Đăng trả lời 344 bài viết
VN:Thêm 88.378 ca, Quảng Ninh và Bình Định bổ sung 23.262 F0
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66174
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 131 ca ;BN thứ 42 tử vong

    by music123 » Chủ nhật Tháng 5 23, 2021 8:10 am

    Tin trong nước trưa 23/5: Bệnh nhân COVID-19 thứ 42 tử vong; Lái xe chở Chánh văn phòng VKS tối cao dương tính COVID-19

    Hiểu Minh (TH) | 5/23/21

    Hình ảnh


    Bệnh nhân COVID-19 thứ 42 tử vong

    – Bộ Y tế sáng 23/5 thông báo “bệnh nhân 3022” 72 tuổi tử vong do viêm phổi nặng vì COVID-19. Theo Tiểu ban điều trị, bệnh nhân này là nữ, có tiền sử bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đã 6 năm, tăng huyết áp.

    Bệnh nhân nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ngày 30/4, với chẩn đoán viêm phổi nặng/bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, tăng huyết áp. Bệnh nhân đã được điều trị kháng sinh, thở oxy ngắt quãng, thuốc giãn phế quản.

    Ngày 4/5, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, tình trạng khó thở tiến triển tăng hơn, được chuyển điều trị tại khoa cấp cứu và hồi sức tích cực.

    Bệnh nhân tử vong tối 22/5 với chẩn đoán tử vong: Viêm phổi nặng do COVID-19, suy đa tạng trên bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, tăng huyết áp. Như vậy đây là bệnh nhân tử vong thứ 7 của đợt dịch này và thứ 42 kể từ đầu dịch.

    Lái xe chở Chánh văn phòng VKS tối cao dương tính COVID-19

    – Ngày 22/5, Viện trưởng Viện KSND tối cao đã chỉ đạo khẩn về phòng, chống dịch COVID-19 tại trụ sở Viện KSND tối cao. Lý do, ông N.V.N. (lái xe thuê cho Chánh văn phòng Viện KSND tối cao) đã có kết quả dương tính COVID-19, được xác định là F0.

    Do đó, tất cả những người tiếp xúc với lái xe N.V.N. trong thời gian từ 13/5 đến nay được xác định là F1 và phải thực hiện cách ly theo quy định của Bộ Y tế. Trong khi chờ thông báo của CDC Hà Nội, những người này phải tự cách ly tại nơi ở nhưng không được tiếp xúc người nhà.

    Chánh văn phòng Viện KSND tối cao cũng thuộc diện cách ly và đang chờ kết quả xét nghiệm. Những người tiếp xúc với vị này bị xác định có nguy cơ cao và cũng phải cách ly tại nhà.

    Đáng lo ngại, theo thông báo của Viện KSND tối cao, cơ quan này sử dụng điều hòa trung tâm, khép kín nên tất cả những người làm việc bên trong tạm thời được coi là F2, phải tự cách ly. Họ phải báo cáo với chính quyền địa phương để có hình thức phù hợp trong việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

    Các trường hợp tiếp xúc với Chánh văn phòng Viện KSND tối cao và người lái xe trên trong thời gian từ 13/5 cũng phải khai báo đầy đủ những người thuộc Viện KSND tối cao, Viện KSND cấp cao tại Hà Nội mà mình đã tiếp xúc, báo cáo lại trước ngày 25/5.

    Thanh niên về quê ho ra máu đi khám mới phát hiện mắc COVID-19

    Sau khi từ Hà Nội về quê, 1 trong 2 ca mắc Covid-19 mới ở Thanh Hóa không về thẳng nhà mà thuê nhà nghỉ ở nhiều ngày, đến khi ho ra máu mới gọi người nhà tới đón về, đi khám và phát hiện dương tính COVID-19 vào chiều 22/5.

    Về ca bệnh, qua truy vết cho thấy BN5046 có biểu hiện khai báo không trung thực gây khó khăn cho công tác khoanh vùng, kiểm soát nguồn nguy cơ lây nhiễm. Về việc này, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu huyện Thiệu Hoá khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ, căn cứ quy định của pháp luật để xử lý nghiêm, xem xét xử lý hình sự trên cơ sở mức độ vi phạm.

    Theo thông báo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hóa, bệnh nhân mang mã số BN5046 là N.Q.K. (SN 1996; ngụ thôn 7, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa), là lao động tự do tại Hà Nội.

    Khoảng 10 giờ ngày 18/5, bệnh nhân từ ngõ 83, Phúc Lợi, quận Long Biên, TP. Hà Nội về Thiệu Hóa bằng xe khách (nhà xe Tùng Lâm, lúc này trên xe có khoảng 10 khách). Xe về đến thị trấn Thiệu Hóa lúc 13 giờ 30 phút, sau khi xuống xe, thanh niên này không về nhà mà thuê phòng nghỉ tại nhà nghỉ Trường An (thị trấn Thiệu Hóa) và ở một mình.

    Trong thời gian từ 19 giờ đến 22 giờ cùng ngày, anh K. có rủ 2 người bạn tên H. và đi ăn lẩu tại Quán Sen (gần trường lái Hưng Đô, xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa) sau đó về nhà nghỉ một mình.

    Đến 11 giờ trưa ngày 19/5, anh K. có đi ăn cơm ở quán bên cạnh nhà nghỉ (không nhớ tên quán). Đến 19 giờ ngày 19/5 lại đi ăn lẩu cùng người bạn tên Toàn ở cùng thôn.

    Ngày 20/5, bệnh nhân ở trong nhà nghỉ không đi đâu. Đến 22 giờ, bệnh nhân có triệu chứng ho, nôn ra máu nên gọi điện cho anh trai xuống đón về nhà tại thôn 7, xã Thiệu Phúc.

    Sáng ngày 21/5, từ 7 giờ đến 11 giờ, được anh trai chở bằng xe máy xuống khám tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa, sau đó về nhà. Đến 13 giờ ngày 21/5, bệnh nhân được anh trai chở bằng xe máy xuống Bệnh viện Phổi Thanh Hóa khám và nhập viện điều trị.

    CDC tỉnh Thanh Hóa sau đó đã lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều ngày 22/5.



    Thiết lập vùng cách ly toàn bộ xã Song Khê, TP. Bắc Giang


    – Xã Song Khê, thành phố Bắc Giang sẽ thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 10h ngày 22/5.

    Chủ tịch tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 22/5 về thiết lập vùng cách ly y tế tại xã Song Khê, thành phố Bắc Giang từ 10h, ngày 22/5 cho đến khi có thông báo mới.

    Trước đó, Chủ tịch tỉnh Bắc Giang đã thiết lập vùng cách ly y tế đối với một phần thôn Liêm Xuyên, một phần thôn Song Khê 1 (từ số nhà 13 đến số nhà 46 đường xóm Đông) và một số khu vực lân cận tiếp giáp với thôn Song Khê 1; đồng thời thực hiện giãn cách toàn xã hội đối với toàn bộ xã Song Khê, thành phố Bắc Giang.

    Cháu bé 11 tuổi từ Hà Nội về Hải Phòng chơi dương tính COVID-19
    Thanhnien – Sáng 23/5, bà Ngô Thị Thanh Thủy, Chủ tịch H.An Lão, xác nhận trên địa bàn huyện này vừa phát hiện 1 ca nhiễm COVID-19. Bệnh nhân là cháu N.V.C. (11 tuổi), ở Khu đô thị Times City, P.Mai Động, Q.Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

    Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện An Lão cho biết, cháu C. được bố mẹ đưa từ Hà Nội về chơi nhà ông bà nội ở số 96 Lương Khánh Thiện, TT.Trường Sơn, huyện An Lão vào tối 22/5.

    Đến khoảng 1 giờ 30 sáng 23/5, gia đình cháu C. nhận được tin báo cháu đã nhiễm COVID-19 nên báo về Hải Phòng.

    Ngay sau khi nhận được thông tin về việc cháu C. dương tính COVID-19, Trung tâm Y tế huyện An Lão đã đưa ông bà nội cháu C. đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Từ lúc cháu C. về, ông bà nội của cháu chưa đi đâu và chưa tiếp xúc với ai. Cháu C. cũng được đưa về TP. Hà Nội để điều trị.

    Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện An Lão đã tiến hành phun khử trùng và phong tỏa nhà ông bà nội cháu C.

    Trước khi phát hiện ca nhiễm COVID-19 là cháu C., TP. Hải Phòng đã ghi nhận 8 ca nhiễm COVID-19 qua các đợt dịch. Mới đây nhất là trường hợp bệnh nhân 4380 ở số 9/10 Phan Chu Trinh, Q.Hồng Bàng, TP. Hải Phòng. Hiện TP. Hải Phòng vẫn chưa tìm ra nguồn lây của bệnh nhân này.

    Hai người Hà Nội liên quan tới chùm lây nhiễm Bệnh viện K và Bắc Ninh dương tính COVID-19
    VnExpress – Bộ Y tế chưa ghi nhận hai ca này, vì vậy xem như nghi nhiễm. Cụ thể:

    Người phụ nữ 57 tuổi, sống ở Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân. Bà là người thân của “bệnh nhân 4281”, thuộc chùm lây nhiễm từ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Ngày 17/5, bà xét nghiệm âm tính nCoV, chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh ở Thạch Thất. Đến 22/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội xét nghiệm lần hai, kết quả dương tính. Hiện tại bà không có biểu hiện bệnh.

    Nam thanh niên 19 tuổi, sống ở Kim Sơn, Gia Lâm, tiếp xúc gần “bệnh nhân 3255” vào tối 5 và 6/5 tại sân bóng thôn Linh Quy Bắc ở xã Kim Sơn trong khoảng 2-3 giờ.

    Trong đó, “bệnh nhân 3255” xét nghiệm dương tính ngày 9/5, thuộc chùm lây nhiễm từ Bắc Ninh. Cùng ngày, chàng trai nhận kết quả xét nghiệm âm tính lần một, cách ly tại Sơn Tây. Ngày 22/5, nam thanh niên sốt 38 độ, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 kết quả dương tính.

    Theo Bộ Y tế, Hà Nội đã ghi nhận 276 ca nhiễm, trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 89 ca, 41 ca ở Bệnh viện K.

    Thử nghiệm giai đoạn 3 vắc xin COVID-19 ‘made in Vietnam’

    Theo Bộ Y tế, dự kiến vào ngày mai (24/5), Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia sẽ họp, xem xét thông qua quyết định cho phép triển khai nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vắc xin Covid-19 Nano Covax.

    Đây là vắc xin Covid-19 “made in Vietnam” do Công ty Nanogen (TP.HCM) nghiên cứu phát triển. Nếu được thông qua, có thể ngay trong ngày 25 – 26/5, đơn vị nghiên cứu sẽ triển khai tiêm trên người tình nguyện.

    Theo đề cương được phê duyệt ban đầu, giai đoạn 3, là nghiên cứu đa trung tâm triển khai tại Việt Nam và nước ngoài, tiêm rộng rãi trên người tình nguyện, khoảng 10.000 – 30.000 người. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu của thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, dự kiến vắc xin sẽ được tiêm cho 800 người tình nguyện. Kết quả sau tiêm được đánh giá nghiêm ngặt, là cơ sở để Hội đồng Đạo đức xem xét cho phép tiếp tục tiêm vắc xin trên diện rộng hơn, trong giai đoạn tiếp theo của thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3.

    Trước đó, từ tháng 12/2020 – 2/2021, vắc xin Nano Covax đã được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 thành công, do Học viện Quân y thực hiện, xác định an toàn và có sinh miễn dịch. Tiếp đó, thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 do Học viện Quân y và Viện Pasteur TP.HCM thực hiện tại 2 điểm (Hà Nội và Long An) được triển khai từ 26/2/2021 và hoàn thành vào cuối tháng 4 vừa qua, xác định liều tiêm phù hợp nhất. Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 của vắc xin Nano Covax đã được tiến hành trên 560 người, chia làm 4 nhóm. Ở giai đoạn này cũng đã mở rộng tiêm vắc xin cho nhóm người cao tuổi. Trong đó, người cao tuổi nhất đã tiêm là 76 tuổi.

    “Siêu thị 0 đồng” ấm lòng công nhân ở tâm dịch Bắc Giang

    Ngày 22/5, “siêu thị 0 đồng” khai trương tại huyện Việt Yên và Yên Dũng đã mang lại hiệu quả thiết thực, hỗ trợ hàng chục nghìn công nhân tại các khu vực phải thực hiện cách ly xã hội.

    Sau khi tỉnh Bắc Giang có quyết định tạm dừng hoạt động 4 khu công nghiệp (Quang Châu, Vân Trung, Đình Trám, Song Khê – Nội Hoàng) và áp dụng biện pháp cách ly xã hội tại một số địa phương thì có hàng chục nghìn công nhân ở trọ trên địa bàn tỉnh “mắc kẹt” lại đây, rất nhiều công nhân gặp khó khăn trong sinh hoạt, đời sống. Trước thực trạng đó, nhiều nhóm cứu trợ đã vận động kinh phí, vật phẩm để tổ chức đưa hàng vào vùng dịch huyện Việt Yên, Yên Dũng tặng cho công nhân.

    Trong ngày 22/5, 10 “Siêu thị 0 đồng hỗ trợ công nhân” đã được khẩn trương thành lập, trong đó huyện Việt Yên có 7 điểm, huyện Yên Dũng có 3 điểm. Hàng chục tấn gạo, thực phẩm, rau xanh và các nhu yếu phẩm khác quyên góp được đã cung ứng cho các “siêu thị”.

    Và ngay trong ngày 22/5 đã có hàng nghìn chủ nhà trọ đến nhận lương thực, thực phẩm tại các “siêu thị” và đã chia cho gần 20.000 công nhân.

    Ngoài ra, hiện tại, tỉnh Bắc Giang cho phép mở lại một số quán ăn chuyên phục vụ công nhân trên địa bàn huyện Việt Yên và huyện Yên Dũng vì tại một số khu nhà trọ, công nhân không tự nấu ăn được. Việc chuyển suất ăn cho công nhân được giám sát để đảm bảo yêu cầu giãn cách theo quy định. Tất cả người làm trong các quán ăn phải được test nhanh hàng ngày.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66174
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 131 ca ;BN thứ 42 tử vong

    by music123 » Chủ nhật Tháng 5 23, 2021 8:12 am

    Tin trong nước tối 23/5: Thêm 131 ca COVID-19 trong 24 giờ; Lạng Sơn ghi nhận số người mắc COVID-19 lớn nhất từ trước đến nay


    Hiểu Minh (TH) 5/23/21


    Hình ảnh

    Thêm 131 ca COVID-19 trong 24 giờ


    Bộ Y tế tối 23/5 ghi nhận 76 ca dương tính COVID-19, trong đó 57 ca ở Bắc Giang, 19 ở Bắc Ninh.

    Như vậy, trong ngày 23/5, Việt Nam ghi nhận thêm 131 ca mắc mới, gồm 129 ca ghi nhận trong nước và 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Số lượng ca nhiễm tính từ ngày 27/4 đến nay là 2.165 ca, ở 30 tỉnh thành. Điểm nóng vẫn là Bắc Giang 919, Bắc Ninh 467.

    Lạng Sơn ghi nhận số người mắc COVID-19 lớn nhất từ trước đến nay

    Chưa đầy 24 giờ qua, tỉnh Lạng Sơn ghi nhận thêm 5 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại tỉnh này là 31 ca.



    Chiều 23/5, Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn cho biết tính từ 15 giờ ngày 22/5 đến trưa nay, tỉnh Lạng Sơn đã ghi nhận thêm 5 người mắc COVID-19, các trường hợp mới này đều thường trú trên địa bàn xã Thiện Tân, H.Hữu Lũng, nơi được coi là ổ dịch lớn nhất tỉnh Lạng Sơn đến nay.

    Cũng theo Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn, tính đến thời điểm hiện tại, số lượng người nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh là 31 người, trong đó có tới 26 trường hợp tại H.Hữu Lũng.

    Đáng chú ý, trong số 5 ca mắc mới được ghi nhận có 3 người trong một gia đình gồm vợ chồng và một cháu bé sinh năm 2013; 2 trường hợp còn lại là công nhân, cùng làm việc tại khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang. Hiện, Lạng Sơn ghi nhận 2.079 trường hợp F1 và 15.774 trường hợp F2.

    Đề xuất quản lý người cách ly bằng vòng tay điện tử

    – Đại diện Cục tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông) ngày 23/5 cho biết đại diện Bộ đã có văn bản đề xuất gửi Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, đề xuất áp dụng vòng đeo tay chuyên dụng nhằm hỗ trợ giám sát người cách ly tập trung và sau cách ly.

    Vòng đeo tay này sẽ được phát triển bởi doanh nghiệp Việt Nam, sử dụng công nghệ GPS để ghi nhận địa điểm. Pin có thời gian sử dụng 30 ngày, có thể gửi cảnh báo nếu phát hiện người đeo đã ra khỏi khu vực cách ly hoặc cố tình phá vòng. Mức giá sản xuất dự kiến là 35 USD (khoảng 800 nghìn đồng).



    Việc dùng vòng tay để hỗ trợ giám sát người cách ly đã được Hàn Quốc, Hong Kong và một số nơi trên thế giới áp dụng.

    Hai gia đình tại Hà Nội dương tính COVID-19

    – Một gia đình bốn người sống tại tòa Park 11, và hai mẹ con sống tại tòa Park 9, khu đô thị Times City, Hoàng Mai, Hà Nội, xét nghiệm dương tính COVID-19.

    Thông tin do Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội công bố chiều 23/5. Gia đình bốn người gồm:

    Con trai cả, 11 tuổi, là học sinh trường Vinschool tại Times City, được Bệnh viện Vinmec xét nghiệm dương tính COVID-19 ngày 22/5.

    Mẹ cùng bố em học sinh này, 36 tuổi, được CDC Hà Nội xét nghiệm dương tính ngày 23/5. Trong đó, mẹ làm việc tại Công ty T&T, địa chỉ 2A Phạm Sư Mạnh, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm; bố làm quản lý công ty tư nhân về thiết bị máy tính, điện tử, địa chỉ 96 lô D6, khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai.



    Con trai thứ hai, 8 tuổi, sống cùng ông bà ngoại ở khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên, được CDC Hà Nội xét nghiệm dương tính ngày 23/5.

    Hai người quốc tịch Ấn Độ gồm mẹ 35 tuổi và con gái 3 tuổi, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 24/4. Họ đã cách ly tập trung 21 ngày tại Hải Phòng, hoàn thành vào ngày 15/5, sau đó về cách ly tại nhà ở tòa Park 9, khu đô thị Times City. Ngày 22/5, hai người đến Bệnh viện Vinmec lấy mẫu xét nghiệm để kết thúc cách ly, phát hiện con dương tính, mẹ âm tính. Ngày 23/5, CDC Hà Nội xét nghiệm lần hai, kết quả dương tính.

    Bộ Y tế chưa ghi nhận 6 trường hợp này, vì vậy xếp vào ca nghi nhiễm. Hiện chưa rõ nguồn lây của gia đình 4 người sống ở tòa Park 11. Hai tòa nhà Park 9 và Park 11 đã bị phong tỏa.

    Hai vợ chồng mắc COVID-19 ở Hải Dương “cố thủ” trong nhà suốt 2 giờ


    Vào 21 giờ 30 phút ngày 22/5, sau khi phát hiện trường hợp hai vợ chồng ông Lê Anh T. (SN 1962) và bà Đinh Thị Th. (SN 1971), trú tại 81 đại lộ HCM, phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương mắc COVID-19, các lực lượng chức năng TP. Hải Dương đã đến nhà đưa cặp vợ chồng này đi điều trị. Khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện, vợ chồng ông T. và bà Th. nhất định không mở cửa, cố thủ trong nhà.

    Sau 2 giờ thuyết phục, đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, bà Th. và ông T. mới ra khỏi nhà, và lập tức được đưa đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương.



    Được biết, bà Đinh Thị Th. là lao động tự do, thường xuyên sang uống cà phê tại quán số 87 đại lộ HCM, cùng quán với bệnh nhân Bùi Anh T. (trường hợp đã được xác định mắc COVID-19 trước đó).

    Cơ quan chức năng đã xác định được 21 người tiếp xúc gần với bà Th. gồm chồng, con gái, con rể, cháu, người bán cà phê, anh, em, chị dâu và bố, mẹ và bạn.

    Bệnh nhân Lê Anh T. là lao động tự do. Đối với trường hợp này, cơ quan chức năng đã xác định được 21 người tiếp xúc gần, chủ yếu là người nhà, bạn, người bán phở…

    Lợi dụng dịch bệnh COVID-19 ở Bắc Giang, lừa đảo kêu gọi giúp đỡ

    Sáng 23/5, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đang tạm giữ Lại Xuân Đạt, để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bằng thủ đoạn lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, xảy ra tại địa bàn các Khu công nghiệp ở huyện Việt Yên.

    Cụ thể, Đạt giả danh công nhân đang gặp hoàn cảnh éo le, đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội Facebook để kêu gọi sự giúp đỡ, ủng hộ của những người hảo tâm, chiếm đoạt tài sản.

    Ngày 21/5, các trinh sát đã bắt giữ Lại Xuân Đạt để điều tra. Đạt khai, cuối tháng 4, anh ta mua một chiếc điện thoại và đăng nhập tài khoản Facebook “Hoài Khánh”.

    Sau khi dịch bệnh bùng phát ở khu công nghiệp Vân Trung, ngày 18/5, Đạt dùng tài khoản trên, đăng tải thông tin sai sự thật với nội dung: Anh ta và vợ từ Sơn La xuống làm công việc thời vụ. Cả hai vợ chồng Đạt bị công ty cho nghỉ việc, bị cách ly, không có tiền trang trải sinh hoạt nên cần mọi người giúp đỡ. Từ đó, nhiều người đã chuyển khoản cho Đạt, với tổng số tiền 2,7 triệu đồng. Anh ta chiếm đoạt số tiền này, chi tiêu cá nhân.

    Theo cảnh sát, những thông tin Đạt đưa là hoàn toàn sai sự thật, song vì mục đích chiếm đoạt nên đã lừa đảo người hảo tâm. Bản thân Đạt không có công việc ổn định.

    Khu cách ly mất nước sinh hoạt, một cán bộ bị đình chỉ công tác

    Ngày 22/5, Chủ tịch TP. Hải Dương Trần Hồ Đăng đã ký thông báo về việc, xử lý cán bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung Trường Mầm non xã Liên Hồng, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

    Trước đó, ngày 21/5, nhận được phản ánh về tình trạng mất nước kéo dài tại Khu cách ly tập trung Trường Mầm non xã Liên Hồng, TP. Hải Dương đã giao Tiểu ban hậu cần cách ly tập trung tổ chức kiểm tra, làm việc với các cá nhân liên quan, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm.

    Lực lượng chức năng xác định, quá trình làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung – Trường Mầm Non xã Liên Hồng, đã để xảy ra tình trạng mất nước kéo dài, từ 2 giờ đến 16 giờ ngày 21/5 mới được khắc phục. Tình trạng này đã được phản ánh sớm với Ban quản lý khu cách ly tập trung, trực tiếp là cán bộ được phân công trực chỉ huy các lực lượng tại khu cách ly, nhưng người này không báo cáo để xử lý kịp thời.

    Xét tính chất, mức độ trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ nói trên, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP đã yêu cầu phê bình người trực tiếp chỉ huy các lực lượng tại khu cách ly. Đồng thời đình chỉ công tác tại khu vực cách ly tập trung đối với cán bộ này.

    Nỗi sợ COVID-19 kích hoạt bệnh tâm thần

    Hiện đã có 22 người được chuyển đến khu cách ly, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội từ tháng 4 đến nay, do phát bệnh tâm thần bởi ảnh hưởng từ Covid-19.

    Ngày đầu tiên tại khu cách ly, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, Huyền, 21 tuổi, không hợp tác điều trị. Cô la hét, đập đầu vào tường.

    Huyền sinh ra và lớn lên ở miền quê trung du miền núi, xuống Hà Nội làm nhân viên quán karaoke một thời gian. Khoảng hai tháng nay, cô gái thường xuyên lo lắng, căng thẳng do ảnh hưởng từ COVID-19 tác động đến việc làm, thu nhập.

    Dịch bệnh bùng phát trở lại vào cuối tháng 4, Huyền xuất hiện lo lắng nhiều hơn. Nghĩ đến sự nguy hiểm của công việc mình làm có khả năng cao bị nhiễm COVID-19, cô mất ăn mất ngủ, lúc nào cũng lo sợ bị đưa đi cách ly. Một người bạn rủ rê dùng chất kích thích cho đỡ buồn, Huyền làm theo để giải tỏa tâm lý.

    Sau một thời gian, trong đầu cô gái bắt đầu xuất hiện các triệu chứng lạ. Huyền thường xuyên nghe có tiếng người nói trong đầu, lúc nào cũng cảm giác có người hại mình, đuổi theo, đánh đập, bắt cóc. Tâm lý cô ngày càng hoảng loạn, vệ sinh cá nhân kém dần. Không lâu sau, nơi làm việc bị đóng cửa, cô mất việc, tình trạng bệnh ngày một nặng lên, sau đó cô đi lang thang.

    Cơ quan chức năng phát hiện, đưa Huyền vào khu cách ly của Bệnh viện Tâm thần Hà Nội điều trị cuối tháng 4/2021, vì là đối tượng không rõ tiền sử dịch tễ liên quan đến Covid-19.

    Bác sĩ Phạm Thế Văn, người trực tiếp điều trị, cho biết bệnh của Huyền có nhiều nguyên nhân, một phần do lo lắng, căng thẳng, liên quan đến COVID-19 cùng với với việc dùng chất kích thích, dẫn tới khởi phát bệnh.

    Trong số các bệnh nhân tại khu cách ly, ngoài những người như Huyền, còn có cả những bệnh nhân được chuyển đến từ khu cách ly tập trung, do ảnh hưởng của COVID-19 mà phát bệnh. Phòng bên cạnh Huyền là một nam thanh niên tên Nghĩa, 27 tuổi, lao động nước ngoài về Việt Nam.

    Nghĩa có tiền sử rối loạn tâm thần từ trước. COVID-19 bùng phát, Nghĩa phải nghỉ làm ở nước ngoài. Thu nhập không đủ chi trả phí sinh hoạt đắt đỏ, anh lại không tìm được việc khác nên quyết định về Việt Nam, vào giữa tháng 4. Đến ngày thứ 13 khi đang cách ly tại khu cách ly tập trung ở khu vực quận Tây Hồ, Hà Nội, những triệu chứng tâm thần của Nghĩa bắt đầu xuất hiện, nặng lên. Anh mất ngủ, kém vệ sinh cá nhân, hay nói lảm nhảm, đi lại như người mất hồn cả ngày lẫn đêm. Nghĩa được chuyển đến khu cách ly COVID-19, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội.

    Tính từ đầu năm 2021 đến nay, khu cách ly Bệnh viện Tâm thần Hà Nội tiếp nhận 43 người. Riêng đợt dịch mới hồi tháng 4, khu cách ly bệnh viện tiếp nhận 22 người.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66174
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 33 ca ;BN thứ 43 tử vong

    by music123 » Thứ 2 Tháng 5 24, 2021 9:49 am

    Tin trong nước trưa 24/5: Bệnh nhân COVID-19 thứ 43 tử vong; Công chức dương tính COVID-19, toàn bộ Tổng cục Thuế không rời cơ quan


    Hiểu Minh (TH) 5/4/21


    Hình ảnh

    Ảnh tổng hợp

    Thêm 33 ca COVID-19, chủ yếu ở Bắc Giang

    Bộ Y tế trưa 24/5 ghi nhận 33 ca dương tính COVID-19 trong nước, gồm tại Bắc Giang 28, Hải Dương 4 và Đà Nẵng một.

    Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 2.254 ghi nhận ở 30 tỉnh thành. Có 6 tỉnh gồm Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam đã qua 14 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới. 33 ca mới trưa nay được ghi nhận từ số 5276-5308.

    Bệnh nhân COVID-19 thứ 43 tử vong

    – Bộ Y tế sáng 24/5 thông báo “bệnh nhân 3015” tử vong do sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, xuất huyết tiêu hóa, nhiễm COVID-19 trên bệnh nhân xơ gan cổ trướng.



    Theo Tiểu ban điều trị, bệnh nhân này là nam, 50 tuổi, có tiền sử xơ gan do uống rượu nhiều năm. Một tuần trước khi nhập viện, bệnh nhân sốt cao, rét run, da mắt vàng, bụng chướng, rối loạn tiêu hóa. Bệnh nhân được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấy máu dương tính với vi khuẩn O. Anthropi, đa kháng kháng sinh, được điều trị theo kháng sinh đồ 5 ngày song không bớt.

    Bệnh nhân được chuyển Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 25/4 với chẩn đoán: Nhiễm khuẩn huyết/xơ gan cổ trướng.

    Ngày 5/5 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Ngày 21/5, bệnh nhân được hội đồng chuyên môn quốc gia hội chẩn kết luận: Tình trạng nguy kịch, nhiều bệnh nền nặng, tiên lượng tử vong cao.

    Bệnh nhân tử vong đêm 23/5. Chẩn đoán tử vong là sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nhiễm khuẩn huyết, xuất huyết tiêu hóa/nhiễm nCoV trên bệnh nhân xơ gan cổ trướng. Đây là ca COVID-19 tử vong thứ 43 kể từ đầu dịch đến nay, ca tử vong thứ 8 trong đợt dịch này.

    Có công chức dương tính COVID-19, toàn bộ Tổng cục Thuế không rời cơ quan


    Tổng cục Thuế vừa yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động có mặt tại trụ sở Tổng cục Thuế trong ngày 24/5 tạm thời ở lại cơ quan để triển khai công tác phòng chống dịch sau khi có công chức là ca dương tính COVID-19.



    Ngày 24/5, Tổng cục Thuế đã thông tin về trường hợp dương tính COVID-19, là công chức của Văn phòng Tổng cục Thuế.

    Cụ thể, đó là trường hợp anh N.Đ.D. (32 tuổi, địa chỉ tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Anh D. có tiếp xúc thường xuyên với bệnh nhân số 5242 tại Công ty SUNLED và quán Net+ Café.

    Từ ngày 10 đến ngày 22-5, nhân viên D. có làm việc ở Tổng cục Thuế tại địa chỉ 123 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

    Tổng cục Thuế đã chủ động liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội và thực hiện các biện pháp theo yêu cầu của CDC Hà Nội và các cơ quan y tế.

    Trường hợp dương tính COVID-19 của anh N.Đ.D. là liên quan đến chùm ca bệnh Covid-19 tại khu đô thị Times City (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).



    Hà Nội: Phong tỏa hai tòa nhà liên quan 4 ca nghi COVID-19 ở Times City

    VnExpress – Chính quyền dựng rào chắn, phun khử khuẩn tòa nhà công ty T&T ở số 2 Phạm Sư Mạnh và tòa H2 khu đô thị Việt Hưng để truy vết.

    Đây là hai toà nhà liên quan đến một gia đình có 4 người dương tính với nCoV, trú tại tòa Park 11, khu đô thị Times City.

    Tối 23/5, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó chủ tịch quận Hoàn Kiếm cho hay, tại toà nhà Công ty T&T, chính quyền xác định 76 trường hợp liên quan. Trong đó, nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm 7 người có mặt tại tòa nhà, chuyển 69 trường hợp lên CDC điều tra tại các quận huyện.

    Người mẹ làm việc tại Công ty T&T, số 2A Phạm Sư Mạnh. Bố làm quản lý công ty tư nhân về thiết bị máy tính, điện tử, địa chỉ 96 lô D6, khu đô thị Đại Kim (quận Hoàng Mai). Hai Vợ chồng này được CDC Hà Nội xét nghiệm dương tính ngày 23/5.

    Con trai lớn 11 tuổi của họ được Bệnh viện Vinmec xét nghiệm dương tính COVID-19 ngày 22/5. Con trai thứ hai, 8 tuổi, sống cùng ông bà ngoại ở khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên, được CDC Hà Nội xét nghiệm dương tính ngày 23/5.



    Trong ngày 23/5, chính quyền quận Long Biên cũng quyết định phong tỏa tòa nhà H2, khu đô thị Việt Hưng.


    Bà Lương Thị Minh Nguyệt, Trưởng phòng Y tế quận Long Biên cho hay, đơn vị đã phun khử khuẩn và truy vết, bước đầu xác định có 6 trường hợp tiếp xúc gần với ca nghi mắc.

    Hiện, khu đô thị Times City đã ghi nhận 7 trường hợp dương tính với COVID-19 ở hai tòa nhà Park 9 và Park 11.

    Tính đến tối 23/5, Hà Nội ghi nhận 108 ca lây nhiễm cộng đồng. Trên địa bàn thành phố hiện có ít nhất 48 điểm bị phong toả do liên quan các ca bệnh.

    Hà Nội: Phong tỏa 4 tòa nhà ở khu đô thị Golmark City

    4 tòa nhà với tổng số 1.909 hộ và 5.752 cư dân ở khu đô thị Goldmark City bị cách ly tạm thời vì một ca nghi nhiễm nCoV từng tham gia hỗ trợ tổ bầu cử ở đây.

    Sáng 24/5, đại diện UBND quận Bắc Từ Liêm thông tin, ca nghi nhiễm là phụ nữ, 43 tuổi, chi hội trưởng phụ nữ khu dân cư, tham gia hỗ trợ tổ bầu cử TDP 20 tòa R3, khu đô thị Goldmark City từ 6h30 đến 9h30 sáng 23/5.

    “Chị này không phải là thành viên tổ bầu cử và chỉ tham gia hỗ trợ phân luồng ở vòng ngoài”, đại diện UBND quận Bắc Từ Liêm nói và cho hay chính quyền đã truy vết, lấy mẫu xét nghiệm 30 F1 và 178 người liên quan.

    Đại diện quận Bắc Từ Liêm cũng cho hay trước mắt chính quyền “phong tỏa mềm” 4 tòa nhà ở Goldmark City, tạm thời đóng toàn bộ các cửa ra vào (4 cửa ôtô, 4 cửa ra vào xe máy, 6 hầm đường bộ).

    Lực lượng chức năng dựng 2 nhà bạt trực chỉ huy, phân luồng giao thông kiểm soát người ra vào; nhân viên y tế phun khử khuẩn sân chung cư R4A, tầng 23, các tầng chung cư liên quan F1.

    Theo điều tra dịch tễ của Trung tâm y tế quận Bắc Từ Liêm, ca nghi nhiễm Covid nêu trên là F1, làm cùng công ty với “bệnh nhân 5243”. Ngày 20/5, chị nói chuyện với “bệnh nhân 5243” trong vòng một phút (có đeo khẩu trang và ở cách 2 m).

    Từ 20 đến 22/5, chị từng chợ Đồng Xa ở đường Trần Vỹ, quận Cầu Giấy (chiều 21/5); đi viếng đám ma tại nhà tang lễ Cầu Giấy, số 1 đường Trần Vỹ (ngày 22/5)

    Ngày 23/5, khoảng từ 6h30 đến 9h30, chị tham gia phân luồng, hỗ trợ tổ bầu cử tại điểm bầu cử TDP 20 tòa R3 Goldmark City.

    Sáng 24/5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội thông tin mẫu xét nghiệm của chị dương tính với nCoV. Tuy nhiên, trường hợp này chưa được Bộ Y tế công bố nên coi là ca nghi nhiễm.

    Khu đô thị Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, rộng 12 ha, gồm 9 tòa nhà chung cư 40 tầng với gần 5.000 căn hộ.

    Tính đến sáng 24/5, Hà Nội ghi nhận 110 ca lây nhiễm cộng đồng. Hiện toàn thành phố có ít nhất 48 điểm phong tỏa, cách ly.

    COVID-19 ở Đà Nẵng, Điện Biên là chủng Anh và Ấn Độ


    Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương giải trình tự gene virus 36 bệnh nhân Covid-19 ở Đà Nẵng và Điện Biên, phát hiện nhiễm biến chủng Anh B.1.1.7 và B.1.617.2 Ấn Độ.

    Bộ Y tế sáng 24/5 công bố trong số 32 mẫu bệnh phẩm bệnh nhân ở Đà Nẵng được giải trình tự gene lần này, có 30 mẫu nhiễm chủng Anh B.1.1.7 và 2 mẫu nhiễm chủng B.1.617.2 từ Ấn Độ.

    4 mẫu bệnh phẩm bệnh nhân ở Điện Biên đều thuộc chủng B.1.617.2. Ngoài ra, một mẫu bệnh phẩm ở Hải Phòng thuộc biến chủng Anh B.1.1.7.

    Các kết quả giải trình tự gene virus trước đó cho thấy nCoV hoành hành Bắc Ninh, Bắc Giang là biến chủng Ấn Độ, ở Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hà Nam cũng phát hiện biến chủng Ấn Độ và Anh.

    Bộ Y tế đánh giá diễn biến Covid-19 đang hết sức phức tạp, xuất hiện nhiều chùm ca nhiễm trong cộng đồng tại nhiều địa phương. Đặc biệt, xuất hiện các biến chủng virus mới lây nhiễm nhanh hơn, mạnh hơn và có khả năng làm tình trạng bệnh nặng lên.

    TPHCM: Hai chuỗi lây nhiễm COVID-19 đều có khả năng lây lan rất nhanh

    – Sáng 24/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết, trong các ngày từ 18 đến 20/5 trên địa bàn thành phố ghi nhận 2 chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng, cả 2 biến chủng đều có khả năng lây lan nhanh.

    Chuỗi lây nhiễm thứ nhất tại một công ty ở quận 3, với hai bệnh nhân ngụ tại thành phố Thủ Đức (BN4514) và đồng nghiệp của anh này ngụ tại quận 7 (BN4583). Kết quả giải mã bộ gen của virus cho thấy 2 bệnh nhân có cùng một nguồn lây do biến chủng B.1.617.2 (biến chủng Ấn Độ).

    Chuỗi lây nhiễm thứ 2 tại một quán ăn ở quận 3, là mẹ con người bán quán ăn gồm các bệnh nhân: BN4780; BN4781; BN4782. Kết quả giải mã bộ gen virus trên BN4780 cho thấy, bệnh nhân nhiễm biến chủng B.1.1.7 (biến chủng Anh). Đây là lần đầu tiên thành phố ghi nhận sự lây nhiễm trong cộng đồng của cả hai biến chủng được cho là có khả năng lây lan nhanh.

    Bệnh viện K chính thức gỡ bỏ phong tỏa cơ sở Phan Chu Trinh và cơ sở Tam Hiệp
    VTV – Dự kiến sáng thứ Ba, ngày 25/5, cơ sở Phan Chu Trinh và cơ sở Tam Hiệp sẽ chính thức tiếp nhận khám và điều trị cho người bệnh.

    Bệnh viện K cơ sở 9A – 9B Phan Chu Trinh và cơ sở Tam Hiệp sẽ gỡ bỏ phong tỏa vào ngày thứ Hai 24/5 và đón tiếp người bệnh khám chữa bệnh từ thứ Ba ngày 25/5 sau khi hoàn tất công tác phun khử khuẩn, vệ sinh toàn bộ bệnh viện.

    Người bệnh và người dân có nhu cầu khám, điều trị tại Bệnh viện K trong thời gian tới có thể đến cơ sở 1: số 9A – 9B Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc cơ sở 2: thôn Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.

    Người bệnh cần khai báo y tế trước tại nhà và thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K cũng như hướng dẫn của cán bộ y tế trước khi tới khám, điều trị.

    Trước đó, sau khi ghi nhận các trường hợp nhiễm COVID-19 tại cơ sở Tân Triều vào ngày 7/5, Bệnh viện K đã kích hoạt toàn bộ các kịch bản phòng chống dịch ở mức cao nhất. Giám đốc Bệnh viện đã có quyết định phong tỏa Bệnh viện K ở cả 3 cơ sở từ 5h30 ngày 7/5, không tiếp nhận người bệnh tới khám, điều trị trừ trường hợp cấp cứu.

    Bệnh viện đã thần tốc truy vết, khoanh vùng và trong thời gian sớm nhất lấy tất cả mẫu xét nghiệm những người cách ly tại bệnh viện để sàng lọc ngay.

    Lãnh đạo Bệnh viện K cho biết: Bệnh viện đã xét nghiệm hơn 10.000 mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR, Gen expert cho tất cả cán bộ y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên vệ sinh, nhân viên nhà bếp, nhân viên bảo vệ đang cách ly tại 3 cơ sở của bệnh viện (mỗi người được xét nghiệm ít nhất 3 lần) trong 17 ngày qua; những trường hợp F1 đang được cách ly riêng, những đối tượng nguy cơ cao được xét nghiệm liên tục lần 5, lần 6.

    Tất cả cán bộ y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên vệ sinh, nhân viên bảo vệ, tất cả người đang cách ly tại cơ sở Phan Chu Trinh, cơ sở Tam Hiệp của bệnh viện đến nay đều có kết quả âm tính khi xét nghiệm ít nhất 3 lần.

    Những ca bệnh nhiễm, nghi nhiễm COVID-19 tại bệnh viện đều được ghi nhận ở cơ sở Tân Triều, các cơ sở cách ly ở bên ngoài bệnh viện và đã được cách ly trước đó, do vậy không có khả năng lây lan ra cộng đồng; lây chéo trong bệnh viện hay các cơ sở khác.

    Chủ đầu tư khu đất ‘vàng’ muốn nộp 2.713 tỷ đồng cho TP.HCM

    VnExpress – Không liên quan đến sai phạm của cựu bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và lãnh đạo TP.HCM, nhưng Công ty Mê Linh – chủ đầu tư tại khu đất 6.000 m2, quận 1 vẫn đề xuất nộp 2.713 tỷ đồng.

    Nguyện vọng này vừa được Công ty Cổ phần đầu tư Quảng trường Mê Linh (Công ty Mê Linh, 98,53% vốn nước ngoài) gửi đến Chủ tịch TP HCM Nguyễn Thành Phong, TAND Cấp cao và các cơ quan Trung ương. Số tiền doanh nghiệp muốn nộp là thiệt hại của Nhà nước, do ông Vũ Huy Hoàng và đồng phạm gây ra trong việc chuyển nhượng sai quy định khu đất “vàng” 2-4-6 Hai Bà Trưng.

    Đại diện Công ty Mê Linh cho biết, đơn vị đã được các cơ quan tố tụng xác định là “bên thứ ba ngay tình” (không biết và không thể biết việc chiếm hữu tài sản là không có căn cứ pháp luật), không liên quan đến hành vi sai phạm của các bị cáo. Bởi cơ quan tố tụng xác định, thời điểm các bị cáo hoàn thành tội phạm là tháng 10/2016 trở về trước, khi Sabeco (Bộ Công thương) thoái toàn bộ 26% cổ phần khỏi Công ty cổ phần Sabeco Pearl. Nhưng đến tháng 4/2017, Công ty Mê Linh mới mua lại cổ phần của Sabeco Pearl sau hai lần chuyển nhượng và thực sự trở thành cổ đông.

    Ông Thái Bảo Anh, Tổng Giám đốc Công ty Mê Linh, nêu trong đơn: “Vì thế trong mọi trường hợp, sồ tiền này không được hiểu là tiền khắc phục hậu quả cho hành vi phạm tội, mà phải xác định rõ đây là nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất đối với Nhà nước để bổ sung chức năng cho dự án”.

    Người Bình Dương giàu nhất cả nước, vượt Hà Nội, TP.HCM


    Tổng cục Thống kê vừa công bố thông tin về khảo sát mức sống dân cư năm 2020. Theo đó, thu nhập bình quân một người, một tháng chung cả nước năm 2020 theo giá hiện hành đạt khoảng là 4,2 triệu đồng, tương đương 50,4 triệu đồng/năm (2.200 USD).

    Bình quân mỗi năm trong thời kỳ 2016-2020, thu nhập bình quân đầu người một tháng chung cả nước tăng bình quân 8,1%. Thu nhập của một người ở khu vực thành thị đạt 5,5 triệu đồng/tháng, gấp gần 1,6 lần khu vực nông thôn (3,4 triệu đồng).

    20% nhóm hộ giàu nhất có thu nhập đạt 9,1 triệu đồng/tháng, gấp hơn 8 lần so với nhóm hộ nghèo nhất, với mức thu nhập đạt 1,1 triệu đồng/tháng

    Hiện vùng Đông Nam Bộ có thu nhập đầu người bình quân cao nhất cả nước với 6 triệu đồng/người/tháng, gấp 2,2 lần vùng trung du và miền núi phía Bắc – nơi có thu nhập bình quân thấp nhất cả nước (hơn 2,7 triệu đồng/tháng).

    Về thu nhập đầu người bình quân theo tháng của năm 2020, hiện người dân tỉnh Bình Dương có thu nhập cao nhất với 7 triệu đồng/người/tháng. Trong khi đó, hai đầu tàu kinh tế cả nước là Hà Nội và TP.HCM chỉ lần lượt đạt 5,9 triệu đồng/người và 6,5 triệu đồng/người.

    Đứng cuối bảng thu nhập bình quân thấp nhất cả nước là người dân ba tỉnh Điện Biên với 1,7 triệu đồng/người/tháng, Lai Châu với 1,9 triệu đồng/người/tháng, và Sơn La với 1,74 triệu đồng/người/tháng.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66174
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 96 ca ;BN thứ 44 tử vong

    by music123 » Thứ 2 Tháng 5 24, 2021 8:55 pm

    Tin trong nước tối 24/5: Kỷ lục, Bắc Giang vượt 1.000 ca; Bệnh nhân COVID-19 thứ 44 tử vong


    Hiểu Minh (TH) 5/25/21

    Hình ảnh

    Ảnh tổng hợp.


    Kỷ lục, Bắc Giang vượt 1.000 ca


    Bộ Y tế tối 24/5 ghi nhận 96 ca dương tính COVID-19, trong đó 95 ca trong nước tại Bắc Giang 44, Bắc Ninh 31, Hà Nội 13, Lạng Sơn 6, TP.HCM một và một ca nhập cảnh được cách ly ngay.Trong ngày 24/5, Việt Nam ghi nhận thêm 187 ca mắc mới. Trong đó, 184 ca ghi nhận trong nước và 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh. 73 người được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số khỏi từ đầu dịch lên 2.794. Hai người tử vong nâng tổng số tử vong lên 44.

    Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay lên 2.349, ghi nhận ở 30 tỉnh thành. Số ca nhiễm mới tối nay nâng tổng số ca tại Bắc Giang lên 1.024, Bắc Ninh 505, địa bàn Hà Nội 304 ca (trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 89 ca, 48 ca ở Bệnh viện K), Lạng Sơn 37, TP HCM 7.

    Sau 28 ngày, tổng số ca nhiễm của đợt dịch từ ngày 27/4 đến nay cao gấp 2,85 lần so với tổng số ca nhiễm của đợt dịch từ ngày 28/1 (liên quan Hải Dương, Quảng Ninh).



    96 ca mắc mới tối nay được ghi nhận từ số 5309-5404, cụ thể:

    Hà Nội; Ca 5309-5314, 5316, 5319, 5321, 5323, 5325-5327 gồm 12 ca là F1 và một ca trong khu phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 23-24/5 dương tính với COVID-19.

    Lạng Sơn; Ca 5315, 5317-5318, 5320, 5322, 5324 gồm một ca là F1 của ca 3903, 3 ca là công nhân Khu công nghiệp Quang Châu, 2 ca liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 23-24/5 dương tính với COVID-19.

    TP.HCM; Ca 5329 nam, 2 tuổi, địa chỉ tại quận Tân Bình, là F1 của ca 4780, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 23/5 dương tính với nCoV. Hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM.

    Bắc Ninh; Ca 5330-5360 gồm 27 ca là F1, 3 ca trong khu phong tỏa, một ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 23-24/5 dương tính COVID-19,



    Bắc Giang; Ca 5361-5404 là 44 ca trong khu vực phong tỏa, có liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quang Châu. Kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19.

    Ca 5328 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội là nam, 45 tuổi, quốc tịch Trung Quốc. Ngày 24/4, ông từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và được cách ly ngay. Kết quả xét nghiệm ngày 23/5 dương tính COVID-19.

    Bệnh nhân COVID-19 thứ 44 tử vong

    – Bộ Y tế chiều 24/5 ghi nhận “bệnh nhân 4807” tử vong, chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân viêm phổi do COVID-19.

    Theo Tiểu ban điều trị, người này là nữ, 38 tuổi, công nhân khu công nghiệp. Bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho, rát họng, mệt mỏi, xét nghiệm kết quả dương tính với nCoV, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng (Bắc Giang) ngày 17/5.

    Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân có dấu hiệu suy hô hấp. Tối 22/5, bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang trong tình trạng ho, tức ngực, khó thở, đau rát họng, phổi thông khí giảm hai bên. Chẩn đoán khi vào viện: Viêm phổi do COVID-19 biến chứng suy hô hấp.



    Bệnh nhân tử vong lúc 4h30 ngày 24/5. Chẩn đoán tử vong là sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân viêm phổi do nCoV, biến chứng suy hô hấp tiến triển.

    Đây là ca Covid-19 tử vong thứ 44 kể từ đầu dịch đến nay, ca tử vong thứ hai được Bộ Y tế công bố trong ngày và là ca tử vong thứ 9 trong đợt dịch này.

    Trước đó, chiều 24/5, Chủ tịch tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết, chị M. là công nhân công ty TNHH Hosiden Việt Nam ở khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên.

    Theo báo Tuổi Trẻ, cũng trong chiều 24/5, nhận thông tin con gái vừa qua đời vì COVID-19, bà T. (60 tuổi, mẹ của bệnh nhân 4807 – chị M.) không khỏi xót xa vì không thể gặp được con lần cuối.

    Bà chia sẻ chị M. đã ly hôn, một mình nuôi con nhỏ đến năm bé 2 tuổi thì gửi nhờ ông bà ngoại chăm sóc để lặn lội từ Lạng Sơn đến Bắc Giang xin làm công nhân suốt 4 năm qua.



    Người mẹ nhớ ngày 8/5 vừa qua, chị thăm nhà còn mua tặng bố mẹ mỗi người một bộ quần áo mới trước khi trở lại Bắc Giang làm việc.

    “Trước khi đi con có nói lần này đi không biết lúc nào mới về được vì đang dịch giã. Con mua cho bố mẹ mỗi người một bộ quần áo mặc vì sợ con không về được. Con còn dặn dò con trai chăm chỉ học hành”, bà T. xót xa.

    Liên quan đến diễn biến phúc tạp của dịch COVID-19, theo báo VnExpress đưa tin, tuần trước, đánh giá chung về tình hình sức khỏe bệnh nhân trong đợt dịch này, các chuyên gia thuộc Tiểu ban Điều trị của Bộ Y tế cho rằng nhiều bệnh nhân nhiễm biến chủng Ấn Độ, trẻ tuổi và không bệnh lý nền song trở nặng nhanh, diễn tiến nặng dần trở thành nguy kịch.

    Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh, hội chẩn các bệnh nhân hôm 21/5, cho biết chỉ trong gần một tháng kể từ ngày 27/4, Việt Nam ghi nhận tới 2.000 ca Covid-19, tương đương số lượng bệnh nhân cả năm ngoái cộng lại. Đặc biệt, số lượng bệnh nhân nặng trong đợt dịch này khá cao.

    Tiểu ban Điều trị hôm ấy cũng tính đến sáng 22/5, hơn 2.000 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại 75 cơ sở y tế cả nước. Trong số này, có 50 bệnh nhân tiên lượng rất nặng, 26 bệnh nhân phải thở máy và 4 ca can thiệp ECMO (hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể) gồm 2 ở Hà Nội, một TP.HCM, một ở Bắc Ninh.

    Nguồn tin trên cũng cho hay, Bệnh nhân thứ 44 tử vong (chị M.) được công bố chiều nay vốn không nằm trong danh sách bệnh nhân được đánh giá là “rất nặng” và “tiên lượng tử vong”.

    Nữ điều dưỡng ở tâm dịch Bắc Giang: Đóng bỉm, quên ăn uống, rất nhớ con

    Mọi người trong khoa Thận tiết niệu (BV Việt Nam – Thụy Điển) thường gọi chị Nguyễn Thị Hương (điều dưỡng viên của BV Việt Nam – Thụy Điển, Quảng Ninh) là “người chẳng sợ cái gì bao giờ”. Không có đợt chống dịch nào của bệnh viện mà chị vắng mặt.

    Trước Tết Nguyên đán, 22h30 nhận lệnh hỗ trợ chống dịch ở thị xã Đông Triều, chị lên đường ngay lập tức mà chẳng kịp mang theo bộ quần áo nào. 15 ngày chống dịch ở Đông Triều là 15 ngày ròng rã chị cùng đồng nghiệp đi bộ hàng chục cây số, gõ cửa từng nhà để lấy mẫu xét nghiệm.

    Sau đó, chị lại tiếp tục cùng đồng nghiệp chống dịch tại bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển, với những ca trực liên miên. Và lần này, chị cũng là người đầu tiên khi Quảng Ninh kêu gọi 200 y bác sĩ, đi hỗ trợ chống dịch Covid-19 ở Bắc Giang.

    Ngày đầu tiên có mặt tại Bắc Giang, nhóm chị thực hiện lấy 12.000 mẫu xét nghiệm, làm việc xuyên đêm tới 2h sáng. Những ngày tiếp theo, số lượng mẫu xét nghiệm càng tăng lên, chị cùng đồng nghiệp làm việc trong guồng quay không ngơi nghỉ.

    Nhưng thời tiết lại chẳng ủng hộ lòng người. Nắng như đổ lửa. Trùm kín trong bộ bảo hộ, mặt đeo khẩu trang, đầu đội mũ, mồ hôi túa ra như mưa. Toàn cơ thể “ướt như chuột lột” từ đầu tới chân.

    Chị Hương tâm sự: “Mấy hôm trời nóng, chúng tôi không dám uống nhiều nước vì sợ phải đi vệ sinh. Cả ngày không dám đi vệ sinh, hoặc cùng lắm đi 1 lần thôi vì nếu cởi đồ bảo hộ ra là phải bỏ đi. Như thế vừa mất thời gian vừa tốn kém! Một số người có chức năng thận kém phải đóng sẵn bỉm, vô cùng nóng bức và khó chịu nhưng biết làm sao”.

    Bởi vậy, trong hơn 20 giờ làm việc liên tục, chỉ khi họng khát khô, chị và đồng nghiệp mới dám dừng tay để uống ngụm nước nhỏ. Vì đứng và đi lại liên tục nên chân đau mỏi rã rời.

    Có người bị ngất vì kiệt sức. Cái nắng và không khí oi bức khiến chị Hương đầu đau như búa bổ, phải uống tạm viên thuốc giảm đau để tiếp tục guồng quay công việc. Nỗ lực là thế, nên đôi lúc gặp sự không hợp tác từ chính người dân, chị cũng chạnh lòng.

    Tháng trước, chồng chị bị ngã xe máy, thoát vị đĩa đệm, đau lưng dữ dội nên phải nằm viện điều trị 16 ngày. Sau đó, anh phải nghỉ ở nhà. Giờ, con gái lớn phải thay mẹ chăm sóc bố và em trai. Khi chuẩn bị đi, bé Huyền (con gái lớn của chị) ôm lấy mẹ hỏi: “Mẹ lại đi à? Bao giờ mẹ về?”. Chị chỉ biết bảo con rằng mẹ đi chống dịch, đi thôi chưa biết ngày về. Còn cậu con trai Đoàn Minh thì cứ níu mẹ, không muốn mẹ đi.

    Kết thúc mỗi ngày dài, nhìn đồng hồ đã 2-3 giờ sáng, chị Hương lại nhớ về gia đình nhỏ của mình. Trong mỗi cuộc nói chuyện, chị lại nhận được hàng tá câu hỏi của cậu con trai nhỏ: Mẹ có nhớ con không? Bao giờ mẹ về? Con đi cùng mẹ được không? Mùng 1/6 này mẹ có về tặng quà con không?… Mỗi câu hỏi ngây thơ của bé càng khiến tim chị thắt lại.

    Dù vậy, chị vẫn lạc quan tin tưởng rằng dịch sẽ chóng qua, khi mọi người đều đang vô cùng nỗ lực để kiểm soát dịch bệnh. Cuối mỗi cuộc trò chuyện hằng đêm, các con đều động viên mẹ, và chị không quên nhắn con rằng, “dịch yên, mẹ sẽ về”.

    Đề xuất cách ly tại nhà ‘F1 nguy cơ thấp’

    – Người tiếp xúc gần ca nhiễm Covid-19 (F1), nhưng “nguy cơ thấp” sẽ được cách ly nghiêm ngặt tại nhà như đối với F2, theo đề xuất của PGS Trần Đắc Phu.

    Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19, sáng 24/5, PGS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Y tế Dự phòng, cho rằng trong các khu công nghiệp ở Bắc Ninh, Bắc Giang hiện nay có hàng chục nghìn F1, “nên cần có những biện pháp ứng phó phù hợp, linh hoạt, sáng tạo, thay vì áp dụng theo đúng hướng dẫn đã có”.

    Bắc Ninh hiện ghi nhận 474 ca nhiễm; rà soát được 37.000 F1 và F2; trong đó 31.000 người cách ly y tế. Bắc Giang ghi nhận 980 ca nhiễm; truy vết được 11.453 F1.

    Ông Phu dẫn chứng, trong một nhà máy, khi có ca nhiễm thì toàn bộ công nhân đều được coi là F1, phải xét nghiệm PCR mẫu đơn, cách ly tập trung.

    “Tuy nhiên, thay vì áp dụng máy móc như vậy, chúng ta cần phân loại F1 thành nhóm nguy cơ cao là người làm cùng bộ phận, phân xưởng; F1 ít nguy cơ sẽ được xét nghiệm bằng nhiều phương pháp kết hợp như PCR mẫu đơn, xét nghiệm nhanh, mẫu gộp. F1 nguy cơ cao phải cách ly tập trung; F1 nguy cơ thấp cách ly nghiêm ngặt tại nhà như với F2”, ông Phu đề xuất.

    Bộ Y tế cần ban hành ngay hướng dẫn về vấn đề này, trước mắt áp dụng trong các khu công nghiệp ở Bắc Ninh, Bắc Giang.  

    Chia sẻ thêm về đề xuất này sau cuộc họp, ông Phu giải thích trường hợp F1 được coi là “nguy cơ cao” khi tiếp xúc gần với bệnh nhân trong phòng kín, có bật điều hòa, không đeo khẩu trang, khoảng cách dưới 2 m… Còn F1 “nguy cơ thấp” là những người ít có khả năng lây nhiễm hơn, khi tiếp xúc với ca dương tính có đeo khẩu trang, ở ngoài trời hoặc nơi thoáng khí, khoảng cách trên 2 m.

    “Các nhà dịch tễ cần phối hợp với hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang để thống nhất tiêu chí phân loại F1, từ đó áp dụng biện pháp cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà phù hợp”, ông Phu nói.

    Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đề nghị Bộ Y tế sớm ban hành hướng dẫn tạm thời về cách ly F1 tại nhà để tỉnh có phương án thí điểm trong tình huống F0, F1 tăng cao.

    Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị lãnh đạo hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang “là tướng chiến trường”, nên nếu các văn bản hướng dẫn chưa phù hợp thực tiễn thì linh hoạt, sáng tạo.

    “Quy định chung trước đây F1 phải cách ly tập trung, xét nghiệm PCR mẫu đơn, bây giờ trong khu công nghiệp không thể cứng nhắc như vậy. Chúng ta muốn đưa nhà máy, khu công nghiệp trở lại hoạt động từng phần thì phải linh hoạt hơn”, Phó thủ tướng nói.

    Trước đây trong các nhà máy, việc phân ca, phân kíp, tổ chức sản xuất không quan tâm nhiều đến việc công nhân ở đâu, bây giờ hoạt động trở lại, thì việc tổ chức sản xuất phải gắn với bố trí nơi ở bên ngoài cho công nhân.

    “Nếu những công nhân có nguy cơ được quản lý tại nơi ở, coi như một hình thức cách ly, có xe đưa đến nơi làm việc, sản xuất an toàn, thì còn hơn dừng toàn bộ hoạt động một nhà máy, khu công nghiệp và đưa mấy chục nghìn người vào các khu cách ly tập trung”, ông Đam nói và yêu cầu Bộ Y tế điều chỉnh ngay để Bắc Ninh, Bắc Giang “làm mẫu”, kết quả tốt thì nhân rộng toàn quốc.

    Về khó khăn trong thu hoạch nông sản ở vùng có dịch, Phó thủ tướng nêu quan điểm “phải linh hoạt, không cứng nhắc”.

    “Người cùng một nhà trong thôn, xã đang giãn cách xã hội, ra ngoài làm việc, chỉ cần giữ khoảng cách với thành viên hộ gia đình khác, sát khuẩn máy móc. Phong tỏa một xã mà ngoài đồng cũng vắng theo thì nông sản thu hoạch thế nào, tiêu thụ ra sao”, Phó thủ tướng lưu ý.

    Ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, cho biết các ca nhiễm mới liên quan đến khu công nghiệp vẫn tăng cao, nhưng chủ yếu trong khu cách ly, phần lớn của Công ty Hosiden Việt Nam (Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên). Dự kiến những ngày tới tiếp tục ghi nhận ca nhiễm mới trong số 4.000 công nhân đang cách ly của công ty này.

    Tuy nhiên, thời gian gần đây, mỗi ngày Bắc Giang ghi nhận từ 4 đến 8 ca nhiễm cộng đồng, do tiếp xúc gần với ca nhiễm trong khu công nghiệp.

    Tỉnh ước tính sẽ bố trí 310 tỷ đồng để hỗ trợ đời sống và một tháng lương cho 60.000 công nhân làm việc tại 4 khu công nghiệp đang tạm thời đóng cửa.

    Theo ông Dương, vướng mắc lớn nhất của địa phương hiện nay là công suất xét nghiệm đã được nâng lên 35.000 mẫu đơn mỗi ngày, nhưng còn tồn 20.000 – 30.000 mẫu chưa trả được kết quả trong ngày. Nguyên nhân bởi tỉnh vừa xét nghiệm có trọng điểm, vừa sàng lọc diện rộng. Vì vậy, Bộ Y tế đã chỉ đạo Viện Pasteur Nha Trang lắp đặt thêm máy xét nghiệm để hỗ trợ Bắc Giang. Tỉnh đã hoàn thành Bệnh viện dã chiến số hai với 620 giường để chữa trị bệnh nhân Covid-19 nhẹ. Tuy nhiên, bệnh viện thiếu nhân lực, cần sự hỗ trợ của Bộ Y tế và Công an.

    Ông Dương cũng đề nghị các địa phương tạo điều kiện để hàng hóa từ Bắc Giang, đặc biệt là nông sản như dứa, vải… không bị ách tắc.

     Tại Bắc Ninh, bà Tô Thị Mai Hoa, Giám đốc Sở Y tế, cho biết ổ dịch tại Công ty Canon được kiểm soát, hôm nay sẽ vệ sinh nhà máy, dự kiến ngày 25 hoạt động trở lại. Đêm 23/5, Bắc Ninh phát hiện chùm ca bệnh trong cộng đồng, với 17 ca ở xã Nguyệt Đức (huyện Thuận Thành). Hiện xã này được phong tỏa; 1.300 người cùng thôn với F0 được xét nghiệm, trong đó 17 mẫu dương tính.

    Bắc Ninh đang xây dựng kế hoạch ứng phó với tình huống có hơn 1.000 ca Covid-19, trong đó, dự kiến 25-30% ca nặng và 10% ca rất nặng.

    Trước đó, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 chiều 21/5, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bắc Ninh, Bắc Giang “mạnh dạn thí điểm quy mô nhỏ, đúc rút để xem xét mở rộng” việc cách ly F1 tại nhà. Việc thí điểm này áp dụng khi có quá nhiều F1 cần cách ly.

    Lạng Sơn: Thêm 9 ca mắc Covid-19, đều là công nhân khu công nghiệp ở Bắc Giang


    – Theo Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn, 9 trường hợp nhiễm Covid-19 mới được ghi nhận chưa đầy 24 giờ qua. Trước đó, ngày 23.5, tỉnh này cũng ghi nhận 5 trường hợp nhiễm bệnh khác.

    Như vậy, trong 2 ngày qua, tỉnh Lạng Sơn đã liên tiếp ghi nhận con số mắc Covid-19 cao kỷ lục. Đến thời điểm này, tỉnh Lạng Sơn đã có 40 bệnh nhân Covid-19.

    Đáng chú ý, các ca bệnh mới phát hiện trong 2 ngày qua đều có yếu tố dịch tễ tại các khu công nghiệp của tỉnh Bắc Giang. Cả 9 trường hợp phát hiện ngày hôm nay đều là công nhân làm việc tại khu công nghiệp Quang Châu (Bắc Giang). 5 trường hợp phát hiện ngày trước đó cũng được xác định nguồn gốc tương tự.

    Hà Nội: Một bác sĩ tại Bệnh viện Bắc Thăng Long mắc Covid-19

    Sau khi tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19 thì Bệnh viện Bắc Thăng Long đã có 1 bác sĩ mắc Covid-19. Như vậy, sau Bệnh viện Thanh Nhàn thì đến Bệnh viện Bắc Thăng Long cũng để lây chéo sang nhân viên y tế.

    Chiều 24.5, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Hà Nội, Sở Y tế thành phố đã báo cáo về ca bệnh tại Bệnh viện Bắc Thăng Long (H.Đông Anh), là bác sĩ tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19.
    Bác sĩ này được xét nghiệm lần 1 âm tính vào ngày 20.5, nhưng đến 21.5 thì xuất hiện rát họng và ho khan, nên được cách ly tại phòng riêng, lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

    Qua xác minh sơ bộ có 7 F1 là nhân viên y tế cùng kíp trực. Bệnh viện đã thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, khử khuẩn toàn bộ khu vực cách ly của nhân viên y tế.

    Hiện nay, Bệnh viện Bắc Thăng Long đang điều trị 35 bệnh nhân Covid-19. Đợt dịch thứ 4 này là đợt đầu tiên bệnh viện phải điều trị bệnh nhân Covid-19. Các đợt dịch trước, bệnh nhân của Hà Nội đều được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (H.Đông Anh).

    Đây là lần thứ 2 bệnh viện của Hà Nội có nhân viên lây nhiễm chéo sau khi tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19. Trước đó, ngay khi nhận điều trị 11 bệnh nhân Covid-19 từ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều chuyển sang, thì Bệnh viện Thanh Nhàn cũng đã ghi nhận 1 nhân viên vệ sinh tầng điều trị mắc bệnh, được chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 để điều trị.

    Hiện tổng số bệnh nhân các bệnh viện của Hà Nội đang điều trị là 79 người, ngoài Bệnh viện Bắc Thăng Long đang điều trị 35 bệnh nhân, thì Bệnh viện Đức Giang đang điều trị 44 bệnh nhân.

    Một số bệnh nhân tại Hà Nội có nguy cơ tử vong

    Việc điều trị bệnh nhân Covid-19 là một trong những nhiệm vụ khá nặng nề của Hà Nội. Sở Y tế thành phố cho biết đã xây dựng phương án thu dung điều trị theo các cấp độ có 300, 500, 1.000 ca F0 và tiếp tục mở rộng năng lực khi dịch bệnh lan rộng.

    Đặc biệt đã xây dựng phương án chuyển trạng thái chỉ điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 đối với Bệnh viện Gia Lâm, Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Nội, Bệnh viện Phổi Hà Nội… ngoài 4 bệnh viện đã được chỉ định điều trị trước đây.

    Theo Phó giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh, hiện Bệnh viện Đức Giang đang điều trị một số ca bệnh Covid-19 có nhiều bệnh lý nền, tổn thương phổi nặng, đặc biệt là những bệnh nhân bị ung thư từ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều chuyển về, có nguy cơ sẽ tử vong.

    Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị này thực hiện nghiêm các quy định về cách ly, đặc biệt là việc giãn cách phòng lây chéo. Đồng thời, đề nghị không tiếp tục đưa, chuyển những người liên quan trong Bệnh viện K (bệnh nhân, người nhà bệnh nhân…) sang các khu vực cách ly khác ngoài bệnh viện.

    Hiện Hà Nội có 4 chùm ca bệnh mới phát sinh, ngoài ca bệnh tại Bệnh viện Bắc Thăng Long, có 3 chùm ca bệnh khác, mà đáng chú ý nhất là chùm ca bệnh mới chưa rõ nguồn lây tại Công ty cổ phần tập đoàn T&T (số 2 Phạm Sư Mạnh, Q.Hoàn Kiếm) và tòa nhà Park 11 tại khu đô thị Times City – đã có 17 F0 liên quan.

    Hà Nội nhận định có thể sẽ tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc mới ngoài cộng đồng vì thời gian các ca bệnh ở ngoài cộng đồng dài, đã di chuyển đến nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người.

    Khởi tố nữ chấp hành viên ở Đồng Tháp chiếm đoạt tài sản của đương sự


    Nữ chấp hành viên của Chi cục Thi hành án Dân sự TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp bị Viện KSND tối cao khởi tố bị can để điều tra về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

    Chiều 24/5, ông Vũ Quang Hiện, Cục trưởng cục Thi hành án Dân sự (THADS) tỉnh Đồng Tháp xác nhận với Thanh Niên, CQĐT của Viện KSND tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thanh Thúy (38 tuổi, trú khóm 3, P.6, TP. Cao Lãnh) là chấp hành viên của Chi cục THADS TP. Cao Lãnh về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo Điều 355 của Bộ Luật hình sự.

    Theo kết quả điều tra ban đầu, bị can Trần Thị Thanh Thúy được Chi cục THADS TP. Cao Lãnh phân công phụ trách giải quyết hồ sơ thi hành án theo các quyết định số 17 ngày 27.3.2020 của TAND TP. Cao Lãnh và quyết định thi hành án số 1542 ngày 18.5.2020 của Chi cục THADS TP. Cao Lãnh.

    Đến ngày 17.6.2020, Thúy tiến hành tổ chức giao đất và yêu cầu các đương sự nộp phí thi hành án 3%, với số tiền gần 25,2 triệu đồng. Tuy nhiên, nữ chấp hành viên này chỉ ghi biên lai thu phí 1% để nộp vào ngân sách nhà nước số tiền hơn 6 triệu đồng, còn lại chiếm đoạt của các đương sự hơn 19 triệu đồng. Sau khi sự việc bị phát hiện, Thúy đã trả lại cho các đương sự số tiền đã chiếm đoạt.

    Ông Vũ Quang Hiện cho biết, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Đồng Tháp đã ban hành quyết định kỷ luật công chức Trần Thị Thanh Thúy bằng hình thức hạ bậc lương.

    Theo ông Hiện, CQĐT Viện KSND tối cao đã áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nữ bị can này. Hiện nay, do Thúy chưa bị tòa án xét xử, kết tội nên nữ bị can này vẫn đến Chi cục THADS TP.Cao Lãnh làm việc bình thường theo quy định.

    Triệu hồi hơn 1.300 xe Honda SH300 tại Việt Nam

    Không lâu sau đợt triệu hồi gần 27.700 xe ô tô Honda bị lỗi bơm nhiên liệu, mới đây hãng xe Nhật Bản tiếp tục mở đợt triệu hồi mới, liên quan đến dòng xe tay ga cao cấp Honda SH300 được hãng nhập khẩu, phân phối tại Việt Nam.

    Cụ thể, theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, Honda đang phối hợp cùng hệ thống đại lý ủy quyền, bắt đầu triển khai chương trình triệu hồi 1.332 xe Honda SH300 sản xuất tại nhà máy Honda ở Ý, từ tháng 6.2018 đến tháng 2.2020 và do Honda Việt Nam nhập khẩu, phân phối. Các xe này được xác định, chưa đáp ứng được yêu cầu về bay hơi nhiên liệu theo quy định mới tại Việt Nam.

    Trong văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Honda Việt Nam lý giải, các xe Honda SH300 tại thị trường Châu Âu không cần kiểm soát bay hơi nhiên liệu, nên xe thay đổi thiết kế và không trang bị hệ thống canister. Vì vậy, khi nhập khẩu, phân phối tại Việt Nam, các xe Honda SH300 nêu trên chưa đáp ứng được yêu cầu về bay hơi nhiên liệu theo quy định QCVN77:2014/ Bộ GTVT tại Việt Nam.

    Honda Việt Nam cho biết, vấn đề này chưa có ảnh hưởng tiêu cực đến khách hàng hay hư hại phương tiện, nhưng trên vai trò trách nhiệm bảo vệ môi trường, bảo vệ người tiêu dùng, cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm, công ty khuyến cáo khách hàng đưa xe đến các đại lý ủy quyền để trang bị thêm phụ tùng cần thiết.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 344 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Baidu [Spider], Google [Bot] và 111 khách