Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63553
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 4 26, 2022 1:28 pm

    Vũ khí hạng nặng đổ vào Ukraine, chạy đua trước trận chiến ở Donbas

    Thứ ba 4/26/22

    Các lực lượng Nga đang cố gắng di chuyển tạo một thành gọng kìm, kẹp chặt các đơn vị Ukraine ở Donbas. Liệu pháo binh, xe tăng và máy bay không người lái của phương Tây có kịp thời đến đó không?

    Hình ảnh

    Địa hình bằng phẳng ở Donbas được cho là nơi sẽ diễn ra các trận chiến của xe tăng và pháo binh. Ảnh: Defensenews


    Các nước phương Tây đang nhanh chóng đổ vũ khí hạng nặng tới Ukraine khi cuộc chiến bước vào giai đoạn mới được nhận định là sẽ nguy hiểm, khốc liệt và có khả năng kéo dài.

    Chiến trường mới đòi hỏi vũ khí mới

    Những đợt giao hàng này diễn ra trong bối cảnh các chỉ huy chiến trường Ukraine ngày càng mạnh mẽ thúc giục viện trợ trước viễn cảnh họ không thể chống chịu được hỏa lực pháo và tên lửa của Nga kéo dài hàng tuần hoặc hàng tháng.

    Trong hai tuần qua, chính quyền Tổng thống Biden đã bắt đầu gửi đi lượng lựu pháo trị giá 1,2 tỷ USD, khoảng 200.000 viên đạn pháo, hàng loạt xe bọc thép, radar phản lực và máy bay không người lái vũ trang tấn công liều chết.

    Lô hàng này là một bước tiến đáng kể so với các lô hàng vũ khí nhỏ và tên lửa chống tăng vác vai Javelin vốn chiếm ưu thế trong 8 tuần giao tranh đầu tiên, và được cho là đã giúp Ukraine ngăn cản các cuộc tấn công của Nga về phía thủ đô Kiev trong những tuần đầu xung đột.

    Hình ảnh

    Các quân nhân Ukraine tháo dỡ tên lửa chống tăng Javelin từ Mỹ vào ngày 11/2. Trong hai tuần qua, chính quyền Mỹ tăng cường chuyển thêm vũ khí cho Ukraine. Ảnh AP


    Hôm 22/4, Pháp và Canada lần đầu tiên công bố kế hoạch mới gửi các hệ thống pháo tầm xa, trong khi Anh đang tìm cách trang bị thiết giáp hạng nặng cho Ba Lan nếu Warsaw gửi xe tăng tới Ukraine.

    Theo công bố mới, Pháp cho biết đang cung cấp một số pháo tự hành Caesar cho Ukraine và hiện đang đào tạo 40 binh sĩ Ukraine tại Pháp về cách sử dụng các loại pháo uy lực gắn sau xe tải 6 bánh.

    Pháo Caesar mà Pháp từng sử dụng ở Afghanistan và đã bán cho các đồng minh NATO, có tầm bắn từ 38 đến 54km, mang lại cho lực lượng Ukraine khả năng khai hỏa chính xác ở khoảng cách đáng kể. "Chúng tôi sát cánh với người dân Ukraine", Bộ Quốc phòng Pháp cho biết trong

    Hình ảnh

    Xác một chiếc xe tăng T-72 của Nga ở Ukraine. Ảnh: Reuters


    Cùng ngày, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng gợi ý rằng chính phủ của ông đang xem xét một thỏa thuận gửi xe tăng Anh đến Ba Lan, nếu Warsaw quyết định gửi một số xe tăng T-72 từ thời Liên Xô tới Ukraine. Ba Lan có thể theo bước Cộng hòa Séc, nước gần đây đã cung cấp một số chiếc T-72 cho Kiev, loại xe tăng mà Ukraine biết cách vận hành.

    Điện Kremlin đã nhiều lần đe dọa sẽ tấn công các đoàn xe tải chở đầy vũ khí qua biên giới Ba Lan, hiện có tải trọng hàng hóa lớn hơn nhiều, bao gồm đại bác, xe bọc thép cỡ lớn và phụ tùng cho máy bay chiến đấu MiG của Ukraine. Các quan chức phương Tây từ lâu cũng tỏ ra lo ngại về những chuyến hàng này, nhưng cho đến nay các chuyến hàng đã đến nơi vẫn còn nguyên vẹn, cho phép Kiev tiếp tế cho quân đội dọc theo chiến tuyến.

    Ngày 24/4, trong chuyến công du bất ngờ tới Kyiv (Kiev) của Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Mỹ đã công bố hơn 300 triệu USD tài trợ quân sự giúp Ukraine sở hữu vũ khí phức tạp hơn, cùng với 165 triệu USD cho đạn dược.

    Tình hình nguy cấp trên chiến trường phía Ukraine

    Sự chuyển biến nhanh chóng trong nỗ lực viện trợ phản ánh sự thừa nhận của phương Tây rằng cuộc chiến mới có thể sẽ bị chi phối bởi các trận địa pháo và xe tăng khi các đơn vị bộ binh đổ bộ trên những cánh đồng bằng phẳng ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, việc đưa những vũ khí mới này tới được mặt trận một cách nhanh chóng cũng sẽ rất quan trọng trong những ngày tới.

    Khi những tính chất của cuộc chiến thay đổi, một làn sóng đội quân thiết giáp của Nga đang nhắm vào các đơn vị Ukraine trấn giữ phòng tuyến phía bắc của thành phố Mariupol, nơi vài trăm tay súng tiếp tục cố thủ trong những đường hầm ngầm bên dưới nhà máy thép Azovstal.

    Hình ảnh

    Quân nhân Ukraine vác tên lửa chống tăng NLAW ở vùng Donetsk, ngày 15/2/2022. Ảnh: AP



    Cách thành phố này 130km về phía bắc, Trung úy Ivan Skuratovsky, phục vụ trong Lữ đoàn Dù 25, nói với tờ Politico rằng sự trợ giúp cần phải đến ngay lập tức.

    “Tình hình rất tồi tệ, [các lực lượng Nga] đang sử dụng chiến thuật tiêu thổ. Họ phá hủy mọi thứ bằng pháo binh, pháo kích cả ngày lẫn đêm”, Skuratovsky cho biết trong tin nhắn gửi phóng viên Politico.

    Viên sĩ quan Ukraine lo sợ rằng nếu lực lượng tiếp viện dưới dạng nhân lực và vũ khí hạng nặng - đặc biệt là hỗ trợ trên không - không đến kịp trong vài ngày tới, quân đội của anh có thể rơi vào tình thế tương tự như ở Mariupol. Skuratovsky mô tả tình hình binh lính của mình là "rất tuyệt vọng."

    “Tôi không biết chúng tôi còn lại bao nhiêu sức lực”, Skuratovsky nói và cho biết thêm rằng binh sĩ dưới quyền chỉ huy của anh xung quanh thành phố Avdiivka, gần Donetsk, đã chiến đấu không ngừng nghỉ kể từ khi xung đột bắt đầu. Ít nhất 13 người đã bị thương trong những tuần gần đây, và họ đang cạn kiệt đạn dược một cách nguy hiểm.

    Skuratovsky cũng gửi một thông điệp cho Mỹ và các nước NATO khác: “Tôi muốn nói với họ rằng súng phóng lựu là tốt, nhưng chống lại các cuộc không kích và pháo hạng nặng, chúng tôi sẽ không thể cầm cự được lâu. Con người không thể chịu đựng thêm những đợt bắn phá hàng ngày. Chúng tôi cần hỗ trợ trên không ngay bây giờ. Chúng tôi cần máy bay không người lái”.

    Hình ảnh

    Lính Ukraine bắn tên lửa chống tăng NLAW khi tập trận ở vùng Donets, ngày 15/2/2022. Ảnh: AP

    Chiến thuật tiêu thổ và gọng kìm của Nga

    Những lời đề nghị khẩn thiết của viên trung úy cũng giống với những lời thúc giục của Tổng thống Volodymyr Zelensky, người trong nhiều tuần qua đã yêu cầu các nước phương Tây tăng cường hỗ trợ khi cuộc chiến bước vào giai đoạn mới.


    Nga được cho đang chuyển chiến thuật từ các cuộc tấn công đơn vị nhỏ ở phía bắc Ukraine sang chiến thuật tiêu thổ, với cuộc tấn công bằng pháo san phẳng các thị trấn và các vị trí của Ukraine.

    Các lực lượng Nga dường như tập hợp theo thế gọng kìm, bắt đầu từ phía bắc và phía nam, nhằm kẹp ít nhất 30.000 quân Ukraine ở phía đông và có thể cắt đứt nguồn tiếp tế của họ.

    Hiện tại, vũ khí và viện trợ cho Ukraine đang tới, nhưng khi giai đoạn tấn công mới của Nga bắt đầu, việc phản công từ xa có thể sẽ là chìa khóa thành công của Ukraine.

    Hình ảnh


    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tại Kiev ngày 21/4/2022. Ảnh: AP



    Pháo binh là một phần quan trọng trong nỗ lực của Ukraine, và các đơn vị tình nguyện đã sử dụng hiệu quả phi đội máy bay không người lái thương mại và tự chế để phát hiện các vị trí của Nga, cho phép tấn công pháo chính xác vào các dãy xe bọc thép.

    Cùng với xe tăng và xe bọc thép, Mỹ cũng đang gửi đến loại vũ khí có năng lực mới. Gói mới bao gồm 121 máy bay không người lái Phoenix Ghost có thể bay trong 6 giờ, kể cả vào ban đêm, phát hiện các vị trí đối phương trước khi bay thẳng vào mục tiêu và kích nổ đầu đạn.

    Máy bay không người lái Phoenix Ghost chỉ mới được Mỹ phát triển và chế tạo trong vài tháng qua, và quân đội Ukraine sẽ là những người đầu tiên đưa chúng vào sử dụng trên chiến trường.

    Rob Lee, một nhà phân tích quân sự và là thành viên cấp cao trong Chương trình Á-Âu của Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, nhận định máy bay không người lái có thể sẽ tạo ra khác biệt thực sự ở chiến trường Donbass.

    Trong khi đó, trung uý Skuratovsky cho biết binh sĩ của anh, hiện chỉ có một máy bay không người lái, với khả năng khiêm tốn là thả một quả lựu đạn nhỏ, sẽ được hưởng lợi rất nhiều nếu nhận được máy bay không người lái Phoenix Ghost, cho phép họ có thể tấn công pháo binh Nga.

    Thu Hằng (Theo Politico)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63553
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 4 26, 2022 1:31 pm

    Xung đột Nga-Ukraine: Anh 'phản pháo' Nga, dự báo kế hoạch của Moscow; Trung Quốc kêu gọi kiềm chế



    VIỆT HÀ Thứ ba 4/26/22


    Bản tin cập nhật tình hình chiến sự ở Ukraine do Bộ Quốc phòng Anh công bố ngày 26/4 cho biết, quân đội Nga có thể đang cố gắng bao vây các vị trí kiên cố của Ukraine ở miền Đông.


    Hình ảnh

    Anh cho hay, các lực lượng Ukraine đang phòng thủ ở Zaporizhzhia để chuẩn bị cho khả năng Nga tấn công từ phía Nam. (Nguồn: AP)


    Theo Bộ Quốc phòng Anh, thành phố Kreminna đã thất thủ và chiến sự ác liệt đang diễn ra ở phía Nam thành phố Izium, khi các lực lượng Nga cố gắng tiến về 2 thành phố Sloviansk và Kramatorsk.

    Bản tin có đoạn: “Các lực lượng Ukraine đang phòng thủ ở Zaporizhzhia để chuẩn bị cho khả năng Nga tấn công từ phía Nam”.

    Cùng ngày, Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang Anh James Heappey cho biết, ông không nghĩ rằng có một mối đe dọa leo thang tiềm tàng trong cuộc chiến ở Ukraine, đồng thời bác bỏ tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov rằng, phương Tây đang "đổ dầu vào lửa" bằng cách cung cấp hỏa lực cho Kiev.

    Phát biểu với BBC, ông Heappey nói: "Những gì phương Tây đang làm để hỗ trợ các đồng minh của mình ở Ukraine đã được tính toán kỹ lưỡng... Mọi thứ chúng tôi làm đều được điều chỉnh để tránh đối đầu trực tiếp với Nga".

    Trước đó, Ngoại trưởng Nga Lavrov cảnh báo, thế giới không nên đánh giá thấp những rủi ro đáng kể về xung đột hạt nhân và cho rằng, về bản chất, việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cung cấp vũ khí cho Ukraine nghĩa là liên minh phương Tây đã tham gia vào một cuộc chiến tranh ủy nhiệm với Nga.

    Ông Lavrov cũng cho rằng, cuộc xung đột Ukraine có nguy cơ leo thang thành Thế chiến III, đồng thời cáo buộc Kiev không nghiêm túc với các cuộc đàm phán hòa bình.

    Về vấn đề này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân khẳng định, không ai muốn Thế chiến III thứ ba nổ ra.

    Ông Uông kêu gọi tất cả bên liên quan sẽ "bình tĩnh và kiềm chế, không để tình hình leo thang và đạt được hòa bình càng sớm càng tốt".
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63553
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 4 26, 2022 1:41 pm

    Nga - Ukraine "bài binh bố trận" trước trận chiến lớn ở miền Đông


    Thành Đạt
    Thứ ba, 26/04/2022


    Cả Nga và Ukraine đều triển khai lực lượng và chiến thuật để chuẩn bị cho trận chiến lớn ở miền Đông, sau khi giai đoạn một của chiến dịch quân sự kết thúc.

    Hình ảnh

    Lực lượng thân Nga trên xe bọc thép tại thành phố Mariupol, Ukraine (Ảnh: Reuters).

    Khi Nga bắt đầu triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine vào cuối tháng 2, Moscow được dự đoán sẽ "đánh nhanh thắng nhanh". Tuy nhiên, sau 2 tháng xung đột, Nga đã quyết định chuyển hướng sang giai đoạn 2, tập trung giải phóng hoàn toàn vùng Donbass, Đông Ukraine.

    Sau khi rút lực lượng khỏi thủ đô Kiev, Nga đã thu hẹp mục tiêu, tập trung vào chiến trường Donbass, nơi có các vùng lãnh thổ ly khai được Moscow công nhận chủ quyền.

    Thay vì giao tranh ở các trung tâm đô thị đông đúc, các lực lượng Nga và Ukraine đang đối đầu trên những vùng đất nông nghiệp rộng rãi, bằng phẳng, xen kẽ là các thị trấn và thành phố nhỏ hơn, với dân số chỉ bằng một phần nhỏ của Kiev, Kharkov và Odessa. Bối cảnh này gợi nhớ đến chiến trường của Chiến tranh thế giới thứ 2 khi xe tăng và pháo binh đổ bộ các vùng đồng bằng của châu Âu.

    Thay vì dàn mỏng lực lượng để "chọc thủng" biên giới, quân đội Nga và phe ly khai tại Ukraine được triển khai dọc theo một chiến tuyến tiếp giáp hình vòng cung. Trận địa này bắt đầu từ phía bắc thành phố Kharkov đến thành phố Izyum, bao quanh biên giới phía đông của Ukraine và kéo dài dọc theo bờ biển phía nam đến thành phố Kherson.

    Hình ảnh

    Bản đồ Ukraine (Ảnh: BBC).

    Các chuyên gia cho rằng hai yếu tố đó đã đưa Nga, từ tình thế khó khăn trong giai đoạn một do các vấn đề về cung ứng, hậu cần, chỉ huy và tiếp tế, vào một vị trí thuận lợi hơn, ngay cả khi quân đội Nga ít được nghỉ ngơi, còn các lực lượng Ukraine tiếp tục được tăng cường vũ khí và công nghệ quân sự từ Mỹ và đồng minh.

    "Khi chiến dịch quân sự bắt đầu, Nga đã quyết định tiến công từ nhiều phía nhằm làm suy yếu khả năng của quân đội Ukraine", Rob Lee, cựu sĩ quan Thủy quân lục chiến Mỹ và là chuyên gia về quân sự Nga tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại có trụ sở tại Philadelphia, nhận định.

    Chuyên gia Lee cho rằng, cục diện chiến trường đã thay đổi. Nga có nhiều lợi thế hơn so với quân đội Ukraine cả về pháo binh, xe tăng và vũ khí hạng nặng, đặc biệt khi giao tranh ở các khu vực đồng bằng rộng lớn thay vì trong các thành phố - nơi phương tiện thiết giáp kém hiệu quả hơn và các đội quân lớn thường phải đối mặt với các cuộc tấn công du kích chớp nhoáng.

    Nga cũng có lợi thế khi triển khai chiến dịch trên vùng lãnh thổ do phe ly khai kiểm soát. Phe này đã tuyên bố chủ quyền đối với gần 1/3 khu vực Donbass từ trước khi cuộc chiến Nga - Ukraine bắt đầu.

    Theo John Arterbury, chuyên gia về an ninh châu Âu tại Arlington, Mỹ, Nga sẽ không phải đối phó với những trở ngại về hậu cần như Moscow từng phải đối mặt trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự. Vào thời điểm đó, Nga đã tập trung tới 190.000 quân dọc theo biên giới Ukraine.

    "Họ có thể được tiếp tế trực tiếp từ các khu vực ly khai và biên giới, mà không cần thông qua Belarus và các khu vực khác. Tuyến đường cung cấp hậu cần ngắn hơn sẽ cho phép họ dễ dàng kết nối hơn", chuyên gia Arterbury nhận định.

    Mặc dù Nga tuyên bố cuộc tấn công lớn ở miền đông Ukraine đã bắt đầu, nhưng cho đến nay vẫn chưa có trận chiến xe tăng lớn nào nổ ra. Tại Severodonetsk, khu vực cực đông đang nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Ukraine, sĩ quan Andrey cho biết, những ngày gần đây đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ hiện diện quân sự của Nga, bao gồm 100 xe bọc thép và lực lượng đặc nhiệm ở Kreminna, thị trấn đầu tiên Nga kiểm soát kể từ khi bắt đầu chiến dịch giai đoạn 2.

    Nga cũng tăng cường sử dụng pháo binh và máy bay không người lái, thay vì mở các cuộc tấn công nhỏ - chiến thuật từng khiến Nga gặp bất lợi ở Kiev, sa lầy trong nhiều tuần và không thể đưa quân vào thủ đô của Ukraine.

    "Trước đây, họ cố gắng di chuyển thật nhanh. Còn bây giờ họ đang đi chậm và chuẩn bị các công sự, dấu hiệu cho thấy một cuộc chiến kéo dài", Andrey cho biết.

    Thế trận của Ukraine

    Hình ảnh

    Binh sĩ Ukraine ở phía bắc Kiev (Ảnh: AP).

    Trong khi đó, Ukraine đã củng cố hệ thống phòng thủ trong khu vực, dựa trên lực lượng quân sự vốn đã tập trung đông ở Donbass trong gần 8 năm chiến tranh với phe ly khai.

    Trong những ngày gần đây, những đoàn xe chở vũ khí hạng nặng, bao gồm pháo, xe tăng, xe tải chở bệ phóng tên lửa và các loại xe bọc thép khác - nhiều chiếc được ngụy trang bằng cành cây - đã xuất hiện trên tuyến đường ở Kramatorsk, Slovyansk và Lyman.

    Quân đội Ukraine đã áp dụng chiến thuật tương tự chiến thuật mà họ đã sử dụng trong cuộc chiến tại Kiev: phá hủy các cây cầu, tạo các rào cản trên đường cao tốc và che khuất các biển báo đường bộ để gây nhầm lẫn cho quân đội Nga.

    Các lực lượng Ukraine cũng đào các chiến hào trên cánh đồng cạnh các đường cao tốc chính, với mục đích không cho xe thiết giáp Nga di chuyển trong địa hình này, trong khi những cơn mưa lớn vào mùa xuân ở Ukraine đã biến các cánh đồng thành vũng bùn lầy làm chậm đà tiến của các phương tiện hạng nặng.

    Trận chiến sắp tới sẽ gây thêm áp lực cho quân đội Nga, sau những tổn thất của giai đoạn đầu chiến dịch.

    "Lực lượng mà họ tập hợp đã giảm đi đáng kể so với thời điểm bắt đầu cuộc chiến", Michael Kofman, giám đốc nghiên cứu về Nga tại tổ chức CNA ở Arlington, cho biết.

    Ukraine cũng phải hứng chịu những tổn thất sau 2 tháng xung đột. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết khoảng 2.500-3.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và khoảng 10.000 người bị thương. Tuy nhiên, các cơ quan tình báo phương Tây ước tính số thương vong cao hơn gấp đôi con số này.


    Vấn đề lớn hơn với Ukraine là tổn thất về trang thiết bị và Ukraine không thể thay thế xe tăng và vũ khí hạng nặng với tốc độ nhanh như Nga. Ukraine cho đến nay vẫn kêu gọi sự giúp đỡ từ phương Tây để đối phó với Nga.

    Theo Los Angeles Times, Reuters
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63553
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 4 26, 2022 6:59 pm

    Nga mở rộng tấn công chặn đường tiếp tế vũ khí cho Ukraine trước trận chiến Donbas

    Thứ tư 4/27/22


    “Cuộc chiến giành Donbas sẽ thắng thua chủ yếu phụ thuộc vào công tác hậu cần", đó là lý do các lực lượng Nga đang đẩy mạnh tấn công chặn các đường tiếp tế vũ khí từ phương Tây cho Ukraine.

    Hình ảnh

    Các quân nhân Ukraine tháo dỡ tên lửa chống tăng Javelin từ Mỹ vào ngày 11/2. Trong hai tuần qua, chính quyền Mỹ tăng cường chuyển thêm vũ khí cho Ukraine. Ảnh AP



    Trang Politico cho biết, Nga đang thực hiện mạnh mẽ tuyên bố tấn công các vị trí vận chuyển vũ khí của Mỹ và đồng minh cho Ukraine cũng như các kho nhiên liệu của nước này. Hôm 25/4 vừa qua, Nga đã phóng tên lửa vào 5 cơ sở đường sắt được sử dụng để vận chuyển các nguồn tiếp tế quan trọng cho Kiev khi cuộc xung đột đang chuyển mạnh sang mặt trận Donbas.

    Các cuộc tấn công của Nga trên khắp miền tây và miền trung Ukraine nhằm vào các đường tiếp tế và cơ sở hạ tầng diễn ra khi các hệ thống pháo hạng nặng, xe tăng và xe bọc thép trị giá hàng tỷ USD của phương Tây bắt đầu xuất hiện để giúp Ukraine đối mặt với cuộc tấn công quy mô lớn của Nga ở Donbas.

    Hôm 25/4, Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng Mỹ đã gặp gỡ các quan chức hàng đầu của Ukraine tại Kyiv (Kiev), nơi họ đã cam kết viện trợ quân sự thêm hàng trăm triệu USD cho cuộc chiến sắp tới.

    Phát biểu cùng ngày với báo giới tại Ba Lan, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin nói: “Chúng tôi muốn thấy Nga suy yếu… Thành thật mà nói, họ đã mất rất nhiều năng lực quân sự và nhiều binh lính, và chúng tôi muốn thấy rằng họ không có khả năng tái tạo nhanh khả năng đó.”

    Hình ảnh

    Binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn 103 - Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine - khai hỏa trong một cuộc tập trận gần Lviv ngày 29/3/2022. Ảnh: AP



    Trong hai tuần qua, Lầu Năm Góc đã bắt kịp tốc độ vận chuyển nhanh tới chiến trường, gấp rút cung cấp vũ khí hạng nặng trị giá hơn 1 tỷ USD và các khoản viện trợ khác cho Kiev bằng đường biển và đường hàng không. Hôm 21/4, Tổng thống Joe Biden đã phê duyệt gói vũ khí mới trị giá 800 triệu USD, bao gồm 72 pháo cỡ nòng 155 ly. Và ngày 23/4, những khẩu lựu pháo đó đã xuất hiện tại Ukraine – theo thông báo của Bộ trưởng Austin. “Đó là một tốc độ không thể tưởng tượng nổi”, ông Austin nói.

    Theo thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby cho biết vào tuần trước, kể từ tháng 8/2021, Bộ Quốc phòng Mỹ đã cung cấp cho Ukraine đủ pháo để trang bị cho 5 tiểu đoàn phục vụ cho chiến trường Donbas. Quân đội Mỹ cũng đã bắt đầu huấn luyện lực lượng Ukraine sử dụng các thiết bị vũ khí mới ở bên ngoài lãnh thổ nước này.

    Tuy nhiên các chuyên gia và cựu quan chức quốc phòng Mỹ cho rằng, trong giai đoạn mới của cuộc xung đột, việc bảo vệ các tuyến đường hậu cần quan trọng sẽ là then chốt.

    Mick Mulroy, một cựu quan chức hàng đầu của Lầu Năm Góc, một cựu sĩ quan thủy quân lục chiến và quan chức CIA đã nghỉ hưu, nhận định: “Cuộc chiến giành Donbas sẽ chủ yếu dựa vào hậu cần: vũ khí, thiết bị và đạn dược. Phải có các đường cung cấp liên tục từ Mỹ và NATO”.

    Những đường cung cấp đó đã bị Nga đe dọa ngăn chặn kể từ khi Moskva mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào 24/2, mặc dù đến nay Moscow vẫn chưa thừa nhận công khai rằng họ đã hành động theo những cảnh báo đó.


    Hình ảnh

    Vũ khí viện trợ cho Ukraine được đưa lên máy bay chở hàng quân sự Mỹ. Ảnh: AP



    Hiện tại, cả Nga và Ukraine đều đang gấp rút tìm kiếm nguồn lực, đổ tới vùng Donbas ở phía đông Ukraine. Giới chức phương Tây thì gây sức ép đòi chính phủ cung cấp thêm viện trợ cho Kiev trước cuộc chiến được dự báo sẽ khốc liệt và kéo dài ở chiến trường này.

    Ông Dmitry Gorenburg, một chuyên gia về Nga tại viện nghiên cứu phi lợi nhuận CNA, nhận xét Ukraine đang tiếp nhận “rất nhiều thiết bị mới của phương Tây, có thể nhiều hơn những thiết bị mà người Nga có thể chuyển vào nước này, vì vậy sự mất cân bằng về trang thiết bị mà chúng ta đã thấy trong giai đoạn đầu của cuộc chiến đang bắt đầu được cân bằng”.

    Việc di chuyển xe tăng và pháo lớn qua biên giới Ba Lan một cách kín đáo, không gây chú ý với Nga sẽ khó khăn hơn nhiều so với việc chuyển những xe tải chở tên lửa Javelin và Stinger nhỏ hơn, vốn chiếm ưu thế trong những lô hàng viện trợ ở giai đoạn đầu cuộc chiến.

    Tuy nhiên, việc tấn công những lô hàng mới, lớn hơn này, nếu chúng được chuyển bằng cả đường sắt và đường bộ, có thể gây khó khăn cho Nga về lâu dài. Các phi công của Nga vẫn đang thận trọng với việc “thử nghiệm” hệ thống phòng không của Ukraine, và Điện Kremlin có thể sẽ cần phải “tiết kiệm” một số vũ khí chính xác tầm xa của mình.

    Và theo ông Mulroy, cho đến nay, Nga đã không hiệu quả trong việc làm gián đoạn các đường tiếp tế, chủ yếu là do họ “không giỏi trong việc xác định mục tiêu động”, hay nói cách khác là đánh vào một vật thể chuyển động chứ không phải một mục tiêu đứng yên như một tòa nhà.

    Hình ảnh

    Binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn 103 - Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine - khai hỏa trong một cuộc tập trận gần Lviv ngày 29/3/2022. Ảnh: AP



    Các cuộc giao tranh trong những ngày và tuần tới có thể sẽ khác với các cuộc đụng độ nhỏ kiểu chiến tranh đô thị ở giai đoạn đầu, khi các loại đạn chống thiết giáp của Ukraine đánh bật các cuộc tấn công của Nga xung quanh thủ đô Kiev.


    Cuộc chiến ở Donbas sẽ chứng kiến​​sự đụng độ của lực lượng pháo binh tầm xa hơn. Và 90 khẩu pháo do Mỹ cung cấp, cùng với lô pháo mới viện trợ của Canada và hệ thống pháo di động Caesar 155 ly của Pháp sẽ mang đến cho lực lượng Ukraine khả năng đối đầu với năng tầm xa của Nga.

    Thêm vào dòng vũ khí thiết giáp, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki hôm 25/4 xác nhận Warsaw đã gửi xe tăng T-72 đến Ukraine, theo bước Cộng hoà Séc.

    Hình ảnh

    T-72 là loại xe tăng mà quân đội Ukraine đã sử dụng thành thạo.


    Trong khi các cuộc tấn công tầm xa của Nga vào miền tây Ukraine đang mở rộng khu vực xung đột, các máy bay trực thăng của Ukraine hồi tháng trước cũng đã tiến hành một hoạt động mạo hiểm vào Nga, như tấn công một kho dầu ở Belgorod, gần biên giới. Mới đây nhất, đêm 24/4, một số vụ nổ đã làm rung chuyển hai cơ sở chứa dầu ở thành phố Bryansk của Nga, gần biên giới Ukraine.

    Khi cuộc chiến giành giật Donbas đang hội tụ sức mạnh, tình báo Anh đánh giá rằng Nga đã đạt được những bước tiến nhỏ ở phía đông Ukraine trong những ngày gần đây và “nếu không có đầy đủ các thiết bị hỗ trợ hậu cần và chiến đấu, Nga vẫn chưa đạt được bước đột phá đáng kể” - theo tùy viên quốc phòng Anh Mick Smeath cho biết hôm 25/4.

    Anh cũng sẽ gửi cho Ukraine một số lượng nhỏ xe bọc thép Stormer được trang bị bệ phóng tên lửa phòng không. Đây là lô hàng bổ sung cho lô xe tăng Challenger 2 mà Thủ tướng Boris Johnson đã công bố hôm 22/4.

    Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Anh, kể từ khi xung đột bắt đầu, Nga đã mất khoảng 15.000 binh sĩ, hơn 2.000 xe bọc thép và hơn 60 máy bay trực thăng, máy bay chiến đấu. Thông tin này không được phía Nga xác nhận.

    Thu Hằng/ (Theo Politico)
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 132 khách