TH
Trong 14.591 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 6/12 có 14.558 ca tại 59 tỉnh thành, tăng 246 ca so với hôm qua, trong đó Cần Thơ lần đầu tiên vượt TP HCM về số ca nhiễm trong ngày.
24 giờ qua, 6.331 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa (tăng 161 ca), 8.227 ca cộng đồng (tăng 85 ca). Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Trà Vinh tăng 254 ca, Cà Mau tăng 195 ca, Hà Nội tăng 187 ca; trong khi TP HCM giảm 317 ca, Thừa Thiên Huế giảm 244 ca, Bình Định giảm 206 ca.
Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 13.961 ca/ngày.
Từ 17h30 ngày 5/12 đến 17h30 ngày 6/12 ghi nhận 223 ca tử vong, cụ thể:
Tại TP HCM 94 ca, trong đó 8 ca từ các tỉnh chuyển đến, gồm: Long An 2, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Tây Ninh, Tiền Giang, Cần Thơ và Thanh Hóa mỗi nơi một.
Tại các tỉnh, thành phố khác: Long An 20 ca, Cần Thơ 18, An Giang 15, Đồng Nai 14, Tây Ninh 13, Tiền Giang 10, Kiên Giang 8, Bình Thuận và Sóc Trăng 5, Trà Vinh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp và Bạc Liêu mỗi nơi 3, Cà Mau 2, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Nam Định, Khánh Hòa, Đăk Lăk và Bến Tre đều một.
Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 201 ca. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 26.483 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm.
Đợt dịch thứ 4, số ca nhiễm trong nước là 1.318.381 ca, trong đó 1.007.590 ca đã được công bố khỏi bệnh.
Hai tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Bắc Kạn, Lai Châu.
Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP HCM 479.483 ca, Bình Dương 284.489, Đồng Nai 89.822, Long An 38.800, Tây Ninh 33.342 ca.
TPHCM: Tử vong vì COVID-19 tăng cao, dự báo dịch bệnh còn diễn biến phức tạp
Bộ Y tế điều y bác sĩ chi viện 5 tỉnh, thành phía Nam

Ảnh minh họa: Internet
Số ca mới mắc COVID-19 và nhập viện vẫn ở mức cao, số ca tử vong trong ngày 6/12 gần chạm mốc 3 con số. Dự báo dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, người dân cần chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe.
Tại buổi họp báo về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn diễn ra chiều 6/12, ông Phạm Đức Hải, Phó ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM cho biết, tính đến 18 giờ ngày 5/12 toàn thành phố có 478.922 trường hợp mắc bệnh được Bộ Y tế công bố. Trong đó, có 478.350 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 572 trường hợp nhập cảnh.
Hiện tại các cơ sở đang điều trị 13.681 bệnh nhân, trong đó có 497 trẻ em dưới 16 tuổi, 431 bệnh nhân nặng đang thở máy, 14 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 5/12 có 958 bệnh nhân nhập viện, 927 bệnh nhân xuất viện. Tổng số xuất viện cộng dồn từ đầu năm đến nay là 284.856 trường hợp.
Theo bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM, trong bối cảnh số ca mắc mới và số ca nhập viện chưa giảm, số ca tử vong vì COVID-19 trong ngày 6/12 tiếp tục gia tăng với 94 trường hợp. Bên cạnh đó, thành phố còn 431 trường hợp phải thở máy, 14 trường hợp phải can thiệp ECMO.
Theo bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, qua phân tích các số liệu tử vong cho thấy, hầu hết rơi vào nhóm bệnh nhân trên 85 tuổi, người có bệnh lý nền, người chưa được chích vắc xin hoặc mới chỉ chích 1 mũi vắc xin ngừa COVID-19.
4 đoàn y bác sĩ từ Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức, E và Nội tiết trung ương sẽ chi viện An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh và Sóc Trăng; riêng Cần Thơ được Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ hỗ trợ.
Việc chi viện được Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu chiều 6/12, khi họp với các tỉnh này trước bối cảnh số ca mắc, tử vong gia tăng.
Số ca nhiễm tại Cần Thơ đang tăng đột biến, với tổng số ca ghi nhận trên 30.000, thành phố hiện ở cấp độ dịch 3. Tây Ninh đến ngày 6/12 ghi nhận gần 50.000 ca, đang điều trị gần 15.000 trường hợp, trong đó có 173 bệnh nhân nặng, nguy kịch.
An Giang, Sóc Trăng và Bà Rịa - Vũng Tàu cũng báo động khi số ca mắc tăng cao, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh ở cấp độ 3, 4.
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đánh giá tình trạng ca nhiễm Covid-19 sẽ tiếp tục gia tăng vì người dân tại nhiều địa phương không thực hiện nghiêm các khuyến cáo của ngành y tế về phòng chống dịch, tâm lý lơ là, chủ quan...
"Khi số ca mắc gia tăng, đương nhiên bệnh nhân nặng sẽ tăng và con số tử vong cũng sẽ có thể tăng. Do vậy cần nỗ lực để giảm số ca tử vong", Bộ trưởng nói.
Bộ trưởng cũng lưu ý những nơi thuộc cấp độ dịch 3 và 4 phải thực hiện nghiêm, triệt để các biện pháp phòng chống dịch để kiểm soát số ca mắc.
Tại cuộc họp, các địa phương đề xuất Bộ Y tế chi viện thêm nhân lực từ các bệnh viện trung ương để hỗ trợ công tác điều trị; cấp thêm vaccine để tiêm mũi bổ sung và thuốc kháng virus phục vụ điều trị F0 tại nhà; hỗ trợ máy thở...
Bộ trưởng Long yêu cầu Cục Quản lý Khám chữa bệnh rà soát ngay việc điều động nhân lực từ các bệnh viện tuyến trung ương trực tiếp hỗ trợ TP HCM và 10 tỉnh phía Nam. Các bệnh viện trong danh sách phân công phải nhanh chóng đưa thêm nhân lực vào các tỉnh này để đảm bảo phối hợp với địa phương trong công tác phòng chống dịch.
Bệnh viện Bạch Mai trong ngày 7/12 cử thêm một đoàn cán bộ y tế đến An Giang, Bệnh viện Việt Đức vào hỗ trợ Bà Rịa - Vũng Tàu, Bệnh viện E hỗ trợ Tây Ninh, Bệnh viện Nội tiết Trung ương chi viện Sóc Trăng. Riêng Cần Thơ, Bộ trưởng yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tiếp tục hỗ trợ thành phố trong điều trị.
"Bệnh viện tuyến trung ương phải cử chuyên gia hồi sức có kinh nghiệm đến các tỉnh để hỗ trợ, đồng thời chú trọng triển khai tập huấn, nâng cao năng lực điều trị cho y bác sĩ tại chỗ", ông Long yêu cầu.
Trong công tác điều trị, cần phân loại bệnh nhân, người có nguy cơ, tuân thủ điều trị theo tháp 3 tầng, có sự liên thông chặt chẽ giữa các tầng để quản lý, giám sát ca bệnh, chuyển tuyến kịp thời.
Bộ trưởng cũng lưu ý các địa phương quản lý, theo dõi và chăm sóc F0 tại nhà phải sâu sát, khoa học và luôn đảm bảo "y tế phải gần dân nhất" thông qua việc thiết lập các trạm y tế, tổ y tế lưu động. Mỗi xã, phường có thể lập nhiều trạm y tế, tổ y tế lưu động để quản lý các F0 nguy cơ cao, sẵn sàng chuyển tuyến kịp thời.
Bên cạnh đó, các địa phương phải ngay lập tức rà soát việc cung cấp oxy cho những cơ sở điều trị Covid-19, phải có hệ thống oxy bồn, máy thở phục vụ điều trị hồi sức cho bệnh nhân khi cần. Về máy thở, Bộ Y tế và các bệnh viện trung ương có thể hỗ trợ các tỉnh, nhưng chuẩn bị oxy y tế thì Bộ không thể làm thay địa phương.
Về thuốc điều trị, trong vài ngày tới, khi làm xong các thủ tục tiếp nhận thuốc viện trợ, Bộ Y tế sẽ cấp phát, phân bổ ngay cho địa phương.
Báo cáo của 5 địa phương này đều cho thấy tỷ lệ tiêm mũi 1 rất cao, đều trên 98%; mũi 2 trên 80%. Các tỉnh cũng đã hoàn thành tiêm vaccine mũi 1 cho trẻ trong độ tuổi 12-17; đang triển khai tiêm mũi 2.
Bộ Y tế sẽ tiếp tục phân bổ vaccine phục vụ nhu cầu tiêm chủng của các địa phương, tuy nhiên Bộ trưởng nhắc các tỉnh, thành phố phải thực hiện chiến dịch "đi từng ngõ, gõ từng nhà", trong đó lập danh sách tất cả những người cao tuổi, người có bệnh lý nền chưa tiêm vaccine để tiêm chủng.
"Có thể tổ chức các điểm tiêm lưu động, đến tiêm tại nhà cho các trường hợp nguy cơ cao để bảo vệ họ khỏi nguy cơ diễn biến nặng nếu mắc Covid-19", ông Long nói.
Hàng chục ca cộng đồng tại Đà Nẵng là tiểu thương trong một chợ

Chợ Hòa Khánh đang là điểm nóng lây nhiễm, đã có hơn 100 ca nhiễm liên quan đến chợ này. Hiện chợ đã tạm ngừng hoạt động .
Ngày 6/12, Đà Nẵng ghi nhận thêm 125 ca mắc COVID-19, gồm 20 ca cách ly tập trung, 38 ca cách ly tại nhà, 12 ca trong khu phong tỏa và 55 ca chưa cách ly.
Đáng chú ý, trong số các ca nhiễm cộng đồng, có tới 30 người là tiểu thương chợ Hòa Khánh (quận Liên Chiểu); 1 người tại chợ An Hải Bắc (quận Sơn Trà); 2 người phát hiện khi lấy mẫu định kỳ tại Công ty Thuận Phước…

Nhiều ngày qua Đà Nẵng liên tục ghi nhận ca nhiễm COVID-19 là tiểu thương.
Chợ Hòa Khánh đang là điểm nóng lây nhiễm dịch COVID-19 trên địa bàn, đã có hơn 100 ca nhiễm liên quan đến chợ. Hiện chợ đã tạm ngừng hoạt động để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.
Quận Liên Chiểu tiếp tục là quận có ca mắc nhiều nhất trong ngày với 53 ca. Hai phường Hòa Khánh Nam, Hòa Hiệp Nam đang ở cấp độ 3.
Trong sáng cùng ngày, thành phố cũng cho học sinh lớp 1, 8, 9 đi học lại. Các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn quận Liên Chiểu chưa tổ chức dạy học trực tiếp.
Hơn 85.000 phụ huynh lớp 1 không muốn con đến trường học trực tiếp

Hơn 70% phụ huynh tiểu học không muốn con đến trường học trực tiếp theo kế hoạch
Trong số 121.759 phụ huynh lớp 1 tham gia khảo sát thì có đến hơn 85.400 phụ huynh không đồng ý cho con đến trường học tập trực tiếp, chiếm tỉ lệ hơn 70%.
Đó là thống kê từ kết quả khảo sát của ngành GD&ĐT TPHCM đối với phụ huynh lớp 1 về việc cho con em đi học trực tiếp theo chủ trương thí điểm mở cửa trường học của UBND TPHCM công bố ngày 6/12.
Theo đó, TPHCM có 121.759/131.244 phụ huynh lớp 1 tham gia đợt khảo sát trên. Kết quả có 36.316 phụ huynh (29,82%) đồng ý cho con em đến trường học trực tiếp; hơn 85.400 số còn lại không đồng ý cho con em đi học trực tiếp, chiếm tỉ lệ hơn 70%.
Số phụ huynh không đồng ý cho con đi học rải đều từ các quận trung tâm đến vùng ven, từ trường công lập đến tư thục…. Đặc biệt, có những trường không có phụ huynh nào đồng ý cho con em đi học trực tiếp, đó là một trường tư thục ở quận 3 và một trường tư thục ở quận 6.
Cụ thể, có rất nhiều trường tiểu học ở nội thành TP chỉ có hơn 10- 20 phụ huynh học sinh lớp 1 đồng ý cho con em đi học như: Trường tiểu học Trần Quang Diệu có 13 phụ huynh đồng ý, Trường tiểu học Trần Văn Đang có 17 phụ huynh đồng ý, Trường Bến Cảng có 13 phụ huynh đồng ý, Trường Điện Biên có 15 phụ huynh đồng ý.
Các trường ở ngoại thành có số phụ huynh tán thành thấp, dưới 20 người, gồm: Trung Lập Thượng, Nhuận Đức, Nhuận Đức 2, An Nhơn Tây, Thị Trấn Củ Chi 2 (huyện Củ Chi); Lý Nhơn, Đồng Hòa (huyện Cần Giờ). Đây là những địa phương kiểm soát dịch bệnh tốt nhưng phụ huynh vẫn không đồng thuận khi cho con em đi học.
Theo lãnh đạo nhiều trường tiểu học, nguyên do khiến tỉ lệ phụ huynh không đồng ý cho con em đi học trực tiếp vì họ lo lắng trẻ 6 tuổi chưa được tiêm vắc xin ngừa COVID-19 trong khi ý thức phòng dịch chưa có.
“Việc nhiều phụ huynh chưa đồng thuận cho học sinh lớp 1 đi học trực tiếp đang gây nhiều khó khăn cho các trường, nhất là việc bố trí, sắp xếp lớp, phân công giáo viên... để giảng dạy trực tiếp và trực tuyến”, hiệu trưởng một trường tiểu học nói.
Trước đó, ngày 1/12, UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Theo đó, các trường sẽ thí điểm dạy học trực tiếp từ 13/12 đối với lớp 1, 9, 12 trong hai tuần. Trẻ mẫu giáo 5 tuổi bắt đầu đến trường từ 20/12.
Tuy nhiên, dư luận đã xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều về việc thí điểm cho học sinh lớp 1 đi học trở lại cùng với học sinh lớp 9 và 12. Các phụ huynh đều lo lắng khi con em mình chưa được tiêm vắc xin phòng COVID-19 và ý thức phòng dịch chưa cao…









