Đăng trả lời 3980 bài viết
Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63569
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 3 28, 2022 1:21 pm

    Ukraine tuyên bố chiến dịch của Nga quanh Kiev "đã thất bại"

    Thứ hai, 27/3/22

    Người đứng đầu Cơ quan tình báo quân sự Ukraine ngày 28.3 cho biết các hoạt động quân sự của Nga xung quanh thủ đô Kiev "đã thất bại".


    Đài CNN đưa tin quân đội Nga tăng cường pháo kích xung quanh Kiev ngày 28.3. Một vụ nổ lớn theo sau là tiếng còi báo động được nghe thấy ở thủ đô của Ukraine sáng cùng ngày.

    Tuy nhiên, người đứng đầu Cơ quan tình báo quân sự Ukraine tuyên bố các hoạt động quân sự của Nga xung quanh thủ đô Kiev "đã thất bại".

    Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko đã thông báo giảm bớt khung giờ giới nghiêm ở thủ đô. Ông Klitschko viết trên mạng xã hội Facebook: "Bắt đầu từ hôm nay, giờ giới nghiêm sẽ kéo dài từ 21 giờ tối đến 6 giờ sáng".

    Các trường học ở Kiev cũng nối lại việc dạy trực tuyến trong ngày 28.3.

    Hình ảnh


    Một đứa trẻ ngồi trước tòa nhà dân cư bị hư hại ở Kiev. Ảnh: Reuters

    Theo Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar, lực lượng Nga đang "tìm cách thiết lập một hành lang xung quanh Kiev" để chặn các tuyến đường vận chuyển vào thủ đô.

    "Hoạt động phòng thủ ở Kiev vẫn tiếp diễn. Lực lượng bộ binh, không quân, đặc nhiệm đang bảo vệ các vùng lãnh thổ liên quan. Cư dân thủ đô cũng tham gia rất tích cực. Đối phương đang gặp khó khăn. Họ muốn chiếm được Kiev vì như thế, về cơ bản sẽ kiểm soát được Ukraine. Đó là mục tiêu của họ" - bà Maliar nói.

    Hiện tại, các khu vực ngoại ô Kiev như Bucha, Irpin, Hostomel và Makariv, tuyến đường đến và đi từ TP Zhytomyr cùng các khu vực phía Bắc Vyshhorod vẫn bị đặt trong tình trạng nguy hiểm và dễ bị lực lượng Nga pháo kích. Trong 24 giờ qua, lực lượng Nga bị tố thực hiện hơn 40 trận pháo kích vào các tòa nhà và cơ sở hạ tầng ở những khu vực đó.

    Tại thị trấn Vyshhorod, phóng viên của đài CNN chứng kiến một số ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, trong khi cư dân và chính quyền địa phương báo cáo các vụ nổ gần như mỗi ngày.

    Cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Mikhail Podoliak, cho biết quân đội Ukraine đã làm chậm đà tiến công của lực lượng Nga nhưng nhiều thành phố vẫn đang hứng tên lửa, bao gồm Lutsk, Kharkiv, Zhytomyr và Rivne. Riêng TP Mariupol còn bị đánh bom.


    Hình ảnh

    Nhiều tòa nhà ở TP Mariupol bị trúng tên lửa và bom. Ảnh: Reuters

    Điện Kremlin xác nhận đàm phán Nga-Ukraine chưa có đột phá

    Ngày 28.3, Điện Kremlin cho biết các cuộc đối thoại giữa Nga và Ukraine cho đến nay vẫn chưa đạt được đột phá nào về xung đột tại Ukraine và các phái đoàn đang chuẩn bị cho vòng đàm phán mới tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ.

    Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ đến thời điểm này chưa thể tuyên bố về thành tựu đáng kể hoặc đột phá nào trong đàm phán, song ông nhấn mạnh điều quan trọng là các nhà đàm phán đã quyết định tiếp tục đối thoại trực tiếp.

    Ông Peskov xác nhận các phái đoàn đến Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 28.3 và ít khả năng đàm phán diễn ra ngay trong ngày.

    Hình ảnh


    Người dân Ukraine sơ tán tránh xung đột tới cửa khẩu ở Palanca, khu vực biên giới giữa Moldova và Ukraine, ngày 14.3.2022. Ảnh: AFP/TTXVN

    Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng nên tiến hành một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky khi hai bên tiến gần hơn tới nhất trí về những vấn đề quan trọng.

    Theo ông Lavrov, bất cứ cuộc gặp nào giữa hai nhà lãnh đạo để trao đổi quan điểm về xung đột ngay tại thời điểm này đều phản tác dụng.

    Trước đó, trong cuộc điện đàm vào cuối tuần qua, Tổng thống Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nhất tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine tại Istanbul.

    Ông David Arakhamia, một thành viên của đoàn đàm phán Ukraine, cũng xác nhận cuộc đàm phán sẽ diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 28-30.3.

    Văn phòng truyền thông của Tổng thống Ukraine ngày 28.3 dẫn lời Tổng thống Zelensky nêu rõ phái đoàn nước này tìm kiếm hòa bình tại các vòng đàm phán mới với Nga.

    Ông Zelensky nhấn mạnh mục tiêu của Ukraine là hòa bình và khôi phục cuộc sống bình thường tại nước này sớm nhất có thể. Những ưu tiên hàng đầu khác bao gồm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các bảo đảm về an ninh.

    Kể từ ngày 28.2 vừa qua, Nga và Ukraine đã tiến hành 3 vòng đàm phán trực tiếp tại Belarus.

    Vòng đàm phán thứ 4 đã bắt đầu vào ngày 14.3 vừa qua theo hình thức họp trực tuyến.

    Đặng Ánh (TTXVN/Vietnam+)
    Phạm Nghĩa
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63569
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 3 28, 2022 1:25 pm

    Ukraine hé lộ lực lượng đặc nhiệm khiến đoàn xe quân sự Nga "chôn chân"


    Minh Phương Thứ hai, 28/03/2022

    Một đội đặc nhiệm gồm 30 thành viên của Ukraine đã đóng vai trò lớn trong việc chặn đoàn xe quân sự kéo dài 64 km của Nga tiến về phía thủ đô Kiev.

    Hình ảnh

    Ảnh vệ tinh đoàn xe quân sự Nga áp sát Kiev (Ảnh: Guardian).

    Một tuần sau khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24/2, Nga đã đưa đoàn xe quân sự kéo dài hơn 64 km tiến về Kiev từ phía Bắc. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, đoàn xe gần như "chôn chân" tại chỗ.

    Guardian dẫn lời một tư lệnh của Ukraine cho hay, điều này phần lớn là do các cuộc phục kích vào ban đêm của đội đặc nhiệm và vận hành máy bay không người lái gồm 30 thành viên của Ukraine. Đây là các thành viên của đơn vị trinh sát trên không có tên gọi Aerorozvidka.

    Đơn vị này được thành lập cách đây 8 năm từ một nhóm tình nguyện viên là chuyên viên công nghệ thông tin. Những ngày đầu, đơn vị này chủ yếu sử dụng máy bay không người lái thương mại, nhưng sau đó đã tự thiết kế. Họ chế tạo các máy bay không người lái khác nhau có khả năng thả bom, lựu đạn chống tăng và thiết kế hệ thống cảm biến có thể theo dõi chuyển động của đối phương.

    Aerorozvidka giải thể năm 2019 bởi cựu bộ trưởng quốc phòng Ukraine, nhưng đã được "hồi sinh" vào tháng 10 năm ngoái khi Kiev nhận thấy nguy cơ Nga chuẩn bị tiến hành một chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine.

    Chỉ huy của Aerorozvidka là trung tá Yaroslav Honchar, một cựu binh Ukraine trở lại quân ngũ sau khi Nga cho sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014. Ông Honchar cho biết, đội đặc nhiệm này đã thực hiện hàng loạt vụ phục kích vào ban đêm nhằm vào đoàn xe của Nga ở bên ngoài Kiev.

    Kể lại một cuộc phục kích gần thị trấn Ivankiv, ông cho hay, các thành viên của Aerorozvidka cưỡi những chiếc xe địa hình bốn bánh băng rừng, dọc theo con đường dẫn tới thủ đô Kiev. Họ được trang bị kính nhìn đêm, súng bắn tỉa, mìn kích nổ từ xa, máy bay không người lái được trang bị camera ảnh nhiệt và các thiết bị không người lái khác cho phép thả bom nặng 1,5 kg.

    "Đêm đó, đơn vị nhỏ này đã phá hủy 2-3 xe quân sự (Nga) ở đầu đoàn xe, khiến cả đoàn mắc kẹt. Trong 2 đêm tiếp theo, đơn vị này tiếp tục phá hủy nhiều xe nữa", ông Honchar nói.

    Sau khi bị mai phục, Nga đã tách đoàn xe thành các nhóm nhỏ hơn. Tuy nhiên, Aerorozvidka tiếp tục tấn công vào kho tiếp tế của Nga, từ đó làm chậm đà tiến công của đoàn xe. "Nhóm đầu tiên của đoàn xe mắc kẹt do không có đủ nhiên liệu, bom. Tất cả những điều này xảy ra chỉ do hành động của 30 con người", ông Honchar cho biết.

    Đơn vị Aerorozvidka cũng tuyên bố đã giúp ngăn chặn một cuộc tấn công của lính dù Nga nhằm vào sân bay Hostomel ở ngoại ô Kiev trong ngày đầu tiên xung đột. Họ đã sử dụng máy bay không người lái để định vị và tấn công khoảng 200 lính dù của Nga ẩn nấp ở một khu vực của sân bay

    Các cuộc mai phục ban đêm của lực lượng Ukraine được cho là đã ngăn chặn đà tiến công của đoàn xe quân sự Nga nhằm vào Kiev. Tuần trước, nguồn tin tình báo của Anh nói rằng, lực lượng của Nga đã bị đẩy lùi, cách trung tâm Kiev xa hơn trước đó. Lực lượng của Ukraine cũng đang bắt đầu các đợt phản công, tuy vậy, phía Nga được cho là chưa bỏ kế hoạch bao vây Kiev.

    Theo Guardian
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63569
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 3 28, 2022 1:27 pm

    Ukraine tuyên bố giành lại hai thị trấn ở miền Đông Bắc

    Quốc Đạt Thứ hai, 28/3/2022


    Một quan chức Ukraine nói lực lượng của họ giành lại quyền kiểm soát thị trấn Trostyanets và Boromlia ở miền Đông Bắc, đánh dấu bước đột phá trong chiến dịch phản công của Ukraine.



    “Hôm nay, Trostyanets và Boromlia của chúng ta đã được lực lượng vũ trang cùng người dân địa phương giải phóng”, ông Dmytro Zhyvytsky, lãnh đạo cơ quan quân sự tỉnh Sumy, nói trong một tuyên bố hôm 27/3, theo New York Times.

    Trostyanets và Boromlia là 2 thị trấn nằm ở Đông Bắc Ukraine. Nếu được xác nhận, việc giành lại được hai thị trấn này sẽ đưa quân đội Ukraine tới cách thủ phủ cùng tên của tỉnh Sumy gần 50 km. Thành phố Sumy đang bị bao vây.


    Hình ảnh

    Xe tăng Nga bị phá hủy tại thị trấn Trostyanets ở thị trấn Sumy. Ảnh: Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine.


    Ông Yuriy Bova, Thị trưởng Trostyanets, cho biết giao tranh lớn đã nổ ra trong thị trấn từ ngày 23/3. Hai ngày sau, lính Nga bắt đầu rời khỏi đây trong lúc binh sĩ Ukraine tiến vào.

    Trước đó, Trostyanets từng bị quân đội Nga vây hãm trong một tháng.

    Quân đội Ukraine cũng cho biết đã kiểm soát được hai thị trấn gần thành phố Kharkiv, cũng ở Đông Bắc Ukraine. Kharkiv là thành phố lớn thứ hai của Ukraine.

    Lực lượng Ukraine có những bước tiến trên sau khi quân đội nước này tuyên bố phản công ở một số khu vực, nhằm phá vỡ thế vây hãm của Nga tại các thành phố.

    Hôm 26/3, giới chức Ukraine tuyên bố quân đội nước này đã giành lại những ngôi làng ở các thành phố lớn như Mariupol, Kharkiv và Sumy.

    Cơ quan quân sự khu vực Zaporizhzhia cho biết quân đội Ukraine đã tái chiếm hai ngôi làng cách thành phố Mariupol 103 km về hướng tây bắc.

    Phía Nga chưa xác nhận thông tin Ukraine tái chiếm những khu vực trên.

    Cùng ngày 28/3, Reuters dẫn lời thị trưởng thị trấn Irpin cho biết lực lượng Ukraine cũng đã giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát nơi đây. Irpin - thị trấn nằm cạnh thủ đô Kyiv - đã là một trong những điểm giao tranh chính giữa Ukraine và Nga. Thông tin này chưa thể được Reuters kiểm chứng độc lập.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63569
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 3 28, 2022 1:30 pm

    Ukraine nói thành phố cảng chiến lược thành "tro bụi" vì chiến sự

    Thành Đạt Thứ hai, 28/03/2022 -

    Ukraine báo động tình hình chiến sự căng thẳng tại thành phố cảng Mariupol khi các cuộc giao tranh vẫn đang nổ ra dữ dội.


    Hình ảnh

    Các phương tiện và tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn ở Mariupol, Ukraine (Ảnh: Reuters).

    "Trong khi Mariupol bị bao vây và ném bom, người dân phải chiến đấu để sinh tồn. Tình hình nhân đạo tại thành phố thật thảm khốc. Thành phố bị biến thành cát bụi", thông báo của Bộ Ngoại giao Ukraine hôm nay 28/3 cho biết.

    Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng báo động tình hình chiến sự đáng lo ngại tại Mariupol - thành phố cảng chiến lược ở phía nam Ukraine với 400.000 dân.

    "Tất cả cửa ngõ ra vào thành phố Mariupol đều bị chặn. Cảng cũng bị gài mìn. Một thảm họa nhân đạo đang xảy ra bên trong thành phố, vì người dân không thể tiếp cận thức ăn, thuốc men và nước sạch", ông Zelensky nói.

    Theo Thị trưởng Mariupol Vadym Boichenko, thành phố này đang "trên bờ vực thảm họa nhân đạo" và người dân phải được sơ tán ngay lập tức. Ông Boichenko nói rằng, khoảng 160.000 dân thường đang bị mắc kẹt trong thành phố và sống trong tình trạng không có điện.

    Sau nhiều tuần Mariupol bị bao vây, binh sĩ và dân thường Ukraine vẫn đang bị mắc kẹt tại đây và đối mặt với điều kiện sống khó khăn. 26 xe buýt đang chờ sơ tán dân thường Mariupol, song Thị trưởng Boichenko cáo buộc lực lượng Nga không đồng ý để họ sơ tán an toàn.

    Nga cho đến nay vẫn khẳng định không tấn công các mục tiêu dân sự và dân thường ở Ukraine. Moscow cũng đổ lỗi cho Ukraine về việc không đồng ý thiết lập các hành lang an toàn cho dân thường sơ tán.

    Hình ảnh


    Đống đổ nát sau trận giao tranh ở Mariupol (Ảnh: Reuters).

    Khi cuộc xung đột bước sang tháng thứ 2, Ukraine cho rằng lực lượng Nga phần lớn không đạt được mục tiêu ban đầu là kiểm soát các thành phố lớn nhất, bao gồm thủ đô Kiev. Thay vào đó, Nga buộc phải thu hẹp các mục tiêu trước mắt là kiểm soát thành phố cảng Mariupol ở phía nam và thành phố Chernihiv có vị trí chiến lược ở phía bắc.

    Trong cuộc phỏng vấn với các phóng viên Nga hôm 27/3, Tổng thống Zelensky nói rằng các lực lượng Nga đã tiến vào các khu vực ở Mariupol. Ông đã nói với các binh sĩ Ukraine vẫn đang bám trụ ở đó rằng, họ có thể rời khỏi thành phố để đảm bảo an toàn cho tính mạng của mình.

    "Tôi đã nói chuyện với họ hai lần trong một ngày. Tôi nói với họ: "Nếu bạn cảm thấy rằng bạn cần phải rời đi và thấy điều đó là đúng, để bạn có thể sống sót, thì hãy làm điều đó. Tôi hiểu điều đó"", ông Zelensky nói.

    Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky cho biết các binh sĩ Ukraine từ chối rời khỏi Mariupol vì họ không muốn bỏ lại đồng đội và dân thường thiệt mạng và bị thương.

    Jack Watling, nhà nghiên cứu tại Anh, dự đoán các lực lượng Ukraine khó có thể kiểm soát Mariupol lâu hơn vài ngày nữa vì các binh sĩ đã kiệt sức. "Họ đã hết nước uống, hết thức ăn trong một khoảng thời gian rồi", ông Watling cho biết.

    Thành phố Mariupol phải hứng chịu những đợt pháo kích nặng nề nhất kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự hôm 24/2. Mariupol trở thành mục tiêu bao vây của quân đội Nga từ đầu tháng 3 và lực lượng này tiếp tục tiến sâu vào thành phố, bất chấp sự kháng cự của Ukraine.

    Ukraine nói thành phố cảng chiến lược thành tro bụi vì chiến sự - 3
    Vị trí thành phố Mariupol (Ảnh: AFP)>

    Ngày 20/3, Nga ra tối hậu thư yêu cầu lực lượng vũ trang thành phố Mariupol hạ vũ khí đầu hàng lực lượng Nga và mở hành lang nhân đạo cho dân thường rời khỏi Mariupol. Đáp lại, Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk tuyên bố "sẽ không có sự đầu hàng hay hạ vũ khí".

    Với vị trí địa lý chiến lược và tầm quan trọng thương mại, thành phố Mariupol là một trong những mục tiêu hàng đầu Nga muốn kiểm soát tại Ukraine. Đây là trung tâm giao thương hàng hải nhộn nhịp nhất tại khu vực Biển Azov và được coi là "mắt xích" không thể thiếu trong hành lang trên bộ của Nga tại Ukraine.

    Vị trí của Mariupol khiến thành phố này trở nên quan trọng về mặt chiến lược, vì việc kiểm soát Mariupol sẽ cho phép Nga thiết lập hành lang trên bộ từ Lugansk đến Donetsk và xuống Crimea. Lugansk và Donetsk là 2 vùng lãnh thổ ly khai vừa được Nga công nhận độc lập ở Donbass, Đông Ukraine.

    Nếu kiểm soát được Mariupol, Nga có thể kiểm soát hầu như toàn bộ Biển Azov và mở rộng đáng kể tầm ảnh hưởng của Moscow ở khu vực gần Crimea - bán đảo Nga sáp nhập năm 2014.

    Theo New York Times, Guardian
    Hình ảnh
Đăng trả lời 3980 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 122 khách