Afghan gợi nhớ SG75: Bi kịch nha sĩ trẻ rơi từ máy bay Mỹ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66389
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Tình hình Afghan gợi nhớ SG 1975

    by music123 » Thứ 6 Tháng 8 13, 2021 7:46 pm

    Mỹ yêu cầu Taliban không đánh Đại sứ quán Mỹ trong trận chiến sắp tới ở thủ đô Afghanistan


    Thứ Sáu, 13/08/2021


    Các nhà đàm phán Mỹ đang cố gắng có được sự bảo đảm từ Taliban rằng họ sẽ không đánh vào Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Kabul của Afghanistan nếu lực lượng Hồi giáo cực đoan này chiếm được chính quyền toàn quốc và vẫn muốn nhận được viện trợ nước ngoài.



    Nhóm đàm phán Mỹ trong các cuộc thương lượng với Taliban muốn tạm thời tránh phải di tản toàn bộ nhân viên Đại sứ quán Mỹ khi họ chứng kiến quân Taliban đang nhanh chóng chiếm được hàng loạt thành phố ở Afghanistan. Nhóm đàm phán này của Mỹ do đặc phái viên Zalmay Khalilzad đứng đầu.

    Hình ảnh

    Binh sĩ chính phủ Afghanistan bên nhà cửa bị hư hại do chiến tranh ở thủ đô Kabul. Ảnh: Reuters.

    Đại sứ quán Mỹ hiện cũng hối thúc các công dân Mỹ không làm việc cho chính phủ Mỹ hãy lập tức rời khỏi Afghanistan trên các chuyến bay thương mại.

    Hiện Đại sứ quán Mỹ tại Kabul vẫn mở cửa và Mỹ vẫn muốn duy trì hoạt động ngoại giao ở Afghanistan.

    Đà tiến quân của Taliban đã khiến các đại sứ quán ở Kabul được đặt trong tình trạng báo động cao độ về khả năng bùng phát bạo lực trong thời gian sắp tới, có thể chỉ vài tuần tới. Nhiều lãnh sự quán và phái đoàn ngoại giao khác ở Afghanistan đã buộc phải đóng cửa./.

    Trung Hiếu
    Nguồn: New York Times
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66389
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Tình hình Afghan gợi nhớ SG 1975

    by music123 » Thứ 6 Tháng 8 13, 2021 7:51 pm

    Taliban tiến như vũ bão, xuất hiện tin đồn Phó Tổng thống Afghanistan sang Tajikistan lánh nạn

    8/13/21

    Cuộc tiến công như vũ bão của nhóm phiến quân Taliban trên khắp Afghanistan tiếp tục diễn ra khi quân nổi dậy kiểm soát thêm 4 thủ phủ của tỉnh, giữa lúc xuất hiện tin đồn Phó Tổng thống Afghanistan đã sang Tajikistan lánh nạn.

    Hình ảnh

    Khói đen bốc lên tại Kandahar sau cuộc giao tranh giữa lực lượng an ninh Afghanistan và Taliban

    Theo báo Guardian, Tỉnh trưởng tỉnh Zabul, Atta Jan Haqbayan, cho biết thủ phủ Qalat của tỉnh này đã rơi vào tay Taliban. Trong khi đó, các thành phố Tarin Kot ở tỉnh miền Nam Uruzgan và Firuz Koh ở tỉnh miền Trung Ghor cũng thất thủ kể từ khi Taliban bắt đầu cuộc tiến công 8 ngày trước.

    Đến chiều 13-8, Taliban đã tiến vào Puli-e Alim, thủ phủ của tỉnh Logar, chỉ cách Thủ đô Kabul của Afghanistan 80km về phía Nam. Tiếng súng liên tục vang lên khi Hasibullah Stanikzai, người đứng đầu Hội đồng tỉnh Logar, nói chuyện với Hãng thông tấn AP qua điện thoại.


    Tình báo quân sự Mỹ cho rằng, Kabul có thể bị bao vây trong vòng 30 ngày. Nếu đà tiến công được duy trì, Taliban có thể sẽ giành được toàn quyền kiểm soát đất nước Afghanistan trong vài tháng.

    Theo báo Guardian, trong bối cảnh các lực lượng Chính phủ Afghanistan đang hỗn loạn, đã xuất hiện tin đồn Phó Tổng thống Amrullah Saleh sang Tajikistan lánh nạn. Tuy nhiên, trong thông báo ngày 14-8, Văn phòng Phó Tổng thống đã bác bỏ thông tin trên.

    Mỹ và Vương quốc Anh đang chạy đua với thời gian để đưa hầu hết công dân của họ rời khỏi Kabul. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết đã điều 3.000 quân để giúp sơ tán nhân viên tại Đại sứ quán Mỹ ở Kabul. Vương quốc Anh nói rằng, khoảng 600 binh sĩ sẽ được triển khai trong thời gian ngắn để hỗ trợ các công dân Anh rời đi.

    Canada đã huy động lực lượng đặc nhiệm, trong khi Đức giảm nhân viên Đại sứ quán xuống mức “tối thiểu tuyệt đối”. Các đại sứ quán Đan Mạch và Na Uy tại Kabul thông báo đóng cửa.

    Trong khi đó, Người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric ngày 13-8 tuyên bố, Liên hợp quốc theo dõi sát tình hình an ninh tại Afghanistan, song chưa sơ tán nhân viên khỏi quốc gia này.

    Theo ông Dujarric, Liên hợp quốc ít hoạt động tại các khu vực mà Taliban đã giành quyền kiểm soát, đồng thời đang điều chuyển một số nhân viên từ các khu vực khác của Afghanistan tới Thủ đô Kabul.

    Theo Guardian/Reuter
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66389
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Tình hình Afghan gợi nhớ SG 1975

    by music123 » Thứ 7 Tháng 8 14, 2021 11:01 am

    Vì sao Afghanistan sụp nhanh ?

    8/14/21

    Hình ảnh

    Lính đặc nhiệm Afghanistan canh gác ở tỉnh Herat hôm 1/8. Nguồn: CNN.

    Nhiều chuyên gia cho rằng, Taliban có thể sớm chiếm được thủ đô Kabul của Afghanistan, Mỹ đang chứng kiến Chiến tranh Việt Nam thứ hai, đang phải chuẩn bị sơ tán nhân viên Đại sứ quán Mỹ. Washington Post ngày 13/8 nhận định, sự sụp đổ nhanh chóng của Afghanistan chính là sự thất bại từ từ và kéo dài của Mỹ.


    1 tuần 12 thành phố thất thủ

    Đối với nhiều người theo dõi tình hình Afghanistan, dường như sự sụp đổ của Afghanistan là đột ngột. Chỉ trong vài tháng mùa hè, lực lượng Taliban tràn qua nhiều tỉnh thành của Afghanistan. Từng thủ phủ các tỉnh ở miền bắc và miền tây Afghanistan lần lượt rơi vào tay Taliban, trong khi sự kháng cự của quân chính phủ nhanh chóng biến mấ

    Hình ảnh

    Các tay súng Taliban tuần tra ở tỉnh Farah của Afghanistan hôm 11/8. Ảnh: AP.

    Hôm 12/8, Taliban chiếm đóng thành phố Ghazni, cắt đứt quốc lộ trọng yếu nối thủ đô Kabul với các tỉnh miền nam. Theo Washington Post, đây là thủ phủ thứ 10 thất thủ chỉ trong vòng 1 tuần. Còn theo AP, Taliban vừa chiếm quyền kiểm soát thêm 2 thành phố lớn là Herat và Kandahar.

    Taliban vừa chiếm Kandahar và Herat, thành phố lớn thứ hai và thứ ba của Afghanistan (sau thủ đô Kabul). Đây là chiến công lớn nhất của Taliban cho đến nay. Chỉ trong vòng 1 tuần tấn công chớp nhoáng, Taliban đã chiếm được 12 trong tổng số 34 thủ phủ của các tỉnh ở Afghanistan, AP đưa tin ngày 13/8.

    Hình ảnh

    Chiến binh Taliban tuần tra trên đường phố Ghazni hôm 12/8. Ảnh: AP.

    Chính phủ của Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đang ở thế bị bao vây. Giờ đây, Kabul đang trong kính ngắm của Taliban. Lực lượng được cho là đang ở vị thế quyền lực nhất kể từ năm 2001, trước khi bị liên quân do Mỹ dẫn dắt lật đổ.
    Hiện có các báo cáo rằng, tại các khu vực nằm dưới quyền của Taliban, các tay súng của lực lượng này tấn công dân thường và ép buộc phụ nữ trẻ kết hôn. Trong khi đó, quân đội Afghanistan đang quay cuồng và mất tinh thần, dù được Mỹ huấn luyện và hỗ trợ tài chính đáng kể trong nhiều năm qua.
    Từ thành phố này đến thành phố khác, binh sĩ đầu hàng hoặc rời bỏ vị trí của họ. Trong một số trường hợp, các tay súng Taliban phóng xe trên đường mang theo trang thiết bị quân sự Mỹ, bao gồm vũ khí Mỹ.

    Nhiều người cho rằng, giới chức Mỹ đang dự tính chuyển Đại sứ quán Mỹ ở Kabul tới gần sân bay hơn và thúc giục công dân Mỹ ở Afghanistan rời nước này ngay lập tức. Hàng nghìn lính Mỹ sẽ được điều động tăng cường để bảo đảm việc sơ tán diễn ra an toàn khi tình trạng nghiêm trọng đến mức Mỹ buộc phải sơ tán công dân, nhà ngoại giao.

    Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden gần đây hết sức cố gắng tập hợp các tay chơi khác nhau trong khu vực, từ các nước láng giềng của Afghanistan đến Liên minh châu Âu, Nga và Trung Quốc, để thể hiện một mặt trận ngoại giao thống nhất trong khi đàm phán với các đặc phái viên của Taliban ở Qatar. Nhưng Taliban lớn mạnh thêm và viễn cảnh Kabul thất thủ năm 2021 như sự sụp đổ của chế độ Sài Gòn năm 1975 đang đến gần.

    Hình ảnh

    Cờ của Taliban cắm tại quảng trường thành phố Ghazni gần thủ đô Kabul ngày 12/8. Ảnh: AP.

    Taliban sắp chiếm được Kabul?

    Theo các đánh giá tình báo của Mỹ, việc các lực lượng an ninh Afghanistan nhanh chóng tan rã đồng nghĩa rằng, Taliban có thể chiếm đóng thủ đô Kabul trong những tháng tới, thậm chí trong những tuần tới. Sự thành công của các đợt công kích của Taliban trùng với việc rút những biệt đội cuối cùng của Mỹ và NATO khỏi Afghanistan. Nhà Trắng ban đầu dự kiến thời điểm rút quân trùng với kỷ niệm 20 năm vụ tấn công khủng bố ngày 11/9 do al-Qaeda thực hiện. Hồi đó, Taliban nắm quyền lãnh đạo Afghanistan và dung dưỡng al-Qaeda.

    Giờ đây Taliban đang đẩy mạnh tấn công để nhanh chóng trở lại nắm quyền. Hồi đầu tháng 7, Tổng thống Biden cười khẩy trước khả năng Taliban “lật đổ mọi thứ”; ông hy vọng vào sự dàn xếp chính trị giữa các bên tham chiến ở Afghanistan thông qua trung gian hòa giải.
    Những người theo trường phái diều hâu nói rằng, Mỹ cần duy trì răn đe đối với Taliban. Tuy nhiên, những người phản đối chủ trương cứng rắn lại cho rằng, sự bất ổn kéo dài ở Afghanistan ngay cả sau hai thập kỷ Mỹ chiếm đóng là bằng chứng đủ để kết thúc sứ mệnh của Mỹ tại nước này.
    Trong nhiều tuần qua, Nhà Trắng bảo vệ quyết định rút quân Mỹ khỏi Afghanistan. Đây cũng là mục tiêu mà cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump theo đuổi và được đa số người Mỹ ủng hộ, theo các cuộc thăm dò dư luận gần đây.

    “Xem này, chúng ta đã tiêu hơn 1.000 tỷ USD trong vòng 20 năm (ở Afghanistan). Chúng ta đã huấn luyện và cung cấp trang thiết bị hiện đại cho hơn 300.000 quân Afghanistan. Giờ đây các nhà lãnh đạo Afghanistan phải xắn tay vào làm thôi”, Tổng thống Biden nói trong một cuộc họp báo mới đây ở Nhà Trắng.

    Một số lượng tương đối nhỏ các lực lượng nước ngoài còn lại ở Afghanistan có thể không làm được gì nhiều để ngăn cản bước tiến hiện tại của Taliban. Đối với Tổng thống Biden, tình trạng khó khăn của Mỹ là nguồn gốc của sự thiếu kiên nhẫn, buộc phải rút quân. Nhưng đối với vô số người Afghanistan, bao gồm số người mất nhà cửa, buộc phải sơ tán đang gia tăng, tình hình càng trở nên vô vọng hơn.

    Việc khẩn trương sơ tán các nhà ngoại giao phương Tây khỏi Kabul làm lộ rõ mức độ khủng hoảng. “Cộng đồng quốc tế nên tuyệt đối ưu tiên an ninh của các nhà ngoại giao. Nhưng phải nói rõ một điều, việc rời khỏi Afghanistan sẽ gửi một tín hiệu nghiêm túc rằng, thế giới giờ đây bó tay, để người Afghanistan ở lại cho số phận đưa đẩy”, ông Michael Kugelman, một chuyên gia về Nam Á công tác tại Trung tâm Wilson, nói.

    Che giấu sự thật

    Rời bỏ Aghanistan chỉ còn là vấn đề thời gian, sớm hay muộn mà thôi. Trong bài viết đoạt giải của mình, nhà báo Craig Whitlock (công tác tại The Washington Post) đã tiết lộ các tài liệu nội bộ của chính phủ Mỹ đánh giá kỹ lưỡng thất bại của Mỹ trong nỗ lực tham chiến và xây dựng đất nước ở Afghanistan; các chính quyền Mỹ liên tiếp nhận ra rằng, không dễ đánh bại Taliban, rằng nhà nước Afghanistan yếu kém, tham nhũng tràn lan; xử lý, can thiệp nửa vời mà không có chiến lược mạch lạc còn hơn là thừa nhận thất bại.

    “Các cuộc phỏng vấn và tài liệu, nhiều trong số đó chưa từng được công bố trước đây, cho thấy cách thức chính quyền các tổng thống George W. Bush, Barack Obama và Donald Trump che giấu sự thật trong 2 thập kỷ. Họ đang dần thua một cuộc chiến mà đông đảo người Mỹ từng ủng hộ. Các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự đã chọn cách chôn vùi sai lầm của họ và để cuộc chiến trôi đi”, nhà báo Whitlock nói.

    Sau khi đổ quân vào Afghanistan được gần nửa thập kỷ, các quan chức trong chính quyền Bush tạo ra một cuộc chiến tương tự Chiến tranh Việt Nam; ngày càng rõ rằng, Taliban vẫn là mối đe dọa. “Bước ngoặt xảy ra vào cuối năm 2005, đầu năm 2006 khi chúng tôi cuối cùng nhận ra một thực tế rằng, sẽ có một cuộc nổi dậy có thể khiến chúng ta cuối cùng thất bại. Mọi thứ trở nên sai lầm vào cuối năm 2005”, một quan chức trong chính quyền Bush nói. “Chính quyền Bush đã dập tắt các cảnh báo nội bộ và giả vờ thỏa mãn với cuộc chiến”, ông Whitlock viết trong bài báo của mình.


    Hình ảnh

    Lính Mỹ ở Afghanistan. Ảnh: Getty.


    Gần một thập kỷ sau đó, vào cuối năm 2014, Tổng thống Obama cố gắng kết thúc sứ mệnh quân sự của Mỹ tại Afghanistan sau nhiều năm chống nổi dậy, tuyên bố rằng “cuộc chiến dài nhất trong lịch sử Mỹ đang đi đến hồi kết có trách nhiệm”. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ biết rằng, điều đó còn xa vời. Chính quyền Obama “đã gợi ra một ảo tưởng”, nhà báo Whitlock viết. Chính quyền thông báo với người dân rằng, các lực lượng Mỹ ở lại chỉ đảm nhiệm các vai trò phi chiến đấu, “nhưng Lầu Năm Góc đã tạo ra vô số ngoại lệ trong thực tế (lính Mỹ phải chiến đấu ở Afghanistan)”, ông Whitlock viết.

    Sau đó đến thời của Tổng thống Donald Trump; ông lớn tiếng kêu gọi chấm dứt sự tham gia quân sự của Mỹ ở nước ngoài vì hoạt động này quá tốn kém. Tuy nhiên, ông đồng ý cho tăng cường ném bom các mục tiêu nổi dậy Hồi giáo mà theo một nghiên cứu, các vụ không kích này khiến thương vong dân thường Afghanistan tăng khoảng 330%.

    Và giờ đây, Tổng thống Biden đang đứng trước thời khắc của riêng mình trước lịch sử đầy biến động của Afghanistan – một bi kịch hình thành trong nhiều năm.
    Ngày 12/8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani rằng, Mỹ vẫn đầu tư vào an ninh và ổn định của Afghanistan trong bối cảnh Taliban tấn công nhiều nơi. Website Bộ Quốc phòng Mỹ đưa tin, hai bộ trưởng thông báo với Tổng thống Ghani rằng, Mỹ đang giảm số nhân viên dân sự ở Kabul và sẽ có thêm các chuyến bay theo chương trình visa nhập cư đặc biệt. Ông Austin cũng thông báo rằng, quân đội Mỹ sẽ tạm thời triển khai quân số tới khu vực./quote]

    Thái An/TP (theo Washington Post, AP)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66389
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Tình hình Afghan gợi nhớ SG 1975

    by music123 » Thứ 7 Tháng 8 14, 2021 11:12 am

    3.000 binh lính Mỹ bắt đầu được triển khai đến Kabul


    Trung Hiếu Thứ bảy, 14/8/2021

    3.000 binh sĩ được triển khai đến sân bay ở thủ đô Kabul của Afghanistan để đảm bảo an ninh cho việc sơ tán.



    Các đơn vị lính Mỹ đầu tiên đã bắt đầu tới Kabul để hỗ trợ sơ tán nhân viên ngoại giao trong bối cảnh Taliban áp sát thủ đô.

    Hàng nghìn công dân Mỹ, phương Tây và những người Afghanistan dễ bị nguy hại sẽ được di tản khỏi thủ đô Kabul, khi Taliban chỉ cách thành phố này 50 km.

    Các nhà ngoại giao và công dân các nước phương Tây đang nháo nhào tìm cách rời thủ đô Kabul, khi Taliban cắm trại cách đó chỉ 50 km, sau một chiến dịch tấn công thần tốc khiến hàng loạt thủ phủ của các tỉnh quan trọng bị thất thủ, Guardian cho biết.

    Nhân viên ngoại giao tại Đại sứ quán Mỹ ở Kabul được lệnh đốt các tài liệu nhạy cảm, khi 3.000 binh sĩ được triển khai đến sân bay ở thủ đô Kabul để đảm bảo an ninh cho việc sơ tán.

    John Kirby, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, cho biết một trung đội của tiểu đoàn thủy quân lục chiến Mỹ đang ở Kabul. 3 tiểu đoàn khác của thủy quân lục chiến và lục quân đang hành quân đến thành phố.

    Phát ngôn viên Kirby cho biết phần lớn trong số 3.000 binh sĩ sẽ có mặt ở Kabul hôm 15/8 và có thể sơ tán hàng nghìn người mỗi ngày khỏi Afghanistan.

    Hình ảnh

    Một trung đội thủy quân lục chiến Mỹ đã có mặt ở sân bay Kabul, bắt đầu chiến dịch di tản khổng lồ. Ảnh: PA.


    Lầu Năm Góc đang điều động thêm 4.500 đến 5.000 binh sĩ đến các căn cứ ở vùng Vịnh, như Qatar, Kuwait để tăng tốc độ xử lý thị thực cho các phiên dịch viên người Afghanistan, cũng như những người khác sợ bị Taliban trả thù vì đã làm việc cho Mỹ.

    Các trực thăng cất và hạ cánh liên tục giữa sân bay Kabul và khu ngoại giao rộng lớn của Mỹ ở Vùng Xanh để di chuyển người cần sơ tán đến sân bay.

    Anh cho biết khoảng 600 binh sĩ sẽ được triển khai trong thời gian ngắn để hỗ trợ sơ tán công dân Anh khỏi Afghanistan. Hôm 12/8, nhiều quốc gia châu Âu đã thông báo rút nhân viên ngoại giao khỏi các đại sứ quán ở Kabul.

    Chính phủ Canada cho biết chiếc máy bay đầu tiên chở người tị nạn đã hạ cánh xuống Toronto hôm 13/8, một phần trong lời hứa tiếp nhận 20.000 người tị nạn Afghanistan, bao gồm các nữ lãnh đạo và nhân viên chính phủ.

    Lực lượng chính phủ Afghanistan đang rơi vào hỗn loạn, và có thông tin cho rằng Phó tổng thống Amrullah Saleh đã bỏ trốn. Tình báo quân sự Mỹ nhận định Kabul có thể thất thủ trong 30 ngày tới, nếu xu hướng thua trận không được cải thiện.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Baidu [Spider], Google [Bot] và 42 khách