Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58992
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 5 27, 2024 6:54 pm

    Điện Kremlin lên án lãnh đạo NATO kêu gọi cho phép Ukraine dùng vũ khí phương Tây ở Nga

    28/05/2024
    Reuters/VOA

    Hình ảnh

    Ukraine hiện đang sử dụng Hệ thống Phi đạn Chiến thuật Lục quân (ATACAMS) do Mỹ cấp nhưng không thể tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ của Nga.

    Điện Kremlin ngày thứ Hai lên án Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vì đề nghị các thành viên của liên minh này nên để Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí của phương Tây, và nói rằng rõ ràng NATO đang đối đầu trực tiếp với Nga.

    Ông Stoltenberg nói với tạp chí The Economist rằng các thành viên NATO cung cấp vũ khí cho Ukraine nên chấm dứt lệnh cấm sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga.

    “NATO đang gia tăng mức độ leo thang,” người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với nhật báo Izvestia của Nga khi được hỏi về phát biểu của ông Stoltenberg.

    “NATO đang lăm le đưa ra những luận điệu về quân sự và rơi vào trạng thái hưng phấn quân sự,” ông Peskov nói và nói thêm rằng quân đội Nga biết phải làm gì.

    Khi được hỏi liệu NATO có tiến tới một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga hay không, ông Peskov nói: “Họ không đang tiến gần mà họ đang ở trong đó.”

    Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần cảnh báo phương Tây rằng họ có nguy cơ gây ra một cuộc chiến tranh toàn cầu liên quan tới Ukraine và rằng một cuộc xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO sẽ đồng nghĩa với việc hành tinh này chỉ còn một bước nữa là tới Thế chiến thứ ba.

    Các quan chức Nga nói các cuộc tấn công của Ukraine sâu bên trong Nga, bao gồm cả các khu vực dân sự và thậm chí cả các khu vực phòng thủ hạt nhân của Nga, là sự leo thang trực tiếp.

    Việc Nga xâm lược Ukraine vào năm 2022 đã gây ra sự đổ vỡ trầm trọng nhất trong quan hệ giữa Nga và phương Tây kể từ Cuộc Khủng hoảng Phi đạn Cuba năm 1962. Nga hiện đang tiến quân dọc theo chiến tuyến ở Ukraine.

    Mỹ đã nhiều lần nói rằng họ không khuyến khích Ukraine tấn công bên trong lãnh thổ Nga, mặc dù Ukraine đã vận động mạnh mẽ để làm như vậy.

    The Economist nói phát biểu của ông Stoltenberg rõ ràng là nhắm vào Tổng thống Mỹ Joe Biden, đến nay vẫn phản đối việc cho phép Ukraine tấn công bằng vũ khí của Mỹ bên trong lãnh thổ Nga.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58992
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 5 27, 2024 6:58 pm

    Nga siết 3 gọng kìm đẩy Ukraine vào thế nguy hiểm chưa từng thấy

    5/27/24

    Tiềm lực lớn về sản xuất quốc phòng được coi là lợi thế chiến lược của Nga, có thể quyết định cục diện xung đột vũ trang với Ukraine. Còn trên thực địa, quân đội Nga đang triển khai 2 gọng kìm thép từ phía Bắc và phía Đông. Nga đồng thời áp dụng gọng kìm 'tâm lý chiến' bằng việc phô trương sức mạnh răn đe hạt nhân.

    Nga duy trì đánh mạnh vào phòng tuyến Ukraine trên cả 2 hướng

    Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 26/5 cảnh báo rằng Nga đang tập trung lực lượng gần biên giới hai nước để chuẩn bị cho một đợt tiến công mới tại khu vực Đông Bắc Ukraine. Ông Zelensky đưa ra thông tin này trong bài phát biểu bên trong đống đổ nát của một nhà xuất bản tại tỉnh Kharkov thuộc khu vực này.

    Mặt khác, lực lượng Nga vẫn xốc tới ở tiền tuyến phía Đông, với thị trấn chiến lược Chasov Yar là một trọng điểm.

    Hình ảnh

    Xe tăng Nga nã pháo. Ảnh: TASS.

    Tổng thống Zelensky nói: “Nga đang chuẩn bị cho hoạt động tấn công” ở nơi cách Kharkov 96km về phía Tây Bắc. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm, Moscow đang tập kết thêm “một nhóm binh sĩ nữa gần biên giới chúng tôi”. Ông không cung cấp thêm chi tiết về cuộc tấn công tiềm tàng này.

    Nga đã gây bất ngờ cho Ukraine vào ngày 10/5 vừa qua khi binh sĩ Nga tràn qua biên giới Đông Bắc, đánh sâu vào phòng tuyến Ukraine và chiếm các ngôi làng gần biên giới. Diễn biến này đã buộc chính quyền Ukraine phải vội tăng viện cho mặt trận này để chặn đà tiến của quân Nga.

    Theo bình luận của Tổng thống Zelensky, một mục tiêu cho Nga tiến công có thể là tỉnh Sumy ở Đông Bắc Ukraine. Tỉnh này từng chứng kiến hỏa lực qua lại xuyên biên giới nhưng chưa có cuộc tấn công trên bộ nào ở nơi đây kể từ khi quân Nga nỗ lực đánh chiếm thủ phủ cùng tên Sumy vào đầu “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga (mở màn vào tháng 2/2022). Sau những cuộc giao tranh dữ dội khi ấy, quân Nga đã phải rút lui.

    Trước đó, quân đội Ukraine cảnh báo về khả năng Nga mở một cuộc tấn công xuyên biên giới khác ở khu vực Đông Bắc.

    Tuy nhiên, người phát ngôn của lực lượng biên phòng Ukraine, Andriy Demchenko, phát biểu trên truyền hình trong nước vào hôm 26/5 rằng dường như số lượng binh sĩ Nga tập trung gần biên giới là chưa đủ cho một cuộc tấn công lớn.

    Song, Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW, trụ sở tại Washington) cho rằng ngay cả khi hoạt động quân sự của Nga gần biên giới chỉ tăng lên một cách hạn chế, thì điều đó “vẫn có thể gây hiệu ứng căng kéo lực lượng Ukraine dọc theo một mặt trận rộng lớn hớn” do Ukraine phải đề phòng những đòn đột kích bất ngờ từ phía Nga.

    Chiến dịch tiến công của Nga vào tháng 5 này là sự kiện đáng kể nhất trong nhiều tháng giao tranh giữa Nga và Ukraine. Các chuyên gia quân sự cho rằng một trong những mục tiêu lớn của Nga là mở rộng chiều dài chiến trường (hiện đã ở mức hàng trăm kilomet), từ đó buộc Ukraine phải căng mỏng hơn nữa lực lượng của mình, giúp Nga tận dụng lợi thế về quy mô quân đội.

    Chiến sự lúc lên lúc xuống kể từ khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine hồi năm 2022. Vào giai đoạn hiện tại, các lực lượng Ukraine đang phải phòng ngự trước quân Nga tiến công ở khu vực Đông Donetsk, ở miền Đông Bắc và cả ở tỉnh Zaporizhzhia (nằm về phía Đông Nam).

    Như vậy, về mặt quân sự trên thực địa, Ukraine đang đối mặt đồng thời với cả 2 gọng kìm quân sự lớn của quân đội Nga.

    Răn đe từ kho vũ khí hạt nhân khổng lồ

    Trong một chương trình truyền hình gần đây, Vladimir Solovyov - một nhà tuyên truyền người Nga, đồng thời là đồng minh của Tổng thống Nga Putin, khẳng định chắc nịch rằng “chiến tranh hạt nhân” là tất yếu.

    Trước đó, các lãnh đạo Nga đã nhiều lần ám chỉ khả năng nước này sử dụng vũ khí hạt nhân để đối phó với Ukraine và NATO. Các phát biểu mới của ông Solovyov càng củng cố thêm các tuyên bố trước đó của giới lãnh đạo Nga.

    Cũng trong tháng 5 này, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo rằng chính sách của Moscow về chiến tranh hạt nhân vẫn chưa thay đổi trong khi tình hình có nhiều biến đổi.

    Còn ông Solovyov nói trên truyền hình: “Theo kiểu nào thì chiến tranh hạt nhân cũng khó tránh khỏi. Hãy so xem kho vũ khí chiến lược của ai lớn hơn”. Khi một người trong chương trình này nói rằng “không nên leo thang căng thẳng”, ông Solovyov đã đáp luôn rằng nếu mà như vậy thì sẽ bị coi là “yếu đuối”.

    Đoạn clip phát biểu trên của ông Solovyov cũng đã được đăng tải trên mạng internet.

    Không những vậy, vào ngày 21/5, Nga đã khởi động cuộc tập trận hạt nhân chiến thuật để đáp trả điều mà Bộ Quốc phòng Nga gọi là “các tuyên bố khiêu khích và các mối đe dọa của giới chức phương Tây liên quan đến Liên bang Nga”. Đây là lần đầu tiên Nga công bố công khai việc tập trận bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật.

    Răn đe hạt nhân chính là gọng kìm thứ 3 hiện nay của Nga trong cuộc đối đầu với Ukraine - đất nước đã phi hạt nhân hóa vào năm 1991 và hiện trong tay không còn vũ khí hạt nhân nào.

    Công nghiệp quốc phòng Nga sản xuất đạn pháo vừa nhanh vừa rẻ

    Một phân tích được chia sẻ với hãng truyền thông Sky News (Anh) cho biết, Nga đang sản xuất đạn pháo với tốc độ nhanh gấp 3 lần các đồng minh phương Tây của Ukraine, với chi phí chỉ bằng 1/4.

    Các số liệu do hãng tư vấn quản lý Bain & Company trong phân tích trên đã nhấn mạnh thách thức lớn mà quân đội Ukraine đối mặt khi họ phải dựa vào nguồn cung đạn dược từ Mỹ và châu Âu để đương đầu với cuộc tiến công vũ trang của Nga.

    Xung đột vũ trang Nga - Ukraine đã từ lâu được mô tả là “trận chiến hỏa lực” do số lượng lớn đạn pháo được sử dụng.

    Thực tế này đã hối thúc Mỹ, Anh và các nước đồng minh châu Âu khác tìm cách đẩy mạnh năng lực sản xuất tại các nhà máy quốc phòng. Tuy nhiên, năng lực sản xuất đạn pháo của các nước này vẫn tụt lại phía sau Nga mặc dù sức mạnh kinh tế của các nước đó gộp lại lớn hơn của Nga.

    Cụ thể, vẫn theo Bain & Company, dự báo năm 2024 này, các nhà máy Nga sản xuất hoặc bổ sung được khoảng 4,5 triệu quả đạn pháo, so với khoảng 1,3 triệu quả đạn pháo do Mỹ và các nước châu Âu khác sản xuất trong cùng thời kỳ.

    Xét về chi phí, NATO chi trung bình khoảng 4.000 USD cho việc sản xuất một quả đạn pháo 155mm, trong khi con số tương ứng cho mỗi quả đạn pháo 152mm mà quân đội Nga sử dụng chỉ là 1.000 USD.

    Đối diện với thử thách này, giới quân nhân Ukraine cho biết họ buộc phải thành thạo kỹ năng xạ kích, để đạt hiệu quả cao trong mỗi phát bắn. Chẳng hạn, Thượng úy Kostiantin - chỉ huy một tiểu đoàn pháo binh thuộc Lữ đoàn 57 Ukraine đang chiến đấu với quân Nga ở Kharkov nói: “Thông thường, với 1, 2 hoặc 3 quả đạn, chúng tôi phải phá hủy hoàn toàn một mục tiêu”.

    Mặc dù vậy, viên chỉ huy này cho rằng họ vẫn cần thêm nguồn cung đạn thì mới mong cản bước được quân Nga.

    Đạn pháo dẫu vậy cũng chỉ là một phần trong những thiếu thốn của quân đội Ukraine. Sky News đã gặp các tân binh Ukraine và những người này cho biết, họ phải tập chay về cách sử dụng tên lửa chống tăng NLAW do Anh cung cấp lần đầu cho Ukraine. Những người lính nói rằng do thiếu thứ vũ khí này nên trên thao trường, họ sẽ giả vờ đang phóng tên lửa NLAW, đến khi tham chiến thật, họ mới được sử dụng tên lửa thật (đó là trong trường hợp còn tên lửa chống tăng này).

    Tầm quan trọng của sản xuất vũ khí và đạn dược chính là lý do khiến một số chuyên gia cho rằng chính dây chuyền sản xuất - hơn là tiền tuyến - mới quyết định chiến thắng chung cuộc.

    Trung Hiếu/ tổng hợp Nguồn: Nytimes, Newsweek, Sky News, AP
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58992
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 5 27, 2024 7:00 pm

    Tỷ lệ sụt giảm thảm hại: Chỉ 1/19 đạn pháo Mỹ cung cấp trúng mục tiêu Nga, Ukraine trả giá "đắt"

    Minh Khôi | 28/05/2024


    Tờ New York Times dẫn lời các chỉ huy Ukraine cho biết, một số vũ khí phương Tây cung cấp cho họ đã khiến họ phải trả giá bằng mạng sống.

    Hình ảnh

    Ukraine trả giá cao cho mỗi cuộc tấn công

    Theo các chỉ huy Ukraine và một dự án nghiên cứu quân sự Ukraine, một số vũ khí dẫn đường chính xác do Mỹ sản xuất cung cấp cho Ukraine đã không hiệu quả trên chiến trường. Độ chính xác của các vũ khí này bị giảm sút nghiêm trọng do nỗ lực gây nhiễu của Nga.

    Hai báo cáo mật của Ukraine cho thấy các loại đạn này hoạt động tốt khi lần đầu tiên được đưa vào chiến trường, nhưng mất hiệu quả khi Nga điều chỉnh hệ thống phòng thủ.

    Các báo cáo trên lần đầu tiên được Washington Post đề cập, tập trung vào đạn pháo dẫn đường thông minh Excalibur và bom GLSDB.

    Tỷ lệ các cuộc tấn công công thành công được xác nhận đã giảm trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 8/2023, từ mức cao 55% xuống mức thấp 7% (tháng 7/2023) và 6% (tháng 8/2023). Với tốc độ đó, chi phí của một cuộc tấn công thành công đã tăng vọt lên 1,9 triệu USD vào tháng 8/2023, từ mức 300.000 USD vào tháng 1.

    Nga đã triển khai các hệ thống tác chiến điện tử xung quanh các mục tiêu tĩnh của vũ khí Ukraine như trụ sở và trung tâm chỉ huy. Thomas Withington, chuyên gia về chiến tranh điện tử, cho biết các hệ thống này gây ra nhiều nhiễu đến mức làm át đi tín hiệu GPS hướng dẫn phần mềm nhắm mục tiêu của Excalibur.



    New York Times dẫn lời các chỉ huy Ukraine cho biết, một số vũ khí phương Tây cung cấp cho họ đã khiến họ phải trả giá bằng mạng sống.

    Hai chỉ huy pháo binh cho biết vấn đề này đã khiến quân đội Ukraine ngừng sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp.

    Dữ liệu trong các báo cáo xác thực những bình luận của các quan chức quân sự Ukraine trong những tháng gần đây, bao gồm cả cựu tư lệnh quân đội Valery Zaluzhny.

    Ông Zaluzhny cho rằng một số tên lửa của phương Tây đã mang lại cho Ukraine ưu thế đáng kể trước lực lượng Nga, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

    Tướng Zaluzhny gọi đạn pháo Excalibur là ví dụ điển hình về loại vũ khí phương Tây bị mất hiệu quả do hệ thống nhắm mục tiêu của nó sử dụng GPS, hệ thống định vị toàn cầu, đặc biệt dễ bị Nga gây nhiễu.

    Các quan chức Ukraine và các nhà phân tích quân sự đã mô tả các vấn đề tương tự với bom tấn công trực diện phối hợp JDAM và đạn pháo được sử dụng trong Hệ thống tên lửa HIMARS, cả hai đều dựa vào GPS.

    Trong khi đó, theo báo cáo quân sự thứ hai, GLSDB - do Boeing và công ty Saab của Thụy Điển hợp tác sản xuất - cũng bị cản trở bởi tác chiến điện tử của Nga.


    Theo Andrew Zagorodnyuk, người đứng đầu Trung tâm Chiến lược Quốc phòng, một tổ chức nghiên cứu ở Kyiv, quân đội Ukraine đã ngừng triển khai GLSDB trên chiến trường.

    Một quan chức giấu tên thuộc văn phòng điều hành báo chí của Bộ Quốc phòng Mỹ, cho biết Mỹ đã cung cấp hơn 7.000 viên đạn 155 mm dẫn đường chính xác cho Ukraine kể từ tháng 2/2022, nhưng không cung cấp thông tin cụ thể hơn.

    Chỉ 1/19 đạn pháo trúng mục tiêu

    Ukraine bắt đầu nghiên cứu vì mức độ nghiêm trọng của thất bại trong việc nhắm mục tiêu.

    Các nhà nghiên cứu đã thu thập dữ liệu về việc sử dụng gần 3.000 quả đạn Excalibur được bắn từ tháng 12/2022 đến tháng 8/2023 bởi pháo M777 do Mỹ cung cấp trên tiền tuyến ở Kherson ở phía nam, Kharkov ở phía đông bắc và Bakhmut ở phía đông khu vực Donetsk.

    Báo cáo cho thấy tỷ lệ các cuộc tấn công công thành công được xác nhận đã giảm trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 8/2023, từ mức cao 55% xuống mức thấp 7% (tháng 7/2023) và 6% (tháng 8/2023) - thời gian mà cuộc phản công mùa hè chật vật của Ukraine đang lên đến đỉnh điểm.

    Daniel Patt, một thành viên cao cấp tại Viện Hudson, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Washington, hiệu quả cao nhất của hệ thống vũ khí mới chỉ là khoảng hai tuần, trước khi các biện pháp đối phó xuất hiện.

    Theo một trong những nguồn thạo tin, có thời điểm, chỉ có 1 trong 19 viên đạn Excalibur bắn trúng mục tiêu.

    Chỉ huy các đơn vị pháo binh Ukraine xác nhận đạn Excalibur đã tỏ ra rất chính xác trong việc bắn trúng mục tiêu khi được giới thiệu lần đầu vào năm 2022, nhưng sau đó đã bị vô hiệu hóa hiệu quả do Nga gây nhiễu.

    "Chúng tôi gặp một số vấn đề về độ chính xác", chỉ huy một đơn vị pháo binh thuộc Lữ đoàn 45 hoạt động ở khu vực Donetsk, cho biết.

    Pháo M777 của Mỹ được tổ lái của vị chỉ huy này sử dụng và được khen ngợi về khả năng khi lần đầu tiên được đưa vào chiến trường Ukraine vào năm 2022. Nhưng đến đầu năm 2023, đơn vị này đã ngừng sử dụng đạn Excalibur vì kém hiệu quả.

    Các nhà phân tích quân sự cho biết, biện pháp đối phó hiệu quả nhất để chống lại tình trạng gây nhiễu tín hiệu GPS là loại bỏ nguồn gây nhiễu. Lực lượng Ukraine đã tập trung vào việc vô hiệu hóa các radar cố định của Nga và các thiết bị gây nhiễu khác, đặc biệt là ở Crimea.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58992
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 5 27, 2024 7:02 pm

    Mỹ ngừng gửi đạn thông minh 100.000 USD cho Ukraine vì bắn trượt quá nhiều

    Việt Dũng
    5/27/24


    Chính phủ Mỹ đã ngừng gửi đạn thông minh Excalibur cho Ukraine sau khi tỷ lệ đánh trúng mục tiêu của loại đạn này giảm từ 55% xuống 6% vào mùa hè năm ngoái.

    Theo Insider, tờ Washington Post (WP) vào cuối tuần trước đã tiết lộ về việc Mỹ ngừng chuyển giao đạn pháo thông minh M982 Excalibur cho Ukraine, vì tỷ lệ đánh trúng mục tiêu của loại đạn này đã sụt giảm quá nhiều.

    Nguồn tin của WP cho biết, từ tháng 1/2023 đến tháng 8/2023, tỷ lệ bắn trúng của Excalibur đã giảm từ 55% xuống còn 6%. Đây cũng là thời điểm mà Kiev tiến hành chiến dịch phản công quy mô lớn, nhưng không giành được quá nhiều thành công.

    Theo ước tính, phía Ukraine đã phóng khoảng 3.000 quả đạn Excalibur tại các khu vực Kherson, Kharkiv và Bakhmut, nhưng hệ thống gây nhiễu của Nga đã làm ảnh hưởng lớn tới độ chính xác của loại đạn này.

    Một quan chức Ukraine tiết lộ, từng có thời điểm họ phải bắn tới 19 quả đạn Excalibur để đánh trúng 1 mục tiêu. Cần biết rằng đạn Excalibur có giá 100.000 USD mỗi quả, đắt gấp 50 lần các loại đạn pháo 155mm thông thường. Như vậy, Kiev tốn gần 2 triệu USD cho mỗi lần tập kích thành công.

    Hình ảnh

    Quân đội Ukraine phóng đạn pháo thông minh M982 Excalibur. Ảnh: Insider


    Ngoài vấn đề chi phí tốn kém, lý do chính khiến Mỹ ngừng gửi đạn Excalibur tới Ukraine là do các hệ thống gây nhiễu của Nga. "Công nghệ dẫn đường trên các phiên bản Excalibur hiện tại đã không còn gây ra đột biến. Các hệ thống tác chiến điện tử của Nga đang làm việc hiệu quả, khiến loại đạn từng được coi là 'bách phát bách trúng' trở nên vô hiệu", báo cáo của WP cho biết.

    Thực tế, không chỉ có Excalibur mà các loại bom dẫn đường JDAM của Mỹ cũng đang dần mất đi tác dụng trên tiền tuyến. Kể từ tháng 2/2023, các loại bom này đã không còn duy trì được sự chính xác cần có, chúng thường bay chệch mục tiêu từ 200-1.200m.

    M982 Excalibur là đạn pháo cỡ 155 mm của Mỹ, được trang bị hệ thống dẫn đường tân tiến. Một quả đạn này có trọng lượng 48kg, dài 99,6cm, thường mang theo đầu nổ PBXN-9. Đạn được trang bị 4 cánh điều hướng bằng titanium để tăng độ ổn định và chính xác khi tấn công các mục tiêu. Excalibur có tầm bắn 40-57km tùy thuộc vào cấu hình đầu đạn, sai số khi tấn công là khoảng 4m.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 276 khách