Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63846
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 3 Tháng 3 31, 2026 6:13 pm

    Iran cảnh báo tấn công Apple, Google và Meta

    Thứ Ba, 31/03/2026

    Ngày 31/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ra tuyên bố sẽ nhằm vào các công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ như Apple, Google và Meta nếu có thêm các lãnh đạo Iran thiệt mạng trong “các cuộc ám sát có chủ đích”.

    Hình ảnh

    Khói lửa bốc lên sau vụ tấn công tên lửa tại Tel Aviv, Israel. Ảnh minh họa: THX/TTXVN


    Tuyên bố của IRGC liệt kê 18 công ty mà Tehran cho rằng có liên quan đến các cuộc tấn công nhằm vào quan chức Iran, cảnh báo rằng từ 20h00 ngày 1/4 (theo giờ Tehran, tức 23h30 cùng ngày theo giờ Việt Nam), các bộ phận liên quan của các công ty này có thể bị tấn công nếu xảy ra vụ ám sát nào tại Iran. IRGC khuyến cáo nhân viên các công ty trên ngay lập tức rời nơi làm việc để đảm bảo an toàn cho bản thân.

    Trước đó, cùng ngày, IRGC xác nhận Tướng Jamshid Eshaghi, phụ trách ngân sách và tài chính của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Iran đã thiệt mạng trong một vụ không kích của Mỹ và Israel. Thông báo cho biết một số người thân trong gia đình Tướng Eshaghi cũng thiệt mạng, nhưng không cho biết thời điểm xảy ra vụ tấn công trên.

    Kể từ khi Mỹ - Israel mở các cuộc không kích nhằm vào Iran, kéo theo các cuộc tấn công đáp trả của Tehran trong khu vực, nhiều quan chức cấp cao của Iran được xác nhận đã thiệt mạng, trong đó có cố Đại giáo chủ Ali Khamenei và Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Ali Larijani. Israel và Mỹ tuyên bố những tổn thất trong bộ máy lãnh đạo cấp cao là đòn giáng mạnh đối với Iran, tuy nhiên nhiều nhà phân tích cho rằng Tehran vẫn cho thấy khả năng chống chịu và năng lực phục hồi.

    Phương Hà
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63846
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 3 Tháng 3 31, 2026 6:16 pm

    Iran phát động cuộc tấn công dữ dội

    Quỳnh Như
    31/03/2026

    - Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã tiến hành các vụ phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Mỹ và Israel rạng sáng thứ Ba (31/3), như một phần của đợt tấn công thứ 88 trong Chiến dịch Lời Hứa Chân Thật 4.

    Theo thông cáo từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), lực lượng hải quân đã phát động cuộc tấn công quy mô lớn, nhắm vào nhiều vị trí của đối phương.

    IRGC cho biết một tàu container mang tên Express Halfong, được xác định thuộc sở hữu Israel, đã bị tên lửa đạn đạo đánh trúng tại vùng biển Vịnh Ba Tư.

    Trong một chiến dịch phối hợp khác, một địa điểm được cho là nơi trú ẩn của lính thủy đánh bộ Mỹ dọc bờ biển Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã bị máy bay không người lái (UAV) vũ trang tấn công và phá hủy.


    Ngoài ra, Hải quân IRGC tuyên bố đã phá hủy một hệ thống phòng thủ chống máy bay không người lái của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ gần sân bay Manama, Bahrain. Hai radar cảnh báo sớm tại căn cứ Jaber al-Ahmad của Mỹ ở Kuwait cũng bị tấn công bằng UAV.



    Tuyên bố của IRGC nhấn mạnh eo biển Eo biển Hormuz vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng này, đồng thời cảnh báo mọi động thái của đối phương sẽ phải đối mặt với các đòn đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái.

    "Bất kỳ động thái nhỏ nhất nào của đối phương cũng sẽ bị đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái", tuyên bố nêu rõ.

    Cùng ngày, quân đội Iran thông báo hệ thống phòng không tại Isfahan đã bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9 Reaper do Mỹ sản xuất. Đây là loại UAV chuyên dùng cho nhiệm vụ giám sát tầm xa và tấn công chính xác.

    Trong một tuyên bố riêng, quân đội Iran cho biết hệ thống phòng không cũng đã bắn hạ một máy bay tấn công không người lái giá rẻ (LUCAS) trên đảo Qeshm ở Vịnh Ba Tư vào lúc 10h30 sáng (giờ địa phương).

    Ngoài ra, truyền thông Iran cũng đưa tin về một vụ tấn công tên lửa nhằm vào Đại học Mỹ tại Sulaymaniyah, thuộc khu vực Kurdistan của Iraq.

    Trước đó, IRGC từng cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào các cơ sở giáo dục của Mỹ và Israel trong khu vực để đáp trả cuộc tấn công của Israel vào Đại học Imam Hossein ở Tehran - địa điểm mà phía Israel cho là một cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng của lực lượng này.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63846
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 3 Tháng 3 31, 2026 6:22 pm

    Mỹ dội bom xuyên hầm xuống Isfahan: Thông điệp cứng rắn gửi Iran

    Thứ Ba, 31/03/2026


    Mỹ đã tiến hành không kích một kho chứa đạn dược quan trọng tại Isfahan (Iran) bằng bom xuyên phá nặng hơn 900kg, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump phát tín hiệu có thể chấm dứt chiến dịch quân sự tại Iran.

    Wall Street Journal dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, Washington đã sử dụng số lượng lớn bom xuyên phá, cho thấy mục tiêu nhắm tới các công trình kiên cố hoặc nằm sâu dưới lòng đất.

    Ông Trump sau đó đăng tải trên nền tảng Truth Social một đoạn video ghi lại các vụ nổ trong đêm mà các quan chức Mỹ xác nhận là liên quan đến cuộc tấn công tại Isfahan. Hình ảnh cho thấy nhiều vụ nổ liên tiếp, kèm theo các đám cháy lớn và cột khói dày, gợi ý khả năng xảy ra nổ thứ cấp do đạn dược lưu trữ tại hiện trường.

    Vì sao Isfahan bị nhắm mục tiêu?

    Isfahan được xem là một trong những trung tâm chiến lược quan trọng của Iran, nơi tập trung nhiều cơ sở quân sự và công nghiệp quốc phòng. Thành phố này cũng là địa điểm có một trong ba cơ sở làm giàu uranium từng bị Mỹ không kích trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Iran và Israel hồi tháng 6/2025.

    Hình ảnh

    Mỹ tấn công một cơ sở hạt nhân Iran. Ảnh: AP

    Theo một số đánh giá, một phần lượng uranium làm giàu cao của Iran có thể đã được chuyển và lưu trữ tại các cơ sở ngầm ở Isfahan. Đây được cho là một trong những lý do khiến khu vực này trở thành mục tiêu ưu tiên trong các chiến dịch tấn công. Trước đó, phía Mỹ cũng từng phát tín hiệu về khả năng kiểm soát các cơ sở nhạy cảm này nếu cần thiết.

    Hình ảnh vệ tinh chụp trước thời điểm xung đột bùng phát cho thấy Iran đã vận chuyển một lô vật liệu được cho là uranium làm giàu cao tới Trung tâm Công nghệ Hạt nhân Isfahan. Ảnh từ vệ tinh Pleiades Neo của Airbus Defence & Space ghi nhận một xe tải chở 18 thùng chứa đi vào khu vực đường hầm của cơ sở này vào ngày 9/6/2025.

    Theo phân tích của Francois Diaz-Maurin, mỗi thùng có thể chứa tới 534 kg uranium làm giàu ở mức 60% – ngưỡng được đánh giá là tiến gấn đến mức độ làm giàu cấp vũ khí (khoảng 90%). Ông nhận định khả năng Iran đã tập trung phần lớn kho uranium làm giàu cao tại Isfahan thông qua đợt vận chuyển này.

    Mỹ đã tiến hành không kích Isfahan cùng hai địa điểm hạt nhân khác vào tháng 6/2025. Giới phân tích cho rằng mục tiêu có thể nhằm vào các cơ sở lưu trữ hoặc hạ tầng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có xác nhận về rò rỉ phóng xạ hay ô nhiễm tại khu vực sau các đợt tấn công.

    Bom xuyên hầm là gì?

    Bom xuyên hầm là loại vũ khí được thiết kế để xuyên thủng các mục tiêu kiên cố trước khi phát nổ, thường được sử dụng nhằm vào các cơ sở quân sự ngầm, hầm trú ẩn hoặc địa điểm liên quan đến hạt nhân.

    Một trong những loại mạnh nhất là bom xuyên phá cỡ lớn (MOP), nặng khoảng 13,6 tấn, do Boeing phát triển. Bom xuyên hầm có cấu tạo vỏ thép cường lực, cho phép xuyên qua nhiều lớp đất và bê tông trước khi kích nổ ở độ sâu định sẵn. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở sức công phá, mà còn ở khả năng tính toán thời điểm phát nổ chính xác, giúp tấn công những mục tiêu mà các loại bom thông thường khó có thể tiếp cận.

    MOP chỉ có thể được triển khai bằng máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit – loại máy bay được thiết kế để vượt qua các hệ thống phòng không hiện đại và tấn công mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt. Dù cuộc không kích tại Isfahan được cho là sử dụng các phiển bản nhỏ hơn, mục tiêu của Mỹ vẫn là vô hiệu hóa các cơ sở hạ tầng nằm sâu trong lòng đất của Iran.

    Trong trường hợp các nỗ lực này không đạt kết quả, Mỹ có thể thúc đẩy các đồng minh châu Âu và vùng Vịnh đóng vai trò lớn hơn trong việc đảm bảo an ninh và khôi phục hoạt động tại eo biển Hormuz.

    Thông điệp cứng rắn của Mỹ

    Cuộc không kích diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo sẽ tiến hành các đòn tấn công quy mô lớn nhằm vào hạ tầng năng lượng và những mục tiêu chiến lược khác của Iran, trong đó cả cơ sở hạt nhân và hệ thống cấp nước, nếu các bên không đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột trong “thời gian ngắn”.

    Động thái này được xem là tín hiệu cho thấy Washington sẵn sàng thực hiện các hành động mạnh tay trong bối cảnh cuộc đối đầu đã bước sang tháng thứ hai, đồng thời tạo sức ép đáng kể lên môi trường an ninh khu vực và thị trường toàn cầu.

    Tuy nhiên, diễn biến mới cũng làm gia tăng lo ngại về nguy cơ căng thẳng vượt tầm kiểm soát, trong khi một số quốc gia như Pakistan, Ai Cập, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp hạ nhiệt.

    Về phía Iran, nước này đã phong tỏa eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Đồng thời, một ủy ban của quốc hội Iran đã thông qua đề xuất áp phí đối với tàu thuyền qua lại khu vực này và cấm hoàn toàn tàu mang cờ Mỹ và Israel.

    Các chuyên gia năng lượng cảnh báo, nếu Mỹ triển khai chiến dịch trên bộ hoặc Iran mở rộng các biện pháp đáp trả, giá dầu thế giới có thể tăng vọt, tiệm cận hoặc vượt các mức từng ghi nhận trong giai đoạn năm 2008.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63846
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 3 Tháng 3 31, 2026 6:28 pm

    Live 01-4 (Sáng): Nội Bộ Iran Tan Vỡ, Tổng Thống Iran Muốn Kết Thúc Chiến Tranh Với Mỹ

    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 124 khách