Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60182
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 5 14, 2024 2:57 pm

    Ngoại trưởng Mỹ: Viện trợ của Hoa Kỳ đến Ukraine vào thời điểm ‘thách thức’

    14/05/2024
    Reuters/VOA

    Hình ảnh

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy (trái) chào Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken trước cuộc gặp của họ ở Kyiv, Ukraine, vào ngày 14/5/2024.


    Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói với Tổng thống Volodmyr Zelenskyy trong chuyến đi tới Kyiv hôm thứ Ba rằng một phần của gói viện trợ lớn của Hoa Kỳ đã đến Ukraine và nhiều gói viện trợ khác đang trên đường tới để “tạo ra một sự khác biệt thực sự”.

    Chuyến đi của ông Blinken là chuyến đi đầu tiên của một quan chức cấp cao Hoa Kỳ kể từ khi Quốc hội vào tháng trước thông qua gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD bị trì hoãn rất lâu trước đó. Lực lượng quân binh thiếu thốn của Kyiv đang phải đương đầu với một cuộc tấn công mới của Nga ở phía đông bắc cũng như các cuộc tấn công ở phía đông.

    “Chúng tôi biết đây là thời điểm đầy thử thách. Nhưng chúng tôi cũng biết rằng trong thời gian tới, sự hỗ trợ hiện đang được xúc tiến, một số đã đến và sẽ còn nhiều hơn nữa”, ông Blinken nói.

    “Và điều đó sẽ tạo ra sự khác biệt thực sự trước cuộc xâm lược đang diễn ra của Nga trên chiến trường”.

    Ukraine đã chiếm lại các vùng lãnh thổ trong năm đầu tiên sau cuộc xâm lược của Nga vào năm 2022, nhưng một cuộc phản công của Ukraine đã bị thất bại vào năm ngoái và trong những tháng gần đây, Nga đã giành lại thế chủ động ở tiền tuyến.

    Viện trợ quân sự từ Washington, nước hỗ trợ chính cho Kyiv, đã bị trì hoãn trong nhiều tháng, bị đảng Cộng hòa tại Quốc hội Hoa Kỳ chặn lại cho đến khi cuối cùng họ cho phép bỏ phiếu vào tháng trước, và nó được thông qua với sự ủng hộ của cả hai đảng.

    Nói với ông Blinken bằng tiếng Anh, Tổng thống Zelenskyy nói nguồn cung cấp phòng không là “sự thiếu hụt lớn nhất đối với chúng tôi” khi Nga mở các cuộc tấn công trên không tầm xa kể từ tháng 3, phá hủy các cơ sở điện lực và gây mất điện.

    “Thực sự bây giờ chúng tôi cần hai hệ thống phòng không Patriots cho Kharkiv, cho khu vực Kharkiv vì ở đó người dân đang bị tấn công. Thường dân, chiến binh, tất cả mọi người đều đang hứng chịu tên lửa của Nga”.

    Ông Blinken đến Kyiv bằng tàu hỏa vào sáng sớm thứ Ba trong chuyến thăm không được tiết lộ trước đó, diễn ra vài ngày sau khi Nga tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào phía bắc khu vực Kharkiv, mở ra một mặt trận mới khiến binh sĩ Ukraine phải dàn trải ra.

    Kyiv đã ở thế yếu trên chiến trường trong nhiều tháng khi quân đội Nga từ từ tiến tới, lợi dụng tình trạng thiếu nhân lực và đạn pháo của Ukraine.

    Một quan chức Mỹ giấu tên nói với các phóng viên đi cùng ông Blinken rằng chuyến đi nhằm mục đích “gửi một tín hiệu trấn an mạnh mẽ tới người Ukraine, những người rõ ràng đang ở trong thời điểm rất khó khan”.

    Quan chức này nói: “Nhiệm vụ của Bộ trưởng ở đây thực sự là nói về cách thực hiện hỗ trợ bổ sung của chúng tôi theo phương cách giúp củng cố khả năng phòng thủ của họ (và) cho phép họ ngày càng giành lại thế chủ động trên chiến trường”.

    Quan chức này cho biết pháo binh, tên lửa tầm xa ATACMS và các hệ thống đánh chặn phòng không được Tổng thống Joe Biden phê duyệt vào ngày 24/4 đã được chuyển tới lực lượng Ukraine.

    Hôm thứ Hai, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan cho biết Washington đang cố gắng đẩy nhanh “tiến độ giao” vũ khí cho Ukraine để giúp nước này đảo ngược tình thế bất lợi.

    “Sự chậm trễ đã đẩy Ukraine vào một cái hố và chúng tôi đang cố gắng giúp họ thoát ra khỏi cái hố đó nhanh nhất có thể”, ông Sullivan nói và cho biết thêm rằng một gói vũ khí mới sẽ được công bố trong tuần này.

    Tại cuộc gặp với ông Blinken, ông Zelenskyy cảm ơn Hoa Kỳ vì sự hỗ trợ của “lưỡng đảng” và cho biết ông cũng muốn thảo luận về những đảm bảo an ninh và hội nghị thượng đỉnh hòa bình sắp tới, đồng thời yêu cầu ông Blinken giúp đảm bảo có sự tham gia của nhiều quốc gia hơn. Moscow không được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Thụy Sĩ vào tháng tới.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60182
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 5 14, 2024 5:43 pm

    Tình báo Hàn Quốc: Mảnh vỡ tên lửa tiết lộ một điều về vũ khí Triều Tiên được Nga sử dụng tại Ukraine

    Hữu Hiển | 14/05/2024

    Cơ quan tình báo Hàn Quốc đang điều tra các báo cáo cho rằng Triều Tiên đã vận chuyển các loại vũ khí có tuổi đời hàng chục năm sang Nga để sử dụng chống lại lực lượng Ukraine.

    Tình báo Hàn Quốc: Mảnh vỡ tên lửa tiết lộ một điều về vũ khí Triều Tiên được Nga sử dụng tại Ukraine
    Hữu Hiển | 14/05/2024 19:30
    Báo lỗi cho Soha
    Cơ quan tình báo Hàn Quốc đang điều tra các báo cáo cho rằng Triều Tiên đã vận chuyển các loại vũ khí có tuổi đời hàng chục năm sang Nga để sử dụng chống lại lực lượng Ukraine.

    Hình ảnh

    Mảnh vỡ của tên lửa Triều Tiên được phát hiện ở Ukraine. Ảnh: Yonhap News

    Theo tờ MK, có thông tin cho rằng tên lửa 122mm có ký tự tiếng Triều Tiên được phát hiện ở Ukraine được đóng dấu số '77', cho thấy ngày sản xuất là năm 1977.

    "Năm ngoái, giới chức quân sự của chúng tôi [Hàn Quốc] ước tính rằng Triều Tiên đã cung cấp số lượng lớn tên lửa 122 mm và 152 mm cho Nga. Chúng tôi liên tục theo dõi mọi khía cạnh hợp tác quân sự giữa Nga và Triều Tiên, bao gồm cả xu hướng xuất khẩu tên lửa của Triều Tiên sang Nga”, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc cho biết.

    Theo tờ Newsweek, Nga đã phụ thuộc rất nhiều vào pháo binh, đặc biệt là bệ phóng tên lửa 152 và 122 mm, trong cuộc chiến với Ukraine, hiện đã bước sang năm thứ ba. Mặc dù các nhà máy công nghiệp quốc phòng của Nga được cho là đang sản xuất tên lửa với tốc độ chóng mặt nhưng cầu thường vượt cung trong những tháng gần đây.

    Mỹ, Hàn Quốc và các nước khác đã cáo buộc Triều Tiên cung cấp đạn dược cho Nga để giúp lấp đầy khoảng trống này, nhưng Moscow và Bình Nhưỡng đều bác bỏ cáo buộc này.

    Vào tháng 1/2024, tổ chức điều tra Nghiên cứu Vũ khí Xung đột (CAR) có trụ sở tại Anh đã xác định được thứ mà họ cho là tên lửa của Triều Tiên từ những mảnh vỡ ở Kharkiv, Ukraine. Ngoài ra, quân đội Ukraine cho biết tên lửa của Triều Tiên đã làm hơn 70 người bị thương và tối thiểu 24 người thiệt mạng.

    Đại sứ quán Triều Tiên tại Bắc Kinh và Bộ Ngoại giao Nga đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận được gửi qua email của Newsweek.


    Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik hồi tháng 2 cho biết, Triều Tiên đã vận chuyển tới Nga khoảng 6.700 container, có khả năng chứa tới 3 triệu quả tên lửa 152 mm.

    Theo Newsweek, kể từ mùa hè năm ngoái, các nhà phân tích đã theo dõi các tàu chở hàng của Nga hoạt động "trong bóng tối" khi bộ thu phát tín hiệu định vị của chúng được tắt. Hình ảnh vệ tinh cho thấy những con tàu này đã tiếp nhận các container bị nghi ngờ là chứa vũ khí tại các cảng của Triều Tiên.

    Các tàu của Nga đã bị cáo buộc buôn lậu xăng dầu đã tinh chế vào Triều Tiên, vi phạm giới hạn 500.000 thùng do Liên hợp quốc đặt ra nhằm siết chặt việc phát triển vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

    Chỉ riêng trong tháng 3/2024, những chuyến hàng này của Nga đã vượt quá 165.000 thùng, Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, John Kirby cho biết hồi đầu tháng này.

    Hình ảnh

    Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên, ngày 10/5, nước này đã tiến hành thử nghiệm bệ phóng tên lửa đa nòng được nâng cấp, trong kế hoạch thử nghiệm mới nhất kéo dài nhiều tháng khi Triều Tiên tìm cách hiện đại hóa năng lực quân sự của mình. Ảnh: KCNA

    Theo Newsweek, Bình Nhưỡng và Moscow cũng đã công khai tăng cường quan hệ ngoại giao.

    Vào tháng 3, Nga - một trong năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - đã phủ quyết việc gia hạn một hội đồng chuyên gia trong gần hai thập kỷ đã theo dõi sự tuân thủ các biện pháp trừng phạt liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60182
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 5 17, 2024 7:12 pm

    Hình ảnh

    Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken (trái) và người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba bắt tay trước cuộc hội đàm ở Kyiv, Ukraine, vào ngày 15/5/2024. (Ảnh: Sergei Supinsky/AFP/Getty Images)

    Ngoại trưởng Mỹ công bố viện trợ thêm 2 tỷ USD cho Ukraine

    Katabella Roberts • 17/05/24

    Hôm 15/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã công bố gói viện trợ quân sự trị giá 2 tỷ USD dành cho Ukraine.

    Ông Blinken đưa ra thông báo này trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba trong chuyến thăm thủ đô Kyiv.

    Gói viện trợ này là một phần của "Quỹ Doanh nghiệp Quốc phòng" và sẽ bao gồm ba hạng mục riêng biệt.

    "Gói viện trợ được chuyển đến Quỹ Doanh nghiệp Quốc phòng, bao gồm ba thành phần. Đầu tiên, hỗ trợ mua những thứ Ukraine cần ngay lập tức. Thứ hai là đầu tư vào tổ hợp công nghiệp - quân sự của Ukraine để ngành công nghiệp nước này có thể được củng cố. Thứ ba là thanh toán cho việc mua bán vũ khí không chỉ từ Mỹ mà còn từ các đối tác khác", ông Anthony Blinken nêu rõ.

    Tuyên bố này được đưa ra sau khi Quốc hội Mỹ phê duyệt gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine vào tháng trước.

    Gói viện trợ này nằm trong gói viện trợ 61 tỷ USD mà Washington đã thông qua cách đây vài tuần sau nhiều tháng tranh luận tại Quốc hội Mỹ.

    Cụ thể, nguồn vốn cho gói hỗ trợ này được chia thành hai nguồn chính: 1,6 tỷ USD trích từ dự luật hỗ trợ bổ sung đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden ký hồi tháng trước, và 400 triệu USD trích từ khoản hỗ trợ tài chính quân sự cho nước ngoài hiện chưa được phân bổ.

    The Epoch Times đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để yêu cầu bình luận thêm, nhưng chưa nhận được hồi đáp tính đến thời điểm xuất bản.

    Hàng ngàn người dân Kharkiv di tản

    Chuyến thăm Ukraine của Ngoại trưởng Mỹ diễn ra trong bối cảnh quân đội Nga đẩy mạnh tấn công vào Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Hành động này buộc chính quyền Ukraine phải ban hành cảnh báo sơ tán cho hàng nghìn cư dân.

    Theo thông tin từ Thống đốc tỉnh Kharkiv Oleh Syniehubov, quân đội Nga đang tập trung tấn công thị trấn Vovchansk, cách biên giới Nga chỉ khoảng 5 km.

    Ngoài ra, theo thông báo của Cơ quan Quản lý Quân sự tỉnh Sumy trên ứng dụng Telegram vào ngày 15/5, các lực lượng Nga cũng đã tiến hành pháo kích các khu vực phía bắc gần tỉnh Sumy, bao gồm các cộng đồng Khotin, Bilopillia, Krasnopillia, Velyka Pysarivka, Nova Sloboda, Esman, Shalyhyne, Druzhbivka, Seredyna-Buda và Znob-Novhorodske.

    Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày 15/5, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nhấn mạnh rằng mọi sự chậm trễ trong việc cung cấp vật tư cho đất nước "sẽ dẫn đến những thất bại trên tiền tuyến". Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế "tuyên bố những hỗ trợ mới" về tài chính và quân sự cho Ukraine, đồng thời "thực hiện những cam kết đó".

    Chuyến thăm Ukraine của Ngoại trưởng Mỹ diễn ra trong bối cảnh quân đội Nga đẩy mạnh tấn công vào Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của nước này. Hành động này buộc chính quyền Ukraine phải ban hành cảnh báo sơ tán cho hàng nghìn cư dân.

    Hình ảnh

    Tên lửa được phóng từ tỉnh Belgorod của Nga hướng về Kharkiv, miền Đông Ukraine vào ngày 7/1/2023. (Ảnh: Vadym Bielikov/AFP/Getty Images)

    Cuộc tấn công dữ dội mới của Nga

    Trong chuyến thăm Ukraine, ông Blinken thừa nhận Ukraine đang rất cần sự hỗ trợ bổ sung sau hơn hai năm chiến tranh với Nga. Ông nhấn mạnh rằng mọi sự chú ý hiện đang tập trung vào tình hình ở phía đông và đông bắc Ukraine, đặc biệt là tại Kharkiv.

    Ông Blinken nói với các phóng viên rằng gói viện trợ tài chính mới nhất của Mỹ cho Ukraine - bao gồm khoản viện trợ 61 tỷ USD - đến vào "thời điểm quan trọng".

    "Ukraine đang phải đối mặt với cuộc tấn công tàn bạo mới của Nga, và chúng ta lại chứng kiến những đợt tấn công vô nghĩa nhằm vào dân thường, các tòa nhà dân cư", ông Blinken nhấn mạnh. Ông cũng cho biết thêm rằng trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đầu tuần này, ông đã nhấn mạnh rằng Washington đang nỗ lực hết sức để đưa viện trợ đến Ukraine.

    "Chúng tôi đang khẩn trương cung cấp đạn dược, xe bọc thép, tên lửa, hệ thống phòng thủ tên lửa; nhanh chóng đưa chúng đến tiền tuyến để bảo vệ binh lính, bảo vệ dân thường".

    Ngoại trưởng Mỹ cũng nhấn mạnh rằng trong khi Hoa Kỳ vẫn là đồng minh kiên định của Ukraine và kiên quyết cam kết đảm bảo Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Nga, thì Washington "không khuyến khích hoặc cho phép các cuộc tấn công bên ngoài Ukraine".

    "Cuối cùng, Ukraine phải tự đưa ra quyết định về cách thức tiến hành cuộc chiến này, một cuộc chiến mà họ đang tiến hành để bảo vệ tự do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình", Ngoại trưởng Mỹ khẳng định.

    "Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine bằng các trang thiết bị cần thiết để họ thành công, để họ giành chiến thắng".

    Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết thêm rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể sẽ gặp gỡ người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelenskyy trong vài tuần tới. Thông tin này củng cố cam kết mạnh mẽ của Hoa Kỳ đối với Ukraine, thể hiện qua việc Washington ủng hộ nồng nhiệt hội nghị hòa bình Ukraine dự kiến diễn ra vào tháng 6 tại Thụy Sĩ.

    Cũng theo ông Blinken, Mỹ và Ukraine đang tiến triển tích cực trong việc đàm phán thỏa thuận an ninh song phương và có khả năng ký kết trong vài tuần tới.

    Theo The Epoch Times

    Huyền Anh biên dịch
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60182
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 5 17, 2024 7:13 pm

    Putin tuyên bố Nga đang thiết lập vùng đệm ở khu vực Kharkiv của Ukraine


    17/05/2024
    Reuters/VOA

    Hình ảnh

    Tổng thống Nga Vladimir Putin.


    Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Sáu cho biết các lực lượng Nga tiến vào phía đông bắc Ukraine đang tạo ra một vùng đệm để bảo vệ Nga khỏi các cuộc tấn công và nói rằng phương Tây thật “bệnh hoạn” nếu họ nghĩ rằng họ có thể đưa ra các điều khoản cho Moscow.

    Phát biểu với các phóng viên trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc sau khi thảo luận về Ukraine trong cuộc hội đàm với ông Tập Cận Bình, ông Putin nói rằng quân đội Nga đang tiến hành theo kế hoạch sau nhiều cuộc tấn công chết chóc của Ukraine vào khu vực Belgorod của Nga.

    “Đối với những gì đang xảy ra ở hướng Kharkiv. Đây là lỗi của họ (Ukraine) vì họ đã pháo kích và thật không may, lại pháo kích vào các khu dân cư ở khu vực biên giới, bao gồm cả Belgorod”, ông Putin nói.

    “Thường dân đang chết ở đó. Đó là điều hiển nhiên. Họ đang bắn thẳng vào trung tâm thành phố, vào các khu dân cư. Và tôi đã nói công khai rằng nếu tình trạng này tiếp diễn, chúng tôi sẽ buộc phải tạo ra một vùng an ninh, một vùng đệm. Đó là những gì chúng tôi đang làm”.

    Khi được hỏi liệu quân đội Nga có kế hoạch giành quyền kiểm soát Kharkiv gần đó, thành phố lớn thứ hai của Ukraine hay không, ông Putin nói:

    “Đối với Kharkiv, hiện nay chưa có kế hoạch nào như vậy”.

    Nga tuần trước đã mở một mặt trận mới trong cuộc chiến ở Ukraine bằng cách nhanh chóng đẩy nhanh qua biên giới vào phía đông bắc Ukraine với các nhóm nhỏ những đơn vị có tính cơ động cao, một động thái buộc Ukraine phải vội vã điều quân từ các khu vực khác tới.

    Ông Putin đã điều hàng chục nghìn quân vào Ukraine vào năm 2022, gây ra cuộc chiến tranh trên bộ lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Xung đột ở miền đông Ukraine bắt đầu vào năm 2014 sau khi một tổng thống thân Nga bị lật đổ trong Cách mạng Maidan ở Ukraine và Nga sáp nhập Crimea, và những lực lượng được Nga hậu thuẫn đang chiến đấu với lực lượng vũ trang Ukraine.

    HÒA BÌNH?

    Ông Putin cho biết ông đã thảo luận nhiều câu hỏi quan trọng với ông Tập, trong đó có vấn đề Ukraine, và ông Tập đã tiết lộ chi tiết về các cuộc thảo luận mà ông đã tham dự trong chuyến đi tới châu Âu. Ông Putin ca ngợi ông Tập đã áp dụng cách tiếp cận linh hoạt để tìm ra giải pháp chấm dứt xung đột.

    Trong khi đó, ông Putin chỉ trích phương Tây vì đã phá vỡ dự thảo lệnh ngừng bắn mà các nhóm đàm phán Nga và Ukraine đã đạt được ở Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2022.

    “Họ muốn giành lợi thế trên chiến trường, gây ra thất bại chiến lược nhưng điều đó không thành công”, ông Putin nói về phương Tây và Ukraine. “Đầu óc họ có vấn đề à?”

    Ông nói các cuộc đàm phán thất bại vào năm 2022 có thể là cơ sở cho hòa bình, mặc dù ông nói bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng phải tính đến thực tế trên thực địa - nơi Nga kiểm soát khoảng 18% lãnh thổ Ukraine.

    “Tất nhiên, chúng ta sẽ tiến hành từ thực tế đang hình thành trên thực địa. Điều đó là hiển nhiên”, ông Putin nói.

    Nhà lãnh đạo Nga nói thêm rằng Nga nghi ngờ hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào tháng 6 mà Thụy Sĩ hy vọng sẽ mở đường cho tiến trình hòa bình ở Ukraine là nhằm mục đích đưa ra tối hậu thư cho Nga.

    Ông cho biết Nga đã sẵn sàng đàm phán nhưng chưa được mời. Khi được hỏi với những điều kiện nào ông sẽ sẵn sàng tham gia hội nghị Thụy Sĩ, ông nói rằng chính trị là về những thực tế cụ thể chứ không phải những tình huống giả định.

    “Nhưng chúng tôi sẵn sàng thảo luận (hòa bình) - chúng tôi chưa bao giờ từ chối”, ông Putin nói.

    Theo ông, bất kỳ thỏa thuận nào có thể chỉ nên được ký kết với “nhà chức trách có thẩm quyền hợp pháp” của Ukraine.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 38 khách