Đăng trả lời 3980 bài viết
Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 59046
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Nga xâm lược Ukraine:Đường ống khí đốt nổ tung ở Kharkiv

    by music123 » Thứ 7 Tháng 2 26, 2022 7:54 pm

    Đường ống khí đốt nổ tung ở Kharkiv


    Minh An Chủ nhật, 27/2/2022

    Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã làm nổ một đường ống dẫn khí đốt ở Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của nước này.


    Hình ảnh

    https://twitter.com/i/status/1497728382875938816

    Kho trữ dầu căn cứ Vasylkiv bị nã tên lửa Video cho thấy đám cháy lớn tại khu vực kho trữ dầu ở căn cứ không quân Vasylkiv, phía tây nam thủ đô Kyiv, Ukraine sau khi trúng tên lửa ngày 27/2.

    Cơ quan Bảo vệ Thông tin và Truyền thông Đặc biệt của Ukraine cảnh báo vụ nổ trông giống một đám mây hình nấm, có thể gây ra "thảm họa môi trường", AP đưa tin.

    Cơ quan này cũng khuyến cáo người dân che cửa sổ bằng vải hoặc gạc ẩm và uống nhiều nước.

    Hình ảnh

    Ảnh: Cơ quan liên lạc thông tin đặc biệt Ukraine.

    Công tố viên hàng đầu của Ukraine, Iryna Venediktova, cho biết lực lượng Nga đã không thể chiếm Kharkiv, nơi một trận chiến ác liệt đang diễn ra.

    Thành phố 1,5 triệu dân này nằm cách biên giới Nga 40 km.

    Trong khi đó, tại Vasylkiv, miền Trung Ukraine, kho trữ dầu cũng đã bị nhắm mục tiêu. Video về vụ cháy tại khu vực chứa dầu ở phía tây nam đường băng chính của căn cứ không quân đã lan truyền trên mạng xã hội sáng 27/2.

    Kho trữ dầu ở Vasylkiv trúng tên lửa


    Đại sứ Ukraine tại Mỹ Oksana Markarova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CNN rằng Vasylkiv, ở phía tây nam Kyiv đang trở thành mục tiêu tấn công ngày 27/2. Những tiếng nổ lớn và đám cháy được ghi nhận tại đây.

    CNN xác nhận một video đám cháy ở khu vực kho trữ dầu phía tây nam đường băng chính của căn cứ Vasylkiv.

    “Vụ tấn công bằng tên lửa vào kho dầu Vasilkovskaya của công ty KLO. Lực lượng cứu hộ đã đến hiện trường. Nhiều khả năng không có thương vong. Nhưng thiệt hại về môi trường sẽ rất lớn", Anton Gerashchenko, cố vấn của Bộ Nội vụ Ukraine, cho biết.

    Hình ảnh

    Một người dân mang vũ khí ở Kyiv cầm theo giỏ mèo và bình cá từ ngôi nhà bị pháo kích hôm 26/2. Ảnh: Reuters.
    Trước đó, CNN đưa tin về vụ nổ cách trung tâm thủ đô Ukraine khoảng 20 km. Theo phóng viên CNN, bầu trời đêm Kyiv đã bừng sáng trong vài phút.

    Kyiv cũng ghi nhận vụ nổ thứ hai làm rung chuyển cả thủ đô ngay trước 1h (theo giờ địa phương). Vụ nổ thứ hai cũng đến từ phía tây nam của thành phố, theo hướng sân bay lớn thứ hai tại đây.

    Illia Ponomarenko, phóng viên của Kyiv Independent, cho biết người dân trong khu vực đã được khuyến cáo nên đóng cửa sổ để tránh khói hóa chất độc hại.

    Từ kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào Ukraine, Liên Hợp Quốc cho biết họ đã xác nhận ít nhất 240 thương vong dân sự, với ít nhất 64 người thiệt mạng.

    Tuy nhiên, cơ quan này nói thêm họ tin rằng "số liệu thực tế cao hơn đáng kể" vì nhiều báo cáo về thương vong vẫn chưa được xác nhận.

    Moscow sẽ điều động thêm quân


    Guardian đưa tin các báo cáo chưa được xác nhận cho biết căn cứ không quân ở phía tây nam thành phố Kyiv có thể đang bị nhắm mục tiêu và một cuộc không kích dự kiến ​​sắp xảy ra.

    Theo Financial Times, Moscow sẽ điều động thêm quân vào Ukraine và tăng cường tấn công các vị trí chiến lược xung quanh nước này sau khi vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ.

    Trước đó, các lực lượng Ukraine đã thành công trong việc làm chậm bước tiến của Nga vào Kyiv nhưng các quan chức phương Tây cảnh báo về một "cuộc chiến lâu dài" phía trước khi Moscow đẩy mạnh cuộc tấn công quân sự lớn nhất ở châu Âu kể từ năm 1945.

    Với một cuộc tấn công dữ dội của Nga vào Kyiv, được dự đoán có thể xảy ra trong vòng vài giờ tới, các nước phương Tây đang gấp rút hứa hẹn viện trợ quân sự cho Ukraine và bắt đầu chuẩn bị các biện pháp trừng phạt tài chính nặng nề hơn chống lại Moscow.

    Hôm 26/2, Ukraine đã cáo buộc Nga phóng tên lửa hành trình vào mục tiêu dân sự, trong khi Moscow nói rằng tên lửa phòng không bảo vệ Kyiv đã gặp trục trặc và lao vào tòa nhà.

    Hình ảnh

    Binh sĩ Ukraine bước đi trên tàn dư của chiếc xe tải quân sự cháy rụi ở đường phố Kyiv, Ukraine ngày 26/2. Ảnh: AP.
    Đêm 26/2 đã chứng kiến một số động thái bước ngoặt của phương Tây trong cuộc khủng hoảng Ukraine, trong đó có việc Đức tuyên bố sẽ gửi 1.000 vũ khí chống tăng và 500 tên lửa Stinger cho Ukraine.

    Bên cạnh đó, Mỹ, Canada và nhiều quốc gia châu Âu, bao gồm Đức, thông báo đồng ý loại bỏ một số ngân hàng Nga ra khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT.

    Đức phá lệ

    Berlin đã thay đổi chính sách từ cấm xuất khẩu vũ khí sang các khu vực xung đột, và cam kết chuyển 1.000 vũ khí chống tăng và 500 tên lửa đất đối không Stinger cho Ukraine.

    “Nhiệm vụ của chúng tôi là cố gắng hết mình để giúp Ukraine phòng thủ trước đội quân của Nga”, AFP dẫn lời Thủ tướng Đức Olaf Scholz khi chính phủ nước này phê duyệt việc chuyển giao lô vũ khí sát thương lớn cho Ukraine.

    Ông cho biết thêm cuộc tấn công của Nga đánh dấu một “bước ngoặt trong lịch sử", "đe dọa toàn bộ trật tự thời hậu chiến".

    Nước này cũng đã thông qua việc chuyển giao 400 bệ phóng tên lửa chống tăng qua Hà Lan cho Ukraine vào hôm 26/2.

    Các bệ phóng tên lửa chống tăng đã được Hà Lan mua từ Berlin, do đó, chính quyền Hague đã yêu cầu Đức bật đèn xanh để giao chúng cho Kyiv.

    Tương tự, yêu cầu từ Estonia về việc chuyển 8 xe lựu pháo cũ sang Ukraine đã được chấp thuận.

    Bên cạnh vũ khí, 14 xe bọc thép sẽ được bàn giao cho Ukraine, và "sẽ phục vụ cho việc bảo vệ nhân viên, có thể cho mục đích sơ tán", một nguồn tin chính phủ cho biết.

    Ngoài ra, 10.000 tấn nhiên liệu cũng sẽ được gửi qua Ba Lan tới Ukraine. Nguồn tin cho biết thêm rằng "các dịch vụ hỗ trợ có thể có khác đang được xem xét".

    Ngoài ra, Bộ Giao thông Đức cho biết nước này có thể cấm các chuyến bay của Nga trên không phận của mình.

    “Bộ trưởng Volker Wissing ủng hộ việc đóng cửa không phận Đức đối với máy bay Nga và đã ra lệnh chuẩn bị mọi thứ cho việc này”, Bộ cho biết trong một bài đăng trên Twitter.

    Cho đến nay, 9 quốc gia, bao gồm Cộng hòa Czech, Ba Lan và Anh cũng đã ban hành lệnh cấm hoàn toàn hoặc một phần đối với các chuyến bay đến từ Nga.

    AFP cho biết Nga hôm 27/2 đã đóng cửa không phận đối với các hãng hàng không chở khách thuộc sở hữu hoặc đăng ký ở Latvia, Lithuania, Estonia và Slovenia.

    Động thái “ăn miếng trả miếng" này được đưa ra sau khi các quốc gia châu Âu cấm các chuyến bay của Nga trên lãnh thổ của họ, với lý do xung đột ở Ukraine.

    Nga ra lệnh mở rộng tiến công "từ mọi hướng"

    Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố ngày 26/2 rằng quân đội nước này đã được ra lệnh mở rộng tiến công từ "mọi hướng", AFP đưa tin.

    "Sau khi phía Ukraine từ chối đàm phán, hôm nay tất cả đơn vị được ra lệnh mở rộng tiến công từ mọi hướng theo kế hoạch tác chiến", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Igor Konashenkov nói trong một tuyên bố.


    Hình ảnh

    Tòa nhà bị trúng pháo kích tại Kyiv hôm 26/2. Ảnh: AFP.


    Trước đó ít giờ, Kremlin tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh tạm dừng chiến dịch tấn công tại Ukraine vào ngày 25/2 với hy vọng có thể đàm phán với Ukraine, nhưng ra lệnh cho quân đội Nga tiếp tục tấn công vì các cuộc đàm phán với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã không diễn ra.

    Lãnh đạo Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podolyak tuyên bố cáo buộc của Nga là sai lệch, theo Guardian. “Phía Ukraine và Tổng thống Zelensky bác bỏ mọi điều kiện ‘không thể chấp nhận được’ từ Nga”, ông Podolyak nói.

    Hình ảnh

    Các khu tấn công của lính Nga tính đến hết ngày 25/2. Đồ họa: New York Times. Việt hóa: Bảo Châu.
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 59046
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Nga xâm lược Ukraine:Đường ống khí đốt nổ tung ở harkiv

    by music123 » Chủ nhật Tháng 2 27, 2022 8:04 am

    Quân đội Nga tiến vào thành phố lớn thứ 2 của Ukraine

    27/02/2022

    Giao tranh đang diễn ra trên đường phố Kharkiv sau khi quân đội Nga tiến vào thành phố lớn thứ hai của Ukraine.
    Oleh Synehubov - người đứng đầu chính quyền Kharkiv kêu gọi cư dân thành phố phía Đông nên tìm nơi trú ẩn và hạn chế ra ngoài. “Các phương tiện quân sự Nga hôm nay, 27/2, đã tiến vào Kharkiv, và đã có mặt ở cả khu vực trung tâm thành phố”, ông Synehubov nói. “Lực lượng vũ trang Ukraine vẫn đang chiến đấu ngoan cường. Thường dân được yêu cầu không ra đường.”


    Hình ảnh

    Một toà nhà bị hư hại nghiêm trọng ở Kharkiv. Ảnh: Reuters

    Kharkiv (với dân số khoảng 1,4 triệu người, nằm cách biên giới Nga chưa đầy 32 km về phía Nam) đã bị các lực lượng Nga tiếp cận ngay sau khi chiến dịch quân sự khai màn hôm 24/2.

    Trong suốt 3 ngày qua, lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng ngăn chặn quân đội Nga tiến vào thành phố, nhưng ông Synehubov cho biết tình thế đã thay đổi. Giao tranh quyết liệt đang diễn ra ngay tại trung tâm thành phố.

    Video do Anton Herashchenko, cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine công bố cho thấy một số phương tiện quân sự hạng nhẹ đang di chuyển dọc theo một con phố và một chiếc xe tăng đã bốc cháy.

    Một nhân chứng ở Kharkiv cho biết lính Nga và xe bọc thép đã xuất hiện ở nhiều khu vực khác nhau của thành phố. Tiếng nổ súng cũng đã vang lên.

    Phóng viên Hoda Abdel-Hamid của Al Jazeera cho biết lực lượng Nga đã cho nổ một đường ống dẫn khí đốt ở phía Bắc Kharkiv.

    Thành phố Kharkiv nằm gần các khu vực do quân ly khai kiểm soát là Luhansk và Donetsk, cách thủ đô Kiev hơn 400 km.

    Abdel-Hamid nói: “Rất nhiều người sống ở đó là người gốc Nga, và thành phố này từng thể hiện sự ủng hộ đối với Nga trong quá khứ. Vì vậy tôi nghĩ rằng người Nga khá ngạc nhiên khi vấp phải sự kháng cự dữ dội ở Kharkiv.”

    Hình ảnh

    Những khu vực màu đỏ là khu vực Nga đang giành quyền kiểm soát ở Ukraine. Mũi tên đỏ là hướng tiến quân của lực lượng vũ trang Nga. Đồ hoạ: Al Jazeera

    Abdel-Hamid cho biết lực lượng Nga đã để mắt tới Kharkiv ngay từ khi bắt đầu cuộc tấn công hôm thứ Năm.

    “Họ muốn sử dụng Kharkiv như một loại căn cứ hậu phương, và từ đó có thể tiến về phía Nam tới thành phố Dnipro”, Abdel-Hamid nói. “Khi chiến tranh nổ ra ở miền Đông Ukraine năm 2014, Dnipro là trụ sở chính của quân đội Ukraine và chính từ đây họ đã phát động các cuộc tấn công để đẩy lùi quân ly khai”.

    Minh Hạnh
    Theo Guardian, CNN, Al Jazeera
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 59046
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Nga xâm lược Ukraine:Nga tiến vào thành phố lớn thứ 2 của Ukraine

    by music123 » Chủ nhật Tháng 2 27, 2022 8:27 pm

    Điểm tin Chiến sự Ukraine (27/02/2022) | VOA

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 59046
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Nga xâm lược Ukraine:Nga tiến vào thành phố lớn thứ 2 của Ukraine

    by music123 » Thứ 2 Tháng 2 28, 2022 5:14 am

    Sky News Breakfast: Russia's invasion reaches fifth day

    2/28/22

    Hình ảnh
Đăng trả lời 3980 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 259 khách