Đăng trả lời 33 bài viết
Vụ Mỹ bắn hạ khí cầu do thám của TQ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66085
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ Mỹ bắn hạ khí cầu do thám của TQ

    by music123 » Thứ 4 Tháng 2 08, 2023 3:41 pm

    Mỹ chia sẻ thông tin vụ khinh khí cầu Trung Quốc cho 40 quốc gia

    08/02/2023
    Reuters


    Hình ảnh

    Khinh khí cầu Trung Quốc bị Mỹ bắn hạ ở bang South Carolina, ngày 5/2/2023.


    Hoa Kỳ vừa tổ chức các cuộc họp ở Washington và Bắc Kinh với các nhà ngoại giao nước ngoài từ 40 quốc gia về vụ khinh khí cầu do thám Trung Quốc đi vào không phận Hoa Kỳ vào cuối tháng 1, một quan chức chính quyền cấp cao và các nhà ngoại giao cho Reuters biết hôm thứ Ba (7/2).

    Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman thông báo thông tin này cho gần 150 nhà ngoại giao nước ngoài tại 40 đại sứ quán hôm 6/2, quan chức này cho biết, trong khi ở Bắc Kinh, đại sứ quán Hoa Kỳ đã tập hợp các nhà ngoại giao nước ngoài hôm 6/2 và 7/2 để trình bày những phát hiện của Hoa Kỳ về khinh khí cầu này.

    Quan chức cấp cao của chính quyền cho biết: “Chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi chia sẻ nhiều nhất có thể cho các quốc gia trên thế giới, những quốc gia cũng có thể dễ bị ảnh hưởng bởi các loại hoạt động này”.

    Việc thông báo của bà Sherman lần đầu tiên được báo Washington Post đưa tin, tờ báo này cũng dẫn lời các quan chức Mỹ nói rằng khinh khí cầu do thám có liên quan đến nỗ lực giám sát quân sự quy mô lớn đặt trung tâm trên đảo Hải Nam của Trung Quốc ở Biển Đông.

    Trong khi các nhà phân tích chưa biết quy mô của đội khinh khí cầu Trung Quốc, các quan chức Mỹ trình bày về hàng chục vụ bay khinh khí cầu kể từ năm 2018 trên khắp 5 châu lục, trong đó một số nhắm vào Nhật Bản, Ấn Độ, Việt Nam, Đài Loan và Philippines.

    Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66085
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ Mỹ bắn hạ khí cầu do thám của TQ

    by music123 » Thứ 4 Tháng 2 08, 2023 3:43 pm

    Chuyên gia: Khinh khí cầu do thám Trung Quốc có thể sử dụng để tấn công các cơ sở hạt nhân Hoa Kỳ

    Tạ Linh 2/8/23

    Hình ảnh

    Nhân viên an ninh tại một địa điểm hạt nhân ở Hoa Kỳ. (ảnh: GS4).


    Liên quan đến vụ khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bị Mỹ bắn hạ. Một chuyên gia vừa lên tiếng cảnh báo Bắc Kinh có thể đã sử dụng khinh khí cầu này để chuẩn bị tấn công xung điện từ (EMP) vào các cơ sở hạt nhân Hoa Kỳ.

    Khi khinh khí cầu lần đầu tiên tiến vào không phận Hoa Kỳ trên Quần đảo Aleutian của Alaska hôm 28/01, các quan chức Mỹ tin rằng quả cầu sẽ tiếp tục di chuyển trên quỹ đạo phía bắc qua các khu vực dân cư thưa thớt.

    Tuy nhiên, hai ngày sau, khinh khí cầu này di chuyển chậm lại khi bay qua Canada rồi đột ngột thay đổi hướng đi, và hướng về phía nam trên một quỹ đạo mới vốn sẽ đưa vật thể này bay qua phần lớn Hoa Kỳ lục địa.

    Trong vài ngày sau đó, khinh khí cầu này đã bay qua một số địa điểm quân sự nhạy cảm nhất của Hoa Kỳ, tiến hành giám sát và, có khả năng, diễn tập cho một cuộc tấn công trong tương lai.

    Chính phủ Tổng thống Biden đã từ chối nêu rõ các địa điểm mà khinh khí cầu Trung Quốc này đã khảo sát, nhưng rõ ràng là khí cầu này đã di chuyển gần với ít nhất ba địa điểm quan trọng đối với năng lực hạt nhân của Hoa Kỳ.

    Những địa điểm này bao gồm Căn cứ Không quân Malmstrom ở Montana, nơi giám sát 150 hầm chứa hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân; Căn cứ Không quân Offutt ở Nebraska, nơi có Bộ Tư lệnh Chiến lược Hoa Kỳ; và Căn cứ Không quân Whiteman ở Missouri, nơi vận hành oanh tạc cơ B-2 của Lực lượng Không quân.


    Ông Paul Crespo, chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng Hoa Kỳ, nói rằng quỹ đạo của khinh khí cầu này “hoàn toàn” có thể gợi ý rằng Trung Quốc đang tiến hành một cuộc diễn tập (dry run) bằng các vũ khí gắn trên khinh khí cầu.

    Đặc biệt, ông Crespo đã cảnh báo rằng Bắc Kinh có thể sử dụng các khinh khí cầu tầm cao để tiến hành các cuộc tấn công xung điện từ (EMP) vào các căn cứ và cơ sở hạ tầng quan trọng của Hoa Kỳ.

    Ông Crespo đã nói với Da Ji Yuan trong một thư điện tử: “Mặc dù trước đây Trung Quốc đã thử nghiệm hỏa tiễn siêu thanh được phóng từ khinh khí cầu, nhưng loại vũ khí đó không có khả năng được sử dụng cho những khí cầu này.”

    “Mối đe dọa lớn nhất là gửi một hoặc nhiều khinh khí cầu ở độ cao lớn này qua Hoa Kỳ với một thiết bị EMP hạt nhân nhỏ.”
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66085
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ Mỹ bắn hạ khí cầu do thám của TQ

    by music123 » Thứ 5 Tháng 2 09, 2023 4:16 pm

    Mỹ nói NSX khí cầu có liên hệ trực tiếp với quân đội Trung Quốc

    Trần Hoàng Thứ năm, 9/2/2023

    Wall Street Journal dẫn lời quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết khí cầu Trung Quốc bay qua Mỹ được trang bị ăng-ten có khả năng thu thập thông tin liên lạc.


    Hình ảnh

    Khinh khí cầu của Trung Quốc bị chiến đấu cơ F-22 của Mỹ phá hủy vào hôm 4/2. Ảnh: Reuters.


    Vị quan chức giấu tên đã cung cấp chi tiết về những gì Mỹ thu được từ khí cầu Trung Quốc sau khi bắn hạ, nói rằng khí cầu có gắn các tấm pin mặt trời có khả năng cung cấp điện cho nhiều bộ cảm biến giúp thu thập tin tình báo, Wall Street Journal đưa tin ngày 9/2.

    Vị này cho biết thêm nhà sản xuất khinh khí cầu có mối quan hệ trực tiếp với quân đội Trung Quốc, nói rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden đang chuẩn bị hành động chống lại chương trình giám sát của Trung Quốc.

    "Chúng tôi tin rằng nhà sản xuất khí cầu có liên hệ trực tiếp với quân đội Trung Quốc (PLA) và là nhà cung cấp được PLA phê duyệt", quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói.

    Vị quan chức không tiết lộ tên doanh nghiệp trên, nói rằng công ty này cũng quảng cáo nhiều sản phẩm khinh khí cầu trên website, cũng như lưu trữ những video từ những chuyến bay trước đây, Reuters đưa tin.

    Hiện Trung Quốc chưa đưa ra bình luận trước những thông tin do Mỹ mới đưa ra.

    Các quan chức tình báo, quân đội và ngoại giao Mỹ cũng dự kiến cung cấp thêm chi tiết cho quốc hội nước này về khí cầu Trung Quốc vào ngày 9/2.

    Quan chức ngoại giao Mỹ cho biết trong 8 ngày khí cầu Trung Quốc bay qua Bắc Mỹ, Washington đã điều máy bay trinh sát U-2 để thu thập thông tin từ khí cầu. Mỹ cũng đang kiểm tra các mảnh vỡ từ khí cầu được trục vớt tại vùng biển của bang Nam Carolina.

    Trước đó, trả lời họp báo ngày 9/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tái khẳng định lập trường của Bắc Kinh rằng đây là khí cầu dân dụng Trung Quốc trôi vào không phận Mỹ do sự cố bất khả kháng.

    "Trung Quốc đã nhiều lần nói rõ điều đó khi liên lạc với Mỹ, nhưng Mỹ đã phản ứng thái quá bằng việc sử dụng vũ lực. Trung Quốc kiên quyết phản đối và lên án điều này", bà nói.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66085
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ Mỹ bắn hạ khí cầu do thám của TQ

    by music123 » Thứ 5 Tháng 2 09, 2023 4:18 pm

    Trung Quốc tính toán sai lầm trong sự cố khinh khí cầu do thám


    Huyền Anh • 09/02/23


    Hình ảnh

    Khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bị quân đội Mỹ bắn hạ ngoài bờ biển Surfside Beach, South Carolina, Mỹ vào ngày 04/02/2023. (Video quay bởi casual_Photoholic. Ảnh chụp màn hình bởi NTDVN)




    Khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bị Không quân Mỹ bắn hạ vào thứ Bảy tuần trước (4/2) có thể chỉ là một trong vô số sự cố đã được Bắc Kinh tính toán trước nhằm tăng khả năng thương lượng trong cuộc đàm phán tuần này với Ngoại trưởng Mỹ Tony Blinken.

    Ngoại trưởng Blinken dự kiến công du Bắc Kinh vào ngày 5/2, nhưng đã phải hủy chuyến đi vào phút chót trước sự phản đối kịch liệt của công chúng Mỹ về việc Trung Quốc xâm phạm không phận Hoa Kỳ. Chuyến đi của ông ban đầu được lên kế hoạch trong cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia vào tháng 11/2022.


    Để hiểu lý do khiến giới chức Bắc Kinh mạo hiểm kích động sự phẫn nộ của công chúng Mỹ khi đưa một khinh khí cầu vào không phận nước này, chúng ta cần quay lại và xem xem chuyến thăm của ông Blinken tới Bắc Kinh ban đầu được lên kế hoạch như thế nào.

    An ninh của Đài Loan là vấn đề trọng tâm trong cuộc gặp giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập vào tháng 11/2022. Do đó, chuyến thăm của ông Blinken tới Bắc Kinh được cho là sự kiện tiếp nối cuộc hội đàm trước đó của lãnh đạo hai nước để hai bên dàn xếp các chi tiết an ninh bổ sung nhằm mục đích ủng hộ hòa bình ở Eo biển Đài Loan.

    Mặt khác, Đài Loan vốn là một “lằn ranh đỏ” đối với chính quyền Trung Quốc. Bắc Kinh không muốn mạo hiểm chứng kiến cảnh ông Blinken rời khỏi bàn đàm phán với một thỏa thuận hòa bình tạm thời về Eo biển Đài Loan mà không phải trả giá đắt.

    Theo cách tiếp cận của cái gọi là “ngoại giao chiến lang” của Bắc Kinh, có thể giới lãnh đạo Trung Quốc đã lên kế hoạch chiến lược cho một loạt sự cố sau cuộc họp G20, với mục đích tạo ra một cái giá đắt cho các cuộc đàm phán của ông Blinken tại Bắc Kinh.

    Vào ngày lễ Giáng sinh năm 2022, quân đội Trung Quốc đã tiến hành cuộc tập trận tấn công đường không lớn nhất ở Eo biển Đài Loan, với 71 máy bay quân sự tham gia cuộc tập trận, trong đó 47 chiếc đã vượt qua đường trung tuyến ở Eo biển Đài Loan để khiêu khích hòn đảo.

    Đường trung tuyến ở Eo biển Đài Loan được coi là đường biên giới trên thực tế giữa Trung Quốc và Đài Loan.

    Vào ngày 21/12/2022, một máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã tiếp cận trực tiếp một máy bay trinh sát của quân đội Hoa Kỳ đang bay trong không phận quốc tế trên Biển Đông. Theo báo cáo từ Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, máy bay chiến đấu của Trung Quốc chỉ cách máy bay Hoa Kỳ 6 mét. Để tránh nguy cơ va chạm thực sự, máy bay Mỹ buộc phải đổi hướng bay.

    Ngày 16/12/2022, tàu sân bay Liêu Linh của Trung Quốc dẫn đầu hai tàu khu trục đi qua eo biển Miyako và sau đó tiến hành một cuộc diễn tập tấn công hải quân ở khu vực cách Okinawa của Nhật Bản khoảng 240 km và cách đảo Guam 800 m. Cả Okinawa và Guam đều là nơi đặt căn cứ quân sự của Hoa Kỳ.

    Trung Quốc tuyên bố ‘Đài Loan là lằn ranh đỏ số 1’

    Vào ngày 30/1, chỉ vài ngày trước chuyến thăm dự kiến của ông Blinken tới Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tuyên bố rằng Đài Loan là "lằn ranh đỏ số 1" đối với Trung Quốc và ông Blinken không nên vượt qua lằn ranh này.

    Bà Mao Ninh cũng cáo buộc Hoa Kỳ đã gây ra cuộc chiến tranh Nga - Ukraine và tạo điều kiện để cuộc chiến kéo dài quá lâu.

    Sau lời phát biểu của bà Mao Ninh, quân đội Trung Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận quân sự khác vào ngày 31/1, lần này với 9 tàu chiến hải quân và 34 máy bay quân sự. Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, 24 máy bay quân sự của Trung Quốc đã băng qua đường trung tuyến ở Eo biển Đài Loan vào ngày 30/1.

    Cũng trong ngày 30/1, hãng truyền thông nhà nước Nga TASS đưa tin, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, ông Vương Nghị, sẽ thăm Moscow vào ngày 20/2 để hoàn tất kế hoạch cho chuyến thăm mùa xuân của ông Tập. Mặc dù Bắc Kinh vẫn chưa chính thức xác nhận chuyến thăm của ông Tập, nhưng tin tức này đã góp phần nâng tầm cho chuyến thăm của ông Blinken tới Trung Quốc.

    Cùng với các hoạt động khác của Bắc Kinh, sự cố khinh khí cầu do thám có thể là sự cố mới nhất nhằm thử thách sức mạnh của chính phủ Hoa Kỳ và đảm bảo rằng ông Blinken sẽ phải trả giá đắt để ngồi vào bàn đàm phán ở Bắc Kinh.

    Tuy nhiên, Bắc Kinh đã tính toán sai một điều, đó là áp lực của dư luận Mỹ.

    Giới chức Trung Quốc không bao giờ coi trọng ý kiến công khai của người dân nước này, bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có thể dễ dàng kiểm duyệt dư luận để đưa nó vào tầm kiểm soát.


    Tuy nhiên, ĐCSTQ không ngờ rằng, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Ngoại trưởng Blinken phải hứng chịu áp lực dư luật lớn như vậy sau khi người Mỹ phát hiện ra một khinh khí cầu do thám Trung Quốc lơ lửng trên bầu trời của họ.

    Sự phản đối kịch liệt của công chúng Mỹ đã trở thành giọt nước tràn ly cuối cùng, chấm dứt mọi khả năng Ngoại trưởng Blinken đến thăm Bắc Kinh vào tuần trước.

    Bây giờ câu hỏi đặt ra là: liệu ông Tập có tiếp tục chuyến công du tới Moscow để gặp Tổng thống Nga Putin nữa hay không?

    Quan điểm thể hiện trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của NTDVN.


    Theo The Epoch Times
    Huyền Anh biên dịch
    Hình ảnh
Đăng trả lời 33 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 31 khách