N. Tuấn Sơn
Chủ nhật, 15/10/2023
Kiev nói Nga mất 366 xe tăng thiết giáp và 161 khẩu pháo trong một tuần
Newsweek đưa tin, Kiev cho biết lực lượng Nga đã mất 127 xe tăng, 239 xe bọc thép và 161 hệ thống pháo binh trong một tuần khi Nga tăng cường tấn công vào các tuyến phòng thủ của Ukraine ở miền đông Ukraine.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết hôm Chủ nhật 15/10, chỉ riêng trong ngày qua, Lực lượng Moscow đã mất 8 xe tăng, 25 xe bọc thép và 33 hệ thống pháo binh.
Newsweek không thể xác nhận độc lập các con số của Kiev và đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để yêu cầu bình luận qua email.
Cuộc chiến đã tỏ ra tốn kém cho cả hai bên khi họ đốt cháy một lượng lớn thiết bị quân sự và gây thương vong nặng nề, nhưng khó có được bức tranh chính xác về quy mô tổn thất của mỗi bên cho đến nay.
Trong nỗ lực đẩy lùi sự kiểm soát của Nga ở miền đông và miền nam Ukraine kể từ đầu tháng 6, Quân đội Ukraine đã hy vọng đạt được nhiều thắng lợi trước khi điều kiện mùa thu và mùa đông khắc nghiệt hơn, lầy lội hơn xuất hiện, nhưng những chiến thắng quan trọng đã không thành hiện thực đối với các binh sĩ của Kiev.
Hôm thứ Bảy 14/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Ukraine đã mất tổng cộng 12.598 xe tăng và xe chiến đấu bọc thép kể từ khi quân Moscow tiến vào Ukraine vào ngày 24/2/2022.
Các khu vực phía đông Donetsk và phía nam Zaporizhia của Ukraine là những điểm nóng giao tranh, trong đó Ukraine tuyên bố kiểm soát một số ngôi làng dọc theo chiến tuyến.
Hôm Chủ Nhật 15/10, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết đã có 60 cuộc đụng độ trong 24h qua và khoảng 100 địa điểm trên khắp miền bắc, đông và nam đất nước đã bị pháo kích tấn công.
Trong một bản cập nhật, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã "không thành công" khi cố gắng xuyên thủng hệ thống phòng thủ xung quanh thị trấn Avdiivka phía đông do Kiev kiểm soát.
Andriy Yermak, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine Zelensky, cho biết hồi đầu tuần: “Avdiivka của chúng tôi đang bị pháo binh và hàng không Nga tấn công hàng loạt”.
Tuy nhiên, cảnh quay được định vị địa lý trong vài ngày qua cho thấy lực lượng Nga đã tiến về phía nam thị trấn, cũng như ở các vị trí phía bắc Avdiivka, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cho biết hôm 14/10.
Ở những nơi khác dọc chiến tuyến, lực lượng Nga "không thành công" khi tiến hành 5 cuộc tấn công nhằm giành lại lãnh thổ xung quanh thị trấn Robotyne ở vùng Zaporizhia, Ukraine cho biết.
Trong một tuyên bố hôm 14/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng Nga đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công từ các lữ đoàn cơ giới Ukraine và Lực lượng Vệ binh Quốc gia xung quanh Robotyne và ngôi làng lân cận Verbove.
Quân đội Ukraine cho biết, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra xung quanh thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine bị tàn phá.

Xe bọc thép của Nga bị phá hủy ở Ukraine (Ảnh: Telegram).
Ukraine thừa nhận thiếu đạn nên hạn chế dùng phòng không để chống UAV
Trên kênh Rada TV, đại diện Bộ chỉ huy tác chiến "Miền Nam" Ukraine, bà Natalya Gumenyuk cho biết, Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) tích cực sử dụng các nhóm cơ động để chống AUV, vì việc sử dụng hệ thống phòng không chống lại UAV trong điều kiện thiếu hụt là không thực tế.
“Chúng tôi đang triển khai các hệ thống phòng không theo các hướng khác nhau, dựa trên đánh giá tình hình, tích cực sử dụng các nhóm hỏa lực cơ động, vì việc chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái bằng các hệ thống phòng không mạnh trong điều kiện không có đủ đạn là không phù hợp”, bà nói.
Kiev từ lâu đã yêu cầu các đối tác phương Tây tăng cường cung cấp các hệ thống phòng không hiện đại và liên tục nêu rõ tình trạng thiếu hụt. Trước đó, đại diện Bộ Tư lệnh Không quân của Lực lượng Vũ trang Ukraine, ông Yuriy Ignat, cho biết Ukraine sẽ thuê các hệ thống phòng không từ các đồng minh trong giai đoạn mùa đông.
Đồng thời, ông thừa nhận rằng việc giao hàng vẫn được tính toán và diễn ra chậm hơn so với mong muốn của chính quyền Ukraine, vì các nước phương Tây không có đủ số lượng phòng không để gửi chúng tới Kiev.
Ukraine thuê hệ thống phòng không để chiến đấu
Kyiv Independent đưa tin, các đối tác phương Tây đã cho Ukraine thuê hệ thống phòng không trong những tháng lạnh giá sắp tới, người phát ngôn của Lực lượng Không quân Yury Ihnat nói với đài truyền hình quốc gia hôm 15/10.
Ông nói: “Việc Ukraine có thể sử dụng các hệ thống này trong mùa sưởi ấm là một dấu hiệu tích cực và có ý nghĩa”.
Mùa sưởi ấm ở Ukraine kéo dài từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 4.
Phát ngôn viên của Không quân đã không đề cập đến các loại hệ thống phòng không và các quốc gia đã cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không cho thuê, nói rằng đây là một “chủ đề nhạy cảm”.
Lực lượng Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào năm ngoái nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine khi mùa đông nhanh chóng đến gần.
Vào giữa tháng 10 năm ngoái, ngay khi mùa sưởi ấm ở Ukraine bắt đầu, Nga đã tiến hành một loạt cuộc tấn công lớn với hơn 1.200 tên lửa và máy bay không người lái cảm tử nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, dẫn đến mất điện trong bối cảnh nhiệt độ đóng băng và thiếu điện.
So với mùa nắng nóng vừa qua, Ukraine đã tăng cường kho vũ khí phòng không để bảo vệ lưới điện’.

Hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T do Đức cung cấp cho Ukraine (Ảnh: BQP Ukraine).
Báo cáo tình hình chiến trường mới nhất của Bộ Tổng tham mưu Ukraine
Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tình hình chiến sự buổi sáng 15/10 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24h qua, Lực lượng phòng vệ Ukraine đã có 60 lần đụng độ quân sự với quân Nga.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: “Lực lượng Phòng vệ Ukraine tiếp tục tiến hành phòng thủ ở phía đông và phía nam Ukraine, đẩy mạnh hoạt động tấn công theo hướng Melitopol và Bakhmut, hạ gục đối phương, từng bước giành lại các vùng lãnh thổ bị kiểm soát tạm thời và củng cố trên chiến truyến đã đạt được”.
Trong 24h qua, khoảng 60 cuộc đụng độ quân sự đã diễn ra. Tổng cộng, Nga đã phóng 2 tên lửa và 43 đợt không kích, thực hiện 59 đợt tấn công từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt vào các vị trí của quân Ukraine.
Theo hướng Kupyansk, binh sĩ Ukraine đã đẩy lùi 10 cuộc tấn công của Nga tại các khu vực Sinkovka và Ivanovka của vùng Kharkov.
Theo hướng Liman, Lực lượng Phòng vệ tiếp tục kìm hãm bước tiến của đối phương tại các khu vực Makeyevka, lâm nghiệp Serebryansky ở vùng Lugansk và Torskoye ở vùng Donetsk. Tại đây quân phòng thủ đã đẩy lùi được 7 đợt tấn công của Nga.
Trên hướng Bakhmut, binh sĩ Ukraine tiếp tục các hoạt động tấn công phía nam Bakhmut, vùng Donetsk, gây cho đối phương tổn thất về nhân lực và trang thiết bị, đồng thời củng cố vị trí trên các phòng tuyến đã đạt được.
Theo hướng Avdiivka, Nga không từ bỏ nỗ lực xuyên thủng hàng phòng ngự của chúng tôi, nhưng vô ích. Lực lượng phòng thủ của chúng tôi đã đẩy lùi 15 cuộc tấn công của đối phương trong các khu vực định cư Avdiivka, Tonenkoye và Pervomaiskoye, vùng Donetsk.
Theo hướng Marinka, trong 24hqua, Lực lượng Phòng vệ đã đẩy lùi hơn 10 cuộc tấn công của Nga tại khu vực Marinka thuộc vùng Donetsk.
Trên hướng Zaporizhia, quân Nga đã 5 lần cố gắng khôi phục lại vị trí đã mất ở các khu vực Robotino và Verbovoy nhưng đều không thành công.
Lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục chiến dịch tấn công theo hướng Melitopol, gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị cho lực lượng Nga, đồng thời khiến đối phương kiệt sức trên toàn chiến tuyến.
Economist: Nga tấn công lớn chưa từng có, khép chặt "nồi hầm" Avdiivka từ ba phía
Báo Economist cho biết, quân đội Nga đã bất ngờ phát động một cuộc tấn công quy mô lớn chưa từng có vào các vị trí Ukraine ở Avdiivka và có thể bao vây binh lính của Kiev.
Economist nhận định: “Đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất của Nga kể từ mùa xuân năm ngoái và mục tiêu của nó dường như là một nỗ lực nhằm đưa binh sĩ Ukraine vào “nồi hầm”.
Các chuyên gia của Economist lưu ý rằng sau thất bại trong cuộc phản công của Lực lượng vũ trang Ukraine, quyền chủ động trên chiến trường đã được chuyển sang Nga và Quân đội Ukraine ở Avdiivka đã “bị bao vây từ ba phía”.

Bản đò chiến sự Ukraine ở khu vực Avdiivka tính tới hết ngày 14/10 (Ảnh: SouthFront).
Ông Zelensky: Thế giới hiểu Nga đang chuẩn bị gì, chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ
Ukrainska Pravda đưa tin, trong bài phát biểu hàng đêm của mình, Tổng thống Zelensky tuyên bố, thế giới hiểu Nga đang chuẩn bị gì ở Ukraine, đồng thời ông cũng hứa sẽ đáp trả mạnh mẽ.
Tổng thống Ukraine nói: “Tất cả những người lãnh đạo giúp đỡ chúng tôi đều được thông báo đầy đủ về tình hình hiện tại trên chiến trường. Thế giới hiểu Nga đang chuẩn bị cho điều gì và nước này có thể đang lên kế hoạch cho những động thái nào. Chúng tôi cũng biết cách đáp trả và sẽ đáp trả một cách mạnh mẽ”.
Ông Zelensky cho rằng, tuần sắp tới là tuần phòng không cho Ukraine và tuần tăng cường trước mùa đông.
Ông cảm ơn các đối tác quốc tế đã hỗ trợ.
“Ngoài các tên lửa phòng không bổ sung, sẽ có các bệ phóng mới. Chúng tôi đang làm việc trên nhiều loại hệ thống khác nhau. Sẽ có phụ tùng thay thế cho các hệ thống mà Ukraine đã sử dụng. Ngoài ra còn có pháo, đạn pháo, máy bay không người lái, xe bọc thép”, ông nói về các thỏa thuận với các đối tác quốc tế.
Trước đó, vào ngày 6/10, ông Zelensky nói rằng mùa đông này Nga sẽ lại cố gắng phá hủy hệ thống năng lượng của Ukraine.
Tình báo quân sự Anh cho rằng ba tuần “bình yên” trước các cuộc tấn công tên lửa lớn vào Ukraine là do Không quân Nga đang chờ đợi các tên lửa mới.
Ngày 13/10, ông Zelensky cho biết một số quốc gia đã đồng ý cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine trong giai đoạn mùa đông.
Nga dồn dập ném bom, bắn tên lửa vào lực lượng Ukraine gần Sinkovka
RIA Novosti đưa tin, người đứng đầu trung tâm báo chí của nhóm lực lượng phương Tây, Sergei Zybinsky cho biết, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS Nga) đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và bom vào các đơn vị của quân đội Ukraine gần Sinkovka và các khu định cư khác ở khu vực Kupyansk.
“Các phi công trực thăng tấn công Ka-52, Mi-28 và máy bay tấn công của VKS Nga đã thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và bom vào những điểm tập trung nhân lực, vũ khí và trang thiết bị quân sự của Lữ đoàn xung kích đường không 95, Lữ đoàn cơ giới 14 và 32 và các đơn vị bảo vệ lãnh thổ của Ukraine ở các khu vực Sinkovka, Ivanovka, Leonovka”, ông nói.
Ngoài ra, máy bay tiêm kích bom Su-34 đã tấn công những điểm triển khai tạm thời và cứ điểm của các đơn vị thuộc lữ đoàn cơ giới số 43 Ukraine ở khu vực Petropavlovka và Peschany.
Tổng thiệt hại của đối phương tại khu vực này lên tới hai đại đội nhân lực, 1 xe tăng, 1 xe chiến đấu bọc thép Kozak, 1 xe chiến đấu bộ binh và 3 xe bán tải.
Báo Đức: NATO đối mặt thách thức chưa từng có, chọn Israel hay Ukraine
Báo Welt của Đức nêu rõ, NATO đang ở trong tình thế khó khăn, liên minh này có thể không có đủ kinh phí và vũ khí trang bị để hỗ trợ Ukraine và Israel.
Welt lưu ý rằng, Liên minh Bắc Đại Tây Dương có thể phải đối mặt với những thách thức chưa từng có: hỗ trợ hai đối tác thân thiết - Israel và Ukraine, nằm ở vị trí địa lý gần nhau và chống lại địch thủ.
NATO không muốn trực tiếp tham gia vào các cuộc xung đột. Tuy nhiên, việc cung cấp cho đối tác là cần thiết. Welt nhấn mạnh, các nước NATO, “không muốn làm tổn hại đến khả năng phòng thủ của mình, và ngoài chi phí cao, kho vũ khí còn hạn chế”. Điều này đặc biệt đúng với đạn pháo và các hệ thống phòng không hiện đại như IRIS-T và Patriot.
Israel và Ukraine rất cần cả hai.
Trước đó, ông Zelensky trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình France 2 của Pháp cũng bày tỏ lo ngại rằng sự chú ý của phương Tây tới cuộc xung đột Ukraine có thể suy yếu trong bối cảnh Hamas tấn công Israel. Ông lưu ý rằng điều này sẽ gây ra hậu quả mà không giải thích quan điểm của mình.
SW: Nga đối mặt thách thức lớn trong cuộc tấn công Avdiivka
Ukrainska Pravda đưa tin, các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ đang quan sát các hoạt động tấn công của quân Nga ở Avdiivka và việc Moscow muốn “nhốt” Avdiivka vào vòng vây, cắt đứt đường tiếp tế.
Các nhà phân tích quân sự của ISW lưu ý rằng Mỹ và các quan chức Ukraine trong ngày 12 và 13/10 cho biết, họ đã dự đoán các hoạt động tấn công của Nga xung quanh Avdiivka và bày tỏ sự tin tưởng vào lực lượng phòng thủ của Ukraine.
Ngoài ra, ISW còn quan sát thấy Nga đang sử dụng số lượng xe bọc thép cao hơn bình thường trong các hoạt động tấn công đang diễn ra.
Trong khi đó, theo các chuyên gia, không gian thông tin của Nga vẫn bị chia rẽ về triển vọng thành công của Nga gần Avdiivka và khả năng hiện tại của Ukraine.
Dữ liệu định vị địa lý công bố ngày 13/10 cho thấy quân Nga tiến rất ít về phía bắc Avdiivka.
Dữ liệu định vị địa lý ngày 14/10 cho thấy quân Nga cũng tiến về phía nam từ Avdiivka.
Ngoài ra, các nguồn tin của Nga tuyên bố vào ngày 13 và 14/10 rằng các công sự phòng thủ của Ukraine gây trở ngại đáng kể cho các bước tiến của Nga xung quanh Avdiivka. Họ cũng chỉ ra rằng các vấn đề của Moscow về nguồn cung cấp y tế cũng đang cản trở bước tiến của Nga trong khu vực Avdiivka.
Các nhà phân tích quan sát thấy lực lượng Ukraine tiếp tục các hoạt động phản công ở miền đông và miền nam Ukraine vào ngày 14/10 và tiến về phía tây từ Donetsk.
Giao tranh nóng bỏng ở Avdiivka khi Nga cố gắng bao vây thành phố
Kyiv Post đưa tin, chiến sự đang diễn ra quyết liệt xung quanh thành phố Avdiivka ở phía đông Ukraine khi các lực lượng Nga đã "không ngừng tấn công" trung tâm công nghiệp mang tính biểu tượng trong nhiều ngày nhằm nỗ lực bao vây.
AFP đưa tin, Ukraine tuần trước cho biết Nga đã tăng cường tấn công vào thành phố tiền tuyến, nằm cách Donetsk do Moscow nắm giữ chỉ 15 km.
Lực lượng Nga hiện kiểm soát lãnh thổ ở phía đông, phía bắc và phía nam Avdiivka.
Người đứng đầu thành phố Vitaliy Barabash do Ukraine bổ nhiệm cho biết trên truyền hình Ukraine: “Đã sang ngày thứ 5 rồi, đối phương vẫn không ngừng tấn công hoặc pháo kích các vị trí xung quanh thành phố”.
“Nóng, rất nóng bỏng”, ông nói về cuộc giao tranh. “Họ đang cố gắng bao vây thành phố”, ông Barabash nói thêm và cho biết Moscow đang triển khai “thêm lực lượng mới” đến khu vực.
Ông mô tả những trận chiến căng thẳng: “Chắc chắn không có sự im lặng nào ở đó cả. Các trận đấu súng vẫn tiếp tục diễn ra, cả từ phía bắc và phía nam thành phố”.
Bất chấp nguồn lực lớn mà Nga đang tung vào trận chiến, mọi thứ vẫn không suôn sẻ với lực lượng của Moscow.
Như Kyiv Post đưa tin hôm thứ Sáu, quân đội Ukraine chiến đấu từ các công sự dày đặc ở khu vực phía đông đã sử dụng các cuộc tấn công bằng pháo binh lớn được hỗ trợ bởi tên lửa chống tăng và đàn máy bay không người lái để khiến quân đội Nga thất bại nặ