
Ảnh tổng hợp.
Thêm 91 ca COVID-19
BỘ Y tế tối 3/6 ghi nhận 91 ca dương tính, gồm 79 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang 58, Bắc Ninh 10, TP.HCM 11 và 12 ca nhập cảnh.
Như vậy, trong ngày 3/5, Việt Nam ghi nhận thêm 250 ca mới, gồm 19 ca nhập cảnh được cách ly ngay và 231 ca ghi nhận trong nước chủ yếu ở Bắc Giang, Bắc Ninh và TP.HCM. Trong đó 228 ca được phát hiện trong khu đã được cách ly hoặc phong tỏa.
Hôm nay là ngày thứ 10 liên tiếp Việt Nam ghi nhận hơn 200 ca nhiễm một ngày.
13 tỉnh gồm Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, đã qua 14 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới.
Số lượng xét nghiệm từ ngày 29/4 đến nay đã thực hiện 1.488.279 mẫu cho 2.964.180 lượt người. Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay lên 4956, ghi nhận ở 37 tỉnh thành.
Tây Ninh: Cha dẫn con 2 tuổi trốn khỏi khu cách ly tập trung
Chiều 3/6, ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh cho biết, một trường hợp F1 được người thân đưa trốn khỏi khu cách ly đã được cơ quan công an TX.Hòa Thành kịp thời bắt giữ sau đó.
Theo ông Cường, lúc 15 giờ 18 phút ngày 3/6, ngành y tế phát hiện N.V.T. (33 tuổi, ngụ xã Long Thành Nam, TX.Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) dẫn con trai 2 tuổi trốn khỏi khu cách ly tại Trung tâm y tế H.Dương Minh Châu. Cháu bé là ca F1 của bệnh nhân 6659, bạn học cùng ở nhóm trẻ xã Trường Tây, H.Hòa Thành.
Sau khi phát hiện vụ bỏ trốn, ngành y tế thông báo truy tìm người. Vài giờ sau đó, Công an TX.Hòa Thành, đã phát hiện, đưa cả hai người trở lại cách ly theo quy định.
Liên quan đến trường hợp trốn khỏi khu cách ly này, trước đó, ngày 28/5 Tây Ninh ghi nhận ca dương tính Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng là bệnh nhân 6659 (bé trai 2 tuổi, ngụ ấp Bến Kéo, xã Long Thành Nam, TX.Hòa Thành, là con trai và là F1 của bệnh nhân 6447 được Bộ Y tế công bố dương tính COVID-19 vào ngày 28/5).
Đến chiều 29/5, ngành y tế Tây Ninh đã xác định được 68 trường hợp F1 (trong đó có cháu bé 2 tuổi vừa theo cha trốn khỏi khu cách ly), đã đưa vào cơ sở cách ly và 267 trường hợp F2 liên quan đến 2 ca nhiễm Covid-19 trên. Hiện bệnh nhân 6659 đang cách ly và điều trị tại Trung tâm y tế H.Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.
Hà Nội- 2 điều dưỡng Bệnh viện Thanh Nhàn dương tính COVID-19
Trang điện tử Bộ Y tế, ngày 3/6, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, vừa ghi nhận 2 ca dương tính SARS-CoV-2 là nhân viên y tế. Đây là những người chăm sóc, điều trị trực tiếp cho bệnh nhân COVID-19.
Đại diện của Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, hai nhân viên y tế này đều là điều dưỡng của bệnh viện, trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân COVID-19 tại khu khám sàng lọc, cách ly (khu vực đơn nguyên T1) của bệnh viện. Hai điều dưỡng này được cách ly riêng biệt cùng ca bệnh COVID-19.
Do đó, khi hai điều dưỡng có kết quả dương tính không phát sinh thêm trường hợp tiếp xúc. Hiện, sức khoẻ của hai điều dưỡng này hoàn toàn ổn định.
Bệnh viện này cũng cho biết khi tiếp xúc với người bệnh, hai điều dưỡng này đã trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ. Qua kiểm tra, mọi quy trình thăm khám, cách ly bệnh nhân COVID-19 đều được tuân thủ đầy đủ.
“Chúng tôi nghi ngờ nhiều đến khả năng, nhân viên y tế có thể nhiễm bệnh trong quá trình cởi bỏ quần áo bảo hộ. Chủng virus lưu hành hiện nay có khả năng lây nhiễm rất nhanh. Do đó, chỉ cần sơ suất ở một khâu nào đó khi tháo bỏ quần áo bảo hộ cũng có thể nhiễm bệnh”, đại diện Bệnh viện Thanh Nhàn lý giải.
Trước đó, vào đầu tháng 5/2021, Bệnh viện Thanh Nhàn đã phát hiện bệnh nhân B.T.M (nữ, SN1965, quê quán ở thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức) – nhân viên vệ sinh khu T9 của bệnh viện cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.
Trong khoảng thời gian (từ ngày 7 đến 9/5), tầng 9 (Bệnh viện Thanh Nhàn) có tiếp nhận và điều trị 11 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2, được chuyển từ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều chuyển đến.
Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính đến sáng 3/6, các bệnh viện của thành phố đang điều trị cho 184 F0, trong đó Bệnh viện Bắc Thăng Long điều trị 34 bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang điều trị 131 bệnh nhân, Bệnh viện Thanh Nhàn điều trị 19 bệnh nhân. Ngoài ra, các bệnh viện này cũng đang theo dõi 163 trường hợp nghi ngờ (F1, F2 có triệu chứng).
Bình Dương: Giãn cách 5 thành phố, thị xã, lên phương án khu cách ly 10.000 người
Ngày 2/6, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch tỉnh Bình Dương đã ký văn bản hỏa tốc yêu cầu 3 thành phố và 2 thị xã thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15 của Thủ tướng, đồng thời lên phương án cách ly khoảng 10.000 người.
Cụ thể: TP. Thủ Dầu Một, TP. Thuận An, TP. Dĩ An, thị xã Tân Uyên, thị xã Bến Cát và một số xã, thị trấn của huyện Bàu Bàng (nơi có khu công nghiệp) triển khai thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ.
Riêng các khu phố đang được phong tỏa thuộc phường Đông Hòa (TP. Dĩ An), phường Bình Chuẩn (TP. Thuận An) và phường Hiệp Thành (TP. Thủ Dầu Một) áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Các địa phương còn lại thực hiện theo Chỉ thị 19. Việc triển khai giãn cách xã hội được thực hiện đến khi có thông báo mới.
Tỉnh Bình Dương yêu cầu các huyện, thị phối hợp với các ngành chức năng trưng dụng các nhà trọ, khách sạn nâng lên dự phòng phương án cách ly khoảng 10.000 người; đồng thời bổ sung trang thiết bị cần thiết, chuẩn bị phương án lập bệnh viện dã chiến để điều trị cho từ 600 – 800 người.
Khẩn cấp xét nghiệm COVID-19 hơn 30.000 công nhân Khu chế xuất Tân Thuận
Chiều tối 2/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã phối hợp với Ban Quản lý Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM tổ chức lấy mẫu tầm soát Covid-19 cho hơn 30.000 công nhân đang làm việc ở 22 doanh nghiệp tại Khu chế xuất Tân Thuận. Các nhân viên y tế đã phải làm việc suốt đêm để kịp lấy hết 30.000 mẫu tại đây.
Khu chế xuất Tân Thuận có hơn 56.000 lao động làm việc tại các nhà máy, phân xưởng. Lượng công nhân ra vào khu chế xuất là rất lớn tiềm ẩn rủi ro dịch bệnh nên Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã lẫy mẫu trong các khu công nghiệp, khu chế xuất để tầm soát, phát hiện kịp thời những ca Covid-19 tránh lây lan cộng đồng.
Theo Thanh Niên, sáng 3/6, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, vẫn đang phối hợp với Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp TP.HCM, UBND Q.7 để lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 đợt 1 cho người lao động đang làm việc tại Khu chế xuất Tân Thuận.
Hiện nay dịch bệnh đã lây lan vào các khu công nghiệp tại TP.HCM nên việc lấy mẫu tầm soát ở khu chế xuất càng được đẩy mạnh, khẩn trương. Nhân viên y tế vẫn thực hiện gộp 5 mẫu để cùng xét nghiệm.
F0 ở TP.HCM là công nhân KCN tại Long An, truy vết ra 102 F1
Chiều 2/6, Sở Y tế tỉnh Long An đến một công ty thuộc Khu công nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An để hướng dẫn, tổ chức cho địa phương truy vết, khoanh vùng, triển khai các hoạt động dập dịch sau khi nhận được thông tin từ TP.HCM về một ca bệnh từ F1 trở thành F0 là công nhân tại đây.
Theo thông tin dịch tễ, công nhân nam 27 tuổi này từng là F1 của BN 7069 (đang điều trị tại TP.HCM). Sống tại TP.HCM, mỗi ngày công nhân này sáng đi Long An làm việc và tối trở về TP.HCM.
Khi trở thành F1, nam công nhân này đã được cách ly tập trung tại TP.HCM từ ngày 29/5. Đến trưa 2/6, công nhân nam có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Hiện công nhân này đang được điều trị tại TP.HCM.
Hiện tại, lực lượng phòng chống dịch truy vết được 102 trường hợp F1 của công nhân này, gồm những người làm chung dây chuyền sản xuất, các phòng xưởng liên quan, xe buýt (gồm cả tài xế), bảo vệ và nơi ăn tại công ty.
Đây là số lượng F1 lớn nhất trên địa bàn tỉnh Long An từ đầu mùa dịch đến nay. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, phục vụ truy vết tiếp các F2, F3, các trường hợp F1 này sẽ được đưa đi cách ly tập trung.
Gần 300.000 người ở TP.HCM liên quan đến 265 ca nhiễm từ hội truyền giáo chỉ sau 8 ngày
Sáng 3/6, HCDC cho biết vừa ghi nhận thêm 18 trường hợp dương tính với COVID-19 ở 6 quận, huyện trên địa bàn TP, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 (tính từ ngày 27/5) lên con số 268 trường hợp. Trong đó, có 265 ca dương tính liên quan đến ổ dịch Hội truyền giáo Phục Hưng, 1 ca là nhân viên BV Nam Sài Gòn đang xác minh nguồn lây, và 2 F1 của BN 4781 (con gái bà chủ quán bánh canh) ở quận 3.
Theo HCDC, 20 trong số 22 quận, huyện của thành phố đã ghi nhận ca Covid-19, trừ quận 11 và huyện Cần Giờ. Thành phố tiếp tục điều tra, truy vết, khoanh vùng, phong tỏa tạm thời các địa điểm liên quan đến các ca nghi nhiễm mới, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng các khu vực liên quan ca nhiễm, để đánh giá nguy cơ.
Từ 26/5 đến hết ngày 2/6/2021, HCDC đã lấy 299.157 mẫu xét nghiệm, trong đó 4.241 mẫu tiếp xúc gần, 294.916 mẫu tiếp xúc khác và mở rộng xét nghiệm. Kết quả trong 4.241 mẫu tiếp xúc gần, đã có 4.024 mẫu có kết quả âm tính, 217 đang chờ kết quả. Tiếp xúc khác và mở rộng xét nghiệm đã có 108.226 mẫu có kết quả âm tính, 186.690 mẫu đang chờ kết quả.
HCDC cho biết những ngày tiếp theo, thành phố có thể xuất hiện những ca bệnh không rõ nguồn gốc trong cộng đồng, do dịch bệnh đã âm thầm lây lan.
Ra khỏi quận Gò Vấp phải có kết quả xét nghiệm âm tính
Tại quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không thể làm việc tại nhà do đặc thù công việc, phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 của cơ quan y tế mới được ra khỏi địa bàn.
Yêu cầu trên được nêu trong công văn khẩn được TP.HCM phát đi ngày 3/6. Theo đó, các cơ quan, đơn vị Nhà nước bố trí không quá 1/2 số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà đối với các nhiệm vụ được phân công.
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tùy theo điều kiện, tính chất hoạt động của cơ quan, đơn vị mà bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phù hợp. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại nhà phải mở điện thoại di động 24/24 giờ.
Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện các công việc có tính chất quan trọng, đặc thù không thể làm việc tại nhà thì phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xem xét bố trí nơi lưu trú tạm thời phù hợp ngoài địa bàn quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12.
Đi cách ly tập trung phải đóng bao nhiêu tiền?
Nếu thuộc đối tượng phải đi cách ly tập trung thì phải đóng bao nhiêu tiền là thắc mắc của rất nhiều người dân.
Theo Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 08/02/2021: Đối với Người Việt Nam ở trong nước phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch. Khi đi cách ly tại cơ sở y tế, doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly tập trung, thì phải tự chi trả tiền ăn theo mức 80.000 đồng/người/ngày cho cơ sở cách ly y tế tập trung;
Các khoản chi phí khác sẽ không phải trả, mà do ngân sách nhà nước hỗ trợ. Trường hợp người phải cách ly y tế tập trung là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định thì được miễn phí tất cả.
Mới đây, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có ban hành quyết định 623 quy định trẻ em bị đi cách ly tập trung từ 27/4 đến 31/12/2021 sẽ được Quỹ Bảo trợ trẻ em chi trả tiền ăn 80.000 đồng/ngày.
Người mắc bệnh COVID-19 có được miễn chi phí điều trị hay không?
Ngày 01/04/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 447/QĐ-TTg công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc với tính chất, mức độ nguy hiểm của bệnh truyền nhiễm nhóm A.
Theo đó: Người mắc COVID-19 sẽ được khám và điều trị miễn phí; đồng nghĩa, người mắc COVID-19 sẽ không phải chi trả chi phí điều trị, bao gồm: Tiền khám bệnh, tiền giường, dịch vụ kỹ thuật, thuốc, máu, dịch truyền, chi phí xét nghiệm COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế;
Bệnh nhân phải đóng chi phí ăn uống. Trường hợp trong thời gian điều trị bệnh COVID-19 mà mắc các bệnh khác phải khám, điều trị nếu người bệnh có thẻ BHYT thì được quỹ BHYT thanh toán theo quy định của pháp luật về BHYT, nếu không có thẻ BHYT thì tự chi trả toàn bộ chi phí khám, điều trị theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành.
Điều tra vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp tại Thẩm mỹ viện Minh Châu Asian
– Công an TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng ngày 3/5 đang xác minh, điều tra vụ phóng viên Báo Lâm Đồng bị hành hung khi đang tác nghiệp, tại Thẩm mỹ viện Minh Châu Asian (32 Nguyễn Công Trứ, phường 1, TP. Bảo Lộc), cơ sở đã vi phạm công tác phòng chống dịch Covid-19 gây bức xúc dư luận.
Theo đó, vào chiều 2/6, khi anh K.P. (phóng viên Báo Lâm Đồng) đang tác nghiệp cùng đoàn liên ngành thuộc Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Lâm Đồng tại Thẩm mỹ viện Minh Châu Asian thì bị một phụ nữ từ trong thẩm mỹ viện này lao ra hành hung, nhục mạ trước sự chứng kiến của nhiều cán bộ thuộc cơ quan chức năng địa phương. Dù được 2 cán bộ công an ngăn cản nhưng người phụ nữ này lao tới ném chùm chìa khóa vào mặt anh P.
Theo Công an phường 1 (TP. Bảo Lộc), người phụ nữ có hành vi trên là Nguyễn Huân T. (42 tuổi, ngụ tại Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Trước đó, tối 1/6, Thẩm mỹ viện Minh Châu Asian đang tổ chức khai trương thì lực lượng chức năng đến kiểm tra công tác phòng chống dịch. Thời điểm kiểm tra, có 31 người. Đáng nói, tất cả đều không thực hiện khai báo y tế phòng dịch Covid-19 theo quy định, thậm chí, trong số đó có những người đến từ các địa phương đang có dịch Covid-19.
Nguồn tin trên cũng cho hay, sáng 3/6, TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, vừa ra thông báo “Thu hồi giấy phép kinh doanh và tạm dừng hoạt động” đối với Thẩm mỹ viện trên.
PGS-TS Hồ Anh Sơn: Vaccine COVID-19 Việt Nam thử nghiệm kết quả tốt, 100% người tiêm sinh kháng thể
Theo PGS-TS Hồ Anh Sơn, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Học viện Quân y, đến nay vaccine NanoCovax đã sắp hoàn thành thử nghiệm giai đoạn 2.
Sau mũi tiêm thứ 2, các tình nguyện viên được khám sức khỏe (xét nghiệm máu, đo huyết áp…) 1 lần/tuần để đánh giá lượng kháng thể xuất hiện trong cơ thể; sau đó tiếp tục được theo dõi 6 tháng để lấy thông tin, đánh giá sức khỏe cũng như khả năng sinh miễn dịch. 100% tình nguyện viên tiêm vaccine Nanocovax đều sinh kháng thể trong máu.
“Lượng kháng thể với virus SARS-CoV-2 của tất cả các tình nguyện viên đều tăng, sức khỏe an toàn, không có trường hợp phải xử lý thuốc, cấp cứu… Đây là tín hiệu rất mừng, là thông tin cực kỳ đáng khích lệ, cho thấy đến hiện tại, vaccine an toàn với người được tiêm”, ông Sơn nói.
Theo PGS-TS Chử Văn Mến, Giám đốc Trung tâm Thử nghiệm lâm sàng và tương đương sinh học, Học viện Quân y, vaccine COVID-19 Nanocovax dự kiến sẽ thử nghiệm giai đoạn 3 ngay trong tháng 6.
Ông Mến nói: “Nếu dịch COVID-19 bùng phát trong nước, Hội đồng đạo đức Bộ Y tế sẽ xin phép Chính phủ họp để cấp phép tiêm cho người dân. Hiện, năng lực sản xuất vaccine của Việt Nam đang là 6 triệu liều/tháng”.
Người đàn ông như nam châm, hút chặt các đồ vật vào cơ thể
Anh Mai Tuấn Anh (SN 1967), trú phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa – người sở hữu khả năng kỳ lạ đó là hút chặt các đồ vật vào cơ thể.
Những ngày qua, nhiều người dân sinh sống quanh phố Nam Sơn 2 (phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa) không khỏi tò mò và thích thú khi chứng kiến “dị nhân” Mai Tuấn Anh trổ tài hút các đồ vật dính chặt vào cơ thể.
Từ những chiếc thìa, đũa, mâm, đĩa đến các đồ vật lớn như bàn, kính thủy tinh nặng hàng chục kg… tất cả đều được anh Tuấn Anh hút chặt vào người như có nam châm.
Khả năng đặc biệt được anh Tuấn Anh phát hiện từ tháng 4/2021. Anh Tuấn Anh chia sẻ: “Sau khi xem một clip trên facebook, lúc tập thể dục tôi thử đưa chiếc mâm và dao đặt lên ngực, không ngờ các đồ vật này không hề rơi xuống đất. Từ đó tôi phát hiện mình có khả năng kỳ lạ này”.
Để chứng minh cho cho mọi người xem, anh Tuấn đã cởi áo và bắt đầu đưa những chiếc kéo, dao, mâm và các vật dụng kim loại…, mỗi đồ vật sau khi đặt lên ngực của anh đều dính chặt như có nam châm.
Không chỉ các đồ vật bằng kim loại, anh còn trình diễn cho người xem khả năng hút các đồ vật bằng sành, thủy tinh như: đĩa, mặt bàn… Kết thúc màn trình diễn, anh Tuấn Anh nhờ hai người phụ giúp nâng chiếc mặt bàn bằng đá nặng 32kg về phía mình, rồi anh đặt lên ngực. Thật bất ngờ, chiếc mặt bàn dính chặt lên cơ thể anh mặc cho anh đi lại quanh gian phòng.
Theo anh Tuấn Anh trước khi hút được các đồ vật thì sức khỏe của anh hoàn toàn bình thường, và cho đến nay sức khỏe của anh vẫn không có gì thay đổi.
‘Dị nhân’ 54 tuổi chia sẻ thêm: “Đây là khả năng hoàn toàn tự nhiên mà tôi phát hiện mình có thể làm được. Tôi chưa bao giờ học hay tập luyện về những cái này. Khi phát hiện mình hút được các đồ vật tôi cũng thấy lo lắng, khoảng 3 đêm đầu tôi lo đến không ngủ được vì không biết cơ thể có bị gì không. Đến nay tôi thấy hoàn toàn bình thường”.






