Đàm phán Nga - Ukraine bắt đầu
Thanh Hải Thứ hai, 28/2/2022
Sau gần 2 tiếng trì hoãn so với lịch trình ban đầu, cuộc đàm phán của phái đoàn Nga và Ukraine đã diễn ra ở gần biên giới Ukraine - Belarus.
Nga: Đàm phán nên được tổ chức trong lặng lẽ
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã từ chối bình luận về triển vọng của cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine và kêu gọi mọi người hãy để đoàn đàm phán làm việc một cách yên lặng, theo trang Interfax ngày 28/2.
"Tôi đề nghị chúng ta nên đợi cuộc đàm phán. Tôi không muốn công bố bất kỳ yêu cầu nào, Sau cùng, cuộc đàm phán nên được tổ chức trong lặng lẽ", ông Peskov trả lời trong một cuộc họp báo ngày 28/2 trước câu hỏi về mục tiêu của Nga tại các cuộc đàm phán.
"Điều đáng tiếc duy nhất là cuộc đàm phán đã không bắt đầu một ngày trước khi chúng tôi có cơ hội. Bạn biết đấy, phái đoàn của chúng tôi đã đợi ở đó, ở Belarus, trong một thời gian dài, và có thể bắt đầu đàm phán chỉ sau một đêm. Phái đoàn của chúng tôi đã sẵn sàng lúc nửa đêm, lúc 1 giờ sáng và lúc 2h sáng, nhưng bên đối diện chỉ mới đến gần đây", ông nói.
Máy bay chở phái đoàn Ukraine hạ cánh đến vùng Gomel của Belarus để tham gia cuộc đàm phán với Nga ngày 28/2. Ảnh: Reuters.
Trước đó, Ukraine đã từ chối đàm phán vì cho rằng Belarus không phải một lãnh thổ trung lập. Belarus đã để cho quân Nga từ đó tiến vào Ukraine.
Đàm phán đã bắt đầu
Sau vài giờ trì hoãn và một số báo cáo mâu thuẫn nhau, phóng viên Sputnik cho biết cuộc đàm phán đã bắt đầu.
Hình ảnh từ cuộc đàm phán Nga - Ukraine ở Belarus. Ảnh: TASS.
Phái đoàn Nga gồm có trợ lý tổng thống Nga Vladimir Medinsky và người đứng đầu Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Leonid Slutsky, cùng một số quan chức khác.
Bên phía Ukraine có Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cùng các quan chức chủ chốt khác, trong đó có một cố vấn thân cận của tổng thống và thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
Trợ lý tổng thống Nga Vladimir Medinsky, trái, và người đứng đầu Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Leonid Slutsky tới cuộc đàm phán. Phía sau là phái đoàn Nga. Ảnh: Sputnik.
Phía Ukraine cho biết mục tiêu đàm phán là "ngừng bắn ngay lập tức và Nga rút quân khỏi Ukraine".
Điện Kremlin từ chối đưa ra bình luận về mục tiêu tại cuộc đàm phán, song ông Vladimir Medinsky khẳng định Moscow muốn đạt được thỏa thuận có lợi cho cả hai bên.
Belarus đảm bảo đại biểu của Ukraine và Nga sẽ "an toàn"
Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei hoan nghênh phái đoàn từ Ukraine và Nga đến hội đàm ngày 28/2, đảm bảo với các đại biểu rằng họ sẽ cảm thấy “hoàn toàn an toàn”, CNN đưa tin.
“Tổng thống Aleksandr Lukashenko chân thành hy vọng rằng, trong cuộc hội đàm hôm nay, có thể tìm ra giải pháp cho tất cả các vấn đề của cuộc khủng hoảng này. Tất cả người dân Belarus đang cầu nguyện cho điều đó", ông Makei nói.
Lực lượng hạt nhân Nga trong trạng thái sẵn sàng
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng lực lượng hạt nhân trên bộ, trên không, tàu ngầm đã được đặt trong trạng thái "cảnh báo", như những gì ông Putin đã ra lệnh ngày 27/2.
Cùng với đó, Sputnik dẫn thông báo Bộ Quốc phòng Nga cho biết Lực lượng tên lửa chiến lược, hạm đội phương Bắc và Thái Bình Dương, Bộ tư lệnh hàng không tầm xa bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chiến đấu cùng lực lượng tăng cường.
Ngày 27/2, Tổng thống Putin đã ra lệnh cho lực lượng hạt nhận tiến hành "nhiệm vụ chiến đấu đặc biệt".
Vatican muốn trợ giúp cuộc đàm phán Nga - Ukraine
Ông Pietro Parolin, quan chức cấp cao của Vatican sau Giáo hoàng Francis, nói với tờ Corriere della Sera của Italy rằng ông tin "vẫn còn và luôn có chỗ cho đàm phán. Không bao giờ là quá muộn".
Ông Parolin nói thêm rằng Vatican luôn theo dõi sát các diễn biến ở Ukraine, và "sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đối thoại với Nga, luôn sẵn sàng giúp đỡ các bên để nối lại con đường này".
Đồng rúp mất giá ở mức kỷ lục
Đồng rúp của Nga đã mất giá gần 30% so với mức đóng cửa hôm 25/2 vì các lệnh trừng phạt "mạnh tay" của phương Tây.
Hiện 119.5 RUB mới đổi được 1 USD, theo CNBC.
Để đối phó với tình hình trên, Ngân hàng Trung ương Nga đã tăng gấp đôi lãi suất cơ bản từ 9,5% lên 20%. Bên cạnh đó, bơm 733 tỷ rúp (tương đương 8,78 tỷ USD) trong dự trữ ngân hàng địa phương để tăng tính thanh khoản.
Hơn nửa triệu người rời khỏi Ukraine
Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc ngày 28/2 cho biết hơn 500.000 người đã rời khỏi Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch vào tuần trước.
Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn Filippo Grandi đã đưa ra con số trên trong một đăng tải trên Twitter.
Xếp hàng rồng rắn bên ngoài siêu thị ở Kyiv
Những hàng dài xuất hiện tại các siêu thị trên khắp Kyiv, sau khi lệnh giới nghiêm kéo dài 36 giờ được dỡ bỏ ở thủ đô Ukraine ngày 28/2.
Người dân xếp hàng dài bên ngoài siêu thị ở Kyiv ngày 28/2. Ảnh: CNN.
Lệnh giới nghiêm được đưa ra từ 17h chiều 26/2 cho đến 8h giờ sáng 28/2, trong đó tất cả cư dân được yêu cầu ở nhà.
CNN cho biết nhiều người đổ về ba siêu thị ở Kyiv cho biết những hàng người rất dài và các kệ hàng đang nhanh chóng trống trơn.
Kệ hàng trống trơn trong siêu thị ở Kyiv ngày 28/2. Ảnh: Reuters.
Điện Kremlin: Lệnh trừng phạt nghiêm trọng nhưng Nga có thể chống đỡ
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thừa nhận các lệnh trừng phạt của phương Tây rất nghiêm trọng nhưng khẳng định nước Nga có đủ khả năng để chống đỡ lại thiệt hại.
“Đây là những lệnh trừng phạt nghiêm trọng và rất có vấn đề, nhưng Nga có năng lực để bù đắp lại những thiệt hại mà lệnh trừng phạt ấy gây ra”, ông Peskov nói với phóng viên hôm 28/2, theo Interfax.
Hãng tin nhà nước Nga bị tin tặc tấn công
Trang web của hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đã bị tấn công ngày 28/2.
Reuters kiểm tra từ một số thiết bị cho thấy trang web thông thường được thay thế bằng một thông điệp kêu gọi ngăn chặn cuộc tấn công vào Ukraine và ký tên nhóm tin tặc Anonymous.