Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60245
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 1 09, 2024 5:13 pm

    Ukraine đẩy lùi cuộc tấn công của Moscow vào Krynky, xe tăng Nga nổ tung thành quả cầu lửa khổng lồ

    Phương Đăng (theo Military)
    Thứ ba, ngày 09/01/2024

    Quân đội Nga đã sử dụng xe bọc thép cố đánh bật binh sĩ Ukraine khỏi làng Krynky, vùng Kherson nhưng không thành công.

    Hình ảnh

    Vụ nổ đạn trên xe tăng T-72B3 của Nga ở làng Krynky khi quân Nga ồ ạt tấn công khu vực này vào ngày 8/1. Video do Tiểu đoàn 501 Thủy quân lục chiến Ukraine đăng tải. Nguồn Military

    Máy bay không người lái của Tiểu đoàn bộ binh hải quân biệt động 501 thuộc Thủy quân lục chiến Ukraine đã ghi lại cuộc tấn công của xe tăng và xe chiến đấu bộ binh Nga vào ngôi làng Krynky ở vùng Kherson mới đây.

    Đáp lại cuộc tấn công dữ dội của Nga, nhờ sự hỗ trợ của máy bay không người lái FPV, quân đội Ukraine đã nhắm mục tiêu thành công xe tăng T-72B3 của Nga, khiến đạn dược bên trong thiết giáp này phát nổ thành một quả cầu lửa ngay lập tức.

    Một chiếc xe chiến đấu bộ binh chở quân của Nga đi gần xe tăng cũng bị mảnh vỡ do xe tăng phát nổ rơi trúng.

    Trước đó, quân đội Nga đã cố gắng đánh bật lực lượng Ukraine khỏi vị trí của họ ở Krynky. Vào ngày 6/1, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã phá hủy một xe bọc thép chở quân BTR-82A của Nga tấn công vào ngôi làng.

    Ngoài ra, pháo binh còn đang hỗ trợ quân đội Ukraine trong cuộc chiến giữ Krynky và đã đánh trúng hệ thống BM-21 Grad của Nga trong khu vực.

    Vào ngày 8/1, Bộ Tổng tham mưu Ukraina tuyên bố rằng quân Nga vẫn chưa từ bỏ ý định đánh bật các đơn vị Ukraine khỏi cứ điểm của họ ở tả ngạn sông Dnipro.

    “Như vậy, trong ngày, quân Nga đã thực hiện 9 cuộc tấn công không thành công, nhưng binh lính Ukraine vẫn tiếp tục giữ vững vị trí của mình và gây cho đối phương tổn thất đáng kể”, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine lưu ý.

    Ngày 17/11/2023, Thủy quân lục chiến Ukraine chính thức xác nhận binh lính Ukraine đã thiết lập được chỗ đứng ở tả ngạn sông Dnipro bị chiếm đóng.

    Vào ngày 3/1, Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo rằng Lực lượng Phòng vệ Ukraine đang tiếp tục mở rộng chỗ đứng của họ ở tả ngạn khu vực Kherson.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60245
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 1 11, 2024 7:39 pm

    Hình ảnh

    Các thành viên tổ lái xe tăng Ukraine của Lữ đoàn cơ giới số 21 trò chuyện bên cạnh xe tăng chiến đấu Leopard 2A5 của Đức gần tiền tuyến tại một địa điểm không được tiết lộ theo hướng Lyman của vùng Donetsk, vào ngày 21 tháng 11 năm 2023. (Ảnh: ANATOLII STEPANOV/AFP via Getty Images)

    Ukraine rút xe tăng chủ lực Leopard 2 khỏi chiến trường quan trọng Avdiivka

    Viên Minh • 10/01/24

    Tại chiến trường được ví như "Bakhmut thứ hai" là Avdiivka, quân đội Ukraien đã rút những khí tài chiến lược của mình như xe tăng Leopard 2, thay vào đó dùng những chiếc xe tăng T-64 đời cũ vốn đã lạc hậu từ lâu.

    Những hình ảnh công bố gần đây cho thấy Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 47, đơn vị mang biệt danh "nắm đấm thép" của quân đội Ukraine đang bảo vệ thành phố Avdiivka, đã chuyển giao các xe tăng chủ lực Leopard 2A6 hiện đại nhất cho Lữ đoàn Cơ giới số 21 đang phòng thủ trên hướng Kreminna cách đó khoảng 110 km.


    Giới chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng đây là động thái hợp lý, do Lữ đoàn 21 chỉ được biên chế 10 xe tăng Strv 122, phiên bản Leopard 2A5 nâng cấp được Thụy Điển viện trợ, và đã mất ít nhất một xe trong chiến đấu.

    Ukraine đã nhận 21 xe tăng Leopard 2A6 từ Đức và Bồ Đào Nha hồi tháng 3 năm ngoái, tất cả đều được biên chế cho Lữ đoàn 47.

    Theo báo cáo của Oryx, trang phân tích thông tin chiến sự có trụ sở tại Hà Lan, ít nhất 12 chiếc Leopard 2A6 đã bị phá hủy hoặc hư hỏng kể từ đầu chiến sự, con số thực tế có thể lớn hơn do Oryx chỉ tổng hợp thông tin từ các nguồn mở. Giới chức Đức cho hay phần lớn xe tăng Leopard 2A6 chuyển giao cho Ukraine không còn hoạt động, hiện mắc kẹt tại nhà máy sửa chữa do thiếu linh kiện thay thế.

    Tuy nhiên, điều đó cũng khiến lực lượng phòng thủ Avdiivka mất đi những xe tăng mạnh nhất, trong bối cảnh quân đội Nga tiếp tục chiến dịch khép vây và tiến công nhằm kiểm soát thành phố.

    Ukraine đã triển khai 6 lữ đoàn cơ giới, một lữ đoàn xe tăng cùng các đơn vị bộ binh, máy bay không người lái (UAV) và pháo binh cho mặt trận Avdiivka. Rõ ràng họ đang phải tìm cách bù đắp khoảng trống bằng cách sử dụng xe tăng T-64BV thời Liên Xô trong biên chế Lữ đoàn Cơ giới số 116 để thế chỗ những chiếc Leopard 2A6.

    Ukraine thừa hưởng hàng nghìn chiếc T-64 sau khi Liên Xô tan rã và từng tiến hành nhiều đợt nâng cấp để duy trì sức chiến đấu cho chúng, trong đó phiên bản T-64BV được lắp giáp phản ứng nổ Kontakt-1 để tăng khả năng sống sót.

    Dữ liệu do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) công bố cho thấy quân đội Ukraine còn sở hữu khoảng 250 xe tăng chủ lực T-64BV, cùng khoảng 50 chiếc T-64BM Bulat được hiện đại hóa toàn diện vào đầu năm 2023.

    Các chuyên gia nhận định Ukraine có thể huy động xe tăng T-64BV cho những cuộc tập kích chớp nhoáng vào vị trí bộ binh Nga quanh Avdiivka. Theo đó, xe tăng T-64BV sẽ nhận thông tin chỉ điểm từ UAV và bộ binh, lao lên nã pháo và nhanh chóng rút về phòng tuyến.

    Nếu bộ binh và thiết giáp Ukraine bị đối phương chế áp, những chiếc T-64BV có thể dùng hỏa lực của pháo 125 mm và súng máy 12,7 mm để bắn trả, đồng thời trở thành vật cản che chắn hỏa lực và chở đồng đội về khu vực an toàn.

    Viên Minh (tổng hợp)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60245
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 1 11, 2024 7:44 pm

    Hình ảnh

    Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) được chụp trong cuộc tập trận quân sự Namejs 2022 vào ngày 26 tháng 9 năm 2022 tại Skede, Latvia. Ảnh: GINTS IVUSKANS/AFP via Getty Images)

    Khoảnh khắc Ukraine dùng HIMARS phá hủy pháo nhiệt áp 'Bão mặt trời' của Nga

    Viên Minh • 11/01/24

    Quân đội Ukraine hôm 9/1 đăng tải một đoạn video cho thấy lực lượng của họ sử dụng bệ phóng HIMARS do Mỹ sản xuất để tiêu diệt hệ thống pháo nhiệt áp TOS-1A của Nga.

    Theo một bài đăng trên Telegram của Lực lượng Tác chiến đặc biệt (SSO), hệ thống TOS-1A Solntsepyok của Nga bị tập kích khi đang ẩn nấp trong khu rừng ở mặt trận phía nam.


    Trong video, máy bay không người lái (UAV) trinh sát của đặc nhiệm Ukraine phát hiện tổ hợp pháo TOS-1A dưới tán cây. UAV sau đó chuyển tọa độ mục tiêu cho trung tâm chỉ huy để triển khai đòn tập kích.

    Đòn đánh đã tạo ra nhiều vụ nổ nhỏ và kết thúc bằng một vụ nổ lớn, cùng một cột khói hình nấm bay lên bầu trời. Đây là hình ảnh đặc trưng khi đạn nhiệt áp của pháo TOS-1A bị kích hoạt.

    Bộ Quốc phòng Ukraine sau đó đã chia sẻ video trên mạng xã hội X với chú thích: "Thời khắc của HIMARS luôn là thời điểm tuyệt vời nhất!".

    Hình ảnh

    https://twitter.com/i/status/1744763462339920317

    "Solntsepyok đã bị phá hủy hoàn toàn. Hay xem nó bốc cháy rực rỡ thế nào", tài khoản của SSO cho biết, thêm rằng cuộc tập kích được tiến hành bằng pháo phản lực HIMARS do Mỹ chuyển giao. SSO không tiết lộ thời điểm của cuộc tấn công, song hình ảnh rừng cây cho thấy nó nhiều khả năng diễn ra hồi mùa hè.

    Trong một bài đăng về vụ việc, tờ Kyiv Post bình luận: “Đây chính là vụ nổ của đạn nhiệt áp Solntsepyok. Đạn nhiệt áp của Solntsepyok tạo thành một đám mây hỗn hợp nổ và sau đó phát nổ. Sau thời điểm phát nổ, áp suất khí quyển trong đám mây tăng vọt và sau đó giảm xuống nhanh chóng... Vì vậy, ngay cả khi kẻ thù có thể sống sót sau vụ nổ, thì sự sụt giảm áp suất mạnh như vậy gần như cũng sẽ khiến các cơ quan nội tạng bị ép vỡ và dẫn đến cái chết".

    Lực lượng SSO cho biết một nhóm binh sĩ điều khiển máy bay không người lái từ Trung tâm Hàng hải số 73 đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát đã phát hiện ra bệ phóng tên lửa TOS-1A khi nó ẩn mình dưới tán cây. Nhóm điều khiển máy bay không người lái sau đó đã gửi tọa độ cho các binh sĩ điều hành HIMARS thực hiện đòn đánh. Ngọn lửa lớn bao trùm khu vực TOS-1A ẩn náu cho thấy nhiều khả năng nó đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

    Tờ Kyiv Post cũng lưu ý rằng TOS-1A Solntsepyok có kích thước lớn và giáp mỏng, khiến nó "dễ bị tấn công từ các hệ thống tên lửa chống tăng và súng phóng lựu".

    Hệ thống TOS-1 được phát triển từ thời Liên Xô với định danh là "pháo phun lửa", sử dụng pháo phản lực mang đầu đạn nhiệt áp, có nhiệm vụ diệt bộ binh, các loại khí tài, công trình, bao gồm cả công sự kiên cố của địch. Phiên bản TOS-1A được đưa vào biên chế năm 2001, được tăng tầm bắn và trang bị máy tính đường đạn cùng nhiều cải tiến khác.

    Đạn 200 mm của TOS-1A có hai liều nổ độc lập. Khi rơi xuống mục tiêu, liều nổ đầu tiên được kích hoạt để phát tán nhiên liệu cháy thành đám mây lớn. Liều nổ thứ hai sẽ đốt cháy đám mây này, tạo ra vụ nổ lớn và hút sạch oxy ở xung quanh. Nhiệt độ cao 2.500-3.000 độ C cùng áp suất đột ngột thay đổi có thể phá hủy nhiều khí tài cơ giới, đồng thời gây sát thương cả với những binh sĩ trú ẩn trong xe thiết giáp và công sự kiên cố.

    Các chuyên gia Nga cho biết một tổ hợp TOS-1A có khả năng gây sát thương trong khu vực rộng đến 40.000 m2, tương đương diện tích của 6 sân bóng gộp lại.

    Dù vậy, "Pháo phun lửa" của Nga cũng có tầm bắn thấp, khoảng 6-10 km, nên chỉ thích hợp làm vũ khí tấn công tầm gần. Quả đạn của nó khi bị kích nổ sẽ gây thiệt hại lớn cho lính ở xung quanh, như video do lực lượng SSO của Ukraine đăng tải.


    Trong khi đó, HIMARS là pháo phản lực phóng loạt tự hành đặt trên khung gầm bánh lốp, được phát triển từ tổ hợp M270. Tùy vào loại đạn và cấu hình, HIMARS có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách tới 300 km.

    Xe bệ phóng HIMARS có thể đạt tốc độ tối đa 85 km/h và nhanh chóng rời khỏi vị trí khai hỏa để tránh bị phản pháo, một trong những lý do khiến Nga chưa phá hủy được tổ hợp HIMARS nào từ đầu chiến sự, theo giới chuyên gia phương Tây.

    Hôm 3/1, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết lực lượng nước này đã dùng pháo HIMARS phá hủy một hệ thống radar phản pháo Yastreb-AV của Nga ở mặt trận phía nam, chỉ một ngày sau khi Moscow xác nhận đang triển khai khí tài được cho là "khắc tinh của HIMARS" này trên chiến trường.

    Viên Minh (tổng hợp)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60245
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 1 11, 2024 7:46 pm

    Chỉ huy hàng đầu của Nga được xác định đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Ukraina ở Crimea

    Liên Thành 1/11/24

    Hình ảnh

    Đại tá Nga Vadim Nailyovich Ismagilov. (Ảnh: Twitter).

    Một chỉ huy hàng đầu của Nga đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào Crimea do lực lượng Ukraina thực hiện hồi tuần trước.

    Tin tức về cái chết của Đại tá Nga Vadim Nailyovich Ismagilov, chỉ huy Trung đoàn Tình báo Tín hiệu số 3, thuộc Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga chính thức xác nhận.

    Trường Kỹ thuật và Chỉ huy Ô tô Quân sự Cấp cao Chelyabinsk, nơi Đại tá Ismagilov tốt nghiệp đăng tải thông tin trên mạng xã hội rằng, lễ chia tay vị chỉ huy này được diễn ra tại Chelyabinsk vào lúc 11 giờ sáng ngày hôm qua theo giờ địa phương.

    Trung tâm Quân sự Ukraina cho biết, đại tá Nga này “đã bị tiêu diệt ở Crimea”. Và họ cho biết rằng, trung đoàn của Đại tá Ismagilov vẫn được gọi là “con mắt” của sư đoàn phòng không Crimea.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 38 khách