Đăng trả lời 3980 bài viết
Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63615
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 3 28, 2022 8:04 pm

    Nga siết chặt gọng kìm Mariupol


    Việt Hà Thứ ba, 29/3/2022

    Trong những ngày qua, đà tấn công của Nga ở các hướng Kyiv, Kharkiv hay miền Nam Ukraine dường như chậm lại, nhưng Moscow vẫn đang “tiến vững chắc” ở Mariupol.



    Trong báo cáo ngày 28/3, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga đang đạt được những tiến triển ở thành phố cảng Mariupol, tỉnh Donetsk, Ukraine.

    “Nga đã chiếm được hầu hết vùng đất ở phía nam vùng lân cận Mariupol. Các cuộc giao tranh quyết liệt vẫn tiếp diễn khi Nga cố gắng chiếm đóng khu cảng”, cơ quan tình báo Anh tuyên bố.

    Báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) được công bố rạng sáng ngày 28/3 (giờ Việt Nam) cũng kết luận Nga đang đạt được những bước tiến vững chắc tại Mariupol.

    “Lực lượng Nga tiếp tục bước tiến vào Mariupol, thành phố mà họ đang bao vây và không kích. Các cuộc giao tranh đang diễn ra trên từng khu nhà”, ISW tuyên bố.

    Điểm nóng Mariupol

    Theo ISW, quân Nga bắt đầu xâm nhập trung tâm thành phố Mariupol từ ngày 24/3. “Lực lượng Nga nhiều khả năng sẽ chiếm Mariupol hoặc buộc thành phố đầu hàng trong những tuần tới”, trung tâm này nhận định.

    Thị trưởng Mariupol Vadym Boychenko cho biết thành phố đang bên bờ vực của một cuộc khủng hoảng nhân đạo và cần sơ tán toàn bộ người dân. Ông Boychenko cho biết vẫn còn khoảng 160.000 người bị kẹt trong thành phố.

    Tuy vậy, Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết không hành lang nhân đạo nào được mở để sơ tán dân từ các thành phố bị bao vây vào hôm 28/3 vì “sự khiêu khích” của Nga.

    Hình ảnh


    Tình hình chiến sự tại Ukraine tính đến 3h ngày 28/3 (giờ Việt Nam). Đồ họa: ISW.
    Trong khi đó, tình hình ở các mặt trận khác tại Ukraine dường như không có nhiều sự chuyển biến lớn. “Trong 24 giờ qua, không có sự thay đổi lớn nào về vị trí của lực lượng Nga”, tình báo Anh nhận định.

    Báo cáo của ISW cũng đưa ra nhận xét tương tự. Dù vậy, ISW cho rằng Nga chưa từ bỏ nỗ lực tái tổ chức lực lượng ở phía tây bắc Kyiv để mở cuộc tấn công lớn. Thậm chí, đích thân tư lệnh Quân khu miền Đông của Nga có thể đang chỉ huy hoạt động này.

    Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine thông báo quân đội Nga đang chuyển các đơn vị chịu thiệt hại về Belarus, cũng như thiết lập bộ chỉ huy cho toàn bộ lực lượng của Quân khu miền Đông hoạt động quanh Kyiv tại khu vực Chernobyl.

    Dù vậy, quá trình thay thế, củng cố lực lượng cũng khiến Nga khó có thể tổ chức tấn công lớn trong tương lai gần. “Cả Nga và Ukraine đều không tiến hành các hoạt động lớn ở Tây Bắc Kyiv trong 24 giờ qua”, ISW nhận xét.

    Tình hình tương tự cũng được ghi nhận tại khu vực lân cận Kharkiv - thành phố lớn thứ hai của Ukraine - cũng như ở mặt trận miền Nam Ukraine. Tại Donbas, nơi quân đội Nga coi là “trọng tâm” trong giai đoạn mới của “chiến dịch quân sự đặc biệt”, giao tranh vẫn diễn ra những không dẫn tới sự thay đổi lớn trên chiến trường.

    Trong khi đó, lực lượng Ukraine cũng chỉ tiến hành một số cuộc phản công giới hạn, cũng như tổ chức hoạt động kháng chiến ở khu vực Kherson nhằm kìm chân quân đội Nga.

    Cơ hội hòa đàm


    Sau một thời gian đàm phán trực tuyến với ít tiến triển đạt được, Nga và Ukraine có thể nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp tại Thổ Nhĩ Kỳ kể từ ngày 29/3, người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov cho biết.

    Trước đó, hôm 27/3, Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đạt được đồng thuận về việc lựa chọn thành phố Istanbul làm địa điểm tổ chức hòa đàm.

    “Chúng tôi không thể và sẽ không phát biểu về tiến triển của cuộc đối thoại. Tuy vậy, thực tế rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra trực tiếp là điều quan trọng”, ông Peskov nói.

    Hình ảnh

    Một tòa nhà bị bom đạn phá hủy tại Mariupol. Ảnh: Reuters.


    Dù vậy, triển vọng về một cuộc gặp giữa ông Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là không cao. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 28/3 nhận định cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo vào thời điểm này có thể “phản tác dụng”.

    “Một cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky là cần thiết khi chúng tôi gần giải quyết được mọi vấn đề quan trọng”, ông Lavrov trả lời truyền thông Serbia.

    Ông Peskov cũng xác nhận chưa có tiến triển nào trong các cuộc đối thoại về vấn đề này.

    Trước đó, trả lời báo giới Nga hôm 27/3, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng chấp nhận trung lập và thỏa hiệp về tình trạng của khu vực Donbas như một phần của thỏa thuận hòa bình với Moscow.

    Cũng trong cuộc họp báo ngày 28/3, ông Peskov tuyên bố những phát biểu của Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Ba Lan rằng Tổng thống Putin “không thể tiếp tục nắm quyền” là mối quan ngại với Moscow.

    “Chúng tôi tiếp tục theo dõi sát sao các tuyên bố của tổng thống Mỹ”, ông Peskov nói, theo Sputnik. “Chúng tôi ghi âm chúng cẩn thận và sẽ tiếp tục làm vậy”.

    Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Nga và phương Tây tiếp tục có những biện pháp đáp trả lẫn nhau về tình hình tại Ukraine. Moscow ngày 28/3 tuyên bố coi hãng thông tấn Đức Deutsche Welle là “cơ quan nước ngoài”. Hãng thông tấn này từng bị giới chức Nga “cấm sóng” trước đó.

    Trong khi đó, Berlin đang tính tới khả năng hình sự hóa việc trưng bày biểu tượng “Z”, liên quan tới “chiến dịch quân sự” của Nga, Bộ Nội vụ Đức thông báo.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63615
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 3 28, 2022 8:09 pm

    Đấu pháo dữ dội ở Lugansk, Ukraine nói Nga không thể tiến tiếp


    28/03/2022

    Nhiều trận pháo kích ác liệt giữa quân đội Nga và lực lượng vũ trang Ukraine đã xảy ra ở khu vực Lugansk trong 24 giờ qua.

    “Lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn 40 quả đạn, từ pháo cỡ nòng 122mm tới súng cối 120mm, vào khu vực làng Logvinovo. Nơi đó đã chìm trong biển lửa”, trang web tin tức của vùng ly khai Lugansk dẫn thông cáo được Trung tâm chung về kiểm soát và điều phối lệnh ngừng bắn (JCCC) công bố chiều nay (28/3).

    Hình ảnh

    Ảnh minh họa: Regnum.ru


    Trong khi đó, Ukraine lại tố cáo quân đội Nga trong ngày 27/3 đã pháo kích thành phố Rubizhne thuộc miền nam Lugansk, khiến ít nhất một người thiệt mạng và một người khác bị thương.

    “Một tin đáng buồn vào đầu ngày hôm nay, khi quân đội Nga tiếp tục pháo kích vào Rubizhne”, tờ Al Jazeera dẫn lời quan chức Ukraine Serhiy Hayday nói.

    Theo Al Jazeera, chiến sự giữa lực lượng vũ trang Ukraine và quân đội Nga cùng lực lượng ly khai vẫn diễn ra ác liệt ở thành phố Rubizhne cùng nhiều khu vực khác trong tỉnh Lugansk.

    Quan chức Ukraine nói quân Nga không thể tiến tiếp

    “Quân đội Nga đang tiến hành tập hợp, nhưng không thể tiến tiếp. Họ sẽ cố gia tăng phòng bị ở những vị trí đã chiếm được, nhưng không có hy vọng gì trong việc chiếm được Kiev dù đã gắng vượt các tuyến phòng thủ”, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar nói.

    Dù vậy, bà Hanna Malyar không đưa ra bằng chứng cho những tuyên bố trên.

    "Nga-Ukraine bất đồng quan điểm về trung lập"

    Tờ Al Jazeera dẫn lời nhà nghiên cứu Zachary Paikin thuộc Trung tâm nghiên cứu các chính sách châu Âu nói rằng, Moscow-Kiev có những cái nhìn khác nhau về việc Ukraine trở thành một quốc gia trung lập.

    “Câu hỏi được đặt ra là liệu không trung lập có nghĩa có thể gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hay không, trái lại có thể gia nhập Liên minh châu Âu (EU) hay không”, ông Paikin nói.

    “Chẳng hạn, việc Ukraine gia nhập vào EU sẽ đặt ra một số vấn đề nhất định đối với Nga. Bởi EU mang tính chất xây dựng chính trị phương Tây hơn, đồng thời khối này cũng có chính sách an ninh và đối ngoại chung. Điều này sẽ đi ngược lại khái niệm trung lập theo quan điểm của chính quyền Nga”, ông Paikin nhận định.

    Tuấn Trần
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63615
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 3 28, 2022 8:11 pm

    Nga rút khỏi thị trấn gần Chernobyl, Ukraine ban sắc lệnh quân sự


    28/03/2022

    Theo giới chức Ukraine, quân đội Nga đã rút khỏi thị trấn Slavutych nằm gần nhà máy điện nguyên tử Chernobyl.

    “Những người lính Nga đã hoàn thành công việc của họ tại đây. Họ tiến hành khảo sát thị trấn này, sau đó hoàn tất công việc và rời khỏi nơi đây trong ngày hôm nay. Hiện không có bất kỳ binh sĩ Nga nào còn ở lại trong thị trấn”, Thị trưởng Slavutych Yuri Fomichev nói với hãng tin Al Jazeera.

    Hình ảnh

    Người dân thị trấn Slavutych, Ukraine tập họp hôm 27/3. Ảnh: Bưu điện New York/Reuters


    Trước đó vào ngày 26/3, giới chức quân sự Ukraine lên tiếng xác nhận Nga đã kiểm soát được thị trấn Slavutych, trước là nơi cư trú của những công nhân có nhiệm vụ vận hành nhà máy điện nguyên tử Chernobyl, đồng thời tố cáo các binh sĩ Nga có hành vi “chiếm giữ bệnh viện trong thị trấn và ‘bắt cóc’ thị trưởng”.

    Tờ Bưu điện New York cho biết, Thị trưởng Fomichev trong khi bị ‘bắt cóc’ đã khẳng định với các binh sĩ Nga rằng lực lượng vũ trang Ukraine không hề hiện diện trong thị trấn này. “Họ sau đó ra chỉ thị yêu cầu người dân trong thị trấn giao nộp các vũ khí quân dụng”, ông Fomichev nói thêm.

    Ukraine cấm đăng tin hướng triển khai quân đội

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh cấm đăng các thông tin về việc điều động binh sĩ hay di chuyển trang thiết bị quân sự, trừ khi thông tin đó được thông báo từ trước hoặc được Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine phê chuẩn.

    “Sắc lệnh này cấm phổ biến các thông tin sai lệch về việc hành quân hay hướng di chuyển của những động thái hỗ trợ quân sự quốc tế dành cho Ukraine. Tất cả những việc điều động hay triển khai quân đội Ukraine và các lực lượng quân sự khác được thực hiện trong tình trạng thiết quân luật, hoặc theo tình trạng khẩn cấp”.

    Kho xăng Ukraine bị tên lửa tấn công

    Người đứng đầu lực lượng vũ trang Ukraine tại tỉnh Volyn, ông Yuriy Pohuliayko cho biết kho xăng tại thành phố Lutsk trong tỉnh này đã bị tấn công bằng tên lửa.

    “Các nhân viên cứu hộ vẫn đang làm việc tại nơi xảy ra vụ tấn công. Thống kê sơ bộ cho thấy, không có thương vong về người. Quả tên lửa tấn công kho xăng được bắn đi từ lãnh thổ Belarus. Nó bay ở tầm thấp nên các hệ thống radar không thể phát hiện được”, ông Pohuliayko nói với tờ Ukrinform.

    Hiện giới chức Nga và Belarus chưa đưa ra bình luận về những thông tin trên.


    Tuấn Trần
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63615
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 3 28, 2022 8:17 pm

    Thành phố Ukraine "rơi vào tay Nga", thị trưởng kêu gọi sơ tán toàn bộ

    Thành Đạt
    Thứ ba, 29/03/2022


    Thị trưởng thành phố Mariupol ở đông nam Ukraine cho biết khu vực này đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga sau nhiều tuần giao tranh.

    Hình ảnh

    Một phụ nữ đứng trước ngôi nhà bị phá hủy ở Mariupol (Ảnh: Reuters).

    "Không phải mọi thứ đều nằm trong khả năng của chúng tôi. Thật không may, hôm nay, chúng ta đang rơi vào tay của đối thủ", Thị trưởng Mariupol Vadym Boichenko nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm 28/3.

    Thị trưởng Boichenko kêu gọi sơ tán toàn bộ số người còn lại ở Mariupol, thành phố cảng chiến lược ở đông nam Ukraine với hơn 400.000 dân trước khi Nga triển khai chiến dịch quân sự hôm 24/2.

    "Theo ước tính của chúng tôi, hiện vẫn còn khoảng 160.000 người đang ở thành phố Mariupol bị bao vây, nơi không thể sống được vì không có nước, không có điện, không có sưởi nhiệt, không có kết nối liên lạc. Điều đó thực sự đáng sợ", ông Boichenko nói thêm.

    Thành phố Mariupol phải hứng chịu những đợt pháo kích nặng nề nhất trong suốt hơn 1 tháng chiến sự. Mariupol trở thành mục tiêu bao vây của quân đội Nga từ đầu tháng 3 và lực lượng này tiếp tục tiến sâu vào thành phố, bất chấp sự kháng cự của Ukraine.

    Hình ảnh

    Tòa nhà bị pháo kích ở Mariupol (Ảnh: AP).

    Sau nhiều tuần Mariupol bị bao vây, binh sĩ và dân thường Ukraine vẫn đang bị mắc kẹt tại đây và đối mặt với điều kiện sống khó khăn. Nhiều xe buýt đang chờ sơ tán dân thường Mariupol, song Thị trưởng Boichenko cáo buộc lực lượng Nga không đồng ý để họ sơ tán an toàn.

    Nga cho đến nay vẫn khẳng định không tấn công các mục tiêu dân sự và dân thường ở Ukraine. Moscow cũng đổ lỗi cho Ukraine về việc không đồng ý thiết lập các hành lang an toàn cho dân thường sơ tán.

    Một thủ lĩnh phe ly khai hôm 27/3 cho biết khoảng 1.700 cư dân Mariupol đang được "sơ tán" hàng ngày khỏi thành phố này và các vùng phụ cận.

    "Chúng tôi cần sơ tán toàn bộ khỏi Mariupol. Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng tôi lúc này là cứu mọi sinh mạng của người dân. Vẫn có nhiều hy vọng rằng chúng tôi sẽ thực hiện thành công nhiệm vụ này", ông Boichenko nói.

    Theo số liệu thống kê do giới chức Ukraine công bố hôm 27/3, khoảng 90% tòa nhà dân cư ở Mariupol đã bị hư hại. Trong số đó, 60% bị tấn công trực diện và 40% bị phá hủy.

    Bảy bệnh viện của Mariupol, chiếm 90% công suất bệnh viện trong thành phố, đã bị hư hại, trong đó 3 bệnh viện đã bị phá hủy. Các cơ sở khác phải hứng chịu thiệt hại gồm 3 bệnh viện phụ sản, 7 trường đại học, 57 trường phổ thông, 70 trường mẫu giáo.

    Trong cuộc phỏng vấn với các phóng viên Nga hôm 27/3, Tổng thống Zelensky xác nhận lực lượng Nga đã tiến vào các khu vực ở Mariupol. Ông đã nói với các binh sĩ Ukraine vẫn đang bám trụ ở đó rằng, họ có thể rời khỏi thành phố để đảm bảo an toàn cho tính mạng của mình.

    Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky cho biết các binh sĩ Ukraine từ chối rời khỏi Mariupol vì họ không muốn bỏ lại đồng đội và dân thường thiệt mạng và bị thương.

    Ngày 20/3, Nga ra tối hậu thư yêu cầu lực lượng vũ trang thành phố Mariupol hạ vũ khí đầu hàng lực lượng Nga và mở hành lang nhân đạo cho dân thường rời khỏi Mariupol. Đáp lại, Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk tuyên bố "sẽ không đầu hàng hay hạ vũ khí".

    Với vị trí địa lý chiến lược và tầm quan trọng thương mại, thành phố Mariupol là một trong những mục tiêu hàng đầu Nga muốn kiểm soát tại Ukraine. Đây là trung tâm giao thương hàng hải nhộn nhịp nhất tại khu vực Biển Azov và được coi là "mắt xích" không thể thiếu trong hành lang trên bộ của Nga tại Ukraine.

    Theo Guardian
    Hình ảnh
Đăng trả lời 3980 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] và 26 khách