Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60245
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 1 22, 2024 6:14 pm

    Cuộc chiến trên sông ở Ukraine: Drone đồng nghĩa không còn nơi nào an toàn

    James Waterhouse
    Phóng viên Ukraine ở Kherson
    22 tháng 1 2024


    Hình ảnh

    Kherson nằm trên sông Dnipro ở phía nam Ukraine, hiện là một phần quan trọng trên tiền tuyến giữa lực lượng Ukraine và Nga


    Có rất ít nơi nào tại Ukraine mà từ đó bạn có thể phóng tầm mắt đến vùng lãnh thổ đang bị Nga chiếm đóng.

    Bờ tây con sông Dnipro ở thành phố Kherson là một trong số đó.

    Bạn không thể nhìn thấy binh lính Nga ở bờ sông thấp và bùn lầy bên kia, nhưng bạn biết họ ở đó.

    Tiếng pháo ập đến khi chúng tôi tới một khu chung cư bỏ hoang, như một lời gợi nhắc chói tai.


    Trong chiến tranh, pháo kích là điều không có gì xa lạ. Nhưng đơn vị chúng tôi gặp đang phải đương đầu với một trong những vũ khí hiện đại quan trọng trong cuộc xâm lược này, đó là drone (thiết bị bay không người lái).

    Đứng nép vào một bên tòa nhà và ẩn nấp dưới cầu thang, chúng tôi được dẫn vào bên trong, từ những cơn gió mùa đông buốt giá chuyển sang sự ấm cúng trong một phòng khách quân sự.

    Mùi thuốc lá điện tử hương dâu tây trên người những binh lính Ukraine đang ngồi trên những chiếc ghế bành, với vẻ ngoài tập trung tĩnh tại bên cạnh lon nước tăng lực Monster.

    Bạn thấy rằng tấm giấy dán tường hoa hòe phía sau không phải là sự lựa chọn của họ.

    Hình ảnh

    Những người lính đeo bộ điều khiển drone FPV từ một tòa nhà ở bờ tây Dnipro

    Artem, một phi công 20 tuổi, đột nhiên đứng dậy. Họ được biết quân Nga đã phóng một thiết bị drone từ phía bờ bên kia.

    Tymur, chỉ huy đội Samosud thuộc Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 11 của Ukraine giải thích: "Chúng đến từ một địa điểm mà chúng tôi biết".

    "Mục tiêu của chúng tôi là hạ các phi công. Chúng tôi nắm được tọa độ nên sẽ bay tới đó ngay bây giờ."

    Có ít nhất hàng chục chiếc drone trên sàn nhà - tất cả đều chứa đầy lựu đạn.

    Một con mèo, linh vật không chính thức của đơn vị, chui rúc vào một trong những cánh quạt.

    Hình ảnh

    Drone là vũ khí đơn giản, rẻ tiền và hiệu quả trong cuộc chiến tranh này

    Drone được mang ra ngoài khi Artem đeo bộ kính thực tế ảo (VR) của mình.

    Chúng tôi xem màn hình hiển thị khi anh ấy cho chiếc drone di chuyển qua sông, tiến vào lãnh thổ bị chiếm đóng. Từ vị trí thuận lợi này, không có dấu hiệu rõ rệt nào của sự sống.

    Sau vài km, chiếc drone của Artem bay đến một khu công nghiệp. Nó di chuyển qua một nhà kho trước khi bay sát một dãy nhà chung cư, giống như căn hộ chúng tôi đang ngồi.

    Cuối cùng, anh ta phát hiện ra một ăng-ten bên cạnh cửa sổ ở cầu thang và bay thẳng vào đó. Màn hình chuyển sang màu xanh. Artem thở ra và gỡ bộ VR xuống.

    Artem nói: “Khi lần đầu tiên làm điều này chúng tôi cảm thấy thật xúc động. "Bây giờ đây là công việc bình thường."

    "Tôi không có đủ thời gian để chơi game trước [cuộc xâm lược toàn diện]. Giờ thì tôi đang tranh thủ!"

    Hình ảnh

    Drone có thể bay hàng km để tìm mục tiêu ở phía sông do Nga chiếm đóng

    Họ phóng một chiếc drone khác nhưng màn hình chuyển sang màu xanh ngay khi nó băng qua sông.

    Người Nga đã bật hệ thống phá sóng.

    Chiếc drone thứ ba sau đó thực hiện cuộc hành trình tương tự. Lần này chiếc drone vượt qua được và Artem quay trở lại khu chung cư.

    Anh ta có thể xác nhận ăng-ten đã bị phá hủy. Khi pin còn đủ cho 10 phút, anh ta cho nó bay đi để dò xem có phát hiện hay tiêu diệt được những gì khác không.

    Đơn vị của Artem đang nhắm vào con đường chính mà người Nga sử dụng để vận chuyển vật tư. Dân thường bị cấm lái xe ở đó, vì vậy các phi công điều khiển drone của Ukraine đã dùng bánh xe tông vào bất cứ thứ gì.


    Drone có thể bay hàng km để tìm mục tiêu ở phía sông do Nga chiếm đóng

    Họ phóng một chiếc drone khác nhưng màn hình chuyển sang màu xanh ngay khi nó băng qua sông.

    Người Nga đã bật hệ thống phá sóng.

    Chiếc drone thứ ba sau đó thực hiện cuộc hành trình tương tự. Lần này chiếc drone vượt qua được và Artem quay trở lại khu chung cư.

    Anh ta có thể xác nhận ăng-ten đã bị phá hủy. Khi pin còn đủ cho 10 phút, anh ta cho nó bay đi để dò xem có phát hiện hay tiêu diệt được những gì khác không.

    Đơn vị của Artem đang nhắm vào con đường chính mà người Nga sử dụng để vận chuyển vật tư. Dân thường bị cấm lái xe ở đó, vì vậy các phi công điều khiển drone của Ukraine đã dùng bánh xe tông vào bất cứ thứ gì.

    Drone đồng nghĩa là người Nga không thể ẩn náu ở bất cứ đâu trong phạm vi 10 km tính từ tiền tuyến.

    Nhưng điều quan trọng nhất là những kẻ xâm lược đang làm điều tương tự với người dân Ukraine.

    Dưới sự giám sát liên tục của drone và sự bắn phá của kẻ thù, sự sống dần thoi thóp trên đường phố Kherson. Ngoài việc di chuyển hạn chế lên Dnipro gần thị trấn Krynky, các cuộc tấn công của Ukraine ở đây chỉ mang tính thăm dò và đòi hỏi sự kiên nhẫn.

    Trong một công viên phủ đầy tuyết ở Kherson, chúng tôi gặp một đội phòng không cơ động dưới lối đi có mái vòm. Chúng tôi được yêu cầu di chuyển theo nhóm nhỏ để quan sát drone của Nga.

    Khi chúng tôi sải bước về phía trước trong bộ giáp chống đạn, những người dắt chó đi dạo quay lưng lại với chúng tôi với vẻ có chút bối rối.

    "Biệt hiệu của tôi là King,” phó chỉ huy Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 124 nói khi đập tay để chào hỏi. Họ đang vây quanh một chiếc xe tải đăng ký ở Anh với một khẩu súng máy cỡ nòng 50 mm gắn ở phía sau.

    “Chúng tôi làm việc 24/7,” ông nói. "Chúng tôi tiêu diệt tất cả các loại drone, chủ yếu là Shahed do Iran sản xuất."

    Hình ảnh

    Các đơn vị phòng không cơ động ở Kherson liên tục di chuyển để tránh bị phát hiện

    "Các nhà máy của Nga đang gia tăng sản xuất phục vụ quân đội. Họ không ngừng tăng cường sức mạnh. Tại thời điểm này, họ hoạt động không ngừng nghỉ".

    Vậy King có nghĩ liệu lực lượng Ukraine có thể vượt sông với binh số đông đảo trong năm nay không?

    “Thật khó để nghĩ về chuyện đó,” ông đáp. “Chúng tôi chỉ đang làm công việc của mình để đảm bảo điều đó xảy ra càng sớm càng tốt.”

    Với các gói viện trợ quân sự lớn đang bị rơi vào thế bế tắc liên quan đến những bất đồng chính trị ở Mỹ và Liên minh châu Âu, Ukraine đang phải xoay sở và tự thân vận động.

    Một gói viện trợ quân sự trị giá 2,5 tỷ bảng Anh mới từ London đã được Ukraine đón nhận, trong đó 200 triệu bảng được dành riêng cho drone. Nhưng Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng đã cam kết sẽ sản xuất một triệu chiếc như vậy ở biên giới Ukraine.

    Ở vùng ngoại ô Kherson, trên một cánh đồng tuyết phủ giá băng, các phi công thực hành lái bằng drone với chai nhựa buộc bên dưới thay cho lựu đạn.

    Chỉ mất 14 giờ đào tạo để đủ tiêu chuẩn trở thành phi công lái drone. Chính phủ Ukraine đang khuyến khích người dân tham gia huấn luyện miễn phí cũng như sản xuất drone trong nước để gửi đến tiền tuyến.

    Hình ảnh

    Đội chiếc mũ trùm đầu, Stitch giải thích tầm quan trọng của drone trong cuộc chiến tranh hao mòn này.

    Người chỉ huy drone nói: “Chúng tôi đang tham gia vào một cuộc đấu tranh về công nghệ, một cuộc chạy đua vũ trang: ai sẽ là người đầu tiên phát minh ra cái gì, ai sẽ lắp ráp thứ gì đó hay ho”.

    Người ta thừa nhận rộng rãi rằng một số cải tiến hiện nay cần phải diễn ra cùng lúc để tiền tuyến có những bước thay đổi đáng kể.

    Tổng tư lệnh Ukraine, Tướng Valerii Zaluzhnyy nói với tạp chí Economist vào tháng 11 rằng Nga và Ukraine đã "đạt đến trình độ công nghệ khiến đôi bên rơi vào bế tắc".

    Vấn đề đối với Ukraine chưa bao giờ là những gì được các đồng minh cung cấp mà là khi nào.

    Stitch nói: “Trong Thế chiến thứ Nhất, ngành hàng không đã ra đời. Bây giờ chúng ta đang bắt đầu cuộc chiến tranh drone trong tương lai, có thể trong hai thập kỷ nữa sẽ lật ngược tình thế của bất kỳ cuộc chiến nào.”
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60245
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 1 22, 2024 6:34 pm

    Quốc hội Nga định chất vấn Quốc hội Pháp về ‘lính đánh thuê Pháp’ ở Ukraine

    20/01/2024
    Reuters

    Hình ảnh

    Toà nhà Hạ viện Quốc hội Nga.


    Hạ viện của Quốc hội Nga (Duma) dự định chính thức hỏi Quốc hội Pháp xem liệu họ có biết rằng lính đánh thuê Pháp đã chiến đấu bên phía Ukraine hay không, Chủ tịch Duma cho biết hôm 19/1.

    Ông Vyacheslav Volodin, một đồng minh của Tổng thống Vladimir Putin, đưa ra tuyên bố này sau khi Bộ Quốc phòng Nga hôm 17/1 cho biết lực lượng của họ đã giết chết hơn 60 lính đánh thuê nước ngoài, chủ yếu là công dân Pháp, trong một cuộc tấn công vào một tòa nhà ở Kharkiv. Bộ không cung cấp bằng chứng cho khẳng định trên.

    Pháp bác bỏ các cáo buộc, nói rằng họ đang giúp Ukraine bảo vệ chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ và rằng “không giống một số nước khác”, Pháp không có lính đánh thuê nào ở Ukraine.

    “Ở Pháp, việc buôn bán lính đánh thuê bị pháp luật nghiêm cấm”, ông Volodin viết trong một đăng tải trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

    “Điều quan trọng là chúng tôi phải biết liệu họ (các nhà lập pháp Pháp) có biết rằng ai đó vi phạm luật pháp khi đang gửi các chiến binh đến Ukraine hay không”.

    Các quan chức Pháp nói những cáo buộc này là một phần trong chiến dịch của Nga nhằm làm mất uy tín của Pháp.

    “Đó là một âm mưu đưa thông tin sai lệch do Nga thực hiện”, một trợ lý cấp cao của ông Thomas Gassilloud, người đứng đầu ủy ban quốc phòng của Quốc hội Pháp, nói với Reuters.

    Một nguồn tin ngoại giao Pháp nói với các phóng viên: “Chúng tôi đã phủ nhận những tuyên truyền không lành mạnh và vô căn cứ của Nga. Trên hết, nó cho bạn thấy người Nga đang chuẩn bị những gì”.

    Nguồn tin ngoại giao nói thêm: “Bạn sẽ thấy nhiều hành động quỷ quyệt hơn trong những tháng tới”.

    Duma sẽ xem xét bài phát biểu của mình gửi tới quốc hội Pháp tại cuộc họp tiếp theo của hạ viện dự kiến diễn ra vào ngày 23/1, theo chủ tịch cơ quan này cho biết.

    Nga, quốc gia đã đưa quân vào Ukraine ngày 24/2/2022, thông báo hôm 18/1 rằng họ đã triệu tập đại sứ Pháp tại Bộ Ngoại giao về các cáo buộc lính đánh thuê.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60245
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 1 22, 2024 6:36 pm

    Hình ảnh

    Nga cho biết một khu chợ mà họ chiếm giữ ở ngoại ô thành phố Donetsk của Ukraine đã bị pháo kích vào ngày 21/1. Hình ảnh ngày 2/1/2024, khi Nga tiếp tục tấn công Ukraine, Kiev đã hứng chịu một đợt tấn công bằng tên lửa, gây cháy nhà và cháy xe. (Genya Savilov/AFP qua Getty Images)


    Ít nhất 25 người thiệt mạng trong vụ pháo kích vào khu chợ Donetsk do Nga chiếm đóng


    Lý Hinh • 22/01/24

    Theo quan chức địa phương, vào Chủ nhật (21/1), một khu chợ ở ngoại ô thành phố Donetsk của Ukraine đã bị Nga chiếm đóng đã bị pháo kích, khiến ít nhất 25 người thiệt mạng.

    Ông Denis Pushilin, người đứng đầu chính quyền Donetsk do Nga hậu thuẫn, đã cáo buộc quân đội Ukraine đã bắn những quả đạn pháo vào vào khu vực ngoại ô Tekstilshchik, khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và 20 người bị thương trong đó có hai trẻ em.

    Ông Pushilin cho biết khu vực này bị tấn công bởi đạn pháo 155 mm và 152 mm bắn về phía tây từ hướng Kurakhove và Krasnohorivka. Ông cũng xác nhận rằng lực lượng cứu hộ vẫn đang làm việc tại hiện trường.

    Hiện phía Ukraine chưa bình luận về vụ việc.

    Bộ Ngoại giao Nga trong một tuyên bố đã gọi sự việc này là "cuộc tấn công khủng bố" và đổ lỗi cho Ukraine và cáo buộc "chính phủ Ukraine thiếu ý chí chính trị thông qua các biện pháp ngoại giao để đạt được hòa bình và giải quyết xung đột".

    Cũng trong ngày Chủ Nhật (21/1), các quan chức địa phương ở Nga cho biết hai vụ nổ và hỏa hoạn đã xảy ra tại một bến vận chuyển hóa chất ở cảng Ust-Luga của nước này trên Biển Baltic. Theo truyền thông địa phương, cảng đã bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công khiến bình xăng phát nổ.

    Kho ga bị cháy nằm cách St. Petersburg 165 km về phía tây nam và được vận hành bởi Novatek, nhà sản xuất khí đốt tự nhiên lớn thứ hai của Nga. Công ty này cho biết vụ cháy là do "tác động từ bên ngoài" và đã tạm dừng hoạt động ở đó.

    Người đứng đầu khu vực có cảng Nga cho biết không có thương vong nhưng khu vực này được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ.

    Ngoài việc tiếp tục chiến đấu ở tiền tuyến, Ukraine và Nga còn tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào nhau.

    Trong các cuộc tấn công mới nhất của mình, Nga đã tìm cách tìm ra những lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine bằng cách sử dụng nhiều loại tên lửa khác nhau, với mục tiêu rõ ràng là làm cho hệ thống phòng không của Ukraine trở nên quá tải.

    Giới chức Ukraine cho biết, từ ngày 29/12 năm ngoái đến ngày 2/1 năm nay, Nga đã tiến hành hơn 500 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa, làm cạn kiệt dự trữ vũ khí của Ukraine trong những cuộc tấn công quy mô lớn này.

    Theo The Epoch Times
    Lý Ngọc biên dịch
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60245
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 1 22, 2024 6:39 pm

    Ukraine tấn công dồn dập xuyên biên giới, Nga lộ lỗ hổng phòng không

    Thành Đạt
    Thứ hai, 22/01/2024


    Các hệ thống phòng không của Nga dường như không được thiết kế để bảo vệ các cơ sở của Moscow trước các cuộc tấn công từ Ukraine.

    Hình ảnh

    Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa tại cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng Novatek hôm 21/1 (Ảnh: Reuters).

    Kyiv Post ngày 22/1 dẫn nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết lực lượng này đã triển khai máy bay không người lái tấn công nhà máy quốc phòng Shcheglovsky Val ở vùng Tula của Nga. Đây là nơi chuyên sản xuất hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S và các loại vũ khí dẫn đường cho lực lượng bộ binh, hệ thống phòng không, pháo và vũ khí chiến đấu cỡ nhỏ của quân đội Nga.

    Nhiều kênh Telegram của Nga đưa tin về "những vụ nổ lớn và hỏa hoạn" trong khuôn viên nhà máy.

    Cùng ngày, Thống đốc vùng Leningrad Aleksandr Drozdenko cũng thông báo một đám cháy đã bùng phát tại một cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng ở cảng Ust-Luga của Nga ven biển Baltic.

    Cảng Ust-Luga cách St. Petersburg 110km về phía tây, gần biên giới Estonia, và do Novatek, nhà sản xuất khí đốt tự nhiên độc lập lớn nhất của Nga, vận hành. Cảng biển này có 12 phân khu với các mặt hàng chính bao gồm dầu khí, phân bón, gỗ và ngũ cốc.

    "Không có thương vong do vụ hỏa hoạn tại cơ sở của Novatek ở cảng Ust-Luga. Nhân viên đã được sơ tán", thông báo cho biết thêm, đăng kèm đoạn video ngắn cho thấy đám cháy và khói bốc lên tại hiện trường.

    Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn, song nhiều người dân ở các thành phố lân cận cho biết họ đã nghe thấy âm thanh của máy bay không người lái (UAV) trước khi đám cháy bùng lên.

    Ngày 19/1, tình báo quân sự Ukraine xác nhận đứng sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khiến một kho dầu ở vùng Bryansk của Nga bốc cháy và làm hư hại một nhà máy thuốc súng ở Tambov.

    Khi được hỏi liệu có phải đứng sau vụ tấn công hay không, một nguồn tin của Tổng cục Tình báo (HUR) nói với Kyiv Post: "Đúng. Kho dầu đang bốc cháy và (thiệt hại) đang được làm rõ tại nhà máy (Tambov)".

    Trước đó, một nguồn tin nói với Kyiv Post rằng vào đêm 18/1, Ukraine đã tấn công kho dầu của Nga ở St. Petersburg bằng máy bay không người lái. Các máy bay không người lái đã tấn công cơ sở dầu St. Petersburg, đây là cơ sở trung chuyển sản phẩm dầu lớn nhất của Nga ở khu vực Baltic.

    Thời gian gần đây, Ukraine bị cáo buộc thường xuyên tiến hành các đợt tấn công bằng UAV và tên lửa nhằm vào cơ sở hạ tầng ở khu vực biên giới với Nga. Thậm chí, có những cuộc tấn công cách biên giới Ukraine khoảng 1.000km, như vùng Leningrad. Ngoài ra, Nga cũng đã ngăn chặn các vụ tấn công tương tự tại khu vực Smolensk và Tula.


    Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) nhận định, các hệ thống phòng không của Nga ở Leningrad có thể không được trang bị tốt để đối phó với các cuộc tấn công từ Ukraine.

    "Trước đây, Nga đã bố trí phòng không trong khu vực để phòng vệ trước các cuộc tấn công có thể xảy ra của NATO", ISW cho biết.

    Các lực lượng Nga đang xây dựng một "quân khu Leningrad" dọc biên giới với Phần Lan nhằm gây áp lực với các thành viên NATO và có thể chuẩn bị cho một cuộc chiến trong tương lai với NATO. Việc Ukraine tiếp tục tấn công vào các khí tài quân sự của Nga trong khu vực có thể buộc Nga phải thay đổi chiến thuật.

    "Các cuộc tấn công của Ukraine ở Leningrad có thể thúc đẩy các lực lượng Nga bố trí lại các hệ thống phòng không tầm ngắn dọc theo đường bay dự kiến của máy bay không người lái Ukraine để bảo vệ các mục tiêu tiềm năng có giá trị chiến lược", ISW cho biết thêm.

    Người phát ngôn Lực lượng Không quân Ukraine, ông Yurii Ihnat, ngày 20/1 cho biết hệ thống phòng không của Nga đủ khả năng bảo vệ các mục tiêu gần tiền tuyến và ở Crimea, chứ không phải các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

    "Phòng không của Nga đang suy yếu. Họ lấp đầy tiền tuyến và Crimea bằng các hệ thống phòng không. Nhưng lãnh thổ Nga không có quá nhiều thiết bị phòng không", ông Ihnat nói.

    Theo ISW, nếu Ukraine tiếp tục nhắm mục tiêu vào các khu vực hậu phương sâu bên trong lãnh thổ Nga, điều đó có thể "làm tăng áp lực lên hệ thống phòng không của Nga nói chung".

    Theo Kyiv Post
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 48 khách