Thứ Hai, 02/06/2025
- Đại diện Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam thừa nhận hình ảnh con heo “có dấu hiệu bất thường” lan truyền trên mạng xã hội là thật, được chụp tại cơ sở giết mổ Dững Nga (Hậu Giang). Số heo này sau đó đã bị tiêu huỷ tại chỗ, được nấu làm thức ăn cho cá.
Cơ quan chức năng ra quân kiểm tra
Sáng 2/6, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Hậu Giang tiến hành kiểm tra đột xuất hai cơ sở giết mổ Nguyễn Đan và Dững Nga – nơi đang thực hiện giết mổ gia công cho C.P. Việt Nam tại địa phương. Động thái này nhằm xác minh nội dung phản ánh trong công văn của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng. Theo đó, hình ảnh heo bệnh được người dân cung cấp có ghi rõ được chụp tại địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Đoàn kiểm tra có mặt tại cơ sở giết mổ Dững Nga, tọa lạc tại xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, ngay sát Quốc lộ 1. Cơ sở này do bà Trần Thị Nga làm chủ, hiện đang tập kết khoảng 500 con heo của C.P. Việt Nam để chờ giết mổ.
Theo bà Nga, trung bình mỗi ngày cơ sở giết mổ từ 30–40 con heo, tùy theo thời điểm. Đáng chú ý, hình ảnh heo “có dấu hiệu bất thường” được đăng tải trên mạng xã hội được cho là ghi nhận vào khoảng 2h30 sáng ngày 26/3/2022 tại chính cơ sở này.

Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở liên kết của CP - Ảnh CTV
Ông Nguyễn Chí Cường – người đại diện cho chủ cơ sở giết mổ – xác nhận hình ảnh phản ánh đúng là được chụp tại cơ sở Dững Nga. Ông cho biết, đàn heo nhập về đều có giấy kiểm dịch và trong tình trạng khỏe mạnh. Tuy nhiên, trong quá trình giết mổ, có một con heo xuất hiện “biểu hiện bất thường”. “Ngay sau khi phát hiện, chúng tôi đã báo cáo cho công ty để xin hướng xử lý. Nhân viên của C.P. Việt Nam đã trực tiếp chụp ảnh, gửi qua Zalo để xin tiêu huỷ”, ông Cường nói.
Ông cũng cho biết việc tiêu hủy con heo đã được thực hiện đúng quy định, có lập biên bản với sự chứng kiến và xác nhận của nhân viên thú y, nhân viên công ty C.P. và cơ sở giết mổ.
“Nếu con heo đó không bị tiêu hủy mà bị tuồn ra thị trường thì thú y sẽ lập biên bản ngay, không thể cho phép mang đi nơi khác tiêu thụ”, ông Cường khẳng định. Ông cũng bác bỏ hoàn toàn khả năng con heo đó bị vận chuyển về tỉnh Sóc Trăng hoặc phân phối đến nơi khác.
C.P. Việt Nam thừa nhận sự việc
Trao đổi tại buổi kiểm tra ông Hà Hữu Tâm – đại diện Công ty C.P. Việt Nam tại Hậu Giang, xác nhận hình ảnh heo bệnh được đăng tải là do ông Liễu Quý Ngân một cựu nhân viên công ty, chia sẻ lên mạng xã hội. Tuy nhiên, ông Tâm cho biết không rõ bằng cách nào ông Ngân có được những hình ảnh này.
Theo ông Tâm, những hình ảnh đó thực sự được chụp tại cơ sở giết mổ Dững Nga và được lưu lại để báo cáo nội bộ công ty. Sau đó, con heo trong ảnh đã được tiêu huỷ tại lò mổ theo đúng quy trình, bằng cách nấu chín và chuyển thành thức ăn cho cá.

Hai hình ảnh được xác định được chụp cùng một vị trí
Ông Trịnh Hùng Cường – Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Hậu Giang – nhấn mạnh, qua đợt kiểm tra lần này, cơ quan chức năng sẽ kịp thời chấn chỉnh những bất cập, làm rõ các điểm chưa minh bạch để xử lý công tâm, khách quan. “Chúng tôi yêu cầu chủ cơ sở giết mổ, nhân viên công ty C.P. Việt Nam và người kiểm soát giết mổ phải có báo cáo, tường trình đầy đủ và trung thực về toàn bộ diễn biến sự việc. Sau khi tổng hợp, đoàn kiểm tra sẽ gửi báo cáo chính thức về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh để lãnh đạo sở xem xét, chỉ đạo hướng xử lý tiếp theo”, ông Cường cho biết.
Trao đổi với Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam ông Liễu Quý Ngân người tố cáo công ty CP cho biết, ông vẫn còn nhiều tư liệu liên quan, và sẵn sàng làm việc với cơ quan chức năng. Ông khẳng định việc tố cáo này không nhằm bất cứ lợi ích gì, ngoài việc muốn công khai thông tin cho tất cả mọi người.
Nguyễn Tùng