Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60167
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 12 13, 2023 5:44 pm

    EU có thể cung cấp cho Ukraina khoản lợi nhuận hơn 15 tỷ USD từ tài sản Nga bị phong tỏa

    Minh Sang 12/12/23

    Hình ảnh

    EU có thể cung cấp cho Ukraina khoản lợi nhuận hơn 15 tỷ USD từ tài sản Nga bị phong tỏa (ảnh: Getty).

    Kế hoạch của EU sử dụng lợi nhuận thu được từ tài sản bị phong tỏa của Ngân hàng Trung ương Nga có thể cung cấp cho Ukraina tới hơn 15 tỷ USD.

    Theo tờ The New York Times, sau nhiều tháng tranh cãi chính trị, Liên minh châu Âu hôm 12/12 đã chính thức bắt đầu quá trình lâu dài, nhằm thực hiện lời cam kết sử dụng tiền từ tài sản ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng để tái thiết Ukraina.

    Ủy ban châu Âu cho biết họ đã đồng ý với một đề xuất nêu chi tiết cách thức pháp lý, trong đó tiền lãi và các khoản thu nhập khác từ những tài sản này được nắm giữ tại các tổ chức tài chính châu Âu sẽ được sử dụng vì lợi ích của Ukraina.

    Kế hoạch này có khả năng cung cấp cho Ukraina tới hơn 3 tỷ USD mỗi năm hoặc lên tới hơn 15 tỷ USD từ năm 2023 đến năm 2027. Tuy nhiên, những con số này có thể thay đổi tùy theo điều kiện thị trường.

    Đề xuất này phải được Nghị viện châu Âu và tất cả 27 quốc gia thành viên chấp thuận và dự kiến ​​sẽ gặp phải sự phản đối từ một số quốc gia.

    Tờ báo cho biết Pháp, Đức và Ý đã bày tỏ sự phản đối, trong khi Hungary đang chặn một cơ chế tài trợ riêng cho Kyiv, cơ chế mà các nhà lãnh đạo dự kiến ​​sẽ thảo luận vào cuối tuần này.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60167
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 12 13, 2023 5:47 pm

    Nga tấn công tên lửa dữ dội khiến Kiev rung chuyển trong nhiều vụ nổ lớn, 51 người bị thương

    Phương Đăng (theo Pravda/Independent)
    Thứ tư, ngày 13/12/2023

    Một loạt vụ nổ vang lên ở thủ đô Kiev của Ukraine vào nửa đêm 12/12, rạng sáng 13/12, khiến cảnh báo không kích được ban hành khắp thành phố và tỉnh cùng tên. Ước tính sơ bộ, ít nhất 51 người đã bị thương trong vụ tấn công tên lửa của Nga vào Kiev.


    Hình ảnh

    Nga rạng sáng 13/12 tấn công tên lửa dữ dội khiến Kiev rung chuyển trong nhiều vụ nổ lớn ít nhất 51 người đã bị thương. Ảnh Independent

    Chính quyền Kiev, Không quân Ukraine, các nhà báo của Ukrainska Pravda; Thị trưởng Vitalii Klitschko và nhiều nhân chứng cho biết, thấy nhiều vụ nổ lớn đã làm rung chuyển thủ đô Ukraine trong đêm 12 và rạng sáng 13/12 khi lực lượng phòng không Ukraine bắt đầu đánh chặn tên lửa Nga hướng tới thủ đô lần thứ hai trong tuần này.

    Các nhân chứng cho biết, cảnh báo không kích chỉ được đưa ra sau một loạt vụ nổ trong thành phố. Toàn bộ tỉnh Kiev và Chernihiv cũng nhận cảnh báo về mối đe dọa tấn công bằng tên lửa từ Nga. Ông Serhiy Popko, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự của Kiev sau đó cho biết, tất cả các tên lửa nhắm vào thủ đô đều đã bị hệ thống phòng không của Ukraine bắn hạ. Ông nhấn mạnh, hầu hết những người bị thương đều do trúng mảnh vỡ của cửa sổ bị thổi bay vì ảnh hưởng của sóng nổ.

    Thị trưởng Klitschko tuyên bố lúc 3h24 sáng 13/12 rằng, một số ô tô bốc cháy trong sân của một tòa nhà dân cư ở quận Dnipro của Kiev.

    Ông Klitschko cho biết, các mảnh vỡ từ tên lửa bị đánh chặn đã rơi xuống quận Dniprovskyi phía đông thủ đô, làm hư hại một số tòa nhà và hệ thống cấp nước. Trong tổng số hơn 50 người bị thương, có 18 người phải nhập viện trong khi 27 người khác đang được điều trị y tế tại chỗ. Các quan chức cho biết người lớn tuổi nhất bị thương trong vụ tấn công 80 tuổi và người trẻ nhất là 5 tuổi.

    Các mảnh vỡ từ vụ tấn công tên lửa đã làm hư hại một tòa nhà chung cư, một ngôi nhà riêng và khiến một số ô tô bốc cháy. Nó cũng làm vỡ cửa sổ và lối vào của một bệnh viện nhi gần đó.

    Ông Klitschko cho biết cư dân tại một tòa nhà đang được sơ tán và các dịch vụ khẩn cấp đang nỗ lực dập tắt một số đám cháy bắt nguồn từ các mảnh vỡ tên lửa rơi xuống.


    Đây là cuộc tấn công tên lửa thứ hai của Nga nhắm vào Kiev trong vòng 48 giờ khi Tổng thống Volodymyr Zelensky đang ở Mỹ để tìm kiếm sự giúp đỡ của Washington trong cuộc chiến với Nga.

    Trước đó, sáng sớm thứ Hai 11/12, Nga đã bắn 8 tên lửa đạn đạo tầm xa vào Kiev, làm 4 người bị thương. Tên lửa cũng hủy diệt một số ngôi nhà ở ngoại ô Kiev. Hơn 100 hộ gia đình bị mất điện tạm thời.

    Ukraine cũng cho biết, một nhóm tấn công mạng không xác định đã làm gián đoạn các cảnh báo tấn công trên không ở một phần khu vực Kiev hôm thứ Ba 12/12. Đây được xem là cuộc tấn công mạng mạnh mẽ vào nhà điều hành mạng di động lớn nhất Ukraine, trong một dấu hiệu nhằm làm tê liệt hệ thống phòng thủ của Kiev để bảo vệ dân thường khỏi các cuộc tấn công của Nga.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60167
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 12 13, 2023 5:49 pm

    Ukraine có nguy cơ mất phần lớn lãnh thổ giành lại từ Nga trước đó

    PV (Theo Newsweek)
    Thứ tư, ngày 13/12/2023

    Chỉ huy Ukraine cho rằng, lực lượng Nga đang tiến hành các cuộc tấn công trên toàn bộ tiền tuyến đã làm dấy lên suy đoán rằng quân đội Kiev có thể bị buộc phải rút lui khỏi lãnh thổ mà họ đã khó khăn giành lại được trước đó.

    Hình ảnh

    Ukraine có nguy cơ mất phần lớn lãnh thổ giành lại từ Nga trước đó. Ảnh IT

    Trong một bài đăng trên Telegram, Tư lệnh Lực lượng Mặt đất Ukraine Oleksandr Syrskyi nói rằng tình hình ở tiền tuyến phía đông vẫn còn khó khăn. Ông và các chỉ huy khác ở phía đông đã thực hiện các biện pháp "để đảm bảo sự ổn định cho hệ thống phòng thủ của chúng ta, bảo toàn tính mạng cho binh lính của chúng ta và sử dụng hợp lý đạn dược".

    Theo một bản dịch, Syrskyi cho biết: "Kẻ thù không ngừng tiến hành các hoạt động tấn công trên toàn mặt trận". Khi được liên hệ để yêu cầu bình luận, Bộ Quốc phòng Ukraine nói với Newsweek rằng họ không có bình luận gì thêm ngoài nhận xét của Syrskyi.


    Đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết quân đội nước ông đang "tiến về mọi hướng" ở Ukraine. Tuyên bố được đưa ra khi Tổng Tư lệnh của Ukraine Valerii Zaluzhnyi nói rằng cuộc chiến đã đi đến bế tắc sau cuộc phản công của Kiev mà các nhà phân tích coi là thất bại.

    Nhà báo người Đức Julian Röpcke, biên tập viên cấp cao về chính sách an ninh và xung đột của tờ báo Bild, nói rằng bài đăng của Syrskyi chỉ ra rằng việc Ukraine rút quân thêm khỏi Avdiivka, Klishchiivka, Staromaiorske, thậm chí có thể là Đông Kupiansk "và những nơi khác có thể sẽ bị ảnh hưởng".

    Lực lượng Ukraine đang giữ vững Avdiivka. Lực lượng Nga đã mất một số lượng lớn quân trong cuộc tấn công mà họ phát động vào tháng 10. Thành phố này nắm giữ chìa khóa để Moscow chiếm đóng hoàn toàn các tỉnh Donetsk và Luhansk.

    Tuy nhiên, Klishchiivka, ở sườn phía nam của Bakhmut, cũng thuộc tỉnh Donetsk, là một điểm nâng cao tinh thần cho lực lượng Ukraine khi họ tái chiếm nó từ lực lượng Nga vào tháng 9/2023. Quân đội Moscow đã rút lui khỏi Staromaiorske vào tháng 7/2023 và từ Kupiansk ở tỉnh Kharkov vào tháng 9/2022 sau chiến thắng của Ukraine ở đó.

    Mark Temnycky, một thành viên không thường trú tại Trung tâm Eurasia của Hội đồng Đại Tây Dương, cho biết: "Các động thái chậm chạp trong việc cung cấp vũ khí phương Tây cho Ukraine đã cho phép người Nga củng cố vị trí của họ ở phía nam và phía đông Ukraine. Họ cũng đã xây dựng lực lượng ở những khu vực này".


    Ông nói với Newsweek: "Kết quả là, điều này đã mang lại cho người Nga hai lĩnh vực mà họ có thể tiến hành các cuộc tấn công trong tương lai, nơi họ sẽ cố gắng đẩy lùi lực lượng Ukraine".

    Ông nói: "Việc cắt giảm viện trợ quốc phòng của phương Tây sẽ chỉ tạo cơ hội cho người Nga thách thức các vị trí chiến lược ở phía nam và phía đông. Điều này có thể dẫn đến những trận chiến chết chóc hơn trong tương lai, phản ánh những sự kiện xảy ra ở Bakhmut và Avdiivka".

    Trong khi đó, Röpcke chỉ trích các lãnh đạo phương Tây như Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Rishi Sunak không cung cấp đủ vũ khí cho Kiev và cho rằng các đồng minh của Ukraine đang thúc đẩy đàm phán.

    Hôm thứ Hai, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiến hành một loạt cuộc họp với các đồng minh chủ chốt ở Washington khi ông tìm kiếm sự hỗ trợ bổ sung vì nguồn viện trợ của Mỹ vẫn còn bị nghi ngờ. Röpcke đăng cho 170.000 người theo dõi: "Không cần phải thiên tài mới thấy phương Tây muốn ép Ukraine ngồi vào bàn đàm phán với Nga".

    Viện Nghiên cứu Chiến tranh ( ISW ) ngày 8/12 cho biết lực lượng Nga đã được lệnh đánh chiếm Avdiivka và Kupiansk trước khi bắt đầu cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3/2024, trong đó ông Vladimir Putin được nhiều người dự đoán sẽ giành chiến thắng.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60167
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 12 13, 2023 5:51 pm

    Các quốc gia Bắc Âu cam kết ủng hộ Ukraine ‘đến cùng’

    13/12/2023
    Reuters

    Hình ảnh

    Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson, Thủ tướng Iceland Katrin Jakobsdottir, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tại cuộc họp báo ở Oslo, Na Uy, ngày 13/12/2023.


    Năm quốc gia Bắc Âu nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy trong cuộc hội đàm ở Oslo hôm thứ Tư (13/12) rằng họ sẽ hỗ trợ đất nước của ông “đến cùng” trong cuộc đấu tranh đánh đuổi quân Nga.

    Ông Zelenskyy đã có chuyến thăm bất ngờ tới thủ đô Na Uy sau khi gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và các nhà lập pháp Mỹ ở Washington hôm thứ Ba để xin thêm viện trợ quân sự trước sự hoài nghi từ các đảng viên chủ chốt của Đảng Cộng hòa của Mỹ.

    Trong một tuyên bố chung, 5 quốc gia cho biết Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan và Iceland đã cung cấp viện trợ trị giá khoảng 11 tỷ euro cho Ukraine kể từ khi Nga xâm chiếm vào tháng 2 năm 2022 và sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ rộng rãi về quân sự, kinh tế và nhân đạo.

    “Các nước Bắc Âu sẽ sát cánh cùng Ukraine cho đến chừng nào còn cần … Nga phải chấm dứt hành vi gây hấn và rút quân ngay lập tức và vô điều kiện khỏi lãnh thổ Ukraine trong phạm vi biên giới được quốc tế công nhận”, tuyên bố nêu rõ.

    Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết chính phủ của bà sẽ đệ trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine trị giá 1 tỷ euro (1,08 tỷ USD) lên quốc hội trong tuần này.

    Bốn trong số năm quốc gia Bắc Âu là thành viên của NATO và Thụy Điển đang chờ đơn đăng ký tham gia của họ được tất cả 31 quốc gia thành viên chấp thuận.

    Ông Zelenskyy trước đó đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường khả năng phòng không của Ukraine, sau khi Nga tấn công thủ đô Kyiv của Ukraine bằng tên lửa đạn đạo ban đêm trong cuộc tấn công thứ hai trong tuần này.

    Ông nói trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere: “Hôm nay, chúng tôi đã và sẽ nói chuyện về những điều cụ thể có thể cứu sống hàng ngàn, hàng ngàn người Ukraine, cũng như gia tăng áp lực đối với kẻ xâm lược”.

    Ông Stoere cho biết Na Uy sẽ tặng 3 tỷ crown (273 triệu USD) cho Ukraine, một phần trong gói này đã được quốc hội Na Uy phê duyệt trước đó, trị giá 75 tỷ crown trong 5 năm.

    “Chúng tôi đang cung cấp sự hỗ trợ lâu dài, có mục tiêu để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến vì tự do và dân chủ”, ông Stoere cho biết trong một tuyên bố.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 47 khách