Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58992
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 5 31, 2023 4:33 pm

    Hình ảnh

    Một chuyên gia kiểm tra mặt tiền bị hư hại của một tòa nhà chung cư nhiều tầng sau một vụ tấn công bằng máy bay không người lái được ghi nhận ở Moscow, Nga, hôm 30/5/2023. (Ảnh: Kirill Kudryavtsev/AFP/Getty Images)


    Hoa Kỳ ‘rơi vào thế khó’ sau cáo buộc Ukraine tấn công Moscow bằng máy bay không người lái


    Ross Muscato • 01/06/23

    Hoa Kỳ đã bị đẩy vào thế khó sau những cáo buộc rằng Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào các công dân Nga. Hoa Kỳ đã kiên định và hào phóng ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến chống Nga bằng cách cung cấp tiền, vũ khí, thiết bị, huấn luyện và các nguồn lực khác trị giá hàng chục tỷ USD.

    Ngoài ra, nhiều người lo ngại rằng Ukraine có thể đã sử dụng vũ khí nhận được từ Hoa Kỳ trong cuộc tấn công.

    Ngày 30/5, Nga tuyên bố Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các khu chung cư ở thủ đô Moscow, Nga. Nếu được xác nhận, đây sẽ là cuộc tấn công đầu tiên của Ukraine vào các khu dân cư của Nga kể từ khi cuộc chiến khai màn vào ngày 24/2/2022.

    Trong những tuần gần đây, Nga đã tăng cường các cuộc không kích nhằm vào Ukraine, trọng tâm là thủ đô Kyiv của nước này.

    Máy bay không người lái đã trở thành yếu tố chủ lực trong các cuộc xung đột giữa hai quốc gia.

    Có một vấn đề phức tạp đối với chính quyền ông Biden đó là nếu Ukraine bị phát hiện nhắm mục tiêu vào dân thường Nga, thì Ukraine - vốn được cả thế giới coi là kẻ yếu thế trước “gấu Nga” hùng mạnh (nước nắm giữ nhiều đầu đạn hạt nhân nhất so với bất kỳ quốc gia nào), sẽ đánh mất một số khía cạnh đạo đức vốn có của mình.

    Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre đã phản hồi các cáo buộc của Nga về việc Ukraine đã cố ý tấn công dân thường khi tái khẳng định và bảo vệ sự ủng hộ của chính quyền Washington đối với Ukraine.

    Hình ảnh

    Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre phát biểu trước báo giới trong cuộc họp báo hàng ngày tại Nhà Trắng ở Washington, hôm 30/5/2023. (Ảnh: Madalina Vasiliu/The Epoch Times)

    Bà Jean-Pierre nói: “Như quý vị đã biết, chúng tôi đã xem tin tức và chắc chắn đang thu thập thông tin để có cái nhìn minh bạch hơn về những gì đã xảy ra. Tuy nhiên tôi có thể nói chuyện này một cách khái quát hơn. Chúng tôi đã nói rằng chúng tôi không ủng hộ các cuộc tấn công bên trong nước Nga. Chúng tôi đã rất rõ ràng về điều này”.

    "Như quý vị đã nghe từ Tổng thống, cố vấn an ninh quốc gia và nhiều đồng nghiệp từ NSC [Hội đồng An ninh Quốc gia], chúng tôi đã tập trung vào việc cung cấp cho Ukraine thiết bị và huấn luyện những kỹ năng mà họ cần để lấy lại lãnh thổ có chủ quyền của riêng họ. Và đó chính xác là những gì chúng tôi đã làm trong hơn một năm qua”.

    Bà Jean-Pierre nhấn mạnh rằng trong tháng 5, Nga đã tiến hành 17 đợt không kích nhằm vào Kyiv, trong đó nhiều đợt không kích nhắm vào các khu vực dân sự.

    Bà Jean-Pierre nói: “Nga bắt đầu cuộc xâm lược vô cớ này, cuộc chiến vô cớ này chống lại Ukraine. Nga có thể dừng cuộc chơi bất cứ lúc nào. Họ có thể rút lực lượng khỏi lãnh thổ Ukraine thay vì tiến hành các cuộc không kích tàn bạo hàng ngày nhằm vào các thành phố và người dân Ukraine”.

    Quan điểm của công chúng Mỹ về việc viện trợ cho Ukraine

    Hầu hết người Mỹ trưởng thành ủng hộ việc Hoa Kỳ hỗ trợ Ukraine.

    Theo một nghiên cứu được công bố hôm 24/5 bởi Trường chính sách công Harris của Đại học Chicago (Mỹ), tính đến tháng 4, 58% ủng hộ việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga, 14% phản đối và 27% không ủng hộ. 56% ủng hộ việc cho phép người tị nạn Ukraine vào Hoa Kỳ, 17% phản đối và 27% không có ý kiến.

    Về chính sách cung cấp vũ khí cho Ukraine, 50% ủng hộ, 23% phản đối và 26% không có ý kiến. Khi đề cập đến việc cung cấp tiền của chính phủ Mỹ cho Ukraine, 40% ủng hộ, 35% phản đối và 24% nói rằng họ không ủng hộ cũng không phản đối.

    Khoảng 7 trong số 10 người trưởng thành được khảo sát trong nghiên cứu này tin rằng việc Nga xâm lược Ukraine là chính đáng.


    'Nội bộ lục đục' vì viện trợ cho Ukraine?


    Các đảng viên Đảng Dân chủ trong Quốc hội ủng hộ việc Hoa Kỳ gửi tiền, vũ khí, thiết bị và các nguồn lực khác cho Ukraine nhiều hơn so với các đảng viên Cộng hòa.

    Đảng Dân chủ nhìn chung đồng ý rằng hỗ trợ Ukraine sẽ mang lại lợi ích tốt nhất cho Mỹ. Tuy nhiên, nhiều đảng viên Cộng hòa coi việc hỗ trợ cho Ukraine là sự can thiệp vào một cuộc khủng hoảng không gây nguy hiểm cho Mỹ nhưng lại lãng phí tiền bạc mà đáng lý ra có thể được chi tiêu ở nơi khác.


    Vào tháng 5/2022, Hạ viện đã thông qua dự luật gói viện trợ trị giá 40 tỷ USD của Nhà Trắng dành cho Ukraine với 368 phiếu thuận và 57 phiếu chống. Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu trắng. Vào cuối tháng 5, dự luật đã được Thượng viện thông qua với 86 phiếu thuận và 11 phiếu chống, trong đó tất cả các đảng viên Cộng hòa bỏ phiếu chống.

    Vào ngày 21/5, Tổng thống Biden đã ký phê chuẩn dự luật viện trợ gần 40 tỷ USD cho Ukraine

    Thượng nghị sĩ Lindsay Graham, một đảng viên Cộng hòa nổi tiếng, đã bị chỉ trích vì đứng về phía chính quyền ông Biden trong việc ủng hộ Ukraine.

    Về vấn đề Ukraine, không có sự đồng thuận rộng rãi giữa các ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa đã nêu. Tuy nhiên, mọi người đều đồng ý rằng không nên cử quân đội Mỹ tham chiến.



    Hình ảnh

    Bà Nikki Haley, khi đó là Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC) trong cuộc họp của UNSC về Ukraine tại Liên Hợp Quốc ở Thành phố New York, hôm 26/11/2018. (Ảnh: Don Emmert/AFP/Getty Images)


    Bà Nikki Haley, Thống đốc hai nhiệm kỳ của tiểu bang Nam Carolina và cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, ủng hộ việc Hoa Kỳ hợp tác với các đồng minh của mình trong việc viện trợ những vũ khí cần thiết để Ukraine giành chiến thắng trong cuộc xung đột. Tuy nhiên, bà phản đối việc Mỹ viện trợ cho Ukraine. Theo bà Haley, chống lại Nga là một phần trong chính sách rộng lớn hơn và quan trọng hơn mà Mỹ phải theo đuổi để tự vệ, đồng thời cạnh tranh với Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên.

    Cựu Tổng thống Donald Trump và Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis tin rằng cuộc chiến Nga - Ukraine không gây nguy hiểm đáng kể cho lợi ích của Hoa Kỳ, đồng thời đã thúc giục các bên tham chiến đạt được thỏa thuận bất kể hoàn cảnh nào.

    Ông Vivek Ramaswamy, một doanh nhân công nghệ sinh học, tin rằng việc bảo vệ Ukraine không quan trọng đối với Hoa Kỳ và phản đối việc bơm thêm tiền cho quốc gia này. Tuy nhiên, ông Ramaswamy tin rằng cuộc xung đột và thực tế là nó đã làm tổn hại đến khả năng tiếp cận dầu khí của Mỹ, là bằng chứng cho thấy Hoa Kỳ cần phải làm nhiều hơn nữa để tiến tới độc lập về năng lượng.

    Thượng nghị sĩ Tim Scott của Nam Carolina tin rằng việc giáng một đòn vào Nga sẽ mang lại lợi ích tốt nhất cho Mỹ, nhưng sự hỗ trợ cho Ukraine không thể là vô hạn.

    Trong khi đó, cựu Thống đốc tiểu bang Arkansas, ông Asa Hutchinson, ủng hộ viện trợ cho Ukraine. Ông lập luận rằng thất bại của Nga sẽ ngăn cản Trung Quốc hành xử hung hăng hơn.

    Theo The Epoch Times

    Lam Giang biên dịch
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58992
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 5 31, 2023 4:34 pm

    Prigozhin yêu cầu điều tra ‘tội ác’ của các quan chức quốc phòng Nga

    01/06/2023
    Reuters

    Hình ảnh

    Chủ tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Nga, ông Yevgeny Prigozhin.


    Chủ tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Nga, ông Yevgeny Prigozhin, ngày 31/5 loan báo đã yêu cầu các công tố viên điều tra xem liệu các quan chức quốc phòng cấp cao của Nga có phạm bất kỳ “tội ác” nào trước hoặc trong cuộc chiến ở Ukraine hay không.

    Yêu cầu này là thách thức công khai trắng trợn nhất của ông Prigozhin cho đến nay đối với các quan chức quân sự hàng đầu của Tổng thống Vladimir Putin, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov.

    Nhân vật 61 tuổi này từng là chủ nhà hàng trước khi trở thành lính đánh thuê. Ông ta nhiều tháng qua đã xúc phạm cả ông Shoigu lẫn ông Gerasimov, những người đang lãnh đạo nỗ lực chiến tranh của Nga, với cáo buộc phản bội. Cả hai ông Shoigu lẫn ông Gerasimov đều không hồi đáp công khai những chỉ trích của ông Prigozhin.

    “Hôm nay tôi đã gửi thư tới Ủy ban Điều tra và Văn phòng Công tố Liên bang Nga với yêu cầu kiểm tra thực tế việc thực hiện tội phạm trong quá trình chuẩn bị và trong quá trình tiến hành SMO (Chiến dịch quân sự đặc biệt) bởi một loạt các quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng,” ông Prigozhin nói.

    “Những bức thư này sẽ không được công bố do thực tế là các cơ quan điều tra sẽ giải quyết việc này.”

    Bộ quốc phòng Nga từ chối bình luận ngay.

    ‘Đồ tể của ông Putin’

    Prigozhin, người sáng lập nhóm lính đánh thuê Wagner, là thành viên nổi bật nhất trong giới chung quanh ông Putin, có tiếng tăm rộng rãi trong cuộc chiến kéo dài 15 tháng ở Ukraine.

    Ông tuần trước châm biếm rằng biệt danh của ông nên là “đồ tể của Putin” chứ không phải là “đầu bếp của Putin”.

    Ông nói lòng trung thành với ông Putin là một phần trong lập trường chính trị của ông, mà ông đã tóm tắt như sau: “Tôi yêu tổ quốc của mình, tôi phục vụ ông Putin, ông Shoigu nên bị phán xét và chúng tôi sẽ chiến đấu.”

    Trong các tuyên bố tuần này, ông nói ông tiếp tục thông báo cho giới lãnh đạo cao nhất của đất nước về các vấn đề và chỉ trích các quan chức cấp cao của Điện Kremlin vì đã ngăn chặn truyền thông đưa tin về ông và quân đội riêng của ông.

    Quân đội riêng của ông Prigozhin đã chiến đấu bên cạnh các lực lượng chính quy của Nga ở Ukraine và dẫn đầu cuộc tấn công kéo dài nhiều tháng vào thành phố Bakhmut phía đông vốn đã thất thủ hồi đầu tháng này.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58992
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 5 31, 2023 4:36 pm

    Mỹ viện trợ Ukraine thêm 300 triệu đô la

    31/05/2023
    VOA News

    Hình ảnh

    Hệ thống Rốc-két Pháo binh Cơ động Cao (HIMARS) được bắn thử tại căn cứ hải quân tỉnh Zambales, Philippines, ngày 26/4/2023.


    Hoa Kỳ sẽ cung cấp thêm 300 triệu đô la viện trợ quân sự mới cho Ukraine trong một gói dự kiến bao gồm đạn dược cho hệ thống phòng thủ phi đạn Patriot của Ukraine, các quan chức quốc phòng cho VOA biết.

    Các quan chức nói với VOA với điều kiện giấu tên trước khi gói cứu trợ dự kiến được công bố ngày 31/5, cho biết khoản viện trợ mới nhất cũng bao gồm rốc-két cho Hệ thống Rốc-két Pháo binh Cơ động Cao (HIMARS) và nhiều đạn dược xe tăng và khả năng chống thiết giáp trước một cuộc phản công dự kiến của Ukraine.

    Các rốc-két máy bay không điều khiển Zuni và phi đạn không đối không dẫn đường bằng radar AIM-7 đang được cung cấp để hỗ trợ trên không, đồng thời các hệ thống phòng không Avenger và hệ thống phi đạn đất đối không Stinger cũng sẽ được đưa vào gói viện trợ này, theo các quan chức.

    Sau khi được công bố, gói viện trợ sẽ đánh dấu lần thứ 39 tổng thống cho phép rút thiết bị quân sự khỏi kho của Bộ Quốc phòng cho Ukraine, kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022.

    Gói viện trợ mới nhất được đưa ra trong lúc khoảng 200 binh sĩ Ukraine bắt đầu huấn luyện vũ khí kết hợp trên xe tăng M1A1 Abrams ở Đức, theo một tuyên bố từ Quân đội Hoa Kỳ tại Châu Âu.

    Theo tuyên bố, 200 binh sĩ Ukraine khác đang được huấn luyện về vận hành và bảo dưỡng nhiên liệu xe tăng.

    Người Ukraine sẽ được huấn luyện trên 31 xe tăng Abrams đã đến Đức vào đầu tháng này. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết một đội 31 xe tăng M1A1 Abrams khác đang được tân trang lại ở Hoa Kỳ và sẽ được chuyển giao cho Ukraine vào mùa thu.

    Theo một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ, khóa huấn luyện tại Đức bắt đầu từ ngày 26/5, dự kiến kéo dài khoảng 10 tuần. Đặc biệt, xe tăng Abrams là một sự bổ sung được chờ đợi từ lâu cho cuộc chiến. Lớp vỏ dày và động cơ tua-bin 1.500 mã lực của xe tăng này khiến nó tiên tiến hơn nhiều so với xe tăng thời Liên Xô mà Ukraine đang sử dụng kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

    Hoa Kỳ đã cam kết hỗ trợ an ninh trị giá hơn 37 tỷ đô la cho Ukraine kể từ khi Nga xâm lược, dù Ngũ Giác Đài còn đang giải quyết một lỗi kế toán khiến con số hỗ trợ Kyiv bị phóng đại. Các quan chức nói với VOA khi tính toán gói viện trợ của mình, Bộ Quốc phòng đã tính toán chi phí phát sinh để thay thế vũ khí được cung cấp cho Ukraine, trong khi lẽ ra Bộ Quốc phòng phải tính tổng chi phí của các hệ thống thực sự được gửi đi.

    Theo các quan chức, lỗi này dự kiến sẽ chuyển thành khoảng 3 tỷ đô la sẵn có để viện trợ thêm cho Ukraine.

    Moscow bắt đầu một cuộc tấn công mới ở Ukraine vào đầu năm nay nhưng đã bị đình trệ và Kyiv đang chuẩn bị cho một cuộc phản công lớn dự kiến sẽ bắt đầu trong vài ngày hoặc vài tuần tới.

    Một quan chức quân sự cấp cao, nói với VOA với điều kiện giấu tên để thảo luận về các vấn đề an ninh, cho biết cuộc phản công của Ukraine có thể sẽ không “kịch tính” như một số người mong đợi nhưng vẫn sẽ được thực hiện “có chủ ý và hiệu quả” bằng cách nhắm vào khả năng của Nga để kiểm soát hệ thống phòng thủ của nước này bên trong Ukraine.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58992
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 5 31, 2023 4:38 pm

    Máy bay không người lái tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga gần cảng dầu Novorossiisk

    31/05/2023
    Reuters

    Hình ảnh

    Cảng dầu Novorossiisk của Nga.


    Các máy bay không người lái vừa tấn công hai nhà máy lọc dầu chỉ cách 65-80 km về phía đông của các cảng xuất khẩu dầu lớn nhất của Nga hôm thứ Tư (31/5), gây ra hỏa hoạn tại một nhà máy và không gây thiệt hại cho nhà máy kia, Reuters dẫn lời các quan chức Nga cho biết.

    Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái sâu bên trong nước Nga đã gia tăng trong những tuần gần đây với các cuộc tấn công vào Moscow, các đường ống dẫn dầu và thậm chí cả Điện Kremlin trước một cuộc phản công của Ukraine.

    Thống đốc Veniamin Kondratyev cho biết vào khoảng 01:00 GMT, một máy bay không người lái đã tấn công nhà máy lọc dầu Afipsky ở vùng Krasnodar của Nga, gây ra hỏa hoạn và sau đó đã được dập tắt.

    Nhà máy lọc dầu Afipsky nằm cách cảng Novorossiisk ở Biển Đen 80km về phía đông, một trong những cửa ngõ xuất khẩu dầu mỏ quan trọng nhất của Nga. Nhà máy này có thể xử lý khoảng 6 triệu tấn (44 triệu thùng) dầu mỗi năm.

    Cảng Novorossiisk, cùng với nhà ga Caspian Pipeline Consortium (CPC), đưa khoảng 1,5% lượng dầu toàn cầu ra thị trường.

    Năm ngoái, CPC đã xuất khẩu qua cảng South Ozereyevka 58,7 triệu tấn dầu, chủ yếu từ Kazakhstan, trong khi cảng Sheskharis tại Novorossiisk xử lý khoảng 30 triệu tấn dầu.

    Một máy bay không người lái khác đã đâm vào nhà máy lọc dầu Ilsky, nằm cách Novorossiisk khoảng 64km về phía đông, hãng thông tấn nhà nước Nga RIA đưa tin, dẫn lời các quan chức địa phương.

    Theo trang web của nhà máy lọc dầu này, năm đơn vị chế biến của nhà máy có tổng công suất là 3 triệu tấn mỗi năm.

    Hiện chưa có thông tin về việc ai đã phóng máy bay không người lái nói trên, nhưng Nga đã cáo buộc Ukraine gia tăng các cuộc tấn công vào các mục tiêu bên trong nước này, bao gồm cả Moscow hôm 30/5.

    Ukraine hầu như không bao giờ công khai nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công bên trong nước Nga hoặc trên lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Ukraine.

    Các nhà máy lọc dầu trên khắp nước Nga thường xuyên bị máy bay không người lái tấn công sau khi bắt đầu điều mà Điện Kremlin gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine vào tháng 2/2022.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 262 khách