Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63228
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 2 Tháng 3 02, 2026 6:03 pm

    Pháp, Đức làm rõ khả năng tham chiến xung đột Iran; Tehran lên tiếng việc Anh nói cho Mỹ mượn căn cứ


    02/03/2026 6:52
    DƯƠNG KHANG

    - Pháp tuyên bố sẵn sàng bảo vệ các nước vùng Vịnh và Jordan, trong khi Đức tránh can dự quân sự; Iran cảnh báo cảnh báo Anh chuyện nói cho Mỹ mượn căn cứ.



    Ngày 2-3, Pháp tuyên bố sẵn sàng bảo vệ các quốc gia vùng Vịnh và Jordan trước Iran nếu cần thiết, thể hiện lập trường cứng rắn hơn so với một số đối tác châu Âu, theo kênh France 24.

    Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho biết Paris “đã sẵn sàng” hỗ trợ các đồng minh khu vực như Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Qatar, Iraq, Bahrain, Kuwait, Oman và Jordan, mô tả đây là những nước “bị lôi kéo vào một cuộc chiến mà họ không lựa chọn”.

    Theo ông Barrot, sự sẵn sàng hành động của Pháp phù hợp với các thỏa thuận phòng thủ song phương cũng như nguyên tắc tự vệ tập thể theo luật pháp quốc tế.

    Hình ảnh

    Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot. Ảnh: AFP

    Cùng ngày, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul nhấn mạnh Berlin “không có ý định tham gia” các chiến dịch của Mỹ - Israel nhằm vào Iran, với lý do không có chủ trương, nguồn lực quân sự hay căn cứ khu vực để tiến hành các hoạt động tấn công.

    Dù vậy, theo người đứng đầu ngành ngoại giao Đức, binh sĩ nước này đang đóng tại Jordan và Iraq “sẽ tự vệ nếu bị tấn công”, hãng Annadolu đưa tin.

    Khoảng 30.000 du khách Đức hiện vẫn bị mắc kẹt tại nhiều quốc gia Trung Đông do các không phận bị đóng cửa.

    Cũng trong ngày 2-3, chia sẻ với đài RT, Thứ trưởng Ngoại giao Iran - ông Kazem Gharibabadi khuyến nghị châu Âu không nên tự kéo mình vào cuộc chiến hiện nay.

    “Chúng tôi khuyến nghị châu Âu không nên tự lôi kéo mình vào cuộc chiến này. Đây không phải là cuộc chiến giữa Iran với các nước châu Âu hay với Anh” - ông Gharibabadi nhấn mạnh.

    Theo vị thứ trưởng ngoại giao, nếu London cung cấp cơ sở vật chất hoặc căn cứ cho các hoạt động quân sự, điều đó đồng nghĩa họ đã thể hiện hành động thù địch đối với Iran, và “phản ứng của chúng tôi sẽ rất rõ ràng”.


    Ông Gharibabadi đưa ra tuyên bố trên sau khi Anh trước đó cho phép Mỹ sử dụng căn cứ quân sự để tấn công Iran.

    Về quan hệ giữa Iran và các nước vùng Vịnh hiện nay, ông Gharibabadi khẳng định: “Chúng tôi không tấn công các nước láng giềng. Iran luôn duy trì quan hệ rất tốt và mang tính xây dựng với họ”.

    Tuy nhiên, ông Gharibabadi cho biết Tehran “không còn lựa chọn nào khác” ngoài việc tấn công các lợi ích của Mỹ, bao gồm các căn cứ của Mỹ trong khu vực, trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

    Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Gharibabadi nhấn mạnh quan hệ chiến lược giữa Iran với Nga và Trung Quốc.

    “Chúng tôi luôn có quan hệ mang tính xây dựng và tốt đẹp với hai quốc gia này, trên hầu hết các lĩnh vực” - Thứ trưởng Ngoại giao Iran khẳng định.

    Chiều 2-3 xuất hiện thông tin Iran phóng tên lửa bắn trúng Văn phòng Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu. Tuy nhiên, hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ phía chính quyền Israel cho biết thông tin trên là “sai sự thật”.

    Hàng loạt tàu dầu, nhà máy lọc dầu Trung Đông bị tấn công; IAEA cảnh báo nguy cơ rò rỉ phóng xạ
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63228
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 2 Tháng 3 02, 2026 6:10 pm

    Mỹ để ngỏ khả năng điều bộ binh tới Iran, ông Trump cảnh báo 'sóng lớn chưa đến'

    3/2/26

    - Cập nhật liên tục chiến dịch Mỹ - Israel tấn công Iran: Máy bay ném bom tàng hình B2 của Mỹ tấn công các cơ sở tên lửa đạn đạo kiên cố của Iran; Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ họp báo lần đầu về cuộc tấn công Iran.


    Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại kéo dài 9 phút với CNN sáng 2/3 rằng quân đội Mỹ đang “giáng đòn mạnh” vào Iran, nhưng “đợt tấn công lớn” vẫn chưa diễn ra.

    “Chúng tôi đang tấn công họ dữ dội. Mọi việc đang tiến triển rất tốt. Chiến dịch rất mạnh mẽ. Chúng tôi sở hữu quân đội hùng mạnh nhất thế giới và đang sử dụng sức mạnh đó", ông Trump nói.

    Hình ảnh

    Tổng thống Donald Trump (Nguồn: Reuters)

    Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump đề cập đến nhiều vấn đề, bao gồm thời gian dự kiến của cuộc xung đột, sự ngạc nhiên của ông trước các đòn trả đũa quy mô lớn của Iran cũng như khả năng chuyển giao quyền lực tại quốc gia này.

    Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo tình hình sắp trở nên nguy hiểm hơn: “Làn sóng lớn vẫn chưa xảy ra. Đòn đánh lớn sẽ sớm đến".

    Lầu Năm Góc họp báo: Iran không phải là Iraq!

    02/03/2026
    DƯƠNG KHANG


    - Lầu Năm Góc khẳng định không kích Iran không nhằm “thay đổi chế độ”, đồng thời làm rõ mục tiêu quân sự và quá trình chuẩn bị chiến dịch.


    Trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 2-3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran không nhằm mục tiêu “thay đổi chế độ”, dù ông thừa nhận ban lãnh đạo tại quốc gia này đã thay đổi, theo đài CNN.

    Không nhằm “thay đổi chế độ” ở Iran

    Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng lập luận rằng Mỹ không phải bên khơi mào xung đột, cáo buộc Iran trong nhiều thập niên đã tiến hành các cuộc tấn công trong một “cuộc chiến đơn phương chống lại nước Mỹ”.

    “Chúng tôi không bắt đầu cuộc chiến này, nhưng dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, chúng tôi đang kết thúc nó” - ông Hegseth nhấn mạnh.

    Ông Hegseth nói rằng chính quyền Iran đã tiến hành một cuộc chiến chống Mỹ “suốt 47 năm qua” nhưng không tuyên chiến công khai.

    Hình ảnh

    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh chụp màn hình: ABC NEWS

    “Họ làm điều đó bằng máu của người dân chúng tôi: các vụ đánh bom xe ở Beirut, các cuộc tấn công bằng rocket nhằm vào tàu của chúng tôi, những vụ sát hại tại các đại sứ quán, các thiết bị nổ ven đường ở Iraq và Afghanistan, tất cả đều được Lực lượng Quds và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tài trợ và vũ trang” - ông Hegseth nói.

    Iran không phải Iraq

    Bộ trưởng Hegseth khẳng định cuộc chiến chống Iran không thể so sánh với Chiến tranh Iraq, nhấn mạnh Mỹ sẽ không lún sâu vào vũng lầy “xây dựng quốc gia” như hai thập niên trước.

    “Đây không phải là Iraq. Cuộc chiến này không kéo dài vô tận. Điều này hoàn toàn ngược lại. Chiến dịch này là một nhiệm vụ rõ ràng, mang tính hủy diệt và quyết định: tiêu diệt mối đe dọa tên lửa, phá hủy lực lượng hải quân, và không để Iran có vũ khí hạt nhân” - ông Hegseth nói.

    "Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân"

    Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, chiến dịch không kích của Mỹ nhằm vào Iran là “chiến dịch không quân có mức độ sát thương cao nhất, phức tạp nhất và chính xác nhất trong lịch sử”.

    Ông Hegseth cũng cáo buộc Iran “đang phát triển các loại tên lửa và máy bay không người lái mạnh mẽ nhằm tạo ra một lá chắn thông thường cho tham vọng tống tiền hạt nhân”.



    “Iran đã chĩa một khẩu súng thông thường vào đầu chúng tôi, trong khi tìm cách dối trá để tiến tới sở hữu bom hạt nhân” - vị bộ trưởng nhấn mạnh.

    Ông Hegseth nhấn mạnh Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân, tuyên bố chiến dịch hiện nay tập trung vào việc phá hủy các hệ thống tên lửa, các cơ sở sản xuất tên lửa, lực lượng hải quân cùng những hạ tầng an ninh khác của Iran.

    Ông Hegseth tái khẳng định hiện không có binh sĩ Mỹ hiện diện trên bộ tại Iran, song từ chối loại trừ khả năng Washington sẽ có các bước đi tiếp theo trong tương lai.

    Người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết Mỹ sẽ hành động ở mức độ cần thiết để bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia, nhưng nhấn mạnh sẽ không hành động một cách “thiếu khôn ngoan”.

    Chi tiết quá trình chuẩn bị tấn công Tehran

    Cũng trong cuộc họp báo, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Dan Caine nhận định cuộc chiến của Mỹ nhằm vào Iran sẽ không phải là một "chiến dịch đơn lẻ, diễn ra trong một sớm một chiều".

    "Đây không phải là một chiến dịch đơn lẻ, diễn ra trong một sớm một chiều. Các mục tiêu quân sự mà Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) và Lực lượng Liên quân được giao phó sẽ cần thời gian để hoàn thành. Trong một số trường hợp, đây sẽ là những nhiệm vụ hết sức khó khăn và cam go" - ông Caine.

    Hình ảnh

    Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Dan Caine. Ảnh chụp màn hình: ABC News

    "Chúng tôi dự báo sẽ có thêm những mất mát. Tuy nhiên, như thường lệ, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để giảm thiểu tối đa thương vong cho lực lượng Mỹ" - vị tướng này cho biết thêm.

    Theo đài CNN, đã có 4 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran vào cuối tuần qua.

    Ông Caine cũng đã phác thảo các mục tiêu của chiến dịch chung giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

    “Mục tiêu của chúng tôi là tự bảo vệ mình và các đối tác trong khu vực, ngăn chặn Iran có khả năng phô trương và triển khai sức mạnh ra ngoài biên giới, đồng thời sẵn sàng cho các hành động tiếp theo khi cần thiết” - ông Caine tuyên bố.

    Về công tác chuẩn bị và lập kế hoạch cho chiến dịch, ông Caine, cho biết “toàn bộ sức mạnh” của các lực lượng vũ trang Mỹ đã được huy động, cùng hội tụ trong một mục tiêu thống nhất nhằm đối phó với “một đối thủ có năng lực và quyết tâm cao”.

    Theo ông Caine, các lực lượng liên quân Mỹ đã triển khai những đòn đánh đồng bộ, nhiều tầng, được thiết kế để gây rối loạn, làm suy yếu, ngăn chặn và phá hủy khả năng tiến hành cũng như duy trì các hoạt động tác chiến của Iran.

    “Về phía Mỹ, đây là đỉnh điểm của nhiều tháng, thậm chí trong một số trường hợp là nhiều năm, lên kế hoạch một cách thận trọng” - ông Caine nói.

    Tướng Caine cho biết các lực lượng Mỹ đã nhận mệnh lệnh cuối cùng từ Tổng thống Trump vào lúc chiều 27-2.

    “Tổng thống đã chỉ thị, và tôi xin trích nguyên văn: ‘Chiến dịch Epic Fury được phê chuẩn. Không hủy bỏ. Chúc may mắn.’ Hết trích dẫn” - ông Caine nói.

    Sau mệnh lệnh này, mọi thành phần của lực lượng liên quân Mỹ đã hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi các hoạt động tác chiến quy mô lớn chính thức bắt đầu vào 9 giờ 45 sáng theo giờ địa phương tại Tehran.

    Ông Caine cho biết các lực lượng Mỹ đã giành được ưu thế trên không tại Iran.

    “Các đòn không kích của lực lượng Mỹ đã giúp [Washington] thiết lập ưu thế trên không ở những khu vực nhất định. Ưu thế này không chỉ giúp tăng cường bảo vệ lực lượng của chúng tôi, mà còn cho phép họ tiếp tục các hoạt động tác chiến trên lãnh thổ Iran” - ông Caine nói.

    Ông Caine cũng đưa ra cảnh báo cứng rắn nhằm vào những gì ông gọi là các “đối thủ” của Mỹ.

    “Với những ai muốn thử thách quyết tâm của chúng tôi hoặc đe dọa nước Mỹ hay các đồng minh của Mỹ, hãy hiểu rõ rằng: chúng tôi có thể vươn tới các bạn, có thể duy trì cuộc chiến, có thể mở rộng quy mô tác chiến, và chúng tôi sẽ giành chiến thắng” - ông Caine nhấn mạnh.
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63228
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 2 Tháng 3 02, 2026 6:15 pm

    Mỹ tuyên bố “chiến đấu để chiến thắng” và xung đột Iran sẽ không bất tận như Iraq

    Thứ Hai, 02/03/2026


    - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hôm 2/3 đã lên tiếng về những lo ngại ngày càng gia tăng rằng các cuộc tập kích của Mỹ và Israel vào Iran có thể leo thang thành một cuộc xung đột khu vực kéo dài.

    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth tuyên bố về xung đột Iran hiện nay: “Đây không phải là Iraq. Điều này không phải là vô tận”.

    Hình ảnh

    Bộ trưởng Hegseth và tướng Caine tại họp báo ở Lầu Năm Góc hôm 2/3. Ảnh: AP.



    Ông Hegseth cho biết, chiến dịch tập kích Iran của Mỹ và Israel có một “nhiệm vụ rõ ràng, khốc liệt và quyết đoán” nhằm phá hủy cái mà ông gọi là “mối đe dọa tên lửa” từ Iran, phá hủy hải quân của nước này và bảo đảm họ “không có vũ khí hạt nhân”.

    “Không có quy tắc giao chiến ngu ngốc, không có vũng lầy xây dựng quốc gia, không có bài tập xây dựng dân chủ, không có chiến tranh chính trị đúng đắn. Chúng tôi chiến đấu để giành chiến thắng, và chúng tôi không lãng phí thời gian hay sinh mạng”, Bộ trưởng Hegseth nói. Ông cũng cho rằng Mỹ không tìm cách thay đổi chế độ Iran bằng việc ám sát Lãnh tụ tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei.

    Bộ trưởng Hegseth cùng với tướng không quân Dan Caine - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, đã tổ chức cuộc họp báo đầu tiên của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ các cuộc tấn công hôm 28/2. Tổng thống Trump, mặc dù đã thực hiện một vài cuộc phỏng vấn qua điện thoại với các phóng viên riêng lẻ, nhưng chưa trả lời câu hỏi nào trước ống kính và chỉ công bố hai video kể từ khi chiến dịch bắt đầu.

    Cuộc họp báo diễn ra khi xung đột leo thang thành một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn trong khu vực. Iran và các nhóm vũ trang đồng minh đã phóng tên lửa vào Israel, các quốc gia Arab và các mục tiêu quân sự của Mỹ ở Trung Đông.

    Cho tới nay, bốn binh sĩ Mỹ đã được xác nhận tử vong trong quá trình tiến hành chiến dịch của Mỹ
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63228
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 3 Tháng 3 03, 2026 4:37 am

    “Cơn Thịnh Nộ Sử Thi” Quét 1000 Mục Tiêu – Iran Đáp Trả Mở Rộng – Trung Đông Rực Lửa?

    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Baidu [Spider], Google [Bot], music123 và 61 khách