Iran đẩy mạnh tấn công Israel, 2 nước Vùng Vịnh có thể sớm tham chiến
Thứ Ba, 24/03/2026
Một ngày sau khi bất ngờ “giảm tốc” các cuộc tấn công tên lửa về phía Israel, hôm nay (24/3), Iran đã tiến hành hàng loạt cuộc tập kích dữ dội, đánh phá nhiều mục tiêu chiến lược tại Israel.
Truyền thông Israel cho biết, chỉ trong chưa đầy nửa ngày hôm nay (24/3), Iran đã phát động 7 cuộc tấn công tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ Israel, nhiều hơn 2 cuộc tấn công so ngày 23/3.
Mục tiêu nhắm đến của tên lửa Iran hôm nay gồm cả khu vực miền Trung, Jerusalem và phía Nam Israel. Trong đó cuộc tấn công vào khu vực Tel Aviv khiến 4 người bị thương và nhiều ngôi nhà bị hư hại. Tên lửa sử dụng trong cuộc tập kích có đầu nổ nặng khoảng 100kg. Tuy nhiên, tổng thể thương vong và thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra, chưa được thống kê.
Một cuộc tấn công của Iran vào Israel. Ảnh: AP
Theo Reuters, loạt tên lửa đã kích hoạt còi báo động không kích ở một số khu vực của Israel, bao gồm cả thủ đô Tel Aviv, nơi người dân nghe thấy tiếng nổ vang lên từ các vụ đánh chặn. Trong một vụ tấn công, nhiều nhà dân ở miền bắc Israel ghi nhận tình trạng hư hại do mảnh vỡ tên lửa rơi xuống sau vụ đánh chặn. Không có trường hợp tử vong nào được báo cáo.
CNN cũng ghi nhận nhiều tòa nhà bị hư hại và ô tô bốc cháy ở thủ đô Tel Aviv, sau vụ tấn công tên lửa của Iran vào sáng 24/3. Theo Tổ chức cứu hộ quốc gia Israel Magen David Adom (MDA), có ít nhất 4 địa điểm bị ảnh hưởng trên khắp Tel Aviv với 6 người bị thương cho đến nay.
Video từ hiện trường do CNN thu được cho thấy khói đen cuồn cuộn bốc lên khi đám cháy bùng phát bên cạnh tòa nhà dường như bị hư hại nặng. Mặt tiền của một số tầng của tòa nhà bị tốc mái, trong khi mảnh vỡ nằm rải rác trên mặt đất bên dưới. Cảnh sát thông tin các đội tìm kiếm và cứu hộ đang có mặt tại một số địa điểm bị ảnh hưởng.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng thông tin họ đang phát động cuộc tấn công mới vào mục tiêu của Mỹ và mô tả những lời nói của ông Trump là "chiến dịch tâm lý" đã "lỗi thời" và không có tác động gì đến cuộc chiến của Tehran.
Lính cứu hỏa Israel nỗ lực dập tắt đám cháy sau cuộc tấn công tên lửa của Iran. (Ảnh: Reuters)
Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf - người được cho làm trung gian trong cuộc đàm phán với Mỹ tuyên bố không có cuộc đàm phán nào diễn ra.
"Không có cuộc đàm phán nào được tiến hành với Mỹ và tin giả được sử dụng để thao túng thị trường tài chính và dầu mỏ, nhằm thoát khỏi vũng lầy mà Mỹ và Israel đang mắc kẹt", ông Qalibaf viết trên X.
Ở diễn biến liên quan, trang tin Semafor đưa tin Mỹ sẽ tiếp tục cuộc tấn công vào Iran, ngoại trừ những cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng trong bối cảnh Tổng thống Trump mô tả cuộc đàm phán với quan chức Iran giấu tên diễn ra "hiệu quả". Báo cáo của Semafor cho biết thêm Israel không tham gia vào cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran.
Hiện tại, tờ Reuters chưa thể xác minh ngay lập tức thông tin này. Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao Mỹ và Lầu Năm Góc cũng chưa phản hồi yêu cầu bình luận, do đang ngoài giờ làm việc.
Ở chiều ngược lại, quân đội Israel thông báo đã phát động các cuộc không kích xuyên đêm đánh phá hơn 50 mục tiêu của chính quyền Iran tại khu vực miền Trung và phía Bắc nước này. Trong số các cơ sở bị tập kích có các kho chứa tên lửa đạn đạo, cơ quan đầu não của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và Bộ Tình báo Iran, kho chứa vũ khí và các hệ thống phòng không.
Cũng trong sáng nay, truyền thông khu vực cho biết, lực lượng Mỹ đã không kích một vị trí của nhóm vũ trang thân Iran ở tỉnh Anbar, phía Tây Iraq. Cuộc oanh tạc khiến ít nhất 7 tay súng của nhóm Lực lượng Huy động Quần chúng (PMF) thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Hiện chưa rõ đòn không kích này có bất kỳ liên hệ nào với vụ các tay súng Iraq bắn 7 quả rocket vào một căn cứ quân sự Mỹ ở phía Bắc Syria hồi tối qua hay không.
Về tương lai chiến sự, tờ Wall Street Journal hôm nay đưa tin: 2 nước Vùng Vịnh là Saudi Arabia và UAE, đang ngày càng tiến gần hơn tới quyết định tham gia cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống Iran.
TỔNG HỢP