BOLSA,CUỘC CHIẾN TÊN ĐƯỜNG BÙNG NỔ.
Cuộc chiến tên đường đã bắt đầu bùng nổ vào tuần lễ đầu của tháng 12 và dường như sẽ tiếp tục một cuộc phản kháng giữa người dân ở thành phố Westminster và các dân cử trong Hội Đồng thành phố từ một tên đường All American Way.
Vào khoảng 3 giờ chiều ngày thứ Tư 10 tháng 12,2025 các cư dân thuộc thành phố Westminster đã cùng nhau xuống đường cùng với các biểu ngữ trong tay.Họ đã tập trung trước City Hall,tức Tòa Thị Chính thành phố Westminster cùng hô to phản đối 4 dân cử gốc Việt đã ký tên thông qua việc bỏ thêm tên Charlie Kirk vào tên đường American Way,một tên đường đã có từ nhiều năm qua.
Không khí sôi động của buổi biểu tình với những biểu ngữ cùng những tiếng vang to phản đối việc chọn tên ông Charlie Kirk,một người không có thành tích đóng góp gì cho thành phố Westminster mà những người biểu tình đã lên tiếng.Chúng ta thấy một số gương mặt quen thuộc từng tham gia các buổi họp định kỳ của Hội Đồng thành phố.Một gương mặt năng nổ đã từng nói lên ý kiến quan điểm của mình trong các buổi họp cũng có mặt trong buổi biểu tình,đó là bà Terry Rains.
Charlie Kirk-người đã bị ám sát vào tháng 9,2025 tại Utah.
Buổi họp Hội Đồng thành phố vào ngày 12 tháng 11,2025 đã khơi màu cho cuộc chiến tên đường bùng nổ.Nhóm của Nguyễn Mạnh Chí đã đã thắng với số phiếu 4 trên 1 về việc ghép tên ông Charlie Kirk vào tên All American Way.Sóng gió đã nổi lên từ đây.Không thấy những cuộc thăm dò lấy ý kiến quần chúng trước khi Hội Đồng thành phố đi đến quyết định bỏ phiếu cho sự việc trọng đại này.
Cả 4 dân cử gốc Việt,những người đã bỏ phiếu đồng thuận cho việc làm này đã bị lên án một cách mạnh mẽ.Hình ảnh của họ đã bị gạch chéo,đó là:

-Nguyễn Mạnh Chí-Thị Trưởng
Ba Nghị Viên là:
-Amy Phan West-Nam Quan-Mark Nguyễn.
Cuộc chiến tên đường bắt đầu với cuộc biểu tình vào ngày 10 tháng 12,2025 chúng ta thấy có một số phụ nữ cư dân Việt tham gia và đã nói lên quan điểm của mình vì sao không ủng hộ việc ghép tên ông Charlie Kirk vào tên đường All American Way.Những người phụ nữ này đã từng một thời ủng hộ ông Nguyễn Mạnh Chí.
Những điểm chính yếu mà cư dân thành phố Westminster chống lại sự việc ghép tên đường vì:
-Ông Charlie Kirk không phải là cư dân thành phố Westminster,không có một đóng góp nào cho thành phố mặc dù cái chết của ông đã làm chấn động cả nước Mỹ.Việc vinh danh ghép tên ông Kirk vào tên đường all American Way là một sự xúc phạm đến những người đã bỏ công sức để xây dựng thành phố này.
-Những người biểu tình đã lên án một cách mạnh mẽ về việc làm của ông Thị Trưởng Nguyễn Mạnh Chí có tính cách bè phái,phe đảng với mục đích chính trị hầu được sự ủng hộ của đảng Cộng Hòa cho cuộc tranh cử vào chức vụ Dân Biểu liên bang vào năm tới.
-Đối với những cư dân thành phố Westminster,All American Way là một tên đường mang rất nhiều ý nghĩa.Đây là một trong những con đường huyết mạch ở thành phố Westminster mà gần đó là:Sở cảnh sát Westminster,Toà Thị Chính,Rose Center Theater,và đặc biệt là công viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ.
Rất nhiều người thắc mắc tại sao Nguyễn Mạnh Chí và nhóm của ông nếu muốn vinh danh ông Charlie Kirk sao không kiếm cho ông ta riêng một tên đường thay vì phải ghép tên ông ta vào tên đường American Way,một tên đường mà đã có từ nhiều năm qua.
Số phận của Nguyễn Mạnh Chí và ba dân cử gốc Việt trong thời gian tới sẽ ra sao?
Trước mắt coi như họ đã chiến thắng,nhưng cuộc chiến tên đường sẽ không chấm dứt nơi đây và sẽ kéo thêm nhiều cuộc chiến khác có nguy cơ bùng nổ trong thời gian tới.Nhìn lại,những người xuống đường biểu tình chống Nguyễn Mạnh Chí đã từng một thời ủng hộ ông.Trong đó có một số các cư dân Việt trong thành phố Westminster.Khi nói đến Nguyễn Mạnh Chí,nhiều người chỉ biết thở dài.Có người lắc đầu nói"hết ý kiến".Cứ nhìn vào những việc làm của ông Nguyễn Mạnh Chí kể từ ngày ngồi vào ghế Thị Trưởng,chúng ta thấy ông này không làm được gì cho cộng đồng,thành phố.Khả năng lãnh đạo phục vụ quần chúng không có.Có những buổi họp biến thành những buổi chợ cá với những tiếng la ó,mất trật tự.Cả hai bên,chống và bênh ông xỉ xỏ vào nhau,la hét,gấu ó gây mất trật tự buổi họp.Ông xử dụng chiêu trò 3 đè 1,tức nhóm của ông gồm 3 người sẽ sẵn sàng bỏ phiếu chống lại bất cứ một dự luật nào từ một Nghị Viên đưa ra mà ông thấy không có lợi cho ông.Lối làm việc phe đảng,sẵn sàng trù dập một Nghị Viên nào nếu không đứng cùng chiến tuyến với ông mà Nghị Viên Amy Phan West đã từng là nạn nhân của ông.
Phải nói,Nguyễn Mạnh Chí rất xứng đáng bị xếp vào loại Thị Trưởng tệ nhất nước Mỹ.
Theo thông báo chính thức từ Nghị Viên Amy Phan West và Thị Trưởng Nguyễn Mạnh Chí thì cả hai sẽ ra tranh cử chức Dân Biểu liên bang Địa Hạt 45.
Với những xáo trộn đã và đang xảy ra ở thành phố Westminster,chúng ta thấy Nguyễn Mạnh Chí đang bị sự chống đối của cả hai cộng đồng Mỹ-Việt.Cuộc chiến tên đường bùng nổ,sự bất mãn của quần chúng,tất cả sẽ là một kết quả rất xấu cho cả hai Nguyễn Mạnh Chí và Amy Phan West trong cuộc bầu cử sắp tới vào chức vụ Dân Biểu liên bang.Cả hai sẽ không được mọi người tín nhiệm cho những lá phiếu dành cho mình.
Tháng 11,2026 cũng sẽ là cuộc bầu cử chức vụ Thị Trưởng thành phố Westminster.Nếu ứng cử trở lại,chắc chắn sẽ không ai bỏ phiếu cho ông Nguyễn Mạnh Chí để ngồi lại chức vụ Thị Trưởng.Đã đến lúc,người dân thành phố Westminster cần một khuôn mặt mới.Một người có tài lãnh đạo.Làm việc,đối xử công bằng.Không bè phái.Không xử dụng chiêu trò 3 ăn hiếp 1 để bịt tiếng nói đối lập.Người dân thành phố Westminster cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng của buổi họp biến thành những buổi chợ cá.Chúng ta tin rằng,những lá phiếu của người dân sẽ làm trong sạch lại Hội Đồng thành phố Westminster.