Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63871
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 4 Tháng 4 01, 2026 7:01 pm

    Mỹ lên kế hoạch chưa từng có trong lịch sử chiếm kho uranium của Iran

    4/2/26

    Các binh sĩ Mỹ đã trình lên Tổng thống Donald Trump kế hoạch nhằm tịch thu kho dự trữ uranium làm giàu của Iran, được xây dựng theo yêu cầu của ông.

    Tờ Washington Post đưa tin, quân đội Mỹ trình lên Tổng thống Donald Trump bản kế hoạch thu giữ khoảng 453,5 kg uranium được làm giàu cao ở Iran, bao gồm việc vận chuyển thiết bị đào bới và xây dựng đường băng cho máy bay chở hàng để đưa vật liệu phóng xạ này ra ngoài.

    Việc chiếm giữ kho uranium làm giàu của Iran là "mục tiêu hàng đầu" của chính quyền Washington, kế hoạch này đòi hỏi "việc vận chuyển bằng đường hàng không hàng trăm hoặc hàng nghìn binh lính và thiết bị hạng nặng".

    Hình ảnh

    Khu phức hợp hạt nhân Natanz ở Iran. (Ảnh: AP)

    "Nhiệm vụ của Lầu Năm Góc là chuẩn bị để tạo điều kiện tối đa cho tổng tư lệnh có nhiều lựa chọn. Điều đó không có nghĩa là Tổng thống đã đưa ra quyết định", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt thông tin về kế hoạch.

    Theo các ước tính, hoạt động tịch thu kho dự trữ uranium làm giàu của Iran có thể mất nhiều tuần và diễn ra dưới "làn đạn" nằm sâu bên trong lãnh thổ Iran. Chuyên gia nhận định đây có thể là chiến dịch phức tạp nhất trong lịch sử Mỹ từng thực hiện.

    Ngày 28/2, Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chống lại Iran khiến nhiều thành phố lớn của nước này bao gồm cả Tehran bị tấn công, gây thiệt hại nặng nề. Nhà Trắng biện minh cho cuộc tấn công bằng cách viện dẫn mối đe dọa tên lửa và hạt nhân từ Iran.

    Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran lập tức tuyên bố chiến dịch trả đũa, nhắm vào mục tiêu ở Israel. Các căn cứ quân sự của Mỹ ở Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, Ả Rập Xê-út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cũng nằm trong mục tiêu bị tấn công.


    Theo AP, quan chức UAE, Ả Rập Xê-út, Kuwait và Bahrain đang cho rằng họ không muốn chiến dịch quân sự của Mỹ phối hợp cùng Israel tại Iran kết thúc cho đến khi có những thay đổi căn bản trong giới lãnh đạo Iran. Trong đó, Ả Rập Xê-út và UAE là những nước "hiếu chiến" nhất, trong khi Oman và Qatar nghiêng về hướng giải quyết bằng con đường ngoại giao.

    Hôm qua (1/4), Tổng thống Trump cho biết nhà lãnh đạo mới của Iran vừa yêu cầu một lệnh ngừng bắn với Mỹ. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran gọi những lời của ông Trump về việc Tehran đang kêu gọi ngừng bắn là "sai sự thật và vô căn cứ". Tehran phủ nhận một số cuộc đàm phán với Mỹ, song cho biết vẫn đang có các nỗ lực ngoại giao.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63871
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 4 Tháng 4 01, 2026 7:05 pm

    Iran tập kích tên lửa dữ dội vào Israel và các nước vùng Vịnh

    4/2/26

    Iran mở lại các cuộc tập kích tên lửa dữ dội vào Israel cùng các căn Mỹ ở Trung Đông, Tehran cũng bác bỏ tuyên bố của ông Trump về việc Iran đề nghị ngừng bắn.

    Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ra tuyên bố cho biết lực lượng này đã bắn rơi một máy bay không người lái Lucas của liên quân Mỹ-Israel trên không phận Iran hôm 1/4. Theo tuyên bố, đây đã là máy bay không người lái thứ 150 của liên quân thù địch bị bắn hạ tại Iran kể từ đầu xung đột 28/2.

    Hình ảnh

    Một mát bay không người lái phóng đi từ tàu chiến Mỹ. Ảnh: Lục quân Mỹ

    Trước đó, IRGC cũng thông báo đã phát động các đợt tấn công mới thuộc chiến dịch “Lời hứa đích thực 4” nhằm vào Israel cùng các căn cứ Mỹ tại khu vực. Vũ khí tấn công gồm cả tên lửa đạn đạo sử dụng nhiên liệu rắn và nhiên liệu lỏng, cùng các máy bay không người lái cảm tử.

    IRGC cũng tái khẳng định quyền kiểm soát chặt chẽ và hoàn toàn đối với eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu quan trọng của thế giới. Theo đó, Iran không cho phép bất kỳ con tàu nào của các quốc gia thù địch, được di chuyển qua khu vực đặc biệt này.

    Về phía Israel, truyền thông nước này đêm qua xác nhận trong ngày 1/4, Iran đã tiến hành 6 cuộc tấn công tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ Israel. Trong đó, cuộc tập kích thứ 5 diễn ra hồi cuối giờ chiều qua, là đợt tấn công dữ dội nhất kể từ đầu xung đột, với ít nhất 10 tên lửa đạn đạo được phóng đi từ Iran, hướng về khu vực miền Trung Israel. Hầu hết tên lửa của Iran rơi vào khu vực không có người sinh sống và không gây thiệt hại về người.

    Tại khu vực vùng Vịnh, 4 nước Qatar, Bahrain, UAE và Kuwait, thông báo đã bị Iran tập kích, hoặc bằng tên lửa hoặc bằng máy bay không người lái. Trong đó, Qatar cho biết cuộc tập kích tên lửa hành trình của Iran hồi sáng qua khiến một tàu chở dầu ở ngoài khơi Qatar bốc cháy dữ dội. Tại Kuwait, lực lượng cứu hỏa phải mất nhiều giờ mới khống chế được đám cháy lớn do máy bay không người lái Iran gây ra với một bể chứa nhiên liệu bên trong sân bay quốc tế Kuwait.

    Trên mặt trận ngoại giao, Iran hôm qua đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề ngừng bắn. Trong một thông báo chiều qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baqaei khẳng định tuyên bố cùng ngày của ông Trump về việc Iran đã đề nghị ngừng bắn, là không đúng sự thật và vô căn cứ.

    Trong một động thái đáng chú ý khác, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đêm qua đã gửi một thư ngỏ tới người dân Mỹ. Trong thư ngỏ, Tổng thống Pezeshkian khẳng định Iran hoàn toàn không có ác cảm với người dân Mỹ. Tất cả những thêu dệt về mối đe dọa từ Iran, là không đúng với cả thực tế lịch sử cũng như hiện thực khách quan ngày nay.

    Về động thái của các quốc gia khu vực, Bộ Ngoại giao UAE tối qua ra tuyên bố khẳng định cộng đồng người Iran ở nước này được tôn trọng và là một bộ phận trong xã hội UAE. Giống như tất cả các công dân nước ngoài khác đang sinh sống tại UAE, người Iran được đảm bảo an toàn và đối xử bình đẳng, không phân biệt theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật.

    (Bá Thi/-Cairo)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63871
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 4 Tháng 4 01, 2026 7:07 pm

    Ông Trump: Mỹ sẽ nhanh chóng rút quân khỏi Iran nhưng quay lại nếu cần thiết

    4/2/26

    Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ "rút khỏi Iran khá nhanh chóng" và có thể quay lại để "tấn công mục tiêu" nếu cần thiết.

    Trong cuộc phỏng vấn với Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra nhiều mốc thời gian khác nhau để kết thúc chiến dịch quân sự ở Iran, nhưng ông từ chối cung cấp mốc thời gian cụ thể.

    "Tôi không thể nói chính xác... chúng tôi sẽ rút quân khá nhanh chóng. Một khi Mỹ rút quân, chúng tôi sẽ quay lại để thực hiện các cuộc tấn công đơn lẻ vào các mục tiêu của Iran khi cần thiết", ông Trump nhấn mạnh.

    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

    Ông Trump dự kiến sẽ dành một phần trong bài phát biểu sắp tới để bày tỏ sự phẫn nộ đối với NATO, vì ông cho rằng liên minh này thiếu sự ủng hộ đối với mục tiêu của Mỹ tại Iran.

    Theo nhà lãnh đạo Mỹ, ông "hoàn toàn" đang cân nhắc việc rút Mỹ khỏi NATO. Trong quá khứ, ông Trump từng có những động thái hướng đến việc rút khỏi NATO và gây áp lực thành công lên thành viên NATO để tăng chi tiêu quốc phòng.

    "Họ không phải là bạn khi chúng ta cần họ. Chúng ta chưa bao giờ yêu cầu họ nhiều... đó là mối quan hệ một chiều", ông Trump nói.

    Khi phát động cuộc tấn công nhằm vào Iran, ông Trump nhiều lần viện dẫn lý do ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân để biện minh cho chiến dịch quân sự của Mỹ.

    Theo Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi, gần một nửa lượng uranium được làm giàu đến độ tinh khiết 60% của Iran, chỉ cách cấp độ chế tạo vũ khí một bước ngắn, được cất giữ trong hệ thống đường hầm ở Isfahan và có thể vẫn còn ở đó.

    Hệ thống đường hầm này là mục tiêu duy nhất dường như không bị hư hại nặng nề trong cuộc tấn công hồi tháng 6/2025 của Israel và Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran.

    Tuy nhiên, ông Trump cho rằng mục tiêu ngăn chặn vũ khí hạt nhân đã đạt được. Về uranium được làm giàu, ông Trump nói: "Nó nằm sâu dưới lòng đất, tôi không quan tâm đến nó. Chúng tôi sẽ luôn theo dõi nó qua vệ tinh". Theo ông Trump, Iran hiện "không có khả năng" phát triển vũ khí.

    Từ lâu, Iran liên tục phủ nhận việc muốn phát triển vũ khí hạt nhân và khẳng định chương trình hạt nhân của nước này là vì mục đích hòa bình.

    Trong khi đó trên chiến trường, Mỹ và Israel vẫn tiếp tục tấn công Tehran. Ngoài ra Israel cho biết họ tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của Hezbollah trong cuộc không kích tại Beirut. Ngược lại, lực lượng Houthi ở Yemen phóng tên lửa đạn đạo vào miền nam Israel.

    KÔNG ANH(Nguồn: Reuters)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63871
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 4 Tháng 4 01, 2026 7:08 pm

    Iran phóng hơn 100 tên lửa hạng nặng và máy bay không người lái tấn công mục tiêu quân sự Mỹ và Israel

    Quỳnh Như
    01/04/2026 1

    Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn với hơn 100 tên lửa hạng nặng, máy bay không người lái (UAV) và khoảng 200 quả rocket, nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ và Israel trên khắp khu vực.

    Trong một tuyên bố được phát đi cuối hôm thứ Tư (1/4), Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết hoạt động tác chiến được triển khai đồng bộ, đa hướng trong khuôn khổ đợt thứ 89 của chiến dịch Lời Hứa Chân Thật 4, với sự phối hợp giữa lực lượng vũ trang Iran và các nhóm đồng minh trong khu vực.

    00:00 / 00:00
    Theo phía Iran, mục tiêu bị tấn công bao gồm các vị trí quân sự và lực lượng Israel tại Eilat, Tel Aviv và Bnei Brak. Ngoài ra, một cơ sở được cho là nơi trú 80 binh sĩ Mỹ tại Bahrain cũng bị tấn công.

    IRGC cũng cho biết, một nhóm trực thăng của quân đội Mỹ tại căn cứ Al-Udayri đã bị trúng tên lửa đạn đạo, trong đó một chiếc trực thăng bị phá hủy hoàn toàn và nhiều chiếc khác bị hư hại nặng.

    Trong đợt không kích trả đũa mới, Iran cũng đã nhằm vào máy bay cảnh báo sớm (AWACS), máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ tại sân bay Ben Gurion, cũng như các hệ thống radar và tác chiến điện tử của Mỹ tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).



    Theo thông báo, Iran đã sử dụng UAV tấn công tầm xa Arash-2 với tầm hoạt động lên tới 2.000 km trong các đợt tấn công này.

    Tehran khẳng định sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm đáp trả những "hành động gây hấn", đồng thời tuyên bố các đòn tấn công tiếp theo có thể diễn ra trong ngày.

    Kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát từ cuối tháng 2, các cuộc tấn công qua lại đã gây thiệt hại đáng kể. Phía Iran ước tính các đòn đáp trả của họ đã gây thiệt hại khoảng 800 triệu USD đối với các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 85 khách