Vụ bắt giam Quang Linh Vlogs:Mẹ Quang Linh Vlogs chỉ biết khóc, không nói nên lời
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60182
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Bắt giam Quang Linh Vlogs, HDM tội Lừa dối khách hàng

    by music123 » Thứ 6 Tháng 4 04, 2025 6:16 pm

    Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục: Từ hào quang rực rỡ đến bóng tối lao lý

    Khánh Linh
    4/4/25


    Thông tin Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục - những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội - bị khởi tố vì liên quan đến hành vi sản xuất hàng giả đang nhận được sự chú ý đặc biệt của dư luận.


    Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Sản xuất hàng giả" xảy ra tại Công ty cổ phần Asia Life và Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER Group). Đồng thời, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 5 bị can, trong đó có:

    Phạm Quang Linh, còn gọi là Quang Linh Vlog, sinh ngày 10/12/1998, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Chị Em Rọt, chỗ ở hiện nay tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

    Nguyễn Thị Thái Hằng, còn gọi là Hằng Du Mục; sinh ngày 3/8/1995, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Chị Em Rọt, chỗ ở hiện nay tại Quận Gò Vấp, TP.HCM.

    Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã xác định các bị can có dấu hiệu tội phạm sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng, theo quy định tại điều 193 và điều 198 Bộ luật Hình sự.

    Hình ảnh

    Cơ quan cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt giữ Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục. Ảnh ANTV.

    Quang Linh Vlog (hay còn gọi là Quang Linh châu Phi) tên thật là Phạm Quang Linh, quê Nghệ An. Trước khi được mệnh danh là “đại gia bất động sản châu Phi”, Quang Linh có xuất phát điểm không dễ dàng. Tốt nghiệp phổ thông năm 2016, Quang Linh đi xuất khẩu lao động tại Luanda - Thủ đô của Angola, một quốc gia châu Phi. Cuộc sống và công việc của anh rẽ sang một hướng mới sau khi kênh YouTube “Quang Linh Vlogs – Cuộc Sống ở Châu Phi” phát triển và được nhiều người biết đến.

    Bắt đầu xây dựng kênh từ năm 2019, Quang Linh đăng tải những video quay bằng điện thoại, về cuộc sống và con người châu Phi. Những video của anh đăng tải hấp dẫn người xem bởi sự mộc mạc và chân thành, dần chiếm được sự cảm mến của nhiều người.

    Hình ảnh

    Trước khi bị tạm giam, khởi tố, Quang Linh được biết đến với những video quay cuộc sống tại châu Phi. Ảnh chụp màn hình.


    Từ năm 2020, các video về cuộc sống thú vị của Angola và hành trình giúp đỡ người dân của Quang Linh Vlog ngày càng thu hút lượng lớn người xem. Từ một thanh niên đi làm thuê, Quang Linh trở thành ông chủ với những dự án trồng trọt, chăn nuôi.

    Bên cạnh đó, hình ảnh của Quang Linh Vlog được công chúng yêu mến khi kể câu chuyện người Việt tử tế không ngại lăn xả giúp đỡ người nông dân có hoàn cảnh khó khăn ở Angola. Với lợi nhuận thu được từ làm nông nghiệp, chàng trai trẻ không ngại ngần chia sẻ sự ấm no của mình với người dân bản địa bằng những hành động thiết thực. Quang Linh thường xuyên tổ chức những buổi trao tặng quà cho bà con các thôn bản xa xôi, khó khăn.

    Trường học, giếng nước, nhà vệ sinh, nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập cho trẻ em… là những món quà mà Quang Linh và nhóm lao động người Việt ở châu Phi đã trao tặng cho bà con nơi đây.

    Những thành tựu của Quang Linh không chỉ giúp anh nổi tiếng, mà còn tạo hình mẫu con người có tấm lòng nhân ái. Quang Linh không là nghệ sĩ hay có ngoại hình xuất sắc nhưng được yêu mến nhờ sự tử tế, tinh thần cầu tiến và vượt khó. Dù vậy, vẫn có những ý kiến cho rằng, những vlog của anh ngày càng như sân khấu để sản xuất nội dung, chứ không còn thực sự là nơi sản xuất nông sản.

    Bất chấp những ý kiến tiêu cực chưa rõ thực hư, Quang Linh vẫn được yêu mến và được bênh vực. Đến khi anh quyết định dấn thân vào kinh doanh, cùng những phiên livestream bán hàng ở Việt Nam, lại gặp rất nhiều ồn ào.

    Khai trương vào cuối năm ngoái, một quán cơm niêu thu hút sự quan tâm khi có Quang Linh Vlog là người đại diện hình ảnh. Tuy nhiên, sau loạt lùm xùm quảng cáo lố, Quang Linh tuyên bố nhượng lại cổ phần của mình ở nhà hàng này. Anh cũng thông báo trở lại Angola để tiếp tục các dự án trước đây. Ngoài góp vốn tại Ẩm thực Tân Khanh, Quang Linh Vlog còn hiện diện ở một số công ty riêng. Tháng 11/2024, Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục và một số cá nhân khác đã góp vốn thành lập Công ty cổ phần tập đoàn Chị Em Rọt (Cer Group). Bên cạnh đó, anh liên quan hoặc tham gia điều hành ba công ty khác như: Công ty TNHH Quang Linh Vlogs Store; Công ty TNHH Quang Linh Group; CTCP Pharco Việt Nam.

    Ngoài những công ty kể trên, năm 2022, Quang Linh được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Công ty cổ phần Pharco Việt Nam - đơn vị phân phối độc quyền thương hiệu nước hoa Adopt' tại Việt Nam. Thương hiệu có nguồn gốc từ Pháp, được thành lập năm 1986 và chính thức gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2021 dưới sự điều hành của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng các cộng sự.

    Với lĩnh vực livestream, Quang Linh cùng Hằng Du Mục xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội để giới thiệu sản phẩm của nhãn hàng. Một phiên live, anh bán hàng chục sản phẩm nhãn hiệu khác nhau. Để bán được hàng, anh không ngần ngại thực hiện các chiêu trò nhằm thu hút sự chú ý, như mặc những trang phục kỳ quặc, ướm thử quần áo phụ nữ, diễn các tiểu phẩm hài.

    Đỉnh điểm là vụ việc livestream quảng cáo kẹo rau củ Kera, Quang Linh, Hằng Du Mục và Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã thực hiện nhiều phiên livestream quảng cáo rằng "một thành viên có thể thay một đĩa rau", "sản phẩm có thể thay rau xanh trong bữa ăn". Anh còn khuyến khích người dùng sử dụng 2-3 viên mỗi ngày.

    Hình ảnh

    Quang Linh bị khởi tố về tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng. Ảnh: Chụp màn hình.


    Tuy nhiên, một người tiêu dùng đã tự động mang kẹo đi xét nghiệm và kết quả cho thấy hàm lượng chất xơ trong sản phẩm thấp hơn nhiều so với những gì quảng cáo làm xôn xao vì nghi vấn sai sự thật.

    Trong cuộc gặp gỡ truyền thông xoay quanh những ồn ào về sản phẩm kẹo rau củ Kera, Quang Linh đã lên tiếng thừa nhận sai lầm khi quảng cáo sản phẩm. Anh cho biết đã dừng bán hàng online, quay trở lại châu Phi để tập trung vào nhiệm vụ Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

    Chiều 24/3, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã ra quyết định xử phạt Công ty cổ phần tập đoàn Chị Em Rọt 125 triệu đồng; đồng thời buộc thu hồi sản phẩm, nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật.

    Hình ảnh

    Bộ đôi KOC chính thức kết hợp cùng nhau từ năm 2024, được biết đến với danh xưng “chị em rọt”. Ảnh: Quang Linh Vlog.

    Nguyễn Thị Thái Hằng, hay còn được biết đến với tên gọi Hằng Du Mục, sinh năm 1995 tại Cà Mau. Cô nổi tiếng trên nền tảng TikTok với hơn 4,8 triệu người theo dõi và có lượng tương tác “khủng”.

    Trước khi trở thành “chiến thần livestream”, Hằng Du Mục từng du học tại Pháp, theo học ngành Sinh học và Sinh thái học tại Đại học Toulouse. Cô sinh ra trong một gia đình tri thức, với cha là một giáo viên. Trước khi trở về Việt Nam, cô đã có thời gian sinh sống tại Trung Quốc cùng chồng cũ là Tôn Bằng. Họ có hai con trai chung và cùng nuôi dưỡng hai con riêng của chồng. Năm 2024, Hằng Du Mục trở thành tâm điểm chú ý của dư luận vì những vấn đề cá nhân. Cô và các con bị chồng cũ bạo hành do ghen tuông. Đến tháng 8/2024, cô và Tôn Bằng ly hôn, Hằng Du Mục giành được quyền nuôi dưỡng các con.

    Hằng Du Mục bắt đầu bán hàng trực tuyến từ khi còn ở Trung Quốc, chủ yếu bán táo đỏ. Sau khi về Việt Nam, cô mở rộng hoạt động và tập trung vào các sản phẩm nông sản Việt. Mỗi phiên livestream của cô thu hút hàng trăm nghìn “mắt xem”. Cô từng gây ấn tượng mạnh với doanh thu 817 triệu đồng chỉ trong 18 phút livestream. Đặc biệt, sự hợp tác của cô với Quang Linh Vlog đã thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng.

    Bộ đôi KOC chính thức kết hợp cùng nhau từ năm 2024, được biết đến với danh xưng “chị em rọt”. Thời gian sau đó, họ còn cùng mở công ty và cho ra mắt những sản phẩm mang thương hiệu riêng. Trong đó có sản phẩm viên kẹo rau củ Kera. Sản phẩm gây tranh cãi khi Hằng Du Mục và Quang Linh Vlog liên tục có những phiên live quảng cáo không đúng, gây nhầm lẫn về chất lượng sản phẩm đã được công bố. Sau đó, cả hai nhận mức phạt là 70 triệu đồng mỗi cá nhân.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60182
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Bắt giam Quang Linh Vlogs, HDM tội Lừa dối khách hàng

    by music123 » Thứ 6 Tháng 4 04, 2025 6:17 pm

    Hoa hậu Thuỳ Tiên phản ứng sao trước thông tin khởi tố, bắt tạm giam Hằng Du Mục, Quang Linh Vlog?

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60182
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Bắt giam Quang Linh Vlogs, HDM tội Lừa dối khách hàng

    by music123 » Chủ nhật Tháng 4 06, 2025 3:51 pm

    Bất thường ở nơi sản xuất kẹo rau củ Kera không có vườn rau ?

    Thứ Bảy, 05/04/2025


    Theo Cơ quan điều tra, quá trình khám xét tại nhà máy được xem là nơi sản xuất kẹo rau củ Kera thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt có địa chỉ tại xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho thấy, ở đây không có vườn rau nào.

    Chiều 5/4, thông tin từ một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cơ quan điều tra Công an tỉnh vừa phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành khám xét tại cơ sở sản xuất kẹo Kera của Công ty CP ASIA Life ở xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột. Đây là nơi sản xuất sản phẩm kẹo rau củ Supergreens Gummies (kẹo rau Kera) theo đơn đặt hàng của Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt (TP Hồ Chí Minh).

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Quá trình khám xét, Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan cùng một lượng hàng hoá được xem là sản phẩm kẹo Kera. “Mọi tài liệu, sản phẩm đều do Cơ quan điều tra Bộ Công an thu giữ, Công an tỉnh chỉ là đơn vị phối hợp nên không thể thông tin. Tuy nhiên, quá trình khám xét tại đây, Cơ quan điều tra ghi nhận không hề có vườn rau nào được trồng ở đây”, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết.

    Hình ảnh


    Nhà máy thuộc Công ty CP Asia Life tại Buôn Ma Thuột không có trồng vườn rau nào ở đây cả.

    Như Báo CAND đã thông tin, trước đó, thực hiện theo công văn chỉ đạo của Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế, Thanh tra sở phối hợp Chi cục vệ sinh ATTP tỉnh Đắk Lắk lập đoàn kiểm tra hồ sơ pháp lý, điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự, trang thiết bị của công ty, quy trình sản xuất thực phẩm, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, hồ sơ công bố đối với bao bì chứa đựng thực phẩm…đối với Công ty Cổ phần Asia Life.

    Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy 1 mẫu thực phẩm bổ sung SUPERGREENS GUMMIES (định lượng 96g/hộp) sản xuất tại công ty này và gửi mẫu thực phẩm đến Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm theo quy định. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết quả.

    Hình ảnh

    Đại diện nhà máy thuộc Công ty CP Asia Life tại Buôn Ma Thuột xác nhận, chỉ sản xuất theo đơn đặt hàng của Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.


    Trước đó, đại diện Nhà máy thuộc Công ty CP Asia Life tại Buôn Ma Thuột xác nhận, có sản xuất kẹo rau củ Kera theo đơn đặt hàng của Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt (TP Hồ Chí Minh). “Hai bên chính thức hợp tác từ tháng 11/2024. Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt chỉ đặt hàng sản xuất 1 sản phẩm duy nhất là kẹo rau củ Kera.

    Về phía Công ty CP Asia Life chỉ hợp tác gia công và cung cấp sản phẩm theo đơn hàng cho Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt. "Đây là hàng của họ, chúng tôi chỉ làm theo hợp đồng và dựa theo thành phần sản phẩm mà họ công bố. Về vấn đề quảng cáo, truyền thông thì chúng tôi không nắm được. Hiện tại, Công ty CP Asia Life chỉ là nhà máy tiếp nhận gia công sản phẩm”, người đại diện nói.

    Hình ảnh

    Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục cùng quảng cáo sản phẩm viên kẹo rau củ Kera.


    Sản phẩm viên kẹo rau củ Kera được team “Chị Em Rọt” gồm Hoa hậu Thùy Tiên, Tiktoker Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs quảng cáo trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Trong đó Quang Linh Vlogs nhấn mạnh “một viên tương đương một đĩa rau” khiến dư luận tố quảng cáo nói “quá”, gây tranh cãi. Sự việc bị đẩy lên cao trào khi người tiêu dùng đem sản phẩm đi kiểm nghiệm tại Viện Đo lường chất lượng quốc gia. Kết quả cho thấy, 30 viên (tương đương một hộp) chỉ có hàm lượng chất xơ 0,51g.

    Liên quan đến vụ việc, ngày 3/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can: Nguyễn Phong (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life) về tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm”; Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du mục, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt); Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt); Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Lê Thành Công (Cổ đông, thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) cùng về tội “Lừa dối khách hàng”.

    Hình ảnh

    Hoa hậu Thuỳ Tiên, người vừa bị Cơ quan điều tra Công an Đắk Lắk ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh trong vòng 60 ngày để phục vụ công tác điều tra.


    Riêng đối với hoa hậu Nguyễn Trúc Thuỳ Tiên (hoa hậu Thuỳ Tiên, SN 1998, trú tại TP Hồ Chí Minh), vào tối 4/4, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với hoa hậu Thuỳ Tiên trong vòng 60 ngày kể từ ngày 15/3/2025 đến 15/5/2025. Về lý do, lãnh đạo Công an Đắk Lắk chỉ cho biết, việc tạm hoãn xuất cảnh là để phục vụ công tác điều tra.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60182
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Bắt giam Quang Linh Vlogs, HDM tội Lừa dối khách hàng

    by music123 » Chủ nhật Tháng 4 06, 2025 3:57 pm

    Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục kiếm được bao nhiêu từ kẹo rau củ Kera?

    Minh Khánh Thứ bảy, 5/4/2025

    Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục vừa bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi lừa dối khách hàng và sản xuất thực phẩm giả. Trước đó, họ đã bán ra thị trường hơn 135.000 hộp kẹo rau củ Kera.

    Hình ảnh

    Hơn 135.000 hộp kẹo rau củ Kera đã được Tập đoàn Chị Em Rọt phân phối ra thị trường. Ảnh: FB Hằng Du Mục.


    Ngày 3/4, Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) cùng 3 đối tượng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc để làm rõ hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng.

    Hơn 135.000 hộp kẹo đã đến tay người tiêu dùng


    Bộ Công an cho biết sau khi nhận được tin báo trên các phương tiện thông tin đại chúng liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera của CTCP Tập đoàn Chị Em Rọt được Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs quảng cáo sai sự thật, lực lượng chức năng đã phối hợp điều tra, xác minh.

    Theo cơ quan chức năng, từ ngày 12/12/2024 đến 19/3/2025, CTCP Tập đoàn Chị Em Rọt đã bán ra thị trường tổng cộng 135.325 hộp kẹo rau củ Kera, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng.

    Với mức giá niêm yết 150.000 đồng/hộp, doanh thu ước tính từ sản phẩm này lên đến hơn 20 tỷ đồng.

    Kênh bán hàng chính là TikTok Shop thông qua các buổi livestream của Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs, cùng với mạng xã hội Facebook và website riêng.

    Tại buổi cung cấp thông tin ngày 14/3, trả lời câu hỏi về việc mức giá 150.000 đồng/hộp 30 viên có quá cao so với chất lượng thực tế, ông Lê Tuấn Linh, Giám đốc CTCP Tập đoàn Chị Em Rọt khẳng định mức giá hoàn toàn phù hợp với thị trường.

    Ông Linh nói rằng chi phí sản xuất, quảng cáo, khuyến mại và phí bán hàng trên sàn thương mại điện tử là yếu tố cấu thành giá bán như hiện nay.

    Hình ảnh

    Đại diện CTCP Tập đoàn Chị Em Rọt từng khẳng định mức giá 150.000 đồng/hộp 30 viên kẹo rau củ Kera hoàn toàn phù hợp với thị trường. Ảnh: Asia Life.


    Tuy nhiên, khảo sát cho thấy trên thị trường nội địa và quốc tế, sản phẩm cùng loại có thể được bán với giá chỉ vài chục nghìn đồng mỗi hộp nếu mua số lượng lớn.

    Ví dụ, một nhà bán hàng trên 1688 rao bán hộp 30 viên kẹo rau với giá 11 nhân dân tệ (tương đương 38.000 đồng), áp dụng với khách đặt từ 100 hộp và chưa tính phí vận chuyển. Đơn vị này còn cho biết có hỗ trợ hình thức OEM, tức gắn thương hiệu được khách hàng yêu cầu.

    Cũng trong buổi cung cấp thông tin, trước nghi vấn nguyên liệu kẹo Kera có xuất xứ từ Trung Quốc, ông Lê Tuấn Linh bác bỏ và nhấn mạnh nhà máy cung cấp sản phẩm sử dụng nguyên liệu thu mua hoàn toàn trong nước, từ các vùng trồng như Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Lắk, dưới sự giám sát của chuyên viên kỹ thuật.

    Hiện tại, để phục vụ công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo các cá nhân, tổ chức đã mua 135.325 hộp kẹo Kera liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng 3 - C01; địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội hoặc Điều tra viên Lưu Thị Thanh Hiếu) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

    Doanh nghiệp nào gia công kẹo rau củ Kera?


    Theo thông tin công bố, toàn bộ sản phẩm của CTCP Tập đoàn Chị Em Rọt đều được sản xuất tại nhà máy Asia Life, thuộc sở hữu của CTCP Asia Life. Trụ sở chính của công ty này đặt tại xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

    Kết quả kiểm tra sơ bộ của Thanh tra Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho thấy không có vườn rau nào được Asia Life trồng trong khuôn viên trụ sở công ty. Cơ quan này đã lấy mẫu, đưa đi kiểm nghiệm để có kết luận chính xác.

    Asia Life được thành lập vào tháng 1/2022, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

    Ban đầu, ông Nguyễn Phong (sinh năm 1986) là Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật. Tuy nhiên, từ tháng 7/2024, vị trí này được chuyển giao cho bà Nguyễn Phạm Hồng Vy (sinh năm 1987).

    Hiện tại, doanh nghiệp có vốn điều lệ 9 tỷ đồng. Trong đó, ông Phong nắm giữ 30% vốn (2,7 tỷ đồng), bà Bùi Thị Thu Hà góp 1,8 tỷ đồng (20%), còn lại 50% vốn thuộc về bà Hồng Vy với số tiền góp là 4,5 tỷ đồng.


    Hình ảnh

    Trụ sở CTCP Asia Life tại Đắk Lắk. Ảnh: CAND.


    Trên website, Asia Life tự giới thiệu là đơn vị sở hữu nhà máy đạt chứng nhận GMP đầu tiên tại Đắk Lắk, chuyên nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, chất lượng cao.

    Doanh nghiệp tập trung vào hoạt động gia công sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung theo mô hình OEM/ODM - tức là sản xuất theo đơn đặt hàng, gắn thương hiệu hoặc thiết kế riêng cho đối tác.

    Asia Life cho biết đang sở hữu hai nhà máy tại Đắk Lắk và Đồng Nai với tổng diện tích 2.000 m2, quy mô khoảng 100 nhân sự và kho dữ liệu gồm 2.000 công thức nghiên cứu, phát triển sản phẩm (R&D). Ngoài ra, vùng nguyên liệu của doanh nghiệp tại Đắk Lắk và Lâm Đồng có tổng diện tích gần 300 ha.

    Vừa qua, cùng với Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs, 3 cá nhân khác là Nguyễn Phong (Chủ tịch HĐQT CTCP Asia Life), Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật CTCP Tập đoàn Chị Em Rọt) và Lê Thành Công (Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Chị Em Rọt) cũng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 24 khách