Đăng trả lời 444 bài viết
Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63959
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 2 Tháng 4 06, 2026 4:47 am

    Iran "bác tin sắp đạt thỏa thuận ngừng bắn", nêu điều kiện duy nhất mở cửa eo biển Hormuz

    Thu Hương

    06/04/2026

    Tehran tuyên bố eo biển Hormuz sẽ không bao giờ trở lại trạng thái cũ và bác bỏ tối hậu thư 48 giờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump.


    Văn phòng Tổng thống Iran và quân đội nước này vừa chính thức tuyên bố sẽ duy trì việc phong tỏa eo biển Hormuz cho đến khi nhận được bồi thường đầy đủ cho các thiệt hại từ cuộc chiến hiện tại.

    Động thái này trực tiếp bác bỏ tối hậu thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Iran phải mở lại tuyến hàng hải huyết mạch này trong vòng 48 giờ.

    Vào sáng 6-4, Bộ Chỉ huy Hải quân Iran thông báo trên mạng xã hội X rằng eo biển Hormuz sẽ không bao giờ trở lại trạng thái như trước chiến sự.

    Lực lượng Hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đang hoàn tất các chuẩn bị vận hành cho một "trật tự mới tại vịnh Ba Tư", nhấn mạnh cục diện tại đây đã thay đổi vĩnh viễn, đặc biệt là đối với Mỹ và Israel.


    Hình ảnh

    Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục điều chỉnh thời hạn yêu cầu Iran thông suốt eo biển Hormuz. Ảnh: TheWeek.

    Trước đó, ông Seyyed Mohammad Mehdi Tabatabaei, Phó Chánh văn phòng phụ trách truyền thông của tổng thống Iran, cho biết trên mạng xã hội X vào tối ngày 5-4 rằng eo biển sẽ chỉ được mở lại khi "các thiệt hại từ cuộc chiến áp đặt được bồi thường đầy đủ từ một phần doanh thu phí quá cảnh".

    Trong thông báo mới nhất ngày 6-4, Iran tiếp tục bác bỏ khả năng mở lại eo biển Hormuz để đổi lấy lệnh ngừng bắn tạm thời. Theo một nguồn tin quan chức cấp cao Iran, Mỹ vẫn chưa tạo đủ tin tưởng để tiến tới thỏa thuận ngừng bắn.

    Tehran đưa ra tuyên bố trên sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo sẽ thực hiện một cuộc tấn công toàn diện nếu eo biển không được thông suốt. Đáp lại, phía Iran gọi những đe dọa của ông Donald Trump là biểu hiện của sự "tuyệt vọng và cuồng nộ".


    Đồng thời, Thiếu tướng Ali Abdollahi Aliabadi, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya của Iran, cảnh báo rằng bất kỳ sự leo thang nào cũng sẽ khiến toàn bộ khu vực trở thành "địa ngục" đối với Mỹ và các đồng minh.

    Hình ảnh

    Thiếu tướng Ali Abdollahi Aliabadi, chỉ huy Bộ Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran ngày 5-4 cảnh báo "cổng địa ngục sẽ mở ra" nếu Mỹ tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng của Iran. Ảnh: Press TV.

    Eo biển Hormuz là tuyến đường vận tải dầu mỏ quan trọng nhất thế giới, nơi lưu thông khoảng 20% lượng dầu toàn cầu. Việc đóng cửa eo biển này đã khiến thị trường năng lượng quốc tế chao đảo. Hiện tại, Iran chỉ cho phép một số tàu thuộc các nước "thân thiện" đi qua.

    Trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi cho biết Tehran vẫn để ngỏ khả năng đàm phán thông qua trung gian để chấm dứt "cuộc chiến phi pháp", chính phủ nước này cũng đe dọa sẽ phong tỏa thêm eo biển Bab al-Mandab nếu Mỹ tiến hành một cuộc tấn công trên bộ.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63959
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 2 Tháng 4 06, 2026 4:55 am

    Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tối hậu thư, dọa “thổi tung” Iran

    Phạm Nghĩa

    06/04/2026

    - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho Iran thời hạn đến tối 7-4 để mở lại eo biển Hormuz.

    “Nếu không đạt được thỏa thuận hòa bình với Iran trong vòng 48 giờ tới, chúng ta sẽ phá hủy toàn bộ đất nước này" - nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố với đài ABC News hôm 5-4.

    “Chỉ cần vài ngày chứ không phải vài tuần. Iran đã bị tàn phá hoàn toàn. Và mỗi ngày tình hình sẽ càng tồi tệ hơn. Mỗi ngày, họ sẽ phải xây thêm cầu, thêm nhà máy điện và mọi thứ khác nữa. Chưa từng có quốc gia nào chịu tổn thất nặng nề như vậy” - Tổng thống Donald Trump trả lời khi được hỏi về mốc thời gian 2-3 tuần để đạt được thỏa thuận mà ông đưa ra trước đó.

    Hình ảnh

    Tổng thống Donald Trump. Ảnh: RFE/RL

    Tổng thống Donald Trump dường như đang ám chỉ đến tối hậu thư mà ông đăng tải hôm 5-4 trên mạng xã hội, trong đó yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz.

    Sau khi đã 2 lần gia hạn thời hạn mở cửa eo biển, ông cảnh báo chính phủ Iran rằng nếu không mở hoàn toàn tuyến đường hàng hải quan trọng này cho dầu mỏ và thương mại trước 20 giờ tối 7-4 (giờ Mỹ), "các người sẽ sống trong địa ngục".

    Đài Fox News dẫn lời Tổng thống Donald Trump cho biết nếu Iran không đạt được thỏa thuận, ông sẽ "xem xét việc phá hủy mọi thứ và chiếm lấy dầu mỏ".

    “Nếu họ không làm gì đó trước tối 7-4, họ sẽ không còn nhà máy điện nào và không còn cây cầu nào đứng vững nữa” - nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo.


    Trong một bài đăng riêng biệt trước đó vào ngày 5-4, Tổng thống Donald Trump đã nói rằng Iran sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng nếu không mở lại eo biển Hormuz trước ngày 7-4.

    Iran bác bỏ tối hậu thư của Mỹ

    Sau tối hậu thư mới nhất của ông Donald Trump, một quan chức quốc phòng cấp cao Israel cho biết nước này đang chuẩn bị tấn công các cơ sở năng lượng của Iran và hiện chờ Mỹ bật đèn xanh. Quan chức này tiết lộ các cuộc tấn công có thể diễn ra trong tuần.

    Đáp lại, quân đội Iran đã bác bỏ lời đe dọa trên của Tổng thống Donald Trump. Tehran cũng cảnh báo mọi cuộc tấn công của Mỹ hoặc Israel nhằm vào hạ tầng của Iran sẽ vấp phải các đòn đáp trả nhắm vào toàn bộ tài sản quân sự của Mỹ tại Trung Đông cũng như cơ sở hạ tầng của Israel.

    Bất chấp những diễn biến căng thẳng nêu trên, ngày 4-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan nói với hãng tin AP rằng nỗ lực trung gian nhằm đạt được lệnh ngừng bắn "đang đi đúng hướng", sau khi Islamabad thông báo sẽ sớm tổ chức đàm phán giữa Mỹ và Iran. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran "chưa bao giờ từ chối tới Islamabad", đồng thời nhấn mạnh mọi cuộc đàm phán phải dẫn đến một kết thúc "dứt điểm và lâu dài" cho cuộc xung đột đang diễn ra.

    Theo nguồn tin khu vực, các bên trung gian như Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập vẫn đang nỗ lực đưa Mỹ - Iran trở lại bàn đàm phán, hướng đến chấm dứt chiến sự bằng giải pháp ngoại giao và mở lại eo biển Hormuz. Các nước này được cho là đang xây dựng một phương án thỏa hiệp nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các yêu cầu của Washington và Tehran. Phương án thỏa hiệp này bao gồm đề xuất tạm ngừng giao tranh để mở đường cho đàm phán, dự kiến do Pakistan đứng ra tổ chức.

    TỔNG HỢP
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63959
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 2 Tháng 4 06, 2026 4:59 am

    Quan chức cấp cao của Iran bị ám sát

    Minh Hạnh
    06/04/2026

    - Truyền thông nhà nước Iran ngày 6/4 cho biết, người đứng đầu cơ quan tình báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - Majid Khademi - đã thiệt mạng. Phía Israel cho biết, ông Khademi là một trong ba nhân vật quan trọng nhất của IRGC.

    Hình ảnh


    Thiếu tướng Majid Khademi. (Ảnh: BBC)


    Theo IRGC, Thiếu tướng Majid Khademi - người đứng đầu Cục Tình báo của IRGC - đã bị ám sát vào sáng sớm 6/4.


    Bộ trưởng Quốc phòng Israel - Israel Katz - mô tả ông Khademi là “một trong ba nhân vật cấp cao nhất của IRGC”.

    “Các lãnh đạo Iran đang sống trong cảm giác bị khủng bố. Chúng tôi sẽ tiếp tục truy lùng họ từng người một”, ông Katz nói.

    Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết thêm, các cuộc tấn công của Israel đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng thép và ngành công nghiệp hóa dầu của Iran. “Hôm nay, và mỗi ngày tiếp theo, sẽ còn nhiều thiệt hại hơn nữa”, ông nhấn mạnh.

    Kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào cuối tháng 2, Israel đã nhắm mục tiêu vào hàng chục quan chức cấp cao trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, quân đội Iran và nhóm bán quân sự Basij.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63959
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel

    by music123 » Thứ 2 Tháng 4 06, 2026 5:23 am

    "We Are All Feeling The Pain" | Iran Have Received Ceasefire Plan But Says U.S Lacks Readiness

    "Tất cả chúng ta đều đang cảm nhận nỗi đau" | Iran đã nhận được kế hoạch ngừng bắn nhưng cho rằng Mỹ thiếu sự sẵn sàng.

    Hình ảnh
Đăng trả lời 444 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 116 khách