chiến kéo dài nhiều tháng ở Bakhmut đã trở thành trận chiến bộ binh đẫm máu nhất châu Âu kể từ Thế chiến Thứ hai.

    Các lực lượng Nga do quân đội tư nhân Wagner chỉ huy đã chiếm được phần phía đông của thành phố nhưng cho đến nay vẫn chưa bao vây được nó.

    “Mọi nỗ lực của kẻ thù nhằm chiếm thị trấn đều bị đẩy lùi bởi pháo binh, xe tăng và các hỏa lực khác”, Thượng tướng Ukraine Oleksandr Syrskyi, chỉ huy lực lượng trên bộ, người đã thề sẽ không rút lui, được Trung tâm Truyền thông Quân sự Ukraine trích dẫn.

    Người sáng lập Wagner, Yevgeny Prigozhin, hôm 12/3 tuyên bố tình hình là “khó khăn, rất khó khăn.”

    Moscow nói rằng chiếm được Bakhmut sẽ là một thành công lớn, mở ra con đường chiếm phần còn lại của khu vực Donetsk xung quanh, một mục tiêu trung tâm của cuộc chiến.

    Kyiv cho biết quyết định không rút quân vì họ đang gây tổn thất lớn cho lực lượng tấn công của Nga, điều này sẽ giúp họ dễ dàng tổ chức một cuộc phản công hơn vào cuối năm nay.

    Chuyến viếng thăm của ông Tập

    Trong lúc chiến trường ở miền đông Ukraine tiếp diễn, Moscow dường như có được một bước đột phá ngoại giao tìm kiếm từ lâu: một số nguồn tin nói với Reuters rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể thăm Nga vào tuần tới, một đáp ứng sớm hơn dự kiến đối với một lời mời đã có từ lâu.

    Tổng thống Vladimir Putin đã ca ngợi chuyến thăm như vậy chứng tỏ sự ủng hộ, nhưng nó có thể bị lu mờ bởi kế hoạch ông Tập phát biểu qua liên kết video với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy lần đầu tiên kể từ cuộc xâm lược.

    Kế hoạch đàm phán giữa ông Zelenskyy và ông Tập được Wall Street Journal đưa tin và Reuters chưa thể xác nhận ngay.

    Bộ Ngoại giao Trung Quốc không trả lời các yêu cầu bình luận. Điện Kremlin cho biết họ chưa có gì để công bố. Văn phòng Tổng thống Ukraine chưa hồi đáp yêu cầu bình luận.

    Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên: “Theo quy định, thông báo về các chuyến thăm chính thức nước ngoài được phối hợp đồng bộ theo thỏa thuận chung của các bên”. “Khi có sự sẵn sàng như vậy, chúng tôi sẽ cho các bạn biết.”

    Chuyến thăm của ông Tập tới Nga sẽ là một sự kiện lớn đối với ông Putin, người miêu tả cuộc chiến ở Ukraine như một cuộc xung đột với sức mạnh tổng hợp của phương Tây. Nga phụ thuộc vào Trung Quốc để mua dầu và khí đốt mà Moscow không còn bán được ở châu Âu.

    Nhưng một cuộc gặp qua video giữa ông Tập với ông Zelenskyy có thể là một “đột phá” cho người Ukraine, những người muốn Bắc Kinh giữ thái độ trung lập hơn là tăng cường hỗ trợ cho Moscow. Ông Zelenskyy đã kêu gọi ông Tập nói chuyện với ông.

    Trung Quốc đã từ chối quy trách nhiệm cho cuộc chiến trong khi phản đối các chế tài của phương Tây đối với Nga. Trung Quốc đã công bố một đề nghị vào tháng Hai cho một kế hoạch hòa bình, vấp phải sự hoài nghi ở phương Tây nhưng được ca ngợi ở Moscow và được ông Zelenskyy hoan nghênh một cách thận trọng.

    Trung Quốc và Nga đã thiết lập quan hệ đối tác “không giới hạn” vào tháng 2 năm 2022, vài tuần trước khi Nga xâm lược Ukraine và hai bên đã công khai tái khẳng định sức mạnh của mối quan hệ này.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 59073
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 3 13, 2023 5:52 pm

    Đà tiến của quân Nga ở Bakhmut ‘đã ngưng lại’, theo ISW

    13/03/2023
    VOA News


    Hình ảnh

    Lính Ukraine bắn lựu pháo về các vị trí quân Nga ở Bakhmut


    Đà tiến của quân Nga dường như đã bị ngưng lại trong nỗ lực đánh chiếm Bakhmut của Moscow ở miền đông Ukraine, một tổ chức nghiên cứu chiến lược hàng đầu cho biết trong đánh giá về trận chiến trên bộ dài nhất trong cuộc chiến.

    Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Washington cho biết quân Nga không có bước tiến nào được xác nhận ở Bakhmut. Quân Nga và các đơn vị của Tập đoàn bán quân sự Wagner do Điện Kremlin kiểm soát tiếp tục tiến hành các đợt tấn công trong thành phố, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy họ đã có tiến triển, ISW cho biết.

    Ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập Tập đoàn Wagner, hôm 12/3 cho biết trên Telegram rằng tình hình ở Bakhmut là ‘khó khăn, rất khó khăn, khi quân thù chiến đấu giữ từng mét đất’.

    Báo cáo của ISW được công bố hôm 11/3 đã dẫn lời ông Serhii Cherevaty, phát ngôn nhân của Nhóm phía Đông của Lực lượng Vũ trang Ukraine, nói rằng giao tranh ở khu vực Bakhmut trong tuần này khốc liệt hơn tuần trước. Theo Cherevaty, đã có 23 cuộc đụng độ trong thành phố trong 24 giờ trước.

    Báo cáo của ISW được đưa ra sau những tuyên bố của Nga vào đầu tuần này là họ đã có tiến triển. Bộ Quốc phòng Anh hôm 11/3 cho biết Tập đoàn Wagner đã chiếm được hầu hết phía đông Bakhmut, với con sông chảy qua thành phố hiện đang làm thành tiền tuyến giao tranh. Đánh giá này nhấn mạnh rằng Nga sẽ khó duy trì cường độ tấn công mà không có mất mát về nhân mạng nhiều hơn.

    Quân đội Nga đã mở chiến dịch giành quyền kiểm soát Bakhmut hồi tháng 8 năm trước và cả hai bên đều đã có thương vong vô cùng lớn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tuyên bố quân đội của ông sẽ không rút lui.

    Trong báo cáo mới nhất của mình, Bộ Quốc phòng Anh hôm 12/3 nói rằng thương vong quân sự nặng nề của Nga ở Ukraine có tác động rất khác nhau trên khắp nước Nga. Bản cập nhật tình báo của Bộ Quốc phòng Anh cho biết Moscow và St. Petersburg vẫn ‘tương đối không hề hấn gì’ nhất là thành viên của giới tinh hoa.

    Tuy nhiên, ở nhiều khu vực phía đông của Nga, tỷ lệ tử vong tính theo phần trăm dân số ‘cao gấp 30-40 lần ở Moscow’, cơ quan này cho biết và nói thêm rằng các nhóm thiểu số thường bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Chẳng hạn ở khu vực phía nam Astrakhan, khoảng ‘75% thương vong đến từ người thiểu số Kazakhstan và Tartar’.

    Chính quyền Ukraine vào sáng 12/3 đưa tin rằng các cuộc tấn công của Nga ngày hôm qua đã giết chết ít nhất năm người và làm bị thương bảy người khác trên khắp các khu vực ở Donetsk và Kherson, giới chức địa phương cho biết.

    Thống đốc Donetsk Pavlo Kyrylenko cho biết hai người đã thiệt mạng, một ở thành phố Kostyantynivka và một ở làng Tonenke. Bốn thường dân bị thương.

    Thống đốc vùng Mykolaiv Vitali Kim cho biết thị trấn Ochakiv ở cửa sông Dnieper đã phải hứng chịu hỏa lực pháo binh vào sáng sớm ngày 12/3. Ô tô bị đốt cháy và nhà riêng và các tòa nhà cao tầng bị hư hại. Không có thương vong nào được ghi nhận.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 260 khách