Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58978
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 12 04, 2023 6:47 pm

    Tướng hàng đầu của Nga thiệt mạng trong giao tranh ở Ukraine

    PV (Theo Pravda)
    Thứ ba, ngày 05/12/2023

    Thống đốc vùng Voronezh của Nga Alexander Gusev cho biết, một tướng cấp cao của Nga đã bị giết ở Ukraine.

    Hình ảnh

    Thống đốc Voronezh cho biết Zavadsky chết tại một vị trí chiến đấu trong khu vực hoạt động đặc biệt.

    Hình ảnh

    Ông Vladimir Zavadsky (Ảnh: Telegraph).

    Thiếu tướng Vladimir Zavadsky, phó tư lệnh Quân đoàn 14 của Nga, đã tử trận "tại một vị trí chiến đấu trong cuộc chiến ở Ukraine", Gusev nói trên kênh Telegram của mình mà không cho biết thêm chi tiết.

    Tin tức về cái chết của ông đã được Đại tá quân đội Ukraine Anatoly Stefan thông báo vài ngày trước đó vào ngày 28/11, nhưng chưa được các quan chức Nga xác nhận. Điện Kremlin hiếm khi xác nhận cái chết của các quan chức cấp cao. Nguyên nhân chưa rõ ràng ngay lập tức, nhưng một số kênh Telegram của Nga cho biết ông Zavadsky bị nổ tung bởi một quả mìn ở Ukraine.


    Nga đã mất đi một số sĩ quan và tướng lĩnh cấp cao trong cuộc chiến ở Ukraine. Thiếu tướng Zavadsky được cho là vị tướng thứ bảy của Nga bị giết ở Ukraine, theo kênh tin tức Telegram của Nga "Mozhem Obyasnit".

    Hãng tin độc lập tiếng Nga Mediazona trước đó đưa tin, tính đến ngày 2/6, ít nhất 4 tướng Nga, 58 đại tá và 176 trung tá đã thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine được phát động vào tháng 2/2022. Con số đó bao gồm cả Thiếu tướng Kanamat Botashev, Thiếu tướng Vladimir Frolov, Thiếu tướng Roman Kutuzov và Thiếu tướng Andrei Sukhovetsky.

    Thống đốc Voronezh cho biết Zavadsky chết tại một vị trí chiến đấu trong khu vực hoạt động đặc biệt. Người đứng đầu khu vực bày tỏ lời chia buồn tới gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của Đại tướng.

    Từ năm 2018 đến 2021, Zavadsky chỉ huy Sư đoàn xe tăng cận vệ Kantemirovskaya, đóng quân ở khu vực Moscow. Vào thời điểm qua đời, Zavadsky đang giữ chức vụ phó của Quân đoàn 14.

    Mùa hè năm 2023, Duma Quốc gia (Quốc hội Nga) thông báo về cái chết của Trung tướng Oleg Tsokov, người từng giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu phía Nam. Theo nghị sĩ Andrei Gurulev, Tsokov đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine vào Berdyansk.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58978
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 12 04, 2023 6:55 pm

    Ukraine lập lữ đoàn tăng mới, tung "nắm đấm thép" phá phòng tuyến Nga


    Thành Đạt
    Thứ hai, 04/12/2023

    22 tháng kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, quân đội Kiev đã quyết định triển khai một lữ đoàn xe tăng mới để đối phó lực lượng Moscow.

    Hình ảnh

    Binh sĩ thuộc Lữ đoàn xe tăng số 5 tham gia huấn luyện (Ảnh: Quân đội Ukraine/Forbes).

    Theo Forbes, về mặt kỹ thuật, Lữ đoàn xe tăng số 5 đã thành lập vào năm 2016. Nhưng trong 6 năm qua, đơn vị này hầu như chỉ tồn tại trên giấy tờ. Khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022, quân đội Ukraine đã bắt đầu bổ sung binh sĩ và trang thiết bị cho các tiểu đoàn của lữ đoàn này.

    Tuy nhiên, quá trình này không diễn ra nhanh chóng. Khi xung đột leo thang và tổn thất của Ukraine ngày càng lớn, cơ quan tham mưu của quân đội Ukraine ở Kiev đã ưu tiên tuyển dụng và trang bị cho các lữ đoàn hiện có.

    Về mặt chính thức, Lữ đoàn xe tăng số 5 đóng quân ở Kryvyi Rih, miền Nam Ukraine trong năm 2022. Nhưng trên thực tế, lữ đoàn này gần như không tồn tại.

    Mãi tới gần đây, những hình ảnh chính thức đầu tiên được đăng tải cho thấy các binh sĩ thuộc Lữ đoàn xe tăng 5 đang tham gia huấn luyện.

    Các bức ảnh cho thấy binh sĩ của Lữ đoàn xe tăng số 5 được trang bị đồng phục mùa đông và ngụy trang, đồng thời mang theo súng trường tấn công kiểu AK thay vì M-16 do Mỹ thiết kế, vốn trang bị cho một số lữ đoàn mới hơn như Lữ đoàn cơ giới 47.

    Năm ngoái, có một số suy đoán rằng Lữ đoàn xe tăng số 5 sẽ nhận được xe tăng T-72M1 cũ của Ba Lan và xe bọc thép chở quân YPR-765 cũ của Hà Lan. Hiện chưa rõ kế hoạch này có được thực hiện vào năm 2023 hay không.

    Hình ảnh


    Xe tăng Leopard trong một cuộc tập trận (Ảnh: Reuters).

    Trong khi quân đội Ukraine có hàng trăm xe tăng T-72 được phân bổ cho các đơn vị mới, bao gồm Lữ đoàn xe tăng số 5, quân đội Ukraine cũng nhận được 31 xe tăng M-1A1 từ Mỹ và đang trong quá trình tiếp nhận gần 200 xe tăng Leopard 1A5 từ tập đoàn của Đức, Hà Lan, Đan Mạch.

    Các xe tăng M-1 và Leopard 1 có thể trang bị cho 6-7 tiểu đoàn của Ukraine. Một lữ đoàn cơ giới Ukraine thường có một tiểu đoàn xe tăng với khoảng 30 xe tăng, một lữ đoàn xe tăng Ukraine có thể có b3tiểu đoàn xe tăng.

    Lữ đoàn duy nhất được cho là đang vận hành xe tăng Leopard 1A5 là Lữ đoàn cơ giới số 44 của quân đội Ukraine. Mặc dù có thể Lữ đoàn xe tăng số 5 đang thực hiện tốt kế hoạch vận hành T-72 năm ngoái, nhưng cũng có khả năng lữ đoàn này sẽ nhận được Leopard 1 hoặc M-1.


    Quân đội Ukraine chỉ có 4 lữ đoàn xe tăng trước khi Lữ đoàn xe tăng số 5 được huy động. Trong khi hầu hết trong số hàng trăm lữ đoàn chiến đấu trên bộ của lực lượng vũ trang Ukraine đều có ít nhất một vài xe tăng - thông thường là một đại đội hoặc tiểu đoàn, tương ứng với khoảng 10 hoặc 30 xe tăng - thì chỉ có các lữ đoàn xe tăng mới tập trung rất nhiều xe tăng dưới một chỉ huy.

    Sự tập trung hỏa lực cơ động, được bảo vệ khiến các lữ đoàn xe tăng trở thành một trong những lữ đoàn hiệu quả nhất để cận chiến cường độ cao.

    Khi quân đội Nga tiến về Kiev trong những tuần đầu của cuộc xung đột, Lữ đoàn xe tăng số 1 của Ukraine đã khép vòng vây ở Chernihiv, cách thủ đô gần 100km về phía bắc. Tại đây, lữ đoàn xe tăng Ukraine đã chiến đấu với một lực lượng lớn hơn nhiều của Nga. Xe tăng T-64BV của lữ đoàn tỏ ra đặc biệt nguy hiểm trong các trận cận chiến với xe tăng Nga.

    Tuy nhiên, học thuyết về xe tăng của Ukraine đã phát triển khi cuộc xung đột đã diễn biến chậm lại thành một cuộc xung đột chủ yếu về vị trí, trong đó cả hai bên đang nỗ lực đạt được những bước đột phá lớn trên các tuyến phòng thủ được rải mìn dày đặc với máy bay không người lái mang theo chất nổ.

    Ngày càng có nhiều xe tăng chiến đấu ở tầm xa, cách tiền tuyến 1,6-3,2km và khai hỏa ở góc cao, giống như pháo tự hành. Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia lưu ý trong một nghiên cứu năm 2022:

    "Mục đích của chiến thuật này là cho phép xe tăng tập trung hỏa lực trên một khu vực rộng, trong khi chúng có thể cơ động di chuyển mà không cần sự bảo vệ và vây bọc của pháo binh", Viện Các quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh nhận định.

    Tuy vậy, giới quan sát không kỳ vọng Lữ đoàn xe tăng số 5 có thể tiến hành một cuộc tấn công kịch tính bằng phương tiện bọc thép, khi hàng loạt xe tăng tấn công trực tiếp vào phòng tuyến của Nga trong thời gian tới. Nhiều khả năng lữ đoàn sẽ sử dụng xe tăng sẵn có như T-72, Leopard 1, M-1 hoặc các loại khác, từng phần cho các cuộc tấn công gián tiếp.

    Theo Forbes
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58978
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 12 05, 2023 5:22 pm

    Ông Zelensky bất ngờ hủy hẹn với Thượng viện Mỹ, viện trợ Ukraine bấp bênh

    Quốc Đạt
    Thứ tư, 06/12/2023

    Tổng thống Volodymyr Zelensky theo lịch trình sẽ có cuộc gặp trực tuyến với Thượng viện Mỹ để kêu gọi thúc đẩy viện trợ cho Ukraine nhưng ông đã hủy vào phút chót.

    Hình ảnh

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty).

    "Ông Zelensky không thể đến cuộc gặp của chúng ta lúc 3h. Có chuyện xảy ra vào phút cuối", Thượng nghị sĩ Chuck Schumer của đảng Dân chủ, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ, thông báo ngày 5/12.

    Vào tháng 9, Nhà Trắng đã yêu cầu Quốc hội Mỹ phê duyệt gói ngân sách bổ sung trị giá 106 tỷ USD, bao gồm hơn 61 tỷ USD viện trợ cho Ukraine, cũng như viện trợ cho Israel, đảo Đài Loan và vấn đề an ninh biên giới.

    Tuy nhiên, quá trình phê duyệt gói ngân sách trên đã giậm chân tại chỗ trong nhiều tuần qua do vấp phải sự cản trở của các đảng viên Cộng hòa cực hữu tại Hạ viện Mỹ.

    Sau khi ông Zelensky hủy hẹn vào phút cuối, cuộc họp tại Thượng viện Mỹ vẫn tiếp tục nhưng nhanh chóng trở thành cuộc khẩu chiến.

    Thượng nghị sĩ Mitt Romney nói đã bỏ về sớm với "một số" đồng nghiệp đảng Cộng hòa vì không thấy đảng Dân chủ đả động tới yêu cầu của mình. Cụ thể, ông Romney muốn viện trợ cho Ukraine phải được gắn với vấn đề khủng hoảng người di cư ở biên giới Mỹ - Mexico.

    "Những người trình bày vấn đề đã nói những điều mà chúng tôi đều biết và có thể đọc được trên bất kỳ tờ báo nào", ông Romney nói với các phóng viên. "Các đảng viên Cộng hòa đang nói rằng họ vẫn ủng hộ Ukraine nhưng phải đảm bảo an ninh cho biên giới của chúng ta".

    Quốc hội Mỹ đang chia rẽ về vấn đề ủng hộ Ukraine hơn bất kỳ thời điểm nào trong cuộc xung đột kéo dài gần 2 năm. Nhà Trắng gần đây cảnh báo sắp cạn tiền viện trợ quân sự cho Kiev.

    Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ muốn viện trợ bổ sung cho Ukraine được tiến hành tùy thuộc sự nhượng bộ của đảng Dân chủ trong vấn đề cải cách hệ thống tị nạn và thắt chặt an ninh biên giới. Đây đều là những biện pháp mà đảng Dân chủ đã bác bỏ.

    Ông Schumer được Fox News dẫn lời nói rằng cuộc họp hôm 5/12 đã "ngay lập tức bị chiếm đoạt" khi các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa chọn phát biểu về an ninh biên giới thay vì đặt câu hỏi về Ukraine.

    Một thượng nghị sĩ đã nói lớn để chất vấn người phát biểu về việc tại sao chưa đến thăm biên giới.

    Theo Ukrainska Pravda
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58978
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 12 05, 2023 5:24 pm

    Ukraine lâm cảnh cạn tiền, thâm hụt ngân sách đạt kỷ lục, nguồn cơn đều do Mỹ

    Phương Đăng (theo Intellinews)
    Thứ ba, ngày 05/12/2023 1

    Ukraine đang lâm vào cảnh cạn tiền khi thâm hụt ngân sách nhà nước đã tăng lên mức cao kỷ lục 145,1 tỷ UAH (3,96 tỷ USD) vào tháng 11/2023, tăng mạnh so với 98,4 tỷ UAH vào tháng 10 và 87,0 tỷ UAH vào tháng 9, Interfax trích dẫn dữ liệu của Bộ Tài chính Ukraine cho biết.

    Hình ảnh

    Ukraine đang lâm vào cảnh cạn tiền khi thâm hụt ngân sách nhà nước đã tăng lên mức cao kỷ lục, nguồn cơn là do nguồn tài trợ từ Mỹ cạn kiệt. Ảnh Reuters.

    Theo đó, thâm hụt quỹ chung của chính phủ Ukraine cũng đã tăng đáng kể, tăng lên 162,5 tỷ UAH so với con số trước đó là 87,7 tỷ UAH vào tháng 10 và 85,6 tỷ UAH vào tháng 9 do nguồn tài trợ từ Mỹ nói riêng cạn kiệt.

    Bộ Tài chính Ukraine cho biết chi tiêu tiền mặt của ngân sách nhà nước trong tháng 11 đã tăng lên 337,9 tỷ UAH so với mức 292,1 tỷ UAH trong tháng 10. Chi phí của quỹ chung cũng theo đó, tăng lên 286,3 tỷ UAH so với 228,1 tỷ UAH trong tháng 10 và 230,2 tỷ UAH trong tháng 9.


    Bộ cũng lo lắng về việc doanh thu sụt giảm tương ứng, điều này đang gây thêm áp lực cho ngân sách nhà nước. Cụ thể doanh thu đã giảm xuống 121,7 tỷ UAH trong tháng 11 so với mức 139,4 tỷ UAH trong tháng 10 và 144,1 tỷ UAH trong tháng 9.

    Một phần của vấn đề là viện trợ hàng tháng từ Mỹ cho Ukraine đã bốc hơi trong 2 tháng qua sau khi gói hỗ trợ trị giá 61 tỷ USD do Mỹ tài trợ do Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất bị mắc kẹt tại Quốc hội.

    Các thông điệp từ Washington đưa ra là trái ngược nhau, với việc các quan chức cấp cao trong chính quyền Biden kêu gọi thông qua các quỹ mới, nhưng các chính trị gia cấp cao khác lại cho rằng dự luật tài trợ mới khó có thể được thông qua trước cuối năm nay.

    Người đứng đầu Văn phòng Quản lý và Ngân sách Mỹ hôm 4/12 cảnh báo rằng Mỹ sẽ hoàn toàn hết tiền để hỗ trợ Ukraine vào cuối năm nay, trừ khi các nghị sĩ thông qua gói hỗ trợ mới mà Nhà Trắng đang đề xuất.

    Ukraine đã dựa vào việc nhận khoảng 3,5 tỷ USD mỗi tháng từ Mỹ trong hầu hết năm ngoái để đáp ứng chi tiêu ngân sách.

    Tuần trước, ông Zelensky đã ký duyệt ngân sách năm 2024 của Ukraine, trong đó bao gồm khoản thâm hụt ngân sách 43 tỷ USD hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn tài trợ từ các đối tác quốc tế của Ukraine, nhưng hiện tại nguồn tài trợ đó vẫn chưa được phân bổ.

    hính phủ Ukraine đã bắt đầu thực hiện Kế hoạch B, nếu các đối tác của họ không cung cấp đủ kinh phí để bù đắp sự thiếu hụt trong ngân sách chính thức. Kế hoạch đó bao gồm việc cắt giảm chi tiêu.

    Cơ quan Thuế Nhà nước Ukraine đã làm việc để giảm bớt áp lực bằng cách tăng thu thuế và thu nhập từ thuế trong tháng 11 đã cao hơn một chút. Ngược lại, Cục Hải quan Nhà nước chỉ đạt được 78% mục tiêu, thu ít hơn kế hoạch 9,3 tỷ UAH.

    Bộ Tài chính Ukraine đổ lỗi cho sự suy giảm nguồn thu thuế là do các tài xế xe tải Ba Lan phong tỏa biên giới Ukraine bắt đầu vào ngày 6/11. Đồng thời, mặc dù nông dân Ukraine đã có một vụ thu hoạch bội thu nhưng xuất khẩu ngũ cốc lại giảm 1/3 trong quý 3 do hải quân Nga phong tỏa các cảng Biển Đen chính của Ukraine.

    Chi phí cho cuộc chiến với Nga cũng ngày càng tăng và sẽ ngốn tới 20% ngân sách năm 2024 của Ukraine. Các số liệu đang cho thấy bối cảnh tài chính đầy thách thức đối với Ukraine khi nước này đang phải trải qua thời kỳ căng thẳng kinh tế.

    Cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay gợi nhớ đến cuộc khủng hoảng tương tự mà chính phủ Ukraine phải đối mặt trong 6 tháng đầu của cuộc chiến với Nga vào năm 2022. Vào thời điểm đó, chính phủ Ukraine phải chịu mức thâm hụt 4 tỷ USD hàng tháng để chi trả cho quốc phòng quân sự.

    Trong khi nhiều đồng minh của Ukraine tuyên bố gửi một lượng lớn viện trợ quân sự cho nước này, thì phần lớn số tiền Nhà Trắng cam kết viện trợ cho Ukraine được cho là chưa bao giờ rời khỏi Mỹ, tờ Washington Post đưa tin vào tuần trước. Mỹ được cho là rất miễn cưỡng gửi tiền mặt cho Kiev.

    Phải đến tháng 9, khi cuộc khủng hoảng ngân sách bắt đầu trở nên gay gắt và đe dọa buộc Ukraine phải khuất phục Nga thì phương Tây mới bắt đầu gửi số tiền lớn cho Kiev. Nhưng hiện không chỉ gói viện trợ 61 tỷ USD của chính quyền Biden cho Ukraine mắc kẹt tại quốc hội, mà gói viện trợ 4 năm trị giá 50 tỷ Euro tương tự hiện đang vấp phải tranh cãi ở Brussels do sự phản đối của một số quốc gia thành viên EU, dẫn đầu là Hungary.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 239 khách