Taliban đánh công dân Mỹ ở Kabul
8/21/21
AFGHANISTANBộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói với các nghị sĩ rằng nhiều công dân nước này ở Kabul bị các tay súng Taliban đánh.
Các nguồn tin cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tiết lộ thông tin trong cuộc gọi ngày 20/8 và gọi đây là điều "không thể chấp nhận được", song không khẳng định hay loại trừ việc lực lượng Mỹ có thể rời sân bay Kabul để đảm bảo công dân nước này đi qua các trạm kiểm soát do Taliban lập một cách an toàn.
Austin sau đó khẳng định Taliban nhìn chung không cản trở dân Mỹ tới sân bay quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô Kabul, giống tuyên bố của Tổng thống Joe Biden hồi cuối tuần trước. Biden ngày 20/8 nói không có dấu hiệu công dân Mỹ không thể tới sân bay ở thủ đô Kabul.
Khi được hỏi về thông tin công dân Mỹ bị Taliban đánh, thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby cho biết cơ quan này "chắc chắn lưu tâm đến những thông tin như vậy và chúng vô cùng đáng lo ngại".
"Chúng tôi đã nói với Taliban rằng điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được và chúng tôi muốn người Mỹ với giấy tờ hợp lệ được đi qua các trạm kiểm soát của họ một cách tự do. Nhìn chung đây là điều đang diễn ra", Kirby nói.

Các tay súng Taliban đi tuần trên đường phố thủ đô Kabul của Afghanistan ngày 16/8. Ảnh: Reuters.
Phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết lực lượng Mỹ tìm thấy 169 người trú ẩn tại khách sạn Baron, gần khu vực phía nam sân bay ở Kabul, sau khi một quốc gia thông báo với các chỉ huy Mỹ về những người này. Ba trực thăng CH-47 Chinook cất cánh từ sân bay Hamid Karzai để đón họ. "Chiến dịch diễn ra rất nhanh và an toàn", Kirby nói.
Kirby cho biết những người này ban đầu dự kiến đi bộ qua Cổng Tu viện, cách khách sạn Baron khoảng 200 m, để vào sân bay. Tuy nhiên, một lượng lớn người tụ tập tại khu vực này khiến các công dân Mỹ cảm thấy không an toàn khi tìm cách vượt qua.
Các chỉ huy Mỹ tại sân bay Kabul đưa ra quyết định sơ tán 169 công dân nói trên bằng trực thăng. Kirby nói đây là trường hợp duy nhất trực thăng Mỹ rời sân bay Kabul để đón các công dân. Một số công dân Mỹ khác tới sân bay Hamid Karzai được binh sĩ Mỹ hộ tống vào bên trong.
Taliban mở chiến dịch quân sự chớp nhoáng đánh chiếm phần lớn lãnh thổ Afghanistan trong vài tuần qua, sau khi Mỹ và đồng minh rút khỏi quốc gia Trung Á. Taliban ngày 15/8 tiến vào Kabul mà không vấp phải sự kháng cự của quân chính phủ, hoàn thành kiểm soát lãnh thổ Afghanistan.
Hàng nghìn người Afghanistan sau đó đổ đến sân bay quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô Kabul để tìm cách rời khỏi đất nước. Dòng người di tản quá đông khiến sân bay này rơi vào hỗn loạn trong nhiều ngày qua. Quân đội Mỹ đang điều hành sân bay Hamid Karzai, đây là một trong những địa điểm cuối cùng tại Afghanistan chưa bị Taliban chiếm giữ.
Nguyễn Tiến (Theo CNN)
Công dân Đức trúng đạn khi tới sân bay Kabul
Việt Hà Thứ bảy, 21/8/2021
Một công dân Đức bị bắn trên đường tới sân bay Kabul, Afghanistan, theo tuyên bố của một người phát ngôn chính phủ Đức hôm 20/8.
Tuy vậy, vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, Reuters đưa tin. Người đàn ông này đã được chăm sóc y tế và sẽ sớm lên máy bay về nước.
Dù lực lượng Taliban cam kết đảm bảo an toàn cho người nước ngoài rời khỏi Afghanistan, nhiều người nước ngoài cho biết họ bị Taliban dùng bạo lực ngăn tiếp cận sân bay.
Nhiều người Afghanistan và công dân nước ngoài đang đổ về sân bay Kabul để được di tản. Ảnh: New York Times.
Hôm 20/8, Guardian đưa tin một số công dân Australia cho biết họ bị lực lượng Taliban cản đường, thậm chí tấn công bằng vũ khí và roi khi xuất trình giấy tờ.
“Chúng tôi lo ngại về việc Taliban sử dụng vũ trang để kiểm soát đám đông tại sân bay. Có thể nói rằng đây là một hoàn cảnh rất phức tạp và khó khăn”, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia Marise Payne cho biết.
Trong khi đó, hoạt động sơ tán của các quốc gia cũng đang gặp phải nhiều khó khăn bên trong sân bay. Hôm 16/8, một máy bay vận tải của Đức chỉ có thể đưa 7 người rời Afghanistan do tình trạng hỗn loạn tại sân bay Kabul.
"Tình hình ở sân bay rất hỗn loạn, nguy hiểm và phức tạp. Chúng tôi có rất ít thời gian, vì vậy chỉ có thể đón những người đã có mặt ngay trên đường băng", Bộ trưởng Quốc phòng Đức Kramp-Karrenbauer cho biết.
Quân đội Mỹ, quân đội từ các nước đồng minh NATO và hàng trăm nhân viên an ninh của chính quyền bị lật đổ tại Afghanistan đang thực thi nhiệm vụ bảo đảm an ninh bên trong sân bay Kabul.
Trong khi đó, lực lượng Taliban đã dựng nên hàng loạt trạm gác trên các tuyến đường tới sân bay. Một số đoạn video cũng ghi lại cảnh tượng các binh sĩ Taliban nổ súng trong khi nhiều người Afghanistan tụ tập bên ngoài sân bay với hy vọng được rời khỏi nước này.
Người Australia bị đánh đập khi đến sân bay Kabul
Thế Hào Thứ sáu, 20/8/2021
Nhiều công dân Australia cho biết các tay súng Taliban sử dụng bạo lực để ngăn họ đến sân bay Kabul và rời khỏi Afghanistan.
Chiều 19/8, chính phủ Australia thông báo công dân, và những người có thị thực của nước này ở Afghanistan đến sân bay Kabul để rời khỏi nước này.
Tuy nhiên, nhiều công dân Australia ở Afghanistan cho biết họ bị lực lượng Taliban cản đường đến sân bay Kabul. Một số người còn bị hành hung bằng vũ khí và roi khi xuất trình giấy tờ, theo Guardian.
Trước đó, Taliban đã hứa hẹn rằng những người mong muốn rời khỏi Afghanistan sẽ có thể "thượng lộ bình an". Tuy nhiên, lực lượng này đã chặn lối vào sân bay, chỉ cho phép một vài người thông qua, đánh đập và thậm chí nổ súng vào nhóm người đang muốn vào sân bay.
Hiện tại, Taliban đã kiểm soát được hầu hết Afghanistan, trừ thung lũng Panjshir, và quản lý biên giới đất liền của nước này. Điều đó có nghĩa rằng sân bay Kabul là lối ra duy nhất khỏi Afghanistan.
Tuy Mỹ đã kiểm soát bên trong sân bay Kabul, sau vụ hỗn loạn trên đường bay vào ngày 16/8, Taliban vẫn nắm kiểm soát các tuyến đường bên ngoài.

Taliban không cho công dân Australia ở Afghanistan đến sân bay Kabul. Ảnh: Guardian.
Bà Marise Payne, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia, cho biết: "Chúng tôi lo ngại về việc Taliban sử dụng vũ trang để kiểm soát đám đông tại sân bay. Có thể nói rằng đây là một hoàn cảnh rất phức tạp và khó khăn".
"Chúng tôi sẽ tiếp tục liên hệ vầ hỗ trợ công dân và người có thị thực Australia ở Afghanistan vượt qua được các chốt kiểm soát và vào sân bay", bà cho biết.
Ông Wes Hennessy, một cựu quân nhân của lực lượng đặc biệt, cho biết Australia di tản công dân quá chậm trễ.
"Dù quyết định này do Bộ Quốc phòng hay do Chính phủ thì Australia đã chậm chân", ông nói. "Thay vào đó, chúng ta chờ đến khi Kabul bị chiếm và truyền thông đại chúng quay cảnh tưởng hỗn loại nơi đây".
Ông cho rằng chính phủ Australia nên nỗ lực hơn trong việc hỗ trợ những người ở Kabul trốn thoát.
"Hãy cho người đến đây", ông nói. "Hãy tập trung những người Australia và Afghanistan ở đây lại, rồi đưa họ rời đi an toàn".
Chuyến bay sơ tán công dân đầu tiên của Australia đã đưa 26 người rời khỏi nước này vào ngày 18/8.
"Việc chuyến bay đó chỉ giải cứu được 26 người là một sự hổ thẹn quốc gia. Các nước đồng minh của Australia đang vận dụng hết nhân lực và máy bay nước họ để chở người dân. Lực lượng Quốc phòng Australia chắc chắn có khả năng làm như vậy", ông Hennessy cho biết.