Đăng trả lời 3980 bài viết
Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63569
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 4 05, 2022 3:48 pm

    Nga tập trung hỏa lực, có thể sắp mở chiến dịch lớn ở Đông Ukraine


    Minh Phương
    Thứ ba, 05/04/2022


    Ukraine tin rằng, Nga đang tập trung lực lượng để chuẩn bị cho một đà tiến công quy mô lớn, tạo đột phá, nhằm mở rộng kiểm soát ở miền Đông Ukraine thay vì dàn trải lực lượng như giai đoạn đầu.

    Hình ảnh

    Binh sĩ Nga trên một xe bọc thép triển khai ở Donetsk, miền Đông Ukraine ngày 26/3 (Ảnh: Getty).

    "Chúng tôi nhận thấy lực lượng Nga đang chuyển trang thiết bị từ nhiều hướng khác nhau, mang theo binh sĩ và nhiên liệu. Điều đó cho thấy Nga đang chuẩn bị cho một đợt tiến công toàn diện, quy mô lớn", báo Kyiv Independent dẫn lời ông Serhiy Haidai, Thống đốc tỉnh Lugansk ở miền Đông Ukraine, ngày 4/4 cho biết.

    "Lực lượng của Nga đã tìm cách phá vỡ tuyến phòng thủ Rubizhne vào tối nay, nhưng chúng tôi đã đẩy lùi được cuộc tấn công và vẫn đang phòng thủ. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy phía Nga đang dồn lực lượng đáng kể".

    Trước đó, lãnh đạo vùng ly khai Donetsk và Lugansk ở Donbass tuyên bố "tổng động viên" nhằm huy động lực lượng cho chiến dịch mở rộng quyền kiểm soát ở miền Đông. Quân đội Ukraine cũng dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Nga dường như đang có kế hoạch huy động 60.000 thành viên dự bị để tăng cường lực lượng ở Donbass.

    Sau khi tuyên bố hoàn tất mục tiêu giai đoạn một của chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga rút dần lực lượng khỏi khu vực gần thủ đô Kiev và một số mặt trận khác để tập trung vào vùng ly khai Donbass ở miền Đông. Ukraine và giới quân sự phương Tây ban đầu tỏ ra hoài nghi ý định này của Nga. Tuy nhiên, từ hôm 31/3, đoàn xe quân sự và một số nhóm binh sĩ của Nga đã rút dần khỏi Kiev và Chernihiv.

    Theo các chuyên gia, điều này cho thấy Nga đang thay đổi chiến thuật. Việc chuyển hướng sang miền Đông Ukraine cho phép Nga tập trung hỏa lực vào một mặt trận nhỏ hơn, rút ngắn đường tiếp tế và giúp hoạt động yểm trợ hỏa lực của không quân dễ dàng hơn. Chiến thuật này có thể giúp Nga bao vây lực lượng của Ukraine ở miền Đông.

    Ukraine được cho là đang triển khai các đơn vị quân sự tinh nhuệ nhất ở khu vực này. Mặt khác, sự thay đổi này cũng cho phép Ukraine triển khai thêm lực lượng cho chiến tuyến Donbass. Đây có thể là tín hiệu cho một cuộc chiến dài hơi, và khi đó, với lực lượng hạn chế hơn so với của Nga, Ukraine sẽ phải cần thêm vũ khí viện trợ của phương Tây.

    "Đây là công thức cho một cuộc xung đột kéo dài, khi hai bên đều tin có thể giành chiến thắng, khiến cơ hội sớm đạt thỏa thuận hòa bình trở nên mong manh hơn", Wall Street Journal nhận định.

    Giới chức Ukraine và nhiều chuyên gia quân sự cũng cho rằng, cuộc xung đột Nga - Ukraine có thể kéo dài trong nhiều tháng và thậm chí lâu hơn, với các cuộc giao tranh ác liệt ở miền Đông và Nam Ukraine. Các cuộc hòa đàm giữa hai bên đến nay đã có một số tiến triển về các khía cạnh như Ukraine sẵn sàng duy trì vị trí trung lập để đổi lấy các cam kết an ninh từ Nga và phương Tây, song vẫn còn "nút thắt" ở vấn đề tình trạng của bán đảo Crimea và vùng Donbass.

    Theo Kyiv, WSJ
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63569
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 4 06, 2022 1:07 pm

    Nga tấn công dồn dập các thành phố quan trọng của Ukraine

    Thứ tư, 6/4/22

    Ngày 6-4, lực lượng Nga tấn công các thành phố quan trọng của Ukraine giữa thời điểm Tổng thống Volodymyr Zelenskiy thúc giục phương Tây hành động quyết đoán trong việc áp đặt lệnh trừng phạt mới và cứng rắn đối với Moscow.

    Theo Reuters, các thành phố quan trọng của Ukraine bị lực lượng Nga tấn công bằng pháo binh.

    Về phía Nam Ukraine, thành phố cảng Mariupol vẫn bị vây hãm và bắn phá, khiến hàng chục ngàn cư dân thiếu hụt thức ăn, nước uống và điện sử dụng. Cơ quan tình báo Anh ngày 6-4 cho biết tình hình nhân đạo ở Mariupol đang xấu đi. Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk nói rằng những người đi sơ tán khỏi thành phố này phải sử dụng phương tiện cá nhân, đồng thời trấn an Kiev sẽ cố gắng sơ tán cư dân Mariupol thông qua 11 hành lang nhân đạo.

    Sau khi Nga tuyên bố rút lực lượng khỏi ngoại ô Kiev, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay TP Kharkiv ở Đông Bắc vẫn bị tấn công vào ngày 6-4.

    Hình ảnh

    Viện trợ nhân đạo cho TP Mariupol ngày 5-4. Ảnh: Reuters

    Hình ảnh

    Xe hơi bị phá hủy do pháo kích ở TP Kharkiv ngày 5-4. Ảnh: Reuters

    Tại vùng Luhansk, miền Đông Ukraine, nhà chức trách khuyến cáo cư dân chỉ ra ngoài khi tình hình trở nên an toàn.

    Theo đài Sputnik, Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh 2 tên lửa hành trình P-800 Oniks (NATO gọi là SS-N-26 "Strobile") được phóng từ bán đảo Crimea. Chúng nhắm mục tiêu một kho nhiên liệu của lực lượng vũ trang Ukraine, bay với vận tốc siêu âm.



    Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov thông báo 5 kho nhiên liệu của Ukraine bị phá hủy bởi tên lửa vào ngày 6-4, gần các thành phố Radekhov, Kazatin, Prosyanaya, Nikolayev và NovoMoskovsk. Những kho nhiên liệu này được cho là giúp xe bọc thép Ukraine hoạt động gần Kharkiv, Nikolayev và Donbas.

    Tên lửa Oniks có khả năng di chuyển với vận tốc lên đến Mach 2.6 và tấn công mục tiêu ở khoảng cách 600 km. Tên lửa hành trình này có thể được phóng từ mặt đất, chiến đấu cơ và tàu chiến.


    Hình ảnh

    Nga cho biết đã tấn công một kho nhiên liệu của lực lượng vũ trang Ukraine bằng tên lửa. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

    Thống đốc vùng Luhansk Serhiy Gaidai ngày 6-4 cũng cho biết lực lượng Nga đã nắm quyền kiểm soát 60% thị trấn Rubizhne sau khi triển khai 81 đợt tấn công bằng súng cối, pháo và rốc-két trong 24 giờ qua.

    Trước đó, ngày 5-4, Mỹ cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine trên chiến trường bằng cách cung cấp các hệ thống tên lửa chống tăng cho quân đội nước này. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken xác nhận khoản hỗ trợ mới nhất trị giá 100 triệu USD, nâng tổng số tiền Mỹ hỗ trợ an ninh cho Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ngày 24-2 lên hơn 1,7 tỉ USD. Ông Blinken nói thêm Washington và các đồng minh sẽ tiếp tục "củng cố vị thế của Ukraine trên chiến trường và bàn đàm phán".

    Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết Mỹ tiếp tục gửi tên lửa chống tăng Javelin, tên lửa chống máy bay Stinger và máy bay không người lái cho Ukraine.

    Phạm Nghĩa
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63569
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 4 06, 2022 1:18 pm

    Chiến sự đến chiều 6.4: Quân đội Nga không kích hàng loạt mục tiêu ở Ukraine


    Khánh An Thứ tư, 6/4/22

    Nga tiếp tục không kích nhiều nơi tại Ukraine được cho là các kho nhiên liệu cung cấp cho các binh sĩ Ukraine tại những vùng Kharkiv, Mykolaiv và Donbass.

    Hình ảnh

    Đống đổ nát còn lại sau cuộc không kích tại thị trấn Rubizhne thuộc vùng Luhansk vào ngày 6.4

    REUTERS

    Đài CNN ngày 6.4 đưa tin quân đội Nga thông báo đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích quanh Ukraine nhằm vào các kho nhiên liệu và căn cứ tiếp tế.

    “Vào sáng 6.4, các tên lửa chính xác cao từ trên không và trên bộ đã phá hủy 5 căn cứ lưu trữ nhiên liệu và dầu nhờn tại các khu vực Radekhiv (vùng Lviv), Kozyatyn (vùng Vinnytsia), Prosiana (vùng Dnipropetrovsk), Novomoskovsk (vùng Dnipropetrovsk) và Mykolaiv”, theo phát ngôn viên Igor Konashenkov của Bộ Quốc phòng Nga.

    Ông Konashenkov cho rằng những cơ sở trên cung cấp nhiên liệu cho các binh sĩ Ukraine tại những vùng Kharkiv, Mykolaiv và Donbass. Trước đó, giới chức Ukraine xác nhận các vụ nổ và không kích tại một số khu vực thuộc vùng Lviv, Vinnytsia và Dnipropetrovsk, nhưng chưa bình luận về phát biểu trên.

    Ukraine báo động tình hình tại Mariupol

    Theo Reuters, đạn pháo Nga dội vào các thành phố Mariupol và Kharkiv trong ngày 6.4, trong đó thành phố cảng Mariupol gần như liên tục hứng hỏa lực kể từ đầu chiến dịch quân sự của Nga hôm 24.2 đến nay.

    “Tình hình nhân đạo tại thành phố này đang xấu đi. Hơn 160.000 người dân không có ánh sáng, liên lạc, thuốc men, nhiệt độ sưởi ấm và nước”, tình báo Anh cho biết.

    Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho hay cơ quan chức năng sẽ cố gắng sơ tán người dân qua 11 hành lang nhân đạo vào ngày 6.4, nhưng họ sẽ phải sử dụng xe cá nhân.

    Quân đội Nga tuyên bố hôm 5.4 đã bắn rơi hai trực thăng Mi-8 của Ukraine đang tìm cách sơ tán các chỉ huy của Tiểu đoàn Azov khỏi thành phố Mariupol, TASS cho hay.

    Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine

    Chính quyền Washington thông báo sẽ viện trợ thêm vũ khí trị giá 100 triệu USD cho Ukraine, nâng tổng số viện trợ cho nước này lên hơn 1,7 tỉ USD, theo AFP dẫn thông tin từ Lầu Năm Góc.

    Ngoại trưởng các nước NATO sẽ gặp những người đồng cấp từ châu Á - Thái Bình Dương trong 2 ngày từ ngày 6.4, nhằm tăng cường hợp tác và đối phó về kinh tế và ngoại giao với Nga.


    Châu Âu sắp tăng cấm vận Nga

    Ủy ban châu Âu vừa đề xuất giảm dần nhập khẩu than từ Nga, trong đợt cấm vận thứ 5 nhằm phản ứng việc Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

    Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết đề xuất cấm nhập khẩu than trị giá 4 tỉ euro/năm, bên cạnh đề xuất nhằm vào lĩnh vực nhập khẩu công nghệ và hàng sản xuất của Nga trị giá 10 tỉ euro.

    Theo Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), Nga là nước xuất khẩu than lớn thứ 3 thế giới trong năm 2020, sau Úc và Indonesia, với khách hàng lớn nhất là châu Âu. Năm 2020, châu Âu nhập khẩu 57 triệu tấn than đá cứng từ Nga, so với 31 triệu tấn từ Trung Quốc.


    Tuy nhiên, châu Âu đang giảm sử dụng nguồn nhiên liệu hóa thạch ô nhiễm này và sản lượng điện than đã giảm dần. Theo dự báo của IEA đưa ra trước chiến dịch của Nga ở Ukraine, nhu cầu than của châu Âu sẽ tiếp tục giảm 6% vào năm 2024. Bà von der Leyen cảnh báo sẽ còn có thêm cấm vận đối với Nga và có thể nhằm vào thị trường dầu khí. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng điều này không dễ dàng.


    Chiến trường trọng điểm tiếp theo?

    Lực lượng Nga sau khi rút khỏi miền bắc Ukraine được cho là đang tập trung vào việc kiểm soát thành phố Sloviansk nhằm kết nối các mũi tấn công ở vùng Donbass.

    Trong báo cáo ngày 5.4, Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW, Mỹ) cho rằng việc kiểm soát thành phố Sloviansk tại tỉnh Donetsk sẽ quyết định khả năng thành công của Nga tại vùng Donbass ở miền đông Ukraine.

    Sloviansk là thành phố có khoảng 111.000 dân, cách thủ đô Kyiv 643 km về hướng đông. Sloviansk chưa hứng chịu đợt tấn công quy mô lớn nào từ đầu chiến dịch xâm lược của Nga.



    Mục tiêu đàm phán của Ukraine

    Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine không thể ngừng đàm phán với Nga dù giữ nguyên cáo buộc Nga lạm sát dân thường, điều Moscow bác bỏ.

    Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Ukraine sau chuyến thăm thị trấn Bucha, ông Zelensky nói việc tiếp tục đối thoại với Nga sẽ là một “thách thức” do áp lực trong nước nhưng ông nhận ra rằng bản thân không còn lựa chọn nào khác:

    Tổng thống Ukraine nhấn mạnh mục tiêu đối thoại với Nga là “tìm lối ra cho tình hình hiện tại mà không mất lãnh thổ”. Ông khẳng định muốn có vị thế tốt hơn trên bàn đàm phán và sự ủng hộ từ người dân Ukraine đã hỗ trợ cho điều này.

    Tại buổi họp báo ngày 6.4, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng hòa đàm giữa Moscow và Kyiv thiếu tiến triển. Ông cho biết đang triển khai thiết lập vòng đối thoại mới nhưng còn chặng đường dài trước khi đạt tiến triển
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63569
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 4 06, 2022 1:26 pm

    Nga đánh những nơi trọng yếu của Ukraine, phương Tây chuẩn bị trừng phạt thêm

    06/04/2022
    Reuters


    Hình ảnh

    Người dân địa phương đi ngang qua một toà nhà bị tấn công ở thành phố cảng Mariupol, Ukraine, vào ngày 3/4/2022


    Pháo binh Nga nã pháo vào hai thành phố Mariupol và Kharkiv của Ukraine hôm 6/4 giữa lúc phương Tây đang chuẩn bị thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow để đáp trả những vụ giết hại thường dân mà Kyiv và các đồng minh gọi là tội ác chiến tranh.

    Cảng Mariupol bị bao vây ở miền nam đã bị pháo kích gần như liên tục kể từ những ngày đầu của cuộc xâm lược bắt đầu từ 24/2, khiến hàng chục ngàn cư dân bị mắc kẹt mà không có thức ăn, nước uống hoặc điện.

    “Tình hình nhân đạo trong thành phố đang trở nên tồi tệ", tình báo quân đội Anh cho biết hôm 6/4.

    “Phần lớn trong số 160.000 cư dân còn lại không có điện, phương tiện liên lạc, thuốc men, máy sưởi hoặc nước uống. Các lực lượng Nga đã ngăn cản việc tiếp cận nhân đạo, nhiều khả năng là để gây áp lực buộc quân phòng thủ phải đầu hàng”.

    Reuters không thể xác minh lập tức báo cáo này.

    Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết các nhà chức trách sẽ cố gắng sơ tán thường dân bị mắc kẹt qua 11 hành lang nhân đạo vào ngày 6/4, mặc dù những người cố gắng rời khỏi thành phố bị bao vây Mariupol sẽ phải sử dụng phương tiện riêng của họ.

    Các lực lượng Nga tuần trước đã rút lui khỏi các vị trí bên ngoài thủ đô Kyiv và chuyển trọng tâm cuộc tấn công ra khỏi thủ đô, và Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết thành phố Kharkiv, lớn thứ hai của nước này, cũng vẫn bị tấn công.

    Các nhà chức trách ở Luhansk, khu vực miền đông, hôm 6/4 kêu gọi người dân ra khỏi khu vực này “trong lúc tình hình an toàn” ở nơi mà Ukraine cho là mục tiêu của một cuộc tấn công mới.

    Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với cuộc xâm lược Ukraine của Nga, được Moscow gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt” và là cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào một quốc gia châu Âu kể từ Đệ nhị Thế chiến, đã tăng thêm một nấc sau khi người ta phát hiện ra nhiều thường dân thiệt mạng vì bị bắn ở cự ly gần ở thị trấn Bucha, miền bắc Ukraine, trong tuần này sau khi bị quân Nga tái chiếm.

    Moscow phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào thường dân ở đó và gọi bằng chứng được đưa ra là giả mạo do phương Tây dàn dựng để làm mất uy tín của Nga.

    Phát biểu một ngày sau khi Liên minh châu Âu công bố các lệnh trừng phạt mới, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu than của Nga và cấm tàu của Nga vào các cảng của EU, người đứng đầu nhánh hành pháp EU, Ursula von der Leyen, cho biết sẽ còn nhiều biện pháp nữa sắp tới.

    Nhà Trắng cũng cho biết họ sẽ công bố các biện pháp trừng phạt mới vào ngày 6/4, một phần để đáp trả sự việc ở Bucha.

    Tại Rome, Giáo hoàng Francis kêu gọi chấm dứt chiến tranh và lên án sự kiện mà ông mô tả là “vụ thảm sát Bucha”.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 3980 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 79 khách