Toàn cảnh động đất:5.400 người chết, bị thương và mất tích
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60167
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: 153 chết, hơn 800 bị thương ở Myanmar và Thái Lan vì động đất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 3 28, 2025 9:20 am

    KINH HOÀNG ĐỘNG ĐẤT RUNG CHUYỂN THÁI LAN, MYANMAR ! SAIGON GHI NHẬN TÌNH TRẠNG RUNG LẮC DO ĐỘNG ĐẤT.


    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60167
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: 1000 chết, 2.376 bị thương ở Myanmar và Thái Lan vì động đất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 3 29, 2025 5:17 am

    Động đất ở Myanmar tương đương 334 quả bom nguyên tử, đã khiến hơn 1.000 người chết

    Thứ Bảy, 29/03/2025


    Ít nhất 1.000 người đã thiệt mạng sau khi trận động đất xảy ra gần thành phố Mandalay của Myanmar, giải phóng năng lượng tương đương “334 quả bom nguyên tử”.

    Hình ảnh

    Toà nhà bị phá huỷ trong trận động đất kinh hoàng ở Mandalay, Myanmar, ngày 28/3/2025. Ảnh: Getty Images/TTXVN
    Trận động đất ngày 28/3 xảy ra gần thành phố Mandalay của Myanmar, có độ lớn 7,7 (7,7 độ richter), là trận động đất mạnh nhất tấn công Myanmar trong hơn một thế kỷ.

    Trận động đất này tới nay đã khiến hơn 1.000 người chết, 2.376 người bị thương và 30 người mất tích trong khi mô hình dự báo của Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) ước tính con số thương vong có thể vượt qua 10.000 người.

    Hãng CNN của Mỹ ngày 29/3 dẫn lời nhà địa chất học Jess Phoenix cho biết trận động đất ở Myanmar đã giải phóng năng lượng tương đương hơn 300 vụ nổ bom nguyên tử và các dư chấn có thể tiếp tục làm rung chuyển khu vực.

    Nhà địa chất học Jess Phoenix nói: “Sức mạnh mà một trận động đất như thế này giải phóng ra tương đương khoảng 334 quả bom nguyên tử”.

    Bà Phoenix cũng cảnh báo rằng các dư chấn có thể kéo dài trong vài tháng, do mảng kiến tạo Ấn Độ tiếp tục va chạm với mảng Á-Âu bên dưới Myanmar.

    Nhà địa chất học này cho biết thêm, mức độ tàn phá ở Myanmar sẽ càng nghiêm trọng hơn do nước này đang chìm trong nội chiến.

    “Một tình huống vốn đã khó khăn giờ đây trở nên gần như không thể kiểm soát”, bà Phoenik nói.

    Trong một nhận định khá tương đồng, biên tập viên khoa học và công nghệ Tom Clarke cho biết dãy núi cao nhất thế giới – Himalaya – là minh chứng cho sức mạnh của mảng kiến tạo với việc nó được đẩy lên cao bởi sự dịch chuyển dần dần về phía Bắc của mảng Ấn Độ vào mảng Á-Âu.

    Sức mạnh này là gần như không thể tưởng tượng được và thảm hoạ xuất hiện khi chỉ một phần rất nhỏ của sức mạnh ấy được giải phóng đột ngột.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60167
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: 1000 chết, 2.376 bị thương ở Myanmar và Thái Lan vì động đất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 3 29, 2025 5:19 am

    Dấu hiệu sự sống dưới đống đổ nát của tòa nhà 30 tầng bị sập ở Bangkok

    Phương Linh Thứ bảy, 29/3/2025

    Hy vọng sống sót đang dần được nhen nhóm khi nhóm cứu hộ phát hiện dấu hiệu sự sống của 15 người mắc kẹt tại công trình 30 tầng bị sập ở Bangkok.

    Hình ảnh

    Lực lượng cứu hộ giải cứu các nạn nhân mắc kẹt dưới tòa nhà 30 tầng bị đổ sập ở Chatuchak, Bangkok. Ảnh: Reuters.


    Bangkok Post đưa tin dấu hiệu sự sống được phát hiện tại nhiều điểm trong tòa nhà đổ sập ở Chatuchak, Bangkok. Các nạn nhân mắc kẹt theo nhóm từ 3-7 người, nằm dưới các lớp bê tông nặng nề. Lực lượng cứu hộ đã triển khai máy móc hạng nặng để dọn dẹp hiện trường, tạo lối tiếp cận nhanh nhất.

    Theo ông Suriyan Rawiwan, Giám đốc Sở Cứu hỏa và Cứu nạn Bangkok, số người thiệt mạng đã lên tới 8, trong khi 47 người khác vẫn mất tích và chưa xác định danh tính.

    "Chúng tôi chỉ có tối đa 72 giờ để giải cứu, vì nạn nhân có thể rơi vào trạng thái sốc do đói và mất nước. Nếu thời gian kéo dài hơn, nguy cơ tử vong sẽ rất cao", ông Suriyan cho biết. Tuy nhiên, đội cứu hộ đang đặt mục tiêu hoàn thành trong vòng 48 giờ, rút ngắn thời gian để tăng cơ hội sống sót cho các nạn nhân.


    Hình ảnh

    Lực lượng cứu hộ giải cứu các nạn nhân mắc kẹt dưới tòa nhà 30 tầng bị đổ sập ở Chatuchak, Bangkok. Ảnh: Reuters.


    Hiện tại, các nguồn cung cấp nước và thực phẩm vẫn chưa thể tiếp cận khu vực có dấu hiệu sự sống, do các nạn nhân nằm sâu khoảng 3 mét dưới đống đổ nát. Điều này khiến nhiệm vụ cứu hộ càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

    Sáng 29/3, Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ. Ông cho biết, các xe cẩu đang khẩn trương di dời những mảng bê tông khổng lồ nhằm mở đường cho lực lượng cứu nạn tiếp cận những người bị mắc kẹt.

    Tòa nhà bị sập nằm trên khu đất rộng 11 rai (tương đương 1,76 ha) trên đường Kamphaeng Phet, quận Chatuchak. Công trình được khởi công từ năm 2020 với tổng mức đầu tư 2,1 tỷ baht, và đã hoàn thành phần kết cấu cao nhất trước khi thảm họa xảy ra.

    Nguyên nhân sập tòa nhà được xác định là trận động đất mạnh 7,7 độ richter tại Myanmar vào chiều ngày 28/3, gây rung lắc dữ dội khắp Bangkok.

    Lo ngại về an toàn sau vụ sập kinh hoàng, chính quyền Bangkok đã huy động 130 kỹ sư tình nguyện để kiểm tra toàn bộ các tòa nhà cao tầng trong thành phố. Theo thống kê, khoảng 200 công trình cần được đánh giá, trong đó có 2 tòa chung cư tại quận Lat Phrao buộc phải sơ tán vì nguy cơ sụp đổ.


    Hình ảnh

    Mọi người nghỉ qua đêm tại một công viên công cộng ở Bangkok sau những cơn dư chấn do trận động đất mạnh ở Myanmar gây ra. Ảnh: Chính quyền đô thị Bangkok.


    Sau khi Bangkok hứng chịu những đợt rung chấn mạnh từ trận động đất, nhiều cư dân đã buộc phải rời khỏi nhà.

    Tối 28/3, hơn 300 người đã tìm đến công viên để lánh nạn. Chính quyền đô thị Bangkok đã mở cửa 5 công viên công cộng suốt ngày đêm với xe bồn vệ sinh di động được triển khai để cung cấp nơi tạm trú cho những người bị ảnh hưởng.

    Thống đốc Chadchart khẳng định, công viên sẽ tiếp tục mở cửa thêm một đêm nữa nếu tình hình chưa cải thiện.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60167
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: 1000 chết, 2.376 bị thương ở Myanmar và Thái Lan vì động đất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 3 29, 2025 5:22 am

    Myanmar: Chạy đua cứu người mắc kẹt trong các tòa chung cư sập đổ sau động đất

    THỜI SỰ QUỐC TẾThứ Bảy, 29/03/2025


    Nhà chức trách Myanmar kêu gọi các quốc gia, tổ chức hỗ trợ công tác cứu hộ, trong bối cảnh nhiều người dân nước này mắc kẹt trong các đống đổ nát.

    Theo The Guardian, hơn 90 người có thể bị mắc kẹt bên trong đống đổ nát của một tòa nhà chung cư ở Mandalay, miền trung Myanmar, sau trận động đất kinh hoàng hôm 29/3.

    Một viên chức Hội Chữ thập đỏ nói với phóng viên AFP rằng đây là khu chung cư Sky Villa, cao 12 tầng, nằm trong số những tòa nhà ở Mandalay bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

    Viên chức này nói: "9 người chết và 44 người đã được đưa ra khỏi đống đổ nát. Hơn 90 người có thể vẫn còn mắc kẹt bên trong. Chúng tôi đang thu thập dữ liệu khi mọi người liên tục thông báo về việc người thân của họ mất tích".

    Hình ảnh

    Một số bệnh viện ở Myanmar quá tải.

    Theo AFP, nhân viên cứu hộ phải trèo vào các khu vực đổ nát, tìm cách mở đường cho những người bị mắc kẹt bên trong.

    Tính đến trưa 29/3, nhà chức trách Myanmar ghi nhận hơn 1.000 người chết, 2.400 người bị thương. Trong khi Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ước tính, con số tử vong do động đất ở Myanmar có thể vượt 10.000 người.

    Một số bệnh viện quá tải, phải điều trị cho nạn nhân động đất tại bãi đậu xe.

    Nhiều người phải nằm trên bìa các tông hoặc cáng chờ trong cái nóng gay gắt, xen lẫn tiếng kêu cầu cứu và mùi máu ngột ngạt.

    Hình ảnh

    Nhiều người dân phải nằm bên ngoài bệnh viện.

    Tiến sĩ Kyaw Zin, bác sĩ phẫu thuật tại bệnh viện đa khoa Mandalay nói: "Ngày càng có nhiều người bị thương đến, nhưng chúng tôi không có đủ bác sĩ và y tá. Bông băng gần như đã hết".

    Ông cho biết thêm, sau trận động đất hôm 28/3, bệnh viện đông người đến nỗi "không còn chỗ để đứng". Đường dây điện thoại hỏng nên ông không thể liên lạc với cha mẹ và rất lo cho họ. "Nhưng tôi vẫn chưa thể về nhà. Trước tiên, tôi phải cứu người ở đây đã".

    Thiệt hại về cơ sở hạ tầng có thể cản trở việc tiếp cận các khu vực vốn đã khó khăn và hạn chế về nguồn lực ở Myanmar. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết thêm đang tìm cách gửi vật tư trị thương từ các trung tâm hậu cần đến hỗ trợ Myanmar, song hệ thống thông tin tại đây vẫn khó tiếp cận do dư chấn và các đường dây gián đoạn.

    Các nước khác thông báo hỗ trợ hoặc cử đội đến hỗ trợ bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Hàn Quốc, Iran, Malaysia, Indonesia, Pháp, Liên minh châu Âu.



    Bên cạnh đó, sân bay chính tại Thủ đô Naypyidaw, Myanmar đóng cửa sau khi trận động đất khiến tháp kiểm soát không lưu sập, làm ít nhất 6 người thiệt mạng. Trang tin Myanmar Now cũng cho biết có báo cáo về thiệt hại lớn đối với thiết bị hàng không.

    Theo lời một sĩ quan hàng không tại sân bay quốc tế Yangon, hệ thống radar tại các sân bay ở Naypyitaw và Mandalay không hoạt động nữa.

    PHƯƠNG ANH (Nguồn: The Guardian, New York Times )
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 45 khách