Vi Trân Hồng Anh (TH) 4/29/22
Nga xác nhận đã dùng vũ khí chính xác tầm xa phóng từ máy bay phá hủy nhà máy sản xuất tên lửa của Ukraine tại Kyiv. Vụ tấn công xảy ra ngay khi chuyến thăm của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc diễn ra.
Nga xác nhận tấn công Kyiv
Kyiv bị tấn công bằng 2 quả tên lửa hành trình vào tối 28.4. Phía Ukraine nói vụ việc khiến ít nhất 10 người bị thương và một người thiệt mạng, phá hủy tòa chung cư 25 tầng tại quận Shevchenkivskyi. Vụ việc xảy ra ngay sau khi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky tại thủ đô của Ukraine.

Lực lượng cứu hộ tại tòa nhà bị thiệt hại sau vụ tấn công vào tối 28.4 ở Kyiv
REUTERS
Trong cuộc họp báo tại đây, ông Guterres thừa nhận Hội đồng Bảo an đã không làm hết chức trách để ngăn chặn và chấm dứt cuộc chiến.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 29.4 thông báo đã phá hủy 10 mục tiêu quân sự của Ukraine trong đêm, trong đó có nhà máy tên lửa và công nghệ vũ trụ tại Kyiv, theo Sputnik. Nga không bình luận về cáo buộc tấn công tòa chung cư nhưng trước nay nhấn mạnh chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói quân đội đã tấn công 3 trạm biến áp điện tại các thành phố Fastiv, Krasnosilka và Polonne bằng tên lửa hành trình Kalibr và một kho vũ khí gần khu Ilyichevka.
Nga phong tỏa một khu vực tại Mariupol
Cố vấn thị trưởng thành phố Mariupol Petro Andrushchenko ngày 29.4 cho biết lực lượng Nga đã phong tỏa một khu vực phía bắc nhà máy thép Azovstal và có thể nhằm chuẩn bị cho kế hoạch tấn công vào nhà máy hoặc một trận đánh khác, theo CNN.
Tổng thống Zelensky nói sẵn sàng đối thoại với Nga về việc sơ tán những người kẹt tại nhà máy Azovstal. Tuy nhiên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh đây là vấn đề không thể được bàn đến. Ông Peskov dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh dân thường có thể tự do rời khỏi nhà máy trong khi binh sĩ phải hạ vũ khí và sẽ được đối xử phù hợp, đảm bảo tính mạng.
Phủ tổng thống Ukraine thông báo có kế hoạch sơ tán dân thường khỏi Azovstal trong ngày 29.4. Lực lượng phòng thủ tại nhà máy cho biết một bệnh viện dã chiến trong nhà máy đã bị sập do trúng đạn pháo, khiến một số thương binh thiệt mạng.
Trọng tâm Donbass
Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh, chiến trường Donbass vẫn là trọng tâm chiến lược của Nga nhằm kiểm soát 2 tỉnh Donetsk và Luhansk. Chiến sự xảy ra đặc biệt dữ dội ở các thành phố Lysychansk, Severodonetsk ở hai tỉnh này. Bên cạnh đó, Nga còn đang nỗ lực tiến công từ Izyum xuống Slovyansk ở hướng nam.
Tuy nhiên, do sự phản kháng mạnh của Ukraine, Nga bị cho là chỉ giành kiểm soát hạn chế và đổi lại là tổn thất nặng.
Trang The Kyiv Independent hôm nay 29.4 đưa tin quân đội Ukraine khẳng định trong ngày 28.4 đã đẩy lùi 9 cuộc tấn công của Nga ở vùng Donbass thuộc miền đông Ukraine, khiến Nga mất 6 xe tăng, một hệ thống pháo, 12 xe bọc thép và một pháo phòng không.
Ngoài ra, phát ngôn viên Không quân Ukraine Yuriy Ignat nói rằng tuy gia tăng các cuộc không kích và phóng tên lửa, lực lượng không quân Nga chịu tổn thất nặng trong ngày 28.4, mất 1 máy bay, 5 tên lửa hành trình và 9 máy bay không người lái, theo The Kyiv Independent.
Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phía Nga đối với tổn thất do phía Ukraine đưa ra.
NATO cảnh báo gây sức ép tối đa với Nga để chấm dứt chiến tranh: Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg hôm 28/4 cho biết, liên minh này sẵn sàng hỗ trợ Ukraine chống lại cuộc tấn công của Nga trong một cuộc chiến có thể “kéo dài nhiều tháng và nhiều năm”. Phát biểu trong một hội nghị của NATO tại Brussels, ông Jens Stoltenberg nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục gây sức ép tối đa lên Tổng thống Putin để chấm dứt chiến tranh bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga, bằng cách cung cấp hỗ trợ kinh tế cũng như hỗ trợ quân sự cho Ukraine và chúng tôi cần chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài”.
Nhiều nước châu Âu xem xét chấp nhận yêu cầu thanh toán khí đốt của Nga: CNN và RT ngày 28/4 đưa tin, một số công ty năng lượng lớn nhất châu Âu đang có kế hoạch sử dụng hệ thống thanh toán mới cho việc mua khí đốt của Nga theo yêu cầu mà Điện Kremlin đưa ra. Theo các nguồn tin, các nhà phân phối khí đốt ở Đức, Áo, Hungary và Slovakia có kế hoạch mở tài khoản bằng đồng rúp tại ngân hàng Gazprombank ở Thụy Sĩ. Hiện cuộc đàm phán giữa các khách hàng châu Âu và nhà cung cấp khí đốt Gazprom đã được đẩy mạnh khi hạn chót thanh toán đang đến gần.
Thụy Điển không có kế hoạch trưng cầu ý dân về gia nhập NATO: Phát biểu với báo chí, Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson nói rằng, một cuộc trưng cầu ý dân về việc gia nhập NATO là “một ý tưởng tồi”. “Tôi không nghĩ đây là vấn đề phù hợp cho một cuộc trưng cầu ý dân. Có rất nhiều thông tin về an ninh quốc gia cần phải được bảo mật. Và những vấn đề quan trọng hoặc những sự kiện quan trọng không thể đưa ra luận bàn hoặc trưng cầu ý dân”.

Ukraine nói Kiev bị tên lửa tấn công giữa lúc Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đang ở thăm: Các quan chức Ukraine nói rằng thủ đô Kiev đã đối mặt với cuộc tên lửa tấn công tên lửa dữ dội nhất kể từ khi Nga rút quân cách đây một vài tuần, giữa bối cảnh Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đang ở thăm thành phố này. "Nga đã tấn công Kiev bằng tên lửa hành trình vào đúng thời điểm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres và Thủ tướng Bulgaria Kiril Petkov thăm thủ đô của chúng tôi", Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba viết trên Twitter.
Ukraine thừa nhận “tổn thất nghiêm trọng” trong trận chiến ở miền Đông: Reuters dẫn lời cố vấn Tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovych cho biết: “Chúng tôi đã chịu tổn thất nghiêm trọng". Tuy nhiên ông Arestovych lại cho rằng "tổn thất của Nga thậm chí còn lớn hơn nhiều”.
Cùng ngày, Nga tuyên bố các lực lượng của nước này đã phá hủy các cơ sở sản xuất của một nhà máy tên lửa ở thủ đô Kiev của Ukraine bằng các tên lửa tầm xa có độ chính xác cao.
Ukraine từ chối công nhận trưng cầu ý dân ở những nơi không do chính quyền Kiev kiểm soát: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ không công nhận những cuộc trưng cầu dân ý được tiến hành ở những nơi không nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Kiev. "Ukraine sẽ không công nhận nó dù dưới bất kỳ hình thức nào", Tổng thống Zelensky khẳng định trong cuộc họp báo sau khi trao đổi với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm 28/4.
Nga tuyên bố không có gì để đàm phán, Ukraine sẽ sơ tán dân thường khỏi Azovstal: Nga tuyên bố không có vấn đề gì để đàm phán về tình hình nhà máy Azovstal ở Mariupol trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết dân thường có thể tự do rời khỏi nhà máy này và quân đội Ukraine phải hạ vũ khí đầu hàng, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay.
Trong khi đó, Tổng thống Zelensky đã khẳng định Kiev sẵn sàng đàm phán về việc sơ tán dân thường khỏi Azovstal sau cuộc trao đổi ngày 28/4 với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres.
Ba Lan tịch thu tài sản của công ty năng lượng Nga: Người phát ngôn chính phủ Ba Lan Piotr Müller ngày 29/4 cho biết, nước này đã buộc công ty con ở Ba Lan của tập đoàn năng lượng Nga Novatek chuyển giao cơ sở hạ tầng khí đốt của họ cho các công ty nhà nước Ba Lan. Động thái nhằm đáp trả việc Novatek, hiện nằm trong danh sách trừng phạt của Ba Lan, đã ngừng cung cấp khí đốt cho một số khu vực của nước này hôm 28/4./.



