Chiến sự Ukraine ngày 8/10: Lực lượng Kiev có thể bị Nga bao vây ở Rabotino
N. Tuấn Sơn
Chủ nhật, 08/10/2023
Vladimir Rogov, chủ tịch phong trào "Chúng tôi sát cánh cùng Nga" cho biết, Bộ chỉ huy Ukraine đã hiểu rằng họ có thể rơi vào "nồi hầm" ở khu vực Rabotino.
Bộ Quốc phòng Nga công bố thiệt hại mới nhất của Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kể từ ngày 24/2/2022 đến nay, Nga đã phá hủy của Ukraine tổng cộng 487 máy bay và 250 trực thăng, 7.610 UAV, 440 hệ thống tên lửa phòng không, 12.387 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.161 pháo phản lực bắn loạt, 6.679 khẩu pháo dã chiến và súng cối, cũng như 13.892 phương tiện quân sự đặc chủng.
Ukraine công bố thiệt hại mới nhất của Nga
Ukrainska Pravda đưa tin, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine trên Facebook ngày 8/10 cho biết, trong ngày qua, quân phòng thủ Ukraine đã loại bỏ thêm 580 quân Nga, 21 xe tăng và 17 hệ thống pháo binh.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, tổng tổn thất của quân đội Nga từ ngày 24/2/2022 đến ngày 8/10 được ước tính như sau (số liệu trong ngoặc đơn thể hiện tổn thất mới nhất): khoảng 282.280 (+580) quân nhân, 4.821 (+21) xe tăng, 9.123 (+21) xe chiến đấu bọc thép, 6.705 (+17) hệ thống pháo binh, 808 (+0) hệ thống pháo - tên lửa phóng loạt, 542 (+1) hệ thống phòng không, 315 (+0) máy bay cánh cố định, 316 (+0) trực thăng, 5.190 (+5) UAV chiến thuật, 1.530 (+0) tên lửa hành trình, 20 (+0) tàu thuyền, 1 (+0) tàu ngầm, 9.111 (+38) phương tiện và xe chở dầu, 959 (+3) xe chuyên dùng và thiết bị khác
Lực lượng cơ giới Nga thiệt hại nặng ở Bucha, Ukraine năm 2022 (Ảnh: Reuters).
Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Giao tranh ác liệt suốt 24h qua
Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo buổi sáng 8/10 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, 68 cuộc đụng độ quân sự giữa Lực lượng Phòng vệ và quân Nga đã diễn ra trên khắp các mặt trận.
Cụ thể, tổng cộng, Nga đã phóng 8 tên lửa và 34 cuộc không kích, thực hiện 37 cuộc tấn công từ hệ thống pháo - tên lửa phóng loạt vào các vị trí của quân Ukraine.
Theo hướng Kupyansky, quân phòng thủ đã đẩy lùi 13 cuộc tấn công của Nga trong khu vực định cư Sinkovka và Ivanovka, vùng Kharkov.
Trên hướng Liman, Lực lượng Phòng vệ đã đẩy lùi 6 đợt tấn công của đối phương tại khu vực Makiivka thuộc vùng Lugansk.
Trên hướng Bakhmut, Nga cố gắng khôi phục lại vị trí đã mất ở khu vực Andriivka thuộc vùng Donetsk nhưng không thành công.
Theo hướng Avdiivsky và Marinka, đối phương đã thực hiện hơn 20 cuộc tấn công bất thành vào các khu vực Avdiivka, Pervomaisky, Marinka, Krasnogorovka và Novomikhailovka ở vùng Donetsk.
Theo hướng Shakhtarsky, binh sĩ Ukraine đã đẩy lui khoảng 10 cuộc tấn công của Nga tại các khu định cư Vodyanoye và Zolotaya Niva ở vùng Donetsk.
Lực lượng Phòng vệ Ukraine tiếp tục tiến hành chiến dịch tấn công theo hướng Melitopol và Bakhmut. Họ đã thành công một phần ở phía đông bắc Andriivka, vùng Donetsk. Binh lính Ukraine gây tổn thất cho lực lượng Nga về nhân lực và trang thiết bị, giành được chỗ đứng trên các phòng tuyến và khiến đối phương kiệt sức.
Theo hướng Kherson, Ukraine đang tiến hành phản công bằng pháo binh, phá hủy các nhà kho và tập kích thành công hậu phương của Nga.
Trong 24h qua, máy bay của Lực lượng Phòng vệ đã thực hiện 8 cuộc không kích vào các khu vực tập trung nhân sự, vũ khí và thiết bị quân sự và 5 cuộc tấn công vào các hệ thống tên lửa phòng không của đối phương. Lực lượng phòng không cũng bắn hạ 4 UAV chiến thuật của Nga.
Các đơn vị lực lượng tên lửa đã đánh trúng pháo binh, khu vực tập trung quân nhân và trạm tác chiến điện tử của đối phương.
Tên lửa Nga đang đến, Ukraine ban bố cảnh báo không kích khẩn cấp tại 3 khu vực
Ukrainska Pravda đưa tin, tại 3 vùng của Ukraine sáng 8/10, cảnh báo không kích khẩn cấp được ban bố do có mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo của đối phương.
Không quân đã phát cảnh báo khẩn cấp tại các khu vực Zaporizhia, Dnepropetrovsk và Donetsk vào lúc 6h19 (tức 10h19 Việt Nam).
Không quân Ukraine báo cáo mối đe dọa từ vũ khí đạn đạo của Nga.
Nga đổi chiến thuật, Ukraine gặp khó khăn nghiêm trọng
Nhà báo quân sự Stavros Atlamazoglu, trong một bài báo đăng trên 19FortyFive của Mỹ cho biết, quân đội Nga đã ngăn chặn một cách hiệu quả đối với cuộc phản công của Lực lượng vũ trang Ukraine nhờ chiến thuật phù hợp.
Ông viết: “Quân đội Nga đang liên tục phát động các cuộc phản công quy mô nhỏ để khiến Ukraine mất cân bằng”.
Ngoài ra, việc luân chuyển các đơn vị cho phép quân đội Nga có thêm lợi thế trước Lực lượng vũ trang Ukraine, nhà quan sát lưu ý.
Chuyên gia Atlamazoglu kết luận: “Phương thức phòng thủ linh hoạt của các lực lượng vũ trang Nga đang mang lại kết quả và quân đội Ukraine đang gặp khó khăn nghiêm trọng trong việc đạt được tiến bộ”.
ISW phân tích cách Nga lợi dụng tình hình ở Israel để chiếm thế thượng phong ở Ukraine
Ukrainska Pravda đưa tin, các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ chỉ ra rằng, Nga đang lợi dụng cuộc tấn công của Hamas vào Israel để thúc đẩy những câu chuyện về việc Mỹ và phương Tây đang giảm bớt sự ủng hộ cũng như sự chú ý đối với Ukraine.
Các nhà phân tích của ISW cho rằng Nga đã và có thể sẽ tiếp tục sử dụng tin tức từ các cuộc tấn công của Hamas vào Israel để thúc đẩy các hoạt động thông tin nhằm giảm sự hỗ trợ và chú ý của Mỹ và phương Tây đối với Ukraine.
Báo cáo của ISW cũng lưu ý rằng một số nguồn thông tin quan trọng trong không gian thông tin của Nga đã chuyển trọng tâm đưa tin hàng ngày của họ sang tình hình ở Israel vào ngày 7/10, điều này có thể ảnh hưởng đến môi trường thông tin xung quanh cuộc xung đột ở Ukraine trong những ngày hoặc tuần tới.
Nga không bình luận về nhận định trên của ISW.
Nga tung lực lượng dự bị vào phản công, Bakhmut nóng bỏng
Ukrainska Pravda đưa tin, Ilya Yevlash, người đứng đầu cơ quan báo chí của Nhóm Lực lượng phía Đông Ukraine cho biết, Quân đội Nga đang chiến đấu quyết liệt, cố gắng ngăn chặn Lực lượng Phòng vệ Ukraine tiến về phía bắc Bakhmut.
Ông Yevlash nói: “Hiện tại, giao tranh dữ dội vẫn tiếp tục diễn ra ở đó (khu vực Bakhmut). Đối phương tiếp tục sử dụng các đơn vị phản công theo hướng này nhằm ngăn cản Ukraine phát triển thế tiến công.
Nga sử dụng tất cả lực lượng và lực lượng dự bị sẵn có của mình, bởi vì họ hiểu rằng việc mất đi sườn bắc này có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng”.
Theo ông Yevlash, Ukraine “đang cố gắng hạ gục đối phương nhiều nhất có thể”.
Không quân Nga tấn công 2 lữ đoàn Ukraine
RIA Novosti đưa tin, Vadim Astafiev, người đứng đầu trung tâm báo chí của nhóm lực lượng phía Nam cho biết, các chiến đấu cơ của nhóm đã thực hiện một số cuộc tấn công bằng tên lửa và bom vào các trạm chỉ huy và quan sát của 2 lữ đoàn Ukraine ở Donetsk, đồng thời pháo binh tấn công 1 trạm tác chiến điện tử và 3 điểm điều khiển UAV của đối phương.
“Không quân của nhóm lực lượng phía Nam đã thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và bom nhằm vào các trạm chỉ huy và quan sát của 2 lữ đoàn tấn công đường không độc lập số 79 và 95 của Ukraine trong khu định cư Antonovka và Pobeda thuộc Donetsk”, ông Astafiev nói.
Ngoài ra, theo ông, máy bay Nga còn tấn công nơi tập trung nhân lực và thiết bị quân sự ở các khu vực Belogorovka, Sporny, Vesely, Bogdanovka, Kleshchiivka, Avdiivka và Marinka.
Ông Astafiev cho biết thêm: “Pháo binh đã tấn công trạm tác chiến điện tử ở Seversk, 3 điểm điều khiển UAV, 1 trung tâm liên lạc và 1 điểm triển khai tạm thời cho các đơn vị Lực lượng vũ trang Ukraine ở Avdiivka, Orekhovo-Vasilyevka và Novomikhailovka”.
Ngoài ra, người đứng đầu trung tâm báo chí còn thông báo về việc phá hủy 1 khẩu pháo M777 155mm do Mỹ sản xuất, 1 khẩu pháo D-30 và 4 khẩu cối cỡ nòng 120mm của Ukraine.
Quân Ukraine có thể kết thúc trong "nồi hầm" ở khu vực Rabotino
TASS đưa tin, Vladimir Rogov, chủ tịch phong trào “Chúng tôi sát cánh cùng Nga” cho biết: Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) có thể rơi vào tình thế khó khăn ở khu vực Rabotino thuộc vùng Zaporizhia. Để tránh kịch bản tiêu cực, bộ chỉ huy Ukraine đang nỗ lực mở rộng đầu cầu.
“Bộ chỉ huy Ukraine đã hiểu rằng họ (Lực lượng vũ trang Ukraine) có thể rơi vào nồi hầm ở khu vực Rabotino. Vì vậy, bây giờ họ đang cố gắng mở rộng “nút cổ chai” nơi họ đã đi về phía (làng) Novoprokopovka. Họ đang cố gắng mở rộng cổ chai về phía tây từ Rabotino tới ngôi làng Kopani. Nhưng cho đến nay vẫn chưa thành công”, ông nói.
Theo ông Rogov, Lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Zaporizhia đang tập hợp lại lực lượng của họ trước tình trạng thiếu nhân sự. Ông lưu ý: “Có nguồn cung cấp binh sĩ, thường được huy động từ lực lượng phòng thủ quân sự. Những người này chưa sẵn sàng tham gia các hoạt động chiến đấu”.
Ukraine tung 6 lữ đoàn phản công mạnh, hướng Kupyansk nóng
RIA Novosti đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga hôm Chủ nhật 8/10 cho biết, quân đội Nga trên hướng Kupyansk đã đẩy lùi 9 đợt phản công của 6 lữ đoàn Ukraine.
Theo hướng Kupyansk, các đơn vị thuộc nhóm “Phương Tây”, với sự hỗ trợ của không quân, pháo binh và súng phun lửa hạng nặng, đã đẩy lùi 9 đợt phản công của các lữ đoàn cơ giới 32, 44, 66 và xe tăng 4 của Ukraine ở Novoselovsky và Khu vực Makeyevka thuộc Lugansk và vùng Orlyanka ở Kharkov. Ngoài ra, nhân lực và trang thiết bị của các lữ đoàn dù số 25 và lữ đoàn cơ giới 115 của Ukraine đã bị đánh thiệt hại tại khu vực Sinkovka của vùng Kharkov và Novoselovsky thuộc Lugansk.
“Tổn thất của đối phương ở hướng này lên tới 170 quân nhân Ukraine, 1xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép và 3 xe bán tải. Trong cuộc chiến chống pháo binh, 1 pháo tự hành Gvozdika đã bị bắn trúng, 1 trạm radar phản pháo do Mỹ sản xuất AN/TPQ-50 đã bị phá hủy gần làng Peschanoe, vùng Kharkov”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Tình báo Anh: Ukraine đạt thành công ở khu vực Velikaya Novoselka
European Pravda đưa tin, Tình báo của Bộ Quốc phòng Anh đánh giá, trong tháng qua, tình hình khu vực làng Velikaya Novoselka, vùng Donetsk và tình hình mặt trận nhìn chung đã ổn định.
Nếu hồi tháng 6-tháng 7, tình báo Anh báo cáo về giao tranh dữ dội ở khu vực Velikaya Novoselka, phía tây thành phố Ugledar, thì trong 4 tuần qua, giao tranh ở đó “ít dữ dội hơn đáng kể”.
Cơ quan này ước tính: “Trong mùa hè, Ukraine gần như chắc chắn đã giành lại được ít nhất 125km2 lãnh thổ theo hướng này”.
Thông tin tình báo từ Bộ Quốc phòng Anh chỉ ra rằng các hành động tấn công của Ukraine trong khu vực đã kìm chân các đơn vị của 2 tập đoàn quân vũ trang tổng hợp số 36 và số 5 của Quân khu miền Đông Nga, ngăn cản họ tăng cường các hướng khác.
Bản đánh giá cho biết: “Mặc dù tình hình theo hướng này đã ổn định, nhưng quân đội Nga có thể vẫn ở thế phòng thủ để bảo vệ trước các hoạt động tấn công có thể xảy ra của Ukraine trong tương lai”.
Tình báo Anh cũng đánh giá rằng việc Nga rút quân đáng kể khỏi hướng này trong 6 tuần tới là khó xảy ra.
Tháng trước, tình báo của Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố rằng quân đội Nga đang tăng cường phòng thủ cho thành phố quan trọng chiến lược Tokmak, vùng Zaporizhia, để chuẩn bị ứng phó với một cuộc tấn công của lực lượng Ukraine.
ISW phân tích cách Nga lợi dụng tình hình ở Israel để chiếm thế thượng phong ở Ukraine
Ukrainska Pravda đưa tin, các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ chỉ ra rằng, Nga đang lợi dụng cuộc tấn công của Hamas vào Israel để thúc đẩy những câu chuyện về việc Mỹ và phương Tây đang giảm bớt sự ủng hộ cũng như sự chú ý đối với Ukraine.
Các nhà phân tích của ISW cho rằng Nga đã và có thể sẽ tiếp tục sử dụng tin tức từ các cuộc tấn công của Hamas vào Israel để thúc đẩy các hoạt động thông tin nhằm giảm sự hỗ trợ và chú ý của Mỹ và phương Tây đối với Ukraine.
Báo cáo của ISW cũng lưu ý rằng một số nguồn thông tin quan trọng trong không gian thông tin của Nga đã chuyển trọng tâm đưa tin hàng ngày của họ sang tình hình ở Israel vào ngày 7/10, điều này có thể ảnh hưởng đến môi trường thông tin xung quanh cuộc xung đột ở Ukraine trong những ngày hoặc tuần tới.
Nga không bình luận về nhận định trên của ISW.