Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58978
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 12 07, 2023 6:53 pm

    Hình ảnh

    Ảnh chụp Washington, Tòa nhà Quốc hội vào ngày 3/10/2023, (Madalina Vasiliu/The Epoch Times)

    Thượng viện Hoa Kỳ công bố dự luật trị giá 110 tỷ USD, viện trợ cho Israel và Ukraine không được thông qua


    Jackson Richman • 07/12/23

    Vào ngày 5/12, Thượng viện Hoa Kỳ đã công bố gói viện trợ bổ sung trị giá 110,5 tỷ USD, bao gồm viện trợ cho Ukraine, Israel cũng như các giải pháp để đảm bảo an ninh biên giới.

    Một cuộc bỏ phiếu thủ tục xung quanh dự luật dài 167 trang lẽ ra được diễn ra ​​​​vào ngày 6/12, nhưng vấp phải sự phản đối của đảng Cộng hòa, những người muốn có các biện pháp an ninh biên giới cứng rắn hơn để đổi lấy sự hỗ trợ thêm cho Ukraine.


    Dự luật này phân bổ 13,5 tỷ USD cho Ukraine để mua vũ khí và thiết bị chống lại Nga.

    Các cuộc đàm phán giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa tại Thượng viện được cho là đã đổ vỡ vào cuối tuần qua, do đó gây nguy hiểm đối với việc viện trợ thêm cho Ukraine. Chính quyền Tổng thống Biden đã cảnh báo rằng nguồn viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine sẽ cạn kiệt vào cuối năm nay.

    Bà Shalanda Young, Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng, cho biết trong lá thư ngày 4/12 gửi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, rằng nguồn tài trợ cho Kyiv sẽ hết hạn vào cuối năm nay.

    Bà Young viết: "Tôi muốn nói rõ: Nếu Quốc hội không hành động, đến cuối năm nay chúng tôi sẽ không có đủ nguồn lực để mua thêm vũ khí, thiết bị và cung cấp hàng tồn kho của quân đội Mỹ cho Ukraine".

    Đáp lại, ông Johnson đã viết thư cho bà Young vào ngày 5/12, nhắc nhở bà rằng việc tài trợ cho Ukraine phụ thuộc vào những thay đổi trong chính sách của Mỹ ở biên giới phía Nam và chiến lược đối với Ukraine.

    Ông Johnson viết: “Biên giới mở của Hoa Kỳ là một thảm họa vô lý và không bền vững, chúng ta có trách nhiệm đạo đức yêu cầu chấm dứt ngay lập tức hành vi điên rồ này; thay vì thảo luận về những cải cách hợp lý với các nghị sĩ Đảng Cộng hòa trong Quốc hội, chính quyền ông Biden đã phớt lờ thực tế và chọn tham gia vào các động thái, hành vi mang tính chính trị”.

    Vào ngày 5/12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Matthew Miller khi trả lời câu hỏi của The Epoch Times đã cảnh báo về căng thẳng đảng phái trong Quốc hội liên quan đến vấn đề tài trợ cho Ukraine: “Liên quan đến vấn đề viện trợ an ninh cho Ukraine, xét về mặt năng lực, chúng tôi đã chạm tới đáy".

    "Chúng tôi biết rằng Ukraine sắp bước vào một mùa đông rất khó khăn và chúng tôi đã chứng kiến ​​các cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng ở nước này, nhưng cơ sở hạ tầng này được dùng để giữ ấm cho người dân trong mùa đông".

    Liên quan đến việc hỗ trợ Israel chiến đấu chống lại tổ chức khủng bố Hamas, biện pháp của Thượng viện sẽ cung cấp cho Israel 10,6 tỷ USD viện trợ quân sự, trong đó 4 tỷ USD sẽ được sử dụng cho hệ thống phòng thủ tên lửa của nhà nước Do Thái, bao gồm "Iron Dome", David's Sling và hệ thống Arrow; 1,2 tỷ USD để phát triển hệ thống Iron Beam đang được phát triển, đây sẽ là hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến.

    Dự luật này còn bao gồm việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Gaza, Ukraine, Bờ Tây và những nơi khác. Viện trợ nhân đạo đã đến Gaza trong vài tuần qua, bất chấp những lời chỉ trích, rằng lực lượng Hamas đang kiểm soát Gaza sẽ tịch thu hàng viện trợ.

    Ngoài ra, kế hoạch bổ sung còn bao gồm các gói viện trợ cho khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trước các mối đe dọa từ Trung Quốc và Triều Tiên.

    Thượng nghị sĩ John Cornyn (Đảng cộng hòa, tiểu bang Texas) đã đặt câu hỏi về nguồn tài trợ được đề xuất.

    Ông Cornyn nói: “Kế hoạch bổ sung này được cho là tập trung vào an ninh quốc gia, nhưng nó không giúp ích gì cho một trong những ưu tiên an ninh quốc gia cấp bách nhất, đó là cuộc khủng hoảng ở biên giới phía Nam”.

    Ông Cornyn nói: “Trong suốt thời gian tôi làm việc về vấn đề này, tôi chưa bao giờ thấy điều gì giống như tình huống này”.

    "Tổng thống Biden đã phá vỡ mọi kỷ lục về việc vượt biên trái phép trong nhiệm kỳ của ông ấy. Cuộc khủng hoảng biên giới không phải do thiếu nguồn lực mà là do chính quyền Biden cố tình từ chối tham gia thực thi pháp luật tạo nên".


    Tài trợ cho tổ hợp công nghiệp quân sự

    Nhìn chung, dự luật sẽ đầu tư 43,6 tỷ USD vào ngành công nghiệp quân sự Hoa Kỳ.

    Ngoài ra, dự luật này bao gồm gần 5,32 tỷ USD cho Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP), trong đó có 1,9 tỷ USD cho các hoạt động và an ninh biên giới. Còn lại chưa tới 1,09 tỷ USD để ngăn chặn buôn bán và sử dụng ma túy bất hợp pháp, bao gồm cả fentanyl, xâm nhập vào Hoa Kỳ.

    Sau cuộc họp báo về Ukraine, Lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer đã cáo buộc Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell là đã "cướp" cuộc họp. Thượng nghị sĩ James Lankford được yêu cầu cung cấp thông tin cập nhật về cuộc đàm phán giữa các đảng viên Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ ở Thượng viện.

    The Epoch Times đã liên hệ với văn phòng của ông McConnell để yêu cầu bình luận.

    Cuối cùng, gói bổ sung bao gồm khoản tiền kỷ lục 1 tỷ USD dành cho Chương trình tài trợ an ninh phi lợi nhuận của Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA). Chương trình này rất quan trọng đối với cộng đồng Do Thái trong bối cảnh chủ nghĩa bài Do Thái gia tăng trong vài năm qua, xu hướng này vẫn tiếp tục trong cuộc chiến Hamas - Israel. Bên được hỗ trợ khoản viện trợ này có thể sử dụng tới 50% số tiền tài trợ cho an ninh vũ trang; nếu bên được hỗ trợ muốn sử dụng nhiều hơn tỷ lệ này, họ phải được Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang miễn trừ.

    Chủ tịch Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện Patty Murray, trong một tuyên bố đã kêu gọi các đồng nghiệp của mình nên thông qua dự luật này.

    Những phát ngôn của bà Murray dường như là một phát súng nhắm vào các đảng viên Đảng Cộng hòa, bà Murray nói: "Đã đến lúc các thượng nghị sĩ ngừng ràng buộc các đề xuất nhập cư mang tính đảng phái và cực đoan với dự luật bổ sung rộng rãi của lưỡng đảng".

    Bà Murray nói: “Tôi kêu gọi các đồng nghiệp của mình nhận ra rằng việc tiếp tục trì hoãn hoặc không thông qua dự luật bổ sung an ninh nghiêm trọng, chẳng khác nào một món quà to lớn dành cho Putin, Đảng Cộng sản Trung Quốc và các đối thủ của chúng ta trên khắp thế giới”.

    Văn bản gốc: Thượng viện Hoa Kỳ công bố Gói tài trợ trị giá 110 tỷ USD bao gồm Israel, Ukraine, Biên giới được đăng trên Epoch Times tiếng Anh.

    Theo The Epoch Times tiếng Trung
    Lý Ngọc biên dịch
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58978
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 12 08, 2023 4:51 pm

    Ukraina thủ tiêu Một chính trị gia ‘phản bội’ trốn sang Nga

    Anh Tuấn 12/8/23

    Hình ảnh


    Illia Kyva, 46 tuổi, cựu thành viên quốc hội Ukraina. (Ảnh: Getty).


    Như tin đã đưa, một chính trị gia Ukraina thân Nga bỏ trốn sang Mát xcơ va vừa mới bị cơ quan an ninh Ukraina ám sát.

    Theo các nhà điều tra Nga, Illia Kyva, 46 tuổi, cựu thành viên quốc hội Ukraina đã bị bắn tại một công viên ở vùng Odintsovo, phía tây nam Moscow.

    Một nguồn tin Ukraina giấu tên cho biết, cơ quan an ninh SBU là lực lượng đứng sau vụ ám sát này.

    Andriy Yusov, người phát ngôn của cơ quan tình báo quốc phòng Ukraina cho biết trên truyền hình quốc gia rằng, Illia Kyva đã “chấm hết”; nhưng không cho biết ai là lực lượng đứng sau vụ ám sát.

    Một nguồn tin khác biết rõ về vụ giết người nói với Financial Times rằng, Kyva đã bị giết bằng một loại “vũ khí nhỏ”.

    Đáng chú ý, chỉ vài giờ trước khi bị sát hại, Kvya đã công khai cáo buộc Tổng thống Ukraina Volodymr Zelensky về việc đưa người dân Ukraina vào thảm hoạ, và mô tả ông Zelensky là một nhà lãnh đạo “hèn nhát và đầy sự “tự ái”.

    Một số nhân vật ủng hộ cuộc chiến của Nga bao gồm nhà báo Darya Dugina, blogger chiến tranh Vladlen Tatarsky và cựu chỉ huy tàu ngầm Stanislav Rzhitsky đã lần lượt bị ám sát kể từ đầu cuộc chiến, Mát xcơ va đổ lỗi cho Ukraina đứng sau các hành động này.

    Những người bị ám sát đều được liệt kê trong một cơ sở dữ liệu khổng lồ không chính thức của Ukraina về danh sách những người bị coi là kẻ thù của đất nước.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58978
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 12 08, 2023 4:53 pm

    Ukraine chọc thủng 2 trong 3 phòng tuyến của Nga, lên kế hoạch giải phóng lãnh thổ vào năm 2024

    Minh Nhật (theo UATV)
    Thứ sáu, ngày 08/12/2023

    Các lực lượng vũ trang Ukraine đang nằm giữa tuyến phòng thủ thứ 2 và thứ 3 của lực lượng Nga và Kiev hiện có kế hoạch giải phóng các vùng lãnh thổ của mình khỏi sự kiểm soát của Nga vào năm 2024, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, Rustem Umerov tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với Fox News.

    Hình ảnh

    Lính Ukraine tập trận ở Donetsk. Ảnh IT

    Ông Umerov lưu ý rằng, Ukraine đã đòi lại một nửa số lãnh thổ bị Nga kiểm soát kể từ khi xung đột toàn diện với Nga bắt đầu vào ngày 24/2/2022. Trả lời câu hỏi về tiến độ chậm chạp trong cuộc phản công của Ukraine kể từ tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Umerov đã mời các nhà phê bình đến thăm khu vực chiến đấu và đánh giá tình hình theo cái nhìn của riêng họ.

    “Chúng tôi đã giành lại 50% lãnh thổ của mình, chúng tôi đang đánh bại Nga trên lãnh thổ của mình, giành lại đất đai và giải phóng người dân. Bây giờ chúng tôi đã có kế hoạch cho năm 2024. Chúng tôi đã chuẩn bị tốt”, Bộ trưởng Umerov nhấn mạnh.


    Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh, việc quay trở lại biên giới năm 1991 vẫn là một thắng lợi chiến lược của Ukraine. Ông cũng đề cập đến kế hoạch gia nhập NATO của Ukraine, đồng thời cho biết mọi tính toán cho năm tới, từ việc mua sắm vũ khí đến lập kế hoạch tác chiến đều được thực hiện theo tiêu chuẩn của NATO.

    Nhấn mạnh rằng chiến thắng của Ukraine liên quan đến việc đòi lại tất cả các lãnh thổ được quốc tế công nhận, bao gồm bán đảo Crimea, các khu vực Donetsk và Lugansk, ông Umerov cũng bác bỏ khả năng thương lượng với Nga. Ông cho rằng, động thái như vậy sẽ là “sự ô nhục đối với thế giới văn minh”, khiến Ukraine bị xem là không có khả năng tự vệ.

    “Mục tiêu của họ là loại bỏ sự tồn tại của Ukraine và người dân Ukraine, và chúng tôi đang chống lại điều đó để bảo vệ đất nước mình”, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Umerov cho biết. Ông nói thêm rằng mục tiêu của Ukraine phù hợp với lợi ích quốc gia của Mỹ.

    Trước đó vào tháng 9, chỉ huy nhóm lực lượng tác chiến-chiến lược “Tavria,” Oleksandr Tarnavsky, tuyên bố lực lượng Ukraine đã chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga ở khu vực Zaporizhzhia. Theo ông Umerov, đây là tuyến phòng thủ chính của quân Nga.

    Ngoài ra còn có thông tin cho biết binh sĩ Ukraine đã tiến tới tuyến phòng thủ thứ 2 của Nga tại khu vực định cư Robotyne và Verbove ở vùng Zaporizhzhia. Tuy nhiên, cho đến nay đã không có thông tin nào về một bước đột phá của các lực lượng Ukraine.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58978
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 12 08, 2023 5:05 pm

    Thế sự xoay vần: Ukraine phải tự chiến đấu, Nga ào ạt tấn công khắp nơi

    Nguyễn Bình
    Thứ bảy, 09/12/2023

    NBC News đưa tin nhận định, Ukraine đang phải chiến đấu trên nhiều mặt trận trong khi sự chú ý của thế giới chuyển sang cuộc chiến Israel - Hamas ở Trung Đông.

    Hình ảnh

    Sau hơn 21 tháng giao tranh khốc liệt, giờ đây xung đột Nga - Ukraine đang mờ dần dưới bóng tối của cuộc chiến tranh ở Trung Đông.

    Cuộc phản công được ca ngợi nhiều đang tan thành mây khói với rất ít kết quả đạt được như dự tính trong khi tiêu tốn hàng tỷ USD hỗ trợ quân sự của đồng minh. Kiev vốn đang ở thế khó lại còn bị bao vây bởi những bất đồng nội bộ ngày càng gia tăng.

    Sắp tới đây sẽ là một mùa đông dài đầy khó khăn, Kiev đang phải gồng mình chiến đấu trên nhiều mặt trận.

    Volodymyr Fesenko, một nhà phân tích chính trị ở Kiev cho biết: "Có sự mệt mỏi nghiêm trọng do xung đột".

    Ông nói với NBC News: "Nhiều người thất vọng vì không đạt được chiến thắng nhanh chóng... Tuy nhiên, đại đa số người Ukraine đều đoàn kết để đương đầu với Nga."

    Kiev suy yếu, Moscow đẩy mạnh tấn công ở khắp nơi

    Sau chiến dịch phản công chớp nhoáng vào năm ngoái với thành công vang dội, giành lại được nhiều vùng lãnh thổ ở miền đông cũng như miền nam Ukraine, Kiev và các đồng minh phương Tây đã dành phần lớn thời gian đầu năm 2023 để chuẩn bị cho một cuộc phản công lớn.

    Các nhà quan sát quân sự coi đây là một chiến dịch mang tính quyết định nhằm giành lại các vùng lãnh thổ bị kiểm soát của Ukraine, thậm chí có thể đe dọa bán đảo Crimea quý giá, vốn nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ năm 2014 sau cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi.

    Tuy nhiên, cuộc phản công rầm rộ mà Kiev phát động vào tháng 6 chỉ giành được kết quả rất khiêm tốn trước các tuyến phòng thủ hết sức kiên cố của Nga, giao tranh phần lớn rơi vào bế tắc còn những đợt tuyết lạnh mới lại đang đến, mùa chiến đấu sắp kết thúc.

    Frank Ledwidge, cựu sĩ quan tình báo quân đội Anh, đồng thời là giảng viên cao cấp về nghiên cứu chiến tranh tại Đại học Portsmouth, cho biết: "Chúng ta đang ở trong cái gọi là cuộc giao tranh giữ vị trí, trái ngược với tấn công cơ động... Về cơ bản, chúng ta đang ở trong tình huống Chiến tranh thế giới thứ nhất, nơi bạn có hai đội quân cố thủ, không bên nào có thể đánh bại được bên kia".

    Chiến sự có thể sẽ dừng lại một cách dứt khoát hơn khi thời tiết khắc nghiệt kéo đến, với dấu hiệu là một cơn bão mùa đông chết người đã tàn phá khu vực vào tuần trước.

    Lưới điện của Ukraine vẫn dễ bị tổn thương, Moscow có thể sẽ một lần nữa nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của đất nước này sau khi phát động cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất vào Kiev kể từ khi xung đột bắt đầu.

    Hai đầu mối đã nổi lên trong những tuần gần đây.

    Ở phía đông, đang diễn ra một trận chiến nhằm giành thành phố nhỏ Avdiivka, nơi mà Điện Kremlin dường như có ý định giành bằng được với bất kể giá nào khi Nga nỗ lực mở rộng quyền kiểm soát một phần đối với vùng công nghiệp Donbass.

    Phía Ukraine cho biết, người Nga đang cố gắng bao vây thành phố, nhưng lực lượng phòng thủ vẫn "giữ vững trận địa".

    Một dấu hiệu cho thấy các cuộc xung đột ngày càng gia tăng là việc Nga đột ngột đẩy mạnh tấn công ở khắp nơi với binh lực rất mạnh, khiến Kiev bị thất thế trên mặt trận.

    Đứng trước nguy cơ thất thủ ở một số điểm nóng như Avdiivka, Bakhmut hay Kupyansk, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã kêu gọi nhanh chóng xây dựng các công sự ở các khu vực then chốt dưới áp lực của lực lượng Nga, đặc biệt là ở miền đông Ukraine, sau khi ông đi thị sát tiền tuyến.

    Hình ảnh


    Xe tăng Nga tham chiến ở Ukraine (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

    Trong khi đó, Ukraine đã nỗ lực thiết lập một chỗ đứng vững chắc ở tả ngạn sông Dnieper ở phía nam vùng Kherson, nơi Nga đã kiểm soát kể từ những ngày đầu của cuộc xung đột.

    Lực lượng Nga đã rút lui về bờ bên kia sau khi Ukraine giành lại thành phố Kherson vào năm ngoái.

    Thống đốc vùng Kherson do Nga bổ nhiệm cho biết, hoạt động đổ bộ đã gặp phải "địa ngục rực lửa", nhưng Kiev cho biết quân đội của họ đang duy trì vị trí của mình. Văn phòng Tổng thống cho biết hôm 29/11, ông Zelensky đã đến thăm quân đội trong khu vực và nghe báo cáo cập nhật về tiến trình của họ ở bờ trái.

    Các nhà phân tích cho rằng, nỗ lực mới nhất này rõ ràng là nhằm thổi sức sống vào cuộc phản công của Kiev, nó sẽ chỉ có khả năng tạo ra sự khác biệt nếu lực lượng Kiev thành công trong việc thiết lập một đầu cầu - một con đường an toàn qua sông - có thể cho phép họ


    Hình ảnh

    Chúng tôi hiểu rằng cuộc xung đột sẽ không dễ dàng, nhanh chóng. Nhưng chúng tôi đã cho thế giới thấy rằng ngay cả cỗ máy chiến tranh đáng sợ của Nga cũng có thể bị ngăn chặn, chúng tôi có thể buộc nó phải chịu những tổn thất khủng khiếp.
    Ông Sviatoslav Yurash, thành viên Quốc hội Ukraine



    Rajan Menon, nhà phân tích của Defense Priorities, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington, cho biết: "Thành công của Ukraine có thể thay đổi tình hình hiện được nhiều người coi là bế tắc".

    Chuyên gia Menon cho biết, cuộc xung đột đã đi vào bế tắc vì nhiều lý do, bao gồm cả sự mâu thuẫn lẫn sự thiếu khẩn trương từ các đồng minh của Kiev, điều đó có nghĩa là một số nguồn cung cấp quan trọng đã đến quá muộn để cuộc phản công có hiệu quả.

    Tuy nhiên, ông Menon nói thêm rằng việc thiếu lực lượng yểm trợ đường không thích hợp là trở ngại lớn nhất khi lực lượng không quân Ukraine vốn hạn chế lại bị áp đảo hoàn toàn bởi Nga. Ông nói: "Bạn không thể làm điều đó trên địa hình bằng phẳng mà quân đội của bạn không được che chắn từ trên không".

    Sviatoslav Yurash, thành viên Quốc hội Ukraine, là quân nhân tại ngũ, cho rằng cuộc phản công vẫn đang đạt được một mục tiêu quan trọng: làm Nga kiệt sức về mặt quân sự.

    Ông chỉ ra sự thành công của Ukraine trong việc phá vỡ sự phong tỏa Biển Đen của Nga bằng các cuộc tấn công vào hải quân nước này ở miền nam nước Nga và bán đảo Crimea vào mùa hè.

    Ông Yurash nói tại một quán cà phê ở trung tâm thủ đô Kiev: "Chúng tôi hiểu rằng cuộc xung đột sẽ không dễ dàng, nhanh chóng. Nhưng chúng tôi đã cho thế giới thấy rằng ngay cả cỗ máy chiến tranh đáng sợ của Nga cũng có thể bị ngăn chặn, chúng tôi có thể buộc nó phải chịu những tổn thất khủng khiếp".

    Tất nhiên, theo NBC News:, cả Nga cũng như Ukraine đều tuyên bố phía bên kia có tổn thất nhân sự cao, nhưng chưa báo cáo thương vong của chính họ.

    Ông Yurash cho biết, cuộc tấn công Dnieper mới nhất là một bất ngờ đối với người Nga, đồng thời chứng tỏ rằng Ukraine vẫn chưa hết "thủ đoạn và ý tưởng" về cách đánh bại Điện Kremlin.


    Hình ảnh

    Xe tăng thiết giáp, bao gồm cả Leopard 2A6 hiện đại của Ukraine bị Nga phá hủy ở mặt trận Zaporizhia hồi tháng 6 (Ảnh: Reuters).

    Nếu không có viện trợ, Ukraine đã sớm sụp đổ


    Trong phần lớn cuộc xung đột, Kiev đã thúc giục các đồng minh phương Tây của mình mở rộng, tăng tốc cung cấp viện trợ quân sự, nếu không có điều đó thì cuộc chiến của Kiev chống lại Moscow đã sớm kết thúc từ lâu.

    Nhưng khoản viện trợ đó - bị bao vây trong nhiều tháng do lo ngại về tình trạng mệt mỏi do xung đột ngày càng gia tăng ở châu Âu song hành cùng tranh cãi chính trị ở Washington - giờ đây phải đối mặt với một mối đe dọa hiện hữu hơn: một cuộc xung đột khác thu hút sự chú ý của toàn cầu.

    Ông Menon nói: "Chiến tranh Gaza xảy ra vào thời điểm khủng khiếp đối với Ukraine... Nó hút rất nhiều oxy chính trị ra khỏi phòng. Luôn có sự cạnh tranh về tài nguyên cho dù bạn cắt nó như thế nào".

    Mỹ cung cấp viện trợ quân sự cho cả Israel lẫn Ukraine, nhưng việc bùng nổ một cuộc chiến mới đã làm dấy lên lo ngại về việc liệu đạn pháo hay tên lửa phòng không, vốn từng được dành cho Kiev, có được chuyển hướng sang Israel hay không.

    Viện trợ cho cả hai nước phải đối mặt với con đường không chắc chắn do Quốc hội Mỹ bị chia rẽ sâu sắc, riêng Ukraine còn đang phải đối mặt với sự thiếu hụt những gì Liên minh châu Âu đã hứa.

    Trong một nỗ lực rõ ràng để trấn an rằng Ukraine vẫn là ưu tiên hàng đầu của Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev vào tháng trước, nói rằng cuộc chiến đấu của Ukraine là "một cuộc chạy đua marathon - không phải là một cuộc chạy nước rút", đồng thời công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá 100 triệu USD.

    Nhưng các quan chức Kiev không hề ảo tưởng.
    Hình ảnh

    Chúng ta không được cho phép mọi người quên đi cuộc chiến ở đây... Sự chú ý tương đương với sự giúp đỡ".

    Tổng thống Ukraine Zelensky
    "Về mặt chiến thuật, việc chuyển sự chú ý từ Ukraine sang Israel khiến tình hình của chúng tôi trở nên khó khăn hơn một chút, vì cuộc chiến của chúng tôi không còn là điểm nóng nhất trên hành tinh", Yehor Chernev, thành viên Quốc hội kiêm Phó chủ tịch Ủy ban An ninh, quốc phòng và tình báo quốc gia Ukraine nói với NBC News.

    "Mọi người nói nhiều hơn về Israel, đó là nơi ưu tiên viện trợ của Mỹ hướng tới", ông nói.

    Trong cuộc họp với các phóng viên vào tháng trước, Tổng thống Zelensky thừa nhận sự thay đổi trong sự chú ý của thế giới đối với Trung Đông và cho biết Ukraine không có chỗ cho sai lầm khi mất vị trí trong chương trình nghị sự quốc tế, điều này có thể gây "chết người" cho đất nước.

    "Chúng ta không được cho phép mọi người quên đi cuộc chiến ở đây... Sự chú ý tương đương với sự giúp đỡ", ông nói với hãng tin AP trong một cuộc phỏng vấn.

    Mới đây nhất, hôm 6/12, lại có thêm "tin xấu" cho Kiev khi Thượng viện Mỹ chặn dự luật viện trợ Ukraine, Israel vì thiếu các điều khoản tăng cường an ninh biên giới phía nam của Mỹ. Những mâu thuẫn trong nội bộ Mỹ làm dấy lên lo ngại rằng tình trạng bế tắc trong việc phê duyệt ngân sách có thể kéo dài sang năm 2024.


    Hình ảnh


    Viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine theo từng tháng kể từ khi xung đột bùng nổ, trong đó tháng 10 vừa qua thấp nhất, chỉ đạt 0,2 tỷ USD (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ).

    Căng thẳng, rạn nứt trong nội bộ Ukraine



    Thêm vào những rắc rối của Ukraine, Tổng thống dường như có mâu thuẫn với vị tướng hàng đầu của mình, Tổng tham mưu trưởng Valeriy Zaluzhny.

    Trong một bài bình luận đăng trên The Economist vào tháng trước, ông Zaluzhny đã bày tỏ quan điểm được chia sẻ bởi nhiều người ở Ukraine cũng như ở phương Tây, xung đột đang ở thế bế tắc và "rất có thể sẽ không có bước đột phá sâu, rộng và đẹp đẽ".

    Ngay sau đó ông Zelensky vội vàng bác bỏ nhận định của vị tướng, phủ nhận rằng cuộc xung đột đã đi đến tình trạng bế tắc.

    Tuy vậy, theo NBC News, các đồng minh của Tổng thống đã công khai chỉ trích ông Zaluzhny vì sự lãnh đạo của ông trong cuộc xung đột, trong đó một nhà lập pháp đã tung ra một chỉ trích gay gắt trên mạng xã hội cáo buộc ông không có kế hoạch chắc chắn về cách giành chiến thắng và yêu cầu tướng Zaluzhny từ chức.

    Tổng thống cũng đang phải đối mặt với sự chỉ trích từ một số giới vì đã phát tín hiệu rằng ông phản đối việc tổ chức cuộc bầu cử tổng thống dự kiến vào năm tới trong bối cảnh chiến sự tiếp diễn, và Thị trưởng thủ đô Kiev Vitali Klitschko tuần trước thậm chí còn nói với hãng tin Der Spiegel của Đức rằng, đất nước đang phải trả giá vì những sai lầm của Tổng thống Zelensky, người mà ông cho là "ngày càng độc đoán và chuyên quyền".

    Vì vậy, việc loại bỏ tướng Zaluzhny có thể sẽ gây ra hậu quả nặng nề cho Tổng thống Zelensky.

    Nhà phân tích người Ukraine Fesenko cho biết: "Zaluzhny là người nổi tiếng thứ hai ở Ukraine và đội ngũ tổng thống coi ông ấy là một đối thủ tiềm năng. Và bây giờ, có vẻ như họ muốn đổ lỗi cho Tổng Tham mưu trưởng về những vấn đề ở mặt trận.

    Tuy nhiên, với sự nổi tiếng của Zaluzhny cả trong quân đội và xã hội, việc sa thải hoặc từ chức của ông có thể gây ra những hậu quả rất mơ hồ, bao gồm cả việc làm suy yếu vị thế của chính ông Zelensky".

    Theo chuyên gia Fesenko, "chẩn đoán thực tế" của vị tướng này về tình hình ở tiền tuyến đã gây ra nhiều cảm xúc ở Ukraine.

    Ông nói thêm, "văn phòng của Tổng thống đã đưa ra những lời chỉ trích công khai hiếm hoi vì những bình luận này được phương Tây đón nhận "quá gay gắt" và điều này có thể gây ra vấn đề cho Ukraine... Và chúng có tác dụng như một "gáo nước lạnh" đối với nhiều người ở Ukraine".

    Ông Fesenko nhấn mạnh: "Nó đã giúp nhiều người Ukraine thoát khỏi những kỳ vọng thổi phồng và không thỏa đáng về sự kết thúc sắp xảy ra của xung đột".
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 263 khách