Đăng trả lời 344 bài viết
VN:Thêm 88.378 ca, Quảng Ninh và Bình Định bổ sung 23.262 F0
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66174
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 60.338 ca, Hà Nội tiếp tục tăng

    by music123 » Thứ 4 Tháng 2 23, 2022 4:20 pm

    Chiều 23-2: Ca nhiễm mới cả nước 60.338, Hà Nội tiếp tục tăng

    TH

    Các địa phương ghi nhận số ca giảm nhiều nhất so với hôm qua: Sơn La (-1.494), Lào Cai (-650), Bắc Ninh (-337). Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với hôm qua: Hà Giang (+876), Hà Nội (+559), Lạng Sơn (+557).

    Hình ảnh

    Bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

    Tính từ 16h ngày 22-2 đến 16h ngày 23-2, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 60.355 ca COVID-19 mới, trong đó 17 ca nhập cảnh và 60.338 ca ghi nhận trong nước (tăng 4.467 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 42.145 ca trong cộng đồng).

    Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (7.419), Bắc Giang (2.998), Hải Dương (2.944), Hòa Bình (2.595), Bắc Ninh (2.505), Phú Thọ (2.499), Nam Định (2.203), Vĩnh Phúc (2.013), Quảng Ninh (1.868), Hải Phòng (1.816), Ninh Bình (1.739), Hưng Yên (1.617), Yên Bái (1.556), Nghệ An (1.525), Thái Nguyên (1.499),

    TP.HCM (1.451), Lào Cai (1.406), Thái Bình (1.385), Lạng Sơn (1.322), Khánh Hòa (1.296), Tuyên Quang (1.277), Đắk Lắk (1.262), Quảng Nam (1.097), Bình Định (1.059), Hà Giang (1.057), Đà Nẵng (918), Cao Bằng (873), Quảng Bình (825), Thanh Hóa (803), Bình Phước (731), Hà Tĩnh (694), Lâm Đồng (636), Điện Biên (560), Bà Rịa - Vũng Tàu (515), Hà Nam (448),

    Phú Yên (388), Cà Mau (378), Bình Dương (373), Lai Châu (371), Quảng Trị (327), Gia Lai (314), Đắk Nông (264), Thừa Thiên Huế (226), Bình Thuận (185), Kon Tum (155), Tây Ninh (142), Quảng Ngãi (108), Bắc Kạn (103), Bạc Liêu (98), Đồng Nai (92), Bến Tre (84), Vĩnh Long (69), Trà Vinh (50), Long An (49), Cần Thơ (41), Đồng Tháp (30), Ninh Thuận (19), Sóc Trăng (18), An Giang (14), Tiền Giang (12), Hậu Giang (9), Kiên Giang (8).

    Sở Y tế Vĩnh Phúc đăng ký bổ sung 21.771 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin tại Vĩnh Phúc.

    Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 47.264 ca/ngày.

    Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 205 ca COVID-19 do biến thể Omicron tại TP.HCM (97), Quảng Nam (27), Hà Nội (18), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8), Kiên Giang (4), Quảng Ninh (20), Thanh Hóa (2), Hải Dương (2), Hải Phòng (1), Long An (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (2), Lâm Đồng (1), Ninh Bình (1), Hưng Yên (6), Bình Phước (1), An Giang (1).

    Tử vong: Từ 17h30 ngày 22-2 đến 17h30 ngày 23-2 ghi nhận 91 ca tử vong:

    + Tại TP.HCM (3), trong đó 2 ca từ các tỉnh chuyển đến: Đồng Tháp (1), Tiền Giang (1).

    + Tại các tỉnh, thành phố khác: Hà Nội (11), Bình Định (7), Hải Dương (6), Quảng Nam (6), Đà Nẵng (4), Hòa Bình (4 ca trong 2 ngày), Kiên Giang (4), Hải Phòng (3), Lạng Sơn (3), Nam Định (3), Ninh Bình (3), Phú Yên (3), Bắc Ninh (2), Bình Dương (2), Cà Mau (2), Hà Giang (2), Lâm Đồng (2), Nghệ An (2), Sóc Trăng (2), Thái Bình (2), Thanh Hóa (2), An Giang (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bắc Kạn (1), Bạc Liêu (1), Bình Phước (1), Cần Thơ (1), Đồng Nai (1), Đồng Tháp (1), Hà Tĩnh (1), Khánh Hòa (1), Quảng Ngãi (1), Quảng Trị (1), Thừa Thiên Huế (1).

    Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 84 ca.

    Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 39.719 ca, chiếm tỉ lệ 1,3% so với tổng số ca nhiễm.






    Số ca mắc COVID-19 tại Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận tăng mạnh

    Hôm nay, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận 515 ca nghi mắc COVID-19 mới, tăng 74 ca so với hôm qua. Còn Bình Thuận có 185 ca mắc COVID-19, tăng 70 ca so với ngày 22/2.
    Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính từ 18h ngày 22/2đến 18h ngày 23/2 tỉnh này ghi nhận 515 ca nghi mắc COVID-19 mới đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân. So với ngày hôm qua, số ca mắc ở Bà Rịa-Vũng Tàu tăng 74 ca.

    Cụ thể, thành phố Vũng Tàu 90 ca, gồm 86 ca đang cách ly tại nhà; 4 ca ghi nhận ngoài cộng đồng. Thành phố Bà Rịa ghi nhận 43 ca, trong đó 23 ca đang cách ly tại nhà; 20 ca ngoài cộng đồng. Thị xã Phú Mỹ 184 ca, gồm 181 ca đang cách ly tại nhà; 3 ca ngoài cộng đồng.

    Huyện Châu Đức ghi nhận 94 ca, trong đó 45 ca đang cách ly tại nhà; 49 ca ngoài cộng đồng. Huyện Đất Đỏ 9 ca, gồm 6 ca đang cách ly tại nhà; 3 ca ngoài cộng đồng tại thị trấn Phước Hải. Huyện Long Điền ghi nhận 19 ca, trong đó 1 ca đang cách ly tại nhà; 18 ca ngoài cộng đồng. Huyện Xuyên Mộc 35 ca, gồm 3 ca đang cách ly tại nhà; 32 ca ngoài cộng đồng. Huyện Côn Đảo ghi nhận 41 ca, trong đó 7 ca đang cách ly tại nhà; 34 ca ngoài cộng đồng.

    Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, số ca mắc mới tiếp tục tăng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Để giảm thiểu ca mắc, ca nặng và tử vong, Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị các địa phương tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác, tiếp tục bám sát diễn biến của dịch bệnh để có phương án ứng phó phù hợp; triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo đúng tiến độ đề ra theo nguyên tắc vắc xin được phân bổ về đến đâu là xử lý ngay đến đó, không để tồn đọng; rà soát từng người dân, bảo đảm không có ai đủ điều kiện mà chưa tiêm đủ vắc xin; tổ chức tiêm chủng tại nhà cho những đối tượng khó khăn trong việc di chuyển; chủ động chuẩn bị các điều kiện để đáp ứng công tác phòng chống dịch trước mắt và cả trong trường hợp diễn biến phức tạp hơn; củng cố hoạt động của các trạm y tế lưu động, các cơ sở điều trị, cơ sở cách ly; nâng cao hiệu quả quản lý và điều trị F0 tại nhà; xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho việc tiêm vắc xin cho trẻ từ 5-11 tuổi trong khi chờ hướng dẫn của Bộ Y tế.

    Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đề nghị các trường học, cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19, gồm phối hợp với ngành y tế xét nghiệm sàng lọc cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh các cấp từ nhà đến trường nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp nghi nhiễm để có phương án xử lý kịp thời; tăng cường công tác tuyên truyền để phụ huynh hiểu rõ diễn biến dịch bệnh, qua đó, an tâm cho các cháu đến trường.


    Bình Thuận cũng tăng 70 ca

    Cùng ngày, tỉnh Bình Thuận có 185 ca mắc COVID-19, tăng 70 ca so với ngày 22/2. Trong đó, huyện Hàm Tân 57 ca, huyện Hàm Thuận Nam 33 ca, huyện Tuy Phong 26 ca ngoài cộng đồng, TP.Phan Thiết 17 ca, huyện Tánh Linh 16 ca, thị xã La Gi 12 ca cộng đồng, huyện Hàm Thuận Bắc 9 ca, huyện Đức Linh 8 ca, huyện Bắc Bình 4 ca.

    Đáng chú ý, hôm nay Bình Thuận không ghi nhận ca nào tử vong do COVID-19. Như vậy, tính đến 18h ngày 23/2, tỉnh Bình Thuận có 31.027 ca mắc COVID-19.






    F0 tăng cao, người dân chen nhau đi mua thuốc điều trị COVID-19

    Số F0 tiếp tục tăng cao, "phố thuốc tây" tại trung tâm TP Hải Phòng tái diễn cảnh người dân chen nhau mua thuốc, thiết bị y tế để điều trị COVID-19 tại nhà.

    Hình ảnh

    Nửa tháng sau Tết, TP Hải Phòng tiếp tục ghi nhận hàng nghìn ca mắc COVID-19 mỗi ngày. F0 tăng cao, nhiều người tìm tới các cửa hàng để mua thuốc, thiết bị y tế, điều trị COVID-19

    Hình ảnh

    Ghi nhận trên phố Cát Dài (tuyến phố thuốc tây lớn nhất TP Hải Phòng), hàng loạt cửa hàng thuốc luôn trong tình trạng đông người xếp hàng mua sắm.

    Hình ảnh

    Một nhân viên bán thuốc trên phố Cát Dài (Hải Phòng) chia sẻ, bình quân mỗi ngày cửa hàng huy động khoảng 10 nhân viên bán thuốc. Tuy nhiên, lượng khách quá lớn, nhiều thời điểm quá tải, đặc biệt vào các khung giờ gần trưa và chiều muộn.


    "Đa số người dân mua thuốc điều trị COVID-19 tại nhà như: hạ sốt, ho, viên xông, cồn sát khuẩn, dung dịch muối, vitamine, thuốc tăng cường đề kháng, que test nhanh... Nhiều thời điểm, cửa hàng cháy trang thiết bị y tế và một số thuốc thông dụng", một nhân viên bán thuốc nói.








    Trường học kêu khó với quy định một học sinh F0, cả lớp xét nghiệm

    Quy định mới về xử lý với F0, F1 trong trường học được đánh giá là dễ thở hơn với các trường so với trước, nhưng có một điều các trường băn khoăn là quy định một học sinh F0, cả lớp phải xét nghiệm.''''

    Hình ảnh


    Đo thân nhiệt cho trẻ trước khi trẻ vào trường. Ảnh chụp tại Trường mầm non 10, quận 11 - Ảnh: MỸ DUNG

    Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế về xử lý ca mắc COVID-19 là học sinh trong trường học, khi lớp học có học sinh F0, cán bộ y tế trường học và tổ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của nhà trường, cán bộ y tế cấp xã tổ chức xét nghiệm kháng nguyên nhanh ngay cho toàn bộ học sinh của lớp đó.

    Trưa 23-2, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, hiệu trưởng một số trường phổ thông tại TP.HCM cho biết quy định xét nghiệm toàn bộ học sinh trong cùng lớp khi lớp học có học sinh F0 đang gây khó khăn cho nhà trường và tốn kém không cần thiết.

    Cô Nguyễn Thị Hiền - hiệu trưởng Trường tiểu học Võ Thị Sáu, quận Tân Phú - nói qua thực tế xét nghiệm nhanh học sinh tại lớp khi lớp có F0 thì chưa thấy xuất hiện thêm trường hợp F0 nào, bởi virus cần một thời gian ủ bệnh mới có thể cho kết quả xét nghiệm dương tính.

    Một hiệu trưởng khác nói thêm rằng nếu xét nghiệm nhanh cả lớp mà ngay lập tức không cho kết quả thì không những gây tốn kém không cần thiết mà còn gây ra những ảnh hưởng lên sức khỏe của trẻ, đặc biệt là trẻ mầm non, tiểu học.

    "Tôi chỉ sợ nếu bị xét nghiệm nhiều, các bé sẽ sợ xét nghiệm. Vì test nhanh hiện nay ở các trường là đồ được tặng, được trang bị cho người lớn chứ có trang bị cho trẻ con đâu", vị hiệu trưởng này lo lắng.

    Thầy Huỳnh Thanh Phú - hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du, quận 10 - cho rằng với liên lạc trong phòng chống dịch giữa nhà trường và phụ huynh hiện nay, khi học sinh có triệu chứng, gia đình đã cho xét nghiệm nhanh tại nhà và báo vào nhà trường, nên việc kiểm tra ở trường thêm nữa là không cần thiết.

    Mặt khác, với quy định này, trường khó biết chuẩn bị các bộ test cho học sinh bao nhiêu cho đủ.

    "Hiện nay kit test của cả nước đang có chiều hướng khan hiếm mà một học sinh dương tính phải test hết cả lớp thì ngân sách lấy ở đâu? Trong khi chi phí trên 100 triệu đồng đã phải tổ chức đấu thầu, mà trường học không phải là cơ sở đấu thầu dụng cụ y tế", thầy Phú giãi bày.

    Phụ thuộc sự hỗ trợ của cha mẹ học sinh

    Cùng quan điểm, hiệu trưởng một trường tiểu học tại TP.HCM cho biết không có nguồn ngân sách để sắm các bộ xét nghiệm nhanh cho học sinh nên nguồn test này phụ thuộc vào sự hỗ trợ của cha mẹ học sinh và sự ứng tiếp của phường, xã.

    "May mắn là chúng tôi xin được một số phụ huynh mỗi tháng tài trợ cho mấy chục test nhanh chứ chờ phường, xã thì không chủ động được bởi vì phường xã lo cho rất nhiều nơi khác chứ không riêng trường học.

    Hiện nay kinh phí không có mà xét nghiệm diện rộng như vậy cũng không cần thiết, mong quy định mới đừng bắt ép các trường nữa", vị hiệu trưởng này nêu.





    Hà Nội: Vì sao chỉ F0, F1 của phường Hoàng Liệt mới khổ sở?

    Để xác nhận là F0 hay đã âm tính COVID-19, người dân tại phường Hoàng Liệt (Hà Nội) phải tới trạm y tế, mang theo kit xét nghiệm nhanh và đợi nhân viên y tế lấy mẫu, dẫn đến tình trạng người dân xếp hàng chờ đợi.

    Hình ảnh

    Người dân phải mang kit xét nghiệm nhanh đến Trạm y tế phường Hoàng Liệt để nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm lại - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

    Ghi nhận của phóng viên vào chiều 23-2, tại Trạm y tế phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai), người dân xếp hàng để chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và giấy xác nhận hoàn thành cách ly.

    Trước đó Trạm y tế phường Hoàng Liệt dán thông báo: Do khai báo y tế có sự trùng lặp, quá nhiều nhóm thông tin gửi đến trạm y tế, lượng cán bộ y tế có hạn, trong khi đó số F0 hằng ngày tăng lên rất nhiều; để hoàn thành tốt công tác phòng chống dịch, tránh bỏ sót trường hợp F0, trạm y tế đề nghị người dân tự test dương tính tại nhà đến trạm y tế phường để cán bộ y tế làm xét nghiệm lại. Khi đi mang theo que test mới. Ngoài ra, có thể mời xét nghiệm PCR dịch vụ sau đó in kết quả mang ra phường.

    Chị N.T.T. (cư dân phường Hoàng Liệt) cho biết sáng nay chị đã đến trạm y tế nhưng quá đông, chị đành về để chiều đến xét nghiệm lại.

    "Tôi nhiễm COVID-19, cách ly đủ 7 ngày, ở nhà đã test nhanh cho kết quả âm tính. Theo hướng dẫn của trạm, tôi phải mang kit xét nghiệm nhanh ra để nhân viên y tế lấy mẫu, sau đó mới xác nhận là tôi có âm tính hay không. Tôi cần giấy xác nhận này để quay trở lại làm việc", chị T. nói.

    Theo chị T., việc phải ra phường để xét nghiệm lại vừa gây tốn kém, vừa mất thời gian. "Tôi thấy nhiều nơi vẫn công nhận kết quả của người dân tự test, giấy hoàn thành cách ly sẽ được chuyển qua email, Zalo", chị T. chia sẻ.

    Cũng như chị T., anh T.V.H. đang điền tờ khai để xét nghiệm COVID-19. Theo anh H., công ty anh yêu cầu có xác nhận của cơ sở y tế đã âm tính mới được đi làm lại.

    "Tôi vừa test ở nhà hôm qua âm tính nhưng phường không công nhận kết quả đó mà phải lấy mẫu xét nghiệm lại. Vậy là mất hai kit xét nghiệm nhanh, tốn thêm một khoản", anh H. phàn nàn.

    Đưa con nhỏ đến trạm y tế chờ xét nghiệm COVID-19, chị H. cho biết cháu có biểu hiện ho, sốt, tự test nhanh dương tính. "Theo hướng dẫn của trạm y tế, tôi phải mang cháu ra để nhân viên y tế test trực tiếp. Không nghĩ ở đây đông như vậy, F0 có, F1 có, người vừa khỏi bệnh cũng có. Như vậy có đảm bảo phòng chống dịch không?", chị H. đặt câu hỏi.

    Hình ảnh

    Người dân phường Hoàng Liệt điền tờ khai báo trước khi xét nghiệm nhanh - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

    Ghi nhận tại Trạm y tế phường Khương Đình (quận Thanh Xuân), Trạm y tế phường Kim Giang (quận Thanh Xuân), Trạm y tế xã Tân Triều (huyện Thanh Trì)… không có tình trạng người dân đến trạm y tế như tại phường Hoàng Liệt.

    Tại Trạm y tế phường Kim Giang, cán bộ y tế hướng dẫn người dân nếu test nhanh dương tính, gọi điện báo cho y tế phường, sau đó sẽ được theo dõi và thông báo qua Zalo. Sau khi hết thời gian điều trị, cách ly, xác nhận âm tính, trạm sẽ gửi xác nhận cho người dân qua Zalo.

    Trạm y tế phường Khương Đình thông báo rõ: để hạn chế tiếp xúc trong thời gian dịch COVID-19, đề nghị người dân lấy số điện thoại của trạm về nhà gọi điện để khai báo.

    Nhiều trạm y tế khác cũng kết nối với F0 qua Zalo, Facebook, không bắt buộc F0 phải đến trạm y tế.

    Theo quy định của Bộ Y tế, người dân có thể được xác định là F0 khi thực hiện xét nghiệm nhanh COVID-19 và được nhân viên y tế giám sát gián tiếp thông qua các phương tiện từ xa.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66174
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 69.128 ca,Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận tăng mạnh trở lại

    by music123 » Thứ 5 Tháng 2 24, 2022 6:17 am

    Ngày 24/2 Việt Nam thêm 69.128 ca COVID-19, Hà Nội có F0 và bệnh nhân tử vong cao nhất

    TH

    Ngày 24/2 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 69.128 ca nhiễm mới với 9 ca nhập cảnh và 69.119 trường hợp trong nước (tăng 8.781 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố, có 48.179 ca trong cộng đồng.
    Cụ thể: Hà Nội (8.864), Bắc Giang (4.171), Hải Dương (2.948), Sơn La (2.860), Phú Thọ (2.596), Nam Định (2.592), TP. Hồ Chí Minh (2.466), Hòa Bình (2.391), Bắc Ninh (2.375), Vĩnh Phúc (2.117), Hưng Yên (1.995), Hải Phòng (1.890), Ninh Bình (1.799), Yên Bái (1.666), Lào Cai (1.655), Nghệ An (1.629), Hà Giang (1.560), Đắk Lắk (1.514), Thái Nguyên (1.497), Lạng Sơn (1.480), Thái Bình (1.456), Khánh Hòa (1.229), Quảng Nam (1.199), Tuyên Quang (1.118), Bình Định (1.016), Quảng Bình (987), Đà Nẵng (981), Thanh Hóa (881), Cao Bằng (848), Điện Biên (738), Lâm Đồng (732), Hà Tĩnh (715), Phú Yên (656), Bà Rịa - Vũng Tàu (627), Bình Phước (610), Gia Lai (579), Bình Dương (577), Hà Nam (530), Lai Châu (438), Cà Mau (422), Quảng Trị (414), Bình Thuận (284), Đắk Nông (253), Thừa Thiên Huế (242), Bắc Kạn (214), Kon Tum (189), Tây Ninh (179), Bến Tre (179), Đồng Nai (148), Quảng Ngãi (145), Vĩnh Long (83), Bạc Liêu (81), Kiên Giang (77), Trà Vinh (74), Cần Thơ (51), Long An (40), Ninh Thuận (17), Sóc Trăng (17), Đồng Tháp (10), An Giang (7), Tiền Giang (7), Hậu Giang (4).

    Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Quảng Ninh (-1.868), Hòa Bình (-204), Tuyên Quang (-159).

    Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hà Nội (+1.445), Bắc Giang (+1.173), TP. Hồ Chí Minh (+1.015).

    Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 51.968 ca/ngày. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 205 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại TP. Hồ Chí Minh (97), Quảng Nam (27), Hà Nội (18), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Kiên Giang (4), Quảng Ninh (20), Thanh Hóa (2), Hải Dương (2), Hải Phòng (1), Long An (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (2), Lâm Đồng (1), Ninh Bình (1), Hưng Yên (6), Bình Phước (1), An Giang (1).

    Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 3.041.506 ca nhiễm, đứng thứ 30/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 142/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 30.791 ca nhiễm).


    Số bệnh nhân tử vong:

    Từ 17h30 ngày 23/02 đến 17h30 ngày 24/02 ghi nhận 111 ca tử vong tại: Hà Nội (26), Đà Nẵng (8 ), Thái Nguyên (7 ca trong 02 ngày), Đắk Lắk (5 ca trong 02 ngày), Nghệ An (5), Quảng Ngãi (5 ca trong 02 ngày), Bắc Giang (3 ca trong 02 ngày), Bình Định (3), Kiên Giang (3), Nam Định (3), Quảng Bình (3 ca trong 02 ngày), Bạc Liêu (2), Bình Phước (2), Cao Bằng (2), Đắk Nông (2 ca trong 02 ngày), Điện Biên (2), Đồng Nai (2), Hà Nam (2 ca trong 02 ngày), Hải Phòng (2), Hòa Bình (2), Lào Cai (2), Phú Thọ (2), Quảng Ninh (2), Trà Vinh (2), Tuyên Quang (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bắc Ninh (1), Bến Tre (1), Bình Dương (1), Cà Mau (1), Đồng Tháp (1), Gia Lai (1), Khánh Hòa (1), Lâm Đồng (1), Lạng Sơn (1), Long An (1), Vĩnh Long (1).

    Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 87 ca/ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 39.884 ca, chiếm tỷ lệ 1,3% so với tổng số ca nhiễm.

    Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/225 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128/225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 23/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN).




    Dân mua tích trữ, Buôn Ma Thuột khan hiếm kit test nhanh

    Lo ngại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, người dân ở Đắk Lắk đổ xô mua dụng cụ kit test kháng nguyên nhanh, khiến cho mặt hàng này khan hiếm.

    Ngày 24/2, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Đắk Lắk cho biết vừa kiểm tra đột xuất 10 nhà thuốc, quầy thuốc, cơ sở kinh doanh trang thiết bị vật tư y tế trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột. Tại thời điểm kiểm tra, các cơ sở này không còn nhiều kit xét nghiệm nhanh để bán.

    Lãnh đạo Cục QLTT Đắk Lắk khẳng định, sẽ không để xảy ra tình trạng các điểm bán hàng y tế tăng giá để trục lợi, nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm.

    Hình ảnh

    Lực lượng Quản lý thị trường Đắk Lắk đi kiểm tra các cửa hàng kinh doanh vật tư y tế

    Cùng ngày, trao đổi với Tiền Phong, ông Phan Thành Trinh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược-Vật tư Y tế Đắk Lắk cho biết, hiện tại ở kho của công ty hết dụng cụ kit test kháng nguyên nhanh, do sức mua của người dân tăng đột biến. “Sáng mai, kho chúng tôi sẽ nhập về khoảng 10.000 bộ kit test kháng nguyên nhanh để đảm bảo cung ứng đủ hàng cho người dân và tuyệt đối không tăng giá”, ông Trinh chia sẻ.

    Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong ở một số nhà thuốc tại TP Buôn Ma Thuột đang rơi vào tình trạng cạn kiệt dụng cụ kit test kháng nguyên nhanh.


    Đứng chen chúc tại Nhà thuốc 86, đường N’Trang Lơng, TP Buôn Ma Thuột, chị Nguyễn Thị Thành (SN 1984, trú tại phường Khánh Xuân) cho biết, gia đình vừa mua được 10 bộ kit test kháng nguyên nhanh. “Cứ mua về để trong nhà, phòng khi cần đỡ phải đi xa mua. Cũng may, nhà thuốc này cũng không tăng giá. Hồi đầu mùa dịch, chúng tôi cũng mua rất nhiều khẩu trang tích trữ để phòng chống dịch COVID-19”, chị Thành cho hay.

    Cùng tâm lý như chị Thành, nhiều công dân ở TP Buôn Ma Thuột cũng “chen chân” đến các nhà thuốc để mua dụng cụ xét nghiệm này.

    Theo đại diện một nhà thuốc ở TP Buôn Ma Thuột, do nhu cầu khách hỏi mua rất nhiều, lượng hàng hiện có ở các nhà thuốc không đủ để đáp ứng nhu cầu cho thị trường.

    Dược sĩ Thái Thị Thu Thùy, nhân viên nhà thuốc Hòa Bình 2 (đường Lê Thánh Tông, TP Buôn Ma Thuột) cho biết, khách đến mua kit test kháng nguyên nhanh và vật tư phòng, chống dịch tăng gấp đôi so với thời điểm trước Tết Nguyên đán.

    Những ngày qua, tại tỉnh Đắk Lắk ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng cao kỷ lục. Chiều nay (24/2), toàn tỉnh ghi nhận gần 2.000 ca mới, trong đó TP. Buôn Ma Thuột cao nhất với 958 trường hợp.




    Số ca mắc COVID-19 ở Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận tăng mạnh trở lại


    Hôm nay, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận 623 ca nghi mắc COVID-19, tăng 108 ca so với ngày 23/2. Trong khi đó, tỉnh Bình Thuận có 284 ca dương tính với SARS-CoV-2. So với ngày hôm qua, số ca mắc COVID-19 hôm nay ở Bình Thuận tăng 99 ca.
    Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính từ 18h ngày 23/2 đến 18h ngày 24/2 tỉnh này ghi nhận 623 ca nghi mắc COVID-19 mới đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.

    Cụ thể, thành phố Vũng Tàu 121 ca, gồm 118 ca đang cách ly tại nhà; 3 ca ngoài cộng đồng. Thành phố Bà Rịa ghi nhận 59 ca, trong đó 19 ca đang cách ly tại nhà; 40 ca ngoài cộng đồng. Thị xã Phú Mỹ 153 ca, gồm 151 ca đang cách ly tại nhà; 2 ca ngoài cộng đồng.

    Huyện Châu Đức ghi nhận 113 ca, trong đó 65 ca đang cách ly tại nhà; 48 ca ngoài cộng đồng. Huyện Đất Đỏ 23 ca, gồm 12 ca đang cách ly tại nhà; 11 ca ngoài cộng đồng. Huyện Long Điền ghi nhận 33 ca, trong đó 2 ca đang cách ly tại nhà; 31 ca ngoài cộng đồng. Huyện Xuyên Mộc 47 ca, gồm 3 ca đang cách ly tại nhà; 44 ca ngoài cộng đồng. Huyện Côn Đảo ghi nhận 74 ca, trong đó 17 ca đang cách ly tại nhà; 57 ca ngoài cộng đồng.

    Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc mới có dấu hiệu tăng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị các địa phương tiếp tục bám sát diễn biến của dịch bệnh để có phương án ứng phó phù hợp. Chủ động chuẩn bị các điều kiện để đáp ứng công tác phòng chống dịch; củng cố hoạt động của các trạm y tế lưu động, các cơ sở điều trị, cơ sở cách ly; nâng cao hiệu quả quản lý và điều trị F0 tại nhà.

    Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đề nghị Sở Y tế, Cục quản lý thị trường tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết trang thiết bị y tế; kiểm tra các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm trang thiết bị y tế trên thị trường để đầu cơ, găm hàng, mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán các trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19 bất hợp lý. Kiểm tra, ngăn chặn các đơn vị thu mua, đầu cơ trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19 để trục lợi, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.


    Người dân được đề nghị tiếp tục ủng hộ, chia sẻ cùng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; nâng cao ý thức, trách nhiệm bằng cách thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch mà tỉnh đang triển khai, khuyến cáo của Bộ Y tế và thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 khi tới lượt.

    Cùng ngày, tỉnh Bình Thuận ghi nhận 284 ca dương tính với SARS-CoV-2. So với ngày hôm qua, số ca mắc COVID-19 hôm nay ở Bình Thuận tăng 99 ca.

    Cụ thể, huyện Hàm Tân 117 ca, huyện Hàm Thuận Nam 39 ca, huyện Tánh Linh 35 ca, TP.Phan Thiết 30 ca, huyện Hàm Thuận Bắc 16 ca, huyện Bắc Bình 16 ca, huyện Tuy Phong 12 ca ngoài cộng đồng, thị xã La Gi 12 ca ngoài cộng đồng, huyện Đức Linh 6 ca sàng lọc cộng đồng, huyện Phú Quý 1 ca sàng lọc cộng đồng.



    Gần 2 nghìn ca mắc COVID-19 trong ngày, Buôn Ma Thuột triển khai bóc tách F0

    Trong 1 tuần, TP. Buôn Ma Thuột phát hiện 3.177 trường hợp mắc COVID-19, phần lớn ghi nhận trong cộng đồng. Thành phố này lên kế hoạch bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng nên cần 45.000 kit test COVID-19.
    Chiều 24/2, Sở Y tế Đắk Lắk thông tin trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 1.914 ca mắc mới, nâng tổng số ca bệnh tích lũy lên 27.894 người. Trong đó, TP. Buôn Ma Thuột ghi nhận nhiều nhất với 954 ca bệnh.

    Trước diễn biến dịch phức tạp, UBND TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa ban hành kế hoạch xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố.

    Theo đó, từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, người dân đi lại, giao thương lớn, tập trung đông người tại các địa điểm du lịch và đi học trực tiếp khiến số ca mắc COVID-19 ngày càng tăng, xuất hiện nhiều ổ dịch nhỏ tại hộ gia đình.

    Tính đến ngày 23/2, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận tổng cộng 8.372 trường hợp mắc COVID-19, chiếm 34% số ca mắc trên địa bàn toàn tỉnh Đắk Lắk. Đặc biệt, trong 7 ngày qua, thành phố này phát hiện 3.177 trường hợp mắc mới.

    Trước tình hình trên, UBND TP.Buôn Ma Thuột ban hành kế hoạch xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trên địa bàn. Kế hoạch trên nhằm mục đích tăng cường sàng lọc đối tượng có nguy cơ cao để phát hiện sớm các trường hợp mắc COVID-19, cắt đứt các chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng, hạn chế tối đa số ca mắc. Từ đây, chính quyền sẽ đánh giá kết quả quản lý, điều trị F0, cách ly y tế đối với F1 tại nhà, đánh giá đúng mức độ nguy cơ để đề ra biện pháp phòng chống dịch phù hợp.


    Hình ảnh

    TP. Buôn Ma Thuột lên kế hoạch xét nghiệm sàng lọc cho đối tượng nguy cơ cao trên địa bàn

    Theo kế hoạch, thành phố sẽ tổ chức xét nghiệm sàng lọc đối tượng nguy cơ cao như F1; xét nghiệm định kỳ F0 đang điều trị tại nhà. Dự kiến tổng số đối tượng cần xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 khoảng 1.500 mẫu/ngày, thực hiện theo hình thức test mẫu gộp, trường hợp phát hiện dương tính thực hiện test mẫu đơn.

    Để thực hiện kế hoạch nói trên, UBND TP.Buôn Ma Thuột đề nghị Sở Y tế hỗ trợ test nhanh kháng nguyên, số lượng 45.000 test (sử dụng khoảng 30 ngày).

    Hiện UBND TP.Buôn Ma Thuột đã cho tạm dừng các hoạt động có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao (quán bar, karaoke…); toàn thành phố chỉ còn 2 khối (9 và 12) đi học trực tiếp, còn lại học gián tiếp.

    Không riêng TP.Buôn Ma Thuột, dịch bệnh tại các địa phương khác của tỉnh cũng diễn biến phức tạp. Nhiều địa phương ghi nhận ca mắc mới cao sau Tết Nguyên đán nên cấp độ dịch đã thay đổi chuyển từ “vùng xanh” lên “vùng vàng”. Hiện, Đắk Lắk chỉ còn 3 huyện Krông Búk, Cư M’gar và M’đắk đang “vùng xanh”.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66174
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 78.795 ca, Hà Nội lên mốc gần 10.000 ca

    by music123 » Thứ 6 Tháng 2 25, 2022 7:09 am

    chiều 25-2: Số ca mắc mới lên 78.795 ca, Hà Nội lên mốc gần 10.000 ca

    Bản tin COVID-19 chiều 25-2 của Bộ Y tế cho biết số ca COVID-19 mới tiếp tục tăng vọt, lên 78.795 ca, trong đó Hà Nội cao nhất với 9.836 ca.

    Hình ảnh

    Xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội ngày 25-2 - Ảnh: NAM TRẦN

    Tính từ 16h ngày 24-2 đến 16h ngày 25-2, trên Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 78.795 ca nhiễm mới, trong đó 21 ca nhập cảnh và 78.774 ca ghi nhận trong nước (tăng 9.655 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố, có 54.345 ca trong cộng đồng.

    Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (9.836), Quảng Ninh (4.615 ca trong 2 ngày), Bắc Giang (3.563), Tuyên Quang (2.797), Phú Thọ (2.696), Nam Định (2.581), Hải Dương (2.441), Nghệ An (2.424), Hưng Yên (2.403), Hòa Bình (2.385), Vĩnh Phúc (2.367),

    TP.HCM (2.206), Bắc Ninh (2.139), Lạng Sơn (2.046), Sơn La (2.001), Ninh Bình (1.971), Hải Phòng (1.919), Đắk Lắk (1.912), Yên Bái (1.785), Khánh Hòa (1.631), Thái Bình (1.585), Lào Cai (1.525), Hà Giang (1.493), Thái Nguyên (1.489), Quảng Nam (1.328),

    Quảng Bình (1.218), Bình Phước (1.080), Bình Định (963), Đà Nẵng (957), Cao Bằng (914), Điện Biên (891), Thanh Hóa (885), Bà Rịa - Vũng Tàu (846), Lâm Đồng (785), Phú Yên (777), Hà Tĩnh (734), Lai Châu (623), Hà Nam (619), Gia Lai (603), Cà Mau (558), Quảng Trị (546), Bình Dương (339), Bình Thuận (254), Quảng Ngãi (235), Đắk Nông (220), Bắc Kạn (210),

    Thừa Thiên Huế (200), Kon Tum (194), Tây Ninh (174), Bến Tre (147), Bạc Liêu (135), Đồng Nai (109), Vĩnh Long (84), Cần Thơ (74), Kiên Giang (67), Long An (66), Trà Vinh (39), An Giang (29), Ninh Thuận (24), Đồng Tháp (14), Hậu Giang (11), Sóc Trăng (10), Tiền Giang (2).

    Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng nhiều nhất so với ngày trước đó: Tuyên Quang (+1.679), Hà Nội (+972), Nghệ An (+795).

    Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Giang (-608), Hải Dương (-507), TP.HCM (-260). Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 57.160 ca/ngày.

    Giữ được số ca tử vong ở mức thấp, nhưng chưa giảm hẳn

    Từ 17h30 ngày 24-2 đến 17h30 ngày 25-2 ghi nhận 78 ca tử vong tại: Hà Nội (20), Đà Nẵng (7), Hải Phòng (3), Hòa Bình (3), Nghệ An (3), Phú Thọ (3), Thanh Hóa (3), Bạc Liêu (2), Bình Định (2), Bình Phước (2), Cao Bằng (2), Đắk Lắk (2), Hải Dương (2), Kiên Giang (2),

    Lạng Sơn (2), Ninh Bình (2), Quảng Bình (2), Thái Bình (2), Bình Thuận (1), Cần Thơ (1), Đồng Nai (1), Đồng Tháp (1), Hà Nam (1), Hậu Giang (1), Lâm Đồng (1), Long An (1), Phú Yên (1), Quảng Nam (1), Quảng Ninh (1), Quảng Trị (1), Thái Nguyên (1), TP.HCM (1).

    Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 86 ca. Như vậy số ca tử vong tuy đã giảm so với giai đoạn cao điểm, nhưng vẫn ở mức bình quân gần 90 ca/ngày, tỉ lệ tử vong vẫn ở mức 1,3% số ca mắc. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 39.962 ca, xếp thứ 24/225 quốc gia, vùng lãnh thổ.




    Vượt mốc 1.000 F0/ngày, Quảng Bình khan hiếm kit xét nghiệm

    Lần đầu tiên Quảng Bình ghi nhận trên 1.000 F0 trong một ngày, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Trong lúc đó, kit xét nghiệm trên thị trường cũng như trong các cơ sở y tế tư nhân và công lập đều khan hiếm.

    Hình ảnh

    Đoàn kiểm tra liên ngành TP. Đồng Hới kiểm tra một quầy thuốc tây

    Theo Sở Y tế Quảng Bình, ngày 24/2, số ca F0 trên địa bàn tăng từ 988 hôm trước lên 1.218. Đến nay, Quảng Bình có hơn 18.500 người mắc COVID-19, trong đó có 30 trường hợp tử vong. Hôm qua, trong tổng số 2.792 người được xét nghiệm, 1.218 người dương tính, đa số ở trong cộng đồng.

    Trong khi số ca F0 tăng vọt, nhu cầu xét nghiệm nhiều, kit xét nghiệm gần như cháy hàng.

    “Thấy hàng xóm F0 nhiều, tôi chạy đi mua kit xét nghiệm nhanh về để dùng trong gia đình, nhưng không nơi nào có. Các quầy bán thuốc tây trên địa bàn lắc đầu nguầy nguậy, trạm y tế xã cũng không có. Sau đó, có người bạn nói ở quầy thuốc Hùng Dục (quầy thuốc lớn nhất Quảng Bình - PV) trước cổng Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới có, tôi chạy lên đó nhưng họ không bán nhiều mà chỉ bán cho tôi đúng một kit xét nghiệm”, chị Nguyễn Thị Hạnh, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới, nói.

    Kit xét nghiệm không chỉ khan hiếm ở TP. Đồng Hới, mà còn ở nhiều huyện thị. Chị Nguyễn Thị Hà, một người hành nghề y tư nhân ở xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, cho biết, trước đây, một ngày chị xét nghiệm dịch vụ cho người dân trên 100 kít. Nhưng một tuần trở lại đây, chị không có kit để xét nghiệm vì không thể mua được. Trong lúc đó, lãnh đạo Trạm Y tế xã Quảng Minh cho biết, hiện trạm này chỉ thống kê số ca dương tính do người dân tự xét nghiệm, các thôn thống kê và báo lên, chứ không xét nghiệm truy vết như trước đây vì không có kít xét nghiệm



    Một số quầy thuốc Tây nói rằng, nhu cầu mua kit xét nghiệm của người dân sau Tết Nguyên đán tăng đột biến, trong lúc nguồn cung khan hiếm và không biết lúc nào có hàng trở lại.

    Trước thực trạng này, ngày 23/2, Phòng Y tế TP Đồng Hới tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành việc kinh doanh kit xét nghiệm ở các quầy thuốc tây. Thực tế kiểm tra, rất ít quầy thuốc có kit xét nghiệm để bán và họ đang phải bán nhỏ giọt vì sợ hết hàng. Tại xã Bảo Ninh, 5/6 quầy thuốc không có kit xét nghiệm để bán.

    Ông Dương Thanh Bình, Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình nói rằng, khan hiếm kit xét nghiệm là do số ca F0 trong cả nước tăng vọt sau Tết Nguyên đán, nhu cầu xét nghiệm của người dân tăng cao, trong khi kit xét nghiệm hiện nay chủ yếu nhập khẩu từ nước ngoài.

    Về việc thiếu kit xét nghiệm ở các cơ sở y tế công lập, một lãnh đạo ngành y Quảng Bình cho biết, sau vụ Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm, việc tổ chức đấu thầu kit xét nghiệm được các ban ngành thắt chặt hơn, quy trình hơn chứ không “linh động” như trước đây nên mua về không kịp. Mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình kêu gọi được 10.000 kit xét nghiệm và hàng đang trên đường về.

    Thanh Hóa cũng khan hàng

    Một số chủ nhà thuốc ở TP Thanh Hóa cho biết, không chỉ kit xét nghiệm, nhiều loại thuốc tăng cường miễn dịch, bổ sung vitamin, khoáng chất, nước muối sinh lý, xịt họng, máy đo nồng độ oxy trong máu… cũng tăng giá và khan hàng.

    Ông Lương Ngọc Trương, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, cho hay, khi số ca F0 trong cộng đồng ngày càng tăng, người dân có triệu trứng, có tiếp xúc hay có yếu tố dịch tễ thì chủ động sớm tự tầm soát xét nghiệm và báo với cơ quan y tế nhằm giảm gánh nặng cho ngành y tế và các cơ quan chức năng. Ngoài việc chủ động tầm soát, người dân cũng phải thực hiện nghiêm các khuyến cáo, hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19.






    Ca COVID-19 đang cao nhất gần 5 tháng qua, TP.HCM ứng phó ra sao?

    Theo cập nhật của Bộ Y tế, trong ngày 24-2, TP.HCM ghi nhận 2.466 ca COVID-19, cao nhất trong gần 5 tháng qua. Thành phố ứng phó ra sao, nhất là khi số trẻ F0 tăng nhanh và chủng Omicron đang chiếm ưu thế?

    Hình ảnh

    Nhiều mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính COVID-19 tại khu vực nguy cơ cao ở TP.HCM - Ảnh: XUÂN MAI

    Cùng với nhiều tỉnh thành trên cả nước, những ngày qua, số ca COVID-19 mới tại TP.HCM liên tục tăng. Đặc biệt hôm qua 24-2, TP.HCM ghi nhận đến 2.466 ca nhiễm. Đây là ngày có số ca nhiễm cao nhất 5 tháng qua (ngày 4-10-2021 là 2.490 ca). Trong khi đó, những ngày đầu tháng, TP chỉ ghi nhận vài chục ca, thấp nhất là 24 ca vào ngày 5-2.

    Đáng lưu ý, số ca nhiễm tăng nhanh tại TP được ngành y tế cho hay là do trẻ quay trở lại trường học trực tiếp. Cụ thể trong tuần gần nhất (từ 14-2 đến 21-2), số trẻ nhiễm tăng cao gấp 3 lần so với tuần trước đó.

    Ngoài ra, biến chủng Omicron đang chiếm ưu thế trong cộng đồng, với tỉ lệ ca dương tính nhiễm biến chủng này là 76%, cũng "góp phần" khiến ca nhiễm tại TP tăng.

    Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho rằng dù số ca nhiễm COVID-19 tại TP tăng cao nhưng số ca nặng, thở máy, tử vong đang ở mức thấp nhất. Và hiện có khoảng 90% ca nhiễm cách ly, điều trị tại nhà.

    "Điều này chứng tỏ công tác phòng chống dịch COVID-19 của TP đang đi đúng hướng", bà Mai nói và thông báo dự kiến số ca nhiễm mới tiếp tục tăng trong những ngày tới, trong đó có trẻ em.

    Hình ảnh

    Các bác sĩ tại bệnh viện dã chiến TP.HCM trao đổi công việc - Ảnh: XUÂN MAI

    Để ứng phó tình hình này, bà Mai cho biết TP đã có các biện pháp, kịch bản. Đặc biệt, sở đã chỉ đạo các bệnh viện nhi trên địa bàn TP đảm bảo tiếp nhận, điều trị trong tình hình số trẻ nhiễm COVID-19 gia tăng và đưa trẻ vào nhóm đối tượng cần được bảo vệ.

    Bà Mai cũng cho hay trong thời gian tới, ngành y tế cùng với các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi sát tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Bên cạnh đó, hằng tuần, Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP có buổi họp đánh giá tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn và các phường, xã, thị trấn cũng có công bố cấp độ dịch.

    Riêng đối với công tác dạy học tại các cơ sở giáo dục, ông Trịnh Duy Trọng - trưởng phòng chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM - cho hay vẫn duy trì học trực tiếp nhưng tình hình còn diễn biến phức tạp, khó lường khi số học sinh nhiễm COVID-19 gia tăng.

    Sở Giáo dục và đào tạo đang tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND TP, đồng thời phối hợp Sở Y tế TP hướng dẫn các cơ sở giáo dục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 khi tổ chức học trực tiếp.






    Hà Nội: Bệnh nhân COVID tăng nhanh, y tế cơ sở quá tải

    Đại diện lãnh đạo một số phường trên địa bàn thành phố Hà Nội cho biết, đang gặp khó khăn vì số lượng F0 tăng quá nhanh, trong khi đó, nhiều cán bộ, nhân viên y tế phường cũng mắc COVID-19, ảnh hưởng rất lớn đến công việc hàng ngày.
    Chiều 23/2, trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) xác nhận có tình trạng đông người tập trung tại Trạm Y tế phường Hoàng Liệt. “Trong số tập trung tại đây có người đến xin xác nhận hồ sơ để hưởng trợ cấp, hỗ trợ COVID-19 của cơ quan, đơn vị họ. Có người đến xét nghiệm COVID-19”, đại diện phường Hoàng Liệt cho biết.

    Hình ảnh

    Nhân viên y tế phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) tư vấn cho F0 trên địa bàn

    Theo vị này, hiện các lực lượng của Trạm Y tế phường, chính quyền phường quá tải vì số bệnh nhân trên địa bàn tăng cao. “Anh em y tế đã vất vả cả hai năm nay rồi. Gần đến Ngày Thầy thuốc Việt Nam, rất mong báo chí đồng hành, hỗ trợ, tuyên truyền về những khó khăn, vất vả của lực lượng y tế. Họ vẫn đang cố gắng cả ngày đêm để phòng, chống dịch”.

    Thông tin với phóng viên Tiền Phong, một số phường trên địa bàn thành phố cũng cho biết, ngoài nhiệm vụ hỗ trợ F0 điều trị tại nhà, thời gian này, họ còn làm công tác hoàn thiện hồ sơ cho các trường hợp mắc bệnh để giải quyết các chế độ chính sách liên quan như bảo hiểm, hỗ trợ của cơ quan, đơn vị… Công việc vì thế càng tăng lên, trong khi nhân lực có hạn. Nhiều nơi một nửa lực lượng đã trở thành bệnh nhân COVID-19.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66174
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 77.982 ca, 28 tỉnh thành ghi nhận trên 1.000 ca

    by music123 » Thứ 7 Tháng 2 26, 2022 3:33 pm

    Chiều 26-2: Cả nước 77.982 ca nhiễm mới, 28 tỉnh thành ghi nhận trên 1.000 ca

    TH

    Tính từ 16h ngày 25-2 đến 16h ngày 26-2, cả nước ghi nhận 77.982 ca nhiễm mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 77.970 ca ghi nhận trong nước (giảm 804 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 64.285 ca trong cộng đồng).

    Hình ảnh

    Nhân viên y tế làm việc tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TP Thủ Đức thời điểm TP.HCM đang cao điểm dịch - Ảnh: DUYÊN PHAN

    Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (10.783), Nghệ An (3.985), Vĩnh Phúc (2.995), Hưng Yên (2.962), Tuyên Quang (2.737), Phú Thọ (2.696), Nam Định (2.654), Quảng Ninh (2.559), Hải Dương (2.534), Hòa Bình (2.373), Sơn La (2.136), TP.HCM (2.069), Ninh Bình (2.063), Bắc Ninh (2.041), Hải Phòng (2.025), Bắc Giang (1.998), Yên Bái (1.954), Lào Cai (1.929), Đắk Lắk (1.896), Thái Bình (1.667), Hà Giang (1.590), Thái Nguyên (1.485),

    Quảng Bình (1.266), Khánh Hòa (1.211), Cao Bằng (1.112), Bình Phước (1.092), Điện Biên (1.067), Lạng Sơn (1.000), Đà Nẵng (986), Bình Định (918), Thanh Hóa (875), Bà Rịa - Vũng Tàu (866), Quảng Nam (829), Hà Tĩnh (748), Lâm Đồng (729), Gia Lai (712), Hà Nam (705), Bình Dương (696), Cà Mau (527), Quảng Trị (492), Lai Châu (475), Thừa Thiên Huế (248),

    Quảng Ngãi (236), Bắc Kạn (223), Tây Ninh (211), Bến Tre (198), Kon Tum (197), Bình Thuận (196), Đắk Nông (180), Bạc Liêu (163), Trà Vinh (130), Đồng Nai (128), Vĩnh Long (114), Kiên Giang (98), Long An (60), Cần Thơ (47), Đồng Tháp (30), An Giang (26), Ninh Thuận (22), Hậu Giang (17), Tiền Giang (9).


    Ngày 26-2, Sở Y tế Thái Nguyên đăng ký bổ sung 20.894 ca COVID-19 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin tại Thái Nguyên.

    Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Giang (-1.565), Lạng Sơn (-1.046), Phú Yên (-777). Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Nghệ An (+1.561), Hà Nội (+947), Vĩnh Phúc (+628).

    Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 62.304 ca/ngày.

    Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 205 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại TP.HCM (97), Quảng Nam (27), Hà Nội (18), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8), Kiên Giang (4), Quảng Ninh (20), Thanh Hóa (2), Hải Dương (2), Hải Phòng (1), Long An (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (2), Lâm Đồng (1), Ninh Bình (1), Hưng Yên (6), Bình Phước (1), An Giang (1).


    Tử vong: Từ 17h30 ngày 25-2 đến 17h30 ngày 26-2 ghi nhận 88 ca tử vong:

    + Tại TP.HCM (3), trong đó 2 ca từ các tỉnh chuyển đến: Đồng Tháp (1), Đồng Nai (1).

    + Tại các tỉnh, thành phố khác: Hà Nội (24), Đà Nẵng (5), Nam Định (5 ca trong 2 ngày), Trà Vinh (5), Bình Định (4), Hà Giang (4), Hải Phòng (4), Hải Dương (3), Phú Thọ (3), Quảng Nam (3), Quảng Ngãi (3), Vĩnh Long (3), An Giang (2), Đồng Nai (2), Hòa Bình (2), Thái Nguyên (2), Thừa Thiên Huế (2), Bạc Liêu (1), Cần Thơ (1), Đồng Tháp (1), Hà Tĩnh (1), Lào Cai (1), Ninh Bình (1), Phú Yên (1), Quảng Ninh (1), Quảng Trị (1).

    Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 90 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 40.050 ca, chiếm tỉ lệ 1,2% so với tổng số ca nhiễm.






    Gần 10.000 ca COVID-19 trong 24 giờ, Hà Nội tăng nóng số xã, phường 'vùng vàng, vùng cam'

    heo thông báo đánh giá cấp độ dịch vừa được UBND TP Hà Nội phát đi, số địa phương vùng 'vàng, cam' tăng nóng; địa phương vùng xanh giảm mạnh khi số ca COVID-19 tại thủ đô tăng cao đột biến trong tuần qua.


    Ngày 26-2, UBND TP Hà Nội có thông báo đánh giá cấp độ trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội.

    Theo đó, ở quy mô xã, phường, thị trấn, Hà Nội có 283 địa phương cấp độ 1 (vùng xanh); 222 địa phương cấp độ 2 (vùng vàng); 74 địa phương cấp độ dịch 3 (vùng cam).

    Như vậy, so với thông báo phát đi vào ngày 19-2, TP Hà Nội tăng nóng số xã, phường, thị trấn 'vùng vàng', từ 48 lên 222; trước đó không có địa phương 'vùng cam'.

    Tối 25-2, Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 18h ngày 24-2 đến 18h ngày 25-2, Hà Nội ghi nhận tổng 9.836 ca COVID-19; trong đó 3.404 ca cộng đồng, 6.432 ca đã cách ly.

    Các ca bệnh trên ghi nhận tại 542 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

    Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đông Anh (904), Sóc Sơn (781), Hoài Đức (611), Nam Từ Liêm (542), Hoàng Mai (521), Bắc Từ Liêm (467)

    Từ ngày 27-4-2021 đến nay, Hà Nội ghi nhận tổng 239.974 ca COVID-19.





    F0 tăng mạnh, liệu dịch ở TP.HCM có lập đỉnh trở lại?


    Những ngày gần đây số F0 tại TP.HCM xu hướng tăng cao trở lại, nhiều người băn khoăn liệu thành phố có tái lập đỉnh dịch và đáng lo ngại hay không?
    Theo Sở Y tế TP.HCM, dịp Tết Nguyên đán vừa qua, thành phố ghi nhận số ca COVID-19 mới giảm mạnh, từ vài trăm xuống còn vài chục ca mỗi ngày. Tuy nhiên, từ mùng 5 Tết đến nay (24/2), số ca nhiễm tăng trở lại.

    Gần đây nhất từ 22 đến 24/2, TP.HCM ghi nhận số ca COVID-19 mới lần lượt 1.356 ca (ngày 22/2), 1.451 ca (ngày 23/2), riêng ngày 24/2 tăng lên 2.466 ca. Trước đó, thời điểm dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư tại TP.HCM, theo số liệu của Bộ Y tế, trong tháng 8 và 9/2021, ở giai đoạn đỉnh dịch trung bình mỗi ngày TP.HCM ghi nhận từ 6.000 đến 8.000 ca nhiễm mới, riêng ngày 3/9/2021, thành phố ghi nhận số ca nhiễm mới kỷ lục 8.499 ca.

    F0 tăng cao những ngày gần đây khiến nhiều người đặt ra khả năng TP.HCM có thể tái lập đỉnh dịch.

    BS CKII Nguyễn Thanh Trường, Phó Giám đốc điều hành Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM cho rằng, trong bối cảnh hiện nay nguy cơ bùng phát dịch là có thể có. Trong và sau đợt nghỉ Tết vừa qua, nhu cầu giao lưu đi lại của người dân tăng cao, và đây là một yếu tố dẫn đến số ca mắc COVID-19 mới gia tăng. Bên cạnh đó, biến chủng Omicron đã xuất hiện và xâm nhập trong cộng đồng. Biến chủng này rất dễ lây lan nên có thể dịch sẽ gia tăng những ngày tới.

    Tuy nhiên, theo BS Trường, với kết quả trong công tác phòng, chống dịch thời gian qua, nhất là tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 trong cộng đồng cao là lợi thế giúp thành phố kiểm soát tốt, tránh dịch bùng lên.

    “Một, hai ngày trở lại đây số ca nhiễm tăng, nhưng hầu hết là bệnh nhẹ, số ca nhập viện và tử vong gần như không biến động, thậm chí xu hướng giảm nên chúng ta có thể ứng phó. Nếu bùng phát làn sóng dịch tiếp theo thì chúng ta vẫn kiểm soát được. Chắc chắn số ca mắc mới thời gian tới vẫn tăng, nhưng để lên đến đỉnh dịch thì khó, bởi với những điều kiện đã có, chúng ta sẽ kiểm soát tốt”, BS Trường nói và thông tin ngành Y tế thành phố cũng đã chuẩn bị mọi thứ, luôn trong tư thế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh.

    Hình ảnh

    Người dân TP.HCM tiêm vaccine phòng COVID-19 hồi tháng 6/2021.

    “Hiện nay, một số bệnh viện dã chiến đã đóng cửa nhưng chỉ cần "hô lên một tiếng có dịch" thì trong vòng 24h các bệnh viện trước đây đã đóng sẽ tái hoạt động trở lại và ứng phó rất tốt. Đối với người dân, tuân thủ 5K vẫn là biện pháp bảo vệ hữu hiệu nhất, ai cũng ý thức tốt được việc này thì sự lây lan gần như bị chặn đứng lại”, BS Trường nói.

    Nhận định về nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát trở lại ở thành phố, BS.CKII Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức) nêu thực tế người mắc COVID-19 và người gọi đến bệnh viện để được tư vấn, hỗ trợ tăng lên. Tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 tại thành phố khá cao, tuy nhiên khi chủng Omicron xuất hiện trong cộng đồng, tốc độ lây lan nhanh, nếu không tuân thủ biện pháp 5K tốt, không kiểm soát tốt, khả năng có thể giữa tháng 3 số ca mắc mới sẽ lập đỉnh mới.

    “Chiều hướng mấy ngày hôm nay số ca mắc mới nhiều, trong cán bộ, viên chức của các phường ở các quận, huyện có nhiều ca nhiễm, rồi những ngày gần đây số ca F0 trong học sinh cũng tăng, nhiều lớp phải ngưng học. Do đó phải đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine cho trẻ 5 - 11 tuổi. Nghiêm ngặt 5K, nếu chúng ta không kiểm soát tốt, khả năng số ca nhập viện tăng, mở cửa trở lại các bệnh viện thu dung, điều trị là khó tránh khỏi”, BS Khanh nhận định.

    Hình ảnh

    BS Khanh nhận định, có thể số ca mắc COVID-19 mới sẽ lập đỉnh vào giữa tháng 3/2022. (Ảnh minh họa).

    Để ứng phó “làn sóng” dịch mới có thể xảy ra, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho rằng, khi ngành y tế sẵn sàng mở cửa các bệnh thu dung, điều trị thì nguồn nhân lực phải đảm bảo, thiết bị, vật tư y tế phải được chuẩn bị trước, bởi nếu đợi dịch bùng lên sẽ không kịp và bị động.

    Bên cạnh đó, các bệnh viện phải kiểm soát nghiêm ngặt tránh các ca chuyển nặng; tăng cường lực lượng cho các tuyến trạm y tế cơ sở để tư vấn, quản lý cách ly F0 tại nhà, khi cần phải có trang thiết bị để đưa bệnh nhân chuyển nặng đến bệnh viện ngay để tránh nguy cơ tử vong.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 344 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 50 khách