Vụ 2 tư lệnh cảnh sát bảo kê buôn lậu xăng giả
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66138
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ 2 tư lệnh cảnh sát bảo kê buôn lậu xăng giả

    by music123 » Thứ 4 Tháng 7 13, 2022 2:36 pm

    Nhiều tướng, tá cảnh sát biển VN đối mặt án tù vì bảo kê buôn lậu xăng dầu

    13/07/2022
    VOA Tiếng Việt


    Hình ảnh

    Các bị cáo, gồm sỹ quan cấp tướng và tá của lực lượng cảnh sát biển và bộ đội biên phòng, tại phiên tòa xét xử vụ bảo kê buôn lậu xăng dầu tại Tòa án Quân sự Quân khu 7 ở Hà Nội hôm 12/7.


    Một loạt cựu sỹ quan cấp tướng, tá của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đang bị đưa ra xét xử tại một tòa án ở Hà Nội với cáo buộc nhận hối lộ để bảo kê cho một đường dây buôn lậu xăng dầu.

    Theo truyền thông trong nước, 14 bị cáo đang bị xét xử tại Tòa án Quân sự Quân khu 7 trong phiên tòa kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ 12/7, là các sỹ quan cấp cao của lực lượng cảnh sát biển và bộ đội biên phòng. Họ bị cáo buộc phạm tội buôn lậu, nhận hối lộ, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và không tố giác tội phạm.

    Trong số các bị cáo bị đưa ra tòa, nhiều cựu tướng tá cảnh sát biển và biên phòng bị xét xử vì có liên quan đến đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng dầu, trị giá khoảng 2.900 tỷ đồng, từ Singapore về Việt Nam do Phan Thanh Hữu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phan Lê Hoàng Anh, cầm đầu và đang bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai truy tố về tội “buôn lậu”, theo Tiền Phong.

    Một số bị cáo khác, gồm các cựu sĩ quan Cảnh sát biển, Cảnh sát giao thông và sĩ quan Biên phòng thuộc các tỉnh phía nam, bị cáo buộc nhận hối lộ của bị can Hữu từ vài trăm triệu đến hàng chục tỷ đồng. Vẫn theo Tiền Phong, một nhóm bị cáo khác thuộc nhóm dân sự bị cáo buộc có hành vi “không tố giác tội phạm.”

    Một trong số những người đang bị xét xử là cựu đại tá Phan Thế Anh, chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, bị truy tố tội “Nhận hối lộ” và “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép,” theo các điều 349 và 354 của Bộ luật Hình sự.

    Theo cáo trạng được Thanh Niên trích dẫn, ông Anh, khi đó là phó cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đã nhận tiền từ ông Hữu để giúp đỡ người này buôn lậu xăng dầu sang Campuchia kiếm lời. Theo thỏa thuận, mỗi tháng ông Hữu chi cho ông Anh 30.000 USD và 100 triệu đồng. Cáo trạng cho biết, từ tháng 10/2019 đến tháng 2/2020, vị đại tá 49 tuổi đã nhận của ông Hữu 150.000 USD và 500 triệu đồng.

    Tuy nhiên, trong phiên xét xử hôm 12/7, ông Anh phủ nhận cáo buộc này và khẳng định chưa bao giờ nhận tiền từ ông Hữu, theo Thanh Niên.

    Ghi nhận từ phiên tòa, Thanh Niên cho biết ông Anh không trực tiếp nhận tiền từ ông Hữu mà giao cho một người họ hàng có tên Nguyễn Văn An, trú ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, đi nhận. Theo cáo trạng, ông An đã 16 lần nhận tiền của ông Hữu mang về cho ông Anh trong thời gian từ 10/2019 đến tháng 1/2021. Tại tòa, ông An thừa nhận có nhận tiền từ ông Hữu khoảng 10 lần với tổng số tiền trên 900 triệu đồng nhưng khai số tiền này được ông Hữu nói là “tiền cà phê”.

    Cũng trong vụ án đang được xét xử ở Hà Nội, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương cáo buộc hai người vợ của hai vị Tư lệnh vùng Cảnh sát biển đã trực tiếp nhận tiền hối lộ hàng tỷ đồng từ chủ doanh nghiệp buôn lậu xăng dầu từ Singapore về Việt Nam, tức ông Hữu.

    Một người trong số đó là vợ của cựu Thiếu tướng Lê Văn Minh, Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4, và người còn lại là vợ cựu Thiếu tướng Lê Xuân Thanh, Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3.

    Theo cáo buộc, ông Hữu mỗi tháng chi cho ông Minh 450 triệu đồng từ 12/2019 đến 8/2020 thông qua tài khoản của vợ và con gái ông ta cũng như đưa trực tiếp qua con trai ông. Viện Kiểm sát cho rằng tổng số tiền ông Hữu hối lộ cho ông Minh là 6,9 tỷ đồng để được giúp đỡ trong quá trình buôn lậu xăng. Mỗi lần nhập lậu xăng từ Singapore về vùng biển Việt Nam, ông Hữu đều gọi điện, nhắn tin báo cho ông Minh biết để được bảo kê, không bị kiểm tra bắt giữ, theo ghi nhận của Tiền Phong.

    Trong khi đó, bà Phan Thị Xuân, vợ ông Thanh, bị cáo buộc nhận tổng số 1,8 tỷ đồng trong thời gian từ 3/2020 đến 1/2021. Viện Kiểm sát cho rằng bà Xuân đã 11 lần nhận tiền của ông Hữu khi biết rõ số tiền này là “nhằm hối lộ chồng” nên đủ điều kiện truy tố về tội “nhận hối lộ” với vai trò giúp sức cho ông Thanh.

    Ông Hữu bị bắt vào tháng 2 năm ngoái và sẽ bị xét xử trong một phiên tòa dân sự cùng với hơn 70 đồng phạm trong đường dây buôn lậu vì hành vi vi phạm của họ không thuộc thẩm quyền của tòa án quân sự, theo truyền thông trong nước.

    Vụ xét xử các tướng lĩnh cảnh sát biển và bộ đội biên phòng là vụ án mới nhất trong chiến dịch chống tham nhũng do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động từ năm 2016.

    Người đứng đầu Đảng Cộng sản hôm 30/6 nói rằng đã có hơn 7.000 đảng viên bị kỷ luật vì tham nhũng trong 10 năm qua và nhắc lại rằng “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” khi tệ nạn này là “một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ.” Tuy nhiên theo nhận định của các nhà quan sát và truyền thông phương Tây, chiến dịch được gọi là “đốt lò” của ông Trọng phần nhiều là nhằm để thanh trừng nội bộ các phe phái trong Đảng Cộng sản.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66138
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ 2 tư lệnh cảnh sát bảo kê buôn lậu xăng giả

    by music123 » Thứ 4 Tháng 7 13, 2022 2:38 pm

    Nhiều tướng, tá đối mặt tù tội vì bảo kê buôn lậu xăng dầu | VOA Tiếng Việt






    Jul 12, 2022 Một loạt cựu sỹ quan cấp tướng, tá của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đang bị đưa ra xét xử tại một tòa án ở Hà Nội với cáo buộc nhận hối lộ để bảo kê cho một đường dây buôn lậu xăng dầu.

    Theo truyền thông trong nước, 14 bị cáo đang bị xét xử tại Tòa án Quân sự Quân khu 7 trong phiên tòa kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ 12/7, là các sỹ quan cấp cao của lực lượng cảnh sát biển và bộ đội biên phòng. Họ bị cáo buộc phạm tội buôn lậu, nhận hối lộ, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và không tố giác tội phạm.

    Trong số các bị cáo bị đưa ra tòa, nhiều cựu tướng tá cảnh sát biển và biên phòng bị xét xử vì có liên quan đến đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng dầu, trị giá khoảng 2.900 tỷ đồng, từ Singapore về Việt Nam do Phan Thanh Hữu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phan Lê Hoàng Anh, cầm đầu và đang bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai truy tố về tội “buôn lậu”, theo Tiền Phong.

    Một số bị cáo khác, gồm các cựu sĩ quan Cảnh sát biển, Cảnh sát giao thông và sĩ quan Biên phòng thuộc các tỉnh phía nam, bị cáo buộc nhận hối lộ của bị can Hữu từ vài trăm triệu đến hàng chục tỷ đồng. Vẫn theo Tiền Phong, một nhóm bị cáo khác thuộc nhóm dân sự bị cáo buộc có hành vi “không tố giác tội phạm.”

    Một trong số những người đang bị xét xử là cựu đại tá Phan Thế Anh, chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, bị truy tố tội “Nhận hối lộ” và “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép,” theo các điều 349 và 354 của Bộ luật Hình sự.

    Theo cáo trạng được Thanh Niên trích dẫn, ông Anh, khi đó là phó cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đã nhận tiền từ ông Hữu để giúp đỡ người này buôn lậu xăng dầu sang Campuchia kiếm lời. Theo thỏa thuận, mỗi tháng ông Hữu chi cho ông Anh 30.000 USD và 100 triệu đồng. Cáo trạng cho biết, từ tháng 10/2019 đến tháng 2/2020, vị đại tá 49 tuổi đã nhận của ông Hữu 150.000 USD và 500 triệu đồng.

    Tuy nhiên, trong phiên xét xử hôm 12/7, ông Anh phủ nhận cáo buộc này và khẳng định chưa bao giờ nhận tiền từ ông Hữu, theo Thanh Niên.

    Ghi nhận từ phiên tòa, Thanh Niên cho biết ông Anh không trực tiếp nhận tiền từ ông Hữu mà giao cho một người họ hàng có tên Nguyễn Văn An, trú ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, đi nhận. Theo cáo trạng, ông An đã 16 lần nhận tiền của ông Hữu mang về cho ông Anh trong thời gian từ 10/2019 đến tháng 1/2021. Tại tòa, ông An thừa nhận có nhận tiền từ ông Hữu khoảng 10 lần với tổng số tiền trên 900 triệu đồng nhưng khai số tiền này được ông Hữu nói là “tiền cà phê”.

    Cũng trong vụ án đang được xét xử ở Hà Nội, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương cáo buộc hai người vợ của hai vị Tư lệnh vùng Cảnh sát biển đã trực tiếp nhận tiền hối lộ hàng tỷ đồng từ chủ doanh nghiệp buôn lậu xăng dầu từ Singapore về Việt Nam, tức ông Hữu.

    Một người trong số đó là vợ của cựu Thiếu tướng Lê Văn Minh, Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4, và người còn lại là vợ cựu Thiếu tướng Lê Xuân Thanh, Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3.

    Theo cáo buộc, ông Hữu mỗi tháng chi cho ông Minh 450 triệu đồng từ 12/2019 đến 8/2020 thông qua tài khoản của vợ và con gái ông ta cũng như đưa trực tiếp qua con trai ông. Viện Kiểm sát cho rằng tổng số tiền ông Hữu hối lộ cho ông Minh là 6,9 tỷ đồng để được giúp đỡ trong quá trình buôn lậu xăng. Mỗi lần nhập lậu xăng từ Singapore về vùng biển Việt Nam, ông Hữu đều gọi điện, nhắn tin báo cho ông Minh biết để được bảo kê, không bị kiểm tra bắt giữ, theo ghi nhận của Tiền Phong.

    Trong khi đó, bà Phan Thị Xuân, vợ ông Thanh, bị cáo buộc nhận tổng số 1,8 tỷ đồng trong thời gian từ 3/2020 đến 1/2021. Viện Kiểm sát cho rằng bà Xuân đã 11 lần nhận tiền của ông Hữu khi biết rõ số tiền này là “nhằm hối lộ chồng” nên đủ điều kiện truy tố về tội “nhận hối lộ” với vai trò giúp sức cho ông Thanh.

    Vụ xét xử các tướng lĩnh cảnh sát biển và bộ đội biên phòng là vụ án mới nhất trong chiến dịch chống tham nhũng do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động từ năm 2016.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66138
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ 2 tư lệnh cảnh sát bảo kê buôn lậu xăng giả

    by music123 » Thứ 4 Tháng 7 13, 2022 6:38 pm

    Ông trùm buôn lậu xăng dầu khai chi tiền cho cựu Thiếu tướng đi chơi golf, đúc chuông


    Hoàng An | 13/07/2022

    Quá trình trả lời xét hỏi tại tòa, ông trùm đường dây buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu khai thi thoảng ông Lê Văn Minh, cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vào Sài Gòn, ông có đưa 1 - 2 trăm triệu đồng để vị này chơi golf.

    Thông đồng che giấu tiền nhận hối lộ



    Chiều 13/7, phiên tòa xét xử 14 bị cáo, trong đó có một số là cựu sĩ quan Cảnh sát biển, Biên Phòng, Cảnh sát giao thông trong vụ án “Buôn lậu”, “Nhận hối lộ”, “Tổ chức cho người đi nước ngoài trái phép” và “Không tố giác tội phạm” tiếp tục phần xét hỏi.

    Khai tại tòa với tư cách nhân chứng, ông Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh), khai từ tháng 9/2019 – 12/2020, đã chi 8 tỷ đồng, để nhờ Nguyễn Văn Hùng (cựu thượng tá, cựu Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh) "giúp đỡ" cho hoạt động buôn lậu xăng sang Campuchia và chuyển lậu xăng dầu về tiêu thụ ở tỉnh Vĩnh Long và các tỉnh miền Tây.

    Quá trình buôn lậu, Hữu và Hùng còn bàn nhau dùng tiền mà Hữu chi cho Hùng để hối lộ các bị cáo: Phạm Văn Trên (cựu đại tá, cựu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh) 1 tỷ đồng; Lê Văn Phương (cựu thượng tá, cựu Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Trà Vinh) 360 triệu đồng và Phạm Hồ Hải (Trưởng đại diện Cảng vụ hàng hải Cần Thơ tại Duyên Hải, Trà Vinh) 330 triệu đồng.

    Tại tòa, ông Nguyễn Văn Hùng thừa nhận việc chi tiền cho các bị cáo Trên, Phương, Hải từ số tiền mà ông Hữu đã chi cho mình; còn các bị cáo Trên, Phương cũng đều thừa nhận hành vi nhận tiền từ Hữu qua thông qua Hùng. Riêng bị cáo Phạm Hồ Hải cho rằng Hùng chỉ chuyển khoản trả nợ chứ không phải tiền hối lộ.

    Theo lời khai của cựu thượng tá Nguyễn Văn Hùng, sau khi Phan Thanh Hữu bị bắt, bị cáo cùng cựu đại tá Phạm Văn Trên và Phạm Hồ Hải có gặp nhau, thống nhất rằng sẽ hợp thức số tiền đưa nhận hàng tháng là tiền vay mượn của nhau. Mục đích nhằm đối phó với cơ quan chức năng khi bị kiểm tra.

    Luật sư hỏi "vì sao ban đầu không khai?", bị cáo cho biết, có thống nhất với ông Trên và ông Hải rằng “các anh lo cho gia đình, vợ con của em, em sẽ không khai”. Tuy nhiên, sau khi bị bắt tạm giam, bị cáo suy nghĩ và nhận thức được sai phạm của mình nên quyết định khai.


    Hình ảnh

    Cựu Thiếu tướng Lê Văn Minh.


    Chi tiền cho cựu Thiếu tướng đi chơi golf


    Cũng tại phần xét hỏi, ông Phan Thanh Hữu phủ nhận chuyển tiền hối lộ cho bị cáo Lê Văn Minh (cựu thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4) trực tiếp và thông qua vợ, con Minh như cáo trạng của Viện kiểm sát.


    Ông Hữu khai, ông này và bị cáo Lê Văn Minh có chung tiền để kinh doanh tàu cá, số tiền 1,25 tỷ đồng mà ông trùm chuyển cho bà Trần Thị Liên (vợ bị cáo Minh) và Lê Diệu Linh (con gái bị cáo Minh) chỉ là tiền gửi để bà Liên làm công đức.

    Ngoài ra, ông Hữu còn khai, "thi thoảng Lê Văn Minh vào Sài Gòn có đưa cho Minh 1 - 2 trăm triệu để chơi golf".

    Cũng có một lần bị cáo Minh nói đang làm đền thờ nhưng thiếu tiền đúc chuông, làm trần và cửa gỗ nên ông Hữu nói sẽ cấp tiền cho bị cáo Minh. "Có tháng tôi đưa 150 triệu, có tháng 200 triệu... là phụ cho ông Minh đúc chuông, làm trần, cửa gỗ cho đền thờ thật đẹp", ông Hữu khai.

    Theo cáo trạng của Viện kiểm sát quân sự Trung ương, từ tháng 12/2019 - 8/2020, mỗi tháng Hữu chi cho Lê Văn Minh số tiền 450 triệu đồng, trong đó, Hữu giao con trai là Phan Lê Hoàng Anh hai lần chuyển khoản vào tài khoản của vợ Minh là Trần Thị Liên số tiền 750 triệu đồng. Ngoài ra, tháng 2/2020, Hoàng Anh còn đưa trực tiếp tiền mặt cho bà Trần Thị Liên 450 triệu đồng; các tháng còn lại, cá nhân Hữu trực tiếp đưa tiền mặt cho Lê Văn Minh, mỗi tháng 450 triệu đồng, ở các địa điểm tại TPHCM.

    Cáo buộc còn cho rằng, tháng 8/2020, ông Minh cần tiền nên chủ động hỏi ứng trước của Hữu và nhắn tin số tài khoản của con gái ông ta là Lê Diệu Linh để Hữu chuyển 500 triệu đồng...Tổng số tiền Phan Thanh Hữu đã đưa hối lộ cho Lê Văn Minh từ tháng 12/2019 - 1/2021 là 6,9 tỷ đồng đồng.
    Ngày 7/7, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố ông Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh), Nguyễn Hữu Tứ, Đào Ngọc Viễn (Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) và 70 đồng phạm về tội buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng trị giá khoảng 2.900 tỷ đồng.

    Để phục vụ cho hoạt động buôn lậu xăng nêu trên, ông Hữu đã chi hối lộ cho rất nhiều cựu sĩ quan cấp tướng, tá, thuộc các lực lượng Cảnh sát biển, Biên phòng, Cảnh sát giao thông và Cảng vụ hàng hải các tỉnh phía nam.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66138
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ 2 tư lệnh cảnh sát bảo kê buôn lậu xăng giả

    by music123 » Thứ 4 Tháng 7 13, 2022 6:42 pm

    Cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 khai nhận 6,9 tỷ đồng chỉ là "quà bình thường"



    Trọng Phú | 12/07/2022

    https://sohanews.mediacdn.vn/thumb_w/10 ... 768957.jpg

    Bị cáo Lê Văn Minh (áo đen, tóc bạc) tại phiên tòa.

    Cựu Thiếu tướng Lê Văn Minh - cựu Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 khai rằng nhận 6,9 tỷ đồng từ Phan Thanh Hữu chỉ là "quà bình thường, thi thoảng Hữu đưa cho bị cáo".


    Chiều 12/7, Hội đồng xét xử Tòa án quân sự Quân khu 7 tiếp tục phiên tòa hình sự xét xử hai cựu Tư lệnh vùng Cảnh sát biển là Lê Văn Minh (cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4) và Lê Xuân Thanh (cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3) cùng 12 đồng phạm trong vụ án Buôn lậu, Nhận hối lộ, Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và Không tố giác tội phạm.

    Phiên tòa diễn ra phần thẩm vấn, khi được đứng lên nói ý kiến, cựu Thiếu tướng Lê Văn Minh giãi bày "đã suy nghĩ rất nhiều về hành động của mình trong một năm bị tạm giam". Cũng trong buổi chiều 12/7, một nhân chứng quan trọng là Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) đã xuất hiện tại tòa.

    Phan Thanh Hữu là người đưa tiền hối lộ cho các bị cáo. Tuy nhiên do chủ động khai báo trước khi bị phát giác, nên Hữu không bị truy tố, xét xử trong vụ án này.

    Trả lời HĐXX, bị cáo Lê Văn Minh cho biết, ban đầu không biết Phan Thanh Hữu buôn lậu. Do Hữu là người học cùng trường hải quân nên bị cáo Minh nghĩ là người giỏi làm ăn, về sau mới biết Hữu buôn lậu.

    "Bị cáo quen biết Hữu thì thấy Hữu cũng hiền lành tử tế, lại học cùng trường Hải quân ra. Bị cáo nghĩ Hữu có khả năng làm ăn bình thường, chứ không biết là Hữu đi buôn lậu" - Ông Lê Văn Minh khai.

    Hình ảnh

    HĐXX tại phiên tòa

    Tuy nhiên, HĐXX đã nhắc nhở bị cáo phải khai báo trung thực. VKS công bố bút lục cho thấy ông Minh từng khai biết rõ việc buôn lậu của Hữu, bao gồm việc hai bên nhắn tin tọa độ tàu cho nhau.

    "Bị cáo có trao đổi với Hữu về tọa độ, nhưng lúc đó ý thức chủ quan của bị cáo không nghĩ đấy là hành vi tiếp tay cho buôn lậu" - ông Lê Văn Minh trình bày.

    Với cáo buộc nhận 6,9 tỷ đồng từ Hữu, ông Lê Văn Minh thừa nhận là có nhưng cho rằng, đó không phải là hối lộ, ăn chia theo tháng mà chỉ là "quà bình thường, Hữu thi thoảng gửi cho bị cáo".

    "Hữu đưa cho bị cáo mỗi lần không đồng đều nên bị cáo không nhớ rõ số tiền. Bị cáo cũng không nhớ được Hữu đưa bao nhiêu lần nên chấp nhận theo nội dung cơ quan điều tra đã chứng minh". - Ông Lê Văn Minh khai.

    Vợ của ông Lê Văn Minh là bà Phan Thị Xuân cũng nằm trong số 14 bị cáo hầu tòa lần này. Bà Phan Thị Xuân cho biết, về cơ bản nhất trí với cáo trạng của VKS. Theo cáo trạng, từ tháng 3/2020 đến tháng 1/2021, Hữu đã ủy thác cho con trai đưa tiền cho bà Xuân hoặc người nhà, tổng cộng 11 lần, mỗi lần 150-200 triệu đồng. Toàn bộ là tiền mặt, đựng trong túi nylon đen. Lần đầu nhận, bà Xuân có bảo chồng song ông không nói gì. 10 lần nhận tiền sau, bà không nói lại việc này nữa. Lời khai của bà Xuân được VKS đánh giá là phù hợp với cáo trạng./.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 41 khách