Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58978
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Chủ nhật Tháng 9 24, 2023 2:52 pm

    Chiến sự miền Đông khốc liệt, lãnh đạo Donetsk áp lệnh giới nghiêm


    Thành Đạt
    Chủ nhật, 24/09/2023

    Người đứng đầu khu vực Donetsk do Nga bổ nhiệm đã áp lệnh giới nghiêm theo một sắc lệnh được công bố hôm 24/9.



    Hình ảnh

    Ông Denis Pushilin - người đứng đầu chính quyền khu vực ly khai Donetsk (Ảnh: Reuters).

    Theo lệnh giới nghiêm do ông Denis Pushilin, người đứng đầu khu vực Donetsk do Nga bổ nhiệm, công bố hôm nay 24/9, người dân bị cấm ra đường hoặc đến những nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 23h đêm hôm trước đến 4h sáng hôm sau. Lệnh giới nghiêm được áp dụng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.

    Sắc lệnh cũng cấm các cuộc hội họp, tụ tập, biểu tình cũng như các sự kiện tập trung đông người ở các khu vực do Nga kiểm soát tại Donetsk, trừ khi có sự cho phép của cơ quan phụ trách ứng phó với các mối đe dọa quân sự thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng.

    Sắc lệnh được ông Pushilin ký ngày 18/9 cũng quy định việc "kiểm duyệt của quân đội đối với thư gửi qua đường bưu điện và tin nhắn được truyền qua hệ thống viễn thông cũng như kiểm soát các cuộc gọi qua điện thoại".

    Sắc lệnh cũng yêu cầu thiết lập các trạm kiểm soát và chốt an ninh ở biên giới với các khu vực Lugansk và Zaporizhia.

    Lệnh giới nghiêm ở Donetsk được công bố trong bối cảnh chiến sự miền Đông leo thang khi Ukraine phát động chiến dịch phản công từ tháng 6.

    Bộ Quốc phòng Nga hôm nay cho biết lực lượng Nga đã hạ 110 quân nhân Ukraine ở khu vực phía nam Donetsk trong 24 giờ qua. Ngoài ra, 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới và 2 pháo D-20 cũng bị phá hủy. Nga cũng tuyên bố bắn hạ một trực thăng Mi-8 của Ukraine ở Donetsk.

    Thành phố Bakhmut ở Donetsk cũng ghi nhận các cuộc giao tranh khốc liệt trong những ngày gần đây. Bakhmut được xem là một trong những mặt trận đẫm máu nhất, khi lực lượng Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công ở phía bắc và phía nam thành phố nhằm đánh bật các đơn vị Nga khỏi Bakhmut.

    Hồi tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành luật sáp nhập 4 vùng tại Ukraine gồm Lugansk, Donetsk, Kherson, Zaporizhia vào lãnh thổ Nga sau cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Đến nay, Moscow vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn những khu vực này.

    Ukraine và các nước phương Tây không công nhận kết quả của cuộc trưng cầu. Kiev tuyên bố sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ, bao gồm 4 tỉnh trên và bán đảo Crimea - khu vực sáp nhập vào Nga năm 2014. Kiev coi việc Nga rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine là điều kiện tiên quyết cho bất cứ cuộc hòa đàm nào nhằm chấm dứt xung đột.

    Tổng thống Putin hồi tháng 4 đã ký sắc lệnh cho phép trục xuất người dân không có hộ chiếu Nga ở các vùng lãnh thổ mới sáp nhập từ Ukraine, nếu những người này bị xác định gây ra mối đe dọa an ninh với Nga.

    Sắc lệnh nêu rõ, các mối đe dọa này gồm kêu gọi bạo lực nhằm thay đổi trật tự theo hiến pháp của Nga, lập kế hoạch hoặc tài trợ cho các cuộc tấn công khủng bố, tội phạm cực đoan. Ngoài ra, sắc lệnh còn áp dụng với các trường hợp vi phạm trật tự, an ninh nơi công cộng, bao gồm tham gia các cuộc biểu tình, hội họp, tuần hành trái phép.

    Người dân ở các vùng sáp nhập nếu không có hộ chiếu Nga sẽ bị coi là "người nước ngoài" kể từ ngày 1/7 và có thể bị trục xuất, từ chối nhập cảnh, giảm thời hạn lưu trú tạm thời, mất tình trạng tị nạn hoặc nơi ở tạm thời hoặc thu hồi giấy phép cư trú. Trong trường hợp đó, cá nhân vi phạm buộc phải rời lãnh thổ này trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận được thông báo.

    Tổng thống Putin ngày 1/9 thông báo Nga có kế hoạch phân bổ 1,9 nghìn tỷ rúp (20 tỷ USD) từ ngân sách liên bang trong 2 năm rưỡi tới để phát triển 4 khu vực tại Ukraine mà Moscow tuyên bố sáp nhập.

    Theo Reuters, Tass
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58978
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Chủ nhật Tháng 9 24, 2023 2:56 pm

    Ukraine tuyên bố Nga không còn an toàn ở Biển Đen

    An Hoàng
    Chủ nhật, 24/09/202

    Biển Đen dường như không còn an toàn đối với Hạm đội Biển Đen của Nga sau loạt vụ tấn công gần đây của Ukraine.

    Hình ảnh

    Ảnh vệ tinh cho thấy khói bốc lên từ trụ sở Hạm đội Biển Đen Nga sau khi bị tập kích hôm 22/9 (Ảnh: Reuters).

    Gần đây, Ukraine liên tục tập kích nhằm vào hải quân Nga tại khu vực Biển Đen. Ngày 13/9, tên lửa hành trình của Ukraine đã phá hủy một tàu đổ bộ và một tàu ngầm tấn công ở Sevastopol. Vài ngày sau, một cuộc tấn công khác nhằm vào trung tâm chỉ huy hạm đội .

    Các cuộc tấn công quy mô lớn như vậy diễn ra gần như hàng ngày, chủ yếu sử dụng máy bay không người lái (UAV), tên lửa và biệt kích. Các cuộc đột kích của Ukraine đã phá hủy các hệ thống radar, khẩu đội phòng không và các hệ thống tên lửa quan trọng của Nga.

    Người phát ngôn Bộ tư lệnh Tác chiến miền Nam của Ukraine Natalia Humeniuk ngày 23/9 nhận định tình hình Biển Đen vẫn căng thẳng và Ukraine "còn chặng đường dài phía trước để phá hủy toàn bộ năng lực" của Nga tại bán đảo Crimea.

    Tuy nhiên, bà nhấn mạnh: "Nga nhận ra họ không còn an toàn tại Biển Đen và các căn cứ của mình". Bà cũng cảnh báo "giai đoạn bùng nổ sẽ tiếp tục và có thêm những điều thú vị và thông tin trong tương lai".

    Các cuộc tấn công liên tiếp của Ukraine vào Hạm đội Biển Đen Nga cho thấy chiến lược của Kiev nhằm cô lập vùng biển ngoài khơi Crimea và "phi quân sự hóa" hạm đội của Moscow.

    Cựu Bộ trưởng Quốc phòng kiêm cố vấn Quốc phòng Ukraine Andriy Zagorodnyuk nói: "Mục tiêu của Nga về cơ bản là bóp nghẹt Ukraine về mặt kinh tế. Cách duy nhất để thoát khỏi tình trạng này là vô hiệu hóa Hạm đội Biển Đen, chấm dứt sự kiểm soát của Nga ở vùng biển và khôi phục tự do hàng hải. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác và sẽ theo đuổi mục tiêu đó cho đến khi hoàn thành".

    Hình ảnh

    Tàu ngầm Rostov-on-Don đi qua eo biển Bosporus để tới Biển Đen hồi tháng 2/2022 (Ảnh: Getty).

    Nga có những tính toán riêng khi nỗ lực kiểm soát Biển Đen. Việc sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014 và phong tỏa Biển Azov đều giúp Nga hạn chế tối đa khả năng tiếp cận của hải quân Ukraine và bóp nghẹt hoạt động xuất khẩu hàng hải của nước này.

    Tuy nhiên, theo nguồn phân tích quốc phòng Oryx của Hà Lan, kế hoạch của hải quân Nga gần 2 năm qua đang bế tắc. Tại khu vực Biển Đen, đã có 16 tàu chiến của Nga bị hư hại hoặc phá hủy mặc dù áp đảo về sức mạnh hải quân và không quân.

    Mỗi tổn thất đều đặt ra một thách thức dài hạn mới đối với ngành đóng tàu của Nga, vốn đang bị hạn chế bởi căng thẳng kinh tế, các lệnh trừng phạt quốc tế và vẫn trong tình trạng phụ thuộc nhiều vào các nhà máy đóng tàu của Ukraine. Việc thay thế các tàu bị phá hủy hoặc hư hỏng nặng sẽ mất nhiều năm.

    Theo ông Zagorodnyuk, tuần dương hạm Moskva là tàu tốt nhất của Nga nhưng đã bị tên lửa chống hạm Ukraine đánh chìm hồi tháng 4/2022.

    "Chúng tôi sẽ tấn công các tàu Nga cho đến khi tất cả chúng chung số phận với tuần dương hạm Moskva", ông nói.

    Kiev tiếp tục hối thúc phương Tây viện trợ các vũ khí tiên tiến như máy bay chiến đấu F-16, hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân tầm xa MGM-140. Quân đội Ukraine tham vọng đặt toàn bộ Crimea trong tầm ngắm.

    Tuy nhiên, về lâu dài, Ukraine cần nhiều hơn ngoài máy bay chiến đấu, tên lửa chống hạm và máy bay không người lái của hải quân để bảo vệ Biển Đen. Để có thể thiết lập quyền kiểm soát lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế, Ukraine còn cần đến một hạm đội.

    Theo Newsweek
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58978
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 9 25, 2023 4:24 pm

    Ukraine nói 34 sĩ quan Nga của Hạm đội Hắc Hải, gồm cả một đô đốc 'bị giết'


    BBC 9/25/23

    Hình ảnh

    Hình vệ tinh chụp Đại bản doanh Hạm đội Hắc Hải của Nga ở Sebastopol, Crimea, bán đảo Nga chiếm của Ukraine năm 2014 sau cuộc tấn công của Ukraine bằng hỏa tiễn Storm Shadow

    Ukraine nói trận bắn phá tuần trước vào Sebastopol "giết chết đô đốc tư lệnh hạm đội Nga' nhưng các nguồn độc lập chưa xác nhận tin này.

    Trong ngày thứ Hai, 25/09/2023, lực lượng đặc nhiệm Ukraine nói 34 sĩ quan Nga bị giết sau trận bắn phá vào Đại bản doanh Hạm đội Hắc Hải của Nga ở Sebastopol, Crimea thứ Sáu tuần trước.

    CNN, Reuters và các báo Anh đồng loạt trích lời phía Ukraine nói "tư lệnh Hạm đội, đô đốc Viktor Sokolov đã bị giết" trong vụ bắn hỏa tiễn.

    Ông Solokov là một trong số 34 sĩ quan bị giết và 100 quân nhân Nga khác bị thương, theo nguồn Ukraine.

    Hình vệ tinh chụp Đại bản doanh Hạm đội Hắc Hải của Nga ở Sebastopol, Crimea, bán đảo Nga chiếm của Ukraine năm 2014 sau cuộc tấn công của Ukraine bằng hỏa tiễn Storm Shadow

    Ukraine nói trận bắn phá tuần trước vào Sebastopol "giết chết đô đốc tư lệnh hạm đội Nga' nhưng các nguồn độc lập chưa xác nhận tin này.

    Trong ngày thứ Hai, 25/09/2023, lực lượng đặc nhiệm Ukraine nói 34 sĩ quan Nga bị giết sau trận bắn phá vào Đại bản doanh Hạm đội Hắc Hải của Nga ở Sebastopol, Crimea thứ Sáu tuần trước.

    CNN, Reuters và các báo Anh đồng loạt trích lời phía Ukraine nói "tư lệnh Hạm đội, đô đốc Viktor Sokolov đã bị giết" trong vụ bắn hỏa tiễn.

    Ông Solokov là một trong số 34 sĩ quan bị giết và 100 quân nhân Nga khác bị thương, theo nguồn Ukraine.

    Điều chắc chắn là vụ tấn công gây choáng cho chính quyền của ông Putin.

    Hình vệ tinh chụp Đại bản doanh Hạm đội Hắc Hải của Nga ở Sebastopol, Crimea, bán đảo Nga chiếm của Ukraine năm 2014 sau cuộc tấn công cho thấy hiện trường chỉ còn là một hố trống vô cùng lớn giữa các căn nhà.

    Các báo châu Âu nói Bộ tư lệnh Hạm đội Nga đang họp thì tên lửa rơi vào toà nhà chính.

    Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên án Phương Tây "dùng bàn tay Ukraine để tấn công chúng tôi".

    Hình ảnh

    Hình chụp toà nhà trúng hỏa tiễn hôm 22/09

    Một nguồn tin của quân đội Ukraine nói với BBC rằng họ dùng hỏa tiễn Storm Shadow do Anh và Pháp cung cấp để bắn vào đại bản doanh Hạm đội Hắc Hải của Nga.

    Điều chắc chắn, được Nga xác nhận là một phó tư lệnh Hạm đội Biển Bắc, đại tá hải quân Ivan Kovgan đã bị quân Azerbaijan bắn chết ở Nagorno-Karabakh tuần trước.

    Ông được điều động tới khu vực này để làm chỉ huy phó của Quân gìn giữ Hoà bình Nga.

    Lực lượng này đã phải rút khỏi vùng tranh chấp giữa Armenia và Azerbaijan sau cuộc tổng tấn công thành công nhanh chóng của Azerbaijan đầu tuần trước.

    Hình ảnh

    Tàu Moskva thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga bị đánh chìm tháng 4/2022
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58978
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 9 25, 2023 4:27 pm

    Siêu tăng của Mỹ đã đến Ukraine


    Minh Phương
    Thứ hai, 25/09/2023

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận, những siêu tăng M1 Abrams đầu tiên do Mỹ viện trợ đã đến Ukraine, sớm hơn so với dự kiến.

    Hình ảnh

    Xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams do Mỹ sản xuất (Ảnh: Creative).

    "Các xe tăng Abrams đã có mặt ở Ukraine, tiếp sức cho các lữ đoàn của chúng tôi. Tôi vô cùng biết ơn các đồng minh đã thực hiện các cam kết. Chúng tôi đang mong chờ các hợp đồng mới, mở rộng danh mục viện trợ của phương Tây", Tổng thống Zelensky cho biết trên Telegram ngày 25/9.

    Những xe tăng đầu tiên chuyển cho Ukraine cuối tuần trước là một phần trong số 31 xe tăng mà chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết gửi cho Kiev. New York Times dẫn nguồn thạo tin Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay, Mỹ sẽ tiếp tục chuyển thêm các siêu xe tăng M1 Abrams cho Ukraine trong những tháng tới.


    Quan chức này không tiết lộ chính xác bao nhiêu xe tăng Abrams đã được bàn giao. Trước đó, Politico đưa tin, ban đầu Ukraine sẽ nhận 10 siêu tăng của Mỹ.

    Sự xuất hiện của những chiếc xe tăng Mỹ được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm một loại vũ khí mới uy lực cho Ukraine khi các lực lượng vũ trang nước này nỗ lực chọc thủng hàng phòng ngự kiên cố của Nga dọc theo chiến tuyến trải dài hơn 1.000km.

    Theo Pravda
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 256 khách