Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58979
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 5 30, 2023 4:50 pm

    Nga tập kích các cơ sở quân sự ở Ukraine trong đợt tấn công mới

    30/05/2023
    Reuters

    Hình ảnh

    Người dân trú ẩn trong ga tàu điện ngầm trong một cuộc tấn công bằng phi đạn của Nga ở Kyiv, Ukraine, ngày 29 tháng 5 năm 2023.


    Nga ngày thứ Hai cho biết quân đội của họ đã tấn công các căn cứ không quân của Ukraine trong các cuộc không kích trong đêm và lực lượng Ukraine pháo kích vào các cơ sở công nghiệp bên trong lãnh thổ Nga.

    Trong một lần thừa nhận hiếm hoi về thiệt hại đối với một "mục tiêu" quân sự, Ukraine cho biết các công tác đang được tiến hành để khôi phục một đường băng và năm máy bay phải đình chỉ hoạt động ở khu vực phía tây Khmelnitskiy, dù Ukraine không nêu tên địa điểm.

    Một cơ trường quân sự lớn đã tọa lạc trong khu vực này trước chiến tranh.

    “Hiện tại, các công tác đang tiếp tục để kiềm chế các đám cháy tại các cơ sở lưu trữ nhiên liệu, chất bôi trơn và đạn dược,” văn phòng thống đốc khu vực Khmelnitskiy cho biết.

    Hãng thông tấn nhà nước RIA của Nga dẫn lời bộ quốc phòng cho biết nhiều hơn một căn cứ không quân đã bị tấn công, nhưng không có xác nhận nào từ Ukraine về thiệt hại đối với bất cứ căn cứ không quân nào khác.

    Thủ đô của Ukraine bị tấn công lần thứ 16 trong tháng này sau đêm thứ hai liên tiếp bị oanh kích. Nhưng các quan chức cho biết hầu hết các máy bay không người lái và phi đạn bắn trong đêm đã bị bắn hạ và không có mục tiêu nào bị bắn trúng vào buổi sáng.

    Các cuộc tấn công, khiến cư dân Kyiv chạy vào các ga tàu điện ngầm để ẩn náu, là một phần trong làn sóng không kích mới của Nga trong tháng này khi Ukraine, được trang bị vũ khí mới của phương Tây, chuẩn bị nỗ lực giành lại lãnh thổ mà Nga đã chiếm giữ trong "chiến dịch quân sự đặc biệt" được phát động vào tháng 2 năm 2022.

    "Với những cuộc tấn công dồn dập này, kẻ thù tìm cách khiến thường dân rơi vào tình trạng căng thẳng tâm lý sâu sắc," Serhiy Popko, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự của thành phố, nói.

    Quân đội Ukraine cho biết một cuộc tấn công nhắm vào thành phố cảng Odesa đã gây ra hỏa hoạn và làm hư hại cơ sở hạ tầng.

    Kyiv nói sau nhiều tháng tấn công vào các cơ sở năng lượng, Nga hiện đang nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự và nguồn cung ứng nhằm tìm cách làm gián đoạn công tác chuẩn bị phản công của Ukraine.

    Moscow nói Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tấn công phá hoại nhắm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga khi nước này chuẩn bị cho cuộc tiến công.

    Thống đốc vùng Belgorod của Nga, nơi giáp biên giới với Ukraine, cho biết một số khu định cư biên giới đã bị lực lượng Ukraine pháo kích đồng thời hôm thứ Hai. Vyacheslav Gladkov viết trên Telegram rằng hai cơ sở công nghiệp đã bị tấn công ở thị trấn Shebekino và bốn nhân viên bị thương.

    Không có bình luận ngay lập tức từ Ukraine và Reuters không thể xác minh độc lập các báo cáo về quy mô của các cuộc tấn công của cả hai bên.

    Ukraine cho biết họ đã bắn hạ 29 trong số 35 máy bay không người lái và 37 trong số 40 phi đạn hành trình do Nga bắn trong đêm, và cơ quan quản lý quân sự Kyiv cho biết lực lượng phòng không của họ đã bắn hạ hơn 40 "mục tiêu" bắn vào thành phố.

    Cuộc tấn công diễn ra sau đêm trước đó – là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất từng được tiến hành nhắm vào Kyiv - trong đó một người thiệt mạng và một số người bị thương. Trong cuộc tấn công hôm Chủ nhật, 36 máy bay không người lái đã bị bắn hạ trong thành phố.



    Ukraine war: Russian missiles shot down over Kyiv




    Kyiv pounded by biggest Russian drone attack yet

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58979
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 5 30, 2023 6:02 pm

    Chiến sự Nga-Ukraine: Bầy đàn 30 UAV ồ ạt tập kích Moscow, Ukraine nhanh chóng phủ nhận liên quan

    Phương Đăng (theo Independent)
    Thứ ba, ngày 30/05/2023

    Ukraine đã lên tiếng phủ nhận có liên quan trực tiếp đến một loạt vụ tập kích bằng nhiều máy bay không người lái vào thủ đô Moscow của Nga sáng sớm ngày 30/5.


    Khoảng 30 UAV ồ ạt tấn công Moscow

    Hình ảnh

    Cảnh sát đứng gác bên ngoài một tòa nhà sau vụ tập kích bằng máy bay không người lái vào Moscow. Ảnh: AFP

    Ông Sergei Sobyanin, Thị trưởng Moscow cho biết, có hai người bị thương - nhưng không nghiêm trọng - trong các cuộc tấn công. Nhiều tòa nhà đã bị hư hại.

    Đây là lần đầu tiên Moscow trở thành mục tiêu của nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cùng lúc kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24/2 năm ngoái.

    Nhà lập pháp Maxim Ivanov của Nga mô tả đây là cuộc tấn công nghiêm trọng nhất vào Moscow kể từ thời Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai.

    Ủy ban Điều tra Liên bang Nga tuyên bố: "Các nhà điều tra của Ủy ban Điều tra đang xem xét vụ các máy bay không người lái đâm vào các tòa nhà ở Moscow. Một số tòa nhà ở Moscow đã bị hư hại do UAV đâm vào chúng".

    Theo Independent, các báo cáo ban đầu của phương tiện truyền thông cho biết có tới 30 máy bay không người lái đã tham gia vào vụ tập kích Moscow.

    Tờ Pravda cũng dẫn các nguồn tin Nga đưa tin, có từ 25 đến 32 máy bay không người lái đã tập kích vào Moscow vào sáng 30/5.

    Có thông tin cho rằng hầu hết chúng đã bị lực lượng phòng không ở quận Moscow bắn hạ, chỉ số ít một số máy bay không người lái đâm vào cây cối, dây điện, các tòa nhà vì chúng đang bay ở độ cao cực thấp. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố họ đã bắn hạ 8 chiếc.

    Các UAV nhắm vào đâu ở Moscow?

    Hình ảnh

    Vị trí các tòa nhà ở Moscow bị UAV đâm trúng. Ảnh Independent

    Người dân ở Moscow - cách biên giới tây bắc Ukraine khoảng 530km - cho biết đã nghe thấy tiếng nổ vào khoảng 6h24 và 6h58 theo giờ địa phương.

    Một số người đã quay được video về một máy bay không người lái bị bắn hạ và một cột khói bốc lên trên bầu trời Moscow.

    RBC đưa tin, ba tòa nhà ở Moscow bị máy bay không người lái đâm trúng, trong đó có hai tòa nhà gần Leninsky Prospekt ở phía nam Moscow và tòa nhà thứ ba ở thị trấn Moskovskiy gần Sân bay Vnukovo.

    Các khu vực này nổi tiếng là những khu dân cư giàu có.

    Ngoài ra, theo Independent, một nhà lập pháp cấp cao của Nga cũng cho biết, ba trong số các máy bay không người lái đã bị bắn hạ ở vùng ngoại ô Rublyovka - được cho là nơi sinh sống của giới tinh hoa chính trị và kinh doanh của Nga.

    Nga nói gì?

    Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Ukraine đứng sau các cuộc tập kích vào Moscow và gọi đây là hành vi tấn công "khủng bố". Bộ cũng cho biết đã bắn hạ tất cả các máy bay không người lái tập kích thủ đô Nga.

    Ukraine nói gì?

    Một trợ lý của Tổng thống Ukraine đã lên tiếng bác bỏ việc Kiev trực tiếp tham gia vào cuộc tập công bằng máy bay không người lái vào Moscow hôm 30/5. Tuy nhiên, ông này tuyên bố Ukraine thích xem các sự kiện này và dự đoán sẽ có sự gia tăng của các cuộc tấn công tương tự như vậy.

    "Về các cuộc tập kích (vào Moscow): Tất nhiên chúng tôi rất vui khi theo dõi và dự đoán sự gia tăng số lượng các cuộc tấn công như vậy. Nhưng tất nhiên chúng tôi không liên quan trực tiếp đến việc này", ông Mykhailo Podolyak, cố vấn tổng thống Ukraine nói với kênh YouTube Breakfast Show.

    Ông Podolyak thậm chí nói đùa rằng có thể một số máy bay không người lái của Nga - được phóng vào Ukraine - đã quyết định "quay đầu trở lại" và tấn công vào chính Moscow.


    Chiến tranh lan đến Moscow, thủ đô của Nga và Ukraine đều bị tấn công | VOA Tiếng Việt

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58979
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 5 31, 2023 4:20 pm

    Nóng: Sau thủ đô Moscow, UAV lại tập kích cháy nhà máy lọc dầu Nga

    nViên Minh • 31/05/23

    Ukraine pháo kích khiến 5 người thiệt mạng tại một ngôi làng ở vùng Luhansk, miền đông Ukraine, các quan chức do Moscow bổ nhiệm cho biết hôm 30/5, trong khi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã gây ra hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu ở miền nam nước Nga.

    Các quan chức Nga cho biết, pháo binh Ukraine cũng đã tấn công một thị trấn gần biên giới của Nga lần thứ ba trong một tuần, làm hư hại các tòa nhà và phương tiện, đồng thời làm bị thương 4 người.


    Một ngày sau khi Điện Kremlin cáo buộc Kyiv gửi máy bay không người lái tấn công các tòa nhà ở Moscow, các quan chức do Nga bổ nhiệm ở Luhansk cho biết 5 người đã thiệt mạng và 19 người khác bị thương khi lực lượng Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất để tấn công một trang trại ở làng Karpaty trong đêm.

    Các lực lượng Nga hiện kiểm soát gần như toàn bộ khu vực Luhansk ở miền đông Ukraine.

    Pháo binh Ukraine cũng tấn công thị trấn Shebekino của Nga cách biên giới với vùng Kharkiv của Ukraine khoảng 7km về phía bắc, Thống đốc khu vực Vyacheslav Gladkov cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Hai người phải nhập viện và đạn pháo đã phá vỡ cửa sổ và làm hư hại mái của một tòa nhà chung cư 8 tầng, 4 ngôi nhà và một trường học.

    Trong một diễn biến khác, hỏa hoạn đã bùng lên tại nhà máy lọc dầu Afipsky ở vùng Krasnodar, tây nam nước Nga, nghi do bị tập kích bằng máy bay không người lái.

    Thống đốc Veniamin Kondratyev hôm 31/5 cho biết nguyên nhân hỏa hoạn có thể do UAV rơi xuống khu vực nhà máy. Lực lượng cứu hộ nhanh chóng khoanh vùng được đám cháy trên diện tích 100 m2.

    "Các đội cứu hỏa của doanh nghiệp, Bộ Tình trạng khẩn cấp và cơ quan ứng phó khẩn cấp được triển khai để dập lửa nhanh nhất có thể. Đám cháy nhanh chóng được kiểm soát và không xảy ra thương vong", ông Kondratyev thông báo trên Telegram.

    Nhà máy lọc dầu Afipsky nằm không xa cảng Novorossiisk ở Biển Đen. Hiện chưa rõ ai đứng sau vụ tập kích này.

    Nga đã nhiều lần cáo buộc Ukraine tổ chức tập kích bằng UAV trong lãnh thổ nước này, nhắm vào hạ tầng dân sự lẫn quân sự. Chính phủ và quân đội Ukraine không nhận trách nhiệm về các vụ nổ bên trong lãnh thổ Nga, đồng thời nhiều lần bình luận rằng nội bộ Nga chia rẽ.

    Thống đốc Mikhail Vedernikov của tỉnh Pskov, miền tây nước Nga, hôm 27/5 thông báo một cơ sở hỗ trợ đường ống dầu khí trên địa bàn đã bị tập kích bằng UAV. Sự việc không gây thương vong, nhưng làm hư hại nhẹ phần bề mặt của tòa nhà. Truyền thông Nga cho biết mục tiêu của đợt tập kích có thể là trạm bơm dầu của tập đoàn Transneft tại tỉnh Pskov.

    Trang tin Baza của Nga ghi nhận một vụ tấn công bằng UAV cùng ngày nhắm vào cơ sở lọc dầu gần Erokhino, tỉnh Tver giáp với Pskov. UAV rơi ở ngoại ô thành phố, không gây thương vong.

    Thủ đô Moscow của Nga hôm 30/5 bị tập kích, khiến một số tòa chung cư bị hư hại và hai người bị thương nhẹ. Bộ Quốc phòng Nga cho hay 8 UAV tham gia vụ tấn công đều bị bắn hạ.

    Đại sứ Nga tại Mỹ cáo buộc Washington dung túng và cổ vũ Kyiv khi phớt lờ vụ tấn công bằng UAV nhằm vào thủ đô Moscow.

    "Mỹ nói họ đang thu thập thông tin về vụ tấn công, nhưng đằng sau đó là điều gì", đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đặt câu hỏi trên Telegram hôm 31/5. "Đó là việc cổ vũ hành động khủng bố của Ukraine".

    Bình luận được ông Antonov đưa ra sau khi Nhà Trắng cho hay Mỹ đang thu thập thông tin vụ máy bay không người lái (UAV) tập kích Moscow. Mỹ tái khẳng định không ủng hộ các vụ tấn công trong lãnh thổ Nga và chú trọng hỗ trợ Kyiv giành lại lãnh thổ.

    "Im lặng và làm ngơ trước những hành động bạo lực là một kiểu dung túng đối với Kyiv", Đại sứ Nga nhấn mạnh.


    Viên Minh (Tổng hợp)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58979
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 5 31, 2023 4:28 pm

    Hình ảnh

    Quang cảnh một tòa nhà chung cư nhiều tầng bị hư hại sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Moscow, Nga, hôm 30/5/2023. (Ảnh: Kirill Kudryavtsev/AFP/Getty Images)

    Ukraine bác bỏ cáo buộc tập kích Moscow bằng máy bay không người lái, Nga dọa trả đũa

    Adam Morrow • 31/05/23

    Nhà chức trách Nga cho biết máy bay không người lái đã tấn công 3 tòa nhà dân cư ở Moscow vào rạng sáng ngày 30/5 (theo giờ địa phương). Bộ Quốc phòng Nga đổ lỗi cho Ukraine về vụ việc và gọi đây là một 'cuộc tấn công khủng bố' và đe dọa sẽ trả đũa. Tuy nhiên, phía Ukraine đã phủ nhận mọi cáo buộc.

    Theo Thị trưởng Moscow, ông Serge Sobyanin, vụ việc không gây thương vong, nhưng một số tòa nhà bị hư hại nhẹ. Ông cho biết thêm, cư dân đã được sơ tán trong giây lát ngay sau vụ việc.

    Theo các quan chức giao thông Moscow, giao thông trong khu vực lân cận đã bị đình trệ trong khi các dịch vụ khẩn cấp và các cơ quan khác đang tiến hành điều tra.

    Tuy nhiên, tại thời điểm đăng tải bài viết này, bằng chứng liên quan đến Ukraine vẫn chưa được công bố.

    Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã tấn công Moscow bằng 8 máy bay không người lái, 5 trong số đó đã bị bắn hạ thành công, trong khi 3 chiếc khác bị chế áp bằng các biện pháp tác chiến điện tử và đi chệch khỏi mục tiêu đã định.

    Tuy nhiên, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, bác bỏ sự liên can trực tiếp của Kyiv, dù nói rằng Ukraine muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy và dự đoán sẽ có thêm những vụ tấn công tương tự.

    Đây là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái thứ 2 nhằm vào thủ đô của Nga trong vòng chưa đầy một tháng.

    Vào ngày 2/5, Điện Kremlin đã trở thành mục tiêu của 2 máy bay không người lái chiến đấu, song vụ việc không gây thương vong hoặc thiệt hại vật chất đáng kể.

    Tổng thống Nga Vladimir Putin không có mặt tại khu phức hợp Điện Kremlin vào thời điểm xảy ra vụ việc.

    Trong khi các quan chức Ukraine phủ nhận bất kỳ sự tham gia nào, Nga đã đổ lỗi cho cuộc tấn công cho Kyiv và đe dọa sẽ trả đũa "theo cách thức, địa điểm và thời gian do họ lựa chọn”.

    XEM VIDEO

    https://twitter.com/i/status/1663405305575636993

    Các cuộc tấn công gia tăng bên trong nước Nga

    Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào đầu năm ngoái, các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga với quy mô và cường độ khác nhau diễn ra với tần suất ngày càng dày đặc.

    Vào ngày 22/5, các lực lượng thân Ukraine đã phát động một cuộc tấn công tổng lực vào khu vực Belgorod nằm ở phía tây nước Nga bằng máy bay không người lái và pháo binh. Bộ Quốc phòng Nga ngày 23/5 tuyên bố đã đẩy lùi phần còn lại của nhóm vũ trang từ Ukraine tấn công tỉnh biên giới Belgorod của nước này, hạ hơn 70 tay súng và phá hủy nhiều phương tiện của đối phương.

    Hồi tháng 3, vùng Bryansk của Nga cũng trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công xuyên biên giới tương tự.

    Trong cả 2 vụ việc, những kẻ tấn công đều nhanh chóng bị lực lượng an ninh Nga đẩy lùi.


    Tháng 12 năm ngoái, 3 căn cứ không quân của Nga - tất cả đều nằm trong lãnh thổ Nga - đã bị máy bay không người lái tấn công. Vụ việc đã làm hư hại máy bay và giết chết quân nhân. Trong khi Kyiv kiên quyết phủ nhận trách nhiệm, các quan chức Ukraine đã công khai ăn mừng vụ tấn công.

    Trong suốt cuộc xung đột kéo dài 15 tháng, Hoa Kỳ và các đồng minh của họ đã cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí và thiết bị ngày càng tinh vi và đắt đỏ.

    Máy bay không người lái chiến đấu tiên tiến, bệ phóng tên lửa tầm xa HIMARS, xe tăng chiến đấu do phương Tây sản xuất và hệ thống phòng không Patriot đều đã được quân đội Nga sử dụng trong cuộc kháng chiến chống Nga.

    Đầu tháng này, Washington và các đồng minh khác của Kyiv đã tiết lộ kế hoạch huấn luyện các phi công Ukraine cách vận hành máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ.

    Tuy nhiên, các quan chức Mỹ đã nhiều lần cảnh báo - viện dẫn nguy cơ leo thang - rằng vũ khí phương Tây không được sử dụng để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ nước Nga.

    The Epoch Times đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để yêu cầu bình luận về cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mới nhất ở Moscow.

    Các cuộc oanh tạc 'khủng' nhằm vào Kyiv

    Moscow không phải là thành phố duy nhất bị tấn công bằng máy bay không người lái trong những ngày gần đây.

    Trong 48 giờ qua, Kyiv đã trở thành mục tiêu của ít nhất 3 đợt tấn công dữ dội bằng máy bay không người lái và pháo binh của lực lượng Nga.

    Phát biểu trên Telegram vào ngày 30/5, ông Serhiy Popko, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự của Kyiv, nói rằng các cuộc oanh tạc "khổng lồ" từ trên không đã giáng xuống thành phố từ "nhiều hướng khác nhau theo nhiều đợt".

    Theo bà Natalya Gumenyuk, phát ngôn viên Bộ chỉ huy miền Nam của quân đội Ukraine, “các cuộc tấn công nhằm mục đích áp đảo lực lượng phòng không cũng như sức mạnh thể chất và tinh thần của Ukraine”.

    Theo giới chức Ukraine, một người đã thiệt mạng ở thủ đô khi các mảnh vỡ từ một tên lửa của Nga đã rơi trúng một tòa nhà chung cư cao tầng.

    Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã ca ngợi hiệu suất của các hệ thống phòng không Patriot trong việc đánh chặn các cuộc tấn công của Nga.

    "Khi hệ thống phòng không Patriot nằm trong tay Ukraine, tỷ lệ đánh chặn được đảm bảo 100% và những kẻ khủng bố sẽ bị đánh bại", ông nói trong một bài phát biểu qua video ngày 29/5.

    Các quan chức Kyiv tin rằng trong loạt không kích mới nhất, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ thành công hơn 20 máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất.

    Trưa 30/5 (giờ địa phương), Điện Kremlin tuyên bố vụ tấn công bằng máy bay không người lái ở thủ đô Moscow là đòn đáp trả cuộc tấn công của Nga - nhằm vào một mục tiêu có giá trị cao - ở Kyiv hai ngày trước đó.


    Phát biểu trước báo giới, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi cuộc tấn công là nỗ lực trả đũa của Kiev sau khi một trong những trung tâm chỉ huy của Ukraine bị quân đội Nga tấn công vào Chủ nhật (28/5): “Những gì chúng tôi thấy là phản ứng của chính quyền Kyiv đối với cuộc tấn công rất hiệu quả của chúng tôi hôm 28/5 nhằm vào một trong những trung tâm chỉ huy ở Ukraine”.

    The Epoch Times không thể xác minh các tuyên bố của cả hai bên.

    Nga đã phát động cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2/2022. Ukraine và các đồng minh phương Tây chỉ trích động thái này là một cuộc chiến tranh xâm lược vô cớ.

    Moscow cho biết “chiến dịch quân sự đặc biệt” của họ nhằm bảo vệ những người nói tiếng Nga ở Ukraine và ngăn chặn sự bành trướng về phía Đông của của của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

    Theo The Epoch Times

    Huyền Anh biên dịch
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 258 khách