Đăng trả lời 344 bài viết
VN:Thêm 88.378 ca, Quảng Ninh và Bình Định bổ sung 23.262 F0
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66174
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 150 ca;BN thứ 46 tử vong

    by music123 » Thứ 5 Tháng 5 27, 2021 6:49 am

    Tin trong nước trưa 27/5: Thái Nguyên phát hiện 400 F1 trong khu công nghiệp; 16 quận huyện TP.HCM có F0, F1

    Hiểu Minh (TH)| 5/27/21

    Hình ảnh

    Ảnh tổng hợp.


    Thêm 53 ca COVID-19


    Bộ Y tế trưa 27/5 ghi nhận 53 ca dương tính nCoV, gồm tại Bắc Ninh 30, Bắc Giang 21, Điện Biên và Hải Dương đều một.

    Số ca nhiễm mới trưa nay đưa tổng số ca nhiễm Bắc Giang lên 1.564, Bắc Ninh 654, Điện Biên 57, Hải Dương 44.

    Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay lên 3.105, ghi nhận ở 30 tỉnh thành.

    25 bệnh nhân COVID-19 nguy kịch

    – 21 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương phải thở máy xâm nhập, 4 ca chạy tim phổi nhân tạo (ECMO), 95 bệnh nhân khác tiên lượng nặng.

    Thông tin từ Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19 sáng 27/5, khoảng 3.000 bệnh nhân đang điều trị tại 86 cơ sở y tế, trong đó 1.438 (chiếm 49,3%) bệnh nhân chưa có triệu chứng, 1.339 bệnh nhân (42,5%) biểu hiện lâm sàng nhẹ. Ngoài ra, 95 bệnh nhân tiên lượng nặng, chiếm 3,1% tổng số người mắc Covid-19 trên cả nước.

    Trong số 122 bệnh nhân COVID-19 nặng, 109 người phải thở oxy gọng kính, 13 trường hợp phải thở máy không xâm nhập.

    PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Quản lý khám chữa bệnh, khuyến cáo phải luôn cảnh giác ngay cả với những người ít triệu chứng. Các bệnh nhân này cần được đưa vào điều trị ở những nơi đảm bảo cách ly an toàn, theo dõi sát sao.

    Ông Khuê nhận định trong đợt dịch này biến chủng Ấn Độ lây lan nhanh, ghi nhận một số ca tử vong. Điều đáng lo là các bệnh nhân trẻ tuổi nhưng diễn biến nặng rất nhanh. Điều này có thể gây khó khăn với các thầy thuốc khi điều trị.


    Đến nay, Việt Nam đã điều trị khỏi COVID-19 cho 2.881 bệnh nhân, 45 trường hợp tử vong do nhiễm COVID-19.



    16 quận huyện tại TP HCM có F0, F1

    Qua truy vết, cơ quan chức năng đã phát hiện 25 ca nghi nhiễm; 16 quận, huyện có F0, F1 liên quan điểm sinh hoạt của Hội thánh ở quận Gò Vấp.

    Thông tin được Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo chống dịch TP.HCM trưa 27/5. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh 12 giờ qua thành phố ghi nhận 25 ca dương tính liên quan ổ dịch tại điểm sinh hoạt của Hội thánh ở đường Nguyễn Văn Công, quận Gò Vấp.

    Theo ông Bỉnh, điểm sinh hoạt này có khuôn viên rất chật hẹp, trong ngõ hẻm. Qua quá trình điều tra truy vết, đến nay đã có 25 ca dương tính liên quan ổ dịch này, trong đó cả gia đình ông Mục sư gồm 4 người.

    Để phòng chống dịch lây lan, Giám đốc Sở Y tế thành phố đề xuất tạm thời dừng các nghi lễ tôn giáo thay vì trước đây cho phép sinh hoạt tôn giáo dưới 20 người. Vì nhiều cơ sở, điểm sinh hoạt tôn giáo quá chật hẹp, không đảm bảo an toàn.



    Bên cạnh đó, ngoài các dịch vụ không thiết yếu đã được UBND cho dừng hoạt động trước đây cần bổ sung dừng thêm các cơ sở làm đẹp, thẩm mỹ; cấm tập trung quá 10 người nơi công cộng. “Đối với các hàng quán nhỏ nơi nào không thực hiện theo yêu cầu của UBND thành phố thì đề nghị phạt và ngưng hoạt động luôn”, ông Bỉnh nói.

    Cũng theo ông Bỉnh, hiện cơ quan chức năng đang dồn lực truy vết các trường hợp liên quan. Người dân tốt nhất không nên ra khỏi nhà nếu không cần thiết, đồng thời hạn chế đi lại giữa các địa phương vì nhiều quận huyện xuất hiện dịch.

    Như vậy, từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát đến nay, TP.HCM ghi nhận 8 bệnh nhân COVID-19 và 25 ca nghi nhiễm (chưa được Bộ Y tế công bố). Trong đó, một trường hợp liên quan Hà Nam phát hiện từ ngày 27/4.



    18 học sinh lớp 12 mắc COVID-19

    Tại Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức ngày 27/5, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT, cho hay qua rà soát từ các địa phương cho thấy, tính tới hết ngày 26-5 có 18 trường hợp học sinh lớp 12 mắc Covid-19, 394 em là F1, tập trung chủ yếu ở 4 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam và Điện Biên.

    Theo ông Mai Văn Trinh, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, các trường hợp F1, F2 sẽ được bố trí dự thi ở các điểm thi riêng. Với thí sinh diện F1, nếu điểm thi cách xa khu cách ly và phải di chuyển bằng ôtô thì các địa phương cần có biện pháp để tránh lây nhiễm chéo.



    Đối với thí sinh F2, phương án mà Bộ GD-ĐT đưa ra là bố trí phòng thi hoặc điểm thi riêng. Bộ GD-ĐT khẳng định đối với mỗi đối tượng sẽ có giải pháp y tế đi kèm.

    Kỳ thi tốt nghiệp năm 2021 có 1.021.345 thí sinh đăng ký dự thi, nhiều hơn 120.000 thí sinh so với năm ngoái. Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi này, ông Mai Văn Trinh đề nghị các địa phương có kịch bản tổ chức thi nguồn lực về con người, tài chính, địa điểm tổ chức thi trong bối cảnh có dịch Covid-19.

    Điều xe thang cưỡng chế F1 đi cách ly

    – Chính quyền phường Trần Nguyên Hãn, TP. Bắc Giang, điều xe thang đến đưa người phụ nữ 44 tuổi ở tầng 3 đi cách ly, do chị này không đồng ý ra khỏi nhà.

    Sáng 27/5, bà Phùng Thị Thu Hiền, Bí thư Đảng ủy phường Trần Nguyên Hãn, cho biết sáng qua phường nhận được thông tin trên địa bàn có hai cha con tiếp xúc gần với một ca dương tính Covid-19. Tổ truy vết phường Trần Nguyên Hãn đã mời gia đình đi khai báo y tế, song chỉ có người cha chấp hành. Cán bộ phường nhiều lần đến gọi người con gái đi nhưng chị này không ra khỏi nhà.

    Từ 15h ngày 26/5, thành phố Bắc Giang tăng cường công an, nhân viên y tế xuống thuyết phục nhưng người phụ nữ tiếp tục lấy lý do để trì hoãn, rồi lên tầng 3 khóa cửa.

    “Chính quyền mất 5 tiếng đồng hồ liên tục thuyết phục bằng loa, thậm chí thuê cả xe thang đưa người lên tầng 3 gọi cửa song bất thành”, bà Hiền nói và cho biết cuối cùng lực lượng chức năng phải phá cửa đưa người phụ nữ là F1 đi cách ly lúc 20h tối qua.

    Bà Hiền cho biết thêm, phường đang đề nghị Chủ tịch TP. Bắc Giang ra quyết định xử phạt trường hợp F1 nêu trên theo quy định, “làm gương cho người dân trên địa bàn”.

    “Việc không tuân thủ quy định cách ly có thể dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh, vất vả cho tổ truy vết khi đi làm việc”, bà Hiền nói, bày tỏ lo lắng “nếu chẳng may trường hợp này chuyển từ F1 thành F0 thì những cán bộ đi làm trực tiếp trong diện nguy cơ cao”.

    Thứ trưởng Y tế: Bắc Giang “chắc chắn sẽ diễn biến phức tạp”

    Trả lời báo chí chiều 26/5, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn phân tích số ca nhiễm ghi nhận tại Bắc Giang hôm qua tăng đột biến là kết quả của số lượng mẫu xét nghiệm thu thập trong ba ngày. “Nếu chia đều, chúng tôi nhận thấy với tốc độ xét nghiệm hằng ngày, số ca nhiễm mới ghi nhận ở Bắc Giang xung quanh mức 100 ca mỗi ngày”, ông Sơn nói.

    Ông nhận định tình hình ở Bắc Giang “chắc chắn sẽ diễn biến phức tạp do mật độ công nhân tại các khu nhà trọ rất đông, có thể xảy ra tình trạng lây lan trong khu vực này và dân cư xung quanh”. Vì vậy, ông cho rằng Bắc Giang cần duy trì nguyên tắc “người nào ở nguyên phòng người đó” trong các khu nhà trọ công nhân, để kiềm chế lây nhiễm chéo.

    Những ngày tới, Bộ Y tế và địa phương sẽ lấy mẫu xét nghiệm khoảng 40.000 công nhân, người dân ở xã Quang Châu (nơi có khu công nghiệp Quang Châu là một trong ba ổ dịch chính tại Bắc Giang); việc lấy mẫu được tiến hành thường xuyên ba ngày một lần.

    Về chủ trương để công nhân tự lấy mẫu xét nghiệm nhanh tại nhà, Thứ trưởng Sơn nói đã xây dựng video hướng dẫn và tập huấn, trước mắt sẽ thí điểm trong một khu cách ly tập trung ở Bắc Giang.

    “Xét nghiệm nhanh không phải là tiêu chuẩn vàng nhưng cũng là sàng lọc rất giá trị với độ nhạy khoảng 70% đến 80%, đã được chứng minh bằng nghiên cứu khoa học. Chúng tôi hy vọng thời gian thực hiện và đọc kết quả của xét nghiệm nhanh chỉ sau 15 phút có thể giúp phân loại, sàng lọc những nhóm nguy cơ, sau đó khẳng định bằng xét nghiệm PCR”, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết.

    Bắc Giang là địa phương ghi nhận số ca nhiễm cao nhất cả nước với 1.520 tính đến hết ngày 26/5. Bắc Ninh cao thứ hai cả nước với 624 ca.

    Thái Nguyên: Nữ công nhân mắc COVID-19, truy vết hơn 400 F1 trong khu công nghiệp

    Liên quan đến ca bệnh COVID-19 mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, ngành Y tế đã truy vết được 440 trường hợp F1 và đưa đi cách ly tập trung.

    Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thái Nguyên, BN5999, nữ, 20 tuổi, trú tại xóm Đầm Danh, xã Thành Công, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên là công nhân Công ty TNHH VIETTECH 1 Khu công nghiệp Khắc Niệm, Bắc Ninh. Bệnh nhân làm cùng xưởng với trường hợp nhiễm COVID-19 tại công ty này.

    Ngay khi có kết quả xét nghiệm dương tính , bệnh nhân đã được đưa đi cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. 4 thành viên còn lại của gia đình là bố mẹ chồng, chồng và con trai đã được đưa đi cách ly y tế.

    Theo kết quả điều tra, truy vết, trong thời gian từ ngày 18 – 20/5, bệnh nhân có làm việc tại 3 công ty là: Công ty Newone ViNa, Công ty Hadanbi và Công ty Deasin thuộc Khu công nghiệp Điềm Thụy, Phú Bình, Thái Nguyên.

    Ngay trong chiều 26/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên cùng với Trung tâm y tế huyện Phú Bình khẩn trương tiến hành điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả các trường hợp F1 và sử dụng test nhanh đối với toàn bộ công nhân của 3 Công ty trên. Đồng thời, tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ nhà xưởng và những nơi bệnh nhân từng tiếp xúc.

    Đến 17h ngày 26/5, các cơ quan chức năng đã xác định được 32 trường hợp F1 tại xóm Đàm Danh, xã Thành Công, Phổ Yên và 408 trường hợp F1 tại Khu công nghiệp Điềm Thụy, Phú Bình. Tất cả các trường hợp F1 trên đã được đưa đi cách ly tập trung.

    Mẹ mắc COVID-19 đi điều trị, con nhỏ 3 ngày tuổi khát sữa trong khu cách ly

    Mới đây, một tài khoản Facebook đăng bài viết kêu gọi những người mẹ đang cho con bú cùng các nhà hảo tâm ở TP. Bắc Giang đồng lòng chung tay góp sữa, bỉm, đồ dùng trẻ sơ sinh… để kịp thời hỗ trợ một em nhỏ 3 ngày tuổi đang bị khát sữa.

    Người đăng tải viết: “Hiện nay tại khu cách ly ở Trường tiểu học Song Mai (TP. Bắc Giang) có 1 cháu bé 3 ngày tuổi vừa vào khu cách ly (mẹ cháu là F0 đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh, bố đang điều trị ung thư đại tràng), gia đình rất khó khăn.

    Hiện cháu bé đang khát sữa. Tôi kêu gọi các bà mẹ đang nuôi con nhỏ có thể chung tay chia sẻ chút sữa mẹ gửi về Trường tiểu học Song Mai, xã Song Mai, TP. Bắc Giang. Các nhà hảo tâm có thể gửi bỉm, tã, đồ dùng cho trẻ sơ sinh”.

    Theo tìm hiểu của báo Tuổi Trẻ, người thân của cháu bé trên là bà Phạm Thị Hạt (58 tuổi, trú thôn An Bình, xã Tân Tiến, TP. Bắc Giang) cho biết: “Đó là em dâu của tôi. Em trai và em dâu tôi cùng làm công nhân ở Bắc Giang, được đưa đi cách ly tập trung. Sau khi vào khu cách ly được xét nghiệm 4 lần cho kết quả âm tính. Tuy nhiên sau khi mổ sinh xong thì em dâu tôi xét nghiệm cho kết quả dương tính với COVID-19”, bà Hạt kể.

    Theo bà Hạt, sau khi có kết quả dương tính, em dâu của bà được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, để lại cháu nhó 3 ngày tuổi cho bà ngoại hơn 80 tuổi chăm sóc. “Hiện nay một mình bà ngoại đang chăm cháu trong khu cách ly. Vì thiếu mẹ nên cháu đang rất đói và khát sữa, rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng”.

    Bà Hạt cho biết thêm, hoàn cảnh của gia đình em trai mình rất khó khăn, cả hai đều là công nhân ở Khu công nghiệp Vân Chung (tỉnh Bắc Giang). Gần đây, chồng của sản phụ mắc COVID-19 trên cũng vừa phát hiện bị ung thư đại tràng, nên khó khăn lại càng chồng chất.

    “Lúc đầu em trai tôi đi khám ở Bệnh viện Bắc Giang – Hà Nội, sau đó xác định có polyp đại tràng, sau khi mổ polyp thì mang khối u trên đi sinh thiết ở một bệnh viện tại Hà Nội, các bác sĩ ở đây xác định là khối u ác tính”.

    Còn ông Giáp Quang Chính – chủ tịch xã Tân Tiến (TP. Bắc Giang) cho biết có nắm được thông tin trên, và chính quyền địa phương đã hỗ trợ những vật phẩm cần thiết cho cháu bé sơ sinh ngay trong sáng 26/5.

    “Ngoài bỉm, sữa, đồ sơ sinh thì chính quyền cũng đã trao tặng 3 triệu đồng để gia đình vượt qua khó khăn trước mắt”, ông Chính cho hay.

    Cách chức ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I

    – Bộ Y tế sau hai lần họp quyết định kỷ luật cách chức đối với ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.

    Lý do kỷ luật là ông này đã “buông lỏng quản lý, không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu đơn vị, để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội trong phạm vi bệnh viện, hậu quả rất nghiêm trọng”.

    Ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Pháp chế, Bộ Y tế, cho biết đây là vụ việc rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của Bộ Y tế cũng như toàn ngành y tế. Quan điểm nhất quán của Bộ Y tế là xử lý vụ việc nghiêm minh, khách quan.

    Ngoài ông Tịnh, nhiều lãnh đạo khác của bệnh viện này cũng bị kỷ luật. Cụ thể, 3 phó giám đốc gồm ông Nguyễn Tuấn Đại; ông Lê Ngọc Tú; ông Nguyễn Mạnh Phát, đều bị khiến trách và phê bình, do chưa sâu sát trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế chuyên môn của Bệnh viện.

    Ông Quang cho biết, các cơ quan bảo vệ pháp luật đang tiến hành xem xét, điều tra, xử lý vụ việc. Bộ Y tế sẽ tiếp tục theo sát vụ việc và có các biện pháp xử lý tiếp theo khi có kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền.
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66174
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 150 ca;BN thứ 46 tử vong

    by music123 » Thứ 5 Tháng 5 27, 2021 6:50 am

    Tin trong nước tối 27/5: Bệnh nhân COVID-19 ở Bắc Ninh tử vong; Nữ công nhân mắc COVID-19 ở Bắc Ninh về đi làm cho 3 công ty ở Thái Nguyên?

    Hiểu Minh (TH) 5/27/21

    Hình ảnh

    Ảnh tổng hợp.

    Bệnh nhân Covid-19 thứ 46 tử vong

    Bộ Y tế chiều 27/5 công bố "bệnh nhân 3881" tử vong ở tuổi 81 do sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do nhiễm nCoV, suy hô hấp.

    Theo Tiểu ban điều trị, bệnh nhân nam có tiền sử tai nạn giao thông gãy xương sườn, xương đòn 4 năm trước, áp xe gan 2 năm trước, sống trong vùng dịch Covid-19.

    Ngày 5/5, cụ ông sốt nhẹ, đau mỏi người, ho ít, vào bệnh viện huyện điều trị 4 ngày với chẩn đoán viêm phổi. Xét nghiệm nCoV âm tính, được cho về nhà dùng thuốc theo đơn và cách ly tại nhà.

    Ngày 11/5, bệnh nhân sốt cao, ho nhiều. Ngày 14/5, bệnh nhân khó thở, vào Trung tâm y tế huyện Thuận Thành test nhanh Covid-19 kết quả dương tính và được chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Bệnh nhân suy hô hấp, huyết áp giảm, được đặt ống nội khí quản thở máy, dùng thuốc vận mạch nâng huyết áp.

    Ngày 15/5, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do nhiễm nCoV.

    Bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực, an thần thở máy, thuốc vận mạch, lọc máu liên tục, phối hợp kháng sinh phổ rộng, corticoid, điều trị chống đông, nuôi dưỡng tĩnh mạch. Tuy nhiên tình trạng bệnh nhân không cải thiện, chức năng phổi ngày càng xấu hơn.

    Ngày 21/5, bệnh nhân được Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế hội chẩn xác định tình trạng rất nặng, nhiễm trùng chủng vi khuẩn đa kháng thuốc. Bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực tối đa và chăm sóc toàn diện, nhưng không đáp ứng điều trị, diễn biến xấu dần.

    Bệnh nhân tử vong tối 26/5. Chẩn đoán tử vong là sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do nhiễm nCoV, biến chứng suy hô hấp tiến triển, nhiễm khuẩn huyết trên bệnh nhân cao tuổi.

    Đây là bệnh nhân tử vong thứ 11 của đợt dịch này và thứ 46 kể từ đầu dịch.





    Thêm 150 ca COVID-19, chủ yếu ở Bắc Giang và TP.HCM

    Bộ Y tế tối 27/5 ghi nhận 152 ca dương tính nCoV, gồm 150 ca trong nước và hai ca nhập cảnh được cách ly ngay.

    Như vậy, trong ngày 27/5, Việt Nam ghi nhận 230 ca nhiễm, gồm 227 ca trong nước và 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh. 8 tỉnh là Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

    152 ca mới được ghi nhận từ số 6165-6316, với 150 ca trong nước gồm tại Bắc Giang 84, Bắc Ninh 22, Hà Nội 7, TP.HCM 36 và Đà Nẵng một.



    Bệnh nhân COVID-19 ở Bắc Ninh tử vong

    Bộ Y tế chiều 27/5 công bố “bệnh nhân 3881” tử vong ở tuổi 81 do sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do nhiễm nCoV, suy hô hấp.

    Ngày 5/5, cụ ông sốt nhẹ, đau mỏi người, ho ít, vào bệnh viện huyện điều trị 4 ngày với chẩn đoán viêm phổi. Xét nghiệm Covid-19 âm tính, được cho về nhà dùng thuốc theo đơn và cách ly tại nhà.

    Ngày 11/5, bệnh nhân sốt cao, ho nhiều. Ngày 14/5, bệnh nhân khó thở, vào Trung tâm y tế huyện Thuận Thành test nhanh Covid-19 kết quả dương tính và được chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Bệnh nhân suy hô hấp, huyết áp giảm, được đặt ống nội khí quản thở máy, dùng thuốc vận mạch nâng huyết áp.

    Ngày 15/5, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ngày 21/5, bệnh nhân được Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế hội chẩn xác định tình trạng rất nặng, diễn biến xấu dần.

    Bệnh nhân tử vong tối 26/5. Chẩn đoán tử vong là sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do nhiễm COVID-19, biến chứng suy hô hấp tiến triển, nhiễm khuẩn huyết trên bệnh nhân cao tuổi. Đây là bệnh nhân tử vong thứ 11 của đợt dịch này và thứ 46 kể từ đầu dịch.



    Nữ công nhân mắc COVID-19 ở Bắc Ninh về đi làm cho 3 công ty ở Thái Nguyên?

    Tại hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở tỉnh Thái Nguyên, (chiều 26/5), Bí thư Tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải đã giao Công an tỉnh điều tra trường hợp bệnh nhân 5999 (chị N.T.H.N., 20 tuổi, ở xã Thành Công, thị xã Phổ Yên), và đề xuất xem xét khởi tố nếu bệnh nhân gây hậu quả nghiêm trọng, có dấu hiệu vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19.

    Theo Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Thái Nguyên, N.T.H.N. là công nhân Công ty TNHH Viettech 1, tại Khu công nghiệp Khắc Niệm (ở thành phố Bắc Ninh), làm cùng phân xưởng công ty với ca BN 5360 (có kết quả dương tính ngày 24/5).

    Ngày 17/5, N. về cư trú tại địa phương, sau đó đi làm cho 3 công ty khác ở Khu công nghiệp Điềm Thụy (ở Thái Nguyên).

    Đến ngày 24/5, N. có quyết định cách ly tại nhà, và ngày 25/5 được đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung thị xã Phổ Yên, lấy mẫu xét nghiệm. Sáng 26/5, N. có kết quả xét nghiệm dương tính, hiện đã được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương.

    Liên quan trường hợp này, cơ quan chức năng đã xác định được 196 trường hợp F1, trong đó có 41 trường hợp thuộc thị xã Phổ Yên, và 155 trường hợp tại 3 công ty nêu trên.



    Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã yêu cầu phong tỏa 3 công ty. Toàn bộ khoảng 3.000 lao động của 3 công ty được yêu cầu không ra khỏi công ty, để phục vụ công tác khoanh vùng, truy vết và lấy mẫu xét nghiệm ngay trong ngày và đêm 26/5.

    Thị xã Phổ Yên cũng đã phong tỏa, cách ly y tế 2 xóm Đầm Đanh và Làng Đanh, xã Thành Công, chỉ đạo cơ quan y tế tiến hành phun khử khuẩn tại nhà bệnh nhân, và toàn bộ 2 xóm nêu trên.

    TP.HCM phát hiện ổ dịch trên tàu Ashico Victoria, 9 thuyền viên dương tính COVID-19

    Trưa 27/5, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM, đại diện Cảng vụ Hàng hải TPHCM thông tin về ổ dịch trên tàu Ashico Victoria.

    Cụ thể, tàu Ashico Victoria mang quốc tịch Panama, nhưng chủ tàu là công ty cổ phần thiết bị và vận tải hàng hải Á Châu (Việt Nam). Tàu này xuất phát từ Ấn Độ ngày 16/5, và đến trạm hoa tiêu Vũng Tàu tối 21/5.

    Ngày 24/5, Cảng vụ Hàng hải TP nhận văn bản của chủ tàu thông báo 17 thuyền viên có triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau nhức toàn thân và mất vị giác.



    Sáng 25/5, Cảng vụ tổ chức họp với các đơn vị liên quan và đại diện chủ tàu, thống nhất đưa thuyền viên lên cạn. Sau đó, Trung tâm kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) đưa ra đón thuyền viên lên bờ.

    Trong đó, 9/17 thuyền viên được HCDC lấy mẫu xét nghiệm, và cho kết quả dương tính SARS-Cov-2 ngày 26/5.

    Cảng vụ Hàng hải TP đã yêu cầu chủ tàu sẵn sàng thuyền viên mới, trong trường hợp tất cả các thuyền viên được đưa đi cách ly tập trung.

    Hiện tàu neo đậu ở phao số 0 (Vũng Tàu), không vào cảng TP.HCM. Theo kế hoạch thì tàu này vào làm hàng ở cảng TP.HCM.

    Từ ổ dịch trên tàu Ashico Victoria, Cảng vụ Hàng hải TP kiến nghị hạn chế cho phép tàu từ những quốc gia có nhiều ca bệnh (như Ấn Độ) cập cảng TP.HCM, để giảm nguy cơ xâm nhập bệnh.

    Cô gái qua đời nghi do uống thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc từ TQ

    Công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) đang làm rõ nguyên nhân tử vong của một cô gái nghi uống thuốc giảm cân có chữ Trung Quốc không rõ nguồn gốc.

    Trước đó, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (huyện Phong Điền) tiếp nhận cấp cứu một bệnh nhân nữ 26 tuổi, trú xã Phong Mỹ (cùng huyện Phong Điền) trong tình trạng dị ứng thuốc, men gan cao, xuất huyết…

    Dù được các bác sĩ cấp cứu nhưng tình trạng bệnh nhân chuyển biến nặng, được người nhà đưa về và qua đời vào tối 26-5.

    Theo người nhà, cô gái này có uống một loại thuốc giảm cân không rõ đặt mua ở đâu, trên nhãn lọ thuốc có ghi chữ Trung Quốc. Sau khi uống thuốc thì bắt đầu xuất hiện những triệu chứng như trên.

    Hà Giang trao trả 18 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

    Ngày 26/5 tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang), Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hà Giang, đã phối hợp với Đồn Biên phòng Thanh Thủy, tiến hành thủ tục trao trả 18 người mang quốc tịch Trung Quốc cho cơ quan chức năng phía Trung Quốc.

    Công an Hà Giang cho biết, 18 người Trung Quốc này có độ tuổi từ 19 đến 36, đã nhập cảnh trái phép qua biên giới đường bộ vào Việt Nam, và cư trú tại nhiều tỉnh, thành phố. Những người này sau đó bị đưa vào khu cách ly y tế để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

    Sau khi hết thời hạn cách ly, những người này được Công an tỉnh Hà Giang trao trả cho phía Công an Trung Quốc.

    Hà Nội ghi nhận 154 ca dương tính COVID-19 liên quan 8 chùm ca bệnh ở cộng đồng

    – Chiều 27/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, vừa ghi nhận thêm 5 trường hợp dương tính. Cả 5 trường hợp này đã được cách ly tập trung từ trước đó, ngày 26-5 có xuất hiện triệu chứng của bệnh và được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, ngày 27/5 có kết quả dương tính với Virus viêm phổi.

    Trong số 5 ca mới ghi nhận có 2 ca thuộc chùm Bắc Ninh, 1 ca thuộc chùm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, 1 ca thuộc chùm Bệnh viện K cơ sở 3 ở Tân Triều và 1 ca thuộc chùm Times City và Công ty T&T.

    Với việc phát hiện thêm 5 bệnh nhân dương tính mới, tính từ ngày 29/4 đến nay, TP. Hà Nội đã ghi nhận 154 ca bệnh liên quan đến cộng đồng thuộc 8 chùm ca bệnh: Chùm Đà Nẵng (46 ca), chùm Times City và Công ty T&T (39 ca), chùm Bắc Ninh (19 ca), chùm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (18 ca), chùm Bệnh viện K cơ sở 3 Tân Triều (13 ca), chùm Hưng Yên (8 ca), chùm Hải Dương (1 ca) và chùm khác (10 ca).

    TP.HCM đóng cửa spa, tiệm cắt tóc từ 0h ngày 28/5

    Chiều 27/5, Phó chủ tịch TP.HCM Dương Anh Đức vừa ký văn bản khẩn về việc tăng cường triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

    Theo đó, UBND TP.HCM yêu cầu tiếp tục tạm dừng các hoạt động không thiết yếu, cụ thể: Massage, xông hơi, các tụ điểm, khu vui chơi, giải trí; sân khấu ca nhạc; sân khấu kịch; rạp chiếu phim; trung tâm – nhà hàng tiệc cưới…

    Thành phố tạm dừng thêm các hoạt động: spa; cơ sở làm đẹp (cắt, uốn tóc nam nữ, nail…); phòng khám và bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ; nhà hàng ăn uống; các địa điểm du lịch, tham quan, di tích, bảo tàng, thư viện (vẫn cung cấp tài liệu qua internet); hoạt động tại phố đi bộ, chợ đêm, công viên công cộng; cơ sở kinh doanh thể dục thể thao ngoài trời tập trung trên 10 người.

    Với các hoạt động kinh doanh ăn uống, hộ gia đình hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống, kinh doanh thức ăn đường phố tuyệt đối không phục vụ tại chỗ, chỉ phục vụ hình thức bán hàng mang về, đặt hàng và thanh toán trực tuyến. Người giao hàng đảm bảo biện pháp chống dịch.

    Còn với nhà hàng trong khách sạn, thành phố yêu cầu chỉ hoạt động để phục vụ khách lưu trú tại khách sạn, bố trí khoảng cách giữa 2 người là 2 m trở lên, không phục vụ quá 20 người cùng lúc.

    Các cơ sở kinh doanh lưu trú theo mô hình homestay, Airbnb ngưng tiếp nhận khách mới đến đăng ký lưu trú.

    TP.HCM cũng yêu cầu tạm dừng hoạt động, nghi lễ tôn giáo tập trung 10 người trở lên tại cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.

    Thời gian tạm ngừng các hoạt động trên từ 0h ngày 28/5/2021 đến khi có thông báo mới.

    TP.HCM: Dừng mọi hoạt động giáo dục trực tiếp, kể cả ôn tập cho học sinh cuối cấp

    Trước diễn biến của dịch bệnh Covid-19 tại TP.HCM, nhất là phát hiện nhiều ca nghi mắc Covid-19 trong cộng đồng, chiều 27/5, Sở GD-ĐT TP đã có văn bản khẩn gửi đến các cơ sở giáo dục về công tác phòng chống dịch Covid-19 trong trường học giai đoạn hiện nay.

    Theo văn bản khẩn này, TP.HCM sẽ dừng mọi hoạt động giáo dục trực tiếp. Tất cả hoạt động ôn tập, phụ đạo, bồi dưỡng học sinh cuối cấp (nếu có) phải chuyển sang hình thức trực tuyến từ ngày 28-5.

    Các trường ngoài công lập dừng hoạt động nội trú (nếu có) từ ngày 30/5; thực hiện tốt công tác chuẩn bị để giúp học sinh tham dự kỳ thi thuận lợi, an toàn và đúng quy định.

    Bộ Ngoại giao lên tiếng về thông tin Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông

    Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 27/5 theo hình thức trực tuyến, phóng viên nêu câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc giới chức Philippines thông báo đang chuẩn bị tiến hành dự án sửa chữa, nâng cấp đường băng và cơ sở hạ tầng trên đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam?

    Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh như đã nhiều lần nhấn mạnh Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền cũng như các quyền liên quan của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa là bất hợp pháp và vô giá trị.

    “Việt Nam yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, tôn trọng luật pháp quốc tế, tuân thủ Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982, không có các hành động làm phức tạp thêm tình hình, có đóng góp thiết thực, tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định trên Biển Đông cũng như tạo môi trường thuận lợi cho việc đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC)”- bà Hằng nêu rõ

    Phóng viên nước ngoài tiếp tục nêu câu hỏi về việc Hải quân Trung Quốc hôm 24-5 thông báo gần đây họ đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông, trong đó có máy bay chiến đấu dội đạn dược vào các mục tiêu trên biển.

    Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao ta nêu rõ duy trì hòa bình, ổn định, trật tự, an ninh, an toàn, tự do hàng không và hàng hải, thượng tôn pháp luật, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của các quốc gia trên Biển Đông là mục tiêu, lợi ích, trách nhiệm và nguyện vọng chung của tất cả các quốc gia và cộng đồng quốc tế.

    “Việt Nam mong rằng các bên nỗ lực đóng góp có trách nhiệm vào vấn đề này”- bà Lê Thị Thu Hằng nói.

    EVN làm việc với người tố cáo Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4

    Tối 26/5, Đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực VN (EVN) đã làm việc với ông N.V.K, nhân viên Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, để làm rõ nội dung người này tố cáo 1 số lãnh đạo nhà máy.

    Cụ thể, tại 1 khách sạn thuộc TP. Phan Rang- Tháp Chàm (Ninh Thuận), Đoàn công tác (gồm 9 thành viên) do Tổng giám đốc Tập đoàn EVN thành lập đã làm việc với ông N.V.K. (nhân viên làm việc tại Phân xưởng nhiên liệu, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, đóng ở xã Vĩnh Tân, H.Tuy Phong, Bình Thuận) về nội dung tố cáo các sai phạm của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

    Đoàn cũng đã giải thích cho ông N.V.K. rõ quyền và nghĩa vụ của người tố cáo theo Luật Tố cáo.
    Ông N.V.K. một lần nữa khẳng định, đơn gửi Tập đoàn EVN ngày 29/3/2021, tố cáo ông N.T.D. và ông N.N.L (cấp trưởng, phó phòng của nhà máy) là do chính ông viết và ký tên. Các file ghi âm gửi kèm theo cũng chính do ông chủ động ghi âm và gửi kèm theo đơn tố cáo.

    Lãnh đạo Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 bị tố cáo gì?

    Theo biên bản do Đoàn công tác của EVN lập tối 26/5, ông N.V.K. tố cáo ông N.T.D. đã chỉ đạo cấp dưới của mình lập khống các chứng từ lên đến trên 600 triệu đồng để vụ lợi cá nhân.

    Trong đơn, ông N.V.K. còn tố cáo ông N.N.L., cấp phó của ông N.T.D., được phân công kiểm soát tiêu hao nhiên liệu, biết ông D. lập khống chứng từ nhưng đã im lặng, không tố giác.

    Ông N.V.K. còn tố cáo “đường dây chạy việc làm tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 với giá từ 40 – 50 triệu đồng, đến 250 triệu đồng/người, tùy vào từng vị trí công tác”.

    Ngoài ra, ông N.V.K. khẳng định, trong đơn tố cáo vào ngày 10/5/2021, gửi Tập đoàn EVN, ông còn tố cáo một lãnh đạo nhà máy đã “lạm dụng, tham nhũng quyền lực, đưa người nhà bên chồng, bên vợ, người thân vào nhà máy”; trong đó có cả con trai, em rể, em vợ, cháu dâu… vào nhà máy”, kèm theo các quyết định của cơ quan chức năng liên quan đến các nhân sự này.

    Người tố cáo cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật

    Trình bày với Đoàn công tác của EVN., ông N.V.K. còn cho biết ngoài đơn đơn tố cáo trên, ông còn gửi đến cơ quan tố tụng của Bình Thuận và Ninh Thuận cùng lúc (Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 trực thuộc Tập đoàn EVN đóng ở Bình Thuận và có văn phòng tại Ninh Thuận – PV).

    Cũng tại buổi làm việc, ông N.V.K. còn cung cấp thêm cho đoàn một số tài liệu khác liên quan đến các nội dung tố cáo. Ông N.V.K. cam kết các nội dung tố cáo là chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố cáo.

    Đoàn công tác của EVN cũng đã tiếp nhận các nội dung tố cáo để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

    Trao đổi với PV Thanh Niên, ông N.V.K. cho biết, sau khi tố cáo, hiện nay nhà máy bố trí cho ông “ngồi 1 mình 1 phòng và bị giám sát chặt”. Ông N.V.K. còn cho biết thêm: “Đoàn công tác có vận động tôi chuyển nội dung tố cáo “đường dây chạy việc” từ hình thức tố cáo sang kiến nghị và phản ánh vì chứng cứ yếu”.

    Trả lời PV Thanh Niên qua điện thoại, giám đốc Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, ông Vũ Thanh Hải, cho biết: “Đoàn thanh tra, kiểm tra đã về làm việc tại nhà máy và tôi đang phải làm giải trình”. Đồng thời, ông Hải khẳng định: “Các nội dung tố cáo của ông N.V.K là thiếu chứng cứ, không đáng tin cậy…”.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66174
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 174 ca;BN thứ 47 tử vong

    by music123 » Thứ 6 Tháng 5 28, 2021 11:25 am

    Tin trong nước trưa 28/5: Việt Nam lên tiếng về việc có nhập vắc-xin COVID-19 của TQ hay không?; Xe cứu thương vội vã đưa 3.000 công nhân đi cách ly


    Hiểu Minh |5/28/21

    Hình ảnh

    Ảnh tổng hợp.


    Thêm 40 ca COVID-19

    Bộ Y tế trưa 28/5 ghi nhận 40 ca dương tính COVID-19 trong nước, gồm tại Bắc Giang 23, Bắc Ninh 13, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam và Hà Nội đều một.

    40 ca mới được ghi nhận từ số 6357-6396, cụ thể: Hải Dương; Ca 6357 ghi nhận tại TP. Hải Dương là nam, 5 tuổi; F1 của ca 5278, đã được cách ly, kết quả xét nghiệm ngày 27/5 dương tính với COVID-19.

    Hưng Yên; Ca 6358, nữ, 53 tuổi, địa chỉ tại huyện Khoái Châu, F1 của ca 3168, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 27/5 dương tính với nCoV, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.



    Hà Nam; Ca 6359, nữ, 28 tuổi, địa chỉ tại huyện Lý Nhân, F1 của 4161, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 27/5 dương tính với nCoV, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

    Hà Nội; Ca 6360, nữ, 11 tuổi, địa chỉ tại quận Long Biên, là F1 của 5601, đã được cách ly, kết quả xét nghiệm ngày 27/5 dương tính với COVID-19.

    Bắc Ninh; Ca 6361-6373 gồm 8 ca liên quan đến ổ dịch các khu công nghiệp, 5 ca liên quan đến ổ dịch xã Mão Điền, đã được cách ly, kết quả xét nghiệm ngày 27/5 dương tính với COVID-19.

    Bắc Giang; Ca 6374-6396 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu phong tỏa liên quan đến các khu công nghiệp.

    Việt Nam lên tiếng về việc có nhập vắc-xin COVID-19 của TQ hay không?



    Ngày 27/5, tại cuộc họp báo thường kỳ, trả lời câu hỏi của Reuters liệu Việt Nam có nhập vaccine COVID-19 từ Trung Quốc hay không? và xin tiết lộ các chi tiết về việc Việt Nam đàm phán để nhập khẩu vắc xin Sputnik V của Nga và đàm phán về việc sản xuất Sputnik V tại Việt Nam?



    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết cho đến nay Việt Nam đã đàm phán thành công với một số đối tác cung cấp vaccine cho Việt Nam và đã triển khai tiêm vaccine ở Việt Nam ví dụ như AstraZeneca; đàm phán với Pfizer/BioNTech, với COVAX Facility để cung cấp vaccine cho Việt Nam.

    Không đề cập tới Trung Quốc, người phát ngôn tiếp tục rằng: “Số lượng vaccine mà Việt Nam đã nhập khẩu vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu trong nước hiện nay.” Do đó, Bộ Y tế tìm kiếm và đàm phán với các công ty và các đối tác, các nhà sản xuất/cung cấp vaccine trên thế giới để đa dạng hóa, tăng số lượng nhập khẩu vaccine ở Việt Nam.”

    Cũng tại cuộc họp báo, khi nhận được câu hỏi được biết phía Trung Quốc đang tiến hành trao đổi với Việt Nam về kế hoạch tiêm vaccine Trung Quốc sản xuất cho công dân Trung Quốc tại Việt Nam. Quan điểm của Việt Nam như thế nào? Hai bên đã đàm phán đến đâu? Đáo lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết bà chưa có thông tin như phóng viên nêu.

    Bắc Giang: Xe cứu thương vội vã đưa 3.000 công nhân đi cách ly

    Trao đổi với Doanhnghieptiepthi sáng 28/5, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, mật độ công nhân tại thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu rất đông. Thực hiện chủ trương giảm nguy cơ lây lan Covid-19 ra cộng đồng, từ đêm 27/5, khoảng 16 xe cứu thương đưa những công nhân này đi cách ly tại các địa phương khác.

    Số lượng công nhân dự kiến “rút bớt” khoảng 3.000 người (đều đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với COVID-19), phân loại nguy cơ cao, vừa và thấp. Với những người nguy cơ cao, sẽ được đưa đến nơi cách ly kết hợp điều trị.



    Cũng theo ông Phương, hôm qua, nhân viên y tế đã lấy khoảng 20.000 mẫu tại các thôn như Núi Hiểu, Tam Tầng và Trung Đồng. Qua test nhanh phát hiện có những mẫu dương tính, hiện đang được xét nghiệm PCR để khẳng định chính xác.

    Trong đêm 27/5, ngành Y tế Bắc Giang đã chuyển 500 bệnh nhân COVID-19 từ Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang và huyện Việt Yên sang Bệnh viện Dã chiến số 2 đặt tại TP. Bắc Giang nhằm mục đích giảm tải bớt cho địa phương đang được xem là tâm dịch.

    Triển khai tiêm vắc-xin ở tâm dịch Bắc Giang

    Bộ Y tế chiều 27-5 đã phối hợp với tỉnh Bắc Giang triển khai tiêm vắc xin cho khoảng 300 công nhân Công ty Fuhong, Khu công nghiệp Đình Trám.

    Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chia sẻ: ” Bắc Giang tiếp nhận 150.000 liều vắc-xin Covid-19. Trong ngày hôm nay tỉnh Bắc Giang bắt đầu đợt tiêm chủng thứ 2. Mục tiêu của đợt lần này là chúng ta có 3 đối tượng: Thứ nhất là đối tượng tuyến đầu đã được tiêm lần 1, giờ tiêm lần 2. Thứ hai là đối tượng tuyến đầu như công an, quân đội chưa được tiêm đợt trước. Đối tượng thứ 3 là các công nhân vì chúng ta thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng là vừa chống dịch vừa đảm bảo sản xuất. Đây là tiền đề rất tốt để một số các cơ sở sản xuất nằm trong khu công nghiệp có đầy đủ điều kiện về an toàn chống Covid-19 và có thể trở lại sản xuất”.

    Được biết, hiện Công ty Fuhong có khoảng 2.500 công nhân đang ở tại ký túc xá của công ty. Các công nhân này sẽ vừa thực hiện việc cách ly tại đây, vừa thực hiện nhiệm vụ sản xuất.



    ‘Đột nhập’ khu cách ly thăm bạn gái là F1, 2 thanh niên bị phạt 11 triệu đồng

    Ngày 27/5, huyện Thuận Châu (tỉnh Sơn La) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lò Văn Chinh (19 tuổi, ngụ xã Púng Tra, huyện Thuận Châu) với số tiền 7,5 triệu đồng và phạt Lò Văn Lương (17 tuổi, cùng xã Púng Tra) số tiền 3,75 triệu đồng.

    Hai thanh niên này đột nhập trái phép vào khu cách ly y tế tập trung và bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

    Trước đó, khoảng 21h30 đêm 26/5, Chinh và Lương leo rào vào khu cách ly tập trung COVID-19 đặt tại tiểu khu 1, thị trấn Thuận Châu, mục đích để gặp bạn gái của Chinh đang là F1 tại đây. Tuy nhiên, sau khi vượt rào, phát hiện tổ công tác của thị trấn làm nhiệm vụ tại khu cách ly đang đi tới, Chinh và Lương sợ bị lộ nên đã thoát ra ngoài.

    Trong khi về lấy xe máy để ở vị trí trước khi leo rào, hai thanh niên này bị lực lượng chức năng phát hiện khả nghi, bắt giữ. Tại cơ quan công an, Chinh và Lương đã khai nhận việc đột nhập vào khu cách ly trong đêm.

    Theo công an, Lò Văn Chinh là lao động tự do, từng làm việc tại nhiều địa phương như Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Bình, vừa trở về địa phương và đang trong thời gian theo dõi tình trạng sức khỏe.

    Bay thẳng qua Nhật, vải thiều Việt Nam lên kệ siêu thị 500 nghìn đồng/kg


    Vải thiều Việt Nam đã xuất hiện trên kệ siêu thị tại Nhật Bản. Loại quả đặc sản này của nước ta được bán với giá khoảng 350.000 – 500.000 đồng/kg.

    Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Giang cho biết, ngày 27/5, vải thiều sớm Tân Yên chính thức lên kệ siêu thị Nhật Bản. Loại quả đặc sản này của Việt Nam được đóng trong hộp và bán với giá dao động từ 350.000-500.000 đồng/kg. Đây là mức giá rất cao so với giá vải tại thị trường trong nước.

    Ông Thọ cho biết, 20 tấn vải thiều sang đến Nhật được tiêu thụ gần hết sau ngày đầu tiên mở bán. Ông thêm thông tin: “Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản còn phối hợp với doanh nghiệp Nhật tạo kênh bán vải thiều Bắc Giang online”.

    Sáng ngày 26/5 diễn ra lễ xuất hành vải từ huyện Tân Yên (Bắc Giang) sang thị trường Nhật Bản. Đây cũng là lô vải thiều đầu tiên của Bắc Giang xuất khẩu sang Nhật, trong mùa vải năm nay.

    Năm ngoái, những quả vải thiều Việt Nam đầu tiên xuất hiện trên kệ siêu thị tại Nhật Bản. Vải được đóng vào hộp nhỏ 200 gram, bán với giá khuyến mãi là 489 yen – tương đương hơn 100.000 đồng/hộp. Tính ra, giá vải thiều Việt Nam bán tại Nhật trên 500.000 đồng/kg tuỳ nơi.

    Đáng lưu ý, ngay trong ngày mở bán đầu tiên, lô vải thiều tươi 2 tấn của Việt Nam được chuyên chở bằng máy bay sang Nhật đã bán hết sạch chỉ trong vòng vài tiếng. Doanh nghiệp và người tiêu dùng Nhật Bản đánh giá rất cao, khen quả vải của Việt Nam đạt chất lượng tốt.

    Các doanh nghiệp phía Nhật cũng cho biết, dự kiến vụ vải thiều này họ sẽ nhập khẩu khoảng trên 1.000 tấn vải thiều từ Bắc Giang. Tại Hải Dương, sản phẩm vải thiều Thanh Hà chính thức có mặt ở Nhật vào ngày 23/5. Tỉnh này cũng dự kiến tổng sản lượng vải ở Hải Dương xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản khoảng 1.000 tấn.

    Trường quốc tế tăng học phí: Hà Nội cao nhất hơn 760 triệu/năm


    – Năm học 2021 – 2022, nhiều trường quốc tế tại TP.HCM và Hà Nội có thông báo tăng học phí. Trong đó, bậc trung học lớp 10-12 có mức học phí cao nhất trong chương trình của các trường quốc tế. Đa số các trường đưa ra mức học phí trên 500 triệu đồng/năm đối với bậc học này.

    Tại TP. HCM, Trường Quốc tế Singapore (Nam Sài Gòn) đưa ra mức học phí chương trình quốc tế từ khoảng 500 – 524 triệu đồng/năm, nếu thanh toán một lần cho học sinh bậc phổ thông. Học sinh lớp 9 và 10 học chương trình Trung học Đại cương Quốc tế Cambridge 2 năm. Sau đó, học sinh có thể lựa chọn một trong hai chương trình học tiếp theo là: Cambridge Quốc tế cấp độ AS hoặc A, hoặc Chứng chỉ Quốc tế bậc 3 trong một năm.

    Mức phí cao nhất thuộc về học phí trung học phổ thông ở trường Quốc tế TP.HCM, nằm trong khoảng từ 720 – 822 triệu đồng/năm. Mức học phí này đã bao gồm chi phí cho các hoạt động dã ngoại, văn phòng phẩm, máy tính bảng hoặc máy tính xách tay cho từng học sinh (tùy độ tuổi)…

    Một số trường có mức học phí dao động khoảng 600 triệu đồng/ năm là hệ phổ thông của trường Quốc tế Australia, trường Quốc tế Mỹ, Trường Quốc tế châu Âu…

    Tại Hà Nội, Trường Quốc tế Anh Hà Nội có học phí cao nhất lên đến 767 triệu đồng, tăng hơn 36 triệu đồng so với mức cao nhất trong năm học 2020-2021.

    Cụ thể Trường Quốc tế Anh Hà Nội, tăng học phí năm học 2021-2022 khoảng 5% so với năm học trước. Theo đó, học phí bậc tiểu học (lớp 1-6) rơi vào mức 520 – 580 triệu đồng. Học sinh bậc trung học (lớp 7-13) đóng 670 đến – 767 triệu đồng.

    Trường Quốc tế ParkCity Hà Nội công bố mức học phí tăng so với năm ngoái khoảng 7%. Cụ thể, học phí mẫu giáo là 295 triệu đồng. Học phí lớp 1 là gần 370 triệu. Học phí cao nhất thuộc về lớp 10, khoảng 533 triệu đồng.

    Trường Quốc tế Mỹ St. Paul Hà Nội công bố mức học phí năm học 2021-2022, không tăng so với năm trước. Theo đó, mức thu bậc mầm non là 394 triệu đồng, bậc tiểu học khoảng 560 triệu đồng, và trung học phổ thông là hơn 650 triệu đồng.

    Bộ GTVT ‘sờ gáy’ loạt nhà thầu thi công cao tốc với tốc độ rùa bò


    Bêu tên, cảnh báo, điều chuyển khối lượng… là những biện pháp Bộ Giao thông vận tải yêu cầu áp dụng với các nhà thầu vi phạm tiến độ thi công dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn Cam Lộ – La Sơn.

    Dự án cao tốc Cam Lộ – La Sơn có tổng chiều dài trên 98km đi qua 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 7.700 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Trong đó, vốn đầu tư xây lắp khoảng 5.600 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 434 tỷ đồng.

    Được khởi công từ tháng 9/2019 với 11 gói thầu xây lắp, dự án dự kiến ban đầu hoàn thành trong năm 2021. Tuy nhiên, đến nay, sản lượng thi công của dự án mới đạt khoảng 44%, chậm 4,8% so với kế hoạch.

    Bộ GTVT yêu cầu Ban Quản lý dự án chấn chỉnh nhà thầu vi phạm tiến độ và tăng cường kiểm soát chất lượng, dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam đoạn Cam Lộ – La Sơn.

    Đối với nhà thầu vi phạm lần 3 là Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Nguyên, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA xử lý điều chuyển khối lượng của nhà thầu này tại gói thầu XL03 cho các nhà thầu khác triển khai thi công, tuân thủ theo quy định của hợp đồng.

    Vi phạm của Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Nguyên cũng bị thông báo trên trang thông tin điện tử của Bộ GTVT để các đơn vị được biết, từ đó làm cơ sở đánh giá năng lực khi nhà thầu tham gia các dự án do Bộ GTVT quản lý theo định của Luật Đấu thầu.

    Đối với nhà thầu vi phạm lần 2 là Công ty CP Vật tư thiết bị và xây dựng công trình giao thông 624 (gói thầu XL07), Ban QLDA khẩn trương cảnh báo lần 3 và xử lý theo quy định của hợp đồng.

    Ban QLDA cũng cảnh báo lần 2 với các nhà thầu vi phạm lần 1, gồm: Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát và Công ty TNHH Nhạc Sơn (gói thầu XL06), Công ty TNHH Đại Hiệp, Tổng công ty XDCTGT 5 và Công ty TNHH Xây dựng Bảo Sơn (gói thầu XL11)…
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66174
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: VN:Thêm 174 ca;BN thứ 47 tử vong

    by music123 » Thứ 6 Tháng 5 28, 2021 11:33 am

    Tin trong nước tối 28/5: Bệnh nhân COVID-19 thứ 47 tử vong; Bắc Giang gần 1.750 ca mắc COVID-19, dự báo F0 tiếp tục tăng

    Hiểu Minh | 5/28/21

    Hình ảnh



    Thêm 174 ca Covid-19, chủ yếu ở Bắc Giang, Bắc Ninh, TP HCM

    Bộ Y tế tối 28/5 ghi nhận 174 ca dương tính nCoV, trong đó 173 ca trong nước và một ca nhập cảnh được cách ly ngay.

    Như vậy trong ngày 28/5, Việt Nam công bố 254 ca, gồm 253 ca trong nước, điểm nóng vẫn ở Bắc Giang với 176 ca. Hôm nay là ngày thứ 15 liên tiếp Việt Nam công bố hơn 100 ca nhiễm trong một ngày. Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 3508, ghi nhận ở 31 tỉnh thành.

    174 ca mới tối nay được ghi nhận từ số 6397-6570. Trong đó, Bắc Giang 123 ca, TP HCM 25, Bắc Ninh 20, Hà Nội 3 và Lạng Sơn 2.

    Số ca nhiễm tối nay đưa tổng số ca ở Bắc Giang lên 1.824, Bắc Ninh 709, Hà Nội 355 ca (trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 90 ca, 49 ca ở Bệnh viện K), TP HCM 69, Lạng Sơn 55.

    Hà Nội

    Ca 6397-6399 là các trường hợp F1, đã được cách ly, kết quả xét nghiệm ngày 27/5 dương tính với nCoV.

    Bắc Ninh

    Ca 6400-6403, 6406-6407, 6409-6422 gồm 14 ca liên quan ổ dịch Thuận Thành, 4 ca liên quan ổ dịch Khắc Niệm, 2 ca liên quan ổ dịch khu công nghiệp Bắc Giang, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 26-28/5 họ dương tính với nCoV.

    Lạng Sơn

    Ca 6404-6405 gồm một ca là F1 của 3238, một ca đang điều tra dịch tễ, kết quả xét nghiệm ngày 28/5 dương tính với nCoV. Hiện họ điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng.

    TP HCM

    Ca 6423-6447 gồm 21 ca liên quan đến Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng, 4 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 27-28/5 họ dương tính với nCoV.

    Bắc Giang

    Ca 6448-6570 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp.


    Một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh:

    Ca 6408 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Vĩnh Long là nam, 41 tuổi, địa chỉ tại huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Ngày 6/5, anh từ Malaysia nhập cảnh sân bay Cần Thơ trên chuyến bay QH3324, kết quả xét nghiệm lần 4 ngày 27/5 dương tính với nCoV. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Phổi Vĩnh Long.

    Hôm nay thêm 50 bệnh nhân khỏi, một người tử vong. Tổng số khỏi lên 2.896, và 47 người tử vong, kể từ đầu dịch.

    Ca 6408 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Vĩnh Long là nam, 41 tuổi, địa chỉ tại huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Ngày 6/5, anh từ Malaysia nhập cảnh sân


    Bệnh nhân COVID-19 thứ 47 tử vong
    Chiều 28/5, Bộ Y tế thông báo ca tử vong thứ 47 do Covid-19 là BN3026, nữ 22 tuổi, địa chỉ TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

    Bệnh nhân được phát hiện suy tủy xương từ tháng 3/2021, đang điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Ngày 21/4, bệnh nhân được cấy máu nhiễm vi khuẩn E.Coli, nấm C. Tropicalis điều trị bằng kháng sinh phối hợp nhưng không đỡ, bệnh nhân còn sốt liên tục.

    Ngày 29/4, bệnh nhân được chuyển bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ngày 5/5, bệnh nhân được xét nghiệm SARS- CoV- 2 và cho kết quả dương tính.



    Bệnh nhân được điều trị tích cực bằng kháng sinh, kháng nấm phối hợp theo kháng sinh đồ, thở máy. Tuy nhiên, bệnh nhân đáp ứng kém với điều trị, kiệt 3 dòng tế bào máu, tình trạng bệnh tiến triển xấu dần. Bệnh nhân rơi vào tình trạng sốc nhiễm trùng và tử vong lúc 21 giờ 48 phút ngày 27/5.

    Bắc Giang gần 1.750 ca mắc COVID-19, dự báo F0 sẽ tiếp tục tăng

    – Sáng 28/5, tỉnh Bắc Giang đã có báo cáo về tình hình dịch COVID-19 ở tỉnh. Theo đó, tính đến cuối ngày 27/5, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 1.749 trường hợp F0 (tăng 182 trường hợp); Khu công nghiệp Quang Châu nhiều nhất với 1.270 trường hợp F0. Qua rà soát, truy vết được 15.023 trường hợp F1 (tăng 868 trường hợp); 66.880 trường hợp F2 (tăng 4.049 trường hợp).

    Tại xã Phương Sơn, huyện Lục Nam (liên quan đến Bệnh viện K Hà Nội) có 7 ca F0 và đã được khống chế, không còn khả năng bùng phát ra cộng đồng.

    Tại Khu công nghiệp Vân Trung (liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2) đã có 341 trường hợp F0 (tăng 6 trường hợp). Ổ dịch này đã được kiểm soát, các trường hợp mới phát hiện đều là các trường hợp chuyển từ F1 sang F0, đã ở trong khu vực cách ly, phong tỏa.

    Còn tại Khu công nghiệp Quang Châu có 1.270 trường hợp F0 (tăng 157 trường hợp, đều trong các khu cách ly hoặc khu vực phong tỏa). Các ca bệnh xuất hiện chủ yếu tại khu vực tập trung nhiều công nhân trên địa bàn huyện Việt Yên. Tất cả các ca bệnh mới phát hiện đều ở các địa phương đã được phong tỏa, cách ly y tế.



    Ngoài các ổ dịch trên, vẫn xuất hiện các trường hợp F0 không phải là công nhân do lây từ công nhân sang người nhà, người có tiếp xúc gần; xuất hiện một số trường hợp là cán bộ y tế trong các khu điều trị bệnh nhân Covid-19.

    Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang dự báo, trong những ngày tới, số lượng ca F0 vẫn tiếp tục tăng, do hiện nay đang tiến hành xét nghiệm lần 3 đối với tất cả công nhân trong khu công nghiệp, và ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đối với công nhân Công ty Hosiden Việt Nam đã xét nghiệm lần 4, qua kết quả test nhanh, số lượng công nhân bị phơi nhiễm rất cao.

    Trong ngày 27/5, Bắc Giang đã hoàn thành lấy mẫu test kháng nguyên cho hơn 18.000 công nhân, người dân tại thôn Trung Đồng (xã Vân Trung), Núi Hiểu, Tam Tầng (xã Quang Châu).

    Đang cách ly tại nhà, cặp vợ chồng cứ nửa đêm lại trốn đi bán thịt lợn

    Trao đổi với báo Dân trí, ông Nguyễn Văn Xuân, Chủ tịch xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương) cho biết, đang hoàn thiện hồ sơ để ra quyết định xử phạt ông N.V.K. (SN 1964) và vợ là N.T.D. (SN 1966), trú tại xã Toàn Thắng (Gia Lộc), về hành vi trốn cách ly y tế tại nhà, lén lút đi bán thịt lợn.

    Vợ chồng ông K. hành nghề bán thịt lợn đã lâu. Hàng ngày, vào khoảng 1h sáng, cặp vợ chồng này thường đến lò mổ ở phường Thạch Khôi (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) lấy thịt lợn rồi đem giao cho các tiểu thương ở các chợ trên địa bàn TP Hải Dương, trong đó có chợ tạm Phú Yên thuộc phường Trần Phú – nơi đây đang có ổ dịch phức tạp tại xóm Gốc Mít.



    Vừa qua khu vực chợ Phú Yên tạm dừng hoạt động vì liên quan đến các ca F0. Vợ chồng ông K. đã chủ động khai báo y tế là có đi qua vùng dịch tại chợ Phú Yên, nên xã đã ra quyết định cho ông bà này phải cách ly y tế tại nhà 21 ngày, từ 20/5.

    Hàng ngày trong giờ hành chính, chính quyền xã có xuống kiểm tra thì vợ chồng ông K. vẫn thực hiện cách ly y tế ở nhà. Tuy nhiên, sáng 27/5, người dân báo tin vợ chồng ông K. vẫn đi giao thịt vào sáng sớm.

    Sau khi nhận thông tin, chính quyền địa phương đã đến nhà ông K. để làm việc. Ban đầu, ông K, bà D. không thừa nhận hành vi trốn cách ly. Chỉ đến khi có lực lượng công an huyện tới làm việc thì cặp vợ chồng này mới thừa nhận.

    “Qua làm việc, vợ chồng ông K. thừa nhận, ban ngày hai người này thực hiện cách ly ở nhà. Nhưng cứ khoảng 1h đến 5h sáng hàng ngày, cả hai ông bà đi lấy thịt lợn giao cho các tiểu thương tại các chợ được phép hoạt động”.

    50 bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi bệnh

    Ngày 28/5, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cho biết, có 50 bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại đây đã được công bố khỏi bệnh và ra viện trở về địa phương trong hai ngày 27 và 28/5.



    Tất cả 50 bệnh nhân trên đều có xét nghiệm ít nhất 2 lần âm tính với COVID-19 trở lên và đủ tiêu chuẩn ra viện về theo dõi cách ly tại nơi cư trú theo quy định.

    Trong số 50 người này, nhiều trường hợp mắc bệnh lý nền, đang cần điều trị như áp xe gan, viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết suy gan.

    Đặc biệt, bệnh nhân 3360 là chuyên gia Trung Quốc làm việc tại Vĩnh Phúc từng suy hô hấp nhưng nay tình trạng đã ổn định.

    Sau khi về nhà, các bệnh nhân sẽ cách ly tại nhà 2 tuần theo quy định dưới sự giám sát, quản lý của địa phương.

    Hiện nay, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương còn điều trị 235 bệnh nhân sau khi nhóm trên ra viện.

    6 lần xét nghiệm âm tính, một bệnh nhân dương tính trở lại

    Trong số 5 bệnh nhân mắc Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, có 4 người khỏi bệnh được xuất viện. Riêng một bệnh nhân sau 6 lần xét nghiệp âm tính thì đến lần thứ 7 tái dương tính nên tiếp tục ở lại điều trị.

    Sáng 28/5, Bệnh viện Trung ương Huế đã công bố khỏi bệnh và làm thủ tục xuất viện cho 4 trong tổng số 5 bệnh nhân mắc Covid-19 sau 3 tuần họ được cách ly điều trị tại cơ sở 2 thuộc bệnh viện này.

    Bệnh viện Trung ương Huế khẳng định các bệnh nhân BN3211, BN3262, BN3268, BN3660 được chứng nhận khỏi bệnh, sau 4 lần xét nghiệm trong khoảng thời gian từ ngày 17-5 đến nay đều cho kết quả âm tính với với virus SARS-CoV-2.

    Đây là 4 trong 5 bệnh nhân mắc Covid-19 trong cộng đồng được tỉnh Thừa Thiên – Huế ghi nhận, đưa vào điều trị tại Trung tâm Cách ly và điều trị Covid-19, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

    Trong số đó có 3 bệnh nhân nữ làm việc tại thẩm mỹ viện Amida (222 Phan Chu Trinh, TP. Đà Nẵng), gồm BN 3211 (23 tuổi; ngụ Quảng Trị), vào viện ngày 8/5; BN3262 và BN3268 đều ngụ ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế, được ghi nhận mắc Covid-19 vào ngày 9/5. Bệnh nhân còn lại ra viện lần này là bà V.T.C., 58 tuổi (mã bệnh BN 3660; ngụ huyện Phú Lộc), làm nghề giúp việc tại Đà Nẵng, được khẳng định nhiễm SARS-CoV-2 vào ngày 13/5 sau khi trở về địa phương.

    Đối với những bệnh nhân này, sau khi được công bố khỏi bệnh và xuất viện tiếp tục cách ly 14 ngày tại cơ sở y tế tuyến huyện, nơi thường trú.

    Trường hợp nhiễm COVID-19 còn lại tại Thừa Thiên – Huế là BN3535 (nam giới, F1 của BN3268), sau quá trình cách ly và điều trị bệnh viện đã tiến hành xét nghiệm 7 lần, trong đó lần thứ 6 vào ngày 24/5 cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 nhưng trong lần thứ 7 vào ngày 27/5, cho kết quả tái dương tính nên phải tiếp tục điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế.

    Nhân viên, khách nhậu chạy tán loạn khi thấy công an

    – Chiều 27/5, Phòng Y tế, UBND thành phố Vinh (Nghệ An) phối hợp với phường Trường Thi kiểm tra đột xuất các quán bia trên đường Phan Sỹ Thục. Khi thấy lực lượng chức năng đến kiểm tra, cả trăm thực khách tại các quán bia ven hồ Goong bỏ chạy tán loạn. Các nhân viên cũng vội vàng ôm bàn ghế, tài sản cất vào trong quán.

    Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, có khoảng 50-60 người đang uống bia, không duy trì khoảng cách an toàn theo khuyến cáo. Tại đây, các quán bia không chỉ bán hàng trong quán, mà còn kê bàn ghế dọc bờ hồ cho khách ngồi.

    Sau khi kiểm tra, phường Trường Thi đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 chủ quán bia vì “không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người, hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng” trong phòng, chống dịch, quy định tại Nghị định 117 của Chính phủ.

    Trước đó, từ ngày 6/5, Nghệ An đã có công văn yêu cầu dừng các dịch vụ không thiết yếu để phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, thời gian qua nhiều quán nhậu, quán bia trên địa bàn thành phố Vinh vẫn tập trung đông người đến ăn uống, mà không thực hiện các biện pháp phòng dịch.

    Gần 400 ngôi mộ tại Thái Bình bỗng dưng bị khoan lỗ

    Những ngày gần đây, người dân các xã Nam Hải và Nam Hà, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình bức xúc, khi hàng trăm ngôi mộ tại các nghĩa trang trên địa bàn bị khoan thủng một lỗ hình tròn nhỏ, từ trên mặt xuống sâu bên dưới.

    Theo người dân xã Nam Hải, tại xã này có 4 khu nghĩa trang nằm rải rác ở các thôn, sau khi kiểm tra thống kê sơ bộ, thì có đến gần 300 ngôi mộ bị dùi thủng lỗ.

    Còn tại xã Nam Hà, người dân ghi nhận có 85 ngôi mộ chưa cải táng ở địa phương xuất hiện những lỗ tròn nhỏ sâu xuống mộ 40 – 50cm, không rõ mục đích của người gây ra sự việc này là gì.

    Hiện lực lượng chức năng địa phương vẫn đang điều tra và làm rõ vụ việc.

    4 khu công nghiệp ở Bắc Giang hoạt động trở lại

    Ngày 28/5, 4 khu công nghiệp trên địa bàn là Vân Trung, Quang Châu, Đình Trám và Song Khê – Nội Hoàng của tỉnh Bắc Giang được hoạt động trở lại sau thời gian phải tạm dừng sản xuất vì phát hiện công nhân mắc Covid-19.

    Trước đó, 35 tổ công tác của tỉnh đã kiểm tra 237 doanh nghiệp thuộc 4 khu công nghiệp trên để đánh giá được mức độ nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại nơi làm việc và khu ký túc xá cho lao động. Theo kết quả kiểm tra, 35 doanh nghiệp có ít nguy cơ, 52 nguy cơ thấp, 44 nguy cơ trung bình, 5 nguy cơ cao và một doanh nghiệp có nguy cơ rất cao.

    Căn cứ vào kết quả đánh giá, tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh quyết định cho phép các doanh nghiệp đủ điều kiện an toàn Covid-19 được hoạt động trở lại từ hôm nay.

    Phong tỏa BV quận Tân Phú do liên quan 3 ca nghi nhiễm


    Bệnh viện quận Tân Phú đang tạm phong tỏa, ngưng nhận bệnh nhân sau khi phát hiện 3 ca nghi nhiễm Covid-19 đến khám.

    Sáng 28/5, sau khi phát hiện 3 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 đến khám, Bệnh viện quận Tân Phú đã khẩn cấp phong tỏa và lập hàng rào chắn tại các cổng ra vào của bệnh viện.

    Bệnh viện cũng thông báo tạm thời ngưng nhận bệnh nhân từ sáng 28/5 để điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc với 3 ca nghi nhiễm, phun khử khuẩn bệnh viện, cách ly các trường hợp có liên quan.

    Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), 3 ca nghi nhiễm này cùng 1 gia đình gồm ba mẹ và con gái, cư trú tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú.

    Ba người trên đều là hội viên của Cơ sở truyền giáo Phục Hưng, cùng sinh hoạt vào ngày 16/5.

    Cả ba đều có dấu hiệu sốt, ho, mệt mỏi nên đi khám tại Bệnh viện quận Tân Phú. Khi tới viện, 3 trường hợp khai báo không trung thực nên được chuyển đến khám tại Khoa Tai Mũi Họng.

    Tại đây, nhân viên y tế khai thác thêm thông tin thì biết 3 người này là hội viên Cơ sở truyền giáo Phục Hưng nên đã chuyển xuống phòng cách ly tạm thời, lấy mẫu xét nghiệm.

    Qua xác minh ban đầu, có 9 nhân viên y tế tiếp xúc gần với 3 ca nghi nhiễm. Các trường hợp này được đưa đi cách ly tập trung sau đó.

    Bên cạnh đó, bệnh viện đã triển khai xét nghiệm toàn bộ nhân viên y tế, bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân có mặt tại bệnh viện ngày 27 và 28/5 để tầm soát cũng như đánh giá nguy cơ.

    Sáng 28/5, TP.HCM ghi nhận thêm 12 trường hợp nghi nhiễm mới. Trong đó có 3 người là thành viên Cơ sở truyền giáo Ph
    Hình ảnh
Đăng trả lời 344 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Baidu [Spider], Google [Bot] và 90 khách