Đăng trả lời 69 bài viết
Xung đột Iran - Israel: Fordow nhộn nhịp trở lại
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60142
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Xung đột Iran - Israel:Nỗi lòng của những người Iran chạy loạn trốn

    by music123 » Thứ 5 Tháng 6 19, 2025 2:12 pm

    Nỗi lòng của những người Iran chạy trốn khỏi Tehran

    6/19/25

    Từng dòng người và xe nối đuôi nhau rời Tehran khi các cuộc không kích của Israel vào Iran vẫn tiếp diễn.

    Khi cùng bạn bè rời Tehran, Farhad đã khởi hành từ sáng sớm 17/6 nhưng phải mất tới 6 tiếng để trở về quê, hành trình mà thông thường chỉ mất 2,5 tiếng.

    "Trẻ nhỏ, người già hay những người đau yếu bị mắc kẹt trên đường", Farhad, sinh viên 22 tuổi đang học ở Tehran, nói.

    Mina, một người làm trong lĩnh vực tài chính ở Tehran, kể lại đã phải trải qua 10 tiếng rời Tehran trong sợ hãi. "Trong lúc bị kẹt xe trên đường cao tốc, chúng tôi đều không biết mình có bị trúng đòn không kích hay không. Hoặc điều gì sẽ xảy ra nếu có các cơ sở bí mật xung quanh chúng tôi. Những điều đó khiến chúng tôi thấy rất sợ hãi", Mina nói.



    Đoàn xe nối đuôi nhau rời Tehran ngày 16/6. Video: Manila Times

    Họ nằm trong số hàng nghìn cư dân Tehran đang bỏ chạy kể từ khi Israel tung đòn không kích phủ đầu tuần trước. Không giống như Israel, quốc gia đã chuẩn bị cẩn thận cho nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa, Tehran không có hầm trú ẩn chuyên dụng. Chính quyền thành phố ngày 15/6 mở cửa ga tàu điện ngầm làm nơi trú ẩn tạm thời và chỉ dẫn nhiều người đến lánh ở các nhà thờ Hồi giáo.

    Giống nhiều người khác, Farhad không muốn rời đi. Sinh viên ngành quan hệ quốc tế này vừa kiếm được công việc bán thời gian và hy vọng nó sẽ giúp ích cho hồ sơ ứng tuyển vào các đại học ở châu Âu. Nhưng sau khi chứng kiến vụ nổ lớn tại khu chợ truyền thống Sattar Khan và bạn anh bị thương trong cuộc không kích vào đài truyền hình nhà nước Iran, Farhad hiểu anh không còn lựa chọn nào khác ngoài rời đi.

    "Tôi đau lòng vì bạn tôi. Tôi cảm thấy bản thân vô dụng và bất lực. Tôi không biết chúng tôi có thể chịu đựng thêm bao nhiêu điều nữa, khi mọi thứ đang leo thang quá nhanh", Farhad nói.

    Một cư dân Tehran ước tính hơn một nửa dân số thành phố đã rời đi. "Tehran đang trong tình trạng gần như đóng cửa toàn bộ. Chỉ có ngân hàng và chính quyền thành phố còn hoạt động. Nguồn cung thực phẩm cạn kiệt, chợ cũng đóng cửa và Tehran gần như đã sơ tán hết", Akram, người vẫn ở Tehran, cho hay.

    Israel ngày 16/6 phát cảnh báo yêu cầu cư dân ở nhiều khu vực của Tehran sơ tán, nói rằng "cơ sở hạ tầng quân sự" ở đó sẽ sớm bị không kích. Ông Trump cùng ngày cũng kêu gọi mọi người nên sơ tán khỏi Tehran ngay lập tức.

    Nhưng không phải tất cả cư dân Tehran đều có thể chạy trốn xung đột. Cuộc chiến với Israel diễn ra giữa lúc Iran đang đối mặt khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất nhiều thập kỷ và nhiều người không có phương tiện để rời thành phố.

    "Có ba kiểu người vẫn ở Tehran, gồm những người không có nơi nào để đi, không có tiền để sơ tán và nhân viên chính phủ không được phép rời đi", Sadia, một cư dân 40 tuổi vẫn ở Tehran, cho hay.

    Hình ảnh

    Người đàn ông nhìn khói lửa bốc lên từ một cơ sở lưu trữ dầu bị không kích ở Tehran, Iran ngày 15/6. Ảnh: AP

    Dù có nhiều nỗ lực ngoại giao được thúc đẩy để ngăn xung đột Israel - Iran leo thang, hai bên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng. Các cuộc không kích của Israel vào Iran đã khiến ít nhất 225 người thiệt mạng và khoảng 1.480 người bị thương.

    Nhiều biểu ngữ với các thông điệp về sự trả đũa của Iran được treo lên trên khắp Tehran.

    "Israel hãy chờ đợi sự trừng phạt khắc nghiệt", một biểu ngữ ở trung tâm Tehran viết, được trưng bày cùng chân dung các chỉ huy quân sự và nhà khoa học hạt nhân Iran thiệt mạng vì đòn không kích của Israel.

    Một biểu ngữ khác trích dẫn lời của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei nêu rằng "bàn tay mạnh mẽ của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran sẽ không ngừng chống lại Israel".

    Giao tranh khiến người Tehran tiến thoái lưỡng nan, họ phải rời đi nhưng lo lắng cho những người bị bỏ lại phía sau và nguy cơ chính họ phải sống lưu vong kéo dài.

    "Tôi nhìn thấy hình ảnh thành phố quê hương xinh đẹp bị phá hủy. Tôi không mang theo nhiều, chỉ đủ để sống sót. Toàn bộ trái tim và tâm hồn tôi vẫn ở Tehran. Tôi chỉ mang theo hy vọng", Mina nói.

    Thùy Lâm (Theo Guardian, AFP)
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60142
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Xung đột Iran - Israel:Nỗi lòng của những người Iran chạy loạn trốn

    by music123 » Thứ 5 Tháng 6 19, 2025 2:20 pm

    Giữa mưa bom bão đạn, người Việt Nam hé lộ điều khủng khiếp đang xảy ra ở Israel ngay lúc này

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60142
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Xung đột Iran - Israel:Nỗi lòng của những người Iran chạy loạn trốn

    by music123 » Thứ 5 Tháng 6 19, 2025 2:24 pm

    Ông Trump chấp thuận kế hoạch tấn công Iran

    19/06/2025

    Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê duyệt kế hoạch tấn công Iran, nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, theo hãng tin Mỹ CBS.

    Hình ảnh

    Ông Trump nói rằng ông "đã chịu đựng đủ rồi" và lặp lại lời kêu gọi Iran đầu hàng vô điều kiện.

    Tổng thống Hoa Kỳ đã hoãn việc khởi xướng các cuộc tấn công trong trường hợp Iran đồng ý từ bỏ chương trình hạt nhân của mình, một nguồn tin tình báo cấp cao nói với CBS. Ông Trump được cho là đang cân nhắc một cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào Fordo, một cơ sở làm giàu uranium ngầm ở Iran.

    Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei hôm 18-6 đã bác bỏ yêu cầu đầu hàng vô điều kiện của ông Trump, vì Tổng thống Hoa Kỳ cho biết sự kiên nhẫn của ông đã hết.

    Hôm 18-6, ông Trump nói "Tôi có thể làm điều đó, tôi có thể không làm điều đó", khi được hỏi về sự liên quan của Hoa Kỳ vào Iran.

    Hình ảnh

    Khamenei nói Iran sẽ không đầu hàng

    Trong bài phát biểu được ghi âm vào 18-6, ông Khamenei đã khiển trách ông Trump, nói rằng "bất kỳ sự can thiệp quân sự nào của Hoa Kỳ" đều sẽ tốn kém và nói thêm: "Quốc gia Iran sẽ không đầu hàng".


    Ông Trump gạt đi lời từ chối, nói rằng "chúc may mắn", nhưng một lần nữa từ chối tiết lộ kế hoạch của mình. "Ý tôi là, không ai biết tôi sẽ làm gì", ông nói. "Đầu hàng vô điều kiện, điều đó có nghĩa là tôi đã chịu đựng đủ rồi".

    Tin tức về việc ông Trump ủng hộ kế hoạch tấn công lần đầu tiên được tờ Wall Street Journal đưa tin.

    Quân đội Israel đã tiến hành nhiều cuộc tấn công hơn vào Iran, đánh vào các địa điểm tên lửa và cơ sở hạt nhân. Iran cho biết họ đã bắn tên lửa siêu thanh để đáp trả. Không có thiệt hại nghiêm trọng nào được báo cáo ở Israel.

    Đây là lần đầu tiên ông Khamenei xuất hiện kể từ khi Israel tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu vào 13-6.

    Benjamin Netanyahu, Thủ tướng Israel, cho biết trong một video hôm thứ Tư rằng lực lượng của nước ông đang "tiến triển từng bước" để loại bỏ các mối đe dọa từ các địa điểm hạt nhân và kho vũ khí tên lửa đạn đạo của Iran.

    Pete Hegseth, Bộ trưởng Quốc phòng của ông Trump, phát biểu trước một ủy ban Thượng viện rằng Lầu Năm Góc đã sẵn sàng thực hiện bất kỳ lệnh nào do ông Trump đưa ra.

    Bình luận của ông được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Mỹ đang tăng cường ở Trung Đông. Một nhóm tác chiến tàu sân bay do tàu sân bay USS Nimitz dẫn đầu đang di chuyển từ Đông Nam Á để tham gia một nhóm tác chiến khác do USS Carl Vinson dẫn đầu, hiện đang ở vùng Vịnh.

    Nhiều loại máy bay khác nhau, bao gồm cả máy bay tiếp nhiên liệu, cũng được phát hiện trên hệ thống theo dõi chuyến bay di chuyển từ Châu Âu, theo sau là các máy bay tấn công F-22 và F-35.

    BBC được biết cho đến nay, Hoa Kỳ vẫn chưa đưa ra yêu cầu chính thức nào về việc sử dụng căn cứ quân sự của Anh tại Diego Garcia hoặc Síp để tiến hành các cuộc không kích chống lại Iran.

    Thông thường, Hoa Kỳ sẽ thông báo trước cho đồng minh của mình nếu họ có ý định tiến hành các hoạt động tấn công từ các căn cứ đó. Một nguồn tin của Anh cho biết họ tin rằng "mọi phương án" đều được cân nhắc tại Washington nhưng không có bức tranh toàn cảnh về ý định của Hoa Kỳ.

    Theo nhóm hoạt động nhân quyền có trụ sở tại Washington DC, kể từ khi tiến hành cuộc tấn công vào thứ sáu, các cuộc không kích của Israel vào Iran đã giết chết 585 người, trong đó có 239 thường dân và 126 nhân viên an ninh.

    Để trả đũa, Iran đã bắn khoảng 400 tên lửa vào Israel, khiến 24 người thiệt mạng, tất cả đều là thường dân, theo chính quyền Israel.

    Ánh Vân - BBC
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60142
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Xung đột Iran - Israel:Phụ nữ Iran tháo khăn trùm đầu, kêu gọi Khamenei phải chết

    by music123 » Thứ 5 Tháng 6 19, 2025 3:17 pm

    Phụ nữ Iran tháo khăn trùm đầu, kêu gọi Khamenei phải chết

    Hình ảnh
Đăng trả lời 69 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 34 khách