Chiến sự Ukraine ngày 24/9: Kiev phát báo động không kích dồn dập
Tuấn Sơn
Chủ nhật, 24/09/2023
Theo dữ liệu bản đồ trực tuyến của Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine, cảnh báo không kích khẩn cấp đã được ban bố ở khu vực Sumy và Chernihiv của Ukraine.
Nga sẵn sàng đàm phán về Ukraine nhưng không có lệnh ngừng bắn
TASS đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Nga sẵn sàng đàm phán về Ukraine nhưng sẽ không xem xét bất kỳ đề xuất ngừng bắn nào vì Moscow đã bị lừa một lần.
"Chúng tôi đang làm việc trong tình hình thực tế đã phát triển. Vào tháng 3 và tháng 4/2022 đã có các cuộc đàm phán, mọi thứ đã được bắt đầu. Nhưng 2 ngày sau đã có Bucha (các sự kiện ở thành phố Bucha của Ukraine - TASS) , bởi vì, tôi nghĩ, ai đó ở London hoặc Washington không muốn cuộc xung đột này kết thúc”, nhà ngoại giao hàng đầu nói trong cuộc họp báo sau phiên họp thứ 78 của Đại hội đồng Liên hợp quốc.
"Đó là lý do tại sao bây giờ, khi chúng tôi nghe về các cuộc đàm phán, (Tổng thống Nga Vladimir) Putin đã bình luận về điều đó, ông ấy nói rất rõ ràng: vâng, chúng tôi sẵn sàng đàm phán, nhưng chúng tôi sẽ không xem xét bất kỳ đề xuất ngừng bắn nào, bởi vì chúng tôi đã đã từng cân nhắc điều đó nhưng các bạn đã lừa dối chúng tôi", ông Lavrov chỉ ra.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga chỉ ra rằng phương Tây đã cấm Kiev đàm phán với Moscow. "Chúng tôi không chỉ sẵn sàng mà còn đồng ý đàm phán, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận vào tháng 4/2022. Và sau đó, theo tôi hiểu, (Tổng thống Ukraine) Zelensky đã được thông báo: vì họ đồng ý quá nhanh nên hãy làm họ kiệt sức", Ngoại trưởng Nga cho biết.
Trước đó, ông Lavrov cho rằng, Kiev càng trì hoãn đàm phán với Moscow thì sau này càng khó đàm phán. Theo ông, bước đầu tiên cho những liên hệ như vậy nên là bãi bỏ sắc lệnh cấm đối thoại với Moscow của Tổng thống Zelensky.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: TASS).
Ukraine bắn hạ 2 UAV Orlan-10 của Nga ở Mykolaiv
Kyiv Independent đưa tin, Bộ Tư lệnh miền Nam của quân đội Ukraine báo cáo vào ngày 23/9, 2 UAV Orlan-10 của Nga đã bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ ở Mykolaiv.
Theo Bộ Tư lệnh miền Nam, tin này được xác nhận vào lúc 17h giờ địa phương.
Orlan-10 là UAV trinh sát được quân đội Nga sử dụng. Nga cũng đã nhiều lần sử dụng UAV trong kho vũ khí của mình để tiến hành các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine.
Trước đó vào ngày 23/9, Thống đốc tỉnh Dnipropetrovsk Serhii Lysak báo cáo rằng 12 UAV loại Shahed của Nga đã bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ trong đêm.
UAV Orlan-10 của Nga bị Ukraine bắn hạ (Ảnh Không quân Ukraine).
Chuyên gia Mỹ tiết lộ chuyện gì xảy ra với tên lửa Patriot sau vụ nổ ở Kiev
RIA Novosti đưa tin, cựu chuyên gia phân tích tình báo CIA Larry Johnson cho biết trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Stephen Gardner rằng Mỹ sẽ không còn cung cấp hệ thống tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine sau khi hệ thống này bị phá hủy trong cuộc tấn công bằng tên lửa Kinzhal của Nga hồi tháng 5.
“Chúng tôi đã không nghe thấy bất kỳ tin tức nào về Patriot trong nhiều tháng. Nó được gửi đến Ukraine, nó đã bị nổ tung. Có vẻ như nó đã bị phá hủy hoặc đang được sửa chữa, nhưng chắc chắn nó không được sử dụng trên chiến trường”, chuyên gia Mỹ lưu ý.
Theo ông, sau sự cố này, Mỹ đã ngừng cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không Patriot và chỉ chuyển giao các thiết bị, thiết bị và máy móc quân sự ít quan trọng hơn cho Kiev.
Vào tháng 5, quân đội Nga đã tấn công hệ thống phòng không Patriot ở Ukraine bằng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal. Hệ thống phòng không của Mỹ đã không thể đánh chặn được nó.
Tên lửa Kinzhal gắn ở bụng tiêm kích MiG-31 (Ảnh: Kremlin).
Ukraine mất một lượng lớn trang thiết bị gần các làng Rabotino và Verbovoye
Washington Post dẫn lời chỉ huy đơn vị tấn công đường không của Ukraine cho biết Ukraine đã mất nhiều thiết bị quân sự trong cuộc giao tranh ở khu vực các làng Rabotino và Verbovoye thuộc vùng Zaporizhia.
“Rất nhiều thiết bị đã bị mất ở đó”, Washington Post dẫn lời người chỉ huy nói.
Đặc biệt, theo ông thừa nhận, Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất xe chiến đấu bộ binh Marder của Đức và xe bọc thép Stryker của Mỹ.
Cuộc phản công của Ukraine bắt đầu vào ngày 4/6, và 3 tháng sau, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố: “cuộc phản công không chỉ bị đình trệ, đó là một thất bại”.
Theo ông, trong nỗ lực “đạt được kết quả bằng bất cứ giá nào”, Ukraine đã mất 71.500 binh sĩ.
Các loại xe tăng, thiết giáp hiện đại của Ukraine do NATO cung cấp bị Nga phá hủy ở mặt trận Zaporizhia (Ảnh: Reuters).
Ukraine đẩy mạnh tấn công gần Verbove, đánh bật quân Nga
Ukrainska Pravda đưa tin, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine trên Facebook báo cáo tình hình chiến sự với thông tin cập nhật đến 18h ngày 23/9, cho biết, Lực lượng phòng vệ Ukraine vẫn kiên trì tấn công gần khu định cư Verbove ở Zaporizhia, đẩy quân Nga ra khỏi vị trí của họ và củng cố thế trận.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Lực lượng vũ trang Ukraine đang tấn công vào mặt trận Zaporizhia gần Verbove, đẩy quân Nga ra khỏi vị trí và củng cố thế trận".
Tổng cộng có 15 cuộc giao tranh đã xảy ra trong 24h qua. Nga cũng tiến hành một cuộc tấn công khác vào Ukraine bằng UAV cảm tử Shahed-136/131. Lực lượng Không quân Ukraine, phối hợp với các hệ thống phòng không của các bộ phận khác, đã tiêu diệt 14 trong số 15 chiếc UAV Shahed.
Nga đã thực hiện 5 cuộc tấn công tên lửa và 44 cuộc không kích, đồng thời tấn công các vị trí của quân đội Ukraine 22 lần bằng hệ thống pháo - tên lửa phóng loạt.
Tình hình hoạt động ở phía đông và phía nam Ukraine vẫn còn nhiều thách thức.
Trên mặt trận Kupyansk, quân đội Nga đã tiến hành các cuộc không kích trong và xung quanh các khu định cư Synkivka, Ivanivka và Kyslivka ở Kharkov và Nadiia ở Luhansk.
Ở mặt trận Lyman, Lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi thành công một cuộc tấn công của Nga gần khu định cư Bilohorivka ở Luhansk.
Ở mặt trận Bakhmut, quân Nga đã cố gắng nhưng thất bại trong việc giành lại vị trí đã mất gần làng Klishchiivka ở Donetsk, thay vào đó họ tiến hành một cuộc không kích gần khu định cư này. Hơn 15 khu định cư bị pháo và súng cối tấn công.
Trên mặt trận Avdiivka, Lực lượng phòng vệ Ukraine đang phòng thủ hiệu quả trên các tuyến bị kiểm soát. Người Nga đã tiến hành một cuộc không kích gần thành phố Avdiivka ở Donetsk.
Trên mặt trận Marinka, trong 24h qua, quân phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi thành công 9 cuộc tấn công của Nga trong và xung quanh các khu định cư Marinka và Pobeda ở Donetsk. Nga đã tiến hành một cuộc không kích ở khu vực lân cận Marinka ở Donetsk.
Trên mặt trận Zaporizhia, Lực lượng Phòng vệ Ukraine tiếp tục hoạt động tấn công gần Verbove, đẩy quân Nga ra khỏi vị trí của họ.
Nga đã tiến hành một cuộc không kích gần làng Robotyne. Hơn 10 khu định cư đã bị pháo binh và súng cối Nga nhắm mục tiêu.
Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Ukraine tiếp tục tấn công trên mặt trận Melitopol và Bakhmut, gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị quân sự cho lực lượng Nga và khiến quân Nga kiệt sức trên toàn chiến tuyến.
Trong 24 giờ qua, Không quân Ukraine đã thực hiện 8 cuộc tấn công vào các cụm quân nhân, vũ khí và thiết bị của Nga và 4 cuộc tấn công vào các hệ thống tên lửa phòng không Nga.
Lực lượng tên lửa và pháo binh Ukraine đã tấn công một cụm quân nhân, vũ khí và thiết bị của Nga, một hệ thống tên lửa phòng không, 5 khẩu pháo và một trạm radar.
Trước đó, vào ngày 23/9, Oleksandr Tarnavskyi, chỉ huy nhóm tác chiến-chiến lược Tavriia, nói với truyền thông phương Tây rằng binh sĩ Ukraine đã xuyên thủng hàng phòng ngự của Nga ở Verbove, Zaporizhia.
Còi báo động không kích dồn dập vang lên ở 2 khu vực phía bắc Ukraine
Đài phát thanh Sputnik đưa tin, một cảnh báo không kích khẩn cấp đã được ban bố ở khu vực Sumy và Chernihiv của Ukraine, theo dữ liệu bản đồ trực tuyến trên trang web của Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số nước này.
Theo đó, ở vùng Sumy, chuông báo động vang lên lúc 21h33 giờ địa phương ngày 23/9 (tức 1h33 ngày 24/9 Việt Nam)), ở vùng Chernihiv - vào khoảng 21h53 (1h53 ngày 24/9 Việt Nam).
Theo CNN, Reuters, RT, TASS, Sputnik, RIA, Kyiv Independent, Pravda, Guardian, Sky News