Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63907
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 5 Tháng 4 02, 2026 4:59 am

    Khi Đồng Minh Quay Lưng – Trump Đặt Dấu Chấm Hết Cho NATO?

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63907
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 5 Tháng 4 02, 2026 4:59 am

    Nóng: Tổng thống Trump đọc diễn văn trước toàn quốc, ngày 1 tháng 4 năm 2026






    Toàn Văn Bài Phát Biểu Của TT Trump: Cơ Hội Cuối Cùng Cho Iran Trước Khi Bị Đẩy Về Thời Kỳ Đồ Đá

    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63907
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 5 Tháng 4 02, 2026 6:00 pm

    Chi nhánh ngân hàng Mỹ tại Pháp bị đe dọa an ninh

    4/2/26

    Chi nhánh Goldman Sachs bị đe dọa tấn công bằng chất nổ; ngân hàng này chưa đưa ra thông báo về vụ việc, trong khi Văn phòng Công tố Paris cho biết chưa phát hiện dấu hiệu khả nghi ở hiện trường.

    Hình ảnh

    Cảnh sát được triển khai bên ngoài chi nhánh ngân hàng Bank of America tại thủ đô Paris, Pháp, ngày 28/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)


    Trụ sở chi nhánh ngân hàng đầu tư Goldman Sachs của Mỹ ở thủ đô Paris (Pháp) đang được đặt dưới sự giám sát của cảnh sát sau khi bị đe dọa tấn công bằng chất nổ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng nhằm vào các tổ chức tài chính của Mỹ ở nhiều nơi.

    Theo phóng viên TTXVN tại Paris, lực lượng an ninh của Goldman Sachs cũng đã được yêu cầu tăng cường cảnh giác trong đêm 1/4, rạng sáng 2/4.

    Nhiều biện pháp giám sát an ninh chặt chẽ cũng được triển khai trong ngày 2/4, trong khi các nhân viên được lệnh làm việc từ xa.




    Chi nhánh Goldman Sachs đặt trụ sở tại quận 16 của thủ đô Paris. Hiện ngân hàng này chưa đưa ra thông báo về vụ việc. Trong khi đó, Văn phòng Công tố Paris cho biết chưa phát hiện dấu hiệu khả nghi tại hiện trường.

    Diễn biến này xảy ra chỉ vài ngày sau vụ tấn công bằng bom nhằm vào chi nhánh ngân hàng Bank of America của Mỹ cũng tại thủ đô Paris và đã được ngăn chặn kịp thời.

    Cụ thể, đêm 27 rạng sáng 28/3, một trẻ vị thành niên bị bắt giữ sau khi đặt thiết bị nổ tự chế trước trụ sở chi nhánh ngân hàng. Theo Văn phòng Công tố Chống khủng bố Quốc gia Pháp (PNAT), thiết bị nổ tự chế gồm một bình chứa 5 lít chất dễ cháy, được nối với hệ thống kích nổ. Nếu được kích hoạt, thiết bị này có thể tạo ra quả cầu lửa lớn và gây hỏa hoạn lan rộng.

    Ngày 1/4, giới chức Pháp đã truy tố một đối tượng liên quan đến âm mưu tấn công bất thành này. Đối tượng được cho là đã thuê 3 trẻ vị thành niên đặt thiết bị nổ trước trụ sở chi nhánh ngân hàng Mỹ, tọa lạc gần đại lộ Champs-Elysees.

    Văn phòng Công tố Chống khủng bố Quốc gia Pháp nhận định vụ việc có thể liên quan đến Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI), một nhóm Hồi giáo cực đoan ít người biết đến. Nhóm này từng tuyên bố thực hiện các vụ tấn công nhắm vào cộng đồng người Do Thái tại Anh, Bỉ và Hà Lan.

    Trước đó, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện một video tuyên truyền của Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya trên mạng xã hội với nội dung nhắm trực tiếp vào chi nhánh Bank of America tại Pháp./.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63907
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 5 Tháng 4 02, 2026 6:04 pm

    Iran: Các căn cứ chiến lược vẫn an toàn, chuẩn bị đáp trả khốc liệt

    Huệ Bình

    02/04/2026

    Iran khẳng định năng lực quân sự thực sự của họ vẫn là ẩn số, đồng thời cảnh báo sẽ tung ra những đòn đáp trả khốc liệt hơn trong thời gian tới.

    Ông Ebrahim Zolfaghari, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya của Iran, ngày 2-4 khẳng định đối phương thiếu thông tin chính xác về năng lực quân sự thực sự của Iran.

    Bên cạnh đó, ông Zolfaghari lưu ý các địa điểm sản xuất chiến lược vẫn an toàn và bí mật.

    Người phát ngôn cảnh báo sau những đòn giáng nặng nề vừa qua, Iran sẽ sớm tung ra những hành động đáp trả quy mô và có sức hủy diệt khủng khiếp hơn nữa. Ông Zolfaghari tuyên bố cuộc xung đột sẽ tiếp diễn cho đến khi đối phương phải đầu hàng.

    Hãng tin WANA dẫn lời ông Ebrahim Zolfaghari nêu rõ: "Như chúng tôi đã nói trước đây, chúng tôi nói với Mỹ và Israel rằng thông tin của các ông về sức mạnh quân sự và trang bị của chúng tôi là không đầy đủ. Các ông không nắm được năng lực rộng lớn và mang tính chiến lược của chúng tôi".

    Hình ảnh

    Ông Ebrahim Zolfaqari - người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya. Ảnh: WANA

    Ông Zolfaghari bác bỏ tuyên bố trước đó của Mỹ - Israel rằng họ đã phá hủy các trung tâm sản xuất tên lửa chiến lược, máy bay không người lái (UAV) tấn công tầm xa và chính xác, các hệ thống phòng không hiện đại, tác chiến điện tử và thiết bị đặc biệt của Iran.

    Ông khẳng định Mỹ và Israel đã nhắm vào những cơ sở không quan trọng. "Việc sản xuất vũ khí quân sự chiến lược của chúng tôi diễn ra tại những địa điểm mà các ông hoàn toàn không biết và sẽ không bao giờ có thể tiếp cận được" - người phát ngôn nói.

    Ông Zolfaqari khuyến cáo Mỹ và Israel không nên đếm số lượng tên lửa, UAV và thiết bị chiến lược của Iran vì chắc chắn họ sẽ tính toán sai.

    Trong diễn biến khác, Chủ tịch Hội đồng Thông tin Chính phủ Iran Elias Hazrati tuyên bố Iran sẵn sàng ký kết thỏa thuận với các nước châu Âu, châu Á và Ả rập về việc sử dụng eo biển Hormuz.


    Cụ thể, ông Hazrati phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia ngày 2-4: "Tổng thống Donald Trump đang nói những điều vô lý về eo biển Hormuz. Hiện nay, chúng tôi đang xem xét ý tưởng công bố một thỏa thuận liên quan đến khu vực này. Chúng tôi sẽ mời các nước châu Âu, châu Á và Ả Rập có nhu cầu sử dụng eo biển đến ký kết thỏa thuận với Iran".

    Theo hãng thông tấn TASS, ông Hazrati khẳng định Iran đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz - tuyến vận tải huyết mạch ngoài khơi Iran vốn bị phong tỏa sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào tháng 2.

    Trước đó, vào ngày 1-4, Tổng thống Donald Trump nhận định eo biển Hormuz "sẽ tự động mở lại" khi xung đột kết thúc.

    Theo ông Donald Trump, Mỹ không phụ thuộc vào các chuyến hàng đi qua eo biển này. Vì vậy, việc khôi phục giao thông eo biển Hormuz là trách nhiệm của những nước nào dựa vào nguồn dầu vận chuyển qua đây.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 97 khách