Đăng trả lời 344 bài viết
VN:Thêm 88.378 ca, Quảng Ninh và Bình Định bổ sung 23.262 F0
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66174
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN: Thêm 13.694 ca, Bắc Ninh và Bến Tre bổ sung hơn 16.000 ca

    by music123 » Chủ nhật Tháng 1 30, 2022 10:40 am

    TỐI 30/1:Thêm 13.694 ca, Bắc Ninh và Bến Tre bổ sung hơn 16.000 ca

    TH

    Trong 13.694 ca nhiễm Bộ Y tế công bố ngày 30/1 có 13.656 ca tại 61 tỉnh, thành; Bắc Ninh bổ sung 12.084 ca, Bến Tre thêm 3.988 ca; 121 ca tử vong.

    Hai sở y tế Bắc Ninh và Bến Tre đăng ký bổ sung tổng cộng hơn 16.000 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh, sau khi rà soát.

    Như vậy, tổng cộng hôm nay Bộ Y tế công bố 29.766 ca nhiễm. Trong số 29.728 ca nhiễm trên cả nước trong 24 giờ qua có 21.532 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa, 8.196 ca cộng đồng. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 15.030 ca/ngày.

    Thêm 18 ca nhiễm biến chủng Omicron được phát hiện, đều là ca nhập cảnh cách ly ngay. Như vậy, đến nay Việt Nam đã ghi nhận 184 ca Omicron tại: TP HCM 92 (trong đó 5 ca cộng đồng), Quảng Nam 27, Quảng Ninh 20, Hà Nội 14, Khánh Hòa 11, Đà Nẵng 8, Kiên Giang 4, Thanh Hóa 2, Hải Dương, Hải Phòng, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Lâm Đồng mỗi nơi một.


    Hôm nay ghi nhận 121 ca tử vong tại: Hà Nội 22, Đồng Nai 12, Bà Rịa - Vũng Tàu và Tiền Giang 8, Kiên Giang 7, Vĩnh Long 6, TP HCM, Đồng Tháp, Hải Phòng đều 5, Bến Tre và Cần Thơ 4, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bình Dương, Đà Nẵng, Hậu Giang đều 3, An Giang, Bình Phước, Nam Định, Sóc Trăng đều 2, Bình Định, Cà Mau, Đăk Lăk, Hà Giang, Hà Nam, Hải Dương, Lào Cai, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Yên Bái mỗi nơi một.

    Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 136 ca. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 37.668 ca, chiếm tỷ lệ 1,7% so với tổng số ca nhiễm.

    Đợt dịch thứ 4, số ca nhiễm trong nước là 2.256.071, trong đó 2.014.798 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.





    F0 nhẹ tự khỏi, sau đó mệt mỏi không làm được gì: Do đâu và nên làm gì?
    Khi theo dõi các biến chứng hậu COVID-19, bác sĩ nhận thấy có một nhóm ca bệnh khá đặc biệt: bệnh rất nhẹ khi còn là F0, nhưng hậu COVID-19 thì nặng nề, người mệt mỏi, khó thở, bồn chồn, không thể làm bất kỳ việc gì kể cả tay chân lẫn trí óc...

    Hình ảnh

    Bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương - Ảnh: BVCC

    Chị Nguyễn My (33 tuổi, Hà Nội) xét nghiệm dương tính từ ngày 10-12-2021, đến ngày 5-1-2022 chị khỏi bệnh, xét nghiệm âm tính. Khi mắc COVID-19, chị không có triệu chứng nặng, chỉ sốt, sổ mũi như người bị cúm thông thường.

    Khi F0 thì nhẹ, hậu COVID-19 lại nặng nề

    Thế nhưng đến nay sau 20 ngày âm tính, chị My thường xuất hiện các triệu chứng khó thở, đau đầu, nhức mỏi toàn thân. "Không biết tôi có phải bị mắc hậu COVID-19 hay không nhưng các triệu chứng khiến cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, khó tập trung làm việc", chị My nói.

    Cũng như chị My, anh Lê Văn Quang (30 tuổi, quận Hà Đông, Hà Nội) mắc COVID-19 với các triệu chứng nhẹ, sốt 2 ngày kèm theo sổ mũi. Sau khi điều trị tập trung 7 ngày anh khỏi bệnh và được ra viện, nhưng thời điểm hiện nay anh gặp nhiều triệu chứng hậu COVID-19.

    "Tôi thường xuyên khó thở, ho kéo dài, sợ nhất là những cơn ho đến tức ngực, váng đầu. Hơn nữa cảm giác người lúc nào cũng nóng dù đo nhiệt độ chỉ hơn 36 độ C. Không hiểu lý do gì, trước đây cơ thể rất khỏe còn giờ thì cảm giác người như 'đi mượn'", anh Quang khổ sở.

    Mất khứu giác từ khi mắc COVID-19, anh Nguyễn Văn Tâm (quận Đống Đa, Hà Nội) đến nay vẫn chưa ngửi rõ mùi. "Muốn ngửi được tôi phải gí sát mũi mới cảm nhận được. Do đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 nên khi mắc, triệu chứng của tôi khá nhẹ, đến ngày thứ 5 mới bị mất khứu giác. Nhưng đến giờ sau khi khỏi bệnh 15 ngày rồi nhưng vẫn không lấy lại được khứu giác", anh Tâm chia sẻ.

    Mất khứu giác khiến việc ăn uống của anh Tâm cũng không được như trước, luôn có cảm giác chán ăn kèm theo mất ngủ khiến cơ thể trong trạng thái mệt mỏi.

    Nên tập thể dục nhẹ nhàng, sống vui vẻ, không lo âu

    Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ F0, chia sẻ anh đang điều trị cho 4-5 bệnh nhân có tình trạng như các trường hợp kể trên, tức khi là F0 thì nhẹ nhàng, gần như không cần điều trị mà tự khỏi. Nhưng sau khi âm tính thì mệt mỏi, không đi làm được kể cả chân tay lẫn trí óc, kèm theo những rối loạn về sức khỏe, suốt ngày phải đi khám bệnh.

    "Tôi cho rằng có 2 nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, đó là những vấn đề về phổi như xơ hóa phổi, giảm dung tích phổi sau COVID-19, thứ 2 là rối loạn thần kinh thực vật. Những rối loạn thần kinh thực vật có thể tồn tại sau khi hết COVID-19 và làm ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể, cụ thể là làm rối loạn điện giải, cơ thể như không có sức, người hồi hộp, thở gấp, nóng phừng phừng, ra nhiều mồ hôi...", bác sĩ Hoàng cho biết.

    Thông thường những triệu chứng này có thể hết sau 6-8 tuần nếu được điều chỉnh hợp lý về lối sống, chế độ tập luyện, ăn nghỉ... Bác sĩ Hoàng cũng cho rằng những người thần kinh yếu dễ gặp tình trạng này hơn.

    "Chưa biết được tỉ lệ người gặp biến chứng hậu COVID-19 trong số F0, nhưng hầu hết F0 mà tôi có dịp trò chuyện hoặc tư vấn đều cho biết hậu COVID-19 họ đều gặp một hay một số vấn đề sức khỏe, chỉ có một tỉ lệ nhỏ nói họ khỏe mạnh ngay sau khi khỏi bệnh, y như người bình thường. Đến nay Việt Nam đã ghi nhận trên 2,1 triệu ca từ đầu mùa dịch, nên có khảo sát về vấn đề này", bác sĩ Hoàng đề xuất.

    Bác sĩ Hoàng cũng cho rằng ngoài tập thở để hỗ trợ cho phổi, mỗi F0 sau khi khỏi bệnh nên tập thể dục nhẹ nhàng 2-3 lần/ngày, mỗi lần 10-30 phút tùy sức khỏe. Bên cạnh đó là thư giãn đầu óc, tránh lo lắng, nếu cần tư vấn tâm lý và điều trị bằng thuốc thì nên hỏi ý kiến bác sĩ.

    "Rối loạn thần kinh thực vật hay gặp ở người hay lo, lo bị COVID-19, lo khi đi tiêm vắc xin..., khi lo thì lập tức có rối loạn thần kinh thực vật, ảnh hưởng đến co bóp mạch máu, thiếu máu lên não", bác sĩ Hoàng lưu ý.





    Tăng chuyến bay quốc tế đáp ứng nhu cầu về nước, nhập cảnh không cần test nhanh

    Sẽ tăng tần suất chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ chở khách đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), mở rộng thí điểm tới châu Âu và Úc để đáp ứng nhu cầu về nước của người Việt Nam ở nước ngoài trong dịp Tết Nguyên đán.

    Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết như trên.

    Phó thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục áp dụng các biện pháp xét nghiệm, phòng chống dịch với người nhập cảnh theo hướng dẫn của Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế và thông lệ quốc tế: như khai báo y tế trước khi nhập cảnh; sau khi nhập cảnh Việt Nam phải cài đặt và sử dụng PC COVID để khai báo y tế, theo dõi sức khỏe...

    Người nhập cảnh không cần xét nghiệm nhanh trước khi lên và sau khi xuống máy bay.

    Công văn này cũng yêu cầu Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan đại diện của Việt Nam tại các nước thúc đẩy các đối tác sớm trả lời đề nghị nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ và để người Việt Nam không bị yêu cầu cách ly khi đến các quốc gia như Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc...


    Đồng thời, các cơ quan đại diện của Việt Nam cũng có hướng dẫn về thủ tục nhập cảnh với người Việt Nam bị các nước từ chối nhập cảnh. Bộ Y tế có hướng dẫn phòng chống biến chủng Omicron với người nhập cảnh vào Việt Nam qua đường hàng không, đường bộ và đường thủy.




    Đã có hơn 600 người ở Hà Nội tử vong vì COVID-19

    Theo thông báo của Sở Y tế Hà Nội, ngày 30/1/2022, thành phố ghi nhận 2.924 ca mắc COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 trong đợt dịch thứ 4 lên 131.941 ca.
    Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, các bệnh nhân phân bố tại 494 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Nam Từ Liêm (133 ca); Đống Đa (127 ca); Hoàng Mai (122 ca); Đông Anh (115 ca); Hoài Đức (108 ca)...Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) là 131.941 ca.

    Tính đến ngày 29/1, thành phố có 68.145 trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly. Trong đó tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương là 145 trường hợp; tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 165 trường hợp; tại các bệnh viện của Hà Nội 3.283 trường hợp; tại cơ sở thu dung điều trị thành phố 359 trường hợp; tại cơ sở thu dung quận, huyện 2.223 trường hợp; theo dõi cách ly tại nhà 61.967 trường hợp. Ngày 29/1, số ca tử vong do COVID-19 là 22 trường hợp. Tổng số người tử vong do COVID-19 từ ngày 29/4/2021 đến ngày 29/1/2022 là 611 người.

    Hiện tại các hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19 như giám sát nhập cảnh, xét nghiệm, chiến dịch tiêm chủng xuyên Tết, tổ chức điều trị tại bệnh viện, cơ sở thu dung và hỗ trợ người bệnh điều trị tại nhà vẫn đang được ngành y tế phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân.



    Đà Nẵng: Thêm 876 ca Covid-19, chợ Mới có 24 F0

    Quận Liên Chiểu và quận Hải Châu là 2 địa phương ghi nhận số ca cao nhất trong tổng số trường hợp Covid-19 mới ghi nhận tại TP Đà Nẵng.
    Chiều 30-1, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 876 ca Covid-19. Trong đó, có 673 ca cộng đồng, 201 ca cách ly tại nhà, 2 ca đã cách ly tập trung.

    Cụ thể, 673 ca cộng đồng gồm: 348 ca tự đến các cơ sở y tế khám bệnh, xét nghiệm; 212 ca tự test nhanh dương tính được các trạm y tế lấy mẫu; 40 ca có triệu chứng được các trạm y tế lấy mẫu; 10 ca về từ các tỉnh; 2 ca xét nghiệm định kỳ tại các cơ sở sản xuất - kinh doanh; 1 ca là nhân viên y tế xét nghiệm định kỳ; 7 ca là lực lượng phòng chống dịch; 53 ca lấy mẫu tiểu thương gồm: 24 ca chợ Mới, 14 ca chợ Nguyễn Tri Phương, 9 ca chợ Cồn và 3 ca chợ Lầu Đèn.

    Quận Liên Chiểu là địa phương ghi nhận số ca Covid-19 cao nhất với 177 ca, quận Hải Châu 155 ca. Quận Thanh Khê 152 ca, quận Sơn Trà 144 ca, huyện Hòa Vang 111 ca, quận Cẩm Lệ 98 ca, quận Ngũ Hành Sơn 29 ca.



    Cộng dồn từ ngày 1-1 đến nay, TP Đà Nẵng ghi nhận 20.435 ca Covid-19.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66174
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN: 12.674 ca nhiễm mới, số ca mắc và tử vong đều giảm mạnh

    by music123 » Thứ 2 Tháng 1 31, 2022 7:21 am

    TỐI 31/1: Thêm 12.674 ca nhiễm mới, số ca mắc và tử vong đều giảm mạnh

    TH

    Về dịch Covid-19 hôm nay 31-1, Bộ Y tế cho biết số nhiễm mới giảm hơn 1.000 ca so với ngày trước đó và giảm nhiều nhất ở Hà Nội, Phú Thọ, Phú Yên. Đến nay, nước ta đã tiêm gần 181,3 triệu liều vắc-xin Covid-19.


    Về tình hình dịch Covid-19 hôm nay, ngày 31-1, Bộ Y tế cho biết từ 16 giờ ngày 30-1 đến 16 giờ ngày 31-1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 12.674 ca nhiễm mới. Có 37 ca nhập cảnh và 12.637 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.019 ca so với ngày trước đó) tại 57 tỉnh, thành phố (có 8.517 ca trong cộng đồng).

    Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.728), Đà Nẵng (877), Bắc Ninh (781), Hải Phòng (552), Nam Định (474), Thanh Hóa (432), Hải Dương (404), Quảng Nam (403), Hưng Yên (381), Bình Định (355), Phú Thọ (348), Nghệ An (343), Bắc Giang (340), Kon Tum (288), Thái Bình (266), Vĩnh Phúc (260), Hòa Bình (235), Thái Nguyên (227), Thừa Thiên Huế (207), Lâm Đồng (198), Bình Phước (189), Ninh Bình (180), TP HCM (166), Hà Nam (159), Quảng Ninh (148), Tây Ninh (111), Cà Mau (99), Quảng Bình (96), Kiên Giang (94), Sơn La (91), Hà Giang (87), Bến Tre (87), Quảng Trị (85), Phú Yên (79), Tuyên Quang (75), Yên Bái (70), Khánh Hòa (62), Quảng Ngãi (61), Lào Cai (58), Bắc Kạn (57), Điện Biên (53), Đắk Nông (51), Bình Thuận (51), Vĩnh Long (41), Bạc Liêu (41), Lai Châu (34), Hậu Giang (30), Bà Rịa - Vũng Tàu (26), Trà Vinh (25), Cao Bằng (21), Bình Dương (21), An Giang (20), Đồng Tháp (18), Ninh Thuận (18), Long An (14), Cần Thơ (12), Đồng Nai (8 ).


    Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Phú Thọ (197), Hà Nội (196), Phú Yên (99).

    Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Kon Tum (288), Hải Dương (127), Bắc Giang (71).

    Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 14.792 ca/ngày.

    Đến nay, tại Việt Nam đã ghi nhận 185 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron tại TP HCM (92), Quảng Nam (27), Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8), Kiên Giang (4), Quảng Ninh (20), Thanh Hóa (2), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Long An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (1), Lâm Đồng (1), Ninh Bình (1).

    Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 2.275.727 ca nhiễm, đứng thứ 31/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 23.058 ca nhiễm).

    Đợt dịch thứ 4 số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.268.708 ca, trong đó có 2.019.633 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

    Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP HCM (513.892), Bình Dương (292.879), Hà Nội (131.518), Đồng Nai (99.889), Tây Ninh (88.179).


    Trong ngày, cả nước ghi nhận 109 ca tử vong tại: TP HCM (4), trong đó có 1 ca từ Long An chuyển đến.

    Tại các tỉnh, thành phố khác: Hà Nội (20), Vĩnh Long (8), Hậu Giang (6), Kiên Giang (6), Tây Ninh (6), Đồng Tháp (5), Bình Định (4), Bình Dương (4), Hải Phòng (4), Sóc Trăng (4), TP Hồ Chí Minh (4), Bình Thuận (3), Cà Mau (3), Đắk Nông (3), Lâm Đồng (3), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Bình Phước (2), Đà Nẵng (2), Đồng Nai (2), Khánh Hòa (2), Thái Bình (2), Thừa Thiên Huế (2), An Giang (1), Hải Dương (1), Lạng Sơn (1), Long An (1), Nam Định (1), Ninh Bình (1), Quảng Bình (1), Quảng Ngãi (1), Quảng Ninh (1), Tiền Giang (1), Trà Vinh (1), Yên Bái (1).

    Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 128 ca.

    Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 37.777 ca, chiếm tỉ lệ 1,7% so với tổng số ca nhiễm.

    Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/225 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128/225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN).





    Thêm hơn 2.700 ca mắc Covid-19 ở Hà Nội

    TP Hà Nội vẫn ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao với 2.724 ca bệnh mới ngày 31-1.
    Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 18 giờ ngày 30-1 đến 18 giờ ngày 31-1, TP Hà Nội ghi nhận 2.724 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 412 ca cộng đồng.

    Các bệnh nhân phân bố tại 438 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

    Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (164); Đông Anh (121); Đống Đa (112); Chương Mỹ (103); Bắc Từ Liêm (95).

    Cộng dồn số mắc Covid-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29-4-2021) là 134.669 ca.




    Đà Nẵng: Thêm 877 ca Covid-19 trong ngày 29 Tết

    Trong 877 ca Covid-19 mới ghi nhận tại Đà Nẵng, 634 ca phát hiện ở cộng đồng. Trong đó, quận Thanh Khê ghi nhận số ca mắc nhiều nhất.
    Chiều 31-1( 29 tháng chạp), Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 877 ca Covid-19. Trong đó, 634 ca phát hiện ở cộng đồng, 243 ca cách ly tại nhà.

    Cụ thể, 634 ca cộng đồng gồm: 350 ca tự đến các cơ sở y tế khám bệnh, xét nghiệm; 256 ca tự test nhanh dương tính được các trạm y tế lấy mẫu; 20 ca có triệu chứng được các trạm y tế lấy mẫu; 3 ca về từ các nơi khác; 4 ca xét nghiệm định kỳ tại các cơ sở sản xuất - kinh doanh; 1 ca là nhân viên y tế xét nghiệm định kỳ.

    Quận Thanh Khê là địa phương ghi nhận số ca Covid-19 cao nhất với 189 trường hợp, tiếp đến là quận Liên Chiểu với 161 ca. Quận Sơn Trà 134 ca, quận Hải Châu 132 ca, huyện Hòa Vang 98 ca, quận Cẩm Lệ 87 ca, quận Ngũ Hành Sơn 51 ca,

    Cộng dồn từ ngày 1-1 đến nay, TP Đà Nẵng đã ghi nhận 21.312 ca Covid-19.






    Phát hiện 345 ca mắc Covid-19, 190 ca không có triệu chứng

    Trong thời gian ngắn, qua lấy mẫu test nhanh, lực lượng chức năng đã phát hiện 345 ca mắc Covid-19, trong đó có 190 ca không có triệu chứng.

    Sáng 31-1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An cho biết trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 30-1 đến 6 giờ ngày 31-1-2022), tại Nghệ An ghi nhận 345 ca mắc Covid-19 mới tại các địa phương. Trong đó: TP Vinh 63, huyện Yên Thành: 67, huyện Quế Phong: 26, huyện Nghĩa Đàn: 16, huyện Diễn Châu: 29; huyện Nghi Lộc: 25, huyện Đô Lương: 20; huyện Con Cuông: 16, huyện Thanh Chương 11…

    Hình ảnh

    Lực lượng chức năng Nghệ An lấy mẫu test nhanh trong cộng đồng cho người dân.

    Theo cơ quan chức năng, trong số 345 ca mắc Covid-19 mới tại Nghệ An thì có 31 ca cộng đồng. 314 ca còn lại là các trường hợp là F1, trong khu cách ly, từ nước ngoài và các tỉnh có dịch về.

    Các ca trong cộng đồng xuất hiện tại các địa phương như: TP Vinh, huyện Nghĩa Đàn, huyện Thanh Chương, huyện Quế Phong, huyện Diễn Châu, thị xã (TX) Hoàng Mai, huyện Hưng Nguyên, huyện Đô Lương. Được biết, 155 ca trong tổng số 345 ca mắc Covid-19 tại Nghệ An có triệu chứng, 190 ca còn lại không có triệu chứng.

    Đáng chú ý, chỉ trong vòng 12 giờ (từ 18 giờ ngày 30-1 đến 6 giờ ngày 31-1), tại TP Vinh ghi nhận 63 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 18 ca cộng đồng. Tất các những trường hợp cộng đồng tại TP Vinh đều có chung triệu chứng sốt, mệt mỏi, rát họng. Những người này sau đó đã tự giác tới cơ sở y tế test nhanh kiểm tra cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.



    Trước diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp tại TP Vinh, ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc Trung tâm Y tế TP Vinh, khuyến cáo người dân luôn thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K trong dịp nghỉ Tết, hạn chế tập trung đông người không cần thiết.

    Như vậy, tính từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 14.273 ca mắc Covid-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 2.057, Quỳnh Lưu: 1.480, Nghi Lộc: 1.005, Thanh Chương: 937, Diễn Châu: 890, TX Hoàng Mai: 800, Yên Thành: 845, Đô Lương: 694, Quế Phong: 672, Quỳ Châu: 598, Nam Đàn: 553, Quỳ Hợp: 527, Tân Kỳ: 481, Kỳ Sơn: 462, Nghĩa Đàn: 465, Con Cuông: 459, Hưng Nguyên: 432, Tương Dương: 264, TX Cửa Lò: 259, TX Thái Hòa: 197, Anh Sơn: 196...

    Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 11.644 người, số bệnh nhân tử vong: 41 người, bệnh nhân hiện đang điều trị: 2.588 người.





    Khỏi Covid-19 sau 2 tháng nguy kịch, người đàn ông vui mừng về đón giao thừa

    Khi nhà nhà đoàn viên trong thời khắc giao thừa thì một bệnh nhân được xuất viện trong niềm vui mừng khôn xiết của gia đình và toàn thể y bác sĩ.

    Ngày 31-1 (29 tháng Chạp), sau 2 tháng nằm viện với không ít lần đối diện với tử thần, các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ đã chắt chiu từng cơ hội, giành giật từng khoảnh khắc với hy vọng cứu sống bệnh nhân đặc biệt nguy kịch, tưởng chừng như không thể qua khỏi.

    Hình ảnh

    Bệnh nhân P.M.T chiến thắng tử thần sau 2 tháng điều trị

    Bệnh nhân tên P.M.T (SN 1968; ngụ quận Ô Mô, TP Cần Thơ), mắc Covid-19 được tuyến trước chuyển đến Trung tâm Hồi sức tích cực quốc gia điều trị Covid-19 vào lúc 23 giờ 29 phút ngày 4-12-2021 với tình trạng suy hô hấp nặng do tổn thương phổi lan tỏa 2 bên, kèm theo các bệnh lý nền đái tháo đường tuýp 2 kiểm soát kém và tăng huyết áp có điều trị không liên tục.

    Ngay từ ban đầu tiếp nhận, các bác sĩ điều trị nhận định đây là trường hợp bệnh nhân có nguy cơ chuyển độ nặng hơn, thậm chí có nguy cơ tử vong. Vì vậy, các bác sĩ đã hội chẩn với lãnh đạo trung tâm định hướng điều trị và lên kế hoạch theo dõi chặt chẽ, xử trí bằng các biện pháp như thở máy ôxy lưu lượng cao, lọc máu sử dụng quả lọc hấp phụ cytokins, thuốc kháng virus và các phác đồ điều trị nội khoa tích cực khác.

    Hình ảnh

    Ê-kíp y bác sĩ đã giúp bệnh nhân chiến thắng Covid-19



    Tuy nhiên, mức độ khó thở của bệnh nhân ngày càng nặng nề hơn, bắt buộc phải đặt nội khí quản và gắn máy trợ thở thông số cao mới có thể đảm bảo tính mạng của bệnh nhân.

    Trước tình hình nguy kịch của bệnh nhân, ê-kíp ECMO lập tức được điều động để can thiệp cấp cứu cho bệnh nhân. Trong quá trình thực hiện ECMO ngày đêm cho bệnh nhân, các y bác sĩ phải luôn túc trực 24/24 và lên kế hoạch theo dõi cụ thể từng giờ các dấu hiệu sinh tồn, các kết quả xét nghiệm để thực hiện các điều chỉnh thích hợp nhằm đảm bảo kỹ thuật ECMO được tiến hành thuận lợi và chính xác nhất có thể. Bởi vì chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể phải đánh đổi bằng mạng sống của bệnh nhân.

    Đến ngày thứ 25 của can thiệp ECMO, bệnh nhân đã có thể mở mắt, gọi biết, cai được hệ thống ECMO. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn còn tổn thương phổi nặng, cần phải thở máy và điều trị nội khoa tích cực.

    Với quyết tâm, tinh thần không bỏ cuộc của ê-kíp điều trị và sự cố gắng của bệnh nhân, ngày 31-1, bệnh nhân đã được xuất viện về với gia đình đón giao thừa với tình trạng sức khỏe ổn định, thở đều, phổi thông khí tốt, tình thần vui vẻ, phấn khởi và gửi lời cảm ơn chân thành đối với đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66174
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN: thêm 11.023 ca, ba tỉnh ghi nhận số ca mắc cao

    by music123 » Thứ 3 Tháng 2 01, 2022 4:18 pm

    TỐI 1/2: thêm 11.023 ca COVID-19, ba tỉnh ghi nhận số ca mắc cao

    1/2/22

    Ngày 1/2 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.023 ca nhiễm mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 11.011 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.626 ca so với ngày trước đó) tại 55 tỉnh, thành phố, có 7.303 ca cộng đồng.


    Cụ thể: Hà Nội (2.705), Đà Nẵng (783), Hải Phòng (496), Quảng Nam (475), Bình Định (444), Thanh Hóa (412), Phú Thọ (388), Hưng Yên (355), Bắc Ninh (342), Nam Định (330), Hải Dương (293), Nghệ An (270), Thái Nguyên (246), Hòa Bình (229), Bắc Giang (229), Vĩnh Phúc (207), Thái Bình (198), Ninh Bình (177), Lâm Đồng (173), Hà Nam (160), TP. Hồ Chí Minh (155), Bình Phước (154), Quảng Ninh (116), Quảng Bình (112), Lào Cai (106), Tây Ninh (105), Quảng Trị (98), Tuyên Quang (94), Cà Mau (93), Bến Tre (87), Hà Giang (85), Thừa Thiên Huế (84), Phú Yên (82), Sơn La (82), Quảng Ngãi (59), Đắk Nông (52), Kiên Giang (49), Điện Biên (44), Bà Rịa - Vũng Tàu (43), Lai Châu (42), Khánh Hòa (42), Yên Bái (40), Hậu Giang (39), Bạc Liêu (37), Vĩnh Long (37), Long An (32), Bình Dương (29), Trà Vinh (27), Đồng Nai (21), Cao Bằng (15), Đồng Tháp (11), Bình Thuận (11), An Giang (10), Cần Thơ (4), Tiền Giang (2).

    Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh (-439), Kon Tum (-288), Nam Định (-144).

    Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bình Định (+89), Quảng Nam (+72), Lào Cai (+48).

    Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 14.122 ca/ngày.

    Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 185 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại TP. Hồ Chí Minh (92), Quảng Nam (27), Quảng Ninh (20), Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Kiên Giang (4), Thanh Hóa (2), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Long An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (1), Lâm Đồng (1), Ninh Bình (1).


    Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (514.047), Bình Dương (292.908), Hà Nội (134.223), Đồng Nai (99.910), Tây Ninh (88.284).

    Thông tin về số ca tử vong, Bộ Y tế cho biết sẽ được cập nhật trở lại vào ngày 3-2-2022.






    Vì sao ca nhiễm và tỷ lệ tử vong giảm?

    Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng số ca nhiễm một ngày và tỷ lệ tử vong giảm là kết quả của cả một quá trình lâu dài, song những ngày Tết mọi người không được chủ quan phòng Covid-19.

    Trả lời báo chí ngày 31/1 tại Hà Nội, ông Nguyễn Thanh Long cho biết, quá trình lâu dài bao gồm từ chuẩn bị năng lực hệ thống y tế, rút kinh nghiệm điều trị và cách thức phân tuyến tiếp nhận bệnh nhân. Trong đó, ngành y tế áp dụng điều trị sớm, quản lý sớm F0 từ cộng đồng, giúp giảm tỷ lệ tử vong rõ rệt. Tuy nhiên, dịp Tết này người dân thường đi lại ở các địa phương, tham dự lễ hội, sự kiện văn hóa, truyền thống thăm hỏi người thân... nên nguy cơ lây nhiễm sẽ rất cao.

    Bộ trưởng cũng cảnh báo về biến chủng Omicron do tốc độ lây nhiễm rất cao, gấp 7 lần so với biến chủng Delta trên người chưa tiêm vaccine và gấp 3 lần đối với người đã tiêm vaccine. Biến chủng này gây bệnh diễn biến nhẹ hơn so với chủng Delta, song có thể khiến nhiều người cùng lúc bị lây nhiễm, dẫn đến số lượng F0 nặng tăng. Từ đó, hệ thống y tế có thể bị quá tải, gây các ca tử vong không mong muốn nên cần giám sát chặt ca nhiễm biến chủng mới này.

    "Tôi cho rằng không được thấy biến chủng nhẹ hơn mà lơ là. Tôi lưu ý tất cả cơ sở y tế và người dân phải có một Tết an toàn, làm sao kiểm soát dịch bệnh", Bộ trưởng nói.

    Hình ảnh

    Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long khi thăm chúc Tết các bệnh viện tại Hà Nội, chiều 31/1. Ảnh: Chi Lê

    Bộ trưởng kêu gọi tiếp tục áp dụng biện pháp phòng dịch 5K (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế). Ngành y tế sẽ triển khai tất cả biện pháp từ tiêm chủng đến nâng cao năng lực hệ thống y tế, chăm sóc điều trị bệnh nhân ở các tuyến. Trong Tết, cơ sở điều trị F0 hoạt động như bình thường. Các cơ sở y tế đảm bảo thuốc men, dịch truyền, máu, để tiếp nhận điều trị F0 và bệnh nhân khác.

    Bộ Y tế xác định vaccine là yếu tố then chốt trong phòng chống Covid-19, vì vậy đã báo cáo Chính phủ về triển khai tiêm vaccine mùa xuân, tiêm chủng xuyên Tết, không nghỉ. Mọi người khi trở về quê ăn Tết có thể đăng ký tiêm ngay tại địa phương.

    Về tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, Bộ trưởng Y tế cho biết đã đánh giá toàn diện, thường xuyên tham khảo với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các quốc gia khác. Bộ Y tế cũng đang đàm phán với hãng cung cấp để mua vaccine tiêm cho trẻ, khi có vaccine sẽ tiêm chủng thận trọng, an toàn.

    Một trong những mục tiêu của Bộ Y tế trong năm 2022 là nâng mức phụ cấp, chế độ cho cán bộ y tế và cải cách hành chính. Bộ trưởng Long ghi nhận cống hiến của nhân viên toàn hệ thống y tế, những thiệt thòi, về chế độ, thu nhập mà họ phải chịu. Vì vậy, Bộ Y tế đề nghị địa phương đảm bảo quan tâm lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, đồng thời báo cáo các cấp có thẩm quyền nhằm nâng cao chế độ phụ cấp. Các cấp có thẩm quyền cơ bản thống nhất nâng cao mức độ phụ cấp cho nhân viên y tế cơ sở lên 100% mức lương, thay cho mức 40% (người cao nhất là 70%) như hiện nay. Bộ trưởng cũng cho biết đang nỗ lực xây dựng nghị định trình Chính phủ về vấn đề này.

    Mặt khác, Bộ Y tế sẽ cải cách chế độ tài chính, quan tâm nhiều hơn tới y tế cơ sở, lực lượng y tế ở tất cả các tuyến. Giải pháp là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đồng thời nâng cao thu nhập để nhân viên y tế yên tâm công tác.

    Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận hơn 2,2 triệu ca nhiễm, 37.777 ca tử vong. Tính đến 31/1, tổng cộng 181,2 triệu liều vaccine đã được tiêm, trong đó tiêm mũi một là 79 triệu liều, tiêm mũi hai là 74,1 triệu liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản) là 28 triệu liều. Toàn quốc đã ghi nhận 185 ca nhiễm biến chủng Omicron tại: TP HCM 92, Quảng Nam 27, Quảng Ninh (20), Hà Nội 14, Khánh Hòa 11, Đà Nẵng 8, Kiên Giang 4, Thanh Hóa 2, Hải Dương, Hải Phòng, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Lâm Đồng, Ninh Bình mỗi nơi một.





    Vắc xin COVID-19 đầu tiên cho trẻ dưới 5 tuổi có thể được cấp phép vào cuối tháng 2-2022

    Hai công ty Pfizer và BioNTech dự kiến ​​sẽ gửi đơn đề nghị cấp phép sử dụng khẩn cấp tới Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đối với vắc xin COVID-19, dành cho trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi trong ngày 1-2.


    Theo nguồn tin của báo Washington Post, các loại vắc xin COVID-19 cho trẻ em dưới 5 tuổi có thể sẽ sẵn sàng ở Mỹ sớm nhất là vào cuối tháng 2-2022, nếu việc cấp phép sử dụng cho vắc xin diễn ra trong những tuần tới.

    Bài báo cho biết FDA đã yêu cầu hai công ty Pfizer và BioNTech nộp hồ sơ để cơ quan quản lý có thể bắt đầu xem xét dữ liệu liên quan đến vắc xin COVID-19 dành cho trẻ nhỏ.

    Tháng 12-2021, thông cáo báo chí của Pfizer cho biết thử nghiệm lâm sàng vắc xin COVID-19 dành cho trẻ em bước đầu thu hút 4.500 trẻ em từ 6 tháng đến dưới 12 tuổi ở Mỹ, Phần Lan, Ba Lan và Tây Ban Nha tham gia.

    Thử nghiệm nhằm đánh giá tính an toàn, mức độ dung nạp và khả năng sinh miễn dịch của vắc xin Pfizer - BioNTech theo liệu trình hai liều (cách nhau khoảng 21 ngày) ở ba nhóm tuổi: từ 5 đến dưới 12 tuổi; từ 2 đến dưới 5 tuổi; và từ 6 tháng đến dưới 2 tuổi.

    Nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm hai liều 10µg mỗi liều, nhóm trẻ dưới 5 tuổi nhận được tiêm liều 3µg thấp hơn cho mỗi lần tiêm trong giai đoạn 2 và 3 của nghiên cứu.

    Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ hiện khuyến cáo tất cả mọi người từ 5 tuổi trở lên nên tiêm vắc xin ngừa COVID-19 để giúp bảo vệ khỏi bệnh COVID-19.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66174
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN: Thêm 8.744 ca , thấp nhất trong 72 ngày qua

    by music123 » Thứ 4 Tháng 2 02, 2022 6:38 am

    TỐI 2/2: Thêm 8.744 ca nhiễm, thấp nhất trong 72 ngày qua

    TH

    Trong 8.744 ca nhiễm Bộ Y tế công bố ngày 2/2 có 8.722 ca tại 55 tỉnh, thành phố, thấp nhất trong vòng 72 ngày qua; số ca nặng cũng giảm thấp nhất sau 91 ngày.

    24 giờ qua 3.665 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa (giảm 43 ca), 5.057 ca cộng đồng (giảm 2.246 ca). Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 13.099 ca/ngày.

    Như vậy số ca nhiễm hôm nay thấp nhất trong gần 2,5 tháng, ngày ghi nhận ca nhiễm thấp nhất những tháng qua là 21/11/2021 với 9.882 ca.

    Hôm nay là ngày thứ hai Bộ Y tế chưa ghi nhận ca tử vong.

    Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 186 ca nhiễm biến chủng Omicron tại: TP HCM 92, Quảng Nam 27, Quảng Ninh 20, Hà Nội 14, Khánh Hòa 11, Đà Nẵng 8, Kiên Giang 4, Thanh Hóa 2, Hải Dương, Hải Phòng, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Lâm Đồng, Ninh Bình, Hải Dương mỗi nơi một.





    Bộ Y tế: 11 dấu hiệu F0 cần được cấp cứu và chuyển viện kịp thời

    Bộ Y tế vừa ban hành "Hướng dẫn quản lý người mắc COVID-19 tại nhà". Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 31/1/2022 và thay thế Quyết định số 4038/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về quản lý người mắc COVID-19 tại nhà và Quyết định số 4109/QĐ-BYT ngày 26/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho người mắc COVID-19 tại nhà.
    "Hướng dẫn quản lý người mắc COVID-19 tại nhà" được xây dựng với mục đích cung cấp các hướng dẫn và quy định về quản lý, hỗ trợ và chăm sóc người nhiễm SARS-CoV-2 và người bệnh COVID-19 mức độ nhẹ tại nhà.

    Ba tiêu chí lâm sàng đối với người mắc COVID-19 được điều trị tại nhà

    Thứ nhất: người mắc COVID-19 (được khẳng định nhiễm SARS-CoV-2 bằng xét nghiệm realtime RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên theo quy định hiện hành) không có triệu chứng lâm sàng; hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ: như sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ, tê lưỡi; tiêu chảy, chảy mũi, mất mùi, mất vị.

    Thứ hai: không có các dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu ô xy; nhịp thở < 20 lần/phút; SpO2 > 96% khi thở khí trời; không có thở bất thường như thở rên, rút lõm lồng ngực, phập phồng cánh mũi, thở khò khè, thở rít ở thì hít vào.

    Thứ ba: không mắc bệnh nền, hoặc có bệnh nền nhưng đang được điều trị ổn định.

    11 dấu hiệu F0 điều trị tại nhà cần được xử trí cấp cứu và chuyển viện kịp thời


    Hướng dẫn của Bộ Y tế nêu rõ nội dung theo dõi sức khỏe hàng ngày gồm: Chỉ số: nhịp thở, mạch, nhiệt độ, SpO2 và huyết áp (nếu có thể).

    Các triệu chứng: mệt mỏi, ho, ho ra đờm, ớn lạnh/gai rét, viêm kết mạc (mắt đỏ), mất vị giác hoặc khứu giác, tiêu chảy (phân lỏng/đi ngoài); Ho ra máu, thở dốc hoặc khó thở, đau tức ngực kéo dài, lơ mơ, không tỉnh táo; Các triệu chứng khác như: Đau họng, nhức đầu, chóng mặt, chán ăn, buồn nôn và nôn, đau nhức cơ,…

    Theo hướng dẫn do Bộ Y tế vừa ban hành, có 11 dấu hiệu người bệnh cần được xử trí cấp cứu và chuyển viện kịp thời.

    Khi phát hiện bất cứ một trong các dấu hiệu dưới đây, người bệnh cần phải báo cáo ngay với cơ sở quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà; trạm y tế xã, phường; hoặc trạm y tế lưu động, Trung tâm vận chuyển cấp cứu… để được xử trí cấp cứu và chuyển viện kịp thời:

    1) Khó thở, thở hụt hơi, hoặc ở trẻ em có dấu hiệu thở bất thường: thở rên, rút lõm lồng ngực, phập phồng cánh mũi, khò khè, thở rít thì hít vào.

    2) Nhịp thở

    - Người lớn: nhịp thở ≥ 20 lần/phút

    - Trẻ từ 1 đến dưới 5 tuổi: Nhịp thở: ≥ 40 lần/phút,

    - Trẻ từ 5 – dưới 12 tuổi: nhịp thở: ≥ 30 lần/phút

    (Lưu ý ở trẻ em: đếm đủ nhịp thở trong 1 phút khi trẻ nằm yên không khóc).

    3) SpO2 ≤ 96% (trường hợp phát hiện chỉ số SpO2 bất thường cần đo lại lần 2 sau 30 giây đến 1 phút, khi đo yêu cầu giữ yên vị trí đo).

    4) Mạch nhanh > 120 nhịp/phút hoặc < 50 nhịp/phút.

    5) Huyết áp thấp: huyết áp tối đa < 90 mmHg, huyết áp tối thiểu < 60 mmHg (nếu có thể đo).

    6) Đau tức ngực thường xuyên, cảm giác bó thắt ngực, đau tăng khi hít sâu.7) Thay đổi ý thức: lú lẫn, ngủ rũ, lơ mơ, rất mệt/mệt lả, trẻ quấy khóc, li bì khó đánh thức, co giật.

    8) Tím môi, tím đầu móng tay, móng chân, da xanh, môi nhợt, lạnh đầu ngón tay, ngón chân.

    9) Không thể uống hoặc bú kém/giảm, ăn kém, nôn (ở trẻ em). Trẻ có biểu hiện hội chứng viêm đa hệ thống: sốt cao, đỏ mắt, môi đỏ, lưỡi dâu tây, ngón tay chân sưng phù nổi hồng ban...

    10) Mắc thêm bệnh cấp tính: sốt xuất huyết, tay chân miệng...

    11) Bất kỳ tình trạng bất ổn nào của người mắc COVID-19 mà thấy cần báo cơ sở y tế.

    Bộ Y tế nêu rõ người mắc COVID-19 nên nghỉ ngơi, vận động thể lực nhẹ (phù hợp với tình trạng sức khỏe); tập thở ít nhất 15 phút mỗi ngày; Uống nước thường xuyên, không đợi đến khi khát mới uống nước; không bỏ bữa; tăng cường dinh dưỡng: ăn đầy đủ chất, ăn trái cây, uống nước hoa quả… và suy nghĩ tích cực, duy trì tâm lý thoải mái.






    F0 khỏi bệnh: ‘Từ khi xuất viện, tôi thấy đêm cũng như ngày’



    Do phải ở trong môi trường điều trị quá lâu cùng nhiều yếu tố tác động, bà T. đã mất ngủ nhiều đêm và phải nhờ sự hỗ trợ từ thuốc an thần.
    Theo thống kê của Bộ Y tế đến nay, Việt Nam đã điều trị khỏi Covid-19 cho hơn 2 triệu người nhiễm SARS-CoV-2 trên phạm vi cả nước. Nhiều trường hợp thậm chí từng rơi vào tình trạng “thập tử nhất sinh” đã may mắn được cứu từ những nỗ lực ngày đêm của đội ngũ y bác sĩ.

    Dẫu vậy, khó có thể phủ nhận dịch Covid-19 đã để lại không ít ảnh hưởng tới cuộc sống của người bệnh, bất kể ở thời điểm còn điều trị hay xuất viện. Việc trở lại cuộc sống hàng ngày với nhiều người vẫn gặp rất nhiều trắc trở.

    Mất ngủ sau hơn một tháng sống trong bệnh viện


    Tháng 10/2021, bà L.T.T. (45 tuổi, trú tại Hà Nội) cùng bố chồng được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Do trước nay xây dựng được thói quen tập luyện thể thao đều đặn, đã tiêm đủ mũi vaccine cùng sức khỏe tốt, bà T. may mắn chỉ xuất hiện những triệu chứng nhẹ và nhanh chóng khỏi bệnh sau một tuần.

    Tuy nhiên, người bố chồng đã cao tuổi, lại mắc thêm nhiều bệnh nền phải chuyển tới điều trị tại khu vực hồi sức tích cực cùng diễn biến rất nặng. Bà T. theo bố vào khoa để tiện chăm sóc.

    Không may, sau 38 ngày điều trị tích cực, bố chồng của bà T. qua đời. Dù đã nhận kết quả xét nghiệm khẳng định âm tính với nCoV, bà T. trở về nhà với sự mất mát lớn cùng sức khỏe tinh thần bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

    Hình ảnh

    Bên trong khu vực điều trị bệnh nhân Covid-19 diễn biến nặng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội). Ảnh: Thạch Thảo.

    “Hơn một tháng ở trong bệnh viện cũng là 24/24 giờ mỗi ngày tôi bên cạnh bố. Bao trùm không gian khi đó là tiếng máy thở kêu ‘tít, tít,...’, các y bác sĩ với quần áo bảo hộ ra vào liên tục và những người bệnh đang hôn mê”, bà T. kể lại.

    Sau khi trở về nhà, bà T. bắt đầu có những triệu chứng bất ổn liên quan thần kinh, đặc biệt là mất ngủ triền miên.

    Bà chia sẻ: “Từ lúc ra viện đến khi về nhà đã một một thời gian, tôi hầu như không ngủ được, ban đêm cũng như ban ngày. Dù rất buồn ngủ, cứ nằm xuống, đầu óc tôi lại có cảm giác u mê, khó chịu. Tôi phải uống thuốc an thần dành cho người trầm cảm, mỗi tối chỉ khoảng một phần tư viên, để dễ ngủ hơn”.

    Bên cạnh việc mất ngủ, bà T. cũng cho hay sau khi xuất viện, mỗi lần có vấn đề trong cuộc sống tác động, đầu óc lại quay cuồng nhiều hơn. Các sinh hoạt hàng ngày cũng không được như trước, cảm giác dễ mệt mỏi.

    “Ngày trước, tôi tập luyện thể dục thể thao khá nhiều. Tôi tham gia chơi bóng, tập yoga,... Mỗi lần như vậy tôi đều rất hào hứng. Nhưng giờ đây việc tập luyện không còn hiệu quả, tôi tập chỉ như bị buộc phải đi vậy”, bà T. nói.

    Không hiếm

    Theo tiến sĩ, bác sĩ Thân Mạnh Hùng, Phó trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, những trường hợp có tâm lý như của bà T. xảy ra khá nhiều ở khu vực ông đang làm việc.

    “Bên cạnh người nhà, bản thân bệnh nhân Covid-19 diễn biến nặng nhưng còn tỉnh táo, chưa phải can thiệp đặt ống nội khí quản, thở máy cũng như sử dụng an thần cũng rất hay có tâm lý lo lắng trong thời gian điều trị. Tâm lý chung của những người phải ở trong môi trường cấp cứu thường là rất hoang mang”, bác sĩ Hùng cho biết.

    Nguyên nhân đầu tiên của tâm lý này là các bệnh nhân diễn biến nặng do Covid-19 có khả năng tử vong. Người dân hiểu điều này và việc lo lắng là điều bình thường.

    Hình ảnh

    Y bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân Covid-19 diễn biến nặng tại Hà Nội. Ảnh: Việt Linh.


    Thứ hai, trong môi trường cấp cứu, nhiều bệnh nhân khác nằm xung quanh cũng phải hỗ trợ thở oxy, thậm chí thở máy. Bệnh nhân hay người nhà khi nhìn những người nằm cạnh phải can thiệp như vậy sẽ lo lắng nhiều hơn.

    Cuối cùng, trong môi trường đó, khó tránh khỏi việc người bệnh nhìn thấy các ca tử vong xung quanh mình, dù các bác sĩ luôn cố gắng sắp xếp bệnh nhân theo tình trạng sức khỏe.

    “Tôi luôn quán triệt các bác sĩ trong khoa khi đi thăm khám cho bệnh nhân còn tỉnh táo phải luôn động viên tinh thần, để họ quyết tâm và tuân thủ tốt điều trị. Đáp ứng nhu cầu của họ nếu có thể, hứa sẽ chuyển sang khu khác khi mức hỗ trợ oxy thấp hơn, nói họ cố gắng để sớm về với gia đình,... là những điều chúng tôi có thể làm”, bác sĩ Hùng nói.

    Theo ông, đôi khi bệnh nhân khi vừa mở mắt lại thấy có người tử vong bên cạnh, nhịp thở của họ bỗng nhanh hơn, từ đó ảnh hưởng kết quả điều trị. Nhiều trường hợp thậm chí buông xuôi, không đảm bảo dinh dưỡng.

    Liên quan vấn đề chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19, nhiều cơ sở y tế đã có những động thái cụ thể để hỗ trợ người dân tới khám và điều trị. Mới đây, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 đã thành lập khoa Chống rối loạn Tâm lý Covid-19. Một số trường hợp đã được tư vấn và điều trị.

    Tại TP.HCM, nhiều bệnh viện đã mở các phòng khám hậu Covid-19 để tư vấn, khám và đưa ra hướng dẫn điều trị phù hợp. Một số bệnh viện lớn cũng thành lập khoa điều trị hậu Covid-19 như Bệnh viện Nhi đồng 1, Viện Y Dược học Dân tộc, Bệnh viện Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp, Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

    Ngành y tế TP.HCM cũng lên kế hoạch xây dựng hướng dẫn điều trị hậu Covid-19 theo các phân tuyến điều trị (trong thời gian chờ ban hành chính thức từ Bộ Y tế).
    Hình ảnh
Đăng trả lời 344 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Baidu [Spider], Google [Bot] và 61 khách